Chương 99: Cùng nhau bước đến đỉnh cao

[Nam chính anime 101, mọi người xem tạm nhé] +
+
Cuối tháng Mười một, thành phố B đã bước vào cuối thu, không khí lạnh buốt hít vào tận đáy phổi mang theo một cơn đau âm ỉ. Chiều tối len lỏi vào con ngõ nhỏ, hương thơm ngọt ngào chết người lan tỏa trong không khí lại kéo người ta ra khỏi cái lạnh giá. +
Khoai lang nướng được gắp ra từ một chiếc thùng sắt loang lổ vết gỉ, lớp vỏ xám xịt đầy những vết cháy sém. Mỗi ngày sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Tạ Lan đều mua một củ mang về chỗ ở để ăn, hôm nay cuối cùng cũng thi xong vòng chung kết CMO toàn quốc rồi, vui quá nên cậu mua hẳn hai củ. +
Cậu chạy về căn hộ tạm thời, vừa cởi áo khoác ra thì cuộc gọi video của Đậu Thịnh đã tới. +
“Alo.” Tạ Lan dựng điện thoại lên bàn, chọn một củ khoai lang nướng to hơn trong túi, nhẹ nhàng bẻ ra, phần ruột vàng óng mềm xốp lập tức bung ra. +
Đậu Thịnh cười trong màn hình điện thoại chật hẹp: “Hôm nay mua hai củ à?” +
“Ừm, định ăn thay phần cậu một củ.” Tạ Lan cắn một miếng, xuýt xoa thổi phù phù trong miệng, nói không rõ lời: “Tớ… thi… thi xong rồi.” +
“Tớ biết mà… Cuối cùng cũng xong, tớ đợi cậu đến mòn mỏi rồi đây.” Đậu Thịnh khẽ thở dài: “Khi nào về? Mua vé chưa?” +
“Mua rồi, tàu cao tốc tối mai. Tớ vốn định sáng mai đi luôn nhưng giáo sư bảo chiều mai đến ký mấy giấy tờ.” Tạ Lan thở dài, vừa bẻ khoai lang nướng vừa lầm bầm: “Tớ nóng lòng muốn về lắm rồi.” +
“Câu thành ngữ này dùng đúng rồi đấy.” Đậu Thịnh cười rồi đặt điện thoại lên giá đỡ, cúi xuống bấm nút nguồn máy tính. +
Những người đứng đầu trong cuộc thi CMO cấp tỉnh được mời tham gia trại đông, sau trại đông là vòng chung kết toàn quốc. Thời gian huấn luyện diễn ra tại thành phố B, kéo dài mười hai ngày và đến hôm nay cuối cùng cũng đã thi xong. +
Bấm ngón tay tính toán, Tạ Lan đã gần nửa tháng không gặp bạn trai rồi. +
Cậu đặt củ khoai lang xuống, nâng điện thoại lên ngắm Đậu Thịnh thật kỹ: “Hình như cậu béo lại một chút rồi.” +
“Về lại như cũ hết rồi, tớ cũng edit xong video rồi.” Đậu Thịnh cười: “Tối nay đăng luôn.” +
Tạ Lan rút một tờ giấy từ hộp khăn giấy trên bàn, bên cạnh hộp khăn giấy là một đống tài liệu Toán học lộn xộn. Bình thường bàn học của cậu rất gọn gàng, nhưng cường độ luyện tập ở trại đông quá lớn, lớn đến mức sau này cậu lười dọn dẹp, cứ làm xong một đề là vứt bừa, chỉ đợi thi xong sẽ gom lại vứt hết. +
CMO chính thức khép lại. +
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, dường như cuộc điện thoại báo tin vui đầy hứng khởi của lão Mã hai tháng trước mới chỉ như hôm qua, và cũng như mới hôm qua Đậu Thịnh đã từ chối tham gia trại đông và vòng chung kết toàn quốc. +
Tạ Lan ôm điện thoại nằm xuống giường, ngắm nhìn gò má nghiêng của Đậu Thịnh khi anh đang dựng video. +
Hôm đó Đậu Thịnh từ chối rất dứt khoát. +
Trại đông trùng với thời gian cao điểm sản xuất video cuối năm, anh kiên quyết không tham gia trại, không tham gia vòng chung kết toàn quốc, cũng không vào đội tuyển quốc gia. +
Anh tuyên bố thi CMO hoàn toàn là cho vui, giành được thứ hạng trong kỳ thi liên tỉnh để có suất dự phòng cho kỳ thi đại học là đủ mãn nguyện rồi, suýt chút nữa đã khiến lão Mã phải nhập viện cấp cứu. +
Ngay cả kỳ thi xét tuyển thẳng, Đậu Thịnh cũng không thỏa thuận được với phòng tuyển sinh. Phòng tuyển sinh của Đại học T sẵn sàng hạ điểm chuẩn cho anh xuống mức điểm sàn của các trường đại học trọng điểm, với điều kiện phải đăng ký vào chuyên ngành Toán Học. Đậu Thịnh lại từ chối, sau này chỉ nhận được hai mươi điểm cộng cho tất cả các chuyên ngành, hơn nữa khi thi đại học thật sự cũng chưa chắc anh đã đăng ký vào Đại học T để sử dụng chính sách này. +
Bản thân anh rất hài lòng với kết quả này, chỉ tiếc là Hồ Tú Kiệt và lão Mã đều mất ngủ mấy đêm liền. +
Trong video vang lên tiếng lách cách của chuột và bàn phím, Đậu Thịnh vẫn đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho video. +
“Cậu muốn thi vào ngành gì?” Tạ Lan đột nhiên hoàn hồn hỏi. +
“Hửm?” Đậu Thịnh dừng lại một chút: “Vẫn chưa nghĩ kỹ lắm… Tớ muốn học một ngành gì đó có ích cho việc làm video, tìm hiểu về những con người khác nhau, những ngành nghề khác nhau. Tớ thấy ngành Xã hội học của Đại học T cũng được, ngành Truyền thông của Đại học P cũng ổn, nhưng hình như sinh viên khối tự nhiên phải đợi đến năm thứ hai mới được chuyển ngành. Hoặc là xem có ngành nào khác thú vị không.” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng. +
Bên phía Đậu Thịnh lại vang lên tiếng click chuột nhanh chóng, tay kia đặt trên bàn phím, những ngón tay thon dài trắng trẻo thỉnh thoảng lại nhấn một phím tắt dựng phim, lướt qua lướt lại trên màn hình, khiến Tạ Lan nhìn mà lòng dạ có chút không trong sáng. +
“Ngủ đi, đợi cậu ngủ rồi tớ sẽ tắt video.” Đậu Thịnh dịu dàng dỗ dành: “Thời gian qua vất vả rồi, tối nay ngủ sớm đi, tớ thấy mí mắt cậu sắp sụp xuống rồi kìa.” +
“Ừm.” +
Tạ Lan đá dép lê, nhích người lên một chút, cố gắng gối đầu lên gối rồi nhắm mắt lại. +
Ý thức chập chờn, cho đến khi tiếng click chuột và gõ phím bên tai dần dần ngừng lại, cậu mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. +
Ngày mai đã là tháng Mười Hai, mùa thu vừa qua quả thật có chút vội vã. Ban đầu cậu và Đậu Thịnh ở trường tối mắt tối mũi với các lớp học sáng tối, còn phải tranh thủ nửa ngày cuối tuần còn lại để quay video. +
Khó khăn lắm mới qua được tháng Mười, cậu lại một mình đến thành phố B, vùi đầu vào trại huấn luyện, mỗi ngày chỉ mong chờ kết thúc buổi tập để mua một củ khoai lang nướng rồi chui về ký túc xá gọi video cho bạn trai. +
Đậu Thịnh còn thảm hơn cậu, không chỉ phải cày video mà còn phải đối mặt với nhiệm vụ ôn tập tàn khốc như tất cả các học sinh lớp 12 khác. +
Ở thủ đô hiếm thấy cây ngô đồng, Tạ Lan chỉ tình cờ đi ngang qua một lần khi đến siêu thị, ở đó lá ngô đồng khô rụng đầy đất, cậu nhặt mấy chiếc, giữ lại để về tặng Đậu Thịnh. +
Trong mơ cậu vẫn còn canh cánh chuyện ngày mai ký xong giấy tờ, trước khi ra tàu cao tốc sẽ đi nhặt thêm vài chiếc lá nữa. Giống ngô đồng ở thành phố B có chút khác biệt so với thành phố H, lá rộng hơn, mép lá sắc và thẳng hơn, mang đậm khí chất của Đậu Tử. +
Tiếng thông báo của Wechat đột nhiên vang lên bên tai. +
Tạ Lan giật mình, bật dậy khỏi giường, cả căn hộ nhỏ tối om. +
Rèm cửa chưa kéo nhưng bên ngoài cũng tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng rất mờ nhạt. Hệ thống sưởi trong căn hộ ở mức trung bình, cậu mặc áo len ngủ trên giường mà vẫn thấy hơi lạnh. +
23:58. +
Không biết tự lúc nào mà cậu đã ngủ hơn bốn tiếng. +
Tạ Lan dụi dụi gò má hơi nóng, bấm vào tin nhắn mới. +
Cậu tưởng là Đậu Thịnh chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, nhưng thực ra người gửi tin nhắn là một nhân viên vận hành của Bilibili, đã kết bạn với cậu từ trước. +
[Đại ca Tạ Lan ơi, cuộc thi của cậu sắp kết thúc rồi nhỉ? Khi nào cậu quay lại làm video đây, cậu đã hai tháng không cập nhật rồi! *dụ dỗ*] +
Tạ Lan thở dài, tiện tay trả lời một câu. +
[Có thể là tháng Mười Hai, cũng có thể là sang năm.] +
Cậu xuống giường bật đèn, đặt củ khoai lang nướng đã nguội vào bát rồi cho vào lò vi sóng quay khoảng hai mươi giây. +
Ngủ đến mơ màng, đầu óc trống rỗng, cậu lại tiếp tục cầm khoai lang nướng ăn. +
[Ồ ồ, là sau này còn có nhiệm vụ thi đấu khác ạ?] +
[Ừm. Hơn nữa lớp 12 rồi, bận lắm.] +
[Lớp 12 đúng là bận thật. Nhưng trước Tết tháng Một cậu chắc chắn sẽ có vài ngày nghỉ chứ. He he, nhất định phải có ngày nghỉ nhé.] +
Tạ Lan đang nhai khoai lang nướng thì đột nhiên khựng lại: “Sao thế?” +
[Không có gì, cuối năm có thể sẽ có một số hoạt động lớn, cậu là chủ kênh tân binh của năm nay, đã phá vỡ kỷ lục lưu lượng truy cập của các chủ kênh mảng âm nhạc, cậu phải đến đấy.] +
Tạ Lan nhíu mày nhìn tin nhắn đó. +
Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời: [Cậu nói không phải là lễ trao giải Bách Đại đấy chứ, không phải là định trao giải Bách Đại cho tôi đấy chứ?] +
[Đừng nói ra ngoài nhé. Việc bình chọn mới bắt đầu thôi, chỉ là trong mắt chúng tôi có một số suất còn bỏ ngỏ, một số suất thì đã chắc chắn rồi, mọi người đều hiểu cả. Đương nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng, nên tôi mới đến đây để thúc giục cậu hoạt động tích cực hơn.] +
Tạ Lan hít một hơi, gửi liền ba tin nhắn. +
[Ok, vậy sau Tết tôi sẽ cập nhật.] +
[Giải Bách Đại này trao có hơi qua loa rồi.] +
[Cân nhắc lại đi, tôi đã ngừng cập nhật lâu như vậy, thật sự xứng đáng sao?] +
Đối phương im lặng gần một phút rồi gửi một dấu hỏi. +
Tạ Lan đã gõ ba chữ “Đậu Tử thì sao” vào khung nhập liệu, nhưng ngay trước khi gửi đi, cậu lại xóa mất. +
Cậu sợ biết kết quả này hơn bất kỳ ai, lỡ như đối phương tiết lộ rằng Đậu Thịnh không có suất trong Bách Đại, vậy cậu biết nói với Đậu Thịnh thế nào đây? +
Rất nhanh, nhân viên vận hành lại trả lời: [Có phải áp lực thi cử của cậu lớn quá không, bắt đầu nói nhảm rồi… Yên tâm đi. Ồ đúng rồi, video mới của Đậu Tử đỉnh quá, hai người đúng là song kiếm hợp bích không ai địch nổi. Nói ra thì, sản phẩm hợp tác kiểu này cũng được tính là của cậu, chỉ là lần này cá nhân Đậu Tử quá nổi bật thôi.] +
Video mới đăng rồi à? +
Tạ Lan vội vàng trả lời bằng một nhãn dán, rồi nhanh chóng mở Bilibili. +
Đậu Thịnh đã gửi bản thảo hợp tác, có lẽ là đã đăng nhập vào tài khoản của cậu để thao tác lúc cậu đang ngủ. +
[Ghi lại lịch sử bị hành tơi tả của một Coser ngoại đạo | Nam chính anime 101, mọi người xem tạm nhé] +
Vừa mở video, một màn hình đầy bình luận rực rỡ đã hiện ra. +
[Xem xong rồi, quay lại cảnh báo nè, ‘xem tạm’ thôi nhé.] +
[Nhìn tiêu đề là mị biết video này sắp có biến rồi.] +
[Đậu Tử chưa bao giờ đặt tiêu đề qua loa như vậy, tui bắt đầu hoảng rồi đây.] +
[Cười chết, bình luận toàn là người bị Đậu Tử ám.] +
[Người bị Đậu Tử ám: Người bị Đậu Tử làm cho điên đảo.] +
Tiếng máy thổi gió ầm ầm đột nhiên kéo sự chú ý của mọi người khỏi dòng bình luận. +
Màn hình tối đen, nhưng nghe giọng nói thì đó là một nơi rất trống trải, một người đàn ông nói giọng địa phương, âm điệu kỳ lạ có tiếng vọng, hơi hài hước. +
“Ây, lần này tốt quá rồi đấy? Cái động tác của cậu ấy, giống hệt như cậu vẽ trong phân cảnh… Đợi đã!” +
Thế giới đột nhiên im lặng. +
Người đàn ông đó bỗng đổi sang giọng phổ thông chuẩn mang theo sự sợ hãi, nói tròn vành rõ chữ: “Bộ lông trên vai Sesshomaru đâu rồi?” +
Sau một lúc im lặng, Đậu Thịnh văng một câu chửi thề. +
“Rơi lúc nào vậy? Má nó chứ… tâm trạng tôi tan nát rồi, có thể dùng hậu kỳ Photoshop lên cho tôi được không?!” +
Màn hình đột nhiên hiện lên, Đậu Thịnh đang ngồi trên tấm thảm quen thuộc ở nhà, ôm trán nhìn vào máy ảnh. +
“Như các bạn đã thấy, tôi, trong hai tháng qua, đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo.” +
Anh nói rồi dừng lại, buông tay xuống, thở dài. +
“Chào các bạn khán giả, tôi là Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời. Hơn hai tháng trước, tôi đã nảy ra một ý nghĩ không nên có, muốn hợp tác với Mèo Bé yêu dấu của tôi làm một video đột phá bản thân, vậy đột phá ở điểm nào đây? Tôi ngồi xuống mở trang chủ Bilibili, lướt qua tất cả các chuyên mục và phát hiện ra một lĩnh vực mà tôi chưa từng đặt chân đến – Cosplay.” +
“Đúng thế, chính là Cosplay. Sau một hồi tìm hiểu sơ sài, tôi phát hiện ra rằng các coser đáng tin cậy đều đã tìm ra lĩnh vực sở trường của mình, ví dụ như chính tà bất phân, ví dụ như tiên phong đạo cốt, ví dụ như cổ phong, ví dụ như khoa học viễn tưởng, vân vân và mây mây. Còn tôi, một người ngoại đạo, sau khi biết được giới này sâu đến thế nào, đã đưa ra một quyết định rất liều lĩnh.” +
“Khụ khụ.” Anh nhìn vào ống kính, nói dõng dạc: “Nếu đã không biết mình giỏi cái gì, hay là thử hết đi?” +
Nói xong, Đậu Thịnh hít một hơi thật sâu, lại ôm trán. +
“Thế là đã gây ra bi kịch của hai tháng sau đó. Tôi tự mình liệt kê một danh sách các nam chính anime, phần việc đầu tiên được giao cho Mèo Bé, cậu ấy soạn nhạc trước, sau khi soạn nhạc xong tôi mới quay phim.” +
“Có một thời gian, tôi đã từng rất khắt khe với Mèo Bé về mặt âm nhạc, đến mức sau này khi quay phim thật, hiện thực đã đem sự tàn nhẫn tôi dành cho cậu ấy nhân lên gấp trăm lần rồi trả ngược lại cho tôi.” +
Đậu Thịnh thở dài: “Tóm lại, video này ghi lại những khoảnh khắc cay đắng của tôi trong hai tháng qua, tôi cũng lười edit tử tế rồi, anh em xem tạm nhé. Ba phút cuối là thành phẩm cosplay lần này, cũng tạm được, nếu hứng thú thì xem thử.” +
Bình luận: +
[Nhắc nhở thân thiện, đừng tin người đàn ông này.] +
[Miệng của Đậu Tử, toàn lời lừa đảo.] +
[Từ cuối video quay lại, ‘cũng tạm được’.] +
[Đúng vậy, ‘cũng tạm được’.] +
Video này về cơ bản không khác gì các vlog trước đây của Đậu Thịnh, nhưng mỗi đoạn đều rất bi thảm. +
Đoạn một: Đậu Thịnh mặc trang phục cosplay cổ trang, cầm máy ảnh vừa giải thích vừa đi ra ngoài, kết quả vừa bước qua ngưỡng cửa, một chân đã giẫm lên quần áo của mình, ống kính quay cuồng, ngã thẳng vào một chiếc hộp tạo cảnh lớn chứa đầy bọt xốp. +
Anh đang dở khóc dở cười định đứng dậy, một người phụ nữ đột nhiên đi ngang qua, lẩm bẩm một câu: “Sao lại cởi đồ cos ở đây”, rồi tiện tay túm lấy vạt áo trước của Đậu Thịnh, anh còn chưa kịp ló đầu ra khỏi đống bọt xốp thì đã nghe một tiếng “xoẹt”— +
+
Đoạn hai: Chiều Chủ nhật kết thúc buổi quay, Đậu Thịnh không kịp tẩy trang, vội vàng đeo khẩu trang cùng Tạ Lan chạy về trường, kết quả là va phải giáo viên chủ nhiệm mặt Diêm Vương, cô buộc anh ngẩng đầu lên và kéo khẩu trang xuống, khoảnh khắc đó, nữ Diêm Vương suýt nữa đã ngã ngửa xuống bục giảng trước mặt cả lớp. +
Đoạn ba: Ngày cos Kudo Shinichi, Đậu Thịnh đặc biệt đến khu nhà giàu của thành phố – nhà Vu Phi. Anh quay ngoại cảnh bên cạnh một khu rừng nhỏ, mặc đồng phục học sinh trung học nam sinh Nhật Bản, đang ra vẻ bí ẩn đưa bộ đàm lên miệng, bảo vệ đi xe tuần tra ngang qua, phanh gấp, ngẩn người một lúc rồi cũng giơ bộ đàm lên về phía anh. +
… +
Bình luận che kín màn hình từ đầu đến cuối, toàn là ha ha ha, cười lăn lộn, cười vỡ bụng. Ngay cả Tạ Lan, người đã cùng Đậu Thịnh trải qua những khoảnh khắc khó xử đó, cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. +
Đoạn khó xử cuối cùng được quay vào buổi tối, trời tối đen, ống kính hướng về phía đèn đường và những cành ngô đồng khô khốc của trường Anh Trung, Đậu Thịnh nói trong phần lồng tiếng: “Ngày mai cậu phải đến thành phố B rồi, còn lại hai nhân vật cuối cùng, tớ chỉ có thể quay một mình thôi.” +
Trong ống kính truyền đến tiếng lòng bàn tay xoa xoa vải, giống như Tạ Lan đang vuốt lưng dỗ dành anh. +
“Cậu chắc chắn sẽ quay tốt thôi.” Tạ Lan nói. +
Đậu Thịnh lẩm bẩm hỏi: “Lỡ như khán giả không thích thì sao?” +
Tạ Lan suy nghĩ một chút: “Đánh chết họ.” +
Tạ Lan xem đến đây, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. +
Ngớ người. +
Cậu hoàn toàn không ngờ lúc đó Đậu Thịnh lại lén dùng điện thoại ghi âm, còn công khai lời nói của cậu. +
Bình luận xôn xao một trận, sau đó màn hình đột nhiên tối đen, hiện lên một dòng chữ lớn đầy hung dữ. +
[Nghe thấy chưa, không thích là đánh chết các người đấy.] +
Ngay sau đó, khúc dạo đầu của violin vang lên, tạo nên một gợn sóng trong trẻo trên màng nhĩ người nghe. +
Một đao khách áo đen lướt trên mặt nước dưới màn đêm, lao nhanh đến trước ống kính, một cơn gió thổi qua, chiếc khăn che mặt của anh rơi xuống một góc, để lộ ra đường nét sắc sảo của thiếu niên. +
Khoảnh khắc cúi đầu cười nhẹ, nhạc nền bùng nổ. +
Đao khách mặc đồ lính đặc công đạp gió lao đi, mười bước lướt sóng vung đao chém đầu. +
Pháp sư dùng găng tay trắng che nửa mặt, trong khoảnh khắc vén áo choàng lễ phục đã ẩn mình trong không trung, làm những cánh hoa rơi đầy đất. +
Đại yêu quái Sesshomaru kiêu hãnh đứng dưới ánh trăng bạc, bay lượn trong tuyết rơi. +
Nam sinh trung học đánh nhau tay không với người áo đen trong khu rừng yên tĩnh, khoảnh khắc kẻ địch quét chân ngang, ống kính đột nhiên chuyển sang mặt trăng sáng dưới nước, khi quay lại khu rừng, chỉ còn lại bộ đồng phục nằm rải rác trên mặt đất. +
Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, mỗi lần thay trang phục, mỗi lần xoay người, mỗi lần ánh mắt dừng lại, đều khớp chính xác với nhịp điệu âm nhạc. Mà những động tác chuyển đổi giữa các điểm dừng lại uyển chuyển như vậy, trôi theo giai điệu, dù là thị giác hay thính giác, đều hòa quyện một cách vô cùng tinh tế. +
Những cảnh quay cận cảnh trực diện chiếm gần một nửa thời lượng, nhưng không một khung hình nào của Đậu Thịnh bị lỗi. +
Trong khi cố gắng hết sức để tôn vinh những tác phẩm kinh điển, phần hậu kỳ cũng ẩn chứa nhiều ý tưởng tinh tế, ví dụ như hiệu ứng gió được làm thành những đường nét giống như sóng âm, ví dụ như khi Sesshomaru đạp tuyết tìm đường về, phía sau có hai chú mèo con nép vào nhau, còn những chiếc lá rơi bị lưỡi đao chém đôi, lại chính là lá ngô đồng mà Đậu Thịnh thường thích vê trong tay… +
Ba phút kết thúc, Tạ Lan hít một hơi thật sâu, như thể bị ai đó đột ngột kéo ra khỏi một thế giới khác. +
Cậu mở lại phần bình luận. +
[Tất cả đứng dậy!] +
[Tất cả đứng dậy!] +
[Đứng dậy làm gì, quỳ xuống đi!] +
[Chồng ơi!!!] +
[Em! Muốn! Cắm! Sừng! Tạ! Lan!] +
[Sesshomaru và Shinichi là chồng lớn và chồng bé của tôi, tôi đã từng tưởng tượng nếu mình thiên vị một trong hai thì phải làm sao. Hôm nay mới biết hóa ra hoàn toàn không cần phải băn khoăn về điều này??] +
[Cực kỳ mượt mà, cực kỳ thoải mái.] +
[Tóm lại, a a a a a a!] +
Video kết thúc tại đây, không có đoạn kết quen thuộc. Điều đọng lại trong lòng người xem chính là những cảnh quay khớp nhạc không thể xóa nhòa trong tâm trí, và cả tiếng thở dài như đóng đinh vào lòng người trước khi video bắt đầu. +
— “Mọi người xem tạm nhé.” +
Tạ Lan lần đầu tiên xem thành phẩm, xem mà lòng dâng trào cảm xúc, khoai lang nướng cũng không thơm bằng video của bạn trai. +
Cậu bấm vào bản P2 thuần túy để phát lặp lại, lúc bật bình luận, lúc không bật, lúc tua nhanh, lúc tua chậm, mỗi cách xem là một kiểu tận hưởng khác nhau, chụp màn hình cũng là một niềm vui kỳ lạ. +
Mãi đến khi xem đến hoa cả mắt, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, thoát ra xem bình luận nổi bật. +
[Lão làng 10 năm trong giới cosplay đi ngang qua, chi phí cho kỳ này đúng là bùng nổ. Không tâng bốc cũng không chê bai, trước đây chưa từng theo dõi chủ kênh, vào trang cá nhân xem mới phát hiện ra lại là người mới thật, respect!] +
[Sản phẩm năm nay của Đậu Tử đỉnh thật, bắt đầu từ video nói tiếng địa phương, mỗi kỳ đều khiến tôi cảm thấy vượt trội, kỳ này trực tiếp phong thần! Trực tiếp! Phong thần! Bạn có dám tin đây là sản phẩm của hai học sinh lớp 12 làm ra không?] +
Thích, tất cả đều thích. +
Lần đầu tiên Tạ Lan lướt Bilibili vào đêm khuya mà lại có hứng thú như vậy, đã gần một giờ sáng rồi, nhưng cậu hoàn toàn không buồn ngủ, thậm chí còn muốn gọi video cho Đậu Thịnh ngay lập tức. +
Nhưng cậu cầm điện thoại lên rồi lại do dự. +
Đậu Thịnh vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ đã ngủ rồi. +
Đang lúc phân vân, Wechat đột nhiên hiện lên hai thông báo liên tiếp— +
[Khoai lang nướng cầu chủ nhân mang đi đã gửi một tin nhắn mới] +
[Khoai lang nướng cầu chủ nhân mang đi đã gửi một video] +
Tạ Lan bấm vào. +
[Khoai lang nướng cầu chủ nhân mang đi: Tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.] +
Video được quay trong phòng Tạ Lan, không bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn le lói còn sót lại của thành phố bên kia sông lúc nửa đêm. +
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, phủ một lớp sương mù trên mặt sông, yên tĩnh và đẹp đẽ. +
Ngô Đồng nằm trên bệ cửa sổ, khoanh tay, mặt áp vào kính nhìn ra ngoài. +
Ống kính từ từ tiến lại gần cửa sổ, “cạch” một tiếng, cũng áp vào kính. +
Giọng của Đậu Thịnh vang lên: “Mèo Bé cuối cùng cũng sắp về rồi.” +
“Video mới đăng có hai tiếng mà đã bùng nổ số liệu, một đỉnh cao mới, lại là một kỷ lục mà chúng ta cùng nhau phá vỡ đấy.” +
“Tuy ở hai thành phố khác nhau, nhưng chúng ta hãy cạn ly qua không gian nhé.” +
Anh nói rồi nâng một góc điện thoại lên, gõ nhẹ vào tấm kính trong phòng của Tạ Lan. +
“Keng.” +
_________ +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím ngẩn ngơ nhìn video quảng cáo của nhà Trứng. +
Một lúc lâu sau, cô kinh ngạc nâng Trứng Đậu lên, lật qua lật lại xem. +
Trứng Đậu cau mày khó chịu: “Làm gì thế, thả em xuống.” +
Gõ Bàn Phím: “Mấy quả trứng nhỏ bên trong đều là em à?” +
Trứng Đậu: “Ừ á.” +
Gõ Bàn Phím: “… Em thật sự là trứng nhỏ chị nuôi à??” +
Trứng Đậu hừ một tiếng, giãy giụa thoát khỏi tay cô. +
“Sau này xin hãy gọi em là, bạn trai Trứng 101 của Trứng Lười, cảm ơn.” +
_________ +
Chính truyện kết thúc là vì tình tiết đã có đủ thăng trầm rồi, thêm nữa sẽ nhạt. Nhưng ngoại truyện sẽ viết nhiều, những tình tiết mọi người yêu cầu trên Weibo tôi đều đã nhận được rồi. +


