Chương 9: Thăng cấp C

“Phù…” +
Mộng Vũ giật mình tỉnh lại trong con hẻm nhỏ. Cậu nhìn bờ vách tường chưa trát xi măng bám đầy rêu phong và dương xỉ, có một thoáng ngẩn ngơ, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra chuyện mình đã tắp vội chiếc xe đạp vào con ngõ cụt này để nhập mộng cứu người. +
Cậu vô thức đưa ngón tay chạm lên bờ môi còn hơi tê dại, giấu đi sự bối rối sâu trong ánh mắt, vờ như bình thản nói với tinh linh: “Thu xếp chút rồi về thôi.” +
Tinh linh lập tức thu hồi vòng phòng hộ. Lớp ngụy trang che mắt biến mất, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn của Mộng Vũ đang cúi người dựng chiếc xe đạp cũ lên. +
Lúc bánh xe lăn ra khỏi con ngõ, trời đất vẫn còn chìm trong màn sương nhá nhem, con đường rộng thênh thang chỉ lác đác vài chiếc xe tải chở hàng lưu thông sớm. Cái lạnh buốt của sương mai áp lên da thịt khiến Mộng Vũ khẽ rùng mình sởn gai ốc. Đầu óc vốn còn có chút mụ mị sau một giấc ngủ sâu tinh thần lập tức tỉnh táo hơn, và cậu lại càng khao khát cái ổ nhỏ ấm áp ở phòng ký túc xá của mình. +
Tinh linh bám chặt trên vai Mộng Vũ suốt chặng đường dài, không cần đợi cậu gặng hỏi đã nhanh nhảu báo cáo: “Phạm Trí Viễn không hổ danh là người được chọn của thế giới này! Sau khi chủ nhân rời khỏi thức hải, hắn cũng lập tức thức tỉnh, tự tay phá tan ảo cảnh. Thậm chí lần này còn nhờ họa được phúc, trực tiếp đột phá thăng cấp thành chiến sư cấp S!” +
Nó cười khúc khích đầy đắc ý: “Chuyến này con ma vật cấp A kia tiêu đời là cái chắc rồi.” +
Mộng Vũ giật mình, suýt chút nữa lạc tay lái: “Thật hả?” +
Dẫu biết thiên phú của tên kia cao đến mức dọa người, nhưng việc đặt chân đến ngưỡng cửa cấp S ở độ tuổi mười tám vẫn là một thứ gì đó vượt ngoài nhận thức thông thường của Mộng Vũ. +
Tinh linh đáp chắc nịch: “Thật trăm phần trăm ạ! Nhưng chủ nhân của em cũng không kém cạnh chút nào đâu nhé. Chỉ qua một đêm giao hòa năng lượng mà ngài đã nhảy vọt từ cấp E+ lên hẳn cấp C luôn đó nha!” +
Thực ra không cần tinh linh phải nhắc nhở, Mộng Vũ cũng đã tự cảm nhận được cơ thể mình đang tràn trề linh năng mạnh mẽ chưa từng có. Số lượng tia tinh thần lực trong thức hải của cậu vốn dĩ chỉ có chín tia, nay đã tăng vọt lên hai mươi hai tia, hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa của một trị liệu sư cấp C tiêu chuẩn. +
Có thể nói, biến cố ngàn cân treo sợi tóc lần này không chỉ là một tai nạn khẩn cấp, mà còn là một cơ duyên trời cho. +
Hiện tại, cậu không còn phải lo lắng về bài thi thực hành cuối tháng của học viện nữa. Thậm chí… cậu đã có thể nhìn xa hơn, bắt đầu chuẩn bị thật tốt cho chuyến thực chiến sinh tồn tại rừng Sương Mù sắp tới. +
Về đến phòng ký túc xá, Mộng Vũ chạy ù vào trong rồi thả mình xụi lơ xuống giường. Bộ dạng mệt mỏi rã rời, dính chặt lấy nệm như thể ai kêu cũng không chịu dậy của cậu khiến tinh linh đứng bên cạnh sốt ruột không thôi. Nó không kiềm được, cất giọng thúc giục: “Chủ nhân, ngài còn phần thưởng nhiệm vụ giai đoạn vẫn chưa nhận này.” +
Mộng Vũ không buồn ngẩng mặt lên khỏi gối, chỉ huơ huơ bàn tay thon dài ra hiệu: “Ừm… đọc giùm ta đi.” +
[Linh linh]: Chúc mừng chủ nhân hoàn thành Giai đoạn 1 của nhiệm vụ “Trị liệu biển ý thức của Phạm Trí Viễn”! +
[Phần thưởng]: Mở khóa khả năng giao lưu dưới 100 từ trong mộng cảnh (Vĩnh viễn). +
Mộng Vũ lầm bầm vùi mặt sâu hơn: “Ai mà thèm giao lưu với cái tên đầu đất đó chứ…” +
Tinh linh bay đến trước mặt cậu, hết lòng khuyên giải: “Chủ nhân, ngài đừng vì những bóng ma tự ti trong quá khứ mà nảy sinh tâm lý ác cảm với việc kết giao. Em không ép ngài phải chủ động nịnh bợ hay kết thân với ai, nhưng ngài đâu thể cứ cô độc một mình chống chọi với thế giới này mãi được… Rồi sẽ đến lúc ngài phải đứng ở vị trí cao hơn, phải giao tiếp và xây dựng vòng tròn xã giao của riêng mình. Ngài hiểu ý em nói không?” +
Mộng Vũ yên lặng nghe hết từng câu chữ của hệ thống, mười đầu ngón tay mảnh khảnh bất giác bấu chặt vào mép gối vải. Cậu biết tinh linh nói không sai. Con đường tu luyện và thức tỉnh huyết mạch Mộng Ma này của cậu đã định sẵn sẽ có ngày giao thoa với giới quyền quý đỉnh phong, căn bản là điều không thể né tránh. +
Cho nên, cái ý định chỉ muốn làm một kẻ mờ nhạt, tuyệt đối không dính dáng gì đến các thế gia đại tộc ấy của cậu… ngay từ đầu đã vô cùng ngây thơ và trẻ con rồi. +
Mộng Vũ khẽ trở mình nằm ngửa ra, đôi mắt trong veo nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng toát, nhưng tâm trí đã trôi về một nơi rất xa. Lát sau, cậu mới thở hắt ra một tiếng, khẽ đáp: “Ta hiểu rồi.” +
Lúc nói ra được câu nói ấy, Mộng Vũ cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu như nhẹ đi vài phần. Khúc mắc tự ti từ những năm tháng mang danh phế vật vừa được dỡ bỏ, khiến tinh thần cậu thoáng chốc trở nên minh mẫn, xán lạn lạ thường. +
“Thôi đi tắm cái đã.” Cậu bật dậy đi lấy đồ, chuẩn bị kì cọ cho bay hết bụi bẩn sau một đêm ngủ tạm ngoài đường. +
Tới lúc cởi đồ chuẩn bị xả vòi sen thì cậu chạm phải thứ gì đó cộm trong áo.
“Hửm? Suýt chút nữa thì quên mất cái này.” Mộng Vũ lôi tấm thẻ kim loại đen bóng ra, ném lên giường rồi tiếp tục bước vào phòng tắm, định bụng lát nữa sẽ ra nghiên cứu sau. +
– +
“Graaaa—!” +
Cùng lúc đó, sâu trong cấm vực của rừng rậm Sương Mù, một tiếng gầm rú thảm thiết xé toạc bầu không khí. +
Trí Viễn dứt khoát đâm mạnh thanh trường kiếm xuyên thấu trái tim đen ngòm của con ma vật. Sóng âm oán hận từ sinh vật sắp chết tàn bạo quét qua, chặt đứt hàng loạt đại thụ trong bán kính mười mét xung quanh thành bình địa. +
Thế nhưng, luồng dư chấn kinh khủng ấy lại chỉ như một ngọn gió nhẹ thổi xoẹt qua cơ thể đang được bao bọc trong lớp chiến khí cấp S vàng óng, kiên cố của Trí Viễn. Sau đêm giao hòa linh hồn kỳ diệu kia, không chỉ thức hải của hắn được chữa lành hoàn toàn, mà cả những năng lượng còn tồn đọng trong kinh mạch cũng nương theo đó bộc phát, trực tiếp đưa hắn bước vào hàng ngũ cường giả cấp S ở độ tuổi mười tám. +
“Chết đi.” +
Hắn vốn không thích trò dày vò con mồi. Tặng xong một kiếm chí mạng vào tim, Trí Viễn lạnh lùng vung tay bồi thêm một nhát chém ngang người, nhanh gọn kết liễu con ma vật hệ ảo cảnh cấp A, loại sinh vật vốn là bài toán làm điên đầu các đại năng của đế quốc suốt hàng trăm năm qua. +
Khoảnh khắc thân xác khổng lồ của nó ngã xuống, ảo ảnh méo mó lập tức tiêu tan, trả lại dáng vẻ hoang sơ, âm u vốn có của rừng Sương Mù. Trí Viễn nhanh chóng tìm thấy các đội viên đang hôn mê nằm rải rác xung quanh. Hắn tiến tới đánh thức hai người có năng lực cao trước, để họ tự thu xếp thức tỉnh những chiến hữu khác, còn bản thân thì quay lại, dùng mũi kiếm thuần thục khoét lấy viên tinh thạch cốt lõi bên trong tim ma vật. +
Nhìn viên tinh thạch lập lòe ánh tím mị hoặc trên tay, tâm trí Trí Viễn bất chợt điên cuồng nhớ về thiếu niên bí ẩn trong thức hải của mình. Hắn vẫn không cách nào nhìn rõ gương mặt của em ấy, nhưng hình ảnh nốt ruồi son rực rỡ nơi đốt thứ hai của ngón trỏ bên tay phải kia đã khắc sâu vào linh hồn hắn… +
“Anh Viễn!” +
Giọng nói của đồng đội kéo Trí Viễn ra khỏi dòng suy nghĩ không đúng lúc. Một chiến sư bước đến trước mặt hắn, kính cẩn báo cáo: “Đội viên đã tập hợp đông đủ. Nhờ có anh kịp thời phá giải ảo cảnh nên mọi người đều an toàn, chỉ có ba người bị ma khí xâm chiếm thức hải quá nặng, hiện tại vẫn chưa thể tự tỉnh lại.” +
Ánh mắt Trí Viễn thu lại vẻ mập mờ, khôi phục lại sự lãnh khốc thường ngày, dứt khoát hạ lệnh: “Thu dọn chiến trường. Khởi hành về ngay thủ đô.” +
“Rõ!” Toàn đội đồng thanh hô lớn. +
Dù trong lòng mỗi người đều đang tò mò đến phát điên, không biết bằng cách nào mà phó đội trưởng của họ có thể một mình nghiền nát ma vật ảo cảnh cấp A, nhưng nhìn sắc mặt thâm trầm của hắn, lại nghĩ đến tình trạng khẩn cấp của đồng đội, không ai dám ho he nửa lời. Tất cả lập tức tăng tốc, hộ tống đội viên bị thương tức tốc trở về thủ đô theo lệnh. +
– +
Ở một diễn biến khác, Mộng Vũ hoàn toàn không biết bên phía Trí Viễn vừa trải qua một trận kinh thiên động địa như thế nào. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, đang bận rộn nghiên cứu cách đăng nhập vào sàn thương mại tinh thần thể thông qua tấm thẻ đen của Vinh Sử. +
[Quét sóng tinh thần… Xác định thân phận: Trị liệu sư cấp C. Mời người dùng thiết lập thông tin đăng nhập.] +
Một màn hình quang học xanh lam trong suốt hiện lên giữa không trung kèm theo giọng nữ máy móc. Mộng Vũ làm theo hướng dẫn điền thông tin, đến phần đặt tên tài khoản, cậu suy nghĩ một chút rồi gõ vào hai chữ: Mộng Mộng. +
Chữ Mộng đầu tiên là Mộng Ma, chữ Mộng thứ hai là Mộng Vũ. +
Ngay khi hoàn tất, hệ thống thông báo đăng nhập thành công, một giao diện hoàn toàn mới mở ra trước mắt cậu. Nơi này muôn màu muôn vẻ, đủ loại bảng giao dịch và nhiệm vụ ngày được phân chia thành chín tầng màu sắc khác nhau, rực rỡ đến hoa cả mắt. +
Mỗi cấp bậc nhiệm vụ tương ứng với một màu sắc đặc trưng từ Trắng, Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím, Đen, mỗi màu lần lượt đại diện cho các cấp từ F đến SSS. Với quyền hạn cấp C hiện tại, Mộng Vũ chỉ có thể tiếp cận và nhận các nhiệm vụ từ dải màu Vàng trở xuống, các tầng nhiệm vụ cấp cao hơn đều bị phủ một lớp sương mù xám khóa chặt. +
Tinh linh bay vòng quanh cậu, vui vẻ báo cáo: “Chủ nhân, em đã gia cố thêm một lớp tường lửa bảo mật tối cao cho tài khoản của ngài rồi đó. Giờ thì đố ai có thể truy vết được thông tin thực tế của ngài luôn!” +
Mộng Vũ mỉm cười, đưa ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó: “Cảm ơn em, vất vả rồi.” +
Nó lắc lắc cái đuôi, hớn hở nói tiếp: “Xét thấy tiến độ tu luyện của chủ nhân đã nhảy vọt, nhiệm vụ ẩn cũ không còn phù hợp với cấp bậc hiện tại nữa, em đã chủ động xin Chủ thần cập nhật lại nội dung rồi nha. Mời ngài kiểm tra ạ!” +
Một bảng quang mạc mới tinh hiện ra: +
[Nhiệm vụ ẩn]: Trị liệu cho 100 sinh vật bị ma khí cấp C ăn mòn. +
[Tiến độ]: 0 / 100 +
[Thời hạn]: 30 ngày. +
[Phần thưởng]: 01 Áo choàng ẩn thân; 01 Lần dịch chuyển tức thời; Phương pháp vận dụng tinh thần lực chiến đấu; 01 Lần tinh linh chúc phúc (Tăng vĩnh viễn 15% tốc độ thanh lọc ma khí). +
Mộng Vũ đọc một lượt, nội dung cơ bản vẫn giữ nguyên, chỉ có yêu cầu ma khí bị đẩy từ cấp D lên cấp C, bù lại thì phần thưởng chúc phúc vĩnh viễn được nâng từ 10% lên 15%. Yêu cầu này hoàn toàn nằm trong tầm tay của một trị liệu sư cấp C vừa thức tỉnh huyết mạch như cậu, nên Mộng Vũ không có dị nghị gì, chỉ lên tiếng trêu chọc nó một chút: “Phần thưởng của em keo kiệt thế. Tăng lên hẳn 20% không được sao?” +
Tinh linh nghe vậy thì cuống cuồng lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu quýnh quáng cả lên: “Không được, không được đâu ạ! Em… em đã phải năn nỉ hết lời với Chủ thần mới xin được mức đó cho ngài đấy!” +
Mộng Vũ bật cười nhìn bộ dạng cuống quýt của nhóc con, cũng không trêu nó nữa, bắt đầu tập trung tinh thần, nghiêm túc sàng lọc những nhiệm vụ cấp C đầu tiên trên bảng điện tử. +
——————————————————————- +
Penguin lảm nhảm: +
Tự nhiên muốn viết chủ thần x tinh linh qué =)) “Bé tinh linh ngoan ngoãn phục tùng chủ thần để giành chút quyền lợi cho chủ nhân” đồ đó hẹ hẹ hẹ +
Thấy hay hãy bình chọn và bình luận cho Peng có động lực ra chương nhá. Yêu cả nhà <3 +



Tinh linh nhỏ lắc đầu nguầy nguậy dễ thương ghê. Moe quáaaaaaaaaaaaaaaaa ( ˶˘ ³˘)♡💋(˶˘ ³˘(´͈ ᵕ `͈˶)(˶ > ₃ < ˶) (˶ ♡ ₃ ♡ ˶)