Chương 99: Dùng cả đời hứa với em, không bệnh không tai

Kim quang lóe sáng, bên tai Lục Tịnh và Bán Toán Tử đồng thời vang lên tiếng chuông lớn, chấn động đến ba hồn sắp tán, bảy phách muốn bay, máu tươi chảy dài từ miệng, mũi, tai. Còn chưa kịp ổn định phách linh, Bán Toán Tử đã nhảy vọt ra, bay lên không trung để đỡ hòa thượng Bất Độ bị một thủ đao của Nguyệt Mẫu đánh lui. Sắc mặt hòa thượng Bất Độ tím vàng, va vào cậu ta khiến cả hai cùng bay ngược ra sau, đập gãy một cột thạch nhũ to bằng thân cổ thụ. +
Keng—— +
Bồ Đề Minh Tịnh Tử cũng bay ngược về. +
Minh Tịnh Tử do Phật Đà ban tặng, ngày thường đeo trên cổ tay Bất Độ, tuy không phô trương nhưng nhìn kỹ lại thấy ánh sáng nội hàm, giờ phút này lại hoàn toàn ảm đạm. +
Trong khoảnh khắc hai người lùi lại, Lục Tịnh cúi người lao ra. +
Hòa thượng Bất Độ liếc thấy, hoảng hốt biến sắc: “Thập Nhất! Quay lại!” +
Nguyệt Mẫu, người từng một mình khuấy đảo mây gió ở Chúc Nam, ép tất cả các lão của Sơn Hải Các phải ra tay, đối phó với ba người bọn họ không khác gì nghiền chết ba con kiến. Vị thần cổ năm xưa, đại yêu ngày nay này không có thói quen nương tay với tiểu bối, hòa thượng Bất Độ có thể chống lại một chưởng của ả ta, một là vì Minh Tịnh Tử do Phật Đà đích thân ban tặng, hai là vì Nguyệt Mẫu cố ý thử uy lực của bảo vật bí mật của Phật Tông, chỉ dùng ba phần sức. Dù vậy, hòa thượng Bất Độ vẫn bị ả ta đánh bay cả hộ thể phật quang ra ngoài. +
Lục Thập Nhất không có vật thần trong tay, với thân thể yếu ớt của cậu, sao chịu nổi một cái tát của đại yêu này? +
Lục Tịnh làm như không nghe thấy. +
Hòa thượng Bất Độ và Bán Toán Tử đồng thời lao ra từ đống đá vụn, một người định cản lại, lại đồng thời vì cơn đau dữ dội ở ngực mà cùng nhau ngã lăn ra đất, đúng là Phật Đạo cùng một nhà —— một chưởng mà Nguyệt Mẫu đánh lên người hòa thượng Bất Độ, lực đã xuyên thẳng qua y, lại đánh lên người Bán Toán Tử. Cho đến lúc này, hai người cuối cùng cũng trải nghiệm được thế nào là “chênh lệch thực lực”. +
Thấy một chưởng của Nguyệt Mẫu sắp giáng xuống đỉnh đầu Lục Tịnh, Bán Toán Tử không kịp nghĩ nhiều, quệt một tay đầy máu mũi, ấn thẳng lên Thôi Tinh Bàn, ném lên không trung. +
Những ngón tay trắng ngọc của Nguyệt Mẫu hơi khựng lại rồi lại tiếp tục ấn xuống. +
Chỉ trong khoảnh khắc dừng lại chưa đến một giây đó, tiểu công tử vô dụng nhất của Dược Cốc đã như một con cáo linh, mạnh mẽ xoay người, tránh được khỏi lòng bàn tay của ả ta, xòe tay ra, mấy chục mũi nỏ ngầm như sao băng đâm về phía mắt bà ta. +
Thấy nỏ ngầm tấn công, Nguyệt Mẫu không né không tránh, cong ngón tay nắm chặt. +
Mấy chục mũi nỏ ngầm trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lấp lánh như bụi. Nỏ ngầm đã vỡ, nhưng những hạt bụi lấp lánh đó lại nhanh chóng bung ra, hóa thành một đám sương mù xám lớn bao phủ lấy Nguyệt Mẫu. +
Cậu chàng không có thân thể nhanh nhẹn, cũng không có tài năng đao kiếm, chỉ có vài phần thiên phú ở khinh công chạy trốn và những kỹ xảo hạ lưu, có lẽ là do nhiều năm sống sót dưới nắm đấm của huynh trưởng mà luyện thành. Sau khi đi theo con đường học độc, cậu dứt khoát làm tới cùng, hợp tác với Tả Nguyệt Sinh, lấy những món đồ tinh xảo của Thiên Công Phủ, phối với sự kịch liệt khó phòng bị của độc, chuyên chơi những tiểu xảo âm độc mà giang hồ chính đạo khinh thường nhất. Mấy chục mũi tên độc mà cậu vừa ném ra đều rỗng ruột, một khi vỡ ra, độc bình giấu bên trong sẽ cùng lúc được bật ra, không đâu không có. +
(*): Bình này là kiểu 1 loại cây thủy sinh, cây bình cây bèo á +
Một tiếng động trầm đục vang lên. +
Đám sương mù xám do độc bình cuộn lên và lan ra bỗng khựng lại một lúc, rồi bỗng như gặp phải con mãng xà nuốt khí núi, cá kình hút nước, bị hút vào trong một chiếc hộp ngọc. Lục Tịnh mặt mày xám ngoét bị một Kỷ quan áo trắng xuất hiện không có lấy một tiếng động xách lên, bàn tay có những vết chai do viết lách nhiều năm của vị Kỷ quan ấy đập vào bàn tay xinh đẹp trắng ngọc của Nguyệt Mẫu. +
Một luồng khí vô hình trải ra như một tấm gương dựng đứng. +
“Sao con mèo con chó nào cũng đến canh giữ trận pháp vậy?” +
Ánh mắt Nguyệt Mẫu lưu chuyển, lướt qua cổ áo và tay áo của Kỷ quan áo trắng, cười duyên rồi rung cổ tay. +
Kỷ quan nọ hừ một tiếng, xách cổ áo sau của Lục Tịnh, thân hình thẳng tắp trượt ra sau một đoạn, dừng lại trước mặt Bán Toán Tử và hòa thượng Bất Độ đang cố gượng dậy, che chở cho hai người họ. +
Nghe thấy ba chữ “Bắc Cát thị”, sắc mặt của cả ba người, kể cả Lục Tịnh, đều không được tốt cho lắm. Lục Tịnh vô thức giãy giụa một chút, bị Kỷ quan áo trắng ném ra sau, gần chỗ Bán Toán Tử và hòa thượng Bất Độ. +
“Hậu sinh Tử Tấn, phụng mệnh Mục tiên sinh, trấn thủ huyệt Khôn.” +
Kỷ quan ấy buông tay xuống, dùng tay áo rộng che đi cổ tay đang run rẩy, bình tĩnh trả lời. +
Lục Tịnh lăn đến bên cạnh hòa thượng Bất Độ, nghe rõ Bất Độ chửi thề một tiếng —— chẳng trách cứ nghĩ động tĩnh họ phá vách đá lớn như vậy mà không gây ra chú ý gì, hóa ra người canh giữ huyệt Khôn đã phát hiện ra họ từ lâu rồi, chỉ là mục tiêu thực sự mà đối phương chờ là Nguyệt Mẫu mà thôi! +
Cạch. +
Thôi Tinh Bàn trên không trung rơi xuống, rơi trở lại bên cạnh Bán Toán Tử. +
Làm sao bây giờ? +
Lục Tịnh nằm trên đất, đảo mắt nhìn hòa thượng Bất Độ, cậu chàng nhất thời không phân biệt được Kỷ quan áo trắng ấy và Nguyệt Mẫu điên cuồng trước mắt rốt cuộc ai là địch ai là bạn… Nói thật lòng, ai cũng không giống người tốt. +
Sắc tím vàng trên mặt hòa thượng Bất Độ đã phai đi một chút, không biết từ lúc nào y đã lại nắm chặt Minh Tịnh Tử trong tay, Lục Tịnh ra hiệu bằng mắt với y, y chỉ khẽ lắc đầu với biên độ rất nhỏ, khó lòng nhận ra. +
Ý là tạm thời không hành động gì cả, cứ để họ đánh nhau một trận trước đã. +
Ai ngờ, đúng lúc này, cả hang động dưới lòng đất đột ngột rung chuyển, những tảng đá lớn từ trên đầu rơi xuống. Kỷ quan áo trắng và Nguyệt Mẫu đang đối đầu đều giật mình, sắc mặt hơi thay đổi….. Một tiếng ong ong trầm đục vang vọng bên tai mọi người, tiếng ong ong đó như truyền ra từ dưới lòng đất sâu không biết bao nhiêu vạn dặm, giống hệt như tiếng gầm giận dữ của đất dày. +
…………………. +
Sương muối Triều Thành mênh mông. +
U lan pha lê nở rồi lại tàn, con đường đá son đỏ sáng rồi lại tối, người gỗ nhỏ đi vào trong nước, hóa thành một khu rừng dâu mọc lên từ đất, hà thú ngẩng đầu, nuốt chửng ánh sét. Dưới gốc cây đan hoa, giữa những đóa hoa đỏ rực mọc lên một bệ đá, thiếu niên trong bộ tân hôn đỏ nhắm mắt ngủ say, Sư Vu Lạc ôm y cũng nhắm mắt. +
Triều Thành chìm trong sương mù mờ ảo, giống hệt như một viên thủy ngọc lặng lẽ nằm giữa núi non. +
—— Dưới lòng đất Triều Thành, không biết sâu mấy ngàn trượng, chôn một viên ngọc trắng, từng là ngọc khuê trong tay Thần Quân. +
(*): Ngọc khuê là lễ khí bằng ngọc trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, cổ gọi là “khuê”. Hình dạng đa phần là một thanh dài, phía trên nhọn, phía dưới vuông, bắt nguồn từ rìu đá hoặc binh khí bằng đá thời kỳ đồ đá mới, dùng trong hôn lễ hai nước, tế tự và tang lễ của các bậc đế vương, chư hầu. Đến thời Thương mới hình thành hình dáng theo quy phạm; Chu Lễ liệt ngọc khuê vào một trong “sáu vật điềm lành”, lại dựa theo đẳng cấp mà phân thành: trấn khuê (vua cầm), hoàn khuê (công cầm), tín khuê (hầu cầm), cung khuê (bá cầm)… để thể hiện thân phận, đồng thời dùng trong sính lễ, khi bái kiến vua. Đến thời Chiến Quốc, ngọc khuê dần suy thoái; sang Hán, chỉ còn vương công quý tộc sử dụng thưa thớt, đến Tống – Minh lại xuất hiện các loại ngọc khuê mô phỏng. +
Năm đó, Thần Quân một mình lên lại núi Bất Chu, vì muôn dân trăm họ mà rút kiếm quyết chiến một trận. Người từ nam ra bắc đi ngang qua biên giới Dũng Châu. Tình cờ thấy phù du yếu ớt, hoa huân dễ tàn, hươu trắng khó sống lâu, hoa đan dễ bị phá hủy, bèn dừng bước, muốn để lại một chút bảo vật trấn núi hộ linh, nhưng người đi một đường lên phía bắc, tặng cho đông rồi để lại cho tây, khi ấy chỉ còn lại một thanh kiếm, một ngọc khuê. +
Tiểu ly sợ hãi, hà thú rơi lệ. +
Thần Quân trên mây cúi xuống, nhẹ nhàng vùi ngọc khuê xuống lòng đất của vùng núi nghèo phía tây Dũng Châu. Sương mù dâng lên, biến thành hàng rào bao quanh ngọn núi sâu, thành những bức tường hữu hình và vô hình. Dòng nước trong vắt hội tụ thành hồ nước nuôi dưỡng sự sống…. Người đã cho những tinh quái tiểu yêu yếu đuối một thành trì. +
Người đã để lại ngọc khuê tượng trưng cho địa vị chủ nhân của Vân Trung năm xưa. +
Vinh quang tôn quý, cuối cùng cứ như vậy bị người để lại giữa núi sông. +
Khi người bước lên thang trời, ngoài một thanh kiếm, một bộ áo trắng, thì không còn gì cả. +
“Triều Thành không có hoàng hôn, Thần Quân chưa về. Triều Thành không có đêm, Thần Quân chưa về. Sớm nở tối tàn, khó gặp mặt quân, tối nở sớm tàn, khó chiêm ngưỡng diện mạo người….” Gấu nâu, vẹt, hà thú, tiểu ly…. tất cả cư dân của Triều Thành vây quanh bệ đá dưới gốc cây đan hoa, lạy rồi lại lạy, lạy rồi lại lạy. +
Lạy là tội. +
Là tội Triều Thành năm đó được Thần Quân tặng ngọc khuê mà không biết người sắp lên phía bắc tham chiến, là tội Thần Quân đi đến chỗ chết mà không một cư dân nào ngăn cản, là tội Thần Quân sa vào một chiến quyết tử mà không một cư dân nào kề vai. +
Thật nực cười, chướng khí 12 châu hoành hành, vạn vật khó sống, chúng lại dựa vào ngọc khuê để sống an nhàn trong một thế giới nhỏ không chút bụi trần, mãi cho đến gần trăm năm sau, khi có tu sĩ lạc vào Triều Thành mới bỗng dưng biết được vị Thần Quân năm xưa cười nói “Mai này trở lại bái núi sông, ắt sẽ lại gặp nhau lần nữa” đã sớm qua đời. +
Đó là tội của Triều Thành. +
Nhỏ yếu vô dụng, ngây thơ ngu muội. +
Nếu năm đó chúng có thể giữ Thần Quân lại Triều Thành, có phải Thần Quân sẽ không chết trận không? Nếu chúng không yếu đuối như vậy, chỉ biết dựa dẫm vào sự che chở để lo cho bản thân, không quan tâm đến chuyện thiên hạ, có phải sẽ không mãi đến gần trăm năm sau mới biết Thần Quân đã chết không? +
Không dám cùng chiến, không thể nhặt xương. +
Uổng công nhận ân che chở, không một chút báo đáp. +
Tại sao Thần Quân lại che chở cho những kẻ vô dụng như chúng? Những kẻ vô dụng như chúng, rốt cuộc lấy đâu ra mặt mũi để sống tạm bợ trên đời này? +
Đời này qua đời khác, sự hổ thẹn khắc sâu vào da thịt và linh hồn, một ngày Thần Quân chưa về, một đêm Triều Thành không được yên giấc. +
Nhưng khi Thần Quân đi qua sương mù trở về, các phù linh không muốn tin vào mắt mình, con ly đỏ nhỏ tuổi nhất không kìm được mà khóc rống lên như trẻ sơ sinh. +
—— Thần Quân của Triều Thành, sao áo trắng của ngài sao lại bị máu nhuộm đỏ rồi? +
Vị tiên của Vân Trung năm xưa nói cười vui vẻ, sao ngài lại khóc? +
“Sớm nở tối tàn, vẫn có một ban ngày. Tối nở sớm tàn, vẫn có một ban đêm….” Các phù linh tay trong tay, lúc lạy lúc đứng, nhảy múa uyển chuyển quanh bệ đá, những nơi đầu ngón chân chúng lướt qua nổi lên từng vòng gợn sóng lờ mờ, nở thành từng đóa hoa hư ảo, lả tả rơi xuống người thiếu niên, chìm vào cơ thể y không một tiếng động. +
Mỗi một đóa hoa mờ ảo nở ra, lại có một phần khí cơ ẩn giấu dưới lòng đất Triều Thành được dẫn ra, trở về với chủ nhân ban đầu của nó. +
Bái là ân. +
Là Thần Quân thương ta tầm thường khổ sở, là Thần Quân ban cho ta thành trì, là Thần Quân tặng ta đất lành, là ân huệ giúp cho tinh linh sơn quái của Triều Thành ngàn vạn năm được sống vô tư. +
Lấy một gáo nước mỏng của Triều Thành, trả lại ân sâu biển rộng của Thần Quân. +
“Lấy ban ngày tặng quân, mặt trời đỏ không lặn. Lấy ban đêm tặng quân, gió mát không thúc giục….” +
Ngọc khuê trắng dưới lòng đất dần dần bay lên cao, cuối cùng bay ra từ trong thân cây đan hoa rỗng ruột, treo lơ lửng giữa không trung như một vầng trăng sáng trong rọi lên người Thần Quân cuối cùng đã được gặp lại. +
…………………… +
Từ tây về đông, từ đông sang tây, từ nam qua bắc, ánh sáng đồng thời lướt qua trên các hướng Nam Bắc Tử Ngọ Đông Tây Dần Mão, nơi nó đi qua, tất cả các ngọn đèn cùng lúc sáng lên, những luồng sáng đủ màu từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cuối cùng lao lên bầu trời, hóa thành một vầng trăng sáng chiếu rọi Hư thế. +
Ánh trăng lạnh như nước, chảy qua sống lưng Cừu Bạc Đăng. +
Y gục trên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, đè lên cuốn “Sơn Hải Chí Quái”, yên tĩnh ngủ say, bàn tay phải đặt trên gáy sách trắng như tuyết, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ. Sư Vu Lạc ôm y, luôn ngăn cản tiếng khóc bi thương của những oan hồn ở bên ngoài, mãi cho đến khi vầng trăng sáng lên mới buông tay, dùng đầu ngón tay xóa đi những chữ mạ vàng trên gáy sách, đổi thành một câu chuyện tốt đẹp hạnh phúc khác. +
Hắn thu tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Đôi mắt màu xám bạc như tuyết đầu đông. +
Tuyết bắt đầu rơi. +
Những gì còn sót lại của Hư thế lất phất hóa thành những bông tuyết bay lả tả. +
Chướng khí đen tan biến trong tuyết, những bộ xương khô tái sinh trong tuyết, những tòa nhà cao tầng sụp đổ mọc lên từ mặt đất, những con đường lớn nứt toác trở lại bằng phẳng. Tuyết đầu mùa đã gột sạch tất cả mây đen và khói bụi trên bầu trời. Trong tuyết, trên cây ngoài cửa sổ có thêm những con vẹt líu lo không ngớt, bên bờ ao có thêm nhiều con phù du bay lượn chậm rãi, trong lớp học có thêm một tên mập tròn trịa, một cậu chàng lãng tử múa bút làm văn… +
Sư Vu Lạc kiên nhẫn và cẩn thận xây dựng lại từng cành cây ngọn cỏ trong Hư thế. +
Xóa đi mọi u ám, xóa đi mọi dữ tợn, phải rạng rỡ tươi sáng, phải ấm áp không sương giá, phải náo nhiệt ồn ào, phải để mọi người đều yêu y. +
Phải tặng cho y một thế giới đầy sao. +
Giống như rất lâu rất lâu về trước, Cừu Bạc Đăng đeo chiếc mặt nạ Vu Na đó, đi qua những ngọn núi lớn, những con sông lớn, nếu gặp phải nguy hiểm gì, y sẽ tháo mặt nạ ra, cất vào trong tay áo. Sư Vu Lạc hỏi y tại sao. Y nói, sự xấu xa của nhân gian này, ta không muốn để huynh nhìn thấy. Đợi ta xây dựng xong bốn cực, định xong kinh vĩ và năm tháng, ta sẽ tặng huynh một thế giới thanh bình tốt đẹp. +
Nhưng không có thế giới thanh bình tốt đẹp đó. +
Vị Thần Quân muốn xây dựng tứ cực, định kinh vĩ đã rơi từ trên mây xuống. +
………………. +
Ngọc khuê từ trên không trung rơi xuống, được một bàn tay thon dài đỡ lấy. +
Sư Vu Lạc đặt viên khuê trắng vào lòng bàn tay Cừu Bạc Đăng, nắm lại cẩn thận, hắn đứng dậy, nhìn chăm chú Cừu Bạc Đăng đang ngủ say. Sấm sét đã ngừng, nhưng những đóa hoa đan chất đống bên cạnh bệ đá tỏa ra ánh sáng như ráng chiều, vừa chiếu sáng khuôn mặt Cừu Bạc Đăng vừa thoa cho y một lớp trang điểm mới diễm lệ. +
Sương muối bao phủ ốc đảo ở trung tâm Triều Thành, những tinh quái của núi sông hoặc nằm trên mặt đất, hoặc nằm trên cành cây, hoặc nằm trên những tảng đá của ốc đảo, cùng với thiếu niên áo đỏ trên bệ đá có một giấc mơ đẹp…. Người trong lòng hắn đang ngủ yên trong tình yêu dâng đầy, và cũng sẽ tỉnh dậy trong tình yêu dâng đầy. +
“Núi sông yêu em, Thương Thuỷ yêu em, trời đất yêu em.” +
Sư Vu Lạc cởi bộ hỉ phục đỏ rực, đắp lên người Cừu Bạc Đăng, rồi lại cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ như tuyết đầu mùa. +
“Ta dùng cả đời này hứa với em.” +
Hứa với em không bệnh không tai, hứa với em bình an vui vẻ. +
…………… +
“Vui thay thần của ta, thọ như tùng xanh.” +
“Vui thay thần của ta, vui như chim trắng.” +
“Vui thay thần của ta, yên như núi lặng.” +
“Vui thay vui thay! Thần của ta an khang!” +
Những tộc nhân Vu tộc cưỡi trên những con thú dữ tợn, cao giọng hát vang khúc chúc ca được truyền từ đời này qua đời khác, phá tan cơn gió nam đang xoáy lên, hiên ngang xông vào cửa nam của đại trận binh sát ngàn dặm của Dũng Châu. +
“Láo xược!” +
Trưởng lão của Thái Uyên Trang canh giữ cửa nam của đại trận vừa kinh ngạc vừa tức giận. +
Kinh ngạc là vì Vu tộc bị mắc kẹt ở nơi hoang dã đầy sương độc nhiều năm, đêm nay là lần đầu tiên ra khỏi Nam Cương, vậy mà vẫn có thực lực rợn người như vậy. Tức giận là vì trong bốn cửa đông tây nam bắc lại chọn đúng cửa của mình mà công phá đầu tiên, như vậy chẳng phải Thái Uyên Trang là môn phái yếu nhất trong số các môn phái sao? +
Nghĩ đến đây, trưởng lão của Thái Uyên Trang, Tào Thế Thanh, không chút do dự lấy ba thanh kiếm ra khỏi trận. +
Ông ta rung vai, kiếm gỗ đào bên trái ra khỏi vỏ, kiếm gỗ bách bên phải ra khỏi vỏ. +
Hoa đào đi một bước, mười dặm còn mùi hương, bách xanh đứng một chỗ, gió trăm trượng lẫm liệt, trong nháy mắt, kiếm ý hóa thành voi trong bóng tối, mênh mông cuồn cuộn giết về phía những người Vu tộc đang vào trận. +
Trên đầu con thú dữ tợn, một lão Vu vẫn luôn còng lưng gà gật duỗi chân ra, đá lên một đám cát vàng cuồn cuộn, cát vàng sau mà đến trước, che trời lấp đất, đánh tan khu rừng đào rực rỡ sắc hương, xé nát cơn gió bách xanh. Cả đời trưởng lão Tào Thế Thanh chưa từng bị coi thường như vậy khi giao đấu, mặt lập tức tím tái, không còn dùng ý điều khiển kiếm nữa, lật tay một cái, rút thanh kiếm hàn sương ở giữa ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về phía lão Vu gầy còm. +
“Một thanh sắt vụn cũng dám ra đây làm trò à?” +
Vu La cười lớn, đột ngột đứng dậy, lao ra như hổ, cũng không dùng binh khí, tung ra một chưởng. +
“Về luyện thêm 300 năm nữa đi!” +
Lòng bàn tay bằng da thịt va chạm với lưỡi kiếm bằng kim loại, tiếng nổ vang như chuông lớn, chấn động màng nhĩ. +
Tào Thế Thanh hự một tiếng, bay ngược ra sau, lập tức có các trưởng lão khác của Thái Uyên Trang lao ra, đỡ ông ta về dưới trận cờ. Vu La từ trên lưng con thú dữ nhảy xuống, chân què lưng còng, cười khẩy: “Năm xưa lão già Mạnh Trầm dùng kiếm gỗ tùng còn chém được một chân của ta, bây giờ người của Thái Uyên Môn dùng kiếm hàn sương như ngươi, ngay cả một chưởng của ta cũng không đỡ nổi, đúng là đời sau không bằng đời trước, cả một bó tuổi đấy nhưng sống phí trên thân chó cả rồi.” +
“Ngươi!” +
Tào Thế Thanh phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn. +
Vu La không thèm để ý đến ông ta, đưa mắt nhìn lá cờ lửa cuồn cuộn trăm dặm, bỗng hô lớn: “Lão già Mạnh Trầm kia, chó săn của Không Tang, ra đây chịu chết đi!” +
Giọng nói vang dội, lan xa trăm dặm. +
“Vu La, Vu tộc các ngươi đi ngược lại đạo trời, gây ra một lần đại nạn còn chưa đủ sao?!” Một đạo trưởng áo trắng từ bay ra trong biển lửa, tay cầm phất trần, lưng đeo kiếm gỗ tùng, “Vu tộc các ngươi muốn bị trời phạt sao?” +
Vu La chưa kịp trả lời đã có người áo đen đao đỏ thẫm, bước ra từ hư không hỏi. +
“Trời phạt ở đâu ra?” +
Nhìn rõ người đến, sắc mặt của đạo trưởng áo trắng cầm phất trần hơi thay đổi. Còn 70 người của Thái Uyên Trang phía sau lão ta, thậm chí còn chẳng kịp nghĩ xem tại sao lại là Sư Vu Lạc, người mà cả thần và quỷ đều là kẻ thù, một mình đến trận, đồng thời tế kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự trực tiếp khởi động đại trận. +
Vị đạo trưởng áo trắng nghiêm mặt lại, cũng tế kiếm gỗ tùng, cao giọng đáp: “Xem nhẹ tính mạng của muôn dân, nếu trời có đạo, ắt sẽ trừng phạt!” +
Sư Vu Lạc chợt cười. +
Cực nhẹ, cực lạnh. +
“Ai nói với các ngươi, Thiên Đạo quan tâm đến chúng sinh chứ?” +



