Chương 100: Hết chính văn

Còn muốn cùng nhau đi đến những nơi cao hơn +
+
Lần thứ hai một mình ngồi máy bay hạ cánh xuống thành phố H, người đến đón vẫn là Đậu Thịnh. +
Máy bay hạ độ cao, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, những cành ngô đồng đã trở nên trơ trụi, trên ngọn cây phủ một lớp tuyết từ đêm qua. Chiếc áo khoác mặc ở thành phố B bỗng nhiên không đủ ấm, Tạ Lan vừa xuống máy bay gặp Đậu Thịnh đã bị anh khoác cho một chiếc áo lông vũ. +
Đó là áo lông vũ mà Triệu Văn Anh mua cho hai người họ, dáng ngắn, phồng như bánh mì, Đậu Thịnh mặc màu vàng nhạt, Tạ Lan mặc màu trắng. Hai người đi cùng nhau trông như anh em sinh đôi, nhưng lại có thêm một chút thân mật tinh tế hơn cả anh em, tỷ lệ người ngoái nhìn khá cao. +
Taxi chạy lên đường cao tốc sân bay, màn đêm và tuyết bay đan xen trên bầu trời thành phố tạo nên một vẻ lãng mạn khác biệt. +
“Chú Tiểu Mã đâu rồi?” Tạ Lan hỏi. +
Đậu Thịnh nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của bạn trai: “Đi công tác với mẹ tớ rồi.” +
Tạ Lan nghe vậy khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ: “Dì Triệu lại đi công tác à.” +
Tình cảm của con người nảy sinh trong im lặng, không biết từ ngày nào, mỗi lần nghe Triệu Văn Anh đi công tác, Tạ Lan đều có chút lo lắng. +
Taxi ra khỏi đường cao tốc rồi rẽ vào đường vành đai Giang Bắc, xuống máy bay không về nhà mà về thẳng ký túc xá trường. Ngày mai là thứ Ba, Tạ Lan là học sinh được tuyển thẳng nên có thể xin nghỉ, nhưng cậu chỉ muốn ở cùng Đậu Thịnh. +
“Đúng rồi, cậu thi thử thế nào?” Tạ Lan đột nhiên nhớ ra hỏi. +
Đậu Thịnh lẩm bẩm: “Chẳng có cảm giác gì, tớ thi đến chai sạn rồi.” +
Trường Anh Trung năm nay rất điên rồ, lớp Toán Lý A và lớp A Toàn Diện bỏ qua một vòng ôn tập, vừa lên lớp 12 đã bắt đầu chế độ địa ngục. +
Nửa tháng thi thử một lần, mỗi tuần còn có các bài kiểm tra tuần riêng cho các môn Toán, Lý, Hóa. Lần đầu tiên Tạ Lan đích thân trải nghiệm sự khắc nghiệt của nền giáo dục thi cử trong nước, dù đã được tuyển thẳng nhưng vẫn nảy sinh một chút sợ hãi đối với việc đi học và thi cử. +
Ngày nào cũng phải viết một bài luận dài, ai mà không sợ chứ. +
Về đến ký túc xá đã hơn mười giờ tối, ngồi xuống chưa được bao lâu, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân lộn xộn của học sinh lớp 12 sau giờ tan học. +
Xa Tử Minh đẩy cửa thò đầu vào: “Về rồi à?” +
Tạ Lan “ừ” một tiếng: “Vừa đến.” +
“Đới Hữu và Cẩu Tử đâu?” Xa Tử Minh hỏi. +
Đới Hữu và Vương Cẩu cũng có thứ hạng khá tốt trong giải đấu tỉnh, cùng Tạ Lan vào trại đông. Tạ Lan thuận miệng đáp: “Đới Hữu mai về. Vương Cẩu còn mấy kỳ thi tuyển sinh riêng, được mấy trường để ý rồi.” +
Quy tắc tuyển thẳng của các cuộc thi trong nước rất phức tạp, ngoài kỳ thi xét tuyển thẳng sau thi giải tỉnh, sau khi vào trại đông còn có hai đợt tuyển sinh, lần lượt trước và sau khi có điểm thi chung kết, loại này gọi là “điểm chiêu”, không chiếm chỉ tiêu tuyển thẳng của toàn tỉnh. +
Vương Cẩu thể hiện rất xuất sắc trong trại đông, ngày khai mạc xếp hạng ngoài 30, sau đó vươn lên mạnh mẽ, bài kiểm tra cuối cùng trước vòng chung kết CMO toàn quốc đã vươn lên vị trí thứ 4, tất cả các huấn luyện viên đều để mắt đến. +
Kết quả chung kết còn lâu mới có, nhưng cậu ta đã được hai trường đại học hàng đầu và Đại học F mời tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng rồi, trước khi Tạ Lan rời khỏi căn hộ còn nghe cậu ta đỏ mặt hạnh phúc phân vân chọn trường nào. +
“Cẩu Tử thế này là cá chép hóa rồng rồi, sau này phải gọi cậu ta là Long Cẩu.” Xa Tử Minh chậc lưỡi nói: “Tớ và Cá Trích số khổ thi giải tỉnh kém, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh riêng nữa, sao hai đứa tui thảm thế nhỉ?” +
Tạ Lan suy nghĩ một lúc: “Thực ra cũng không thể nghĩ như vậy, hồi thi giải tỉnh của các cậu rõ ràng cũng có…” +
Vu Phi đi ngang qua bên ngoài, nói với giọng bực bội: “Tao ra ngoài mua bánh kếp cuộn, mày ăn không?” +
“Đi cùng mày!” Xa Tử Minh lập tức quay đầu chạy theo: “Tao muốn ăn xúc xích nướng!” +
Tạ Lan lập tức bị bỏ lại tại chỗ, ngơ ngác nhìn ra cửa một lúc lâu, có chút ngượng ngùng ngả ghế ra sau. +
Đậu Thịnh vừa sắp xếp bài kiểm tra vừa cười: “Không cần an ủi đâu. Xa Tử Minh có hội chứng thích chiến đấu đến chết, chí hướng là lọt vào top 10 toàn tỉnh trong kỳ thi đại học. Còn Vu Phi thì… có lẽ chỉ mong thi đại học xong sẽ tỏ tình với Lưu Nhất Tuyền thôi.” +
Tạ Lan thở dài: “Vậy cậu nghĩ Lưu Nhất Tuyền có đồng ý không?” +
Đậu Thịnh trải bài kiểm tra khoa học tự nhiên ra: “Khó nói lắm… À đúng rồi, đống bài kiểm tra và bài tập mà cậu tích lũy trong nửa tháng qua, tớ để trong tủ của cậu rồi đấy.” +
Tạ Lan “ò” một tiếng, tiện tay vặn chiếc chìa khóa cắm trên cửa tủ, kéo cửa tủ ra. +
— Sau đó đứng im tại chỗ im lặng gần mười giây. +
“Dám hỏi…” Cậu nhìn đống tài liệu chất cao ngất trong tủ: “Quần áo và đồ ăn vặt mà tớ để ở đây trước đây đâu rồi?” +
“Không còn chỗ để nữa.” Đậu Thịnh xoẹt xoẹt vẽ biểu đồ phân tích lực: “Tớ đã mang một ít quần áo mỏng về nhà, số còn lại giúp cậu nhét vào tủ của tớ rồi.” +
Tạ Lan lại im lặng, một lúc sau lại nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại như cũ. +
Chìa khóa khẽ vặn một tiếng, khóa chặt. +
Không thể phát ra tiếng động, sẽ đánh thức con quỷ đang ngủ say trong tủ. +
“Cảm ơn cậu nhé.” Cậu cười mà như không cười, nhếch mép với Đậu Thịnh. +
Tháng Mười Hai, là mùa đông dài nhất sẽ đọng lại trong ký ức của mỗi học sinh lớp 12. +
Buổi sáng luôn rất buồn ngủ, sau khi chạy thể dục buổi sáng, phổi đau như dao cứa, đống bài kiểm tra trên bàn chẳng bao giờ vơi đi. Mỗi ngày đều mong đến năm giờ chiều nghỉ tối, bên ngoài đã tối đen, loa phát thanh của trường vang lên những bài hát, một đám người thở ra hơi trắng xóa lững thững ra cổng Tây mua oden, còn phải ăn hết trong gió lạnh trước khi vào lớp, nếu không sẽ bị Hồ Tú Kiệt bắt được. +
Giữa tháng Mười Hai, bảng xếp hạng vòng chung kết CMO toàn quốc được công bố, Tạ Lan đạt giải Nhất quốc gia với vị trí số một khiến người ta phải rùng mình. +
Ngoài ra kết quả giảm điểm tuyển thẳng đợt đầu tiên cũng đã được xác định —Tạ Lan được tuyển thẳng vào Đại học T, Vương Cẩu được tuyển thẳng vào Đại học P, Đới Hữu và Đổng Thủy Tinh vào Đại học F, ngoài ra trong lớp còn có hơn mười người nhận được các mức giảm điểm thi đại học khác nhau trước kỳ thi tuyển sinh riêng, nghe nói đây là năm huy hoàng nhất của đội tuyển Toán trường Anh Trung. +
Các giáo viên sợ ảnh hưởng đến tâm lý của những người khác nên không đặc biệt nói về chuyện này, mọi người cũng không bàn tán nhiều. Đám cú mèo của lớp Toán Lý A giống như một đội quân bình tĩnh và điềm đạm, lên lớp, làm bài tập, tự học. +
Nhiều người đã thành lập các nhóm học tập theo điểm yếu của mình, Tạ Lan ở trong [Nhóm tăng tốc Toán 140], trong nhóm là hơn mười người có điểm Toán thấp nhất lớp, phổ biến là khoảng 130 điểm, cậu tự nguyện vào làm trợ giảng. +
Học tập, soạn nhạc, mỗi ngày đều cạn kiệt năng lượng, đầu óc tê dại nằm trên giường, nhưng lại rất sảng khoái. +
Năm nay Tết đến sớm, ngày 10 tháng 1 là Tết Âm lịch, học sinh lớp 12 của trường Anh Trung chính thức được nghỉ đông trước Tết Dương lịch, kỳ nghỉ kéo dài mười lăm ngày, mùng sáu tháng giêng đã phải quay lại trường. +
Tối ngày 30, cả hành lang lớp 12 đều rất náo nhiệt, chuông tan học vang lên, học sinh hò reo chạy ra khỏi lớp, nghe nói ở một lớp nào đó còn có mấy nam sinh vì quá phấn khích mà lời qua tiếng lại rồi lao vào tẩn nhau, mấy giáo viên phải đến can ngăn. +
Lớp Toán Lý A cũng rất hỗn loạn. +
Đổng Thủy Tinh xông lên phía trước, một chân đá cửa: “Tất cả ngồi xuống cho tớ! Còn chưa nói xong bài tập đâu.” +
Cô hùng hổ bước lên bục giảng, tay cầm một tờ giấy A4 chi chít chữ cả hai mặt. +
Bài tập nghỉ đông được phát suốt một tiết tự học buổi tối, tất cả các cán sự lớp đều ngơ ngác. +
“Cô Hồ đi bắt mấy đứa gây rối rồi, tớ nhanh chóng đối chiếu với mọi người.” Đổng Thủy Tinh lướt qua danh sách: “Ngữ Văn 17 bộ đề thi thử, 30 bài đọc hiểu. Toán 25 bộ đề thi thử, đề nâng cao, đề tăng tốc, đề tinh hoa, mỗi loại 30 đề tự chọn. File nghe tiếng Anh đã gửi vào nhóm rồi, sau đó là hai cuốn sách bài tập chuyên đề. Vật Lý… cô Hồ đã chia nhóm cho chúng ta, tớ đọc tên nhé, nhóm A làm bài tập đột kích phần cơ học, danh sách có Xa Tử Minh, Mao Lãnh Tuyết…” +
Tạ Lan nghe mà đau cả đầu. +
Lúc đầu cả lớp kêu trời kêu đất, nhưng rất nhanh mọi người cũng tham gia vào việc đối chiếu tài liệu, trong lớp học bị tiếng lật đề thi sột soạt át đi. +
Đối chiếu bài tập đến mười một rưỡi, cả hành lang đều yên tĩnh. +
Tạ Lan yếu ớt lướt vòng bạn bè, thấy Dung Hân Hân của câu lạc bộ tranh biện đăng một video ngắn: [Lớp Toán Lý A điên rồi, tối nay cả trường đều cảm động vì lớp Toán Lý A.] +
Video được quay bên ngoài cửa lớp, hành lang trống không, các lớp học bên cạnh đều đã tắt đèn, chỉ có lớp chuyên Toán Lý A đèn đuốc sáng trưng. Qua tấm kính cửa trước có thể thấy một nam một nữ đứng phía trước khản cổ đối chiếu bài tập, trong lớp là những tờ đề thi trắng xóa lật lên như sóng. +
Thật đáng kinh ngạc. +
Tạ Lan thở dài, lôi đề thi Ngữ Văn ra. +
“15 ngày nghỉ phải làm 17 bộ đề thi thử lớn à?” Cậu mặt vô cảm hỏi Đậu Thịnh: “Cậu có nguyện ý giúp tớ viết không?” +
“Tớ đồng ý.” Đậu Thịnh đeo một cặp kính không độ, vừa nhanh chóng đối chiếu bài tập vừa thấp giọng dỗ dành: “Tớ sẽ hướng dẫn cậu viết, tớ viết cùng cậu.” +
Tạ Lan lại thở dài. +
Cậu rất yêu Ngữ Văn. Cậu rất yêu nền văn hóa ngôn ngữ sâu sắc mà dân tộc Trung Hoa đã tích lũy qua năm nghìn năm. +
Nhưng, những bài tập này khiến cậu có chút mệt mỏi với tình yêu đó. +
Dọn dẹp tài liệu trong lớp, lại về ký túc xá lấy một ít đồ, học kỳ một lớp 12 chính thức kết thúc. +
Về đến nhà đã là nửa đêm, Tạ Lan tắm rửa xong liền nằm vật ra giường, ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Ăn cơm trưa xong lại ngủ tiếp, cho đến khi Đậu Thịnh đến gõ cửa. +
Trời đã tối. +
“Dậy đi nào, bạn nhỏ Tạ Lan, cậu đã ngủ hai ngày liền rồi đấy.” Đậu Thịnh cúi xuống ôm Ngô Đồng ở cửa: “Gala giao thừa của Bilibili sắp bắt đầu rồi, cậu đăng một bài chúc mừng fan trên Weibo trước đi?” +
Tạ Lan ngủ đến đầu óc ong ong, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “ừm” một tiếng. +
Dưới lầu, Triệu Văn Anh đang nướng bánh quy, trong nhà thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Bữa cơm giao thừa được đặt ở nhà hàng, Đậu Thịnh đi dép lê xuống lầu mở những chiếc hộp đóng gói đó. +
Tạ Lan ngồi ngẩn người một lúc trên ghế sô pha dưới lầu mới mở điện thoại ra. +
Mấy ngày gần đây cậu không dám mở Bilibili và Weibo, tin nhắn riêng, khu bình luận đều là bàn tán về Bách Đại. Bách Đại năm ngoái của Bilibili được công bố vào ngày 10 tháng 1 năm nay, tính theo thời gian cách Tết Âm lịch thì cũng tương đương với bây giờ. +
Cậu tiện tay làm mới, phát hiện đại thần dữ liệu chiều nay lại cập nhật một phiên bản dự đoán mới, ghi chú là [Dự đoán cuối cùng]. +
Tương tự, chỉ dự đoán cậu có suất trong Top 100, không có Đậu Thịnh. +
Tạ Lan cạn lời, đành phải khoác lên mình tài khoản phụ “Mèo Cam Hóng Gió”, lấy ra tinh thần đã khổ luyện viết văn nghị luận suốt thời gian này để nghiêm túc phản bác. +
[Mèo Cam Hóng Gió: Dưới đây tham khảo từ ba tiêu chí đánh giá của nền tảng đối với các chủ kênh năm ngoái: Sức sáng tạo, sức ảnh hưởng và sức lan tỏa. Sức sáng tạo xét đến các dữ liệu như lượt xem và lượt tương tác hàng năm. Sức ảnh hưởng xét đến lượng người hâm mộ tăng thêm, sự hưởng ứng các hoạt động chính thức. Sức lan tỏa thì xem xét tiềm năng được nhiều khán giả yêu thích hơn của chủ kênh. Từ ba điểm này, có lẽ chỉ có phần tăng trưởng người hâm mộ là Tạ Lan có thể thắng được Đậu Tử. Nhưng dù sao cậu ấy cũng bắt đầu từ con số không, nếu so sánh cứng nhắc thì cũng quá không khoa học. Sự chân thành, sáng tạo và nghiên cứu trong việc làm video của Đậu Tử là nhất trên toàn nền tảng, không chấp nhận phản bác.] +
Một đoạn văn, xóa xóa sửa sửa, mất hơn mười phút mới đăng lên. +
Kết quả là Tạ Lan vừa đặt điện thoại xuống cho mèo ăn xong quay lại, bình luận đó đã lên top. +
Chính đại thần dữ liệu đã trả lời: [Sức lan tỏa nói trắng ra là tiềm năng thương mại được nền tảng đánh giá. Điều tuyệt vời nhất của Tạ Lan chính là giá trị thương mại, trực tiếp đưa một bộ phim hoạt hình trong nước lên top 1 của Bilibili mà không đủ đỉnh sao? Cậu nói nhiều như vậy cũng vô dụng, không có câu nào trúng trọng tâm cả.] +
Tạ Lan trợn mắt nhìn điện thoại, trả lời thẳng: [Đỉnh cái đéo.] +
Bình luận nổi bật này nhanh chóng gây ra một cuộc thảo luận lớn. +
[Vị Mèo Cam Hóng Gió phân tích rất nghiêm túc, nhưng cậu phải tin vào đại thần, hai năm gần đây nền tảng thực sự tập trung vào giá trị thương mại.] +
[Fan cứng của Đậu Tử đây, nói một câu thành thật, gala của Bilibili có thể mời Tạ Lan đến lĩnh xướng, không chừng còn có thể dùng chiêu này để thu hút thêm tài trợ, đó chính là giá trị thương mại. Con đường này Đậu Tử không thể đi được, đương nhiên Đậu Tử có bầu trời của riêng mình, trong lĩnh vực của cậu ấy không ai có thể lấn át được hào quang của cậu ấy.] +
[Lầu trên làm tui cười chết mất, có phải Đậu Tử nhận quá ít quảng cáo không, khiến các bạn hiểu lầm về giá trị thương mại của cậu ấy?] +
[Lầu trên, giá trị thương mại mà nền tảng xem xét không phải được đo lường từ việc chủ kênh nhận quảng cáo…] +
[Nếu xét về việc phá vỡ vòng tròn và thu hút người hâm mộ, tôi thực sự không nghĩ Đậu Tử kém hơn Tạ Lan. Tạ Lan là kiểu chủ kênh mà tôi rất ngưỡng mộ, sẽ theo dõi, thỉnh thoảng sẽ lướt qua. Nhưng Đậu Tử là chủ kênh mà chỉ cần đăng video là tôi có thể vui cả ngày, bạn phải xem xét đến độ gắn kết của người hâm mộ nữa.] +
… +
Trong các tầng bình luận toàn là những bài viết dài dòng, Tạ Lan xem đến hoa cả mắt, một lúc lâu mới phân biệt được đâu là địch đâu là bạn. +
Cậu lướt xuống, cứ thấy ai ủng hộ Đậu Tử là vào like, nếu thấy ai thuận tiện hạ bệ mình không xứng đáng với Top 100, còn tặng thêm một biểu tượng trái tim. +
Cho đến khi mắt sắp mù, trang chủ đột nhiên hiện ra Weibo của quý cô Đánh Đậu Đậu. +
Qúy cô Đánh Đậu Đậu đã chia sẻ lại bình luận nổi bật đó của Tạ Lan— [Các bạn ơi, các bạn cãi nhau hăng say như vậy, có biết hai vị chủ kênh lúc này rất có thể đang thân mật xem gala không? Người ta vốn không quan tâm.] +
Không quan tâm cái đéo. +
Tạ Lan mặt lạnh lùng trả lời: [Chỉ có kẻ vô tâm vô phế mới không quan tâm, người có tình có nghĩa đều đang chiến đấu.] +
Triệu Văn Anh gọi: “Hai đứa dọn cơm ra bàn đi, mở cái gala của Bilibili lên nữa.” +
“Cháu ra đây dì Triệu.” Tạ Lan cất điện thoại, đứng dậy bưng đồ ăn, Đậu Thịnh thì nhanh chóng bấm điều khiển. +
Ba người ngồi quây quần bên bàn, gala giao thừa vừa hay bắt đầu. +
Tiết mục mở màn là một bản giao hưởng, mời một dàn nhạc giao hưởng khá nổi tiếng trong nước. Trước đó, nhân viên vận hành cũng đã mời Tạ Lan lĩnh xướng, nhưng bị Tạ Lan từ chối. +
“Ba chúng ta cụng ly nào, ăn xong bữa cơm giao thừa, tối nay Lan Lan đừng quên gọi điện cho bố nhé.” Triệu Văn Anh cười nói: “Chúc Lan Lan âm nhạc ngày càng tiến bộ, chúc mình sang năm kiếm được nhiều tiền hơn, chúc Đậu Tử và Lan Lan thi đỗ cùng một trường đại học.” +
Đậu Thịnh cười gượng hai tiếng: “Chúc mọi mong ước của mẹ đều thành hiện thực, còn chúc mẹ mãi trẻ trung, luôn khỏe mạnh, kiếm tiền hay không không quan trọng.” +
“Chúc dì Triệu sức khỏe dồi dào.” Tạ Lan đứng dậy cụng ly nhẹ với Triệu Văn Anh: “Còn mong dì Triệu ngày nào cũng vui vẻ.” +
Ba người cụng ly, Triệu Văn Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Hai đứa ăn trước đi, mẹ phải trông chừng bánh quy đã.” +
Bà ngân nga giai điệu giao hưởng vừa rồi đi vào bếp, Tạ Lan lại tiếp tục lấy điện thoại ra xem bài đăng, không bao lâu, đột nhiên phát hiện bình luận nổi bật dưới bài chia sẻ của Đánh Đậu Đậu đã thay đổi. +
Chính Đậu Thịnh đã xuất hiện, vừa mới đây thôi. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời: Đã nói mấy lần trên livestream và Weibo rồi, ai được Bách Đại cũng như nhau cả, đừng có cậu với tớ nữa. Hãy sống vui vẻ, đừng biến mình thành kẻ ngốc, cùng nhau cố gắng nhé *ôm quyền*.] +
Tạ Lan tức không chịu nổi, ngay tại chỗ giẫm một cái vào chân Đậu Thịnh dưới gầm bàn. +
“Cậu mắng ai đấy?” Cơn tức giận mà cậu đã kìm nén cả tối nay bị châm ngòi: “Cậu mắng lại xem?” +
Đậu Thịnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội và bối rối có thể viết thành sách. +
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hít một hơi, không thể tin được cầm điện thoại lên. +
“Cái Mèo Cam Hóng Gió này là cậu à?” Đậu Thịnh vô cùng kinh ngạc: “Không đúng, trình độ luận bàn này so với cậu… ờm… mạnh hơn một chút…” +
Chưa nói xong đã bị Tạ Lan bịt miệng. +
Đậu Thịnh cười đến suýt cắn phải vào lưỡi, liếc nhìn cửa bếp, nhanh chóng hôn một cái vào lòng bàn tay Tạ Lan. +
“Đừng nói linh tinh.” Tạ Lan nghiến răng nghiến lợi thu tay lại: “Lỡ như bị bên official nhìn thấy, cho rằng cậu chủ động từ bỏ thì sao?” +
“Bây giờ chắc đã có kết quả rồi, cũng chỉ trong vòng một tuần thôi, tớ nói hay không cũng không sao.” Đậu Thịnh khẽ thở dài: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhân viên vận hành có ám chỉ gì cho cậu không?” +
Tạ Lan nghe vậy trong lòng run lên một cái. +
Cậu dừng lại một lúc rồi vẫn nói thật: “Tối hôm trước khi từ thành phố B về, nhân viên vận hành có nói vài câu. Cậu thì sao?” +
“Hình như không có.” Đậu Thịnh chép miệng, tự nhiên và bình tĩnh: “Tớ nghe nói nếu được Bách Đại, phần lớn sẽ được nhân viên vận hành phụ trách ám chỉ trước. Phân tích giá trị thương mại kia thực ra khá đúng, cậu được Bách Đại là chắc như đinh đóng cột, trước đây tớ thực ra cũng từng nghĩ đến khả năng cả hai chúng ta đều được, nhưng bây giờ xem ra không có hy vọng rồi.” +
Triệu Văn Anh ở trong gọi: “Đậu Tử, qua đây giúp mẹ lấy khay nướng!” +
“Con đến đây!” Đậu Thịnh đứng dậy vỗ vỗ đầu Tạ Lan: “Đừng nghĩ linh tinh nữa, tớ đã nói là tớ thật sự không quan tâm.” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Biết rồi.” +
Trong lòng cậu rất khó chịu. Trước đây vẫn không dám hỏi, bây giờ Đậu Thịnh nói thẳng là nhân viên vận hành không ám chỉ, vậy là thật sự không có rồi. Dù đau lòng đến chết, nhưng sự việc đã đến nước này, không thể thể hiện ra ngoài nữa. +
Đột nhiên như mất hết sức lực, cậu thở dài, đặt điện thoại xuống gắp hai con tôm cay. +
Về nước gần một năm, thói quen ăn uống của cậu ngày càng giống Đậu Thịnh và Triệu Văn Anh, các món cay cũng ít nhiều ăn được vài miếng, đặc biệt là khi tâm trạng không tốt, ăn cay cũng khá giải tỏa căng thẳng. +
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, cho đến khi gala qua được một nửa, Triệu Văn Anh mệt, về phòng đắp mặt nạ. Đậu Thịnh và Tạ Lan ở lại cùng nhau vừa xem gala vừa dọn dẹp bát đũa. +
Tạ Lan ôm một chồng bát đi vào bếp, xếp đồ vào máy rửa bát, vừa đứng dậy, Đậu Thịnh đã hôn nhẹ lên má cậu một cái. +
“Cậu…” Cậu giật mình, lập tức liếc ra cửa: “Có thể đừng đột kích bất ngờ không?” +
Đậu Thịnh cười: “Mẹ tớ về phòng rồi, sẽ không ra đâu.” +
Trên TV, một ca sĩ nhạc pop đang hát, Đậu Thịnh đi qua đóng cửa lại, tiếng hát lập tức bị cách ly bên ngoài. +
Anh quay lại sau lưng Tạ Lan, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, giống như một con mèo lớn lười biếng cọ vào má cậu. +
“Thế là sắp cùng nhau đón giao thừa rồi.” Anh thì thầm bên tai Tạ Lan: “Nhanh thật đấy.” +
Sự bực bội trong lòng Tạ Lan lập tức bị dẹp yên, “ừm” một tiếng: “Nhanh thật.” +
Từ khi có ký ức, giao thừa đều ở London, đây là lần đầu tiên ở trong nước. +
Mấy năm trước Tiêu Lãng Tịnh bị bệnh, cậu đón giao thừa đều ở bệnh viện. Sau khi Tiêu Lãng Tịnh qua đời, giáng sinh và đêm giao thừa cậu sẽ ở cùng bạn bè, thực ra là muốn trốn đi, vì biết Tạ Cảnh Minh sẽ nhắn tin thường xuyên với Elizabeth vào ngày đó, dù người ở nhà, lòng cũng không yên. +
Năm nay cuối cùng cũng lại có cảm giác ngày lễ này có liên quan đến mình. +
Triệu Văn Anh đã suy nghĩ đặt nhà hàng nào từ mấy ngày trước, Đậu Thịnh cũng luôn nhắc nhở, lại thúc giục cậu tổng kết cuối năm, còn muốn cùng cậu lập kế hoạch cho năm mới. +
Đậu Thịnh cao hơn cậu một hai centimet, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu: “Năm mới, chúc bạn trai Tạ Lan tiếp tục tự do dũng cảm, tùy tâm sở dục như bây giờ, chúc cậu ấy mãi mãi thích bạn trai hiện tại là Đậu Tử.” +
Hơi thở phả vào má Tạ Lan, có chút ngưa ngứa, nhưng lại khiến lòng người rất thoải mái. +
Tạ Lan quay đầu hôn anh, môi chạm môi, thì thầm: “Năm mới, hy vọng bạn trai Đậu Thịnh luôn làm những việc mình thích, còn nữa…” +
“Làm việc cho cậu có tính không?” Đậu Thịnh hỏi. +
Tạ Lan đột nhiên bối rối: “… Cũng… tính đi.” +
“Còn gì nữa?” Đậu Thịnh hỏi. +
“Còn…” +
Suy nghĩ của Tạ Lan bị anh làm cho gián đoạn, cả đoạn sụp đổ. +
Cậu im lặng một lúc, Đậu Thịnh nằm trên vai cậu cười không ngớt. +
Tạ Lan cạn lời, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp tủ lạnh. +
Còn nữa. Hy vọng Đậu Thịnh được như ý nguyện, có được tất cả những gì anh ấy đáng được nhận. +
Dù điều đó có quan trọng với anh ấy hay không. Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Anh ấy xứng đáng với những tràng pháo tay, sự công nhận và sự yêu mến của tất cả mọi người. +
Tạ Lan xếp từng chiếc hộp đựng thức ăn vào tủ lạnh, khi đóng cửa tủ lạnh, cậu nhẹ nhàng gõ ngón trỏ tay trái. +
Đó là một hành động vô thức, từ nhỏ đến lớn mỗi khi lo lắng cậu đều gõ ngón trỏ, có điều ước gì cũng gõ ngón trỏ. +
Có lẽ vô hình trung đang cầu xin sự che chở của thần violin. +
Hy vọng Đậu Tử được Bách Đại. +
Đậu Thịnh đi ra cửa: “Sao không có tiếng nhạc nữa? Gala kết thúc rồi à?” +
Anh vừa nói vừa mở cửa, tiếng của người dẫn chương trình lập tức lọt vào. +
Cùng lúc đó, điện thoại của hai người đặt trên bàn ăn bắt đầu reo lên như điên. +
Nhạc chuông điện thoại của Đậu Thịnh là tiếng chuông “ding ding ding ding ding” vang lên như ô nhiễm tiếng ồn. Điện thoại của Tạ Lan thì để chế độ rung “rè rè rè rè rè” trên bàn như sắp tự nhảy khỏi bàn. +
Người dẫn chương trình: “Danh sách Top 100 của năm đã được công bố nóng hổi, đồng thời được đăng tải trên nền tảng và Weibo chính thức, chúng tôi cũng thông báo, lễ trao giải Bách Đại sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 31 tháng 1. Trong đêm giao thừa này, chúng tôi biết ơn sự cống hiến của tất cả các chủ kênh trong năm qua, hy vọng năm sau sẽ có những thành công rực rỡ hơn.” +
Tim Tạ Lan đập nhanh một cách bất thường, Đậu Thịnh còn chưa đi đến bàn, cậu đã lao qua người Đậu Thịnh, vồ lấy điện thoại. +
Vồ lấy điện thoại của Đậu Thịnh. +
Trên màn hình là một loạt lời chúc mừng từ những người bạn chủ kênh mà Đậu Thịnh đã kết bạn trên WeChat. +
[Chúc mừng Bách Đại!] +
[Chúc mừng Bách Đại nhé anh bạn!] +
[Xứng đáng!] +
[Cuối cùng cũng!] +
[Cậu xứng đáng!!] +
[Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời YYDS!] +
“Bách Bách… Bách…” Đầu óc Tạ Lan ong lên một tiếng, cầm điện thoại một lúc lâu, nhìn Đậu Thịnh bắt đầu líu lưỡi. +
Đậu Thịnh đứng cách đó hai bước, nhìn vào điện thoại, dường như nhận ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc: “Có tớ à?” +
Tạ Lan quên mất tiếng Trung nói thế nào, chỉ có thể gật đầu lia lịa. +
Cậu ném điện thoại đi, tiến lên ôm chầm lấy Đậu Thịnh. +
Hai tay ôm rất chặt, má kề má. +
“Congratulations.” Tạ Lan thì thầm bên tai bạn trai: “You reap what you sow. Fortune favors the bold.” +
(Chúc mừng cậu, gieo nhân nào gặp quả nấy, may mắn chỉ mỉm cười với người dũng cảm.) +
Đậu Thịnh cười khẽ, hôn lên tai cậu. +
“May mắn mỉm cười với người dũng cảm. Câu đầu tiên là gì? Không nghe rõ.” +
Đầu óc Tạ Lan trống rỗng một lúc lâu, ôm bạn trai không nói nên lời. +
Đậu Thịnh rất kiên nhẫn, vẫn luôn chờ đợi, cho đến khi cậu nhớ ra. +
“Hình như có một câu nói cổ của Trung Quốc có thể tương ứng.” Tạ Lan nói một cách nghiêm túc: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.” +
Đậu Thịnh bật cười suýt ngồi bệt xuống ghế sô pha: “Vậy câu này nên tặng cho cậu mới đúng, bạn nhỏ Tạ Lan trồng đậu được đậu.” +
Tạ Lan chỉ biết gật đầu, vội vàng mở danh sách Top 100 do nền tảng công bố. +
Danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng Đậu Thịnh và cậu lại bị xếp ngay trên dưới nhau. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM +
Một hạt đậu, hội tụ những kỳ vọng của cả nền tảng dành cho thiếu niên. Anh dùng ánh mắt trong trẻo nhìn thế giới, thể hiện bằng sự chân thành. Quan sát con người, quan sát cuộc sống, thách thức tập thể, thách thức bản thân. Video của anh vui vẻ và đầy sức mạnh, ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người. Kiếm chỉ nơi đâu, lòng hướng về đó, thiếu niên, tương lai hãy đến những nơi cao hơn.] +
[@Tạ Lan_EM +
Năm nay, cậu chàng du học sinh Anh – Tạ Lan đã về nước. Cậu không giỏi ăn nói, cách thể hiện vụng về thường mang lại hiệu ứng hài hước. Từ cover đến sáng tác, cậu đã một mình phá vỡ giới hạn của Khu Âm Nhạc, đưa chúng ta khám phá những loại rượu ngon trong ngõ sâu, thể hiện âm nhạc cao quý theo cách mà giới trẻ yêu thích. Tương tự, thiếu niên, tương lai hãy đến những nơi cao hơn.] +
“Họ xếp chúng ta cùng nhau.” Tạ Lan vô thức quay đầu nhìn Đậu Thịnh, khóe môi khẽ nhếch lên: “Hơn nữa còn có một câu nhận xét giống hệt nhau, những người khác không có câu này.” +
“Ừm.” +
Đậu Thịnh cười nhẹ, trong mắt có một tia sáng, giống như cuối tháng Hai ở sảnh sân bay, lần đầu tiên Tạ Lan gặp anh, cũng rạng rỡ như vậy. +
Anh đưa tay đan mười ngón tay với Tạ Lan, thì thầm bên tai cậu một cách kiên định: “Là để chúng ta, cùng nhau, đi đến những nơi cao hơn.” +
(Hết chính truyện) +
_______ +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười ngồi trên ghế sô pha thong thả ăn kem. +
“Chúng ta thật sự là ngôi sao của nhà Trứng.” Cậu cảm thán. +
Trứng Đậu gật đầu nghiêm túc: “Là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm của nhà Trứng.” +
Trứng Lười cười rồi mổ một cái lên vỏ trứng của anh: “Phải luôn cùng nhau tỏa sáng nhé.” +
_________ +
Chính truyện đến đây là hết rồi, đừng đi đâu cả, còn rất nhiều ngoại truyện. Tạm định sẽ viết: lễ trao giải, thi đại học, cuộc sống đại học, sáu quả trứng, kết cục của các nhân vật phụ, video livestream các thứ. +



Cùng nhau cùng nhau, tung bông