Chương 101: Ta đến hỏi thay y một câu

Nét mặt của tộc trưởng Thái Ngu như đông cứng lại, đồng tử của đám người Thái Uyên Trang dưới cờ lửa co rút, pháp tướng Di Lặc vàng tím giữa không trung chấn động mạnh, suýt nữa thì tan vỡ vì hoảng, dải lụa đỏ đang tung bay trong gió đông cũng ngưng lại trong nháy mắt…. Hoảng sợ khôn cùng, hãi hùng khôn cùng, chấn động khôn cùng đồng thời nổ tung trong đầu, nổ đến mức trong óc vang lên tiếng ầm ầm. +
Sư Vu Lạc. +
Hắn xuất hiện như sao băng vụt ngang trời vào một ngàn năm trước, một mình lẻ loi ra khỏi Nam Cương, một thanh đao đỏ thẫm chém khắp 12 châu Trung Thổ. +
Trên danh nghĩa, hắn là thủ lĩnh của Thập Vu, nhưng trên thực tế, thần thông thuật thức mà hắn sử dụng không có chút quan hệ nào với Vu tộc, không sư thừa, không huyết mạch, không thân hữu, không có gì để yêu, không có gì để vương vấn. Dù là tiên môn hay Không Tang, bất kể đã tốn bao nhiêu công sức, cũng không thể tra ra được gốc gác của hắn. Dường như hắn chỉ là một tên điên, tàn sát chém giết bừa bãi, đối đầu với cả thế gian. +
Trong một ngàn năm, không biết bao nhiêu tông môn, bao nhiêu thị tộc đã gào thét hỏi không biết bao lần rằng hắn là ai? Hắn muốn làm gì? +
Không một ai biết. +
Không Tang đã từng lạy hỏi thượng thần, nhưng Thiên Ngoại Thiên cũng không đưa ra được câu trả lời. +
Mãi cho đến sự kiện ở 9 thành Chúc Nam, lần đầu tiên Sư Vu Lạc xuất hiện trước mắt mọi người, phá vỡ chiếc lồng, mang theo Cừu Bạc Đăng áo đỏ đi xa, những chuyện quá khứ cuối cùng cũng có lời giải đáp: Tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ là một cuộc báo thù và chờ đợi kéo dài. Nhưng sương mù vẫn chưa hoàn toàn tan đi… Tất cả những gì liên quan đến Thần Quân năm xưa, đều là chuyện của rất lâu rất lâu về trước. Tuy nhiên, “Cổ Thạch Bi Ký” không ghi lại bóng dáng của hắn, điện thần ở Thiên Ngoại cũng chưa từng khắc tên hắn. +
Thời đại thuộc về Thần Quân, không có dấu vết của hắn. +
Ân oán yêu hận, đều không liên quan đến hắn. +
Hắn lấy lập trường gì để làm tất cả những chuyện này? +
Những người biết càng nhiều lại càng hoang mang khó hiểu, mãi cho đến khi Nguyệt Mẫu cười đến điên cuồng, lớp sương mù cuối cùng mới bị đánh tan.… Nhưng không một ai ngờ đến một câu trả lời như vậy. +
Một câu trả lời quá hoang đường, quá mỉa mai. +
Xung quanh tĩnh lặng. +
“Sao thế?” Nguyệt Mẫu cười khúc khích, đuôi mắt xanh thẳm, “Sao không ai nói gì nữa rồi?” +
“Nói năng hồ đồ! Nực cười nhất thiên hạ!” Tộc trưởng Thái Ngu chợt bừng tỉnh, gương mặt bị sự không thể tin nổi và nỗi sợ hãi tột độ làm cho méo mó, dữ tợn vô cùng, không còn giữ hình tượng, chỉ vào Nguyệt Mẫu mà lên án, “Loại tà ma đầu quân cho Đại Hoang như ngươi cũng dám ở đây nói lời mê hoặc chúng sinh!” +
Cùng với lời của lão ta, xung quanh cuối cùng cũng xôn xao. +
Thực thi ý trời, bảo vệ thương sinh, bất kể là tiên môn hay Không Tang, đều lấy đây làm đạo chính thống của mình. +
Chính vì có sự tồn tại của đạo chính thống này mà người tu tiên mới có thể đi lại giữa trời đất mà không lạc lối, không hoang mang. Không một ai muốn tin những lời Nguyệt Mẫu nói, không một ai muốn chấp nhận sự thật rằng Thiên Đạo không quan tâm đến chúng sinh —— nếu không, nền tảng lập thân mà họ vẫn luôn tin tưởng, chẳng phải đã trở thành một trò cười sao? +
“Chẳng lẽ các vị tin lời của một con yêu điên sao?” Tộc trưởng Thái Ngu nhìn quanh bốn phía, giọng lão cao đến mức có chút bất thường, cố gắng kích động Di Lặc mặt cười và những người khác hùa theo mình. +
Tuy nhiên, chính giọng cao vút bất thường của lão ta đã khiến một vài Mục Thiên Giả đang ồn ào của Không Tang mặt mày tái nhợt mà im bặt —— những Mục Thiên Giả có thể đến Dũng Châu tham gia cuộc vây giết lần này, không một ai không phải là tinh anh trong Bách thị. Chính vì vậy, họ biết nhiều hơn người thường một chút, ví dụ như…. cách đây không lâu, nhật nguyệt ở Nhụ Thành đã bị một người ngoài Bách thị thay đổi! +
“Không nhận ra sao?” Nguyệt Mẫu không biết đã ngừng cười từ lúc nào, giọng của ả bỗng trở nên vô cùng xa xôi, “Tấm mặt nạ Vu Na đó, đáng lẽ ngươi phải từng thấy rồi chứ.…” +
Tiếng nói của tộc trưởng Thái Ngu đột ngột im bặt. +
Lão ta từ từ, cứng ngắc nhìn về phía Vu tộc. +
Vu La quỳ xuống trước đầu con hung thú, hai tay cung kính giơ cao chiếc hộp gỗ qua đầu, tấm mặt nạ màu đen sậm sơn vàng bay ra khỏi hộp, rơi vào tay Sư Vu Lạc. +
Tộc trưởng Thái Ngu bỗng bắt đầu lùi lại từng bước. +
..…Chiếc mặt nạ đó! +
Lão quả thực đã từng thấy tấm mặt nạ đó! +
Hay nói cách khác, các tộc trưởng của những thị tộc kế thừa huyết mạch thượng thần trong Không Tang Bách thị, đáng lẽ đều phải từng thấy chiếc mặt nạ đó..… Dưới gốc cây thần Phù Tang, có một điện tế cổ cực kỳ bí mật, chỉ có đại tộc trưởng mới được vào, bên trong còn giữ một phần bích họa liên quan đến những chuyện cũ thời thái cổ. Trong đó, có một bức vẽ Thần Quân tay áo rộng tung bay, đeo một tấm mặt nạ màu đen sậm lướt thuyền trên sông Trân. +
Các tộc trưởng của Không Tang đã từng thấy bức bích họa đó không chỉ một lần. +
Nhưng trước đây, không một ai phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong đó. +
Thời thái cổ cách ngày nay đã quá lâu quá xa, và trong những tông quyển bí mật mà Không Tang tuyệt đối không công khai ra ngoài, có ghi lại một vài thói quen của vị Thần Quân áo trắng ấy, so với những vị thần khác trong Vân Trung Thành, y lại rất thích đi xuống khỏi núi Bất Chu, đi vào giữa sông núi, hoặc cùng dân trong thành ca hát uống rượu, hoặc cùng tinh quái cùng hát cùng nghịch. Trong một hai mẩu chuyện còn sót lại, có nói rằng đôi khi để không bị nhận ra, y sẽ giống như người phàm, đeo mặt nạ. +
“Chiếc mặt nạ đó là do y tự tay khắc ra đấy.…” Nguyệt Mẫu nhìn mặt nạ đen sậm sơn vàng với vẻ vui buồn khó đoán, “Người dùng Vu Na để gặp thần, vậy thần thì sao? Thần dùng Vu Na để gặp cái gì?” +
“Không..… không thể nào..…” +
Mặt mày tộc trưởng Thái Ngu trắng bệch, lẩm bẩm một mình. +
Cuối cùng lão ta cũng nhận ra, bao năm qua, bản thân mình, Không Tang và cả Thiên Ngoại Thiên, đã bỏ lỡ một bí mật kinh người đến mức nào. +
Mà trong đại trận, ngoài Không Tang Bách thị, còn có một tiên môn không ai lên tiếng —— Huyền Thanh Môn. Huyền Thanh Môn không giỏi đao kiếm chém giết, mà chuyên về cúng tế và bày trận, sau khi núi Bất Chu bị gãy, trên dưới chia cắt, họ thường xuyên sử dụng phương pháp cúng tế để mời thượng thần của Thiên Ngoại Thiên giáng lâm. +
Người và thần khó giao tiếp, vì vậy cần đến “thần giáng”. +
Trong nghi thức mời thần, mặt nạ Vu Na là một vật môi giới để thực hiện việc giao tiếp trên dưới. Trong các thành trì, các Chúc sư Chúc nữ cũng sẽ thông qua việc đeo mặt nạ để cho thần thành mình phụ thể, hoặc tạm thời sử dụng sức mạnh của thần thành mình. Người dùng Vu Na để gặp thần, vậy thần thì sao? +
Thần dùng Vu Na để gặp trời đất! +
“..…Không thể nào! Không thể nào!” Tộc trưởng Thái Ngu hét lên một cách chói tai, “Thượng thần đông đảo, người dùng binh giáp che mặt cũng vô số, nếu có thể dùng Vu Na để giao tiếp với trời đất, vậy tại sao thần Thái Âm của ta lại không nói cho tộc nhân của ta biết! Vô lý! Vô lý!” +
Nguyệt Mẫu từ trên cao nhìn xuống lão, như thể đang xem một tên hề giãy giụa. +
“Thái Âm?” Giọng ả ta khinh miệt không sao tả xiết, “Thái Âm là cái thá gì?” +
Đúng vậy, Thái Âm là cái thá gì? +
Sư Vu Lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua một chấm đỏ son mới xuất hiện ở trung tâm mặt nạ, nhìn chăm chú hồi lâu. +
Các thần đông đảo, chúng yêu ồn ào, người phàm mênh mông. +
Ngoài Thần Quân áo trắng khi đó ra, sẽ không còn ai phát hiện ra.… Đó là thời thái cổ của thái cổ, đó là lúc hồng mông thực sự chưa mở. Khi đó ngay cả 12 châu cũng chưa được xây dựng, bốn phương tám hướng chưa có châu đảo làm mốc, u tối vô biên vô hạn, tòa thành đầu tiên giữa trời và đất, là do y tự tay xây nên. +
Chỉ có y phát hiện ra. +
Và cũng chỉ có thể là y phát hiện ra. +
Đôi mắt màu xám bạc của Sư Vu Lạc phản chiếu những đường vân vàng trên tấm mặt nạ đen sậm. +
Thấp thoáng, lại thấy ngôi nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng cây năm xưa, Thần Quân áo trắng nở nụ cười vui vẻ, dùng đầu bút thấm đẫm sơn vàng vẽ những đường vân tuyệt đẹp lên mặt nạ —— đó là sau khi nghe Thần Quân kể bao chuyện vạn vật thế gian, Thiên Đạo mới ra đời đã đưa ra yêu cầu đầu tiên. +
“Ta có thể thử chạm vào được không?” +
Để có thể biết được rằng, khi ngươi chạm vào cỏ hoa cây cối và chim bay, cảm giác sẽ như thế nào không? +
“Để ta nghĩ xem.” +
Thần Quân áo trắng ngẩng đầu dưới bóng hoa quỳnh, gió nhẹ thổi qua, những bông hoa màu đỏ nhạt rơi đầy vai, rồi lại nhẹ nhàng lăn xuống. +
Khi đó trên mặt đất chỉ có một tòa thành, hắn vẫn còn rất nhiều điều không hiểu. +
Nhận ra sự im lặng của hắn, Thần Quân bật cười: “Nghĩ gì thế, chắc chắn có cách mà. Ngươi đợi ta vài ngày nhé.” +
“Được.” +
Vài ngày sau, Thần Quân thực sự đã nghĩ ra cách. +
Sau khi nét sơn vàng cuối cùng được vẽ xong, Thần Quân phủi đi lớp gỗ vụn, đeo mặt nạ lên. +
“Thế nào?” Lần đầu tiên thông qua nghi thức Vu Na để Thiên Đạo nương vào người mình, Thần Quân cũng thấy vô cùng mới lạ, vừa hứng thú hỏi cảm nhận của hắn, vừa dùng đầu ngón tay hơi chỉnh mặt nạ, đeo cho ngay ngắn hơn một chút, “Bây giờ cảm nhận được chưa?” +
Dấu vân gỗ lưu lại trên đầu ngón tay, hơi thở của gió nhẹ lướt qua tay áo. +
Thế giới bỗng có hình thể. +
Hắn đã ghi nhớ nhiệt độ của máu và hơi thở của một vị thần. +
Khi đó hắn vẫn chưa biết có một từ gọi là “sinh ly tử biệt”. +
Cho đến khi Thần Quân từ rơi xuống. +
Thần Quân tung chiếc mặt nạ Vu Na vẫn luôn được bảo vệ cẩn thận lên cao, nói một câu xin lỗi mà không ai hiểu được.… Đã nói là sẽ tặng ngươi một thế giới thanh bình tốt đẹp, cuối cùng chỉ có thể cho ngươi một nhân gian khiếm khuyết. Đã nói là sẽ cùng nhau chèo thuyền uống rượu, cuối cùng chỉ có thể để lại cho ngươi một hy vọng được tự tay chạm vào thế giới…. +
Còn quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. +
Còn quá nhiều hẹn ước chưa tuân thủ. +
Hồng y rơi xuống, hóa thành vạn ngàn dòng lửa. +
Hắn không chạm tới được. +
Hắn không đỡ được. +
Sư Vu Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại. +
..…Khoảnh khắc rơi xuống ấy, Thần Quân không hối hận, cũng không oán hận, chỉ có áy náy và lo lắng. Là cảm thấy khó giữ lời thề ư? Là cảm thấy còn quá nhiều chuyện chưa kịp dạy hắn ư? Là lo lắng sau này hắn tự mình bước vào nhân gian sẽ hoang mang không biết phải làm sao ư? +
Đó là lần đầu tiên hắn thực sự tự mình đọc hiểu được tình cảm. +
—— Sau khi vị thần đã dạy hắn “tình cảm” là gì chết đi. +
Sư Vu Lạc mở mắt ra. +
Hắn cầm chiếc mặt nạ Vu Na đen sơn vàng, đeo nó lên mặt mình. +
Lưới sấm sét do đao kiếm tạo thành treo trên đầu mọi người ầm ầm chấn động. +
Vô số khí cơ mênh mông cuồn cuộn, tám ngọn gió trong trận thoáng xuất hiện thế nghịch chuyển, những lá cờ trấn giữ bốn phương rung lên không ngớt. Vòng mặt trời và bóng trăng trong trận chao đảo không thôi, ánh sáng rọi lên tất cả các khuôn mặt như một bức tranh méo mó. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại giọng nói cao ngạo lạnh lùng của nam tử trẻ tuổi áo đen đao đỏ. +
“Y bằng lòng không nhớ, bằng lòng không oán hận không hối tiếc, nhưng ta không muốn.” +
Hận ý ngập trời, sát ý bao trùm bốn cõi. +
“Ta đến đây để hỏi thay y một câu——” +
“Dựa vào đâu?!” +


