Skip to main content

Chương 9: Trăm nhà cầu phúc

dathaiPiter

Chương 9: Trăm nhà cầu phúc +

“Vào ngồi –” Hoạn quan cất giọng, trăm quan mới đứng dậy vào chỗ. +

Ưng Phù Thăng tiến vào tiệc dưới sự chỉ dẫn của người hầu trong cung, dãy ghế hoàng tử mới lập đã được chuẩn bị sẵn. +

Quần thần cúi người hành lễ, lúc Ưng Phù Thăng khom lưng, qua kẽ ngón tay y nhìn thấy bóng dáng ở đằng xa. +

Khi bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, dưới vương miện là vị Đế vương mày kiếm mắt sáng, biểu cảm khó lường. Gương mặt trẻ trung hơn hậu thế nhưng không mất đi uy thế, hơi thở sát phạt trên chiến trường vẫn còn vương trên người ông, ánh mắt lướt qua khiến xung quanh câm như hến. +

Các hoạn quan cúi đầu đi theo sau Đế vương, cho đến khi Đế vương ngồi xuống vị trí cao nhất, những hạt châu ngọc trên mũ miện khẽ chạm vào nhau. Ông nhìn quần thần bên dưới, không cần lời nói, uy áp của bậc Cửu Ngũ Chí Tôn đã bao trùm cả Đình Vọng Nguyệt. +

Ánh mắt Hoàng đế lướt qua các quan văn võ tướng, dừng lại ở vị trí đứng đầu quan võ, nơi đó là tướng quân trấn Bắc Thích Thận vừa mới về triều. Thích Thận đã cởi bỏ huyền giáp, nhiều năm gối giáo chờ sáng khiến trên người ông có một cảm giác căng cứng mà người thường không có, như một con sói hoang đang căng mình, dường như có thể tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. +

Phía sau ông là một đám võ tướng đi theo. +

Nhà họ Thích, cánh tay đắc lực đi theo Đế vương chinh chiến nhiều năm. Lần này Đế vương đại thắng về triều, nhà họ Thích có công lao không nhỏ, thậm chí còn được đặc cách cho Thích gia quân đóng quân ở ngoại thành. +

Chỉ riêng sự hiện diện trong bữa tiệc đã khiến không ít quan văn cảm thấy bị áp chế. +

“Thích huynh.” Hoàng đế mỉm cười nhìn ông. +

Thích Thận nhanh chân ra khỏi hàng, thân hình nhanh nhẹn, sống lưng thẳng tắp, ông hành lễ trước bề trên: “Bệ hạ.” +

Hoàng đế lộ vẻ hài lòng, ánh mắt lướt qua phía sau Thích Thận. +

Giữa các võ tướng cao lớn vạm vỡ, người đi theo sau Thích Thận lại là một thiếu niên. Hắn không hề kém cạnh giữa đám chú bác, khi cúi người hành lễ theo cha, hắn cũng nhanh nhẹn và dứt khoát như một võ tướng thực thụ. +

Các võ tướng nhà họ Thích trong cung yến như những bức tường thành dựng đứng, quần thần xung quanh lần lượt nhìn sang. Khi Ưng Phù Thăng ngước mắt lên, những tướng lĩnh uy vũ phía trước lọt vào tầm mắt y, đặc biệt là hai người đứng đầu nhà họ Thích. Y trầm ngâm suy nghĩ, khi có ánh mắt dò xét tới từ xa thì cúi đầu, tránh né bầy sói nhạy bén kia. +

“Hôm nay quân thần cùng vui, không cần câu nệ, các khanh hãy về chỗ đi.” Hoàng đế dứt lời. +

Chỉ vài lời ngắn ngủi, các lão thần trong triều hô vang bệ hạ thánh an, quần thần cũng theo đó cung chúc. +

Ưng Phù Thăng hoàn hồn, tiếng cung chúc vang lên xung quanh. Cho dù ra ngoài chinh chiến, uy nghiêm của Đế vương khi về triều vẫn không hề giảm sút. +

Lúc trẻ dùng võ mở rộng bờ cõi, sát phạt quyết đoán mà không thiếu mưu lược, ân uy song hành, tạo nên mười năm thịnh vượng của Đại Uyên. Giống như lúc này, bất kể quan văn hay võ tướng, chỉ bằng một câu nói đã trấn an được lòng người đang dao động của quần thần. +

Đây chính là phụ hoàng của y. +

Ưng Phù Thăng đi sau các hoàng tử khác, khi ngẩng đầu thoáng thấy bóng dáng uy nghiêm trang trọng trên cao kia. Kiếp trước lần cuối gặp phụ hoàng là lúc Đế vương đang thịnh nộ, ký ức cuối cùng về vị phụ hoàng này chính là sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt uy nghiêm ấy, không có quá nhiều lời nói, chỉ ra lệnh giam lỏng y trong thâm cung, cách biệt với bên ngoài. Sau đó y bị nhốt ở lãnh cung, cho đến khi Hoàng đế băng hà, y cũng không được phép gặp mặt ông lần cuối. +

Y thu lại tâm tư, theo người hầu trong cung ngồi vào vị trí. +

Đế vương ngồi xuống, ca múa vào sân, cung yến chính thức bắt đầu. +

Trên cao Hoàng đế nghiêng người trò chuyện cùng Từ hoàng hậu, không khí giữa quân và hậu rất tốt, không ít người vì thế mà nhìn về phía dãy ghế hoàng tử. +

Đặc biệt là nhìn về phía nơi Thái tử ngồi, nhìn một cái mới phát hiện trong dãy ghế hoàng tử lại có thêm ra một chỗ. +

“Vị kia là?” +

“Đó là Lục điện hạ.” +

Trong tiệc, không ít ánh mắt đổ dồn vào Ưng Phù Thăng. +

Lục hoàng tử là do Ninh quý phi sinh ra. Mấy năm trước nhà họ Ninh phạm lỗi nên mất đi sự tín nhiệm của Đế vương, cũng chính mấy năm nay, nhà họ Ninh mới dần được coi trọng, Ninh đại nhân mưu tính nhiều năm mới thăng chức lên làm Thị lang. +

Những năm này Ninh quý phi ở trong cung luôn hiền lành khiêm tốn, việc gì cũng không ra mặt, danh tiếng trong cung cực tốt. Cộng thêm Lục hoàng tử tài hèn học ít, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, nên thuộc diện không có mấy sự hiện diện giữa các hoàng tử hoàng nữ. Ngày thường, Lục hoàng tử rất ít khi tham gia cung yến, không ít người ngồi đây đến tận hôm nay mới thấy vị hoàng tử quanh năm nằm trên giường bệnh này, không khỏi nhìn thêm vài lần. +

Hôm nay được ngồi ở dãy ghế hoàng tử là do Thái hậu đặc cách, vị trí ngay sau lưng Thái tử. +

Nhận thấy nhiều người nhìn về phía mình và Ưng Phù Thăng, Ninh phi ngoài sự căng thẳng còn thêm vài phần oán hận. Nếu thằng con hoang này không ra ngoài thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. +

Hôm nay những người có mặt đều là trọng thần trong triều, hiếm khi trăm quan tụ họp, một chút thay đổi nhỏ ở dãy ghế hoàng tử cũng sẽ lọt vào mắt những con cáo già này. +

Thái tử còn nhỏ nhưng tài học xuất chúng, Hoàng hậu lại xuất thân từ nhà họ Từ, việc Đế vương coi trọng là điều tất yếu, còn về Lục hoàng tử này…… Quần thần lướt qua dãy ghế hoàng tử, mỗi người một ý nghĩ. +

Cho đến khi ca múa tưng bừng, mọi người mới dần chìm đắm vào niềm vui của buổi tiệc. +

Sau nghi lễ, cả triều cùng vui xong thì đến phần dâng tặng quà mừng. +

Dâng tặng quà mừng, lần này cả nước chúc mừng, mà yến tiệc mừng thọ của Thái hậu chính là việc quan trọng nhất. +

Hoàng thất tông tộc cùng các trọng thần trong triều đã sớm chuẩn bị xong quà mừng, trong cung yến, dâng tặng quà mừng chính là một khâu then chốt. Đương kim Thánh thượng chinh chiến bên ngoài đã hai năm chưa về, lần này về triều thanh trừng triều đình, trọng dụng quan võ đi trước. Quà mừng của các đại thế gia nói là chúc mừng Thái hậu, thực chất là thông qua Thái hậu để bày tỏ thái độ đối với Thiên gia. +

Hoạn quan tuyên đọc dâng tặng quà mừng của các tông tộc lớn cho đến trăm quan, Hoàng đế trên cao chỉ khẽ liếc mắt nhìn, không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ hỏi Thái hậu vài câu. +

Tại dãy ghế hoàng tử, mấy vị hoàng tử mỗi người một suy nghĩ. +

Ngoại trừ Tứ hoàng tử chết yểu từ sớm, đương kim Thánh thượng chỉ có ba vị hoàng tử lớn tuổi, đều đã xuất cung lập phủ, cũng được Đế vương đưa vào trong triều rèn luyện. Ngoại trừ Tam hoàng tử chưa chính thức nhận chức, hai vị hoàng tử còn lại đều đã có thành tựu. Đại hoàng tử ở Hộ bộ, Nhị hoàng tử ở Công bộ, mỗi người đều có mưu đồ riêng. +

Đại hoàng tử với tư cách là con trưởng của Đế vương, địa vị phi phàm, hắn ta tiên phong bước ra sai người dâng lên mấy món trọng lễ, là binh khí được rèn từ thép đen nghìn năm. +

Đại Uyên giỏi võ, Thái hậu xuất thân từ nhà tướng, trong cung lại có Ngự Thú Viên và nơi diễn võ, binh khí đặc chế được đưa lên, các quan võ có mặt không ai không khen ngợi. Hơn nữa binh khí này được chế tạo riêng cho Thái hậu, chính là binh khí nhuyễn kiếm mà Thái hậu giỏi sử dụng nhất khi còn trẻ. +

Sau món đồ này, quà mừng tiếp theo của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng bình thường, đúng quy củ. +

Đúng lúc này, Bát hoàng tử vốn đang được các tần phi trông coi lại chạy lên phía trước. Cậu ta đi tới giữa đình, hành lễ rất ra dáng: “Phụ hoàng, con cũng chuẩn bị quà mừng cho tổ mẫu!” +

Từ hoàng hậu lộ vẻ bất lực, Bát hoàng tử được chiều mà kiêu không phải chỉ một hai lần, việc tranh lên tặng quà trước thật quá lỗ mãng, món đồ sai người khiêng lên lại là một cái khung ngự thú có phần phô trương. +

Đây là một trong những món quà Từ hoàng hậu chuẩn bị cho Bát hoàng tử, đứa nhỏ này chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn món sặc sỡ nhất. +

“Tiểu Bát đứa nhỏ này, tính tình vẫn chẳng thay đổi.” Biểu cảm Hoàng đế vẫn như cũ, cũng không trách mắng Bát hoàng tử. Ông chỉ ngồi đó, những người khác trong cung yến không khỏi nhìn sắc mặt ông, cố gắng thăm dò vẻ mặt Đế vương để nắm bắt thái độ. Chỉ là sở thích của Đế vương không rõ ràng, qua bao nhiêu quà mừng vẫn chưa thấy ông có chút dao động nào. +

Thái tử cử chỉ đúng mực, không hề tức giận vì bị tranh lượt. Hắn ta nhìn Bát hoàng tử với vẻ ôn hòa, nhưng trong mắt lại thoáng qua sự may mắn, may mà hắn ta đã thay đổi quà mừng từ trước. +

Vì thân phận trữ quân nên Thái tử ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh là mấy vị hoàng tử cùng thuộc dãy ghế hoàng tử. +

Sau khi Bát hoàng tử đưa quà xong, Thái tử lập tức nói đỡ cho cậu ta một câu: “Bát đệ tính tình ngây thơ, khi chọn quà mừng cũng đã tốn không ít tâm tư.” +

Quả nhiên, lúc này Hoàng đế nhìn về phía Thái tử. +

Thái tử rất được Đế vương sủng ái, lại nhờ lúc nhỏ đã bộc lộ tài hoa, được Thái phó hết lời khen ngợi, nên sớm đã được lập làm trữ quân Đông cung, địa vị phi phàm. +

“Thái tử cao lên không ít.” Hoàng đế về kinh đã nghe thấy không ít người trong triều tán thưởng Thái tử, một thời gian không gặp đứa nhỏ này, nay nhìn lại quả thực rất ra dáng. +

Thái hậu mỉm cười, cũng khen ngợi Thái tử vài câu, rồi nhấp ngụm nước kể về tình hình gần đây của mấy vị hoàng tử. Ánh mắt bà lướt qua dãy ghế hoàng tử, khi thấy Ưng Phù Thăng đang ngồi ngay ngắn thì nói: “Tiểu Lục cũng không tệ.” +

Hoàng đế liếc thấy bóng dáng gầy yếu ở vị trí cuối cùng của dãy ghế hoàng tử, khẽ phụ họa theo lời Thái hậu, nhưng không có mấy hứng thú. +

Trong lúc im lặng quan sát, khi đứng dậy Thái tử khẽ lướt nhìn Ưng Phù Thăng bên cạnh, thấy đối phương không chút dao động thì thu hồi ánh mắt, rảo bước tới giữa đình. Ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hắn ta, hắn ta lập tức cất lời: “Rồng bay biển lớn cuốn cát bụi, hổ gầm cõi bắc ngựa san bằng. Khói lửa tan tành uy trời hiện, khắp bốn phương trời thảy cúi đầu.” +

Vừa thốt ra lời này, mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn sang. +

Thái tử mới mười tuổi nhưng học thức và phong thái đã bộc lộ rõ nét, chỉ hai câu thơ ngắn ngủi vừa ca ngợi uy thế chinh chiến như rồng bay hổ gầm của Đế vương, vừa ám chỉ Thánh thượng sẽ thống nhất thiên hạ, vạn dân bái phục. +

Giữa đình, Thái tử ưỡn thẳng lưng, trong mắt chỉ có vị Đế vương trên cao kia. +

Quần thần thấp giọng bàn tán, ánh mắt Hoàng đế trên cao dừng lại trên người Thái tử. Một lúc sau, ông khẽ gật đầu: “Bài thơ này của con ý vị hùng hồn, rất hợp ý trẫm.” +

Chuyển giọng, Hoàng đế cầm lấy chén vàng: “Nhưng lần này há phải chỉ dựa vào năng lực của một mình trẫm? Ngựa đạp cát bay hướng tới vạn dặm cõi đất, là nhờ ba quân tướng sĩ và quần thần trong ngoài triều đình đồng lòng hiệp lực. Chén rượu này, nên kính các võ tướng hiền thần ngồi đây!” +

Hoàng đế dứt lời, quần thần trong cung yến cảm xúc sục sôi, đồng loạt đứng dậy chúc rượu. +

Ninh phi thấy trăm quan xung quanh nhìn Thái tử với ánh mắt đầy tán thưởng, đặc biệt là mấy vị lão thần vốn dĩ mắt cao hơn đầu. Thấy cảnh này tâm trạng căng thẳng lúc trước của nàng ta hơi giãn ra, không khỏi lén nhìn Thái tử thêm vài lần. Nàng ta sớm đã biết cung yến lần này hoàng thất tông tộc các nơi tụ họp, vì thế nàng ta còn âm thầm mưu tính. Đình Vọng Nguyệt chỉ là ngoài ý muốn, may mà hoàng nhi của nàng ta không bị ảnh hưởng. +

Trong lòng Thái tử bất giác thêm vài phần tự tin, thấy phụ hoàng cực kỳ mừng rỡ, hắn ta phất tay sai người hầu trong cung mang quà mừng lên. +

“Ngày vui của cả nước cũng là ngày mừng thọ Thái hậu, đây là quà mừng thọ mà thần chuẩn bị cho tổ mẫu Thái hậu.” +

Người hầu mở hai rương quà mừng ra, một rương đựng mấy cuộn thư họa được xếp ngay ngắn. +

Ưng Phù Thăng nhìn theo, thấy người hầu mở cuộn thư họa ra, bức đầu tiên được mở ra là bức tranh vạn ngựa phi. +

Khi thấy cuộn tranh này, Thái hậu trên cao không khỏi rướn người về phía trước, dường như muốn nhìn kỹ hơn. Thái hậu yêu thích trăm thú, đặc biệt là tuấn mã, khi ở Cung Từ Ninh Ưng Phù Thăng đã thấy không ít bức tranh vẽ ngựa. Bức tranh vạn ngựa này nét vẽ dứt khoát, phong cách cổ phác, đúng là tác phẩm của bậc thầy. +

Đầu tiên dùng thơ làm dẫn dắt, sau đó dâng lên bức tranh vạn ngựa này, vừa là mượn cơ hội ca ngợi việc xuất chinh của Đế vương, vừa là để chúc thọ Thái hậu. +

Những món quà mừng đứng đầu là bức tranh vạn ngựa này được chuẩn bị vô cùng chu đáo, có thể nói là lấn át hoàn toàn quà mừng của các hoàng tử khác dâng lên trước đó, càng chiếm được cảm tình của Thánh thượng và Thái hậu. +

Chỉ thấy Hoàng đế trên cao gật đầu, quần thần xung quanh thầm tán thưởng. +

Thái hậu liên tục khen tốt, có thể thấy bà rất thích món quà mừng này. +

Thái tử hớn hở ra mặt nhưng nhanh chóng che giấu đi: “Tổ mẫu thích là tốt rồi, người đâu, mang món quà mừng thứ hai lên.” +

Thái tử vừa dứt lời, sắc mặt Từ hoàng hậu khẽ biến đổi, nàng nhìn theo thì thấy phía sau có người hầu trong cung mang lên một chiếc rương lạ lẫm. +

Nàng thấp giọng hỏi người hầu: “Chuyện này là sao?” +

Trong số quà mừng nàng chuẩn bị cho Thái tử không hề có món này. +

Quả thực người hầu chỉ gửi bức tranh vạn ngựa đến chỗ Thái tử điện hạ, Từ hoàng hậu còn chưa hỏi ra kết quả thì bên kia quà mừng đã được mang lên. +

Rương nặng trịch, phải cần đến bốn người mới có thể mang lên được. +

“Đây là tượng ngọc thú.” Thái tử khẽ ra hiệu bằng mắt. +

Người hầu nghe lệnh mở ra, quả nhiên bên trong là những bức tượng ngọc linh thú được điêu khắc từ chất ngọc quý hiếm. Những linh thú sống động như thật hòa quyện vào chất ngọc, quần thần có mặt không khỏi thốt lên kinh ngạc. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thái tử che giấu niềm vui sướng trong mắt. Những bức tượng trăm thú này đã được hắn ta tốn công sức thu gom từ nửa năm trước, lại lệnh cho thợ thủ công ngày đêm không nghỉ mới chế tạo ra được. +

Sắc mặt Từ hoàng hậu đột ngột thay đổi, ngón tay khẽ co lại, nhìn về phía Hoàng đế theo bản năng. +

Hoàng đế vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, khi thấy tượng ngọc thú bày ra trước mắt, chân mày ông cũng không hề cử động, chỉ là ánh mắt dừng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. +

Trong khi những người khác đang trầm trồ khen ngợi tượng ngọc thú, Ưng Phù Thăng vẫn không hề lay chuyển. Rượu trong chén trên bàn tiệc sóng sánh, tầm mắt y dừng lại ở các võ tướng trong chỗ ngồi triều thần đối diện. Quan võ không giống quan văn, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã tăng thêm vài phần sát khí. Khi nhìn thấy tượng ngọc thú, mấy vị quan võ nhà họ Thích đã cau chặt mày. +

Thái tử lại không hề nhận ra điều đó. Hắn ta nghĩ sao quà mừng thọ Thái hậu có thể chỉ là vài cuộn tranh tầm thường, so với triều thần còn chẳng bằng. Hắn ta tỉ mỉ giới thiệu mấy bức tượng ngọc thú với Đế vương. Hắn ta bốn định dùng món quà này vào dịp quan trọng hơn, nhưng mấy ngày nay thấy thái độ hờ hững của Hoàng hậu, cộng thêm việc Thái hậu có vẻ bớt sủng ái mình khi đến thỉnh an, hắn ta đành phải lấy tượng ngọc thú ra để lấy lòng Thái hậu, đồng thời bày tỏ sự kính trọng với phụ hoàng. +

Hắn ta cân nhắc từ ngữ, định mượn tượng ngọc thú để ca ngợi sự dũng mãnh của tướng sĩ và công lao của phụ hoàng. Thế nhưng, mọi toan tính và niềm vui thầm kín ấy đều tan thành mây khói khi chạm phải vẻ mặt bình thản như nước của Hoàng đế. +

Ninh phi đang cảm thấy hài lòng vì sự tận tâm của Thái tử, đối với nàng ta thì những bức tượng ngọc thú sống động này quả là tuyệt phẩm, nhưng lại nghe thấy Thái hậu nói ngắn gọn: “Thái tử có lòng rồi.” +

Chỉ một câu nói nhẹ tênh đã khiến niềm vui trên mặt Ninh phi biến mất, quần thần có mặt cũng im phăng phắc. +

Trong số những người có mặt không thiếu kẻ tinh đời, thấy thái độ này là biết ngay Thái hậu không mấy hài lòng với món quà vừa rồi. +

Thân hình Thái tử hơi cứng đờ, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, là vấn đề ở quà mừng? +

Không đúng, món quà trước đó của Bát hoàng tử còn phô trương và lố lăng hơn, mà cũng không thấy Thái hậu lạnh nhạt như vậy…… +

Hắn ta tuổi còn nhỏ, trước đây quà cáp đều do Từ hoàng hậu kiểm duyệt, đây là lần đầu tiên hắn ta tự mình quyết định chuẩn bị món quà quý giá như vậy. Vốn tưởng rằng có thể áp đảo quần thần, lại còn chiếm được cảm tình của hai người ngồi trên cao kia, nhưng khi nhận thấy biểu cảm của Hoàng đế và Thái hậu có phần chùng xuống, trong lòng hắn ta hiếm khi dâng lên một nỗi hoảng loạn. +

Trong lúc hoảng loạn, tầm mắt hắn ta đảo quanh, thấy Đại hoàng tử đang lộ vẻ hả hê, các hoàng tử khác thì thì thầm bàn tán, nỗi hoảng sợ trong lòng hắn ta lập tức chuyển thành phẫn nộ. Cơn giận ấy càng bùng lên dữ dội khi hắn ta nhìn thấy một bóng người khác. Ưng Phù Thăng đang ngồi ngay ngắn, thức ăn trước mặt vẫn còn nguyên, vẻ mặt thản nhiên như thể không màng thế sự. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, lúc này sự điềm tĩnh tự tại của y trong mắt Thái tử vô cùng chướng mắt, giống như một lời khiêu khích không lời. +

Thấy người hầu sắp mang bộ tượng ngọc thú đi, Thái tử đột nhiên lên tiếng: “Nghe nói Lục đệ dưỡng bệnh nhiều ngày, đã sớm chuẩn bị quà mừng cho tổ mẫu rồi.” +

Vừa dứt lời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Ưng Phù Thăng. +

Ninh phi hơi bất ngờ, nhưng lúc này đẩy Ưng Phù Thăng ra lại có thể giải vây cho Thái tử, dùng y làm đá lót đường. +

Trên đài cao, đôi mắt Từ hoàng hậu khẽ động, nhưng Thái tử không nhận được ánh mắt ám chỉ của nàng, ngược lại sau khi lôi Ưng Phù Thăng ra thì lùi sang một bên. Đầu ngón tay nàng đặt lên chuỗi Phật châu trong tay áo, nhìn về phía Thái tử và Ưng Phù Thăng, đôi mày khẽ nhíu lại. Khi cung nữ định tiến lên, nàng phất tay ra hiệu dừng lại, lặng lẽ quan sát giữa đình. +

Hoàng tử dâng quà vốn là phần quan trọng nhất, huống chi lại là vị Lục hoàng tử này. +

Việc thời gian qua Lục hoàng tử thường xuyên ở lại Cung Từ Ninh không còn là bí mật, chuyện các tần phi hậu cung biết thì ngoài triều đình cũng đã nghe phong thanh. +

Dù nói Lục hoàng tử điện hạ ở tạm Cung Từ Ninh chỉ để dưỡng bệnh, nhưng với tính cách của Thái hậu, việc giữ một hoàng tử ở lại trong mắt người khác chính là sự thiên vị. Vốn dĩ mục đích của cung yến là chúc mừng, Lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, quà mừng quý giá hay không là chuyện khác, nhưng một khi liên quan đến việc ở lại Cung Từ Ninh thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. +

Mấy vị hoàng tử, hoàng nữ lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch hay. +

Một vị quan viên bên cạnh khựng lại, ngay lúc Thái hậu đang không vui mà dâng quà, chỉ cần sơ suất một chút là…… +

Giữa lúc mọi người đang chú ý, trước tiên Ưng Phù Thăng thì thầm vài câu với người hầu bên cạnh, sau đó cúi người hành lễ với những người ngồi trên đài cao, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Thái tử. Lúc này mấy bức tượng ngọc thú đã được mang đi, giữa sân trống trải, y đứng cùng một chỗ với Thái tử, ngọc bội treo bên hông phản chiếu ánh trăng mờ ảo, đôi mắt sáng bình tĩnh trong trẻo. +

Lúc này người hầu trong cung đã mang quà mừng của Ưng Phù Thăng lên. So với quà của các quý nhân khác, có vẻ chiếc rương đựng quà của Lục hoàng tử đơn sơ và nhỏ hơn hẳn một vòng. +

Ưng Phù Thăng gật đầu, người hầu bên cạnh lập tức mở rương ra, vừa mở đã lộ ra mấy cuộn tranh bên trong. Khi hai cuộn tranh này xuất hiện, xung quanh liền có tiếng xì xào bàn tán. Cung yến diễn ra đến giờ, người tặng tranh chữ của danh gia đã quá nhiều. Nếu đặt ở thứ tự khác thì không sao, nhưng vì đã có bài thơ chúc mừng và bức tranh vạn ngựa phi tuyệt mỹ đi trước, lại dâng quà sau Thái tử, nên dù tranh chưa mở ra, dường như mọi người đã đoán trước được kết quả. +

Trong mắt Thái tử thoáng qua vẻ giễu cợt. +

“Món quà nhi thần chuẩn bị là hai bức tranh.” Ưng Phù Thăng khẽ phất tay, người hầu trong cung lập tức mở một bức ra. +

Hai bức tranh này, người có học nhìn qua là biết ngay không phải là tuyệt phẩm được danh gia mài giũa nhiều năm, ngược lại nét mực còn rất mới, giống như vừa mới vẽ xong. +

Kế đến là bút pháp non nớt trong tranh, tuy nhìn qua người vẽ đặt bút tạo hình có phong thái của bậc thầy, nhưng thực tế lại giống như chưa từng luyện tập, các đường nét không đủ dứt khoát. +

Hình khối thì có đấy, nhưng nét vẽ quá non nớt, sao có thể bày ra thứ này trước mặt Hoàng đế và Thái hậu được chứ?! +

Ban đầu Thái tử nhíu mày, khi thấy tác phẩm vụng về như vậy, hắn ta liếc nhìn sang thì lại thấy phụ hoàng đang chăm chú quan sát. +

“Mang lại gần đây.” Từ trên cao, giọng nói của Hoàng đế vang lên. +

Từ đầu buổi dâng quà đến giờ, đây là bức tranh đầu tiên được mang đến tận mắt Đế vương. +

Ánh mắt Từ hoàng hậu dừng lại, khi bức tranh được mang đến gần, nàng thấy trong tranh đầu tiên là tuấn mã và tướng sĩ, phía dưới là khói hương quanh quẩn. Nhìn kỹ thì giống như khói hương của dân gian đang nâng đỡ những chiến mã và dũng tướng, đây là một bức họa mang ý nghĩa cầu phúc…… Mấy tháng gần đây nàng thường xuyên đi chùa cầu phúc cũng chính vì ý nguyện này. Bức tranh vạn ngựa phi chuẩn bị cho Thái tử thực chất cũng đã được gửi vào chùa cầu phúc suốt mấy tháng mới đem dâng lên, chỉ là Thái tử không hiểu dụng ý của nàng, ngược lại Ưng Phù Thăng lại có suy nghĩ tương đồng với nàng. +

“Phụ hoàng chinh chiến nơi tiền tuyến, tổ mẫu Thái hậu tụng kinh cầu phúc chưa từng lơ là, thường sai người đến chùa cầu nguyện cho tiền tuyến được bình an thuận lợi.” Ưng Phù Thăng cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, y cúi đầu bày tỏ sự cung kính, khiêm tốn nói: “Binh sĩ Đại Uyên chinh chiến đã lâu, bách tính kinh thành cầu thần phù hộ, vừa để bảo vệ tướng sĩ bình an, vừa để siêu độ cho linh hồn những tướng sĩ nơi biên cương.” +

Sau khi xem xong, Hoàng đế sai người mang đến trước mặt Thái hậu. Từ khi bắt đầu cung yến, ông đã chú ý đến đứa trẻ nhỏ tuổi này. Trong cung có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, thành thật mà nói ông không nhớ rõ mặt mũi đứa trẻ này lắm, nhưng giờ nhìn lại thì thấy hơi khác biệt, “Thái hậu cũng xem thử đi.” +

Thái hậu vốn đã có thiện cảm với Ưng Phù Thăng, khi nhìn thấy bức tranh này bà mới nhớ ra có người hầu từng bẩm báo rằng Tiểu Lục từng xin bút mực. Từ đầu buổi tiệc đến giờ đã có quá nhiều danh phẩm của các danh gia được dâng lên, nhưng dụng ý của bức tranh trước mắt này lại khiến bà vô cùng yêu thích. +

Thái độ của Hoàng đế khiến thân hình Thái tử hơi cứng đờ, còn sắc mặt Ninh phi ngồi trong tiệc thì đã khó coi đến cực điểm. +

Không ít ánh mắt đổ dồn vào Ninh phi. Làm sao Ninh phi biết Ưng Phù Thăng đã chuẩn bị những thứ này, nàng ta vốn sai người tùy tiện ném cho y hai món đồ để làm quà mừng, nhưng chớp mắt một cái, thứ Ưng Phù Thăng mang ra lại là thứ nàng ta chưa từng nghe thấy. Những ánh mắt đổ dồn từ khắp nơi đều cho rằng chính nàng ta đã chuẩn bị cho Lục hoàng tử. Cảm giác bị phơi bày dưới sự chú ý của mọi người khiến nàng ta như ngồi trên đống lửa, trên mặt vẫn treo nụ cười nhưng dưới gầm bàn thì chiếc khăn tay đã bị nàng ta vò nát. +

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, trên cao lại vang lên một tiếng —— +

“Bức còn lại, cũng mở ra xem thử.” Hoàng đế nói. +

Ưng Phù Thăng nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ hổ thẹn và ngượng ngùng. +

Dáng vẻ hơi do dự của y trong mắt Hoàng đế lại khá thú vị. Từ khi vào tiệc đến giờ đứa nhỏ này luôn giữ kẽ, đến lúc này mới lộ ra chút dáng vẻ của một đứa trẻ, ông hỏi: “Sao vậy?” +

Lúc này Ưng Phù Thăng mới sai người mở bức tranh ra. Vừa mở ra, bút pháp của bức tranh này còn lộn xộn hơn. +

Từ trên xuống dưới, bút pháp có chỗ non nớt, có chỗ già dặn, rất khó để người ta nhìn ra bức tranh này có dụng ý gì. +

“Đây là vật gì?” Hoàng đế nhíu mày. +

Ưng Phù Thăng giải thích: “Đây là một bức tranh tro hương.” +

“Nhi thần ngu dốt, đã tìm cao tăng xin một ít tro hương, lấy tro hương làm mực…… Còn những nét vẽ này là do các khách hành hương đến chùa cầu phúc trong thời gian qua vẽ nên, trong đó hội tụ nguyện lực cầu phúc của bách tính dân gian.” Ưng Phù Thăng nói đến đây, chỉ vào vài nét vẽ rồi nói: “Chỉ là nhi thần chưa từng ra khỏi cung, hơi sơ suất. Bức tranh này có tâm ý của trẻ nhỏ, có sự tận tâm của tiên sinh dạy học…… Tuy tranh vụng về, nhưng đây là tấm lòng của bách tính đối với tướng sĩ biên cương, đối với Thiên gia, nên nhi thần xin cùng dâng lên làm quà mừng.” 1

Quần thần trong tiệc lập tức nhận ra đây là thứ gì, đây chính là một bức họa trăm nhà cầu phúc. +

Chinh chiến đã lâu, dù bệ hạ đã đại thắng trở về nhưng lúc này Đại Uyên đang cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Từ việc Hoàng đế về triều ban thưởng hậu hĩnh cho quan võ, mời rượu trong tiệc có thể thấy được tâm ý muốn trấn an tướng lĩnh và trọng thần của Đế vương. Trong hoàn cảnh như vậy, hèn gì lúc nãy Thái tử điện hạ dâng tượng ngọc thú lại bị Thái hậu coi thường. Những bức tượng ngọc thú tiêu tốn nhân lực vật lực, ngày đêm gấp rút chế tạo sẽ khiến những quan võ vừa trở về từ tiền tuyến thiếu thốn quân thảo nghĩ sao? +

Cũng là tốn thời gian công sức chuẩn bị, nhưng Lục hoàng tử lại sai người đi chùa cầu phúc, dùng tiền tích đức, lấy danh nghĩa của Thái hậu để an ủi, thấu hiểu tướng lĩnh, thay Thiên gia trấn an bách tính, lại còn làm rạng danh công trạng và thành tích của Đế vương. +

Gần như là một mũi tên trúng ba đích, hai bức tranh cầu phúc đơn giản, tuy nét vẽ non nớt nhưng người vẽ có tâm, quả là món quà cực tốt. +

Trong tiệc im phăng phắc, nhưng từ trên cao bỗng nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái. +

Chỉ thấy ánh mắt Đế vương dừng lại trên người Ưng Phù Thăng, tuy không nói gì thêm nhưng qua cử chỉ có thể thấy ông đang vô cùng vui vẻ. +

“Trăm nhà cầu phúc, giá trị vật này phi phàm.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Tối giao thừa cập nhật trước chương này nhé~ +

Khu bình luận sẽ có bao lì xì giao thừa nhỏ rơi xuống nha ~ +

Sắp đầu tháng rồi, sau rạng sáng cầu xin mọi người cho ít dịch dinh dưỡng~ Để xông lên bảng tháng sau +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)