Chương 101

Trong một thoáng, Tề Mân im tiếng không nói được lời nào, nhưng Giang Tùy Chu lại bước tới trước, dừng trước mặt Tề Mân, cười khẽ gật đầu: “Tề đại nhân.” +
Ánh mắt của Tề Mân dừng lại giữa hắn và Hoắc Vô Cữu, lát sau mới ngồi ngay ngắn, mở miệng nói: “… Điện hạ ngồi xuống trước đã.” +
Giang Tùy Chu đáp lời, ngồi xuống cái ghế trước mặt Tề Mân. +
“Hôm nay đến đây quấy rầy là vì có một vài việc muốn thương lượng với Tề đại nhân.” Giang Tùy Chu nhẹ giọng nói. +
Lại thấy Tề Mân im lặng một lát, mở miệng: “Bấy lâu nay ít nhiều gì thần cũng nghe được vài lời đồn đãi. Vốn thần không hề muốn tin tưởng, nhưng nay xem ra, lời đồn cũng có thể là thật.” +
Giang Tùy Chu cũng hiểu lời đồn đó là gì. +
Hiện giờ Hoắc Vô Cữu chiếm cứ hoàng thành, hoàng đế đã chết, mà Tĩnh Vương hắn lại không biết sống chết, hoàng cung cũng không phải một bức tường kín gió, người chết hay sống đều có thể thám thính được. +
Nếu không nói chết, tức là vẫn còn sống. +
Giữa Tĩnh Vương và Hoắc Vô Cữu có quan hệ phức tạp thế nào, đó là chuyện người trong khắp thiên hạ đều biết. Hiện giờ Hoắc Vô Cữu đang đắc thế, giam giữ Tĩnh Vương mà không giết hắn, nguyên nhân trong đó đương nhiên là rất đáng cân nhắc. +
Giang Tùy Chu đoán được, mà nay đối diện với sự chất vấn của Tề Mân cũng rất bình thản. +
“Nếu nói là Hoắc tướng quân cứu ta từ trong biển lửa, vậy thì lời đồn đãi đương nhiên là thật.” Giang Tùy Chu thản nhiên nói. +
Tề Mân nhìn hắn một hồi. +
“Cho nên, bao lâu nay bố trí trong ngoài kinh thành đều là ý của điện hạ?” +
Giang Tùy Chu gật đầu. +
“Hôm nay ngươi tới, cũng là để thay Hoắc Vô Cữu khuyên ta sao?” Tề Mân truy vấn. +
Giang Tùy Chu cũng không phủ nhận. +
Hắn biết xưa nay Tề Mân nói chuyện, xử sự đều thẳng thắn, bản thân cũng không quanh co lòng vòng với hắn nữa. +
Thấy hắn cam chịu, Tề Mân thở một hơi dài. +
“Ta biết, những chuyện như thế không phải việc Hoắc Vô Cữu có thể làm được.” Hắn nói, “Nhưng mà Tĩnh Vương điện hạ, ta vốn tưởng ngài thông tuệ sáng suốt, sao nay lại hồ đồ như thế?” +
Hoắc Vô Cữu bên cạnh nghe hắn nói, chỉ thấy chướng chướng bên tai, bực bội “hừ” một tiếng. +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn y. +
Hai người đối mắt, Hoắc Vô Cữu khựng lại, không phục nhưng vẫn mím môi, nặng nề quay đầu sang một bên. +
Hôm nay trước khi tới đây y đã đồng ý với Giang Tùy Chu, sẽ không nổi lên xung đột với Tề Mân. +
Giang Tùy Chu quay đi, một lần nữa nhìn sang Tề Mân. +
“Xin Tề đại nhân chỉ giáo.” Hắn hỏi. +
Cái nhìn giao lưu ngắn ngủi giữa hắn và Hoắc Vô Cữu vừa nãy, dù có nhỏ nhặt cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Tề Mân. Tề Mân thấy hắn lại nhìn mình, ánh mắt phức tạp, tạm dừng một lát mới nặng nề mở miệng: “Tĩnh Vương điện hạ, quốc gia và tư tình không thể nhập làm một được.” +
Giang Tùy Chu thản nhiên nói: “Nhưng bổn vương làm ra những quyết định như thế cũng không phải tư tình. Mà hôm nay bổn vương đến mời ngài rời núi về triều, cũng không phải chỉ bởi tư tình.” +
“Vậy ngươi làm vì điều gì?” Tề Mân cao giọng. +
Chỉ thấy Giang Tùy Chu ngồi ngay ngắn ở đó, thần sắc bình tĩnh mà thản nhiên. +
“Tất nhiên là bổn vương làm vì tính mạng của chính mình.” Hắn nói, “Mà đến khuyên bảo ngài lại là vì triều đình.” +
“Triều đình?” Tề Mân không giận mà cười, “Tĩnh Vương điện hạ, nay làm gì còn triều đình nữa? Nếu lúc này ngài nói với ta ngài sắp đăng cơ thành đế, lão hủ sẽ có triều đình. Nếu ngài không làm như thế, vậy thì triều đình của lão hủ đang ở đâu đây?” +
Nói đến đây, hắn chuyển chủ đề: “Ngài cũng thế đấy thôi? Tiên đế tuy có lỗi với ngài, Bàng Thiệu độc đoán chuyên quyền, nhưng giang sơn Đại Cảnh vẫn còn đó, đó mới là quốc gia của ta và ngài. Mà nay, ngài huỷ hoại đất nước của chính mình, cũng là huỷ hoại ngôi nhà của chính mình! Hiện giờ ngài cần gì phải khuyên bảo lão hủ theo ngài quay lưng làm việc cho triều đình của Hoắc gia chứ?” +
Nói đến đây, cảm xúc của hắn trở nên kích động, kịch liệt mà ho khan. +
Một lát sau, hắn ngừng ho, trầm giọng: “Gái ngoan không hầu hai chồng, lương thần không hầu hai chủ. Tĩnh Vương điện hạ, hôm nay sau lưng ngài là Hoắc Vô Cữu, ngài cũng không cần phải phí hơi sức, trở về đi thôi.” +
Giang Tùy Chu nghe hắn nói thế, im lặng một hồi mới đứng dậy. +
“Vậy bổn vương không quấy rầy Tề đại nhân nữa.” Hắn nói, “Nhưng Tề đại nhân rảnh rỗi thì có một chút việc vặt có thể suy nghĩ thử xem.” +
Tề Mân ngẩng đầu nhìn hắn. +
“Nếu nữ tử gửi gắm sai người, lẽ nào phải phí cả đời vì một kẻ chẳng ra gì? Lương thần chưa gặp được minh chủ, dù tương lai có mịt mờ, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sinh linh thiên hạ lầm than, đó gọi là trung thành sao?” +
Tề Mân không nói gì. +
Giang Tùy Chu nói tiếp: “Trong mắt ta, nữ tử không cần phải thủ tiết vì bất cứ kẻ nào, nam tử muốn quý trọng thời gian, kiến công lập nghiệp, thì nữ tử cũng không nên phí hoài tuổi xuân tươi đẹp của chính mình, chỉ cần không hổ thẹn với ước nguyện của bản thân. Mà thân là thần tử, càng không nên treo mình ở một vương triều, treo mình trên bất kỳ một quân vương nào. Nếu cái gọi là trung thành là trói mình lại trên một chiếc thuyền đang chìm, thế thì trái tim trung thành đó không có cũng chẳng sao.” +
Nói rồi, hắn lui về sau một bước. +
“Nếu trong lòng đại nhân là báo đáp Đại Cảnh và tiên đế, vậy bổn vương cũng không nên khuyên ngài. Nhưng nếu trong lòng đại nhân là lê dân bá tánh trong thiên hạ, vậy thì ngài chỉ cần trung thành với bá tánh là được, chẳng cần biết kẻ đang ngồi trên ngai vàng là ai.” +
Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà kiên định. +
“Giống như ta, nhà của ta, quốc gia của ta, chỉ là thổ địa mênh mông dưới chân, là bá tánh trong thiên hạ, những kẻ khác đều không quan trọng nữa.” +
— +
Trên đường về, Hoắc Vô Cữu vẫn im lặng không nói gì. +
Giang Tùy Chu hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?” +
Hoắc Vô Cữu quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn một lúc lâu. +
“Sao thế?” Giang Tùy Chu khó hiểu. +
Hoắc Vô Cữu nhích lại gần, tự nhiên mà kéo hắn vào lòng. +
“Ta đang nghĩ, trước đây ta rất ghét nghe văn thần cãi nhau.” Y nói, “Cái gì mà chi, hồ, giả, dã, toàn là tiếng trời nghèo kiết, hủ lậu, không hiểu gì hết, còn ồn ào đến độ nước bọt tung bay, chẳng thà đi nghe hoà thượng đọc kinh.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, cười ra tiếng. +
Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Nhưng sao hôm nay khác lắm?” +
Giang Tùy Chu cười tủm tỉm nhìn y: “Hôm nay có gì khác thế?” +
Hoắc Vô Cữu nghiêm mặt. +
“Ta cứ luôn nghĩ, sao mắt nhìn người của mình lại tốt thế.” Y nói. +
Giang Tùy Chu nhướng mày, chờ y nói tiếp. +
Hoắc Vô Cữu lại không nói thêm nữa. +
Y vẫn luôn cảm thấy xương cốt của người đều là do bên ngoài tác động. Xương cốt của binh lính như y đều làm bằng sắt, mang theo mùi tanh của máu thịt, xương cốt của đám văn thần đó đều được nắn ra từ văn chương dài dòng, giáo điều, đầy mùi giấy mực, mà với Hoắc Vô Cữu là mùi mốc meo của sách vở cũ mèm. +
Chỉ có Giang Tùy Chu là khác biệt. +
Hắn rõ ràng không khác gì những kẻ đó, là thiếu gia được bao bọc trong phú quý cẩm tú, Hoắc Vô Cữu không phải chưa từng gặp kẻ nào như thế. +
Nhưng Giang Tùy Chu cứ như được nắn thành từ ánh sáng và tự do. +
Đĩnh bạt, lỗi lạc, lại có chút thanh tỉnh, trong trẻo mà người khác không có. +
Hơi thở đó thật sự rất hấp dẫn, khiến người xung quanh như hoá thành thiêu thân, dù có bị đốt cháy thành tro cũng muốn bổ nhào vào ánh sáng của hắn, dùng mọi cách để thử ôm lấy vầng sáng ấm áp này. 1
Hoắc Vô Cữu nghĩ vậy, cũng thật sự làm như thế. +
Y cúi đầu, nặng nề hôn lên môi Giang Tùy Chu. +
— +
Không bao lâu sau, trong kinh có chuyện lớn xảy ra. +
Trọng binh gác trước cửa Thái Thường Lệnh đều bị điều đi cả. Ngày hôm sau, Thái Thường Lệnh tiền triều, Tề Mân Tề đại nhân lại công khai ra cửa, lên xe ngựa, vào cung. +
Ngày hôm đó, Tề đại nhân thăng nửa cấp quan, thành Đại Tư Đồ tân nhiệm, dẫn đầu tất cả văn thần ở phía Nam Trường Giang. +
Việc này không những khiến triều đình khiếp sợ mà ngay cả bá tánh trong ngoài thành Lâm An đều biết. Trong một thoáng, dù có là triều thần hay bá tánh đều hiểu rõ ràng một chuyện — +
Hoắc Vô Cữu mang binh giết hoàng đế, đốt hoàng cung này, cũng không phải kiểu người xấu xa. Oan có đầu, nợ có chủ, tuy y giết hoàng đế, nhưng không hề động đến bá tánh và triều thần, thậm chí còn trọng dụng bọn họ hơn. +
Mà bá quan văn võ vốn đang hoảng sợ của Nam Cảnh ít nhiều cũng yên tâm hơn — mặc dù Hoắc Vô Cữu có ý định rung cây doạ khỉ cũng không dám giết người đức cao vọng trọng như Tề Mân. Mà nay, nếu Tề Mân cũng đã trở thành người giống bọn họ, vậy thì hẳn Hoắc Vô Cữu cũng sẽ không có ý định không dùng sẽ giết. +
Trong thời gian này, mọi người đều có thể yên tâm. +
Ngặt một nỗi, ngôn luận về Tề Mân cũng xôn xao, khắp nơi đều bàn tán. Có người nói đó là mưu đồ của Hoắc Vô Cữu, có người nói Tề Mân bất trung bất nghĩa. +
Nhưng dù mọi người có suy đoán thế nào, cũng chỉ có Giang Tùy Chu và Hoắc Vô Cữu biết Tề Mân nghĩ thế nào. +
Ngày hôm đó, Tề Mân vào cung là đến Ngự Thư Phòng gặp Giang Tùy Chu. +
“Thiên hạ rộng lớn, cũng không thiếu một bộ xương già cỗi như ta,” Tề Mân nói với Giang Tùy Chu, “Nhưng nay thế cục rung chuyển, ngươi cần dùng đến ta, ta cũng bằng lòng giúp ngươi một tay.” +
Giang Tùy Chu nói: “Tề đại nhân cao thượng.” +
Tề Mân lại đưa tay cản hắn nói tiếp. +
“Lão hủ chỉ không muốn bản thân đã đến tuổi gần đất xa trời lại còn phải hổ thẹn với bá tánh trong thiên hạ mà thôi.” Hắn nói, “Thế nhưng, đợi khi thiên hạ thái bình, cúi mong Tĩnh Vương điện hạ chớ níu giữ, cho lão hủ cáo lão hồi hương đi thôi.” +
Giang Tùy Chu đáp: “Bổn vương đương nhiên sẽ không ép buộc đại nhân, tất cả đều theo ý muốn của đại nhân.” +
Bá quan trong ngoài thành Lâm An cuối cùng cũng đã đầy đủ, hiện giờ có người như thiên lôi sai đâu đánh đó, cuối cùng cũng có thể đưa triều cục phía Nam Trường Giang đi vào quỹ đạo. +
Mà nay, thế cục này tuy không thể lâu dài, nhưng cũng có thể chải vuốt lại, có Tề Mân trợ giúp, công văn đưa đến ngự án đã giảm bớt đi nhiều. Giang Tùy Chu bận rộn một thời gian dài đã có thể thở phào nhẹ nhõm. +
Hoắc Vô Cữu cũng thở phào. +
Y tận mắt thấy Giang Tùy Chu yếu đuối mỏng manh còn suốt ngày bận tới bận lui, lòng dạ y rối bời bực bội, rồi lại không thể cản hắn được. +
Mà nay, mấy chuyện rối loạn này đã hạ màn, y hẳn là có thể tiếp tục ép Giang Tùy Chu nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi đúng không? +
Hoắc Vô Cữu chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều thoải mái, còn vui vẻ đi tuần tra một lượt trong ngoài thành. Kết quả, y còn chưa vui vẻ được hai canh giờ đã nghe nói Giang Tùy Chu vừa về đến tẩm điện lại thay y phục, lại ra ngoài. +
Lần này chỗ hắn muốn đến là ngục giam của Lâm An. +
Đó là nơi nào? Máu me đầm đìa, âm trầm, đầy hơi ẩm thấp. +
Hoắc Vô Cữu vội vàng buông việc trong tay chạy đến, cản Giang Tùy Chu giữa đường. +
”Ngươi đi đâu đấy?” Vẻ mặt Hoắc Vô Cữu khó chịu. +
Giang Tùy Chu thản nhiên: “Ta nghe nói ngươi nhốt Bàng Thiệu trong ngục, định đi xem thử.” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày: “Bệnh của ngươi còn chưa khỏi đã đến cái nơi ẩm ướt lạnh lẽo như thế sao?” +
Giang Tùy Chu nói: “Hiện giờ mọi việc đã hạ màn, nên cho hắn một cái giải thoát.” +
Hoắc Vô Cữu im lặng không nói gì. +
Y biết, với một kẻ như Bàng Thiệu, cái chết là giải thoát nhất. Ngày hôm đó y xúc động nhất thời, giết Giang Thuấn Hằng ngay tại chỗ, còn rất nhiều nợ chưa có tính với hắn. +
Cho nên y dây dưa không để Bàng Thiệu chết, tính hết nợ lên đầu Bàng Thiệu. +
Bây giờ còn chưa có xong nữa. +
Giang Tùy Chu nhìn biểu cảm của y cũng đoán được ý định trong đầu y. +
Hắn giơ tay, cầm lấy cánh tay căng chặt của Hoắc Vô Cữu. +
”Với hắn mà nói, trừng phạt tàn nhẫn nhất không gì hơn là để cho hắn chết một cách minh bạch.” Hắn nói. +
”Nhưng ngươi …” +
”Nếu ngươi không yên tâm thì chúng ta cùng đi, được không?” +
Lúc này, Hoắc Vô Cữu không có từ chối. +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Người ta sắp đi cảm ơn Bàng lão nhân đã mai mối nè 😀 +



Nhờ Bàng đại tư đồ mà anh gặp được em đoá 💖👉💖