Chương 10: Vết bầm

Chiều thứ Bảy, sau khi đón học sinh cấp ba tan học, Ngụy Viễn tự tay ‘tắm’ cho xế yêu của mình. +
Chiếc Ducati của anh tốn một khoản tiền không nhỏ để đưa từ Ý về, phụ tùng đều là hàng cao cấp nhất, tổng giá trị lên đến gần 800.000 tệ (≈ 3 tỉ 8 VND) tương đương với một chiếc BMW dòng 7. +
Bình thường anh hay mang xe ra tiệm để bảo dưỡng chuyên nghiệp, nhưng dạo này vừa phải trông nom Hạ Tri Tùng, vừa bận rộn với dự án mới của công ty, anh thực sự không có thời gian ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ để họ chậm chạp làm bảo dưỡng. +
Ngụy Viễn bưng một chậu nước, đổ thêm chút dung dịch dưỡng xe, cầm khăn lau lên thân xe. Tay áo sơ mi được anh xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay với những đường nét cơ bắp săn chắc, linh hoạt. +
Hạ Tri Tùng đứng ngay trong gara, ba lô đặt một bên, đứng sừng sững như đang biểu tình. Sau khi bị từ chối thẳng thừng tối qua, bạn nhỏ này bắt đầu cứng đầu với anh, cứ khăng khăng nói rằng thứ duy nhất cậu hứng thú là mô tô, chỉ muốn học lái mô tô. +
Mô tô là thứ mà cái ngữ nhóc con lông còn chưa mọc đủ như bạn nhỏ có thể đụng vào sao? Giao thông trong thành phố tệ như vậy, vạn nhất có va quẹt hay trầy xước gì, anh biết ăn nói thế nào với chú Hạ đây. +
“Vào nhà đi, không phải bảo là muốn làm bài tập sao?” Ngụy Viễn nói. +
“Bài tập em đã làm xong ở trường rồi.” Hạ Tri Tùng nhìn anh đầy chân thành, “Anh ơi, anh cứ để em thử đi mà.” +
“Không được, em còn chưa đủ tuổi.” +
“Tháng trước em đã đủ tuổi thành niên rồi.” +
Ngụy Viễn hắng giọng: “Lái mô tô là phải có bằng, em có bằng chưa?” +
“Em có thể thi, một tháng, cho em thời gian một tháng thôi.” +
“Em có biết mô tô nguy hiểm thế nào không, rất dễ xảy ra tai nạn, tóm lại là tuyệt đối không được.” +
“Anh ơi, anh đã từng gặp tai nạn bao giờ chưa?” +
“Anh tất nhiên là chưa rồi, kỹ năng lái xe của anh…” +
Lời chưa dứt, Hạ Tri Tùng đã lập tức bồi thêm, ánh mắt kiên định chấp nhất: “Vậy em cũng sẽ không gặp tai nạn.” +
Cuối cùng như sợ anh không tin, cậu còn thêm vào một câu: “Khả năng xử lý khủng hoảng của em rất mạnh, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.” +
“Bộp!” +
Ngụy Viễn ném mạnh chiếc khăn vào chậu, hậm hực đứng dậy, tay còn chưa kịp lau đã hất cằm chỉ vào vết bầm tím trên mặt bạn nhỏ: “Khả năng xử lý khủng hoảng rất mạnh à? Thế lúc bị đấm sao không thấy em phản kháng gì? Chỉ biết đứng im cho người ta đấm thôi hả?” +
Hạ Tri Tùng mấp máy môi định nói gì đó, ngập ngừng hồi lâu rồi buông một câu “Em đi đây”, sau đó quay đầu đi thẳng vào nhà. +
Nhìn bóng lưng cô độc của cậu, Ngụy Viễn hối hận đến xanh cả ruột. Lúc đầu anh chỉ muốn bạn nhỏ bỏ ý định đi mô tô, nhưng sau đó không kìm được lại biến thành lời lẽ nặng nề xúc phạm. +
Rõ ràng bạn nhỏ đã nói với anh là vì không có ai đến họp phụ huynh nên mới không phản kháng, vậy mà chỉ vì thỏa mãn chút lòng hiếu thắng của bản thân, anh lại lôi vết thương đẫm máu của cậu ra để tra tấn thêm lần nữa. +
Thế này thì có còn là người không cơ chứ? +
Để bày tỏ sự hối lỗi, Ngụy Viễn gạt công việc sang một bên, bước tới gõ cửa phòng Hạ Tri Tùng. +
Bàn tay đang giải đề của Hạ Tri Tùng khựng lại. Cậu cầm gương lên nhìn trái nhìn phải khuôn mặt mình, sau khi xác định vết bầm bên má phải không còn nghiêm trọng như tối qua, cậu đưa tay lên nghiến răng nhéo mạnh mấy cái, cho đến khi vết bầm đau rát, nóng bừng lên mới chịu dừng tay. +
“Vào đi ạ.” +
Ngụy Viễn đẩy cửa bước vào, thận trọng quan sát. Hạ Tri Tùng đang ngồi trước bàn chuyên tâm làm bài, hoàn toàn không có ý định mở lời hỏi mục đích anh vào đây. +
“Tùng Tùng à…” Ngụy Viễn khô khốc mở lời, rồi lại tắc tịt ở đó. +
Đợi một lúc lâu không thấy Ngụy Viễn nói gì, Hạ Tri Tùng mới cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế anh?” +
“Mấy lời anh vừa nói em đừng để bụng nhé, anh xin lỗi em.” +
Trong lòng Hạ Tri Tùng thầm vui sướng, lúc này mới chịu quay đầu lại: “Không sao đâu anh, em biết anh không cố ý mà.” +
Thà không quay đầu còn đỡ, vừa quay lại Ngụy Viễn đã thấy vết bầm trên má bạn nhỏ có vẻ còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Da Hạ Tri Tùng rất trắng, nên mảng bầm tím xanh lè hiện lên cực kỳ chướng mắt. +
“Mặt em bị sao thế này?” +
Hạ Tri Tùng cắn môi, cúi đầu xuống: “Lúc nãy lúc về phòng em vội quá, bị va vào cửa ạ.” +
Ngụy Viễn ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, lục tung tủ thuốc trong phòng ngủ. Anh vốn ít khi ốm đau, ngay cả hắt hơi sổ mũi cũng hiếm khi tìm đến cửa. Kể cả đợt dịch cúm nặng nhất hai năm trước, anh vác nhu yếu phẩm đi giúp đỡ khắp nơi mà virus cũng chẳng thèm sờ gáy. +
Theo lời đám bạn anh nói, thế giới này chẳng có ai cơ thể khỏe mạnh hơn anh, đúng là thiên phú dị bẩm. +
Thực ra Ngụy Viễn khá là có ý kiến với cách nói đó. Từ nhỏ đến lớn anh toàn lăn lộn trong đám đầu đường xó chợ, chuyện đánh nhau vì nghĩa khí là cơm bữa. Đánh nhiều thì thể lực tự nhiên tăng vọt thôi. +
Nói thẳng ra là sức khỏe tốt đều do bị đấm mà ra cả, người quá “lì đòn” nên tiện thể kháng luôn cả virus. +
Ngụy Viễn nhớ mang máng hai năm trước lúc bị ngã có để lại mấy miếng cao dán. Lục lọi một hồi trong đống đồ đạc lộn xộn mới tìm thấy, nhìn lại thì đã hết hạn sử dụng. Anh lại sang phòng nhỏ tìm, may mà Quan Lệ còn sót lại nửa chai rượu thuốc chính cốt, nói là để dự phòng lúc cần thiết. +
“Tùng Tùng, qua đây.” Ngụy Viễn đi xuống lầu, vỗ vỗ vào ghế sofa, gọi bạn nhỏ trong phòng. +
Hạ Tri Tùng ngoan ngoãn ngồi xuống, rõ ràng là không biết Ngụy Viễn định làm gì. Cho đến khi thứ nước thuốc tê tái phun lên vết bầm mà cậu cố ý làm nặng thêm, và bàn tay hơi thô ráp của Ngụy Viễn xoa nắn trên má mình, trái tim cậu mới bắt đầu đập loạn nhịp. +
Cũng may là buổi chiều, các thiết bị thông minh trong biệt thự đều đang làm việc, tạo ra những tiếng ồn vừa đủ để che giấu nhịp tim của cậu. +
Robot hút bụi chạy qua dưới chân, đâm vào chân cậu rồi lùi lại. Loa thông minh bỗng nhiên phát một bản tình ca, giai điệu chậm rãi và tinh tế. +
Sao cứ đến những lúc thế này, cả thế giới lại hùa vào gây rối vậy chứ. +
May mà Ngụy Viễn không nhìn cậu, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào vết bầm trên má. Nhờ vậy mà cậu mới có thể mặc sức nhìn chằm chằm vào anh. +
“Tùng Tùng, người em cứng đờ cả rồi.” Ngụy Viễn vừa lầu bầu chê bai quy định vô lý của trường học, tay vẫn không ngừng xoa thuốc, “Làm gì có kiểu nghỉ lễ mà chỉ cho nghỉ có 18 tiếng, chẳng phải lừa người sao? Ngày nào cũng ngồi lì một chỗ chẳng có thời gian vận động, thể chất làm sao mà theo kịp được?” +
“Dù sao cũng là thời điểm quan trọng mà anh, không còn bao lâu nữa là thi đại học rồi.” +
“Giáo dục kiểu Trung Quốc đúng là thành công quá xá, vừa mới sinh ra đã tặng cho cái băng rôn – còn 6560 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, quà tốt nghiệp cấp hai thì tặng ‘Ba năm đại học năm năm mô phỏng’. Em xem, chỉ vì một kỳ thi mà mất trắng một phần tư cuộc đời vào đó. Thi không đỗ thì cứ như trời sập đến nơi, hà tất phải thế.” Câu cuối cùng thực ra là Ngụy Viễn vô thức nói cho chính mình nghe. Anh tất nhiên cũng là một trong những “nạn nhân” của nền giáo dục này, hồi gần thi đại học cứ ngỡ không đỗ là mình tàn đời hoa luôn rồi. +
Sau này anh mới thông suốt, đỗ thì đã sao, nghèo vẫn hoàn nghèo, mà giàu thì vẫn cứ giàu thôi. Bằng cấp chỉ là tấm vé thông hành, đoạn đường phía sau chẳng dựa dẫm gì được vào nó cả. +
Đại học anh học ngành Định giá xây dựng, lúc thực tập ở công trường đã phải chịu không ít khổ cực. Tốt nghiệp xong anh đúc kết được một câu: Nghề xây dựng không dành cho con người. +
Thế nên anh mới bỏ chuyên ngành đã học bốn năm, nhảy sang làm công ty giải trí. Dù sao thì ở cái thế giới này, quan bạn nhất vẫn là tiền. +
Ngụy Viễn mỉm cười với đứa nhỏ: “Anh nói bâng quơ vài câu thôi, em cứ nghe tai này ra tai kia là được.” +


