Chương 100

Giang Tùy Chu thở dài một hơi, vội vàng đưa tay đẩy y: “Đừng lộn xộn!” +
Hoắc Vô Cữu lại không muốn nghe lời hắn, chỉ ấn hắn lên bàn. +
”Hỏi ngươi đấy, ai là thiếp?” Hoắc Vô Cữu nghiến răng. +
Con thỏ con này không biết học được chiêu này ở đâu nữa, cứ phải chọn lúc người ta đang cảm động mà hất một chậu nước lạnh. +
Y vừa nổi giận, Giang Tùy Chu lại thấy buồn cười. +
”Ngươi vốn dĩ là thiếp.” Hắn nghiêm túc nói, “Nâng vào từ cửa hông của vương phủ, ngay cả cửa chính cũng chưa bước qua — mới có mấy tháng thôi sao ngươi đã quên rồi?” +
Hoắc Vô Cữu đè lên định cắn hắn. +
Giang Tùy Chu vội vàng trốn, trong một thoáng, hô hấp của hai người đều quấn quít vào nhau. +
Dần dần, hô hấp của cả hai đều nặng nề, thậm chí bởi vì lúc này Hoắc Vô Cữu đang đè lên người hắn, bên dưới khắp nơi cũng đang dán lại gần nhau. +
Vào những lúc như thế sẽ rất dễ gây ra những phản ứng không thể nói thành lời. +
Giang Tùy Chu ngay lập tức nhận ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đối diện với đôi mắt nửa híp, đen nhánh của Hoắc Vô Cữu, y đang nhìn chằm chằm hắn, Giang Tùy Chu cảm thấy có một ngọn lửa cũng đang thiêu đốt trong mắt y. +
Sau lưng y là Ngự Thư Phòng trang nghiêm, rồng vàng đang cuộn trên kim trụ cũng mở to mắt, nghiêm túc nhìn xuống. +
Giang Tùy Chu giật mình, vội vàng giơ tay đẩy Hoắc Vô Cữu ra. +
Muốn đẩy Hoắc Vô Cữu ra cũng đâu có dễ, trừ phi là Hoắc Vô Cữu tình nguyện bị đẩy ra. +
Giang Tùy Chu càng đẩy, Hoắc Vô Cữu càng ép chặt hơn. Giang Tùy Chu ngăn không được, sau lưng dần đè lên ngự án chồng chất công văn. +
Một hồi sau, Hoắc Vô Cữu mới thở dài buông hắn ra, lúc này y nhìn sang, đôi mắt đen nhánh đó đã nóng rực khiến người ta hoảng hốt. +
Hoắc Vô Cữu cũng ý thức được, cứ được một tấc muốn tiến một thước như thế, rõ ràng người bị tra tấn không phải là Giang Tùy Chu, mà là chính y. +
Y vẫn còn nhớ thương tích trên người Giang Tùy Chu vẫn chưa khỏi hẳn, không thể lăn lộn lung tung được. +
Y một hai nổi lửa lên, cũng phải tự mình chịu đựng, tự mình đè xuống. +
Hoắc Vô Cữu ảo não trong lòng, bên ngoài lại không hề nể tình mà cắn răng kề bên tai Giang Tùy Chu, há miệng cắn lên vành tai hắn. +
Mỗi tội tuy bộ dạng rất đáng sợ, nhưng cắn lên tai Giang Tùy Chu lại nhẹ nhàng ấm áp, khiến Giang Tùy Chu co rúm lại, nửa người tê rần. +
“Không phải nói ta là thiếp sao?” Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi. “Sao lúc này không cho thiếp hầu hạ vương gia?” +
… Đúng là nhỏ nhen. +
Giang Tùy Chu đẩy vai của y, Hoắc Vô Cữu lúc này mới miễn cưỡng buông hắn ra. +
“Không phải thiếp.” Giang Tùy Chu bất đắc dĩ mở miệng, rất là có lệ mà dỗ dành, “Ngươi là chính thất, là vương phi, được chưa?” +
Hoắc Vô Cữu ngồi lại xuống ngai vàng, một tay vớt Giang Tùy Chu vào lại trong lòng, tuy vẫn bất mãn nhưng rất rộng lượng mà buông tha hắn. +
“Vậy nghe còn được.” Y “hừ” lạnh, nếu không biết y đang nói gì, người ngoài còn tưởng y đang nghiêm túc ngồi trong doanh trướng bày binh bố trận đấy. +
Giang Tùy Chu bật cười. +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu nói tiếp. +
“Vậy thì ngươi cũng không thể có lệ với ta.” Y nói. “Tam thư lục lễ, chiếu thư sách phong, không được thiếu một món nào.” +
— +
Tuy Hoắc Vô Cữu là người độc đoán, chuyên quyền nhất thiên hạ, nhưng luôn sẽ có một thứ uy hiếp, khiến việc y làm không thể không có gì ngoài ý muốn xảy ra. +
Tuy y không muốn cho Giang Tùy Chu ra ngoài, nhưng lại không cản được hắn, dây dưa hai ngày đành thoả hiệp. +
Giang Tùy Chu được tự do, việc đầu tiên là đến Ngự Thư Phòng thương lượng với Hoắc Vô Cữu, viết một phong thư cho Chiêu Nguyên Đế. +
Dù suy đoán của hắn có hơn nửa là thật, nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Hắn dặn Hoắc Vô Cữu châm chước câu từ, viết rõ tình hình hiện giờ ở Nam Cảnh, lại nói lần này khởi binh gấp gáp, đủ loại việc ở Nam Cảnh đều rối loạn. Cho nên y dự định ở lại Nam Cảnh, chỉnh đốn phía Nam thoả đáng rồi mới về triều. +
Trong thư lại viết, nay là lúc y cần dùng người, quan viên của Nam Cảnh không thể dùng hết được, cần Chiêu Nguyên Đế phái thêm mấy người đến trợ giúp. Giang Tùy Chu liệt kê ra một loạt quan viên, đều là đại thần của Bắc Lương, tất cả đều là người năm đó đi theo cha con Hoắc Vô Cữu, cũng có thể xem là người thuộc phe bọn họ. +
Giang Tùy Chu viết từng cái tên một cách trơn tru, trên có phụ tá của lão hầu gia năm xưa, dưới có đủ loại quan viên năm đó quy thuận Hoắc Vô Cữu trước khi Chiêu Nguyên Đế lên ngôi, còn có vài tên triều thần đến Hoắc Vô Cữu cũng không nhớ nổi tên, khiến Hoắc Vô Cữu nhìn mà sững sờ. +
”Sao ngươi biết rõ thế?” Hoắc Vô Cữu ngồi bên cạnh mà ngạc nhiên. +
Giang Tùy Chu liếc y một cái. +
Đương nhiên là hắn biết rõ, không chỉ việc bây giờ bọn họ đứng ở phe nào, ngay cả chuyện sau này bọn họ có bao nhiêu đứa con, khi nào chết, sẽ làm ra những chuyện gì, Giang Tùy Chu cũng biết rất rõ ràng. +
Hắn viết danh sách xong, nhìn kỹ lại một lượt, xác nhận tất cả đều là người có thể tin tưởng được, còn giữ lại một chút thế lực ở Bắc Lương, sau đó mới đưa danh sách cho Hoắc Vô Cữu để chép lại. +
“Thế này ít nhiều sẽ có thể thử xem lòng dạ của thúc phụ ngươi thế nào.” Giang Tùy Chu nói: “Nước cờ này tiến lui đều có đường, sau đó có thể đi được bước nào hay bước ấy.” +
Danh sách này đưa đến án thư của Chiêu Nguyên Đế, lòng dạ của Hoắc Vô Cữu đều đã viết rõ trên giấy — y đánh hạ Giang Nam, lại muốn đưa quan viên thuộc hạ của y đến thống trị. +
Nếu Chiêu Nguyên Đế tin tưởng y, sẽ chỉ nghĩ y tin tưởng những người này, đồng ý phân công. Nếu Chiêu Nguyên Đế không tin y sẽ lập tức nghĩ y muốn khống chế thế lực cả Giang Nam, đương nhiên sẽ không đồng ý mặc cho Hoắc Vô Cữu bành trướng. +
Thế thì hai bên đều có thể đối mặt, lúc này Hoắc Vô Cữu có binh, có đất, thân lại ở Giang Nam, hoàn toàn có thể lãnh binh tự lập môn hộ, dù có là kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là ngã bài với Giang Bắc, mỗi bên một phương trời. +
Đến lúc đó lấy gì để xưng … +
Nếu Hoắc Vô Cữu đồng ý làm hoàng đế đương nhiên là tốt nhất, nếu y có khúc mắc trong lòng, Giang Tùy Chu cũng không ngại làm tân đế giết huynh đoạt vị, thay Hoắc Vô Cữu gánh vác một quốc gia, trở thành hậu thuẫn của y. +
Rốt cuộc chuyện đã đến nước này, hắn đã không thể cứu vãn tiến trình lịch sử nữa rồi. +
Giang Tùy Chu bệnh suốt mấy ngày, cũng suy nghĩ đến chuyện này. Hắn đã tới nơi này, trở thành cánh bướm thay đổi mọi quỹ đạo, xoay chuyển lịch sử nguyên bản, đã sớm không còn giống như ban đầu nữa. +
Hắn biết cần phải tôn trọng lịch sử, nhưng hiện giờ hắn vẫn còn ở đây, chỉ cảm thấy người ở trong đoạn lịch sử này càng đáng để tôn trọng hơn nhiều. +
Hắn không muốn vì mình nhất quyết muốn duy trì quỹ đạo mà để mặc cho kẻ ác tiếp tục làm ác, để trung thần lương tướng vẫn không thể có kết cục tốt đẹp, khiến bá tánh thiên hạ tiếp tục chịu tai ương — mà quan trọng hơn là, hắn không thể trơ mắt nhìn Hoắc Vô Cữu đi theo con đường cũ, trợ giúp đường huynh lòng mang ý định xấu xa lên làm hoàng đế, một mình trở về Dương Quan, bảo vệ vùng đất Dương Quan hoang vắng mà mang đầy ký ức năm nào còn tiên y nộ mã. +
Hắn muốn Hoắc Vô Cữu mà hắn thích cả đời đều phải sáng ngời, tuỳ ý, tiêu sái như thế. +
Nếu vậy thì hắn phải làm rất nhiều việc, nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng. +
Suy nghĩ đó của hắn cũng chỉ bị chôn ở trong lòng, không nói với Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu cũng hoàn toàn không biết, lúc này y đang cầm bút, hơi mất kiên nhẫn rồi lại miễn cưỡng viết từng cái tên trong danh sách. +
Giang Tùy Chu lẳng lặng nhìn một hồi, lại nghe Hoắc Vô Cữu vừa viết vừa nói. +
“Làm xong chuyện này ngươi phải nghỉ ngơi hai ngày.” Hoắc Vô Cữu nói, “Cũng không còn chuyện gì quan trọng, ta có thể giải quyết được.” +
Giang Tùy Chu lại liếc y một cái. +
“Còn chưa xong đâu.” Hắn nói, “Đừng hòng giam ta lại.” +
Hoắc Vô Cữu hết cách, vừa không yên tâm vừa khó chịu trong lòng nhưng lại không dám nói ra, chỉ đành đổ hết tức giận lên đầu Lý Trường Ninh, trách cứ hắn kê thuốc không được, làm Giang Tùy Chu đến tận bây giờ còn chưa khỏi. +
Lý Trường Ninh biết người đang đâm đầu vào tình yêu khó giải quyết thế nào, nghe Hoắc Vô Cữu chỉ trích rồi chỉ xem như gió thoảng bên tai. +
Mãi đến khi Hoắc Vô Cữu đi rồi hắn mới nhẹ nhàng mà nói với Ngụy Giai một câu. +
“Loài chó nếu biểu hiện cảm xúc không ổn định, thích cắn xé đồ vật, vô duyên vô cớ sủa bậy thì tức là có dấu hiệu theo đuổi phối ngẫu.” Hắn nói. 2
Ngụy Giai không hiểu: “Ngươi nói gì thế?” +
Lý Trường Ninh cười nhạt, giọng điệu thâm sâu. +
“Không có gì.” Hắn nói, “Chỉ nói ngươi biết, ta không chỉ có thể chữa bệnh cho người, còn biết một chút phương pháp chữa bệnh cho loài thú mà thôi.” +
— +
Giang Tùy Chu mấy ngày nay đều sửa sang lại danh sách các quan viên trong kinh thành một lượt. +
Có người không cứng rắn quá mức, nhưng năng lực mạnh mẽ, hắn đều lôi ra dùng uy thế hiếp bức, dùng lợi lộc dụ dỗ, lại để Hoắc Vô Cữu cho binh lính trông chừng nghiêm ngặt, để cho bọn họ lần lượt tiếp quản sự vụ ở các quận huyện. +
Có đám quan viện này điều hành, Hoắc Vô Cữu có thể từng bước thu binh lại, tướng sĩ đều có thể lui ra khỏi thành trấn thủ. Mấy ngày sau đó, khắp nơi trong Nam Cảnh đều có thể dần khôi phục trật tự. +
Dù sao thì với bá tánh mà nói, tác dụng của quan phụ mẫu lớn hơn hoàng đế nhiều. Chỉ cần trong nha môn có thanh thiên đại lão gia, thì ai cần biết trong Kim Loan Điện là thần thánh phương nào chứ. +
Mà trong thành Lâm An cũng thế, quan viên các bộ dưới sự chọn lọc của Giang Tùy Chu cũng dần quay về vị trí, bởi vì bấy lâu nay bị Hoắc Vô Cữu doạ sợ, ai nấy đều thấy bất an, lúc này có Giang Tùy Chu ở đó, hơn phân nửa quan viên đều thấy như có người để tin tưởng, dần dần trở lại triều đình. +
Chỉ còn lại một số ít, nếu không phải trung thành với Bàng đảng thì cũng là lão thần thuộc phe phái của Tề Mân. +
Với Tề Mân, Giang Tùy Chu cũng luyến tiếc. +
Hắn biết Tề Mân có tài, biết hắn đức cao vọng trọng, cũng biết trong lịch sử, hắn bị uy quyền của Bàng Thiệu hại chết. Hắn không đành lòng để quốc gia thiếu đi Tề Mân, mà hiện giờ trong triều, lòng người hoảng loạn, hắn càng cần có Tề Mân toạ trấn. +
Xử lý hết những việc quan trọng, hắn vội đích thân ra cửa đến phủ đệ của Tề Mân một chuyến. +
Thương tích của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại nhiều, sắc mặt sẽ trắng hơn một chút. Hoắc Vô Cữu không đồng ý để hắn ra khỏi cung, rồi lại không thể cản được Giang Tùy Chu, cuối cùng bèn đích thân đi theo hắn, lên xe ngựa đến Tề phủ. +
Bên ngoài phủ Thái Thường Lệnh vẫn đang có trọng binh canh gác. +
Giang Tùy Chu xuống xe vào phủ, chỉ thấy người hầu trong phủ im lặng như ve sầu mùa đông, cúi đầu không dám ngẩng lên. +
Được một nỗi tuy không khí Tề phủ âm u ám trầm, nhưng vẫn trật tự ngăn nắp, có thể thấy tuy Hoắc Vô Cữu canh chừng cẩn mật nhưng cũng không chèn ép bọn họ. +
Giang Tùy Chu dẫn theo Hoắc Vô Cữu đi theo người hầu vào đến viện của Tề Mân. +
Khoảng sân nọ mộc mạc thật sự, cả một khoảng đất trồng đầy cây ngô đồng. Giang Tùy Chu bước lên bậc thang, Hoắc Vô Cữu lập tức bước lên trước hắn, đẩy mở cánh cửa, một tay đỡ hắn bước lên. +
Động tác thật sự bá đạo, từ đầu đến cuối đều chân thật, đáng tin, rồi lại cẩn thận khắp nơi, giống như một con cự long đang trấn giữ bảo tàng. +
Giang Tùy Chu chỉ đành mặc kệ y, bước vào phòng của Tề Mân. +
Lúc này Tề Mân đang ngồi dưới khung cửa sổ đóng chặt, trên tay cầm một quyển sách. +
Nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân, hắn không thèm nâng đầu, bàn tay chỉ lẳng lặng lật một trang sách, thản nhiên nói: “Hoắc tướng quân, giữ lão hủ lại bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa rồi sao?” +
Nói rồi, hắn đặt quyển sách lên bàn. +
“Nếu đến để khuyên lão hủ quy hàng thì ngài có thể đi về. Nếu muốn cái mạng của lão hủ, thì ngài cứ tự nhiên đi.” +
Hắn nói xong, lặng lẽ nâng mắt nhìn về phía cửa. +
Ngay sau đó, vẻ trấn định thấy chết không sờn của hắn hoàn toàn cứng đờ trên mặt. +
“Tĩnh Vương điện hạ?” Hắn lập tức đứng dậy, vừa định nói chuyện lại thấy người đang ở phía sau Giang Tùy Chu. +
Hai người rõ ràng nên là như nước với lửa, ngươi chết ta sống, bây giờ lại cùng sóng vai đứng đó. Viên tướng quân phản tặc giết hoàng đế Hoắc Vô Cữu đó, bây giờ còn một tay đỡ lấy Tĩnh Vương điện hạ, bộ dạng cẩn thận như đang che chở một món bảo bối quý giá dễ vỡ. +
Ánh mắt của Tề Mân lướt qua hai người một lúc lâu, nói không nên lời. +
Tác giả: +
Tề Mân: Chúng lão thần khẳng khái chịu chết, kết quả là hai người xuất hiện ân ái cho ta xem?? +



Lão Tề sốc chưa