Skip to main content

Chương 10: Tấm lòng chân thành

dathaiPiter

Chương 10: Tấm lòng chân thành +

Kể từ khi bắt đầu tặng quà tại cung yến đến nay, đây là lần đầu tiên Hoàng đế tán thưởng hết lời cho một món quà mừng như vậy. +

Vô số ánh mắt dò xét đổ dồn lên người, khi Ưng Phù Thăng nghe thấy tiếng cười của Đế vương, y như thể vừa thoát khỏi sự lo lắng cẩn trọng đó. Y ngước mắt nhìn lên chỗ cao, biểu cảm hơi ngơ ngác, lúc này mới hoàn hồn mà đáp lại: “Tạ phụ hoàng.” +

Hoàng đế như không hề thấy những làn sóng ngầm giữa các triều thần, mà lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ưng Phù Thăng. Từ trên cao nhìn xuống, ông chỉ thấy cái đầu nhỏ bé khi y cúi xuống, quả thực thể chất như vậy đặt trong hoàng gia quá yếu ớt. Lúc mới gặp, ông thực sự không để đứa nhỏ này vào mắt, cử chỉ quy củ, so với sự điềm tĩnh tự nhiên của các hoàng tử khác, Ưng Phù Thăng có phần nhút nhát hơn. +

Sắc mặt ông hơi dịu lại, thấy Ưng Phù Thăng đứng giữa sân một cách thành thật cung kính, “Quà cầu phúc này rất quý giá, điều mà mấy vị huynh trưởng của con đều chưa từng nghĩ tới, sao con lại nghĩ ra việc tặng món quà này?” +

Hoàng đế vừa dứt lời, biểu cảm quần thần trở nên tối tăm khó đoán, mấy vị hoàng tử ngồi ở phía trên lại càng biến sắc. +

Móng tay Ưng Phù Thăng hơi lún vào lòng bàn tay, duy trì tư thế câu nệ: “Món quà này của nhi thần còn kém xa các huynh trưởng. Các huynh trưởng chuẩn bị quà chỉ thấy bề ngoài, nhưng trong thời gian nhi thần dưỡng bệnh, Hoàng hậu nương nương và hoàng huynh đã nhiều lần ra ngoài cầu phúc. Hoàng huynh không nói chuyện này không có nghĩa là chưa từng làm, nghĩ lại chắc hẳn các vị huynh trưởng khác cũng như vậy.” +

Lời này nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, sắc mặt mấy vị hoàng tử hơi giãn ra. Tưởng chừng việc tặng quà mừng là chuyện nhỏ nhưng thực chất lại đầy sóng ngầm, nếu không Thái tử cũng chẳng cất công đúc tượng ngọc thú tinh xảo, ai thắng ai bại nhìn biểu hiện của Đế vương là rõ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Ưng Phù Thăng lại giải vây cho các hoàng tử khác, thực ra lời này chẳng có lợi gì cho y, nếu y nhân cơ hội này mà tranh công thì chắc chắn sẽ được Đế vương thưởng lớn, nhưng y đã không làm vậy. +

Tuy khóe môi Thái tử vẫn gượng gạo duy trì nụ cười, nhưng trong đáy mắt chẳng còn chút ý cười nào. Hắn ta hoàn toàn không có sự cảm kích khi được Ưng Phù Thăng giải vây, ngược lại còn có cảm giác khó chịu vì bị lấn lướt. Phía sau hắn ta, một số con em tông thất và trọng thần đang trao đổi những ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, những cái nhìn kinh ngạc và dò xét đan xen, thực chất là đang ngầm toan tính điều gì đó. +

Trong lúc bữa tiệc chìm vào im lặng, Ưng Phù Thăng ở giữa sân chậm rãi nói. +

“Nhi thần ngu dốt người yếu, lúc bệnh tật nhờ có mẫu phi tụng kinh cầu phúc, tổ mẫu yêu thương chăm sóc mới có thể trở về từ Quỷ Môn Quan.” Y nói từng chữ chân thành, nghiêm túc: “Cầu phúc là tâm nguyện của con người, lại càng là tâm nguyện của Thiên gia. Tướng sĩ thiên hạ cúc cung tận tụy, nhi thần thân không thể đến, cũng muốn làm chút việc trong khả năng của mình.” +

Ninh phi cứng đờ. +

Các tần phi đổ dồn ánh mắt về phía nàng ta, chuyện Ninh phi bị phạt tụng kinh sớm đã nghe phong thanh, thậm chí còn bị cấm túc. Vậy mà chỉ bằng vài câu ngắn ngủi Lục hoàng tử đã giải vây được chuyện ở Đình Vọng Nguyệt, lại còn đẩy một phần công lao lên người Ninh phi. Sao một đứa trẻ mười tuổi có thể nói ra được lời này, rõ ràng là Ninh phi dạy mà. +

Gương mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Ninh quý phi cứng ngắc lại, kể từ khi Ưng Phù Thăng dâng lên hai bức tranh này, mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự tính của nàng ta. Nàng ta bối rối đến mức suýt chút nữa không giữ được tư thái, rốt cuộc những thứ này được chuẩn bị từ lúc nào, thằng con hoang kia lấy đâu ra ý nghĩ dám vượt mặt nàng ta để chuẩn bị những thứ này! +

Nhưng ngặt nỗi nàng ta không thể phủ nhận, những công lao này cứ thế rơi xuống đầu nàng ta. Nàng ta cuống quít nhìn xung quanh, Thái tử đằng xa chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, nàng ta chỉ đành nhìn vào trong đình, hận không thể lao lên kéo phăng thằng con hoang Ưng Phù Thăng kia xuống. +

Trong Đình Vọng Nguyệt, ánh nến chập chờn, phản chiếu khuôn mặt trầm tĩnh như nước của Ưng Phù Thăng. +

Bầu không khí của cung yến đã âm thầm thay đổi ngay sau món quà mừng này. +

Vẻ mặt Thái hậu hiền từ, hai món quà của Tiểu Lục thực sự nằm ngoài dự tính của bà. Trong khi những người khác đều lấy binh khí, trăm thú làm chủ đề tặng quà, thì quà của Ưng Phù Thăng lại nằm ở hai chữ cầu phúc. Bà nhìn về phía Hoàng đế: “Đứa nhỏ này có lòng thành.” +

Ánh mắt Hoàng đế khẽ động, ngón tay trong ống tay áo gõ nhẹ lên tay vịn long ỷ, trong mắt thêm vài phần ngạc nhiên. Đứa con này của ông trông có vẻ yếu ớt, nhưng ý chí thể hiện ra lại không chỉ dừng lại ở đó. Ông gật đầu tán thưởng, bỗng nhiên nói: “Con đã có lòng nghĩ đến tướng sĩ, cầu phúc cho tướng sĩ, vậy con có biết họ chiến đấu vì cái gì không?” +

Vừa thốt ra lời này, các quan võ trong cung yến hơi ngẩng đầu, quan văn lại càng lộ vẻ kinh ngạc. +

Sắc mặt Thái tử càng thêm khó coi, món quà hắn ta chuẩn bị không nhận được nửa lời khen ngợi của Hoàng đế, mà giờ đây Ưng Phù Thăng không chỉ được khen ngợi, thậm chí phụ hoàng còn hỏi y ngay trước mặt bao nhiêu quan viên triều đình! +

Vô số ánh mắt như kim châm đổ dồn lên người Ưng Phù Thăng, khi nghe câu hỏi của Đế vương, y khựng lại một lát như đang suy nghĩ. Đế vương ở trên cao hiếm khi có kiên nhẫn, ông xoa xoa chiếc ban chỉ trên ngón tay cái, ánh mắt trông có vẻ bình thản nhưng dường như đang xuyên thấu điều gì đó. +

Ngón tay Ưng Phù Thăng giấu trong ống tay áo siết chặt lại vài phần, trên mặt không hề tỏ ra kinh hãi, ngược lại còn có chút buồn rầu. +

“Sao vậy, vấn đề này khó lắm à?” Hoàng đế hỏi, chỉ là ánh mắt ông vô tình lướt qua phía các quan văn, nơi Ninh thị lang của Lễ bộ đang ngồi. +

Vấn đề này đâu chỉ là khó, những chuyện mà người khác trong triều có thể nhìn ra, sao Bệ hạ có thể không nhìn ra! +

Hơn nữa trong cung yến này còn có một đám võ tướng đang ngồi nhìn, ngay cả các quan viên khi nói chuyện cũng khó tránh khỏi phải suy đi nghĩ lại, huống chi là một hoàng tử. +

Trong bữa tiệc, mấy vị quan võ nhìn theo tiếng nói. +

Thích tướng quân Thích Thận ngồi ngay ngắn, thiếu niên ngồi ở bàn bên cạnh nhíu mày lại, ánh mắt khẽ đặt lên người vị hoàng tử trong đình. +

Xung quanh gần như chìm vào tĩnh lặng, Ưng Phù Thăng ở trong đình chỉ trầm mặc hồi lâu, trong đôi mắt trong trẻo như đang ấp ủ sự khó chịu, giọng y thanh thúy và nghiêm túc: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần không hiểu đạo lý lớn lao, chỉ là trong thời gian bị bệnh có nghe người hầu trong cung nhắc tới, tướng sĩ đánh trận bảo vệ quốc gia, bảo vệ chính chúng ta.” +

Nói đến đây, giọng y hơi có vẻ âm u: “Nhưng đi đánh trận chính là không thắng không về, có lẽ tướng sĩ đi rồi sẽ không trở về được nữa. Lúc lâm bệnh nhi thần cũng mong mỏi phụ hoàng trở về, nhi thần đã như vậy, thì chắc chắn trong nhà các tướng sĩ cũng có cha mẹ hoặc con cái đang đợi họ về. Nếu hy sinh ở bên ngoài, họ có tìm được đường về không?” +

Giọng nói vừa dứt, dường như những người có mặt không ngờ tới một câu trả lời mộc mạc như vậy. Trong Đình Vọng Nguyệt vang vọng câu trả lời non nớt của Lục hoàng tử, đây là câu trả lời mà chỉ có tâm tính trẻ thơ mới đưa ra được. Cầu phúc nào có dụng ý sâu xa gì, chẳng qua chỉ là mong mỏi vong hồn được về nhà mà thôi. +

Đế vương ở trên cao hơi ngẩn ra, phảng phất sự dò xét sắc bén trong đôi mắt có thể thấu hiểu lòng người kia tan chảy như tuyết xuân, hiện lên sự ngạc nhiên và phức tạp: “Tốt…… nói rất tốt.” +

Ánh mắt ông dừng lại trên bờ vai gầy nhỏ của Ưng Phù Thăng: “Tuy con tuổi còn nhỏ nhưng lại có một tấm lòng chân thành, thật hiếm có.” +

Nói xong, ông bất ngờ vẫy tay với Ưng Phù Thăng, “Lại đây, đến trước mặt trẫm.” +

Vừa nói ra lời này, sắc mặt vài người trong bữa tiệc khẽ biến đổi, Ninh phi không tin nổi mà ngẩng đầu lên, sắc mặt Thái tử tức khắc không giữ nổi nữa. Ánh mắt Ưng Phù Thăng hơi giật mình, khi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Đế vương, y khẽ cúi người. Khi bước lên bậc thềm, những người bên cạnh dần nhỏ lại, dường như xung quanh tĩnh lặng hẳn đi. +

Mùi long diên hương đã gần trong gang tấc, lòng bàn tay y lạnh thêm vài phần, từng bước một tiến lại gần Đế vương. +

Hoàng đế vỗ vỗ bờ vai non nớt của y, sau khi dò xét đôi mắt sâu không thấy đáy kia đã hiện lên vẻ thân thiết chưa từng thấy. +

Thậm chí Ưng Phù Thăng có thể nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, cho đến khi tiếng cười dịu lại, Hoàng đế nhìn về phía văn võ trong đình, “Các ngươi đều nghe thấy cả rồi chứ? Có những đạo lý, đôi khi các ngươi lại chẳng nhìn thấu đáo bằng một đứa trẻ.” +

Ông khẽ gật đầu với Ưng Phù Thăng, giọng điệu dịu đi vài phần: “Con có biết nếu đã như vậy thì phải làm thế nào không?” +

Ưng Phù Thăng dùng khóe mắt nhìn thấy văn võ trong bữa tiệc, lòng bàn tay trên vai ấm áp nhưng nặng như thiên quân. Muôn vàn suy nghĩ đến cuối cùng hóa thành vẻ non nớt và ngây ngô đúng lứa tuổi trước mặt ông, y nói: “Nhi thần không hiểu.” +

Hoàng đế gật đầu nhưng không vì câu trả lời của Ưng Phù Thăng mà hỏi thêm, ông đảo mắt nhìn qua chúng thần trong đình, mở miệng nói: “Đường có nơi về, nhà có chỗ hướng. Hôm nay đúng dịp mừng thọ Thái hậu, nên theo tâm nguyện của Thái hậu mà lập miếu tướng sĩ.” +

“Trận chiến Bắc Cương này, trung hồn của tướng sĩ đã đúc nên sự kiên cố của Đại Uyên, những người có công với xã tắc sẽ được ghi danh vào sử sách, đưa vào miếu tướng sĩ. Các chùa miếu khắp nơi lập đàn chay bảy ngày, bách tính cầu phúc, an ủi lòng dân, dẫn lối tướng sĩ trở về quê hương.” +

Vẻ mặt Ưng Phù Thăng hơi giật mình. +

Quần thần thấy vậy đồng loạt đứng dậy —— “Bệ hạ thánh minh.” +

Đại Uyên lấy võ làm trọng, hai đời Hoàng đế lại càng lấy giết ngừng chiến, ngay cả Thái hậu cũng xuất thân từ thế gia võ tướng. +

Trong thế đạo như vậy, Hoàng đế có tin thần Phật hay không chỉ có Thiên gia mới biết, nhưng cầu phúc thì lại khác. Những biến động do nhiều ngày chinh chiến mang lại khiến bách tính cần cái gọi là lòng dân hướng về hơn, lễ cầu phúc này được ban ra, Đế vương thương xót chúng sinh thiên hạ, trong mắt bách tính tự nhiên sẽ mang ý nghĩa khác biệt. +

Giọng Hoàng đế hơi dịu lại, hiếm khi ông nói một cách ôn hòa: “Lục hoàng tử cầu phúc có công, thưởng nhân sâm trăm năm để cố bản bồi nguyên.” +

“Việc lập miếu ướng sĩ cầu phúc không được chậm trễ.” Ánh mắt Hoàng đế chuyển hướng nhìn về phía Lễ bộ thị lang, “Chuyện này, Ninh khanh, giao cho ngươi vậy.” +

Lễ bộ Ninh thị lang được thương mà sợ, lập tức đứng dậy, vội vàng tiến lên: “Thần tiếp chỉ.” +

Trong bữa tiệc, không ít ánh mắt đổ dồn lên người Ninh thị lang. +

Mấy năm nay nhà họ Ninh chẳng có chút tiếng gió gì, hôm nay Lục hoàng tử vừa nổi bật, nhà họ Ninh lập tức như diều gặp gió. +

Trong lúc sóng ngầm cuộn trào, Ưng Phù Thăng cúi đầu vái chào, khi mí mắt khẽ rũ xuống, vẻ ngây thơ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Y chỉnh lại áo bào, thu tay áo, cho đến khi Đế vương cho phép mới trở về chỗ ngồi. +

Trong nháy mắt, ánh mắt từ bốn phía đổ dồn tới, phía các hoàng tử lại càng nóng rực. +

Thái tử suýt chút nữa không giữ nổi gương mặt anh hiền em kính thường ngày, chỉ mỉm cười với Ưng Phù Thăng, bàn tay giấu dưới gầm bàn đã sớm bấm sâu vào lòng bàn tay. Còn Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử ngồi gần đó thì lại đầy hứng thú nhìn Ưng Phù Thăng, từ lúc ngồi vào vị trí đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ gật đầu chào y. +

“Các khanh cứ tự nhiên, cung yến vốn nên cùng vui.” Hoàng đế nói. +

Đã đưa quà mừng xong, các tiết mục múa hát khác trong cung yến bắt đầu. +

Ban ngày Hoàng đế vừa luận công hành thưởng cho võ tướng, cung yến lại mượn cớ Thái hậu và quà mừng thọ để cấp cho cứu trợ, không ít người nhìn về phía Ninh thị lang. Mọi người không tin món quà đầy dụng ý sâu xa này là do một đứa trẻ mười tuổi chuẩn bị, xem ra giống như nhà họ Ninh đứng sau Lục hoàng tử đang bày mưu tính kế hơn. +

Trong phút chốc, số người nhìn về phía Ninh thị lang và quý phi càng nhiều hơn. Trước kia cứ ngỡ nhà họ Ninh cẩn thận chặt chẽ không tranh không đoạt, giờ xem ra là do thời cơ chưa tới mà thôi. +

Cung yến kéo dài, rượu qua ba lần, không khí đang lúc nồng nhiệt. +

Tiệc đến lúc này, Hoàng đế tạm nghỉ rời chỗ một lát, bầu không khí trong điện bỗng chốc thay đổi. +

Việc dâng tặng quà mừng và Ninh thị lang đã khiến Ưng Phù Thăng trở thành tâm điểm giữa các hoàng tử. Những lời lẽ non nớt nhưng nhận được lời khen ngợi hết lời trước đó khiến không ít quan viên phải nhìn bằng con mắt khác. Đây là lần đầu tiên y tham gia cung yến, mọi lời nói cử chỉ đều cố ý thu mình lại, thể hiện sự yên tĩnh và câu nệ, chỉ có giữa lông mày còn vương lại chút hân hoan, dường như hoàn toàn không nhận ra những luồng sóng ngầm sâu trong cung điện. +

Biểu hiện này trong mắt quần thần xung quanh chính là đơn giản, thấy y vui mừng ra mặt, đơn giản đến mức dễ dàng đoán thấu, nhưng sự suy đoán của những người khác về Ninh thị lang thì lại không như vậy. +

“Ninh thị lang.” +

Ninh thị lang lập tức nhận được sự quan tâm của các vị đồng liêu, bình thường làm sao ông ta có được vẻ vẻ vang thế này. Nhà họ Ninh vốn không được coi trọng trong triều, tuy mấy năm gần đây có khá hơn nhưng vì lâu không vào triều nên rốt cuộc vẫn kém cạnh đôi phần. Lục hoàng tử vừa lộ diện đã mang lại cho ông ta chút vẻ vang, những người trước kia vốn chẳng thèm đoái hoài nay đều chủ động tới bắt chuyện. +

Hôm nay ông ta vốn rất thấp thỏm vì chuyện ở Đình Vọng Nguyệt thời gian trước, không ngờ tại cung yến hôm nay còn được Hoàng đế coi trọng, điều này không chỉ khiến ông ta vui mừng khôn xiết mà còn có cảm giác như mọi nút thắt đều được tháo gỡ. +

Đây là niềm vui bất ngờ, ông ta trừng mắt nhìn Ninh quý phi từ xa, cảnh cáo đối phương chớ có hành động thiếu suy nghĩ, sau đó nhân cơ hội này trò chuyện đôi câu với các quan viên trước mặt. +

Nhà họ Ninh chưa bao giờ vẻ vang như thế, Ninh thị lang đã phải chịu uất ức nhiều năm, nay tại cung yến được các đồng liêu chúc rượu. +

Tại chỗ ngồi của các hoàng tử, Ưng Phù Thăng đưa mắt nhìn qua dáng vẻ vẻ vang của Ninh thị lang, trong biểu cảm thu lại thoáng qua vẻ trào phúng. +

Y khẽ xoay chén rượu trước mặt, hình ảnh phản chiếu chính là nhà họ Ninh đang bước ra ngoài ánh sáng. Ninh thị lang đang tận hưởng sự săn đón của đồng liêu mà không biết rằng mình đã trở thành tâm điểm chú ý của đa số mọi người. +

Ưng Phù Thăng thu lại ánh mắt, cách đó không xa tại phía các quan văn, mấy vị Các lão cao tuổi đang ngồi đó, đứng đầu chính là nhà họ Từ thanh lưu. Trong đó có một ông già cao tuổi đang khẽ gật đầu, dường như đang chú ý đến động tĩnh trong điện, khóe mắt của ông ta lướt qua người y. +

Ánh mắt y khẽ chuyển động, trong lòng đã rõ ràng —— Nhà họ Từ vốn là lãnh tụ thanh lưu, lại là nhà ngoại của Từ hoàng hậu, là thế lực sau này sẽ một tay đẩy Thái tử lên ngôi. +

Nhà họ Từ ư…… +

Hình bóng lay động trong chén rượu dừng lại, trong vẻ cung kính, ánh mắt y dừng lại ở nơi xa. +

Phía các tần phi trong bữa tiệc, Ninh quý phi nhìn thấy bóng dáng phụ thân mình đi lại giữa các quan viên, rồi lại nhìn sang Ưng Phù Thăng, sắc mặt tái nhợt siết chặt chiếc khăn tay. +

“Chị, lần này Lục hoàng tử thực sự đã chiếm được cảm tình của Hoàng thượng rồi đó.” Một vị phi tử nói. +

“Sao có thể……” Ninh Quý phi miễn cưỡng treo lên nụ cười đối phó, nhưng trong lòng nàng ta chẳng thể cười nổi. +

Các tần phi khác thì không nghĩ vậy, món quà đó của Lục hoàng tử, vừa nghĩ đã biết là được cố ý chuẩn bị. +

Bình thường Ninh phi chẳng tranh giành gì, hóa ra là để dành chiêu lớn ở đây. +

Mấy vị tần phi vẫn giữ nụ cười, nhưng lòng Ninh phi lại càng lúc càng hoảng loạn. +

Cảnh tượng Thái tử nổi bật như nàng ta dự tính đã không xuất hiện. Nàng ta đã sớm liên lạc với nhà họ Ninh ở Lễ bộ để báo tin cho phía Thái tử, vậy mà người nhà lại chẳng hề đoái hoài, ngược lại còn nhiều lần mặc kệ những ám chỉ của nàng ta. Hiện giờ Ưng Phù Thăng lại vô cùng nổi bật, trái lại Thái tử có phần kém cạnh, đây không phải là kết quả nàng ta mong muốn. +

Nói thì nói vậy, nhưng khi dùng khóe mắt nhìn chúng thần trong bữa tiệc, nàng ta đã nảy sinh ý định muốn giết chết Ưng Phù Thăng. +

“Bình thường chị tùy hứng, nhưng hóa ra chuẩn bị quà mừng này lại có thâm ý khác.” Một vị phi tần nói đầy ẩn ý, “Sự nổi bật này đã vượt qua cả Thái tử điện hạ rồi.” +

Ninh phi vừa định giải thích thì Thái tử ở phía trước bỗng nhiên quay người lại, nàng ta theo bản năng muốn mỉm cười với hắn ta, nhưng lại thấy vẻ mặt Thái tử lạnh lùng, ánh mắt nhìn nàng ta mang một phần đề phòng và thù địch. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Thích Thận là cha của anh Chu! +

Hiện tại tuổi của cả hai bên đều còn nhỏ~ +

Anh Thăng (bắt đầu diễn) +

Anh Chu (nhíu mày) +

Năm 2026 rồi~ Chúc mọi người Tết Dương lịch vui vẻ nha! +

— +

Bộ nì end chính truyện với 168 chương gòi nha mấy ní =))))))))) chắc mí bữa nữa bà Tửu up ngoại truyện, không biết khi nào edit xong ựa ựa +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Đông Miêu (_yukiineko1208_): Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng

Comments (2)