Skip to main content

Chương 11: Bạn bè

dathaiPiter

Không khí ở khu nhà học C2 vẫn hối hả như mọi ngày, thậm chí có phần đông đúc hơn vì kỳ thi cuối tháng đang cận kề. Các học viên đều bận rộn với lộ trình riêng, nếu không rảo bước thật nhanh thì cũng đứng thành các nhóm nhỏ thảo luận căng thẳng. Sự xuất hiện của Mộng Vũ giống như một giọt nước trở về với đại dương, lặng lẽ bước đi mà không dấy lên bất kỳ gợn sóng nào. +

Cậu thong thả đi thang cuốn lên tầng bốn, tìm đến đúng phòng 272 rồi áp thiết bị quang học quét mã mở khóa do Vinh Sử gửi kèm trong tin nhắn ban nãy. +

Tích! +

Tiếng chốt cửa cơ khí khẽ vang lên, Mộng Vũ quải một bên quai balo bước vào phòng. +

“Tới rồi đây-“ +

Lời chào hỏi nửa chừng bỗng im bặt khi cậu nhìn thấy Vinh Sử đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm mềm giữa phòng. Trong lòng cậu ta là một chậu cây ma cấp D đang tỏa ra làn sương mù xám nhạt, không cần hỏi cũng biết cậu ta đang chìm sâu vào quá trình thanh lọc. +

Mộng Vũ nhẹ bước để không phát ra tiếng động, tự tìm cho mình một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Tuy nhiên, mục đích chuyến đi này của cậu không đơn thuần là để tán gẫu. Cậu không muốn lãng phí thời gian ngồi không chờ đợi, bèn âm thầm phóng ra một tia tinh thần lực mảnh như tơ, lặng lẽ cảm nhận chu kỳ vận chuyển năng lượng bên trong cơ thể Vinh Sử. Cậu muốn tự mình tìm ra nguyên nhân cốt lõi đã giam hãm gã thiên tài sa sút này ở ngưỡng cửa cấp D suốt năm năm trời. +

Cảm nhận đầu tiên truyền về thức hải là mọi thứ vô cùng… bình thường. Linh năng vẫn vận hành tuần hoàn, trơn tru theo các đường kinh mạch trải dài khắp cơ thể cậu ta. +

Vậy thì điều gì khiến cậu ta bị kẹt mãi ở cấp D? +

“Hả?” Mộng Vũ hơi chồm dậy, cậu nhíu mày khó hiểu nhìn chăm chú vào vùng đan điền của người trước mặt. +

Năng lượng tiêu tán đầu cả rồi? +

Cậu kiên nhẫn tập trung quan sát thêm một chu kỳ vận hành nữa. Ma khí dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Vinh Sử rời khỏi cây ma, được thanh lọc cẩn thận thành nguồn năng lượng sạch rồi thấm vào kinh mạch. Tại đây, chúng ngưng đọng thành một dòng chảy xuôi theo hệ thống mạch dẫn về lại vùng đan điền, bồi bổ cho năng lượng khởi nguyên của trị liệu sư, để từ đó phân tách thành các tia tinh thần lực mới. +

Nhưng Vinh Sử lại gặp phải một lỗi chí mạng ở bước cuối cùng. Đan điền của cậu ta rách nát giống như một chiếc giỏ tre thủng đáy, dẫn đến việc linh năng có chảy vào bao nhiêu thì ngay lập tức tiêu tán ra bấy nhiêu, hoàn toàn không thể giữ lại một chút nào. +

Mộng Vũ vuốt cằm suy tư, thầm hỏi tinh linh: “Mày có cách nào giúp cậu ta không?” +

Giọng trẻ con của tinh linh lập tức đáp lại: “Có ạ! Đan điền của bạn ngài đang bị ma khí bám rễ ăn mòn sâu bên trong nên mới không thể tụ khí. Chỉ cần chủ nhân dùng năng lượng Mộng Ma giúp cậu ấy hấp thu sạch sẽ phần ma khí ẩn giấu đó là được nha.” +

Mộng Vũ nhíu mày: “Trị liệu sư mà lại bị ma khí ăn mòn sao?” +

Tinh linh tiếp tục giải thích: “Trị liệu sư thông thường đều có lớp phòng vệ tinh thần rất kiên cố để ngăn chặn ma khí nhập thể. Nhưng nếu bọn họ chủ động nạp ma khí vào người… nói đúng hơn là vô tình ăn phải thứ gì đó bị tiêm ma tủy biến dị, thì ma khí sẽ trực tiếp bộc phát từ bên trong dạ dày, đục thủng đan điền.” +

“Hừm…” Mộng Vũ gật gù theo lời diễn giải của tinh linh. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy chuyện này không phải là một tai nạn, mà sau nó là một câu chuyện dài về âm mưu luận của các gia tộc lớn. Có lẽ vì cậu vốn đã đặt dấu chấm hỏi về xuất thân của Vinh Sử, cũng khá tò mò về dòng họ mà cậu ta luôn che dấu mới nghĩ xa hơn bình thường chút. +

“Ầy, sắp tỉnh rồi.” +

Mộng Vũ cảm nhận được các tia tinh thần lực của Vinh Sử đang bắt đầu rút về thức hải. Đoán được đối phương chuẩn bị kết thúc buổi thiền định, cậu liền đứng dậy, nhanh chân bước qua rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu ta. +

Vinh Sử vừa mở mắt ra đã lập tức chạm phải gương mặt xinh đẹp, tinh nghịch của Mộng Vũ đang dí sát ở cự ly gần. Cậu ta giật bắn người, vội vã nhích người về phía sau để kéo giãn khoảng cách, hoảng hốt hét toáng lên: “Á!? Làm cái trò gì vậy?” +

Mộng Vũ vẫn còn diễn vẻ tiếc nuối, giọng mè nheo: “Chưa kịp làm gì mà tỉnh mất tiêu rồi. Tiếc ghê nha~” +

Vinh Sử đứng phắt dậy, một tay vừa xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà, vừa làm bộ muốn đá mông Mộng Vũ, gắt gỏng nói: “Nói tiếng nữa tao đập chết!” +

“Mày dám?” Mộng Vũ không phải người giỡn nhây nên chỉ hỏi vậy rồi cũng đứng lên, cười ranh mãnh đối mặt với cái lườm huýt của Vinh Sử. +

Chiều cao của hai người cũng xêm xêm, cậu dễ dàng đưa tay áp lên bụng dưới của Vinh Sử. Không đợi đối phương kịp nổi cơn thịnh nộ, cậu đã trầm giọng hỏi với vẻ đầy nghiêm túc: “Chỗ này của mày… không tụ khí được đúng không?” +

Vinh Sử nghe xong thì chấn động đến quên cả né tránh, chỉ lo hỏi: “Sao mày biết?” +

Mộng Vũ thản nhiên đáp: “Nhìn chu kỳ vận hành của mày là ra.” +

Nói rồi, ngón tay cậu khẽ ấn một lực xảo quyệt lên vùng đan điền. Quan sát thấy sắc mặt Vinh Sử đột ngột trắng bệch, cơ thể hơi co rúm lại vì đau đớn khó nhịn, Mộng Vũ mới rút tay về, nghiêm túc nói tiếp : “Tao không biết mày nạp trúng thứ gì có chứa ma khí vào người, để bây giờ đan điền thủng như giỏ tre thế kia. Nhưng tao chữa được… Mày tin tao thì nghe tao nói.” +

Như để minh chứng cho lời mình nói, Mộng Vũ thuận tay nhấc một chậu cây ma chưa qua xử lý đang đặt trên bàn lên, bắt đầu tiến hành thanh lọc ngay trước mắt Vinh Sử. +

Không xếp bằng. +

Không thiền định. +

Càng không cần chìm sâu vào thức hải để cô lập thế giới bên ngoài. +

Cậu cứ thế đứng thẳng, phong thái ung dung tự tại. Chỉ với một ý niệm, tinh thần lực bộc phát bủa vây hết thảy ma khí xung quanh, dễ dàng dùng uy áp của một trị liệu sư cấp C để trấn áp và chuyển hóa hoàn toàn lượng ma khí tồn dư bên trong cây ma cấp D kia. +

Chỉ vẻn vẹn trong vòng một chu kỳ thở ra hít vào, quá trình thanh lọc đã đi đến hồi kết. Toàn bộ ma khí bạo ngược đều bị bóc tách, biến thành nguồn năng lượng thuần khiết nạp ngược về đan điền của cậu. +

Trong suốt quá trình đó, đôi mắt trong veo đầy tự tin của Mộng Vũ vẫn luôn dõi theo từng biến chuyển trên gương mặt Vinh Sử. Cậu thu vào tầm mắt hết thảy những cung bậc cảm xúc của đối phương, từ bàng hoàng, kinh ngạc, ngờ vực, cho đến cuối cùng là một ngọn lửa khát vọng cháy bỏng đến nghẹt thở. +

Mộng Vũ mỉm cười. Cậu biết, mình đã có được đáp án muốn tìm. +

Cậu nhẹ nhàng đặt chậu cây đã được thanh lọc hoàn mỹ lên bàn, hất cằm ra hiệu: “Ngồi xuống đệm đi.” +

Vinh Sử lúc này như một con rối gỗ bị người ta giật dây, cơ thể cứng nhắc ngồi lại về vị trí cũ trên tấm đệm mềm. +

Mộng Vũ cũng thong thả ngồi xuống đối diện cậu ta. Cậu vừa định mở miệng bảo đối phương thả lỏng tinh thần, thì tai đã nghe thấy tiếng thì thầm thỏ thẻ, có phần khàn đặc của Vinh Sử: “…Tại sao lại giúp tao?” +

Mộng Vũ không trả lời ngay. Cậu vươn tay, dứt khoát nâng gương mặt đang cúi sầm đầy tự ti của Vinh Sử lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, gằn từng chữ chắc nịch: “Tao giúp bạn của tao, ok? Mày không chịu cũng buộc chịu.” +

Cái bộ dạng hống hách, ngang ngược này vừa nhìn đã biết là Mộng Vũ đang sao y bản chính từ phong cách thường ngày của Vinh Sử. Cậu cố tình chọn cách giao tiếp này để giúp đối phương vơi bớt đi gánh nặng tâm lý và sự tự ái của một thiên tài sa sút. +

Thấy người trước mặt vẫn còn ủ rủ, Mộng Vũ thở dài, bất lực nhéo cái má bầu bĩnh của cậu ta một cái, chêm thêm một câu: “Mấy lần trước mày ra mặt giúp tao xử đẹp chuột nhắt kia, mày có bao giờ nói cho tao biết lý do đâu.” +

Nghe tới câu này, vòng phòng bị cuối cùng trong lòng Vinh Sử hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta bật cười thành tiếng, lớp mây mù u ám vây hãm sâu trong đáy mắt suốt năm năm qua cũng theo đó mà tan đi sạch sẽ, chỉ còn lại ánh sáng của lòng tin và sự cảm kích vẹn nguyên giữa những người bạn. +

Cậu ta hít một hơi thật sâu, tuyên bố: “Được! Vậy từ nay về sau, ở cái học viện này, tao bảo kê mày.” +

Mộng Vũ bĩu môi, khinh bỉ ra mặt: “Mạnh miệng gớm. Thôi, quay lại chuyện chính.” +

Nói rồi, thần sắc cậu hoàn toàn nghiêm túc trở lại. Mộng Vũ một lần nữa áp lòng bàn tay lên ngay vị trí đan điền của Vinh Sử, nghiêm giọng chỉ đạo: “Nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái vong ngã. Lát nữa tao sẽ điều khiển tinh thần lực của mình thẩm thấu vào nơi này. Mày chỉ cần giữ cho tâm trí thật tĩnh lặng, tuyệt đối không được nảy sinh tâm lý bài xích khi linh thức của tao chạm vào. Còn lại, cứ để tao lo.” +

Bất kỳ trị liệu sư nào cũng hiểu rõ, vùng đan điền chính là nơi cốt lõi và yếu hại nhất của một người thức tỉnh. Việc chủ động mở cửa cho tinh thần lực của người khác xâm nhập sâu vào bên trong chẳng khác nào tự ngửa cổ chờ người ta khai đao. +

Vinh Sử dĩ nhiên không ngoại lệ. Bản năng tự vệ trong cậu ta đang gào thét báo động. +

Thế nhưng, vượt lên trên cả nỗi sợ hãi nguyên thủy theo bản năng ấy, chính là khát khao giành lại vinh quang từng bị chôn vùi dưới vũng lầy! Vinh Sử không muốn, và càng không cam chịu phải sống một cuộc đời tạm bợ, làm một phế vật kẹt ở cấp D này mãi mãi! +

Cậu ta nhắm nghiền hai mắt, triệt để buông bỏ lớp phòng ngự. +

Trận chiến gột rửa đan điền, chính thức bắt đầu +

——————–
Peng lảm nhảm:
Vinh Sử không phải công!
Vinh Sử không phải công!
Vinh Sử không phải công!
Quan trọng nhắc lại ba lần🤣
Mối quan hệ giữa ẻm và Mộng Vũ kiểu anh em thân thiết, sau này sẽ hội họp với các anh công để lập team lớn🫰 +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)