Chương 11: Thành trì nhân gian, tinh tú trên trời

Con chim xám thu lại đôi cánh, hạ cánh xuống cành cây cao nhất trên đỉnh Thần Phu. +
Ba người phía sau “ái chà ái chà”, theo đuôi lông lăn xuống. Chúc sư kéo Cừu Bạc Đăng một cái, đưa y vững vàng đáp xuống Phu Mộc. +
“Ngươi tên gì?” +
Cừu Bạc Đăng dạo một vòng trên cao, tâm trạng không tệ, hiếm hoi hỏi một câu. +
Bàn tay đang nắm lấy y đột nhiên siết chặt, Cừu Bạc Đăng thậm chí có ảo giác xương ngón tay của đối phương và xương ngón tay của mình cách lớp da thịt in dấu lên nhau. Y nhíu mày, ngước mắt định mắng lại đụng phải một đôi mắt trống rỗng, ánh lửa in trong đồng tử thành một ngọn đèn leo lét cháy một mình. +
Không thể nào!!! +
Da đầu Cừu đại thiếu gia tê dại. +
Chỉ hỏi một cái tên thôi mà, không đến mức có biểu cảm này chứ? Người này là loại cải trắng dưới đất không ai thương thật sao? Tên do cha mẹ ruột đặt đã trở thành vết thương không thể chạm đến sao?! +
“…A Lạc.” +
Chúc sư rất nhanh đã nhận ra sự thất thố của mình, sau khi kéo Cừu Bạc Đăng xuống liền vội vàng buông y ra, giấu tay vào trong tay áo. +
“Xin lỗi, đã lâu không…” +
Cừu Bạc Đăng vỗ vai hắn, dứt khoát ngắt lời hắn: “A Lạc.” +
Cừu đại thiếu gia hiếm khi chủ động đưa tay ra vỗ vai một người nào đó, chỉ là sức lực lớn đến mức không giống như đang an ủi——phủi bụi cũng không cần dùng sức như vậy. Khiến người ta không thể không nghi ngờ, y thực ra là đang nhân cơ hội báo thù Chúc sư vừa rồi đã véo đau y. Biểu cảm ngơ ngác của Chúc sư khiến Cừu Bạc Đăng cảm thấy có chút buồn cười. +
“Tìm thấy rồi! Ở kia!” +
Lục Tịnh mặt mày xám xịt chui ra từ một bụi lá Phù rậm rạp, hét lên. +
Cừu Bạc Đăng thu tay lại, lúc quay người lại xem, lơ đãng lại gọi một tiếng: “A Lạc.” +
“Ừm.” Chúc sư khẽ đáp. +
Cũng may. +
Cừu Bạc Đăng nghĩ. +
Tất cả những câu bắt đầu bằng “đã lâu không”, phía sau luôn là một khoảng thời gian phủ đầy bụi bặm, mà y ghét tất cả những thứ phủ đầy bụi bặm, gặp phải hoặc là một mồi lửa đốt đi hoặc là sai người phủi bụi đi. Bây giờ thứ xám xịt là một người sống, không tiện trực tiếp đốt, xung quanh lại không có người hầu quen sai bảo, y đành phải hạ mình tự tay phủi một cái. +
Cũng may, xem ra vẫn có thể phủi được. +
“Tổ chim này đủ lớn đó.” +
Đầu tròn của Tả Nguyệt Sinh chui ra từ trong bụi lá, ngoài Cừu Bạc Đăng và Sư Vu Lạc ra, ba người còn lại đều bị con chim xám quăng vào trong tán cây Phu Mộc. Nơi có linh khí dồi dào nhất của Thần Phu, lá cây từng cụm vừa dày vừa rậm, rơi vào trong giống như ngã vào một tấm chăn có chút xù xì nhưng lại dày và xốp. +
Tổ của con chim xám được xây dựng giữa ba cành cây, thoạt nhìn như một ngôi nhà gỗ nhỏ. +
Miếng ngọc Âm Dương của Lục Tịnh được treo ở một nơi cao, xung quanh tụ những điểm sáng li ti như đom đóm. Từng cụm chảy vào trong tổ như một dòng suối nhỏ. +
Con chim xám đậu bên cạnh tổ, phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng, trong tổ vang lên một tiếng kêu chim khác trầm hơn một chút, sau đó một con chim xám khác có màu lông sẫm hơn một chút thò đầu ra——là chim mái. Lông của con chim mái đầy vết máu, tình hình bị thương xem ra còn nghiêm trọng hơn. +
“Thì ra là vậy.” +
Cừu Bạc Đăng hiểu ra tại sao tính tình của con chim xám lại hiền lành, phản ứng tối nay lại cuồng bạo như vậy. +
Nó đang bảo vệ bạn đời. +
Chúc sư vô thức muốn đi đến bên cạnh Cừu Bạc Đăng, kết quả hắn vừa động, con chim xám đột nhiên căng thẳng lên, dang rộng đôi cánh, che chắn tổ và con chim mái bên trong một cách nghiêm ngặt, lông trên cổ dựng đứng. Con chim mái giãy giụa muốn đứng dậy bị nó ấn xuống. +
“Được rồi,” Cừu Bạc Đăng lười biếng ngăn hắn lại, “Ngươi đừng có làm thế lực ác bức hại đôi tình nhân nhà người ta nữa.” +
Chúc sư dừng bước. +
Không động thì không động, nhưng xem ra có chút không vui. Biểu cảm của hắn không có gì thay đổi, nhưng Cừu Bạc Đăng nhìn hắn đứng thẳng tắp ở đó, kỳ lạ là cảm thấy người này có chút không vui. +
…Chuyện gì vậy chứ? +
Cừu Bạc Đăng không muốn để ý đến hắn, nhưng nghĩ lại cũng không qua bên tổ chim nữa, nhìn quanh một vòng, chọn một cành cây cách xa tổ chim một chút qua ngồi xuống, xem Tả Nguyệt Sinh vất vả ra hiệu với hai con chim, Lục Tịnh lôi từ trong túi Giới Tử ra một đống chai lọ tìm đan dược có thể trị thương, Diệp Thương ở một bên giúp sắp xếp. +
“Cái này là… Phục Thanh Hoàn.” +
“Ngọc Lộ Đan… không phải cái này.” +
“Cái này cũng không phải…” +
“…” +
Tả Nguyệt Sinh ngồi xổm ở một bên, mắt đảo liên tục: “Ta đổi ít Phục Thanh Hoàn với ngươi thế nào?” +
Những viên đan dược này, tùy tiện lấy ra một viên đều là có giá không có thị trường, kết quả rơi vào tay Lục Tịnh lại như kẹo đậu, khiến Tả Mập nhìn mà thèm. +
Lục Tịnh không ngẩng đầu: “Cút!” +
“Ngươi không phải là thiếu các chủ Sơn Hải Các sao? Không phải rất có tiền sao?” Cừu Bạc Đăng thắc mắc, “Sao lại suốt ngày nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi? Ngươi cũng không nghèo mà?” +
“Tiền của ta đều là hàng thật giá thật tự mình kiếm được! Nếu cha ta để ta tùy tiện lấy đồ trong bảo khố, tùy tiện tiêu tiền, ta có đến mức phải chạy đông chạy tây gom góp gia sản riêng của mình không?” Tả Nguyệt Sinh nói với giọng không vui, nói được nửa chừng lại nhớ ra hai tên trước mặt, một người có thể ăn đan dược do cốc chủ Dược Cốc đích thân luyện chế như ăn kẹo, một người có thể tùy tiện mang bảo vật trấn sơn của Thái Ất ra khỏi núi, lập tức ghen tị đến ngứa cả chân răng, “Các ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau eo.” +
Mọi người đều là tiên nhị đại, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? +
“Kiếm tiền không phải rất đơn giản sao?” Cừu Bạc Đăng ngồi trên đầu cành cây, đặt Thái Nhất Kiếm ngang trên đầu gối cong lên, chân còn lại chậm rãi đung đưa giữa không trung, cười tủm tỉm hỏi, “Ta hai ngày đã kiếm được 8 vạn 1 ngàn lượng vàng đó.” +
Tả Nguyệt Sinh u oán liếc y một cái: “Ngươi còn dám nhắc đến 8 vạn lạng đó à?” +
“Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị.” Lục Tịnh lạnh lùng nói. +
“Cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Lục huynh.” Cừu Bạc Đăng nhẹ nhàng nói. +
“Ta nói Cừu thiếu gia thay trời hành đạo.” Lục Tịnh nhanh chóng đổi lời. +
Cừu Bạc Đăng cười khẩy một tiếng. +
… … … … +
Thần Phu rất cao, khi ngồi trên đỉnh, không còn nghe thấy tiếng người dưới đất nữa. Qua cành cây Phu bạc có thể nhìn thấy những ngọn đuốc của đám đông tụ tập trên từng con phố, như thể con người đốt đuốc trong đêm tối ở thời đại cổ xưa, tiến hành một nghi lễ bí ẩn nào đó. Cừu Bạc Đăng nhìn một lúc, cảm thấy bọn họ trong chốc lát còn chưa bắt được mình, liền dời mắt ra xa. +
“Hóa ra chướng vụ là như thế này.” +
Cừu Bạc Đăng nhìn ra ngoài thành, lẩm bẩm một mình. +
Tuy rằng lúc đọc sách đã biết thế giới này con người sống trong chướng vụ, cần có thần vật mới có thể mở ra những nơi sinh sống và sinh sản trong chướng khí nồng đậm. Nhưng đọc trong sách là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Từ trên cao Phu Mộc nhìn ra ngoài thành, những ngọn núi và đồng cỏ xa xa đều chỉ có một đường nét mờ ảo. +
Bóng tối từ bốn phương tám hướng ập đến, lúc nào cũng chực chờ nuốt chửng thành trì này. +
Ngàn năm vạn năm, Thần Phu cứ thế lớn lên trong bóng tối, bung ra tán cây bạc rộng lớn của mình, khoác lên cả thành trì một chiếc áo tuyết trăm độc không xâm phạm. +
“Thế giới này thật tối tăm.” Cừu Bạc Đăng thầm nghĩ. +
Ngay cả sao cũng rất ít. +
“Sao tối nay nhiều thật đó.” +
Lục Tịnh dùng 3 viên Linh Liên Đan đổi lại Âm Dương Bội từ con chim xám, mất rồi tìm được lại có chút muốn khóc. Nhưng khóe mắt vừa liếc thấy Thái Nhất Kiếm đang nằm ngang trên đầu gối Cừu Bạc Đăng, vô thức cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng ngẩng đầu lên, ra vẻ thưởng thức những vì sao. +
“…Ngươi nghiêm túc đó à?” +
Cừu Bạc Đăng ngẩng đầu, đếm những vì sao lác đác trên bầu trời, chậm rãi hỏi. +
“Chưa đến 40 ngôi, đây gọi là nhiều sao?” +
Lời vừa nói ra, Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh và Diệp Thương đều đồng loạt quay đầu lại, kỳ lạ nhìn y. +
“Cừu đại thiếu gia,” Tả Nguyệt Sinh nói một cách thấm thía, “Thái Ất Tông nuôi ngươi thế nào vậy?” +
“Cái này có liên quan gì đến Thái Ất Tông?” +
Diệp Thương chỉ lên bầu trời: “Ngày thường có thể nhìn thấy hơn 10 ngôi sao đã là nhiều rồi!” +
Lục Tịnh bổ sung: “Sao tổng cộng chỉ có 36 ngôi, đây là chuyện trẻ con ba tuổi cũng biết.” +
“Thiên văn học đã chết.” +
Cừu Bạc Đăng chợt ngay cả trẻ con ba tuổi cũng không bằng, nghiến răng, mặt không biểu cảm mà kết luận. +
“Sao trên trời là hình ảnh phản chiếu của thành trì dưới đất.” +
Chúc sư từ lúc Cừu Bạc Đăng gọi hắn hai tiếng “A Lạc” đã luôn im lặng, im lặng đến mức có chút bất thường——thực ra cũng không có gì bất thường, vì ngoài Cừu Bạc Đăng ra, hắn chưa từng nói một lời nào với những người khác. Cho đến khi Tả Nguyệt Sinh và hai người kia trêu chọc, mới mở miệng giải thích cho Cừu Bạc Đăng đang nghi hoặc không hiểu. +
“Đất có thành trì, để hội tụ khí của nó, tinh túy hóa thành sao. Sao cũng vậy, thể sinh ra ở đất, tinh túy hình thành ở trời, sắp xếp rải rác, mỗi cái đều có nơi thuộc về riêng.” +
Cừu Bạc Đăng “ừm” một tiếng, tỏ ra đã hiểu. +
Chiếc mặt nạ Vu Na màu đen sơn vàng được phát hiện ở Kiềm Nam lúc đầu sau khi y mua lại, dăm ba bữa lại có các nhà thần học và dân tộc học mặt dày đến cửa. +
Từng có một nhà thiên văn học dân tộc có quan hệ không tệ với y đã nói với y về mối liên hệ mật thiết giữa thiên tượng và địa hình thời cổ đại, nói rằng “con người thường đối tượng hóa những sự vật đại diện cho môi trường địa lý trên thế gian lên trời, cuối cùng dẫn đến việc trên trời chính là bản sao của thế gian”. Điều kỳ lạ nhất là quan niệm này không chỉ tồn tại ở một bộ tộc một khu vực nào đó, mà tồn tại trong tín ngưỡng của các dân tộc trên khắp thế giới. +
Như thể, vào một thời kỳ nào đó, tất cả mọi người trên thế giới đều tin tưởng một cách nghiêm túc như vậy. +
Nhưng thần thoại của thời hiện đại chỉ là thần thoại, còn của thế giới tiên hiệp lại là sự thật. +
“Nhưng không phải tất cả tinh khí của thành trì đều đủ thịnh vượng để hình thành sao.” Chúc sư nói, “Ngôi sao ở phía bắc kia chính là Thái Ất.” +
Ngôi sao tương ứng với Thái Ất treo ở phía bắc xa nhất, xung quanh không có những ngôi sao khác làm nền, một mình chiếu sáng góc bắc của trời đất. +
Sáng một cách kiêu ngạo. +
“Sáng thật đó.” Lục Tịnh tán thưởng. +
“Của Sơn Hải Các chúng ta cũng không tệ,” Tả Nguyệt Sinh chỉ về một ngôi sao ở phía nam, “Xem kìa, của Sơn Hải Các chúng ta.” +
Lục Tịnh liếc nhìn một cái, khinh thường: “Còn tối hơn của Dược Cốc.” +
“Ngươi mù rồi à.” Tả Nguyệt Sinh không vui. +
“Ta không nhìn thấy của Phu Thành…” Diệp Thương buồn bã nói. +
Phu Thành quá nhỏ. +
Mười vạn hai mươi vạn người nghe có vẻ nhiều, nhưng đặt trong cả trời đất thì chẳng là gì. +
“Thật ít, chỉ có 36 ngôi này thôi.” Cừu Bạc Đăng lạnh lùng nói. +
“Cừu thiếu gia, ngài nói cứ như đã từng thấy rất nhiều sao vậy.” Tả Nguyệt Sinh không nhịn được cười nhạo, “Tỉnh lại đi, đây là nhiều nhất rồi.” +
“Ta đã thấy rồi.” +
Cừu Bạc Đăng lại nói, y xách Thái Nhất Kiếm đứng dậy. +
“Ta đã thấy những vì sao trên trời nhiều đến mức đếm không xuể, thấy mặt đất được thắp sáng hoàn toàn, muốn sáng bao nhiêu thì sáng bấy nhiêu, thấy từ cách xa hàng tỷ năm ánh sáng nhìn lại, trên mặt đất là một vùng rực rỡ.” +
“Ta đã thấy rồi.” +
Y nói không giống như đùa, ba người vốn chỉ nghĩ tên này đang nói nhảm không hiểu sao lại không cười nhạo được nữa. Họ cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghĩ về những vì sao đầy trời mà Cừu Bạc Đăng nói, đếm cũng không xuể, bỗng nhiên cũng cảm thấy bầu trời rộng lớn như vậy chỉ có 36 ngôi sao cô đơn đến mức cả đêm tối cũng trở nên im lặng. +
“Nếu một ngày nào đó, trên bầu trời toàn là sao, sẽ sáng đến mức nào?” Lục Tịnh lẩm bẩm. +
“Sẽ rất sáng đi.” Tả Nguyệt Sinh nghĩ một lúc, không tưởng tượng ra được vì chưa từng thấy, “Ít nhất chắc sẽ không có chướng vụ nữa… chờ đã,” Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, hỏi, “Sao cũng vậy, thể sinh ra ở đất, tinh túy hình thành ở trời, sắp xếp rải rác, mỗi cái đều có nơi thuộc về riêng… đây là lời trong mật quyển của tiên môn, tại sao ngươi lại biết? Ngươi không phải chỉ là một Chúc sư sao?” +
“Hắn căn bản không phải là Chúc sư gì cả!” +
Có người ở trong bóng tối phía dưới lạnh lùng nói, cùng với giọng nói, một luồng kiếm quang màu xanh đột nhiên chém ra. +
“Thiếu các chủ! Tránh ra!” +



Lộ acc clone r
bị lộ thân phận r nhưng mà sao người vừa lên tiếng lên trên đỉnh cây kiểu gì vậy
Nghệ thụât ngắt chuơng huyền thoại hhh