Skip to main content

Chương 9: Đỏ rồi, ngươi véo đó

dathaiPiter

“Nói trước nhé.” +

Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm đáp lời, chân mày nhướng lên, như một thanh trường đao vừa được tôi trong băng mà hiện ra ánh tuyết. +

“Làm đau là ta sẽ đá ngươi xuống.” +

“Sẽ không đâu.” +

Chúc sư buông cổ tay của Cừu Bạc Đăng ra, cứ thế quỳ một gối thẳng người lên một chút, mượn ánh sáng của đèn lồng đưa tay gạt những chiếc lá Phu bạc phía trên ra. +

Cừu Bạc Đăng chỉ có thể nghe thấy tiếng hắn gạt cành lá, không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng có thể cảm nhận được động tác của hắn rất nhẹ nhàng kiên nhẫn. Còn dịu dàng cẩn thận hơn cả bảo mẫu chăm sóc y lúc còn nhỏ. +

Cừu Bạc Đăng vuốt ve cổ tay trái, rũ mi mắt suy nghĩ. +

Nhà họ Liễu không thiếu thị nữ, theo lý mà nói, Liễu lão gia sao có thể để tiểu sư tổ Thái Ất ngay cả việc chải đầu cũng phải tự thân vận động. Nhưng Cừu Bạc Đăng ghét có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người lạ. Sáng nay, vị Chúc sư trước mặt này chỉ cách lớp áo chạm vào vai đã bị y theo phản xạ đẩy ra. +

Vừa rồi người này lại nắm lấy cổ tay của y, theo lý mà nói, y chắc chắn sẽ đá người xuống cây. +

Nhưng lại không. +

Ngón tay của đối phương rất lạnh, khoảnh khắc bị nắm lấy cổ tay tựa như có một bông tuyết rơi xuống da, trùng hợp với rất nhiều ngày tuyết đầu mùa trong quá khứ, y đẩy cửa sổ ra, đưa tay đón lấy chút hơi lạnh đầu đông. +

Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng đó thật quen thuộc. +

Trên cành cây phía dưới. +

Ba người ngồi xổm thành một hàng như những viên bánh trôi đồng loạt hít một hơi lạnh. +

Oa!!! +

Cừu Bạc Đăng không nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên Chúc sư, nhưng góc độ của họ lại nhìn thấy rất rõ. Vẻ mặt của thiếu niên Chúc sư đó khi cụp mắt gỡ tóc cho Cừu Bạc Đăng như thể trên đời này chỉ còn lại duy nhất một việc này! Quá chăm chú rồi! +

Mọi người đều là tu sĩ và cựu Chúc sư, thị lực đều rất tốt có được không! +

“Cha ta còn chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn nương ta.” Tả Nguyệt Sinh nói bằng giọng thì thầm. +

“Cha ta cũng không.” Lục Tịnh phụ họa. +

“Ta không có cha.” Diệp Thương tỏ ra không có kinh nghiệm này. +

“Ta nói này——” Tả Nguyệt Sinh dùng khuỷu tay huých Diệp Thương, tiếng nhỏ như muỗi kêu, “Người của Thành Chúc Tư các ngươi, đối với kẻ vi phạm đều… đều… chu đáo như vậy sao? Tóc vướng vào còn gỡ giúp?” +

“Nằm mơ đi!” Diệp Thương liếc xéo một cái, “Nếu là lúc ta làm Chúc sư, không chém đầu đã là nhân từ rồi!” +

“Cái này ta biết, cái này ta biết!” Lục Tịnh kích động đến mức vỗ vào hai người họ, “Cái này gọi là…” +

“Gọi là mờ mắt vì sắc!” +

Lục Thập Nhất Lang cực có kinh nghiệm ở phương diện này, lập tức tìm lại được tự tin hào hùng. +

“Nếu có một cô nương xinh đẹp như họ Cừu chạy đến nhà ta trộm đồ, đừng nói là giúp gỡ tóc! Nàng muốn lò đan của cha ta, ta cũng có thể trộm cho nàng!” +

Tả Nguyệt Sinh nghĩ một chút về “Cửu Long Đỉnh” của cốc chủ Dược Cốc được cho là bằng một nửa gia sản của Dược Cốc, im lặng một lúc, có chút ghen tị vỗ mạnh vào vai Lục Tịnh: “Cha ngươi đối với ngươi quả thật là tình cha như núi!” +

Hắn mà dám trộm bảo bối của lão già nhà hắn, lão già có thể đánh gãy cả ba chân của hắn! +

“Chờ đã,” Diệp Thương phát hiện có điều không đúng, “Không phải ngươi nói tên này chỉ có mỗi người mẹ ruột là đối xử tốt sao?” +

Lúc chạng vạng, để lừa Diệp Thương dẫn đường đi tìm Âm Dương Bội, Tả Nguyệt Sinh đã miêu tả Lục Tịnh thành một “đứa trẻ đáng thương cha không thương huynh đệ ruồng bỏ, từ nhỏ được mỗi mẹ ruột nuôi lớn”. +

Tình cha như núi này từ đâu ra? +

“A ha ha ha cái này cái này…” Tả Nguyệt Sinh cười gượng, “Sau này nói sau! Sau này nói sau!” +

“Tên mập chết tiệt! Ngươi lừa ta!” Diệp Thương tức giận không kìm được, xắn tay áo lên định đánh người. +

Bốp! Bốp! Bốp! +

Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh và Diệp Thương không ai thoát, trán lần lượt bị Thái Nhất Kiếm “vèo” một tiếng bay xuống gõ mạnh một cái. +

“Ối!” +

Ôm trán, ba người ngẩng đầu lên thì thấy Cừu Bạc Đăng cười như không cười nhìn họ. +

Thực ra, tóc của y ban đầu chỉ có một lọn bị vướng vào cành cây, chỉ là sau đó bị thiếu gia “thiên tài” Cừu Bạc Đăng này nghịch ngợm một hồi, ngay cả dải lụa đỏ buộc tóc cũng bị vướng vào. Sau khi Chúc sư gỡ dải lụa đỏ buộc lỏng lẻo ra, rất kiên nhẫn gỡ từng sợi tóc bị rối vào nhau, từ đầu đến cuối đều tuân thủ lời hứa của mình một cách tỉ mỉ, không làm đau Cừu Bạc Đăng lấy một lần. +

Sợi tóc cuối cùng vừa được gỡ ra, Cừu Bạc Đăng đã toan nhảy xuống cây, đích thân cho ba tên ngốc mỗi tên một đá. +

Mấy tên ngốc này, chỉ nhớ tu sĩ có thị lực tốt, mà quên thính lực của tu sĩ cũng tốt, ở dưới đó thì thầm một hồi, Cừu Bạc Đăng lại không phải là người điếc, dĩ nhiên là nghe thấy hết. +

Y vừa định nhúc nhích, vai đã bị giữ lại. +

“Chờ một chút đã,” Chúc sư nói, “Sẽ bị xõa ra mất.” +

Cừu Bạc Đăng nghĩ đến “kiệt tác” mà y đã tốn công sức nửa ngày trời hiện ra trong gương đồng, thầm nghĩ, xõa hay không cũng đâu có sao? Có khi xõa ra còn trông ra dáng hơn là y buộc. +

Nhưng đối phương rõ ràng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi việc đều phải hoàn mỹ, sau khi đưa cho y dải lụa đỏ buộc tóc thì dùng ngón tay làm lược, giúp y buộc tóc. +

Cừu Bạc Đăng đành phải dùng khẩu hình, từng chữ từng chữ đe dọa ba tên ngu phía dưới: “Các, ngươi, chờ, chết, đi.” +

Trong nháy mắt, ba người thu lại biểu cảm, ngồi ngay ngắn lại. +

Tả Nguyệt Sinh đối với Cừu Bạc Đăng là sự sợ hãi tích lũy nhiều năm, Lục Tịnh là ban ngày đã thấy Cừu Bạc Đăng nói trở mặt là trở mặt, để lại một bóng ma tâm lý nặng nề. Diệp Thương là thấy bọn họ một hai ra vẻ đạo mạo hình người dáng chó, vô thức cũng trở nên nghiêm túc. +

Chỉ là vai cứ run lên, rõ ràng là đang nín cười. +

Cừu Bạc Đăng hối hận đã ném cả kiếm cả vỏ đi, nếu không bây giờ còn có thể gõ thêm cho mỗi người một cái nữa. +

Nhưng, sau khi bọn họ ngồi xổm ngay ngắn lại, Cừu Bạc Đăng lại phát hiện ra bọn họ vừa rồi nháo nhào, không phải là không có tác dụng——ít nhất có thể phân tán sự chú ý. +

Không có ba tên đần kia thì thầm, động tác của Chúc sư bỗng trở nên rõ ràng. Ngón tay của hắn có nhiệt độ rất thấp, khi lướt qua da đầu, cảm giác lạnh lẽo của đầu ngón tay càng thêm rõ. Tuy không biết vì sao không làm Cừu Bạc Đăng cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút không tự nhiên, vô thức muốn nghiêng đầu né tránh. +

Y vừa nghiêng đầu đã bị ngăn lại. +

Tay áo của Chúc sư lướt qua má y, Cừu Bạc Đăng ngửi thấy một mùi thuốc nhàn nhạt thanh mát. +

Khiến y nhớ đến những bát canh không rõ tên hồi nhỏ đã uống. +

Lúc Cừu Bạc Đăng 10 tuổi, có một khoảng thời gian không hiểu sao cứ sốt cao liên miên, các danh y trên khắp thế giới đều đã được mời đến mà y vẫn sốt đến mức trời đất quay cuồng, sốt đến mê man. Cừu Bạc Đăng lúc đó nghĩ đây là ông trời vẫn chưa mù, chuẩn bị thay nhân gian quét sạch cái mầm họa này là y. +

Ngay lúc y chuẩn bị tự lo hậu sự cho mình, không biết lão già trong nhà tìm được một đơn thuốc bắc kỳ quái ở đâu, 24/7 theo dõi y uống thuốc đúng giờ. +

Đại khái là tai họa sống lâu, một tháng sau, y lại có thể nghênh ngang ra ngoài gây chuyện thị phi. +

Sốt có thể nói là chuyện mà Cừu thiếu gia ghét nhất, không có cái thứ hai. +

Lúc sốt nặng nhất, cả người đều mê man, ý thức chập chờn trong bóng tối như một con quỷ cô độc không biết trôi về đâu. Có thể cảm nhận được người xung quanh qua lại, nhưng hoàn toàn không mở được mắt, ký ức duy nhất là mùi của những loại cây cỏ không rõ tên được nấu trong nước. +

Trong lúc ngẩn người, Chúc sư đã lấy đi dải lụa đỏ hẹp dài từ tay Cừu Bạc Đăng. +

Tay hắn có khớp xương rõ ràng, thon dài có lực, dùng ngón tay thay lược buộc tóc cho Cừu Bạc Đăng, nếu nhìn kỹ động tác sẽ có thể nhận ra có chút vụng về, như thể trước đây chưa từng buộc tóc cho người khác, dù vậy vẫn rất gọn gàng, Cừu Bạc Đăng có tự dùng lược soi gương loay hoay thêm một vạn năm nữa cũng không làm nổi. +

Dải lụa đỏ làm dây buộc tóc lướt qua giữa những ngón tay tái nhợt của Chúc sư, quấn quanh mái tóc của Cừu Bạc Đăng. +

Sau khi buộc mái tóc đen dài thành một búi, hắn không cứ vậy kết thúc, mà lấy từ trong tay áo ra một cây trâm không biết dùng gỗ gì gọt thành, cài qua tóc của Cừu Bạc Đăng. +

“Sẽ không bị xõa ra nữa.” +

Chúc sư thu tay lại, nhấc chiếc lồng đèn đang cắm trên một cành cây bên cạnh, cụp mắt nhìn Cừu Bạc Đăng. +

“Các ngươi đến đây làm gì vậy?” +

Sau chữ “ngươi” có một khoảng dừng rất nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi. +

Cừu Bạc Đăng vừa định trả lời, khóe mắt đã liếc thấy động tĩnh phía dưới. +

Ba người vốn đang ngồi ngay ngắn đã đứng dậy, mỗi người giơ một tấm vải trắng, đang nhảy cẫng lên, vẫy lia lịa về phía y. Thấy y cuối cùng cũng chú ý, vội vàng trải phẳng tấm vải ra, ra sức duỗi dài cánh tay hướng vào mắt Cừu Bạc Đăng, trên đó dùng răng nanh rắn chấm máu rắn viết lớn rồng bay phượng múa được mỗi người cầm một chữ. +

Nối lại là: Sống! Mạng! Á! +

Thấy Cừu Bạc Đăng liếc thấy, họ lật tấm vải lại, mặt sau cũng có chữ: Nói! Lời! Tốt! +

Cừu Bạc Đăng: … +

Không cần nghĩ, chắc chắn là do tên mập chết tiệt Tả Nguyệt Sinh này bày trò. +

Nhận thấy sự im lặng tinh tế của Cừu Bạc Đăng, Chúc sư cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn ba người còn lại phía dưới. +

Hắn vừa quay đầu, đám Tả Nguyệt Sinh tức khắc cuộn tấm vải nhét vào tay áo ngay tắp lự, một người còn nghiêm trang hơn một người. +

Chúc sư đại khái cũng cảm thấy ba người phía dưới căn bản không đáng để nhìn, rất nhanh đã dời mắt lại. +

Nhìn ba tên ngốc đang vẫy tay lia lịa, lúc thì làm động tác cắt cổ, lúc thì lè lưỡi, Cừu đại thiếu gia hai kiếp cộng lại chưa từng biết lời hay là lời gì, suy nghĩ một lúc, đặt tay trái của mình trước mặt Chúc sư. +

Đối diện với đôi mắt màu xám bạc yên tĩnh đó, Cừu Bạc Đăng dịch chiếc vòng Quỳ Long trên cổ tay xuống, để lộ ra một vết đỏ nhạt trên làn da trắng nõn. +

“Đỏ rồi, ngươi véo đó.” +

Y thản nhiên được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên một cách đường đường chính chính. +

“Phải bồi thường.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)