Skip to main content

Chương 10: Tiểu hoàng tử à, có phải ngươi có rất nhiều dấu hỏi

dathaiPiter

Kể từ ngày ở trà lâu trở về, Thẩm Sân ốm liệt giường suốt hai ngày mới dần tỉnh. +

Trận phong hàn lần này ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, gã ta quả thực đã chịu không ít khổ sở. Nhớ lại đời trước, trong lòng gã ta không khỏi ngổn ngang trăm mối. +

Gã ta chống tay xuống bên gối vừa định dậy, ngón tay vô tình chạm phải một góc giấy. Ngẩn ngơ giây lát, gã ta mới rút từ dưới gối ra một cuốn “Thương Quân Thư”. +

Giấy sách trắng tinh, nét chữ rõ ràng, được giữ gìn rất cẩn thận. Mở ra xem, phần chú giải vừa viết đến câu trong phần “Khai Tắc”: “Thánh nhân không noi theo phép xưa, chẳng rập khuôn đời nay. Noi phép xưa ắt tụt hậu so với thời thế, rập khuôn đời nay ắt bế tắc trước cục diện”. +

Ý nói không mù quáng làm theo phép tắc cổ xưa, cũng không để lề thói hiện tại trói buộc. Noi theo phép xưa sẽ chẳng đuổi kịp sự phát triển, khư khư giữ lấy hiện tại sẽ vuột mất cơ hội; chỉ có cải cách mới mong giúp quốc gia giàu mạnh. +

Đây là quan điểm do Thương Ưởng khởi xướng, cũng là châm ngôn mà Thẩm Sân hết lòng tin tưởng. +

Bởi Đại Càn tôn sùng Nho giáo, cho rằng cuốn sách này “khắc nghiệt cạn tình, đối đầu với dân chúng”, nên cấm lưu truyền rộng rãi trong dân chúng lẫn hoàng tộc. Trừ thái tử được những bậc hiền đức chỉ dạy mới có thể học, nhưng cũng phải gạn đục khơi trong, vứt bỏ những thứ cặn bã, luôn luôn phê phán những thủ đoạn bất chấp đạo lý trong sách. +

Thẩm Sân là lén đọc cuốn sách này. Gã ta chẳng hề thấy những tư tưởng hình nghiêm phạt nặng, làm yếu dân chúng để nước mạnh trong sách có gì lệch lạc. Gã ta cho rằng chỉ có học thuyết này mới giúp Đại Càn bình định cửu châu, thống nhất Hoa Hạ. +

Tiếc thay gã ta chỉ là một hoàng tử ốm yếu thất thế, uổng phí một bụng hoài bão nhưng lại chẳng phải đích tử, cũng chẳng phải con trưởng. +

Thế nhưng gã ta không tin vào số mệnh. Dẫu ông trời bạc đãi gã ta ra sao, dẫu phải đạp lên con đường máu này bao nhiêu lần đi chăng nữa, gã ta nhất định phải bước lên ngôi vị hoàng đế! +

Nghi tần mấy ngày nay luôn túc trực trong phòng, lặng lẽ rơi lệ. Tiếng khóc khiến Thẩm Sân nghe mà ruột gan bồn chồn, phiền não không thôi. +

Mẫu thân này của gã ta vốn là con gái của một tú nương ở Nam Châu. Vì được thừa hưởng tài nghệ thêu thùa xuất chúng nên sau khi tú nương qua đời mà suýt chút nữa đã bị đám thương lái qua đường cướp đi làm thiếp. +

Việc này truyền đến tai Vĩnh Ninh hầu trên đường chiến thắng dẫn quân từ Mạc Bắc về triều, cảm thán phận mỏng tài cao lại chuốc họa vào thân, bấy giờ mới ra tay cứu người khỏi đám thương lái, nhận làm nghĩa nữ để bầu bạn cùng nữ nhi ruột của mình. +

Do vậy, Nghi tần 17 tuổi mới bước chân vào phủ hầu, hoàn toàn không được tiếp nhận nền giáo dục của một tiểu thư khuê các, lại càng chẳng có được thân thủ võ nghệ cao cường từ bé như Lương phi. +

Thế gian làm gì có chuyện một bước lên tiên, thay da đổi thịt dễ dàng đến thế. Nghi tần chưa đọc được mấy cuốn sách, càng chẳng rành rẽ đạo lý lôi kéo nhân mạch. Thứ mụ ta có chỉ là chút khôn vặt lợi dụng thời cơ để hầu hạ thị tẩm, đối với chuyện lớn tranh ngôi báu thì hoàn toàn chẳng thể giúp được Thẩm Sân nửa phần. +

Thậm chí, việc nghĩ cách cầu xin trượng phu nương tay với nhi tử, mụ ta cũng chẳng làm nổi. +

Thẩm Sân vốn rất đồng cảm với mẫu thân của mình, gã ta cho rằng đối phương phải sống luồn cúi trong kẽ hở, nếm đủ đắng cay chua xót, rất cần được chở che, đối xử tử tế. +

Nhưng lâu dần, gã ta cũng đâm ra mệt mỏi. +

Đã bao năm trôi qua mà đối phương chưa từng có ý chí cầu tiến, cũng chẳng vươn lên chút nào. +

Ví như hiện tại, mụ ta ở trong tẩm cung khóc lóc ỉ ôi suốt hai ngày ròng, chẳng hề mảy may nghĩ đến việc giúp Thẩm Sân để mắt tới động thái của Ôn Trác cũng như những biến chuyển trên triều. +

Thành thử, đến khi Thẩm Sân hay tin phụ hoàng đã triệu kiến Thẩm Trưng, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Tào gia, Thái tử, Liễu Ỷ Nghênh và Ôn Trác, thì đã trôi qua được hai ngày rồi. +

Biến động lớn nhường ấy mà gã ta lại không nắm bắt được ngay lập tức, điều này khiến trong lòng Thẩm Sân vô cùng hoang mang lo sợ. +

Hiện giờ gã ta thân cô thế cô, chỉ nơm nớp lo sợ bước sai một bước sẽ vuột mất tiên cơ, dẫn đến sai một ly đi một dặm, cuối cùng đành đứt duyên với ngôi vị hoàng đế. +

“Mẫu thân đừng khóc nữa!” Thẩm Sân có chút mất kiên nhẫn bực dọc gắt lên. +

Nghi tần bị tiếng quát của gã ta làm cho sững sờ. +

Chẳng hiểu vì sao, đứa con trai vốn dĩ luôn giữ lễ nghĩa chu toàn, thông minh hiểu chuyện này bỗng dưng lại trở nên nóng nảy cộc cằn, nét mặt u ám khiến người ta phải ớn lạnh. +

Vừa vặn lúc này thái giám vào thông báo, nói rằng Tạ thị lang cầu kiến. +

Đôi mắt Thẩm Sân chợt sáng rực lên, gã ta vội vàng khoác áo, xỏ giày, gấp gáp phân phó: “Mau mau mời vào, đi pha trà, phải dùng loại trà thượng hạng nhất!” +

Hiện tại trong tay gã ta chỉ có duy nhất quân bài Tạ Lang Ương, nhất định phải nắm cho thật chặt. +

Tạ Lang Ương quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng, đã mang đến cho gã ta thứ tin tức mà gã ta khao khát muốn biết nhất. +

“Hôm qua điện hạ sốt cao mãi chưa tỉnh, thần từng đến bái kiến nhưng thấy không tiện quấy rầy, đành rời đi.” Vừa bước vào cửa, Tạ Lang Ương đã vén vạt áo quỳ xuống, lễ mà gã thực hiện vẫn là đại lễ bái kiến Thịnh Đức Đế ở kiếp trước. +

Thẩm Sân vội vàng dang hai tay ra đỡ gã đứng lên, khuôn mặt hiện rõ nét ân cần lo lắng: “Tạ khanh không cần phải bôn ba vất vả như vậy, cô biết rõ tấm lòng của ngươi.” +

“Tạ điện hạ.” Ân vua sâu nặng, Tạ Lang Ương lại thi lễ thêm cái nữa. +

“Đến đúng lúc lắm, cô đang định phái người đi tìm ngươi đây. Nghe nói Tào Phương Chính vừa phạm tội đại bất kính đã bị tống vào ngục, sự việc này lại còn liên quan đến cả ngũ ca và Ôn Trác. Sao đám người này lại dính líu với nhau? Còn cả Liễu Ỷ Nghênh kia nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thẩm Sân nôn nóng đến mức chẳng màng uống một hớp nước, cổ họng gã ta đau rát như bốc hỏa. +

“Ân sư cũng đang vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán. Thái tử vừa trải qua nỗi đau mất mẫu thân, đối với tình thân càng thêm coi trọng, nhất quyết đòi cứu bằng được Tào Phương Chính. Khổ nỗi phe đảng của Hiền vương cứ dòm ngó gắt gao, quyết không nhượng bộ nửa bước. E rằng phen này hết đường cứu vãn rồi.” +

Tạ Lang Ương kể lại ngọn ngành toàn bộ sự việc. Mặc dù gã cũng vô cùng kinh hãi trước chiều hướng phát triển của sự việc, nhưng nhìn vào cục diện trước mắt, đây có vẻ giống như một sự cố ngoài ý muốn hơn. Những kẻ can dự vào chuyện này hoàn toàn không lộ ra dấu hiệu cho thấy họ đã trọng sinh. +

Thẩm Sân chống tay lên bàn, trên mặt thoáng lướt qua một tia lo âu: “Nói như vậy, chẳng lẽ sự việc ngày đó là do ngũ ca vô tình ra tay bảo vệ người của Ôn phủ?” +

“Đúng vậy.” Tạ Lang Ương gật đầu. +

Thẩm Sân bỗng đưa tay vồ chặt lấy cánh tay Tạ Lang Ương, những đường tơ máu hằn lên như chực chờ nứt toác ra khỏi vành mắt: “Tạ khanh cho rằng, liệu Ôn Trác có tính chuyện có qua có lại, đưa tay ra giúp Thẩm Trưng ở hội cờ Xuân Đài hay không? Làm thế y vừa có thể đáp lại ân tình của hắn, tiện thể mượn cớ đó trả thù ta, đúng là một mũi tên trúng hai đích! Chắc chắn là thế rồi, Ôn Trác nhất định sẽ chống lưng cho Thẩm Trưng!” +

“Điện hạ… Điện hạ!” Tạ Lang Ương vội vàng ngăn những dòng suy diễn điên rồ của Thẩm Sân lại. “Người có còn nhớ, đời trước ngũ hoàng tử hoàn toàn chưa nhúng tay làm bất cứ chuyện gì không.” +

Chẳng làm cái gì cả, thậm chí từ đầu chí cuối hắn chỉ nấp kỹ trong hành quán, chưa từng ló mặt đến hội cờ Xuân Đài. Vậy mà cái nồi đen sì ấy vẫn úp thẳng lên đầu hắn đó thôi. +

Suy cho cùng chỉ tại hắn quá đỗi ngu ngốc, lại có liên quan ít nhiều với Nam Bình. Con cháu của tám mạch, thậm chí chính bản thân Thuận Nguyên Đế, tất cả đều đang khát khao lôi cổ một kẻ ra gánh vác trách nhiệm. +

Còn về bằng chứng ư. +

Một khi đã nhắm được đối tượng tình nghi rồi thì bằng chứng tự khắc sẽ lòi ra. +

Thẩm Trưng chẳng làm sai điều gì cả. Lỗi lầm duy nhất của hắn chính là quay về kinh thành. Nơi đây vốn là một cái sai lớn, chỉ cần có kẻ đẩy nhẹ một cái, hắn sẽ như con diều đứt dây mà cắm đầu rớt xuống. +

Kẻ vung tay đẩy hắn xuống vực là ai vốn chẳng hề quan trọng. Cốt lõi nằm ở chỗ, một khi đã có kẻ bằng lòng làm đòn bẩy kia thì sẽ chẳng có ai đủ sức gỡ hắn ra khỏi tử cục này được. +

Ôn Trác cũng không thể. +

Tâm tư Thẩm Sân vô cùng nhạy bén, não bộ chỉ hơi xoay chuyển đã lập tức thấu rõ thâm ý ẩn giấu trong những lời Tạ Lang Ương vừa nói. Nhưng chút bất an vấn vương nơi đáy lòng gã ta dường như vẫn chẳng chịu buông tha: “Lỡ như Ôn Trác âm thầm chỉ điểm cho hắn, xúi giục hắn dứt khoát mượn lúc diện thánh mà lật tẩy toàn bộ những góc khuất dơ bẩn ở hội cờ Xuân Đài thì sao? Lúc đó, làm sao tránh khỏi việc phụ hoàng sẽ hạ chỉ điều tra tám mạch, mạnh tay đánh vỡ ván cờ chết này?” +

Tạ Lang Ương chậm rãi ngước mắt lên, nét sầu não ủ ê hiện rõ giữa hai hàng lông mày. Gã lắc đầu, thanh âm mang theo chút thô ráp: “Lúc Thẩm Trưng diện thánh, không hề hé răng nửa lời về hội cờ Xuân Đài.” +

Đối với vị hoàng tử bẩm sinh đã thiếu hụt như Thẩm Trưng, Tạ Lang Ương phần lớn là chất chứa lòng trắc ẩn. +

Dường như Thẩm Trưng sinh ra chỉ để cõng nợ. Hắn oằn mình gánh vác món nợ quốc lực không đủ của Đại Càn, bị đưa đến Nam Bình chịu nhục suốt cả chục năm trời. Vất vả lắm mới chật vật tìm được đường về kinh, nào ngờ lại đâm sầm vào vụ hội cờ Xuân Đài, ngơ ngơ ngác ngác bị lôi ra làm kẻ chết thay cho tám mạch. +

Thẩm Trưng vô tội xiết bao! +

Tạ Lang Ương vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hoang mang, sợ sệt co rúm của đối phương lúc bị lôi ra thẩm vấn. Hắn cứ ngây ngốc đâm đầu hết vào cái bẫy này đến cái hố khác. +

Quan chủ thẩm đã bị đám người thái tử, Hiền vương, tam hoàng tử lo lót từ trước. Trong quá trình thẩm vấn, bọn họ cố tình dẫn dắt, câu chữ nhả ra vô cùng thâm độc hiểm ác. +

Chẳng có lấy một người nào rủ lòng nhắc nhở Thẩm Trưng, bởi tất cả bọn họ đều muốn ép hắn vào chỗ chết. +

Trớ trêu thay hắn lại ngu ngơ chẳng biết gì. Đến lúc bị lôi xềnh xệch vào đài Phượng Dương, hắn vẫn cố chấp hỏi: “Phụ… phụ hoàng cũng không tin ta sao?” +

“Chưa nhắc tới ư?” Trái tim Thẩm Sân lập tức thả lỏng. Cơ thể nhẹ nhõm, tâm trí càng thêm phần sáng tỏ. Gã ta bỗng dưng nhớ ra một mấu chốt vô cùng quan trọng. +

“Là do ta lo xa quá rồi. Ôn Trác lấy tư cách gì mà đưa tay ra giúp đỡ Thẩm Trưng chứ? Đời trước, chính y là kẻ bày mưu hãm hại Thẩm Trưng, cả ngươi và ta đều biết chuyện này. Y chắc chắn sẽ có băn khoăn. Nếu y dám quay sang chống lưng cho Thẩm Trưng, chúng ta hoàn toàn có thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Dẫu cho chuyện trọng sinh này mang đầy màu sắc viển vông, nhưng giữa Thẩm Trưng và y ắt hẳn cũng sẽ sinh ra hiềm khích.” +

Tạ Lang Ương cụp mắt xuống: “Thần cũng có cùng suy nghĩ.” +

Thật ra, trong thâm tâm gã chẳng hề cho rằng cứ nhất thiết phải dồn Thẩm Trưng vào cửa tử mới giành được sự hậu thuẫn của phủ Vĩnh Ninh hầu. Chẳng qua Ôn Trác và Thẩm Sân lại nằng nặc cho là như vậy. +

Thậm chí gã còn le lói hy vọng rằng lần này Ôn Trác thật sự sẽ mở lời nhắc nhở Thẩm Trưng một vài câu, chí ít có thể giúp hắn giữ được mạng. +

Nào ngờ Ôn Trác không làm. +

Tâm địa của Ôn Trác còn cứng rắn hơn cả tảng băng mùa đông giá rét. Gã vốn chẳng còn trông chờ gì ở việc y sẽ động lòng trắc ẩn nữa rồi. +

“Lần này không có Ôn Trác tiếp tay làm lực đẩy, nhưng Thẩm Trưng lại đắc tội thái tử, âu cũng là do số hắn mỏng. Để bảo đảm không xảy ra sai sót nào nữa, còn cần Tạ khanh thông qua Cung thủ phụ điểm cho thái tử biết, có thể chĩa mũi giáo vu oan giá họa cho Thẩm Trưng.” Thẩm Sân cẩn thận dặn dò. +

Cũng chẳng phải do gã ta không muốn nhúng tay vào đống bùn lầy này. Chẳng qua Cung Tri Viễn kia luôn giữ thái độ kính trọng xa cách với gã ta, tất nhiên lão sẽ không đời nào tin những gì gã ta nói. +

Nhưng Tạ Lang Ương lại rất được Cung Tri Viễn tín tưởng. Tạ Lang Ương mà đề cử một kẻ đứng ra gánh tội thay, Cung Tri Viễn chắc chắn sẽ không mảy may nghi ngờ. +

Tạ Lang Ương đột ngột ngước mắt lên. +

Thế này là sao?! +

Việc kiếp trước Ôn Trác định làm sao bỗng dưng lại giáng thẳng xuống đầu gã thế này? +

Bản tính gã trước nay vốn thuần lương, từ thuở nhỏ đã nằm lòng đạo nghĩa thánh hiền Khổng Mạnh, thề lập chí làm một vị quan thanh liêm trong sạch. Cớ sao giờ đây lại ép gã nhúng tay vào cái mớ bòng bong hèn hạ, tàn độc này chứ! 1

“Thần ——” +

“Tạ khanh chớ có quên, thua Nam Bình ở ván cờ cuối cùng, vẫn còn một mạch Tạ môn của ngươi.” +

Tạ Lang Ương lập tức há miệng á khẩu. +

Thẩm Sân chậm rãi hạ giọng, dùng cái khẩu khí ban ân điển sau khi đăng cơ để cất lời: “Cứ quyết định như vậy đi. Tạ khanh vẫn chưa dùng bữa phải không, ở lại dùng bữa với cô đi.” +

Lòng dạ Tạ Lang Ương rối như tơ vò, sao nuốt trôi thứ gì nữa. Gã đành cố gắng đè nén cơn hoảng hốt, cúi thấp đầu lúng búng đáp: “Thần… thần không dám quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, xin phép cáo lui trước.” +

Lễ nghĩa của Tạ Lang Ương vẫn vô cùng chu toàn. Gã khoanh tay, khom người cung kính rời khỏi tẩm cung của Thẩm Sân trong bộ dạng có phần nhếch nhác. +

Thẩm Sân nhếch môi nở một nụ cười nhạt, lẳng lặng dõi mắt nhìn gã rời đi. +

—— +

Hai ngày nay, Ôn Trác cáo bệnh xin nghỉ. +

Ở đời trước, sau khi dầm mưa, y đau nhức khắp toàn thân nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để lên triều. Lần này thân thể khỏe mạnh chẳng có lấy nửa phần sứt mẻ, y lại chẳng buồn đi làm chi cho mệt. +

Thứ nhất, y không muốn bị đảng thái tử lôi vào vụ án của Tào Phương Chính rồi ép phải bày tỏ thái độ. Thứ hai, y cần tranh thủ từng giây từng phút phục dựng lại ván cờ kia, để còn có thứ đàm phán điều kiện với Thẩm Trưng. +

Thân thể Thuận Nguyên Đế mang mầm bệnh, nhưng tâm nhãn ông ta chưa hề mất. Ông ta thừa biết Liễu Ỷ Nghênh vướng vào vụ án này tất có mờ ám. Tào Phương Chính dẫu có kiêu căng ngạo mạn đôi chút, song cũng không đến nỗi ăn no rửng mỡ vô cớ sinh sự. +

Khổ nỗi cái hình tượng phong lưu lãng tử của Ôn Trác đã ăn sâu bám rễ vào lòng người mất rồi. Việc y ở Bạc Châu giấu một tặc Yên Chi mang về phủ vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, Thuận Nguyên Đế sẵn lòng dung túng cho y. +

Thế nên chuyện này không đả động gì đến vụ tặc Yên Chi nữa, xác suất lớn sẽ khép lại với cái cớ bắt nạt hoàng tử và tội danh đại bất kính với hoàng đế. +

Nghe đồn trên triều, Cung Tri Viễn tức giận đến mức râu ria vểnh ngược lên, lồng ngực đập thình thịch liên hồi, lão ta suýt chút nữa đã túm cổ áo Bặc Chương Nghi mà choảng nhau. +

Lạc Minh Phổ vắt óc suy nghĩ tìm đường tháo gỡ, chỉ mong Thuận Nguyên Đế chịu hạ chỉ điều tra thân phận Liễu Ỷ Nghênh cặn kẽ. Tốt nhất là thật sự là tặc Yên Chi, chí ít Tào Phương Chính còn có cơ may lấy công chuộc tội. +

Khốn nỗi Thuận Nguyên Đế hết ho khan lại giở trò giả điếc, kiên quyết không đả động gì đến vụ Liễu Ỷ Nghênh. +

Đảng phái của thái tử đều nhìn thấu ngọn ngành. Thuận Nguyên Đế lo Liễu Ỷ Nghênh sẽ làm liên lụy đến Ôn Trác. Đã thiên vị bênh vực đến nước này rồi thì bọn họ cũng cạn sạch mưu kế. +

Tuy Ôn Trác không xuất hiện trên triều, nhưng y tự có thủ đoạn thám thính dò la tin tức riêng. +

Cả trong lẫn ngoài hoàng cung, số người xếp hàng chờ nịnh bợ y nhiều như cá diếc qua sông. +

“Hoàng thượng sai nô tài mang đến cho đại nhân chút đồ tẩm bổ, còn truyền khẩu dụ bảo ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng.” Tiểu thái giám Cát Vi dưới trướng Lưu Thuyên ở Tư Lễ Giám xun xoe nịnh bợ lên tiếng. +

“Khụ… vi thần tạ ân điển của hoàng thượng.” Ôn Trác giả bộ mệt mỏi ốm yếu ngả người vào ghế thái sư, hơi nâng cổ lên đôi chút. +

Liễu Ỷ Nghênh tinh ý nhét cho Cát Vi 2 lượng bạc, sau đó lẳng lặng lùi sang một bên. +

Cát Vi nào cần đợi Ôn Trác cất lời hỏi, tự bản thân đã liến thoắng không ngừng: “Đại nhân cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng bồi bổ. Trên điện Võ Anh quả thực có ầm ĩ đôi chút, nhưng hoàng thượng không hề nhắc lấy nửa lời đến Liễu cô nương, một chữ liên quan tới đại nhân ngài cũng chẳng buồn nhắc tới. Theo nô tài thấy, chuyện này xem như đã kết thúc rồi.” +

Ôn Trác bỗng bật cười thành tiếng nhẹ bẫng. Y dùng một tay đỡ thái dương, nửa thân thể uể oải dựa vào lưng ghế. Cánh tay để lộ ra ngoài có màu tựa dương chi bạch ngọc, mơn trớn trên tà áo lụa mềm mại như mây trôi nước chảy. +

“Ta không hỏi ngươi chuyện này.” +

Dẫu là một thái giám đã mất đi cội rễ nam nhi, nụ cười hờ hững của Ôn Trác vẫn đủ sức làm nửa người Cát Vi nhũn cả ra. Cát Vi vội vàng dời tầm mắt lảng đi: “Đại nhân muốn hỏi…” +

“Lúc hoàng thượng triệu kiến ngũ hoàng tử, đã ban những lời gì?” +

Chốn hoàng cung này vốn chẳng có chuyện gì giấu được mắt Tư Lễ Giám, huống chi Thuận Nguyên Đế vốn cũng chẳng hề có ý định che giấu. +

“Ồ, thực ra cũng không có gì quan trọng. Chỉ là ngũ điện hạ rất thú vị, lại hay nói, còn hát một khúc dân gian, nói là hát để tỏ rõ tình phụ tử. Khúc hát ấy chọc cho hoàng thượng cười vui vẻ.” +

Mí mắt Ôn Trác bỗng giật nảy một cái, y dứt khoát ngồi thẳng người dậy. Đúng là chuyện lạ có thật, Thẩm Trưng trong hoàn cảnh không có ai chỉ điểm mà lại có thể thành công lấy lòng, chọc cho Thuận Nguyên Đế cười ư? +

Y vô cùng tò mò gặng hỏi: “Khúc dân gian gì?” +

Hiện tại, y đã chẳng quan tâm gì đến việc đánh giá ngũ hoàng tử “thú vị hay nói” nữa rồi. Y coi như việc Thẩm Trưng trọng sinh sống lại đã đả thông được cả hai mạch Nhâm Đốc của hắn đi. +

“Ờm… Khúc đó gọi là “Nghe lời phụ hoàng”.” +

Ôn Trác nghe vậy thì lông mày dần nhíu chặt lại. Y lăn lộn trên quan trường đã nhiều năm, những âm điệu từ chỗ tinh tế cao nhã cho đến chốn bần hàn dung tục đều đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu lần, dẫu vậy y vẫn chưa từng nghe thấy khúc ca nào lại có cái tên xun xoe nịnh hót lộ liễu đến mức độ này. +

“Là do Giáo Phường Ty ở Nam Bình soạn sao?” +

“Hẳn là như vậy, ngũ điện hạ những năm ấy cũng nào có đi tới nơi nào khác đâu.” +

“Hát những gì?” +

“Khúc… khúc đầu ngài ấy hát là… Tiểu hoàng tử à, có phải ngươi có rất nhiều dấu hỏi, cớ làm sao, người ta được ở trong cung báo hiếu… Về phần sau còn có đoạn nào là… Hãy nghe lời phụ hoàng, đừng khiến người bị thương, muốn nhanh nhanh lớn mạnh, mới có thể bảo vệ người… Những phần còn lại nô tài quả thực chẳng thể nhớ nổi, ngũ điện hạ hát quá nhanh, nhả chữ lại ậm ờ lúng búng.” Cát Vi xấu hổ. +

Ôn Trác trầm ngâm im lặng thật lâu. +

Không gian trong viện tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy âm thanh gió luồn qua kẽ lá từng hồi “xào xạc”. +

Nét mặt Ôn Trác vẫn duy trì vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng sâu trong thâm tâm y đã tự rụng cả một tầng da gà gai ốc: “Ta đã biết. Ngũ điện hạ không nhắc gì khác chứ?” +

Nếu Thẩm Trưng dại dột mở lời nhắc đến hội cờ Xuân Đài, đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn không muốn đặt lòng tin nơi y. Nếu vậy thì chẳng còn gì để thương lượng nữa, y hoàn toàn có thể nhắm sang một con rối khác. +

“Chỉ nói dăm ba câu chuyện nhà, không nói xen lời nào khác.” +

“Không đề cập đến hội cờ Xuân Đài sao?” +

“Nửa chữ cũng không nhắc đến ạ.” +

Cằm của Ôn Trác hơi giương lên, trong đôi mắt xẹt qua vài phần vừa lòng, lại đan xen chút ít vui mừng. +

Thẩm Trưng lại có thể thật lòng tin tưởng y đến nhường này ư? +

Nhưng thoáng nghĩ lại, y thấy âu cũng là chuyện đương nhiên. Con người y rốt cuộc lại được ông trời ưu ái ban cho vẻ ngoài thừa sức mê hoặc lòng người. Thẩm Trưng làm sao nhìn thấu sự u ám tàn độc được che đậy vô cùng tinh vi sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ này chứ. +

Ôn Trác vuốt lại ống tay áo, điềm nhiên cất tiếng sai bảo: “Ngươi hãy chuyển lời lại cho ngũ điện hạ, dặn chính ngọ ngày mai đến phủ của ta, quá giờ không tiếp.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)