Chương 101: Ngoại truyện 1

Lễ trao giải Bách Đại: Hoạt động chớp nhoáng +
Cuối tháng Một, cuối cùng cũng đến ngày livestream lễ trao giải chủ kênh của năm trên Bilibili. +
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa buổi livestream mới bắt đầu, nhưng trong mấy nhóm chat của các chủ kênh chẳng-mấy-ai-yên-tâm-nổi đã loạn cào cào cả lên. +
[Hai người họ biến mất cả ngày rồi, rốt cuộc đã trốn ra được chưa?] +
[Các chủ kênh khác đều check-in trên Weibo rồi, chỉ có hai người này là bặt vô âm tín.] +
[Không phải bảo là mẹ thằng Đậu xin nghỉ phép thuận lợi rồi à?] +
[Suỵt. Hình như giáo viên chủ nhiệm của Đậu Tử ghê lắm.] +
[Chủ yếu là vì nó với Tạ Lan học lớp 12 mà.] +
[Ai cũng biết học kỳ hai của lớp 12 đã khai giảng rồi.] +
[Không phải là bùng kèo tối nay thật đấy chứ? *Phì khói thuốc*] +
[Nếu bùng kèo thì kiếp này Đậu Tử hết duyên với Bách Đại luôn.] +
[*Vẻ mặt tang thương.jpg*] +
[Báo!! Tới rồi!! Đậu Tử đăng định vị trên Weibo rồi!] +
[!!!] +
… +
Thành phố S, bên ngoài một trung tâm hội nghị triển lãm lớn. +
“Đừng xem điện thoại nữa.” Tạ Lan nắm lấy một tay Đậu Thịnh: “Nhanh lên một chút.” +
“Tới liền!” Đậu Thịnh vội rảo bước đuổi kịp cậu. Hai người chạy đến cửa hông của hội trường, một nhân viên công tác đội đầu hình chiếc TV nhỏ ra đón, dẫn họ đi đăng ký rồi vào khu vực khán đài. +
Khán đài chìm trong một không gian tối tăm tao nhã, hương nước hoa sang trọng thoang thoảng, buổi livestream vẫn chưa bắt đầu. +
Trên ghế ngồi có dán bảng tên, hàng đầu tiên dành cho các vị giám đốc, từ hàng thứ hai trở đi là các chủ kênh Top 100 của năm. +
ID của Tạ Lan và Đậu Thịnh bắt đầu bằng chữ X và R, thế nên hai người ngầm hiểu đi về phía sau, nhưng tìm loanh quanh mãi mà vẫn không thấy chỗ của mình, mãi cho đến khi A Trạch trong bộ vest giày da đứng dậy chỉ về phía trước: “Hai cậu ở đằng trước kia kìa!” +
Hóa ra không phải xếp theo thứ tự bảng chữ cái. +
Tạ Lan quay đầu lại liếc cậu ta một cái, gật đầu rồi quay về hàng thứ hai, cuối cùng cũng tìm được đúng vị trí và ngồi xuống. +
Từ lúc xuống máy bay đến khi vào hội trường, ngoại trừ lúc ở trên xe, cậu và Đậu Thịnh đã chạy như bay. +
Vốn dĩ Triệu Văn Anh đã giúp hai người xin nghỉ hai ngày, chiều hôm qua bay đến đây để tổng duyệt, hôm nay livestream, sáng mai quay về, kế hoạch vô cùng hoàn hảo. +
Nhưng Hồ Tú Kiệt ban đầu tưởng nhà có việc, đến hôm qua mới phát hiện ra là hai người tham gia sự kiện của một nền tảng video nên lập tức đổi ý. Tạ Lan là học sinh được tuyển thẳng nên không sao, nhưng Đậu Thịnh sắp phải tự chủ tuyển sinh, thế là cô cứ giữ khư khư Đậu Thịnh đến tận giây phút cuối cùng. +
Thế nên hai người đành phải đổi sang chuyến bay hôm nay, chỉ chạy ra khỏi trường được hai tiếng trước khi cất cánh, chẳng kịp thu dọn bất cứ thứ gì. +
Phòng livestream đã được mở, mấy máy quay liên tục chuyển đổi giữa bảng quảng cáo chính và khu vực khán đài. Màn hình lớn cũng chiếu đồng bộ, Tạ Lan ngẩng đầu liếc qua thì thấy một loạt bình luận dày đặc trôi qua, phông chữ rất nhỏ, nhìn từ xa trông như một mảng vừng lướt qua, không thể đọc rõ được một chữ nào. +
[Đậu Tử!] +
[Lan cưng đến rồi!] +
[Chúc mừng hai vị đã trốn thoát thành công.] +
[Đâu rồi đâu rồi??] +
[Hàng thứ hai từ trái qua!] +
[DMEM đỉnh nhất DMEM đỉnh nhất DMEM đỉnh nhất.] +
Tạ Lan đang cố gắng đọc cho rõ những con chữ bé tí kia thì Đậu Thịnh đưa tay kéo cà vạt của cậu: “Lệch rồi.” +
“Vẫn lệch à?” Tạ Lan nhíu mày cúi đầu, góc nhìn bị khuất nên cậu không thấy được nút thắt cà vạt, chỉ có thể nghiêng người để Đậu Thịnh kéo giúp mình. +
Gấp gáp quá, quần bò đen tạm coi như quần tây, áo sơ mi trắng là loại vẫn mặc thường ngày, xuống máy bay xong thì tấp đại vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp trong sân bay vớ lấy hai chiếc cà vạt rồi thắt qua loa. +
Tạ Lan quay đầu liếc nhìn cà vạt của Đậu Thịnh: “Của cậu cũng không khá hơn là bao, vốn dĩ quần bò đen cũng không đến nỗi lạc quẻ, nhưng phối với cà vạt thì kỳ cục lắm.” +
Đậu Thịnh kéo cà vạt của cậu, cổ tay dừng lại: “Hay là… không đeo nữa?” +
“Thôi đừng đeo nữa, nền tảng cũng đâu có bắt buộc phải ăn mặc thế này đâu.” Tạ Lan thở dài, đưa tay kéo cà vạt của Đậu Thịnh ra rồi vòng qua đầu anh mà tháo xuống. +
Đậu Thịnh cũng bèn tháo cà vạt của cậu ra, vo hai chiếc cà vạt lại rồi nhét ra sau lưng. +
[Hai người đang làm gì thế???] +
[Ông anh ơi, tui say rồi, máy quay đang nhìn kìa.] +
[Các con ơi, đây là ở ngoài, không phải phòng livestream nhà mình đâu.] +
[Giữa thanh thiên bạch nhật mà cởi đồ cho nhau á??] +
[Sao không cởi nữa? Tiếp tục đi! Đừng có dừng.] +
Tạ Lan được giải thoát khỏi chiếc cà vạt, thở phào một hơi, rồi lại liếc nhìn những dòng chữ nhỏ trông có vẻ rất kích động và hoành tráng trên màn hình. +
“Bình luận nói gì thế?” Cậu lẩm bẩm hỏi. +
Đậu Thịnh lật giở cuốn kịch bản: “Chắc là mấy cư dân mạng rảnh rỗi chém gió linh tinh thôi. Có thể là seeder do ban tổ chức thuê để khuấy động không khí, nên mới không dám để chữ to.” +
[Hai người họ nói gì thế? Có cao nhân đọc khẩu hình nào giải mã không?] +
[Tạ Lan: Bình luận nói gì thế?] +
[Đậu Tử: Cậu quan tâm bọn họ làm gì. Chắc là mấy đứa FA lén lút ghen tị thôi, nên mới không dám nói to.] +
[Vãi, khẩu hình còn hơi giống nữa chứ.] +
[Sớm muộn gì tao cũng bị đám thần kinh này làm cho cười chết.] +
Còn mười phút nữa là buổi livestream chính thức bắt đầu, nhân viên vận hành đã gửi thông báo về quy trình trao giải đến điện thoại của từng chủ kênh. +
Mọi năm, các chủ kênh Top 100 sẽ được chia thành bốn đợt nhận giải theo chữ cái đầu của ID, nhưng năm nay lại là bốc thăm ngẫu nhiên. +
Đậu Thịnh ghé sát lại: “Cậu số mấy?” +
“Nhóm một, người thứ hai.” Tạ Lan nói: “Còn cậu?” +
Đậu Thịnh sững sờ, chìa điện thoại qua: “Bốc thăm ngẫu nhiên? Vô lý thật đấy.” +
[Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM: Nhóm 1 #1, vui lòng có mặt ở hậu trường để chuẩn bị trong vòng năm phút.] +
Máy quay ở khu vực khán đài vừa hay lia đến cận cảnh hàng ghế thứ hai. Trong ống kính, Tạ Lan ngẩn ra một lúc rồi bỗng bật cười, nụ cười của thiếu niên vừa dịu dàng vừa phóng khoáng: “Chắc chắn là cố ý rồi, nhưng cũng vừa hay. Chúng ta đi chứ?” +
“Đi.” Đậu Thịnh đứng dậy, đợi Tạ Lan đi qua bên cạnh mình rồi mới tự nhiên đi theo sau. +
Phía sau họ, một loạt trái tim dập dờn lướt qua trên màn hình bình luận. +
[Lan cưng cười ngọt quá.] +
[Tôi xin cược toàn bộ số xu cả đời mình, hai người họ số liền nhau!] +
[Anh em đặt cược đi!] +
[Liền nhau +1!] +
[Mạn phép hỏi bình luận đang nói về hai vị chủ kênh nào thế?] +
[Hỏi ké với.] +
[Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời với Tạ Lan á.] +
[Là hai cậu học sinh cấp ba vừa mới chui vào hậu trường đó!] +
Mọi người đang vui vẻ trò chuyện trên màn hình bình luận thì toàn bộ đèn trong hội trường đột ngột tắt ngấm, ngay sau đó, máy quay chính chuyển đến sân khấu, ánh đèn sân khấu sáng bừng, người dẫn chương trình tay cầm micro từ từ đi lên từ phía dưới sân khấu. +
“Chào buổi tối quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với buổi livestream Gala trao giải POWER UP của năm trên Bilibili.” +
[Bắt đầu rồi!] +
[Bắt đầu, bắt đầu!] +
[Hồi hộp quá!!] +
[Sắp tới chưa?] +
Người dẫn chương trình đọc lời chào mừng ngắn gọn rồi mời tiết mục mở màn, một màn vũ nhạc hoành tráng do hàng chục ca sĩ và chủ kênh mảng vũ đạo của Bilibili cùng biểu diễn. +
Trên màn hình, mọi người bắt đầu điên cuồng bình luận để nhận diện từng chủ kênh, từ lúc tiết mục bắt đầu đến khi kết thúc, đủ các loại meme về các chủ kênh tràn ngập khắp nơi. +
Giải thưởng được trao đầu tiên là Chủ kênh mới xuất sắc của năm và Livestream nổi bật. Sau một lượt phát biểu nhận giải, cuối cùng cũng đến phần Top 100. +
Nhạc nền bỗng trở nên trang trọng, giọng của người dẫn chương trình vang lên: “Xin mời – Chủ kênh đoạt giải BILIBILI POWER UP, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời DM.” +
Ống kính livestream ngay lập tức chuyển sang một bên sân khấu, chàng thiếu niên phóng khoáng trong chiếc áo sơ mi trắng mỉm cười rạng rỡ với ống kính, một nhân vật NPC hình chiếc TV nhỏ lao tới dang rộng vòng tay với anh, anh cũng tiến lên giả vờ định ôm, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay xoa mạnh đầu chiếc TV nhỏ rồi cười bỏ đi. +
Thân hình thiếu niên thon gầy, nhưng không thể che đi bờ vai rộng và đôi chân dài, anh chạy những bước nhỏ về phía bục nhận giải, bước chân nhẹ nhàng phóng khoáng như đang cưỡi gió. +
Người dẫn chương trình đọc lời trao giải với giọng điệu trầm bổng trong micro— +
“Một năm vừa qua là năm thứ ba Đậu Tử gia nhập Bilibili, từ sự hòa quyện của ngôn ngữ bốn phương, đến hình ảnh thiếu niên sải bước đo Tam Hiệp. Từ thử thách đảo ngược hình tượng, đến việc kiên trì với phong cách của bản thân và vượt qua chính mình để sáng tạo. Video của cậu trải dài trên nhiều lĩnh vực như đời sống, game, ẩm thực, anime. Cậu chọn đề tài một cách ngẫu hứng và tự do, nhưng sản phẩm lại vô cùng chân thành, mạnh mẽ như chẻ tre phá vỡ rào cản người hâm mộ và nhận được sự yêu mến của toàn mạng. Trong năm mới, Đậu Tử sắp bước vào đại học, chúng ta hãy cùng mong chờ chàng thiếu niên cưỡi gió này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa.” +
Lời trao giải kết thúc, Đậu Thịnh vừa hay đi đến trước bục nhận giải, trên bục trưng bày một trăm bức tượng nhân vật TV nhỏ bằng vàng lấp lánh, trong đó có một bức tượng đứng riêng trên một bục kính ở phía trước nhất, đế tượng khắc hai dòng chữ— +
[POWER UP 100] +
[Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM] +
Máy quay lia tới một cảnh cận cảnh, dưới ánh đèn magiê, chiếc cúp vàng tỏa ra những vầng sáng sắc nét, lấp lánh và tinh khiết. Người TV nhỏ có vẻ mặt đáng yêu và kiêu ngạo, nhưng lại toát lên một cảm giác trang nghiêm, nặng trĩu. +
Ánh mắt Đậu Thịnh dừng lại trên chiếc cúp, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như mọi lần xuất hiện trên ống kính, đưa tay nhấc chiếc cúp lên. +
Trong đôi mắt đen của chàng trai, sự hăng hái được che giấu một cách kín đáo, sâu trong con ngươi là một tia sáng kiên định. +
Anh cầm cúp xoay người lại, vẫy nhẹ với ống kính rồi bước nhanh sang phía bên kia sân khấu đứng chờ. +
[Tui khóc rồi, khóc thật rồi á.] +
[Tôi cũng thế, không ngờ lại xem đến khóc.] +
[Rõ ràng chỉ là chạy lên nhận cúp, còn chưa nói gì cả.] +
[Cuối cùng cũng đến ngày này.] +
[Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời xứng đáng, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời xứng đáng, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời xứng đáng.] +
[Nhớ lại sự thất vọng năm ngoái mà nước mắt lưng tròng.] +
[Cậu ấy vui quá!!!] +
[Đậu Tử, mami yêu con!!] +
[Fan bạn gái cũng yêu anh! Có thể cùng Tạ Lan yêu anh!] +
Phong cách bình luận khá là chia rẽ, người hâm mộ thì đồng loạt rơi nước mắt, còn người qua đường thì bắt đầu hả hê. +
[Chào mừng đến với chương trình phạt đứng của chim bồ câu Bách Đại.] +
[Vui quá đi mất 23333.] +
[Chủ kênh này thảm quá, lên sân khấu đầu tiên mà phải đứng đến cuối cùng.] +
[May mà năm nay chia nhóm, năm đó người đầu tiên đứng khóc thật luôn.] +
[Bị phạt đứng mà còn cười toe toét, có phải năm đầu tiên tham gia không vậy?] +
[Rõ ràng là chưa bị màn phạt đứng hành cho ra bã, còn ngó nghiêng sang bên kia sân khấu nữa kìa.] +
Trong ống kính, Đậu Thịnh cầm cúp đứng ở khu vực chờ, rõ ràng là một khí chất rất phóng khoáng, nhưng động tác cầm cúp lại rất trang trọng, một tay cầm, tay kia đỡ, anh lần lượt nhìn vào các máy quay trước mặt theo yêu cầu, nhưng lại nhiều lần vô thức liếc sang bên trái. +
Một máy quay vừa hay bắt được ánh mắt liếc trộm của anh, thế là khán giả cũng thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn sang phía bên kia sân khấu. +
— Bên kia, Tạ Lan mặc trang phục gần như giống hệt anh đang lặng lẽ chờ đợi, vóc dáng nhỏ hơn Đậu Thịnh một chút, nhưng cũng thẳng tắp và dẻo dai. +
[Anh ấy đang nhìn trộm cậu ấy.] +
[Huhu as always.] (vẫn như mọi khi) +
[Hai đứa sắp nhận giải và đứng cạnh nhau rồi!] +
“Xin mời, chủ kênh đoạt giải BILIBILI POWER UP, Tạ Lan EM.” +
Tạ Lan mỉm cười nhẹ khi nghe thấy ID của mình, cậu quay người ôm người TV nhỏ một cái, người TV nhỏ hài lòng che mặt lắc lư qua lại. Sau đó cậu nhanh chóng đi qua con đường nhận giải dài dằng dặc, giữa đường bắt gặp ánh mắt của Đậu Thịnh, ý cười trong mắt càng sâu hơn vài phần. +
“Tạ Lan là một chủ kênh có kinh nghiệm sáng tác phong phú, năm ngoái cậu ấy đã bắt đầu lại từ con số không trên Bilibili, mạnh dạn thử thách nhiều loại sản phẩm khác nhau. Biểu diễn violin, cải biên âm nhạc, chia sẻ đề thi toán… Cậu ấy đã dùng cả bầu nhiệt huyết của mình để đưa những bộ anime ít người biết đến tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trong sự ngỡ ngàng, đồng thời cũng mang lại nguồn năng lượng sáng tạo không ngừng cho các chủ kênh khác. Tạ Lan và Đậu Tử, hai chàng trai đồng hành cùng nhau, tuy người hâm mộ thích trêu chọc họ, nhưng chỉ cần xem qua video của họ, tự nhiên sẽ hiểu được tiếng lòng của các fan: Ka, ét, đúp bồ liu, eo!”* +
(*)Ka, ét, đúp bồ liu, eo là KSWL, viết tắt của “嗑死我了” (kè sǐ wǒ le), một từ lóng trên mạng Trung Quốc, có nghĩa là “Chết chìm trong sự ngọt ngào này”, dùng để thể hiện sự phấn khích tột độ khi thấy một cặp đôi nào đó có những tương tác thân mật, tình cảm. +
Trong ống kính, bàn tay Tạ Lan đang vươn ra lấy chiếc cúp bỗng khựng lại, cậu ngơ ngác một lúc rồi mới do dự đưa tay cầm lấy cúp. +
Buổi livestream tinh nghịch chuyển máy quay sang Đậu Thịnh ở khu vực chờ, Đậu Thịnh cũng đơ người ngay tắp lự sau khi người dẫn chương trình đọc bốn chữ cái kia với giọng điệu hùng hồn và đầy cảm xúc. +
Bình luận bùng nổ ngay tại trận. +
[Ngọt chết tôi rồi!!] +
[Ngọt chết tôi rồi!!] +
[KSWL!!] +
[KSWL!!] +
[Cười chết mất, ban tổ chức biết chơi thật.] +
[Đúng là cậu rồi, TV nhỏ.] +
Tạ Lan cầm cúp xoay người lại, một loạt máy quay đuổi theo, cậu cứng ngắc nhìn vào từng máy quay, mặt mày hiện rõ vẻ hoài nghi nhân sinh, lặng lẽ đi về phía khu vực chờ. +
[Cười vãi, trong lòng Lan cưng chắc đang chửi thề rồi.] +
[Oa, mấy bước cuối lúc cậu ấy lại gần Đậu Thịnh còn chạy lon ton nữa.] +
[5555 thật sự, Đậu Tử có thể cười vui hơn nữa được không!] +
[Tôi của giây trước: Nền tảng bị điên à. Tôi của giây sau: Nền tảng, cậu đúng rồi!] +
Trong ống kính, Tạ Lan tiện tay đưa cúp cho Đậu Thịnh cầm giúp, cố gắng dùng tay trái cài lại chiếc cúc áo ở cổ tay phải vô tình bị bung ra. Cậu thử mấy lần không được, Đậu Thịnh khẽ nói gì đó với cậu, sau đó đưa cả hai chiếc cúp cho cậu, rồi dùng hai tay cẩn thận cài lại cúc áo cho cậu. +
Khi chủ kênh thứ ba lên sân khấu, màn hình bình luận vẫn còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi. +
[Khi bạn yêu một người, ngay cả một chiếc khuy áo trên người họ cũng tỏa ra ánh sáng!] +
[Ka, ét, đúp bồ liu, eo!!] +
[Cứu mạng, ngọt thật sự! Mị chưa bao giờ thấy Đậu Tử cười ngọt như vậy, trong mắt toàn là ánh sáng.] +
[Lan cưng cũng thế 555, cậu ấy có bao giờ cười với fan đâu *đột nhiên nghẹn ngào*.] +
Cùng với những lời trao giải được người dẫn chương trình đọc lên, các chủ kênh đã nhận giải và đứng ở khu vực chờ dần dần xếp thành một hàng dài. +
Máy quay thỉnh thoảng lướt qua, giữa một rừng lễ phục trang trọng, hai chàng trai mặc quần bò đen và áo sơ mi trắng trông vô cùng nổi bật, phong cách có chút khác biệt so với những người xung quanh, nhưng lại tỏa sáng đến lạ. +
Các chủ kênh khác lịch sự mỉm cười chào hỏi nhau, còn họ thì luôn đứng sát cạnh nhau, vai thỉnh thoảng chạm vào nhau, lúc nói chuyện một trong hai người luôn vô tình ghé lại gần, trong mắt ngập tràn ý cười. +
Tạ Lan đứng hơi mỏi, nhất là khi bên cạnh cậu còn có một kẻ kỳ quái. +
— A Trạch. +
Lý ra bây giờ cậu và A Trạch dù không làm bạn thì cũng nên cư xử thân thiện. Nhưng cứ hễ đứng gần người này là cậu lại thấy khó chịu khắp người, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt chứa chan tình thương đó, khiến cậu không khỏi nhớ lại dáng vẻ cà khịa của A Trạch lúc đầu. +
A Trạch chớp lấy một khoảng lặng khi cậu và Đậu Thịnh không nói chuyện, huơ huơ chiếc cúp TV nhỏ của mình trước mặt Tạ Lan: “Thần tượng, tôi có thể cùng cậu nhận giải thưởng này, thật sự là muốn nghẹn ngào luôn.” +
Tạ Lan cố gắng thuyết phục bản thân phải giữ lịch sự và nhìn anh ta hai giây: “Ồ. Cố nén lại đi.” +
A Trạch không hề nao núng trước sự lạnh lùng của cậu, tiếp tục hỏi một cách đầy thâm tình: “Cậu có biết điều này có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối tôi không?” +
Tạ Lan liếc anh ta một cái: “To lớn đến nhường nào?” +
A Trạch đưa tay vỗ một cái “bốp” lên chiếc cúp: “Sáng chói như mặt trời mặt trăng, nặng tựa Thái Sơn!” +
“…” Thiện cảm mà Tạ Lan vừa mới gom góp được đã cạn sạch. Cậu lạnh lùng thu lại ánh mắt: “Không hiểu, một chữ cũng không hiểu.” +
Đậu Thịnh không nhịn được tốt bụng nhắc nhở A Trạch: “Mau quay đi đi, fan của anh lại sắp bình luận chửi anh là đồ simp lỏ rồi đấy.” +
“Bọn họ thì biết gì là thần tượng?” A Trạch lẩm bẩm một câu, quan sát sắc mặt Tạ Lan một lúc, cuối cùng vẫn im lặng ngậm miệng lại. +
Máy quay đang hướng về phía này, Tạ Lan chỉ có thể thở dài bất lực trong lòng. +
Đợt trao giải đầu tiên kết thúc, người dẫn chương trình mời một vài chủ kênh đoạt giải lên phát biểu cảm nghĩ, thứ tự ngược lại so với lúc nhận giải. +
Lúc này Tạ Lan mới thực sự cảm nhận được mùi vị của việc đứng đến tê chân là như thế nào, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. +
Đến lượt A Trạch, anh ta chỉnh lại áo vest, bước lên trước, hắng giọng. +
“Đây là năm đầu tiên tôi nhận giải Bách Đại, cũng là năm mà tôi từng nghĩ mình không có duyên với Bách Đại nhất. Nửa đầu năm, thần tượng của tôi bất ngờ xuất hiện ở Khu Âm Nhạc, điều này khiến tôi vừa vui mừng vừa mất mát…” +
Hừ. Tạ Lan suýt nữa không nhịn được mà cười khẩy, anh mà gọi đó là vui mừng và mất mát à. +
Thời gian có hạn, A Trạch nhanh chóng điểm lại những tác phẩm mà mình hài lòng trong năm, hướng đến tương lai, rồi kết luận: “Sự xuất hiện của thần tượng đã tạo áp lực cho tôi, nhưng cũng cho tôi thêm động lực để tiến về phía trước. Trong tương lai, tôi sẽ mang theo tinh thần nhiệt huyết của một người hâm mộ này để tạo ra những video tốt hơn!” +
Máy quay rất đúng lúc lia đến Tạ Lan, Tạ Lan nhìn thẳng vào hàng triệu khán giả trong phòng livestream, rồi cố gắng mỉm cười một cách vô cảm. +
[Cười chết mất.] +
[Đang ăn mà suýt nữa phụt ra.] +
[Nụ cười giả trân kinh doanh này của Lan cưng, tôi thật sự cười muốn xỉu.] +
[A Trạch simp lỏ đến mức này rồi thì cũng không nỡ ghét nữa.] +
[Fan A Trạch tức giận bế chủ kênh vô dụng của mình đi, chủ kênh của chúng tôi chỉ là thỉnh thoảng lên cơn thôi!!] +
Người dẫn chương trình cười nói: “Tiếp theo, Tạ Lan với Đậu Tử, hai vị ai sẽ phát biểu cảm nghĩ đây?” +
Tạ Lan quay đầu nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh nhận lấy chiếc cúp của cậu, cười nói: “Để tớ.” +
Dưới sự chú ý của vạn người, anh cầm hai chiếc cúp đi đến trước micro, nhìn xuống vô số gương mặt phía dưới – quen thuộc, xa lạ, có những chủ kênh cùng làm video, cũng có những vị giám đốc và nhà báo nghiêm túc, ngoài ống kính còn có hàng chục triệu khán giả. +
Đậu Thịnh khom người xuống một chút cho vừa với chiều cao của micro, cười nói: “Chào mọi người, tôi là Đậu Tử. Trước đây là Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, năm ngoái ID có thêm một cái đuôi nhỏ, là DM.” +
“Một năm vừa qua tôi đã tăng rất nhiều fan, lứa fan mới đầu tiên có lẽ là đến từ video về phương ngữ, sau đó là video đảo ngược hình tượng, buổi hòa nhạc trên bãi cỏ, Tam Hiệp sông Trường Giang, thử thách nghèo khó, giả vờ như tôi có bạn trai.” Đậu Thịnh dừng lại cười một tiếng: “À đúng rồi, còn có video kính vạn hoa nam chính anime cuối năm nữa.” +
“Lời trao giải mà nền tảng viết cho tôi là, chọn đề tài ngẫu hứng và tự do. Thực ra cũng không hẳn là vậy. Tôi chọn chủ đề phương ngữ, nguyên nhân là vì bên cạnh có người bạn bị bắt nạt học đường vì giọng nói. Chọn đảo ngược hình tượng, là hy vọng một người anh em rơi vào vực sâu vì biến cố cuộc sống có thể phấn chấn trở lại. Buổi hòa nhạc trên bãi cỏ và Tam Hiệp sông Trường Giang là hy vọng cậu bạn nhỏ Tạ Lan vừa mới về nước có thể tìm thấy chính mình, tìm thấy niềm vui, tìm thấy thế giới…” +
“Lý do làm những video này rất đơn giản, tôi hy vọng video của mình có thể mang lại niềm vui cho mọi người, hoặc dù không có niềm vui, chỉ cần có một chút an ủi nhỏ nhoi là đủ rồi.” +
“Năm ngoái là năm thứ ba tôi làm video, nếu không tính hai năm Tạ Lan tạm ngừng, thì cũng là năm thứ ba cậu ấy làm video. Rất lâu trước đây, khi tôi còn là một khán giả, tôi đã nhận được niềm vui từ video của Tạ Lan, cũng như có được ý định ban đầu khi làm video này. Tạ Lan là người đã tạo ra ID Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, hy vọng tôi có thể mang theo ID này, mang theo tấm lòng ban sơ, cùng cậu ấy làm ra những video tốt hơn.” +
Đậu Thịnh lùi lại một bước, chân thành cúi đầu trước ống kính: “Cảm ơn các bạn khán giả của tôi.” +
Sau cái cúi đầu ngắn ngủi, anh đứng thẳng người đi về bên cạnh Tạ Lan. Ánh mắt Tạ Lan dao động, cậu nhận lại chiếc cúp của mình, Đậu Thịnh cười, khẽ bóp vai cậu hai cái. +
Mọi thứ giữa hai người đều không cần nói thành lời, nhưng khoảnh khắc họ trao nhau ánh mắt và mỉm cười, đã được ống kính ghi lại, được vô số người lưu giữ và trân trọng. +
… +
Buổi livestream kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, khi kết thúc hoàn toàn đã là hơn một giờ đêm. +
Tất cả những người tham dự và nhân viên công tác đều đã ra về, chỉ còn lại hai nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp từng hàng ghế. +
Trong hội trường trống rỗng, Tạ Lan ngồi trên ghế, Đậu Thịnh đứng đối diện cậu, một chân co lên gác vào lan can phía sau, cười nói: “Tối nay tính sao đây?” +
“Tìm một khách sạn ở thôi.” Tạ Lan liếc nhìn hai bức tượng người TV nhỏ bằng vàng trên chiếc ghế bên cạnh, thở dài: “Ngay cả ba lô để đựng cúp cũng không mang theo, vội quá rồi.” +
Cậu vừa nói vừa lắc lắc cổ tay: “Cái cúp này cũng nặng phết.” +
“Mỏi tay rồi à?” Đậu Thịnh nghe vậy liền đứng thẳng người, nắm lấy bàn tay và cánh tay cậu, nhẹ nhàng giúp cậu xoay cổ tay. +
“Cậu đừng gồng, đừng căng cứng, cứ thả lỏng theo động tác của tớ.” Anh vừa dặn dò vừa chăm chú nhìn vào cổ tay Tạ Lan. +
“Đậu Tử.” Tạ Lan không nhịn được gọi anh. +
“Hử?” +
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu một tiếng.” Tạ Lan cười cười, rút tay lại, mở điện thoại tìm khách sạn. +
Đậu Thịnh đứng trước mặt cậu, che khuất ánh đèn từ sân khấu chiếu về phía khán đài, một vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ quanh người anh, anh cười rất dịu dàng. +
“Chọn xong chưa?” Anh hỏi. +
Tạ Lan “ừm” một tiếng, ngẩng đầu định cho anh xem thì thấy Đậu Thịnh cười nói tiếp: “Cậu có muốn làm một chuyến trao giải Bách Đại chớp nhoáng không?” +
Tạ Lan ngẩn ra: “Chớp nhoáng là sao?” +
“Flash Mob.” Đậu Thịnh cười lấy điện thoại ra: “Sáng mai sáu giờ có chuyến bay về, bây giờ ra sân bay, ăn một bữa sáng là có thể lên máy bay thẳng, đi không?” +
“Bây giờ?” Tạ Lan kinh ngạc: “Về luôn á? Không ngủ à?” +
“Ừ, không ngủ.” Đậu Thịnh “chậc” một tiếng: “Cứ coi như hôm nay mình đi nhận một món chuyển phát nhanh liên tỉnh là chiếc cúp này thôi, nhận xong thì về đi học. Ngày mai… à không, lát nữa còn có bài kiểm tra tuần môn Ngữ Văn nữa đấy.” +
Điên quá rồi. +
Tạ Lan không thể tin vào tai mình, càng không thể tin được rằng mình phải bay qua hơn nửa Trung Quốc, cả đi lẫn về trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ, tham dự một buổi livestream trao giải Top 100 lộng lẫy, rồi vài tiếng sau lại bình thản xuất hiện trong lớp để tiếp tục làm bài kiểm tra. +
Mà lại còn là kiểm tra môn Ngữ Văn. +
Thật… dở khóc dở cười. +
Đậu Thịnh không đợi cậu trả lời, đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi: “Đi thôi! Nói là làm!” +
“Này này!” Tạ Lan chịu thua, vội vàng đuổi theo: “Cầm chắc cúp của cậu vào, đừng làm rơi.” +
“Không rơi được đâu!” Đậu Thịnh nói. +
Họ chạy ra khỏi hội trường, ra đến con đường yên tĩnh. Thành phố lộng lẫy và ồn ào trở nên tĩnh lặng vào lúc rạng sáng, màn đêm đen kịt, chỉ có vài ngọn đèn đường và đèn LED từ những tòa nhà cao tầng xa xa giữ lại chút ánh sáng cho những người đi đêm. +
Bác tài xế taxi chạy đêm rất hiền, Tạ Lan không nghe hiểu được giọng địa phương của ông, chỉ biết ông đã đặc biệt bật điều hòa cho cậu và Đậu Thịnh. +
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con đường lớn nhỏ và cầu vượt ven sông, đây là thành phố thứ tư Tạ Lan đến ở trong nước, thành phố thứ tư, vẫn là đi cùng Đậu Thịnh. +
Trên người họ không có gì cả, chỉ có hai chiếc điện thoại sắp hết pin, và hai bức tượng người TV nhỏ nặng trĩu. +
Trên đường đi Tạ Lan ngủ gật, tỉnh lại mấy lần vì xe phanh gấp do đèn đỏ, lần nào cũng thấy Đậu Thịnh tay phải ôm cúp, tay trái nắm tay cậu, quay đầu nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. +
Nhưng trên người lại toát ra một cảm giác rất vững chãi. +
Họ đến sân bay, làm xong thủ tục, ăn một loại bánh bao chiên ngọt mềm, cắn một miếng là nước dùng chảy ra ở một quán ăn sáng có giá trên trời, sau đó lên máy bay ngay khi cổng soát vé vừa mở. +
Mãi cho đến khi ngửi lại được mùi không khí tuần hoàn đặc trưng trong khoang máy bay, ngồi vào chiếc ghế hơi chật hẹp, Tạ Lan vẫn còn rất mơ hồ. +
“Về thật rồi à?” Cậu vẫn không thể tin được. +
Đậu Thịnh cài dây an toàn cho cậu: “Ừ. Sau khi tốt nghiệp sẽ đến nữa, lần sau là đến để chơi.” +
“Được thôi.” Tạ Lan gật đầu đồng ý, ngừng một lát, đặt tay lên đùi bạn trai, xoa xoa. +
“Đậu Tử.” +
“Hử?” +
“Hôm nay vui lắm đúng không?” +
“Ừ.” Đậu Thịnh gật đầu, tựa lưng vào ghế máy bay, khẽ nhếch mép cười: “Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, tớ sẽ cùng SilentWaves nhận giải Bách Đại của Bilibili…” +
“Nhưng cậu biết không.” Anh ghé sát lại Tạ Lan, khẽ nói bên má cậu: “Đã rất lâu rồi tớ không nhớ đến cái tên SilentWaves nữa, là một cảm giác rất kỳ diệu, con người của cậu trong quá khứ dường như đang tan biến theo thời gian. Bây giờ người ở bên cạnh, hay người đã kéo đàn violin bầu bạn với tớ những đêm mất ngủ mấy năm trước, đều là cậu, nhưng không còn là SilentWaves nữa.” +
“Ờm…” Tạ Lan nhất thời không phản ứng kịp: “… Có thể nói cụ thể hơn không?” +
“Chỉ là cảm thấy như một giấc mơ đẹp.” Đậu Thịnh vừa nói vừa dùng tay ôm lấy chiếc cúp, khẽ nghiêng đầu về phía cậu, nhắm mắt lại như muốn ngủ: “Từ ngày đi đón cậu ở sân bay, cho đến bây giờ, cứ như một giấc mộng đẹp đẽ, hoành tráng ấy.” +
“Thậm chí còn hơi sợ mình sẽ vô tình tỉnh giấc.” +
Vừa dứt lời, một lòng bàn tay mềm mại đã nhẹ nhàng đặt lên đầu anh. +
“Sẽ không tỉnh đâu.” +
Đậu Thịnh nhắm mắt cười hỏi: “Cậu làm gì thế?” +
Tạ Lan khẽ nói: “Tớ đang ếm cho cậu một bùa ngủ.” +
Loại bùa mà người ếm chú sẽ cùng anh chìm vào giấc mơ. +
__________ +
[Lời tác giả] +
Đêm nay trứng không có nhà. +
Gõ Bàn Phím gọi đồ nướng, bia, tôm hùm đất, vui vẻ bật TV lên. +
Vừa mới đớp một miếng, đã nghe thấy tiếng lộc cộc quen thuộc ngoài cửa. +
Nụ cười của cô cứng lại, không thể tin được nhìn ra cửa. +
Cửa “soạt” một tiếng mở ra, hai quả trứng trứng dang tay về phía cô. +
Trứng Lười: “Tada~! Tụi em về rồi đây!” +
Trứng Đậu: “Về chớp nhoáng, bất ngờ chưa?” +
Gõ Bàn Phím: “…” +
“Oa!” Trứng Lười phấn khích nhảy lên bàn: “Chị chuẩn bị cho tụi em à?” +
Gõ Bàn Phím: “À… cái này…” +
Trứng Đậu dứt khoát ôm lấy chai bia của Gõ Bàn Phím, lắc đầu chậc lưỡi: “Khách sáo làm gì.” +


