Skip to main content

Chương 10: Thiếu niên tin vào trời đất du ngoạn

dathaiPiter

Da của Cừu Bạc Đăng rất trắng, trắng như thể tuyết trên ngọn núi cổ xưa nhất chưa từng bị vấy bẩn bụi trần, một vết đỏ dù nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng rõ rệt. Lúc này trên cổ tay y, ngoài vết hằn của chiếc vòng Quỳ Long, còn có vài dấu ngón tay thon dài, quấn quanh xương cổ tay mảnh khảnh như một dấu ấn không thể nói thành lời được khắc lên lớp tuyết trắng. +

Khiến người ta nhìn thấy không khỏi dâng lên ý nghĩ muốn làm cho nó sâu hơn. +

Ngón tay của Chúc sư buông thõng bên người khẽ co lại. +

“Đau không?” Hắn vội vàng dời tầm mắt đi, “Xin lỗi.” +

Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm hắn, phát hiện lông mi của người này rất dài, lúc cụp xuống che đi sự tĩnh lặng màu xám bạc kia, trông lại có vẻ hơi lúng túng, ngơ ngác rất nghe lời… +

Quá dễ bắt nạt rồi đi? +

Cừu Bạc Đăng phát hiện ra lương tâm đã chết 800 năm của mình đột nhiên sống lại một chút một cách vi diệu. Y hắng giọng, hiếm khi thu liễm: “Đùa thôi, chúng ta không có ý định mạo phạm Thần Phu.” +

Nói xong, y định đứng dậy, tay vừa định thu lại đã bị nắm lấy. +

Chúc sư một tay xách đèn, một tay kéo y, cùng lúc đứng dậy dùng sức, kéo cả y lên. Trước khi Cừu Bạc Đăng kịp nói gì, hắn đã buông tay ra, như thể hành động vừa rồi chỉ là tiện tay giúp đỡ. +

“Có chuyện gì sao?” Chúc sư hỏi. +

Hắn vung tay áo, tất cả những thứ bị đóng băng xung quanh cuối cùng cũng có lại trọng lượng của chúng, như một trận mưa rào ào ào rơi xuống. Tả Nguyệt Sinh và hai người kia ở phía dưới bị cành cây lá cây rơi xuống làm cho ôm đầu chạy trốn, nhưng chỗ hắn và Cừu Bạc Đăng đứng lại sạch sẽ, ngay cả một chiếc lá cũng không rơi xuống đầu. +

Con chim xám vừa lao xuống đã thu lại đôi cánh, đậu ở một nơi không xa họ, nghiêng đầu, đôi mắt vàng óng lạnh lẽo chăm chú quan sát hành động của họ. +

Cừu Bạc Đăng quan sát nó một lượt. +

Quả thực giống như ban ngày đã đoán, là một con chim săn mồi cao đến hơn hai trượng, mặc dù rất sợ hãi thiếu niên Chúc sư vừa đến, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo sắc bén, địch ý sâu sắc. Trên lông cánh mơ hồ có thể nhìn thấy màu máu, trước khi tấn công y, con chim khổng lồ này đã bị thương rồi. +

Trông thuận mắt hơn nhiều so với con phượng hoàng đuôi trụi của Diệp trưởng lão. +

“Đến tìm một miếng ngọc bội.” Cừu Bạc Đăng tóm tắt lại sự việc, sau đó chỉ vào con chim xám đang đậu ở một bên, “Có thể là bị nó tha đi rồi.” +

Chúc sư im lặng gật đầu, đi về phía con chim xám. +

Con chim xám dang rộng đôi cánh, lúc nãy khi nó tấn công Cừu Bạc Đăng mang theo một thân hàn khí sương đêm từ một nơi rất cao lao xuống, trong nháy mắt đã đến, đúng là một đòn sấm sét. Tả Nguyệt Sinh và hai người kia vừa nghe thấy tiếng gió, móng vuốt sắc bén của nó đã chụp xuống đầu Cừu Bạc Đăng, nhưng so với móng vuốt, chiếc mỏ dài của nó mới là vũ khí thật sự hung hãn, sắc nhọn và lợi hại, sau khi cong cổ lại có thể phát động một đòn tấn công trong khoảng cách cực ngắn, vặn gãy đầu người không khó hơn vặn gãy đầu một con thỏ. +

Tay áo của Chúc sư rộng lớn, không mang dao cũng không đeo kiếm, chỉ xách một chiếc lồng đèn giấy bình thường. +

Hắn cứ đơn giản như vậy đi qua, gió thổi vạt áo, bóng người mảnh khảnh. +

Cái mỏ dài như sắt tinh của con chim xám không thể mổ ra được. +

Nó đứng sững lại không động đậy. Nếu nhìn kỹ lông tơ của nó sẽ phát hiện, tư thế của nó không bằng nói là đang chuẩn bị tấn công báo thù, mà là giống như một loại sợ hãi nhưng không thể lùi bước. +

Chúc sư đặt tay lên cánh của nó an ủi một chút, miệng phát ra một chuỗi âm tiết trầm thấp dịu dàng. +

Con chim xám dần dần bình tĩnh lại, đáp lại bằng một âm thanh tương tự. +

Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh và Diệp Thương ba người thấy hắn đi ra, liền thò đầu thò cổ lại gần hội hợp với Cừu Bạc Đăng. +

Chỉ cần nhìn thấy trận mưa cây cối vừa rồi, bọn họ đã cảm thấy nếu không tỏ ra mình là một phe với Cừu Bạc Đăng, e là sẽ bị xử lý không thương tiếc. +

“Trời ơi,” Tả Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào bên kia, kinh ngạc đến mức xuýt xoa, “Chúc sư các ngươi lợi hại như vậy sao? Còn có thể nói chuyện với chim?” +

“Cái này có gì đâu,” Diệp Thương thô lỗ đáp lại, “Chúc giả lấy trời đất làm thầy, trên có thể thông thần, dưới có thể đạt vật. Trong Thành Chúc Tư có tạp học về vạn vật ngữ, đừng nói là tiếng chim, nói chuyện với rùa còn không có vấn đề gì.” +

“Vậy ngươi có biết không?” Lục Tịnh tò mò hỏi. +

Diệp Thương: … +

Tên họ Lục này thật là đáng ghét. +

“Rõ ràng là hắn không biết.” +

Cừu Bạc Đăng căn bản không biết cái gì gọi là đừng vạch trần khuyết điểm của người khác trước mặt, không khách sáo mà bồi thêm một dao. +

Mặt Diệp Thương đen lại. +

Tên họ Cừu này cũng đáng ghét như nhau. +

“Vừa rồi các ngươi rất có sức sống phải không?” Cừu Bạc Đăng xách kiếm, vui vẻ hỏi, “Có phải giống như ngồi xổm dưới sân khấu kịch không? Có phải chỉ thiếu chút hạt dưa và bánh ngọt thôi không?” +

Tả Nguyệt Sinh và hai người kia vô thức gật đầu. +

Ngồi xổm xem kịch làm sao có thể kích thích bằng việc họ vừa ngồi xổm trên cành cây được? Đây chính là vở kịch “mờ mắt vì sắc” được chứng kiến tận mắt đó! +

Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì mà nhất kiến chung tình, trước nay chỉ lưu truyền trong những câu chuyện của người kể chuyện. Nhưng vừa rồi thiếu niên Chúc sư xách đèn xuất hiện lại là một màn anh hùng cứu “mỹ nhân” sống động——tuy rằng dưới lớp vỏ ngọc ngà của Cừu thiếu gia đều là thứ mục nát, nhưng dung mạo quả thực là đẹp. Huống chi, vị Chúc sư đến sau này lại vô cùng kiên nhẫn chăm sóc tóc cho Cừu Bạc Đăng. +

Những chuyện liên quan đến tóc, có lúc là một chuyện rất tinh tế. +

Văn nhân mặc khách dùng từ tóc đen, dùng từ tơ tình, dùng từ tóc mây, dùng từ tóc sầu… dùng tất cả những từ ngữ lãng mạn tha thiết để hình dung nó, như thể bất cứ tâm sự nào cũng có thể lặng lẽ giấu trong ba ngàn sợi tóc. Thế nên rõ ràng chỉ là đơn giản gỡ tóc chải đầu, lại đột nhiên khiến ba thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân, giữa nam nhân và trẻ con, xem đến mặt đỏ tai hồng. +

Nhưng mọi người đều sĩ diện, không ai chịu thể hiện ra, nên đành phải nói năng lộn xộn để che giấu. +

Lục Tịnh vẫn đang suy nghĩ miên man, Cừu Bạc Đăng vừa hỏi, cậu chàng lập tức vỗ tay một cái: “Đúng rồi! Cái này gọi là…” +

“Gọi là gì?” Tả Nguyệt Sinh và Diệp Thương đồng thanh hỏi. +

Động tác đá người của Cừu Bạc Đăng dừng lại, có chút tò mò xem Lục ngốc có thể đưa ra cao kiến gì. +

“Đèn soi hồng y mỹ nhân cười, tóc đen gỡ rối chậm cài trâm!” +

Lục Tịnh kích động đến mức cảm thấy nếu cho một cây bút lông, cậu có thể lập tức viết ra tám trăm vở kịch. +

Lục Thập Nhất Lang sống gần hai mươi năm, lần đầu tiên phát hiện ra mình lại có thiên phú làm người kể chuyện. Sau này cho dù bị cha ruột đuổi ra khỏi cốc cũng không sợ chết đói. +

“Hay quá!” Tả Nguyệt Sinh và Diệp Thương vỗ tay nhiệt liệt. +

Bốp bốp bốp. +

Trong nháy mắt, ba người gần như không phân biệt trước sau bị Cừu Bạc Đăng mặt không biểu cảm đá xuống, người đang ở giữa không trung vừa cười vừa giãy giụa vươn tay ra nắm lấy thân cây và dây leo để bám vào. +

“Ngọc bội ở trên đỉnh cây Phu.” +

Lúc Cừu Bạc Đăng định nhảy xuống bổ cho mỗi người một kiếm nữa, Chúc sư đã trở lại. +

Con chim xám đi theo hắn. +

Con chim khổng lồ cao hai trượng thu lại đôi cánh di chuyển trên cây có chút vụng về, giống như một con gà đi bộ cỡ lớn, trông vô cùng hài hước. Nhưng khi nó đến trước mặt, bóng của nó lại như một đám mây đen từ trên trời rơi xuống. Nó cúi thấp người, đưa cánh đến trước mặt Cừu Bạc Đăng, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng ra hiệu cho y trèo lên. +

——Cừu Bạc Đăng ban ngày đoán không sai, tính cách của con chim này thực sự rất tốt. +

Chỉ là không biết tại sao vừa rồi lại phản ứng kịch liệt như vậy. +

“Cừu đại thiếu gia! Dắt chúng ta theo với! Dắt theo với!” +

Tả Nguyệt Sinh nhanh nhẹn bò dậy, mặt dày lại lao trở lại, diễn tả một cách sống động cái gì gọi là “tên mập linh hoạt”. Hai người còn lại cũng học theo, nhảy lên. +

“Cừu thiếu gia người đẹp lòng tốt!” Tả Nguyệt Sinh nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng lớn, nhìn thấy những ngọn đuốc trong Phu Thành ngày càng nhiều, vội vàng nịnh nọt. Nếu không đi theo Cừu Bạc Đăng và Chúc sư là sẽ bị đánh chết đó! +

“Cừu thiếu gia người đẹp lòng tốt!” Lục Tịnh và Diệp Thương không có chút gánh nặng tâm lý nào mà theo sau nói dối không chớp mắt. +

“Tốt cái con khỉ…” +

Cừu Bạc Đăng vừa định đá người xuống đã nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ. +

Chúc sư mảnh khảnh thẳng tắp đứng bên cạnh con chim xám, xách chiếc lồng đèn giấy, khuôn mặt một nửa chìm trong bóng tối một nửa chìm trong ánh sáng, tiếng cười đó rất thấp rất nhanh, nhanh đến mức như thể không để lại bất kỳ dấu vết nào trong đôi mắt màu xám bạc kia, nhưng vẫn còn vương vấn trên môi. Thấy Cừu Bạc Đăng nhìn qua, hắn nhẹ nhàng giơ chiếc lồng đèn lên. +

“Đi không?” Hắn hỏi. +

“Đi.” Cừu Bạc Đăng nghiến răng nghiến lợi, giẫm lên đôi cánh buông thõng, đi đầu nhảy lên lưng chim. +

Ba người phía sau vô cùng giỏi bám víu, lập tức trèo lên theo. Diệp Thương suýt nữa thì ngồi xuống bên cạnh Cừu Bạc Đăng, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh mỗi người nắm lấy một cánh tay của cậu chàng, kéo tên ngốc không có mắt này ra sau. +

Cuối cùng, Chúc sư nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Cừu Bạc Đăng. +

Con chim xám phát ra một tiếng kêu trong trẻo. +

Đôi chân khỏe mạnh đạp mạnh vào cành Phu, cơ ngực rắn chắc kéo theo xương rồng, xương cánh thon dài dang rộng, những chiếc lông bay dày đặc và ngay ngắn tạo ra một luồng khí mạnh, giây tiếp theo, trong tiếng kêu kinh ngạc không biết của ai, nó cuốn theo gió, như một mũi tên rời cung, lao ra khỏi chiếc lồng của gỗ và lá! +

… … … … +

Bốp! +

Cánh cửa gỗ nhỏ xiêu vẹo bị một chân đá tung ra. +

“Thiếu các chủ!” +

Lâu Giang chạy khắp nửa Phu Thành, cuối cùng tìm được đến đây, thở hổn hển hét lên, giọng lo lắng. +

“Mau rời khỏi Phu Thành! Nơi này sắp…” +

Cánh cửa sân ban ngày đã bị Cừu Bạc Đăng làm hỏng “kẽo kẹt” một tiếng, rơi xuống đất, hết tuổi thọ. +

Lời của Lâu Giang đột ngột dừng lại. +

Hắn đang đối diện với một sân nhỏ trống không không có một bóng người. +

Lâu Giang xông vào trong nhà, loảng xoảng quét sạch tất cả các cánh cửa, trong lúc lo lắng sốt ruột gần như phát điên mới phát hiện ra trong chính đường có một tờ giấy bị đóng đinh trên trụ cửa. Trên đó có một hàng chữ nguệch ngoạc như bùa vẽ, xấu một cách độc đáo. Lâu Giang hơi yên tâm một chút, một tay xé tờ giấy xuống. +

Đại ý là: +

Họ Lâu, ta đi lên Thần Phu tìm một miếng ngọc bội. Ta đi cùng Cừu Bạc Đăng, Lục Tịnh và Diệp Thương, nếu không may bị cả thành truy sát, ngươi mau đến cứu chúng ta! +

“Mẹ kiếp!” +

Toàn bộ sự giáo dưỡng của Lâu Giang vào khoảnh khắc này đã cạn kiệt, lần đầu tiên trong đời chửi bậy. +

Cái tên thiếu các chủ xui xẻo thiếu não này, trước đây còn chỉ bị người ta truy đuổi, bây giờ sao lại chỗ nào nguy hiểm nhất lại chui vào đó?! +

Xa xa, trên đường phố, tiếng trống canh của người gác đêm vang lên. +

“Không ổn rồi, sắp đến canh ba rồi!” Sắc mặt Lâu Giang biến đổi, quay đầu bỏ chạy, “Bên Huyền Thanh đạo trưởng sắp ra tay rồi!” +

Thiếu các chủ Sơn Hải Các, tiểu sư tổ Thái Ất Tông, con trai út của cốc chủ Dược Cốc… nếu ba người này đều chết ở Phu Thành, Lâu Giang không dám tưởng tượng điều đó sẽ mang đến hậu quả tai hại gì! +

Hắn vừa quay người, bước chân đã dừng lại. +

Cánh cửa sân xiêu vẹo rơi xuống đất kéo ra một cái bóng dài, lúc dài lúc ngắn, như dòng nước từ trong đất nhô lên một bóng quỷ dị phủ đầy mạng nhện và tơ bạc! +

Nó nhanh như chớp lao về phía Lâu Giang. +

Tiếng gió nổi lên! +

… … … … +

“Gió nổi lên rồi——” +

Tả Nguyệt Sinh đứng trên lưng con chim xám, giang rộng hai cánh tay, cười như một tên ngốc 250 tấn. Nhưng không ai cười nhạo cậu chàng, phản ứng của Lục Tịnh và Diệp Thương cũng gần giống vậy, một người đứng trên lưng chim, mở cổ họng ra vừa bị gió thổi đầy bụng, một người vừa vung tay vô nghĩa hét lớn. +

Sau khi con chim xám đưa họ ra khỏi lồng Phu Mộc, nó lượn vòng bay vút, thẳng lên trời xanh. +

Mặt đất đột nhiên bị kéo ra xa, bầu trời đột nhiên được kéo lại gần. +

Cừu Bạc Đăng ngồi phía trước. +

Trên đầu là những đám mây lơ lửng như có thể chạm tới, bên cạnh là Chúc sư đứng yên như tùng, sau lưng là hai tên ngốc đang reo hò vui mừng, dưới đất là những ngọn đuốc nối thành một hàng dài. Như thể cả thành trì đều bị hai viên Uẩn Lôi Châu mà Tả Mập ném ra làm cho tỉnh giấc mộng đẹp, như thể cả thế giới đều đang giơ cao ngọn đuốc hô hào, chạy trốn, chửi bới, với khí thế hùng hậu đến truy sát họ. +

Người truy sát đông như cả một thành trì. +

Mười vạn, hai mươi vạn, như núi như biển. +

Nhưng họ đang ở trên trời cao, không ai có thể bắt được họ. +

Cừu Bạc Đăng cười một tiếng nhảy vọt lên, đứng vai kề vai với Chúc sư. +

Gió lớn lồng lộng thổi vào mặt, thổi bùng lên tất cả sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)