Skip to main content

Chương 11: Anh sẽ nuôi em

dathaiPiter

“Anh ơi, nếu em không đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, anh có thấy em là một đồ bỏ đi không?” Những chữ cuối cùng Hạ Tri Tùng nói rất khẽ, giống như cố gắng lắm mới nặn ra được từ kẽ răng. +

Không thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại là đồ bỏ đi? Bạn nhỏ này đang đùa cái gì thế không biết? +

“Hạ Tri Tùng, em lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem.” +

“Nếu em không đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, anh có thấy em là đồ bỏ đi không?” Hạ Tri Tùng ngoan ngoãn lặp lại. Mùi rượu thuốc chính cốt xộc vào mũi làm cay nồng, nhịp tim cậu đập loạn không thể kiểm soát. +

Cậu không nhìn ra được ẩn ý sâu xa trong biểu cảm của Ngụy Viễn, cũng không hiểu ý nghĩa của việc anh bắt cậu lặp lại. Cậu chỉ biết Ngụy Viễn đã gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cậu, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua anh gọi cả họ tên cậu như thế. +

Chẳng lẽ anh giận rồi? Tại sao lại giận? +

Hay là Thanh Hoa Bắc Đại vẫn chưa đạt chuẩn trong lòng anh sao? +

“Cả nước có hơn mười triệu thí sinh, số người vào được Thanh Bắc chỉ có hơn ba nghìn người thôi, tỉ lệ đó nhỏ đến mức nào chứ.” Ngụy Viễn nhẹ nhàng véo cái má trái lành lặn của bạn nhỏ một cái, “Rốt cuộc là ai đã nhồi nhét cái tư tưởng đó vào đầu em vậy? Quên sạch nó đi cho anh.” +

“Năm đó anh thi như một đống phân ấy, em nhìn bây giờ xem, anh vẫn sống tốt đấy thôi. Em không đỗ đại học cũng chẳng sao cả, anh đây có tiền nuôi em.” +

Hạ Tri Tùng vô cùng xúc động. Cậu ở trong ngôi nhà kia mười mấy năm, dốc hết sức bình sinh cũng không cách nào làm cho người cha yêu quý mình. Vậy mà chỉ ở cùng người anh trai chưa từng gặp mặt vài ngày, đối phương đã nói sẵn lòng nuôi cậu. +

“Nuôi em sao?” Hạ Tri Tùng xích lại gần, “Anh không lừa em đấy chứ?” +

“Tất nhiên là không lừa em rồi.” Ngụy Viễn nói, “Không tin anh à?” +

Hạ Tri Tùng lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vệt hồng. Tin chứ, cậu đương nhiên là tin rồi. Mấy ngày nay cậu không hề ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, anh cũng không đi chơi bời, dành toàn bộ thời gian cho cậu. +

Có lẽ trong lòng Ngụy Viễn, cậu ít nhiều cũng đã chiếm được một vị trí nhỏ nhoi nào đó. +

“Xong rồi, tan vết bầm rồi đấy. Vào làm bài tập tiếp đi.” Ngụy Viễn dọn đồ định đứng dậy, giây tiếp theo, cái thân hình đang nhổm dậy một nửa đã bị kéo ngược trở lại. +

“Anh ơi, cánh tay em cũng có vết thương.” +

“Vết thương chỗ khác thì em tự xoa đi, anh còn chưa lau xong xe mô tô đâu.” Ngụy Viễn ném chai thuốc vào lòng bạn nhỏ, rồi như bôi dầu vào chân, chuồn lẹ mất dạng. +

Hạ Tri Tùng đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Ngụy Viễn đang bận rộn bên chiếc xe mô tô, cậu đúc kết ra một câu: Cái xe đó còn quan trọng hơn cả cậu. +

“Anh ơi, em vào được không?” +

Ngụy Viễn né người nhường một lối đi vừa đủ một người qua, gật đầu để cậu vào. +

Hạ Tri Tùng rất tự giác ngồi xuống cạnh giường, liếc thấy hiệu ứng thất bại trên màn hình Switch, liền hỏi liệu có thể cho cậu thử một chút không. +

“Khó lắm đấy.” Ngụy Viễn nói, “Anh kẹt ở đây ba ngày rồi, thực sự rất khó.” +

“Để em thử xem.” +

Ngụy Viễn không hề nghĩ bạn nhỏ này có thể chơi qua được, dù sao bình thường Hạ Tri Tùng toàn ôm sách đọc, làm gì có thời gian tiếp xúc với máy chơi game. Anh chống cằm ngồi bên cạnh xem, thỉnh thoảng lại chỉ bảo cậu vài kỹ năng nhảy qua vực thẳm. +

Hạ Tri Tùng rất thông minh, chỉ cần dạy qua một lần là các phím bấm đã thuộc nằm lòng, loay hoay vài cái đã vượt qua màn chơi mà Ngụy Viễn kẹt suốt ba ngày. +

Đến khi cốt truyện tiếp theo bắt đầu chạy, Ngụy Viễn vẫn còn cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ “con nhà người ta” trong truyền thuyết đều giống như Hạ Tri Tùng sao? Ngay cả chơi game cũng có thiên phú? +

“Sao hôm nay em cũng lên đây?” Ngụy Viễn hỏi bâng quơ. +

Nhưng trong tai Hạ Tri Tùng, câu này lại mang một tầng ý nghĩa khác: Anh ấy đang chê mình phiền phức sao? +

Tim Hạ Tri Tùng thắt lại: “Em… có chuyện muốn nói với anh.” +

Ngụy Viễn hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp, quấn chặt chăn, thuận tay kéo tung chiếc chăn còn lại trên giường ra, bảo Hạ Tri Tùng nằm xuống rồi nói. +

Mái tóc đỏ được ánh đèn vàng mờ ảo phác họa, từng sợi tóc lấp lánh ánh kim. Hạ Tri Tùng bỗng muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng đưa được nửa chừng lại tự mình dừng lại. +

“Tại sao anh lại nhuộm tóc đỏ ạ?” Cậu chuyển sang mở lời. +

“Tất nhiên là vì tóc đỏ rất ngầu rồi.” Ngụy Viễn nói, “Mô tô với tóc đỏ rất hợp nhau đúng không?” +

“Gu của anh thật độc đáo.” +

Ngụy Viễn rất nghi ngờ cách nói của bạn nhỏ này, hỏi lại: “Thằng nhóc này, em đang khen anh đấy à?” +

“Tất nhiên là đang khen anh rồi, lần đầu nhìn thấy anh em đã thấy anh rất đặc biệt.” +

Hạ Tri Tùng hồi tưởng lại khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Viễn bên lề đường: tiếng động cơ mô tô gầm rú dữ dội, mái tóc đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời, và dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác da. +

Lúc đó cậu đi mượn tiền khắp nơi nhưng đều bị từ chối, ai cũng coi cậu là kẻ lừa đảo. Vốn dĩ đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng chính cái giây phút Ngụy Viễn nhìn về phía cậu đã khiến cậu không tự chủ được mà bước tới. +

Lúc đó cậu thầm nghĩ, có lẽ đó là một người tốt, có lẽ người đó sẽ cho mình mượn tiền. +

“Em nói xem sao lại có chuyện trùng hợp thế nhỉ, vừa hay anh đi nhầm đường, vừa hay em ngồi quá trạm, vừa hay mẹ anh và bố em lại kết hôn.” Ngụy Viễn phì cười, “Phim truyền hình cũng không dám diễn như thế.” +

“Là vì em và anh có duyên.” +

“Đúng là có chút duyên phận thật.” +

“Anh ơi, tại sao anh lại dễ dàng đưa em về nhà như vậy? Trước đó chúng ta đâu có quen biết, anh không sợ em là một tên trộm, hay là một kẻ tồi tệ sao?” +

Câu hỏi này… Ngụy Viễn không biết phải diễn đạt ý nghĩ của mình sao cho rõ ràng minh bạch nữa. Ban đầu khi bị Quan Lệ đẩy vào thế “đâm lao phải theo lao” để tiếp nhận cái mớ bòng bong này, anh cảm thấy rất phiền phức. +

Nhưng sau đó Hạ Tri Tùng thân thiết gọi anh là anh trai, vì sợ làm phiền giấc ngủ buổi sáng của anh mà tự mình bắt xe buýt, vì sợ gây rắc rối mà cắn răng chịu đựng trận đòn của đám học sinh cá biệt… những việc đó đều khiến Ngụy Viễn thấy bạn nhỏ này rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. +

Không ai lại không thích một đứa trẻ hiểu chuyện cả. Huống hồ bạn nhỏ này lại giống anh năm đó đến vậy. +

“Tùng Tùng à, anh có khả năng đặc biệt đấy, có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng một người.” Ngụy Viễn thuận miệng tán phét một câu đại ngôn. Anh không ngờ Hạ Tri Tùng lại căng thẳng đến thế, đôi mắt trong trẻo dán chặt lấy anh, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt. +

Chẳng lẽ nó tin thật à? Ngụy Viễn nảy ra một ý xấu, bỗng nhiên rất muốn trêu chọc tình cảm của bạn học sinh cấp ba này một chút. +

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết em đang nghĩ gì rồi.” Ngụy Viễn nói như đúng rồi. +

“Em đang nghĩ gì ạ?” Hạ Tri Tùng tưởng rằng lớp ngụy trang của mình đã bị lộ, đại não xoay chuyển cực nhanh, tính toán xem nên giải thích thế nào. +

“Đang nghĩ là ‘sao người này lại có thể là con trai của mẹ kế mình được cơ chứ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)