Chương 100: Trời đất có đạo

“Nếu trời có đạo, kẻ đầu tiên đáng bị phạt, phải là đám tiên kiêu chúng ta.” +
Đạo sĩ áo gai tay cầm vỏ kiếm, giày gai dính nước, đứng trên mặt biển Thương Minh, đối diện với một chiếc thuyền hoa lầu các cao ngất do xương khô cõng xích sắt mà kéo, mũi thuyền treo đèn lồng đỏ. +
Mặt biển trăm dặm giữa thuyền hoa và đạo sĩ áo gai tĩnh lặng như nước lặng, ngoài mặt nước ấy là hư ảo mờ mịt sôi trào, mây trắng như tuyết, cả hai cách nhau một đường nước tĩnh lặng trăm dặm, ranh giới rõ ràng. Trong hư ảo mờ mịt âm u sau thuyền hoa, mái cong vút cao, sừng cánh lởm chởm, tựa như có trăm vạn yêu quỷ, trăm vạn cổ quái. Trong mây trắng mênh mông sau lưng đạo sĩ áo gai, có lão giả khoác hạc sưởng, có thiếu niên tuấn dật, gộp lại chỉ có 81 người. +
“Thú vị đấy,” Thanh niên áo đen bạch quan nằm nghiêng trên mũi chiếc thuyền hoa xương khô treo đèn lồng đỏ, một tay chống đầu, tay kia nghịch mấy quân cờ, nghe vậy thì cười nhạo, “Không phải tiên môn 12 châu thích tự ví mình phụng mệnh trời mà làm việc nhất sao? Sao Thái Ất các người đường đường là tiên môn đứng đầu mà lại muốn nhận tội với trời đất?” +
Trong lúc nói chuyện, không thấy hai bên có động tác gì, hư ảo và mây trắng bỗng như sóng dữ tràn bờ, đột ngột va vào nhau, trong hư ảo có bóng khổng lồ vảy đen trăm trượng quặn mình siết tới, nhưng trong mây trắng lại chẳng có mấy phản ứng, chỉ thấy một vệt tuyết lướt qua. Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng “coong keng”, một con giao long bay ngược trở lại, rơi xuống phía sau thuyền hoa. +
Một vệt sáng cong bay vọt về vỏ kiếm trong tay đạo sĩ áo gai. +
Ngậm mũi kiếm chặn lầu cao, vệt sáng chặn giao long. +
Kiếm tu số một của Thái Ất, Diệp Ám Tuyết. +
“Chịu ơn khó trả, được đạo khó ban, tự thấy có tội, tội đã vạn năm.” +
Diệp Ám Tuyết không nhìn kiếm đã về vỏ, chỉ quay đầu nhìn về phía Dũng Châu, thấy sao trên vòm trời phía tây nam u ám, một vệt tím đỏ tựa điềm xấu chẳng lành. +
Y không nhìn nữa, thu lại ánh mắt, nhìn về phía đại yêu Mục Địch áo đen phát quan trắng trên thuyền hoa đối diện, cúi người hành lễ. Không chỉ một mình y cúi đầu chào mà cả 80 trưởng lão Thái Ất phía sau cũng đều như vậy. +
Mục Địch nhướng mày, cười nói: “Đây là tác phong của tu sĩ các người? Lễ trước binh sau à?”” +
“Nếu muốn rút đao kiếm rồi, cần gì phải lắm lễ đến thế?” Diệp Ám Tuyết nói, “Lễ này là cảm ơn Mục đảo chủ. Hôm nay dẫu không phải ta tới, đổi lại là chưởng môn, cũng nên hành lễ này.” +
Y không nói là cảm ơn vì chuyện gì. +
Mục Địch cười khẩy: “Nếu ta không nhận thì sao?” +
“Nhận hay không là chuyện của ngươi.” Diệp Ám Tuyết bình tĩnh đáp, “Hành lễ hay không là chuyện của Thái Ất ta.” +
Mấy quân cờ đen trắng đang xoay tròn giữa những ngón tay của Mục Địch bỗng dừng lại, dường như vì câu nói này mà ánh mắt của hắn rơi vào khoảng không hư vô trong nháy mắt. +
“Làm bộ làm tịch!” +
Vượn khổng lồ đi theo sau Mục Địch không biết vì sao bỗng nổi giận, thân hình vốn đã to lớn như ngọn núi nhỏ lại cao thêm, nhe nanh dữ tợn, giữa miệng mũi tuôn trào sấm sét. +
Diệp Ám Tuyết tiến lên trước một bước. +
Bước ra một bước, một vệt trắng mảnh từ dưới chân y đẩy thẳng ra, cũng không thấy thanh thế lớn lao gì, chỉ lao về phía trước rất nhanh, hai mươi dặm, bốn mươi dặm, sáu mươi dặm… Nơi nó đi qua, sóng lớn do một chưởng của vượn khổng lồ dấy lên đều bị san phẳng, qua trăm dặm trong nháy mắt, vệt trắng thoáng chốc đã đến trước thuyền hoa, phá nước mà ra, đâm vào lòng bàn tay của con vượn. +
Vượn khổng lồ nắm chặt lấy, gầm nhẹ bóp nát. +
Nó đã nổi giận, định nhảy khỏi thuyền xé nát tên đạo sĩ đối diện. +
“Đã nói bao nhiêu lần rồi,” Mục Địch đưa tay ra ngăn nó lại, giọng điệu lười nhác, “Dù gì cũng là nửa đảo chủ, sắp đặt chân lên Trung Thổ rồi, đừng để người ta cười 36 đảo chúng ta thô tục không biết lễ nghi.” +
Con vượn ấy rơi trở lại thuyền, làm cho lầu các trên thuyền cũng rung lên, cơn tức vẫn chưa nguôi. +
“Lão đạo ngươi cũng có chút thú vị, tiếc là…” +
Mục Địch trở tay, tung bốn quân cờ lên cao. +
Năm xưa Bất Chu truyền đạo, nghìn môn nghìn phái, hưng thịnh biết bao. So với cảnh tượng thịnh vượng khi đó, 81 người trước mắt này có là gì? +
Bốn quân cờ đen trắng rơi xuống. +
Đùng, đùng, đùng. +
Đùng! +
“Chỉ một tông phái, cũng muốn cản đường ư?!” +
Nước biển gầm lên như trống trận, thanh niên áo đen phát quan trắng vươn mình hóa rồng, lao thẳng về phía Diệp Ám Tuyết đối diện. Trong tiếng trống, tất cả yêu quỷ đồng thời xé toạc áo quần, lộ ra nguyên hình dữ tợn. +
“Một tông là đủ!” +
Diệp Ám Tuyết vung áo gai, lướt trên mặt nước đón đánh. +
Phía sau y, các trưởng lão của 80 phong còn lại của Thái Ất đồng loạt tiến lên một bước, mây trắng sôi trào cuồn cuộn, đột ngột tách về hai bên đông tây. Trong chớp mắt, từ Chúc Nam ở phía đông đến vịnh Minh Lang ở phía tây, mây mù ngàn dặm cuộn trào, dải lụa trắng vắt ngang biển, kéo ra một bức tường thành đồ sộ, ngang ngược chặt đứt đường đi của trăm vạn yêu quỷ. +
Kể từ khi Nhan chưởng môn vác kiếm lên Không Tang ba ngàn năm trước, Thái Ất lại xuất hiện ở Đông Phù Phong. +
Một mình chặn ba mươi sáu đảo. +
Đao kiếm ra khỏi vỏ. +
…………………… +
Dũng Châu nổi gió. +
Gió nam thổi thành lốc, địa hỏa cuồn cuộn trên những dãy núi trập trùng, như một con rồng lửa đang ẩn mình. +
Vào khoảnh khắc Thái Uyên Trang dựng cờ lửa lên, toàn bộ đại trận ngàm dặm lập tức được kích hoạt, hàng vạn đao kiếm đồng thời xuất hiện lên trời, sấm sét lưu chuyển giữa đao với đao, kiếm với kiếm, tạo thành một vòm trời mới. Từ núi Vũ đến núi Cổ Chúc, từ núi Tức Dực đến núi Để, tất cả đều bị ánh điện bao phủ, kết hợp với ngọn lửa ẩn mình dưới đất, tạo thành một tấm lưới kín kẽ không lối thoát. +
Sấm sét ngưng đọng trên không trung, chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người. +
Những tộc nhân Vu tộc ra khỏi Nam Cương lần này đứng sau Vu La, đối đầu với 72 kiếm khách của Thái Uyên Trang ở phía đối diện. +
Sư Vu Lạc áo đen đao đỏ, một mình đứng giữa hư không, áo bay phần phật. +
Gió thanh minh nổi lên, Di Lặc mặt cười của Phật Tông xuất hiện ở góc tây nam, chắp hai tay lại, nói một tiếng “Tất cả đều hoan hỉ”, lập tức có một pho tượng pháp tướng Di Lặc bằng vàng tím miệng cười toe toét theo gió hạ xuống từ giữa mây; gió đông dung nổi lên, Lục Trầm Xuyên của Dược Cốc phi thân bay lên, áo xanh xám phần phật, ném ra một chiếc đan đỉnh, trong gió xuất hiện 9 con mãng xà xanh lúc thì cuộn tròn lúc thì lượn lờ; gió đông nổi lên, Mạc Lăng Vũ của Phong Hoa Cốc đạp lụa đỏ mà tới…. +
Một đạo, hai đạo, ba đạo… +
Pháp tướng Phật gia, thần thông Đạo gia, vạn tượng do kiếm ý đao cương của võ sĩ hóa thành, lần lượt xuất hiện. +
Trong phút chốc, chiếc lồng ngàn dặm này bị vô số dị tượng nhấn chìm, hoặc sát khí ngùn ngụt, hoặc khí tức nội liễm. Tuy nhiên, bất kể là cao nhân tông môn nào, đối diện với người đàn ông trẻ tuổi cầm đao đỏ thẫm vừa xuất hiện này, đều không thể không cảnh giác cao độ. Trong số đó có một phần lớn, khó mà che giấu được vẻ tức giận. Đếm qua những người có mặt, về cơ bản ai cũng có thể kể ra mối thù của nhà mình với hắn. +
Hoặc sư trưởng bị giết, hoặc thân hữu bị chém. +
Một ngàn năm qua, dù là tiên môn hay Không Tang, đã có quá nhiều người chết trong tay hắn. +
Gọi là “huyết hải thâm thù” cũng không quá. +
Một người áo đỏ sậm vác thương từ cửa bắc đến, nghe thấy câu hắn nói “Ai nói với các ngươi, Thiên Đạo quan tâm đến chúng sinh chứ?”, liền cười lạnh một tiếng rồi quát khẽ “Du long, đi!”, cây hàn thương trên lưng rung lên, chọc rách lớp vải bọc, vọt lên hóa thành vô số bóng thương bay lượn, tổng cộng một ngàn hai trăm đạo, hùng dũng cuồn cuộn như dòng lũ quét ngang trời. +
Ngàn trăm binh khí, loại lớn có mười tám, thương là một trong số đó. +
Đa số võ giả khắp thiên hạ đều thích đuổi gió đạp sóng, mỗi người noi gương một danh hiệp, trong đó Đông Châu vì tiên môn Thái Ất có Kim Thác Ám Tuyết đứng đầu từ lâu nên võ giả đa phần dùng đao kiếm, còn Tây Châu gần 300 năm nay, phong trào dùng thương thịnh nhất, ấy là vì Ngự Thú Tông đã xuất hiện một vị dùng thương số một thiên hạ. +
Thương tên “Kinh Du Long”. +
Từng một thương xuống biển, khiến chín con rồng xanh hoảng sợ. +
Kẻ dùng thương ấy khoác áo đỏ sậm từ phía bắc đến, một ngàn hai trăm bóng thương lướt qua sống núi Vũ, đâm thẳng xuống như trăm sông đổ về biển đông, khoảnh khắc biển ngàn thương hợp nhất, tụ thành một cây thương dài màu xanh, đâm thẳng về phía Sư Vu Lạc đang đứng yên bất động. +
Sư Vu Lạc vẫn chỉ lạnh lùng nhìn đạo trưởng áo trắng đang đứng dưới cờ lửa. +
Áo đen phần phật, đao đỏ thẫm chưa ra. +
Cây thương Kinh Du Long lao xuống từ không trung dừng lại cách hắn mười dặm, trên thân thương như có rồng xanh uốn lượn, ánh sáng màu xanh nhảy nhót trên thân thương, minh văn lóe sáng như từng đóa sen xanh nở ra trong nháy mắt, cánh sen xoay tròn như bánh răng, xé rách không gian xung quanh thành từng vết nứt. Tuy nhiên, mũi thương sắc bén nhất lại luôn chỉ có thể điểm vào một khoảng không, không thể tiến thêm một tấc. +
“Các ngươi luôn miệng mệnh trời,” Đôi mắt xám bạc của Sư Vu Lạc thờ ơ lạnh lẽo, giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại truyền rõ đến tai mỗi người, từ trưởng lão Quỷ Cốc là Mục Hạc ở trung tâm tế đàn núi Nữu Dương, đến đệ tử tông môn đang phong tỏa đường núi ngoài trận trăm dặm, “Mệnh trời chỉ cảm thấy các ngươi.…” +
Mũi thương xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. +
“Đáng ghét đáng giận.” +
Rắc! +
Ánh vàng chói mắt nổ tung trên không trung, thương kinh hồng cùng vô số đóa sen xanh trùng trùng điệp điệp đều hóa thành tro bụi! +
Kẻ dùng thương áo đỏ kêu một tiếng, lảo đảo lùi lại, khí tức lập tức suy yếu, còn thảm hơn ba phần so với đạo trưởng Tào Thế Thanh của Thái Uyên Trang bị Vu La phá mất hai kiếm hoa đào và bách xanh lúc trước. +
Tận mắt chứng kiến cảnh này, sắc mặt không ít người trong trận hơi biến đổi, danh người bóng cây, phần nhiều là bóng dài hơn hình, người danh không xứng với thực lại càng nhiều hơn. Tuy nhiên trên người Sư Vu Lạc, lời đồn lại chẳng hề pha tạp chút giả dối nào —— chỉ một lần giao thủ, kẻ dùng thương của Tây Châu đã bại trận. Dẫu cho cái danh thần quỷ đều là địch đã vang xa từ lâu, cảnh này vẫn quá đáng sợ. +
“A di đà Phật.” +
Di Lặc mặt cười chắp hai tay lại, nhẹ nhàng tiến lên một bước, những đóa sen Phật lớn rơi xuống lả tả từ trong mây, xóa đi những mảnh vàng vỡ của thương mang đang khuếch tán. +
Mặt trời vàng bay lên, trăng trắng treo cao. +
Bách thị Mục Thiên ở Không Tang, trong trận binh sát do trưởng lão Quỷ Cốc Mục Hạc bày ra này, đã dấy lên hư ảnh của mười vầng mặt trời vàng và mười hai vầng trăng trắng. Khoảnh khắc mặt trời vàng và trăng trắng xuất hiện, cả đại trận rung lên, kéo theo cả những dãy núi trập trùng cũng cuộn lên, những tảng đá lớn lăn xuống theo sườn núi, tiếng ầm ầm không dứt. +
Tộc trưởng Thái Ngu mặc áo thêu mười mặt trời bước ra từ bóng trăng, sắc mặt âm trầm, đối diện với Sư Vu Lạc từ xa: “Bàng môn tà đạo cũng dám ngông cuồng đoán bừa mệnh trời ư?” +
“Sao hắn lại không dám?” +
Từ bên cạnh, có tiếng cười chói tai của một nữ tử vang lên, đâm thẳng lên trời xanh. +
Cùng với tiếng cười nhói tai này, núi Vũ bỗng rung chuyển dữ dội, sắc mặt đạo sĩ áo trắng của Thái Uyên Môn đang trấn thủ cờ lửa ở núi Vũ biến đổi, vung phất trần đánh xuống đất, phất trần làm kiếm, kiếm khí xuyên đất trăm trượng. Một kiếm này nhanh như sấm sét, nhưng tiếng cười còn đến nhanh hơn kiếm, trong tiếng nổ ầm ầm, hàng vạn cân đá đồng thời bay ra bốn phương tám hướng. +
Một bóng người màu xanh lam u tối bay vút lên từ trong khói bụi mịt mù. +
“Nguyệt Mẫu!” +
Sắc mặt ộc trưởng Thái Ngu biến đổi, trước đó, không một ai nghĩ rằng người đàn bà điên này sẽ xuất hiện ở đây. +
Ngay sau đó, trong khói bụi lại có một bóng trắng lao ra, Kỷ quan áo trắng Tử Tấn ném ba người Lục Tịnh xuống nơi không có lửa, vung tay áo ngăn những tảng đá rơi, sau đó hơi cúi người về phía tộc trưởng Thái Ngu, áy náy nói: “Tử Tấn không có năng lực, chẳng thể cản được.” +
“Vô dụng.” +
Dẫu ộc trưởng Thái Ngu biết, với thực lực của Nguyệt Mẫu, người thường khó mà đối phó nổi, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng một tiếng. +
Tử Tấn áo trắng không giải thích, chỉ im lặng đứng trên một tảng đá. +
Đôi cánh lộng lẫy màu xanh dang ra sau lưng, Nguyệt Mẫu lơ lửng trên không trung, vì cảnh tượng trước mắt mà cười khúc khích. Ánh mắt của ả ta lướt qua một lượt tiên môn và Bách thị, cuối cùng dừng lại trên người Vu La —— không biết từ lúc nào mà lão già què chân của Nam Cương này đã cầm một chiếc hộp gỗ, hộp gỗ đã được mở ra, để lộ một chiếc mặt nạ Vu Na màu đen sậm bên trong. +
“Nguyệt Mẫu, ngươi trấn thủ gò đất Hung Lê vạn năm, lẽ nào thật sự muốn sa vào đường tà, hủy hoại công lao quá khứ trong phút chốc sao?” Tộc trưởng Thái Ngu nghĩ thật nhanh, giọng điệu có phần dịu lại. +
Nguyệt Mẫu không thèm để ý đến lão ta, chỉ nhìn chiếc mặt nạ màu đen sậm quen thuộc kia, cười càng lúc càng dữ dội, cười đến mức đôi cánh sau lưng cũng lấp lánh rực rỡ. +
“Quả nhiên là vậy.” +
Ả ta cười tươi như hoa nhìn Sư Vu Lạc, giọng điệu châm biếm không sao tả xiết. +
“Quả nhiên là ngươi.” +
Tộc trưởng Thái Ngu bị làm lơ, mặt lúc xanh lúc đỏ, bước ra một bước, bóng trăng sau lưng tỏa sáng rực rỡ, nghiêm giọng nói: “Hóa ra ngươi đã sớm cấu kết với Vu tộc, giỏi lắm! Hay cho một Vu tộc! Hay cho một Nguyệt Mẫu, các người bán đứng nhân gian, gây họa cho thương sinh, tội này dù có giết cũng khó mà hết được!” +
Nguyệt Mẫu cuối cùng cũng dời tầm mắt về phía lão ta. +
Tộc trưởng Thái Ngu đang tuôn ra lời lẽ nghiêm khắc bỗng sững người… Ánh mắt Nguyệt Mẫu nhìn lão ta quái lạ không sao tả xiết, như thể mọi lời nói và hành động của lão ta lúc này đều nực cười tột độ. +
“Sao thế?” Nguyệt Mẫu ngồi xuống giữa không trung, đôi chân dài thon thả bắt tréo, ánh mắt pha trộn giữa chế giễu và thương hại, ả ta chậm rãi quét qua những người của tiên môn và các Mục Thiên Giả đang đứng trong trận, nhẹ giọng hỏi, “Đến bây giờ, các ngươi vẫn không biết mình đang khoác lác trước mặt ai sao?” +
Câu hỏi của ả ta thật kỳ lạ, chín phần người nghe đều không hiểu gì. +
Tộc trưởng Thái Ngu nhíu mày, cảm thấy ả ta càng điên hơn. +
Chỉ có sắc mặt pháp tướng Di Lặc tất cả đều vui và trưởng lão Quỷ Cốc Mục Hạc ở trung tâm tế đàn núi Nữu Dương là có thay đổi rất nhỏ. Sắc mặt tộc nhân Vu tộc không đổi, vẫn một mực nghiêm trang. +
Thấy xung quanh không ai trả lời, Nguyệt Mẫu lại cười lớn. +
“Các ngươi vẫn không đoán ra được sao?” Gương mặt quyến rũ của ả ta đầy vẻ khoái trá, chỉ vào Sư Vu Lạc đang lạnh lùng nhìn mình, “Đến bây giờ, các ngươi vẫn không biết hắn là ai sao?” +
Mày tộc trưởng Thái Ngu giật một cái, không biết vì sao bỗng dâng lên dự cảm không lành. +
“Không phải Không Tang các ngươi luôn miệng mệnh trời sao! Không phải tiên môn các ngươi luôn miệng đại đạo sao! Hahahahaha,” Nguyệt Mẫu cười ngặt nghẽo, cười đến mức cuồng loạn, sự căm hận và khoái trá méo mó đồng thời hiện lên trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của ả ta, “Hắn chính là Thiên Đạo!” +
“Hắn chính là Thiên Đạo!!” +


