Skip to main content

Chương 99

dathaiPiter

Hoắc Vô Cữu hơi chột dạ. +

Y cũng không biết tại sao mình lại thấy chột dạ, nhưng Giang Tùy Chu ngồi ngay ngắn ở đó, y cúi đầu nhìn sườn mặt của hắn, trong lòng y lại không dám chắc chắn.  +

… Dù gì cũng là để cho hắn thấy bộ dạng giận dữ của mình, huống hồ, nhìn tình hình còn là y đang tức giận lung tung. +

Y không ngờ sẽ có một ngày mình sợ điều đó. +

Bình thường, trừ khi bất đắc dĩ, xưa nay y đều chỉ làm theo ý mình. Khi đánh giặc lăn lộn, cả người đều là bùn lầy, mặt mũi là thứ không quan trọng nhất, càng đừng nói đến việc tức giận tuỳ ý cũng là chuyện thường ngày mà thôi. +

Nhưng mà … để Giang Tùy Chu thấy được, y lại sợ. +

Y không nhận ra y giống hệt như một con công đực, một hai phải phô diễn bộ lông đuôi của mình khi theo đuổi phối ngẫu, tráng lệ, huy hoàng mà tiếp cận người ta, hoàn toàn không chịu để lộ phần lông xám xịt phía sau lớp lông đuôi sặc sỡ, không chịu để lộ một chút xấu xí nào. +

Hoắc Vô Cữu đứng đó mà thấp thỏm. +

Chỉ thấy Giang Tùy Chu thong thả cầm lấy vài quyển tấu chương trên bàn, nhìn lướt qua một cái rồi thả trở về. +

Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

”Đây là “không có gì” mà ngày nào ngươi cũng nói đó sao?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu khựng lại, lập tức tỉnh táo. +

Y há miệng, nhưng lại á khẩu nói không nên lời. +

Một hồi sau mới lầm bầm phản bác: “Vốn không phải là chuyện gì lớn mà.” +

Giang Tùy Chu gõ ngón tay lên tấu chương trên bàn. +

”Ngươi mà giấu thêm mấy ngày nữa, trong kinh sẽ có án mạng đấy.” Hắn nói, “Đến lúc đó, cả thiên hạ đều sẽ nói Hoắc Vô Cữu ngươi chèn ép lão thần tiền triều, lạm sát trung lương, tới lúc đó ngươi phải tìm ai để nói lý đây?” +

Hoắc Vô Cữu không thèm để ý: “Ai quan tâm bọn họ nói thế nào, cứ viết hết lên sách sử đi.” +

Giang Tùy Chu buột miệng: “Sao mà được, sao lại để sử gia phê bình ngươi như thế cho người đời sau xem?” +

Giọng điệu của hắn nghiêm túc đến lạ. +

Hoắc Vô Cữu nghe vậy, nhìn thẳng về phía hắn, chỉ thấy ánh mắt Giang Tùy Chu đang nhìn y có một chút hoảng loạn. +

”Ý ta là ngươi không thể không quý trọng lớp lông chim trên người …” +

Hắn giải thích. +

Chỉ nghe Hoắc Vô Cữu cười ra tiếng. +

Tĩnh Vương điện hạ đúng là không biết nói dối. Làm gì có chuyện muốn y phải để ý đến thanh danh? Rõ ràng là vị điện hạ thanh danh hỗn độn này rất yêu quý bộ lông chim của Hoắc Vô Cữu đây mà. +

Hoắc Vô Cữu thấy được thiên vị, gan cũng to hơn, y bước tới, dựa gần vào Giang Tùy Chu, ngồi chen chúc trên ngai vàng cùng hắn. +

Mà ngai vàng rộng rãi, chứa được hai người bọn họ. Dù vậy cũng đang kề sát bên nhau, Hoắc Vô Cữu duỗi tay ôm Giang Tùy Chu vào trong lòng mình. +

Hoắc Vô Cữu chậm rãi thở phào một hơi, gác cằm lên vai Giang Tùy Chu, lúc mở miệng tiếp lời, giọng nói đã thêm vài phần thoả hiệp. +

”Vốn không định để ngươi phải phiền lòng vì những chuyện này.” Y nói. “Nhưng mà … những chuyện thế này ta thật sự không thể xử lý được.” +

”Dù ngươi có gạt ta, ta vẫn nhận ra được.” Giang Tùy Chu nhẹ giọng nói. +

”Nhưng ngươi còn chưa khỏi bệnh nữa.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu phản bác: “Không phải hôm nay ta cũng ra ngoài được rồi sao?” +

Hoắc Vô Cữu nhe răng, hung dữ nói: “Cho nên Mạnh Tiềm Sơn đáng bị phạt.” +

”Ngươi mới đáng bị phạt.” Giang Tùy Chu không thèm nể tình giơ tay lên nhéo cánh tay Hoắc Vô Cữu một cái. +

Cơ bắp trên cánh tay y rắn chắc như đá, nhéo lên lại khiến tay Giang Tùy Chu phát đau. +

Hắn ngượng ngùng thu tay lại, bỗng nghe được tiếng cười trầm của Hoắc Vô Cữu. +

Vành tai Giang Tùy Chu đỏ lên, không để ý đến y nữa, sửa sang lại công văn trên bàn Hoắc Vô Cữu, mở từng quyển ra xem. +

”Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, những việc này ta có thể giải quyết giúp ngươi.” Giang Tùy Chu nói. +

Hắn nói thật, so với Hoắc Vô Cữu chỉ biết vung đao múa kiếm đòi đánh đòi giết, hắn là một thầy giáo dạy sử từ ngàn năm sau, ít nhất là hắn nắm rõ tính nết của chúng triều thần Nam Cảnh hơn. +

Người nào tính cách ra sao hắn đều hiểu đại khái, đương nhiên cũng biết người nào có thể dùng được, người nào không yên phận. +

Hoắc Vô Cữu không đồng ý. +

”Ngươi còn chưa có khỏi hẳn, đừng lộn xộn.” Y nói. +

Giang Tùy Chu nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn y. +

Hoắc Vô Cữu bất mãn, hung dữ “hừ” một tiếng không nói gì. +

Một lát sau, y thò đầu tàn nhẫn hôn lên môi Giang Tùy Chu một cái như trút giận, nói: “Muốn làm cũng được, phải có ta đi cùng.” +

Cái này Giang Tùy Chu cũng không từ chối. +

Lúc này Hoắc Vô Cữu mới thoả hiệp, đẩy hết tấu chương trên bàn đến trước mặt Giang Tùy Chu. +

Nhưng lén nhân lúc Giang Tùy Chu không để ý, y lật tay giấu lá thư Chiêu Nguyên Đế đích thân viết đi. +

Ánh nến lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng nổ vài tiếng lách tách. Giang Tùy Chu tập trung lật công văn tích luỹ trên bàn, Hoắc Vô Cữu lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. +

Mấy ngày nay, Hoắc Vô Cữu vẫn luôn rất chán ghét Ngự Thư Phòng, nhưng lại không thể không tới, chỉ đành cố nén sự phản cảm trong lòng. +

Nhưng lúc này y lại cảm thấy ánh nến nơi này sáng ngời, xung quanh an bình, thế mà lại trở thành nơi đẹp nhất trong khắp thiên hạ này. +

Sự khác biệt cũng chỉ là có thêm một người mà thôi. +

Người này là kỳ tích lớn nhất trên thế gian này. +

Ánh mắt của y vừa sâu thẳm vừa yên tĩnh, bình thản nhìn Giang Tùy Chu, Giang Tùy Chu lại hết sức tập trung nhìn vào công văn trên bàn. +

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thả quyển công văn cuối cùng lại. +

“Ngoài những thứ này ra, có phải vẫn còn chuyện gì khác không?” Hắn ngẩng đầu hỏi Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu không kịp tỉnh thần, chậm nửa nhịp mới đáp: “Cái gì?” +

Giang Tùy Chu kiên nhẫn lặp lại lần nữa. +

Hoắc Vô Cữu giật mình, vờ thản nhiên hỏi: “Sao lại hỏi thế?” +

Giang Tùy Chu thở dài. +

”Chỉ có bấy nhiêu chuyện sao có thể khiến ngươi tức giận như thế được?” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu cũng không biết sao Giang Tùy Chu có thể hiểu y như thế. Chuyện này đương nhiên là khiến cho y rất vui vẻ, nhưng vào lúc y muốn giấu giếm chuyện gì thế này lại có thể khiến người ta ảo não. +

— Chỉ là hơi có một chút mà thôi. +

Hoắc Vô Cữu không nói gì, trong mắt Giang Tùy Chu là ngầm thừa nhận. +

Dù thừa nhận nhưng vẫn cắn chết không nói. +

Sắc mặt Giang Tùy Chu cũng sầm xuống. +

Hắn đã nhẫn nhịn mấy ngày liên tục rồi, mãi cho đến lúc này, hắn không thể nhịn nổi nữa. +

Trong cung rối loạn, thiên hạ cũng rối loạn. Nhưng chuyện gì Hoắc Vô Cữu cũng gạt hắn, không cho hắn biết, cứ như muốn bảo vệ hắn dưới cánh chim kín như bưng vậy. +

Hắn biết tấm lòng của Hoắc Vô Cữu, nhưng hắn không muốn. +

Hắn đọc nhiều sách sử, biết thay đổi triều đại sẽ tạo ra biết bao giông tố. Đó không phải là chuyện một người có thể gánh vác được, mà hắn cũng không muốn để Hoắc Vô Cữu phải gánh vác một mình. +

Rõ ràng là hắn có thể gánh vác cùng Hoắc Vô Cữu, nhưng y lại không cho. +

Hắn nhẫn nhịn mấy hôm nay, chờ mãi cho đến khi sức khoẻ mình tốt hơn một chút, cuối cùng có thể đi lại mới bắt được Hoắc Vô Cữu tại trận, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, y không thể chống chế được. +

Nhưng mãi tới nước này rồi mà Hoắc Vô Cữu vẫn còn chuyện gạt hắn, không muốn cho hắn biết. +

Giang Tùy Chu mím môi, lẳng lặng nhìn Hoắc Vô Cữu không nói tiếng nào. +

Hoắc Vô Cữu ngay lập tức cảm thấy không ổn. +

”Sao thế?” Y vội hỏi, đưa tay định chạm vào Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu lại hất tay y ra. +

Cũng không mạnh tay, nhưng Hoắc Vô Cữu không chịu được. +

”Hoắc Vô Cữu.” Giọng nói của Giang Tùy Chu hơi nghẹn lại, “Nếu ngươi đã thích ta, cũng nên thẳng thắn thành khẩn.” +

Hoắc Vô Cữu lập tức luống cuống. +

”Không, ta không cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là mấy chuyện này …” Y bỗng không thể nói tiếp thành lời. +

Chỉ là mấy việc này quá mức khó nhằn, chính y cũng không rõ phải giải quyết thế nào, càng không nỡ để Giang Tùy Chu phải phiền lòng. +

Y chỉ … không nỡ, thật sự không nỡ. +

Giang Tùy Chu hỏi: “Chuyện gì?” +

Giọng điệu lạnh lẽo khiến Hoắc Vô Cữu không thể chịu nổi. +

Y cắn răng, đưa tay lôi lá thư bị nhét trong khe hở dưới bàn, thấy chết không sờn mà nhét vào tay Giang Tùy Chu. +

“Không phải chuyện gì lớn.” Y vẫn còn cứng miệng. +

Giang Tùy Chu rũ mắt mở thư ra xem. +

Thư viết bằng mực đỏ, bên trên rõ ràng còn có ngự ấn của Chiêu Nguyên Đế. +

Nội dung thư viết hết sức thành khẩn, thậm chí còn lộ rõ vẻ quan tâm, vui sướng. Chiêu Nguyên Đế mừng vì hai chân Hoắc Vô Cữu chưa phế, đã bình phục khoẻ mạnh, trách cứ y không báo tin sớm, không chịu về triều. Hiện giờ nghe nói Nam Cảnh đã bị Hoắc Vô Cữu diệt, Chiêu Nguyên Đế càng vui vẻ hơn nhiều, chỉ hỏi Hoắc Vô Cữu dự định sau này thế nào, bản thân hắn phải ban thưởng Hoắc Vô Cữu hậu hĩnh ra sao. +

Sức khoẻ của Chiêu Nguyên Đế cũng không tốt, nhưng lá thư này lại viết lưu loát, rất dày. Viết đến cuối thậm chí còn có thể thấy hắn đã cầm bút không nổi nữa, chữ viết cũng run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục viết thêm vài dòng. +

Giang Tùy Chu lẳng lặng đọc từ đầu đến cuối rồi mới gấp lại. +

“Tức là bởi vì phong thư này nên ngươi mới khó chịu, đúng không?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu rầu rĩ đáp, duỗi tay định lấy lại thư. +

Bộ dạng trốn tránh của y rõ ràng là bịt tai trộm chuông. +

Giang Tùy Chu giật tay đi, làm Hoắc Vô Cữu túm vào khoảng không. +

“Ngươi biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này.” Giang Tùy Chu nói, “Nên ngươi mới để trọng binh lại canh giữ Nam Cảnh mà không có hành động gì khác, đúng không?” +

Hoắc Vô Cữu không nói gì. +

Giang Tùy Chu biết, với y, đây là một lựa chọn rất khó khăn. +

Im lặng một hồi, hắn thở dài, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Hoắc Vô Cữu. +

“Phong thư này, ngươi cũng nhận ra rồi đúng không?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu không đáp, trở tay nắm lấy tay Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu yên lặng nắm lại. +

Hắn đã đoán được từ sớm, bức thư hôm nay càng chứng thực suy đoán của hắn. +

Nếu Chiêu Nguyên Đế và Hoắc Ngọc Diễn đồng lòng thì ngôi vị hoàng đế và thái tử đều là của hai cha con bọn họ, Hoắc Ngọc Diễn cũng không cần phải lo được lo mất, mạo hiểm lén lút lui tới với đại thần nước địch, chỉ để hại chết Hoắc Vô Cữu. +

Nếu Chiêu Nguyên Đế cũng muốn Hoắc Vô Cữu chết thì Hoắc Ngọc Diễn cũng không cần phải mất công như thế. +

Mà nay xem ra, tám chín phần mười là Chiêu Nguyên Đế cũng không biết Hoắc Ngọc Diễn đã làm gì. +

Hoắc Vô Cữu cắn răng, trầm giọng nói. +

“Cha con bọn họ không biết đường mà thương lượng đàng hoàng sao?” Y nói, “Rốt cuộc là có muốn mạng của ta không thì nói thẳng một tiếng đi chứ.” +

Giọng điệu của y hung dữ, nhưng Giang Tùy Chu lại nghe ra nỗi khổ sở trong đó. +

Hoắc Ngọc Diễn và Chiêu Nguyên Đế dù có thế nào cũng là cha con ruột. Nếu bọn họ đều bất nhân bất nghĩa thì Hoắc Vô Cữu lập tức có thể dẫn quân ra Bắc, phản bội bọn họ, nhưng thái độ của Chiêu Nguyên Đế với y vẫn là thúc phụ hiền lành từ ái. +

Y không xuống tay được, càng tiến thoái lưỡng nan. +

Giang Tùy Chu nhẹ nhàng cầm tay y. +

“Ta có một cách.” Hắn nói, “Dù có thế nào cũng có thể hoá giải được khốn cục trước mắt này.” +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn: “Cách gì?” +

Giang Tùy Chu lẳng lặng nhìn y một hồi, sau đó lại chuyển chủ đề. +

“Nói ngươi biết cũng được.” Hắn hơi híp mắt, liếc Hoắc Vô Cữu một cái. “Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, từ nay về sau không được giấu ta gì hết.” +

Hoắc Vô Cữu cúi thấp đầu, không nói gì. +

Y chưa từng yêu ai, chỉ biết mang hết những thứ tốt đẹp nhất cho hắn, ngăn hết những chuyện xấu xa ra sau lưng. +

Nếu lại gặp chuyện khó giải quyết như thế nữa, lựa chọn của y chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi. +

Giang Tùy Chu lại nói tiếp: “Ta biết tấm lòng của ngươi, nhưng ta cũng thích ngươi, ngươi không thể cướp đoạt quyền gánh vác mưa gió thay ngươi của ta được.” +

Hoắc Vô Cữu chấn động trong lòng. +

Y không chớp mắt nhìn Giang Tùy Chu. +

Y cũng không cảm thấy mình yếu ớt đến nỗi cần ai đó bảo vệ, càng không nghĩ đến việc mình sẽ cần phải ỷ lại vào ai. Tất cả mọi người đều dạy y phải độc lập, kiên cường, chỉ có Giang Tùy Chu lẳng lặng nói với y, muốn gánh vác mưa gió thay cho y. +

Y không thể khống chế nổi trái tim kinh hoàng của mình, lồng ngực Hoắc Vô Cữu nóng rực, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. Y mím môi vừa định nói lại nghe Giang Tùy Chu nói tiếp. +

”Huống chi, ngươi còn là thiếp của ta. Ta nói gì ngươi cũng phải nghe, không được lừa gạt ta.” +

Sắc mặt Hoắc Vô Cữu thay đổi. +

Tiếp sau đó, trời đất quay cuồng. +

Mắt Giang Tùy Chu bỗng hoa đi, eo nhói lên một cái, sau đó hắn đã bị nhấc lên, đè lên ngự án. +

Đúng vào lúc này, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hoắc Vô Cữu vang lên từ trên đỉnh đầu hắn. +

”Ngươi nói ai là thiếp?” +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng dần lan ra. +

Bên dưới cái bóng là đôi mắt như hổ rình mồi của Hoắc Vô Cữu, hung dữ mà nhìn chằm chằm hắn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.