Skip to main content

Chương 102

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Khi Sở Hoài Nam nhận được thông tin về thời gian giao dịch từ Whisper, còn chưa đầy bảy tiếng nữa là đến ba giờ sáng. +

Trước đó, hắn vừa nhận được phản hồi từ bộ phận kỹ thuật, hàng chục người đã liên tục hành động, truy vết địa chỉ vật lý của Whisper, tưởng chừng chỉ còn một bước nữa là thành công, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc. +

“Ngày mai anh định đi một mình à?” Thẩm Thính đọc xong email, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. +

Sở Hoài Nam gật đầu. Chuyện này tính chất khá đặc biệt, giao cho người khác rõ ràng không phải là cách hay. +

Hắn không hiểu rõ tình hình nội bộ của cảnh sát. Nhưng dựa vào mảnh giấy có dòng chữ “cớm bẩn” mà Thẩm Thính từng nhét cho mình, Sở Hoài Nam nhận định rằng báo cảnh sát một cách hấp tấp chắc chắn không phải là giải pháp tối ưu lúc này. +

Hơn nữa, trong lòng hắn hiểu rõ, phản hồi cặn kẽ nguyên nhân kết quả của sự việc cho Thẩm Thính là một lựa chọn tốt hơn cả việc báo cảnh sát. +

Sau khi truyền đạt thông tin chính xác cho cảnh đốc Thẩm nhà mình, Sở Hoài Nam rất biết mình biết ta, với tư cách là người nhà của cảnh sát, còn đặc biệt vào thư phòng “tránh mặt” một lúc. +

Chắc hẳn lúc này, cảnh đốc Thẩm với hiệu suất hàng đầu cũng đã đồng bộ tiến độ vụ án cho những đồng nghiệp mà y cho là đáng tin cậy và tuyệt đối không phải “cớm bẩn”. +

Sở Hoài Nam đoán không sai, Thẩm Thính quả thực đã liên lạc với Trần Thông. +

Nhưng là người trực tiếp phụ trách vụ án của Giang Thi Nhân và Hoàng Nhiễm, Trần Thông lại không hề hay biết gì về việc Sở Hoài Nam đang tham gia vào cuộc giao dịch Hoàng Nhiễm dưới sự chỉ dẫn của Whisper. +

Trong phút chốc, tâm tư Thẩm Thính rối bời. +

– Chẳng lẽ Sở Hoài Nam nói dối? Anh ta không hề nói chuyện này cho cái gọi là “cảnh sát đáng tin cậy”. Nhưng anh ta rõ ràng biết mình thân thiết với Trần Thông của đội hình sự, tại sao lại phải nói với mình một lời nói dối dễ bị vạch trần như vậy? +

Một cảm giác mơ hồ không nói nên lời trong lòng khiến Thẩm Thính cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút bất an hiếm thấy. Y nghi ngờ Sở Hoài Nam đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, chính mình lại là “cảnh sát đáng tin cậy” trong miệng đối phương. Lập tức, ánh mắt nhìn Sở Hoài Nam càng thêm phức tạp vài phần. +

“Thật sự đi một mình à?” Đối mặt với câu hỏi dồn dập của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam cười nhạt, đôi mắt sau cặp kính ẩn chứa ý cười: “Em lo cho tôi à?” +

“Hỏi thừa, đối phương là tội phạm truy nã đang bỏ trốn đấy.” Thẩm Thính đưa tay cầm lấy ly sữa nóng mà Sở Hoài Nam vừa hâm cho y trên bàn trà, nhấp một ngụm, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, “Thôi được rồi, một mình anh đi tôi không yên tâm, tôi đi cùng anh.” +

Bất kể Sở Hoài Nam có ý đồ gì, Thẩm Thính cũng không thể để một người dân bình thường, trong tình trạng không có bất kỳ sự bảo vệ nào, đi giao dịch với nghi phạm giết người. +

Khuôn mặt Sở Hoài Nam đột nhiên áp lại rất gần, gần đến mức Thẩm Thính có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. +

Hơi ấm gần kề khiến Thẩm Thính vốn quen với việc một mình không được tự nhiên mà quay mặt đi, ngượng ngùng nói: “Anh làm gì vậy?” +

Nhìn vành tai ửng hồng trước mặt, Sở Hoài Nam cười như một con cáo vừa trộm được gà. Hắn dùng chóp mũi mờ ám cọ cọ vào má người trong lòng, ghé sát tai nói: “Em lo cho tôi, tôi vui lắm.” +

… +

Hai giờ sáng cuối xuân, trời tối đen như mực. Ba chiếc xe khởi hành sớm, tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách giữa các xe trước sau lại được kiểm soát nghiêm ngặt trong vòng hai mươi centimet, khiến cho các xe chạy song song ở làn khác hai bên không có khả năng chen vào. Chúng xếp thành một hàng thẳng trên đường cao tốc sáng đèn nhưng thưa thớt xe cộ, lao nhanh về phía ngoại ô. +

Địa điểm giao dịch mà Giang Mạch Vân chỉ định là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía đông. +

Xung quanh tòa nhà là một vùng đất hoang, cỏ dại mọc cao đến thắt lưng. Nhìn trong bóng tối mịt mùng, tòa nhà xi măng âm u đó trông như một xác chết khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, mọc lên từ một cánh đồng hoang. +

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thính chứng kiến đội hình xuất hành thực sự của Sở Hoài Nam. +

Hai chiếc xe an ninh đi trước và sau, bên trong có tám vệ sĩ được huấn luyện bài bản, kẹp giữa hai xe là một chiếc Mercedes phiên bản bọc thép được kéo dài. +

Thân xe đen tuyền dưới ánh đèn đường phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lùng vô tình. Những đường nét cứng cáp của thân xe toát lên vẻ mạnh mẽ và phô trương. Xét về tính năng an toàn, chiếc xe này chống đạn và chống nổ. Đạn thông thường sượt qua lớp vật liệu có độ cứng cao của thân xe, nhiều nhất cũng chỉ có thể để lại một vết xước nông. +

Chiều dài xe hơn sáu mét khiến không gian bên trong vô cùng rộng rãi và thoải mái. +

Ánh sáng trên trần xe được thiết kế mô phỏng ánh sáng ban ngày. Ánh đèn sáng rực làm nổi bật những đường nét của chủ xe, người có cá tính mạnh mẽ nhưng thần sắc lại dịu dàng. +

Sở Hoài Nam ngồi trên chiếc ghế tựa lưng bọc da màu trắng ngà, tao nhã và tuấn mỹ đưa bữa sáng cho y. Nếu không phải bên cạnh còn có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng, Thẩm Thính gần như đã nghĩ rằng đây là chuyến đi dã ngoại. +

Bữa sáng là món cháo thịt bằm trứng bắc thảo thịt mà y hay ăn nhất. So với cháo bán bên ngoài, dì Triệu còn cho thêm sò điệp, tôm khô và trứng tráng. Cháo được hầm trên bếp đến mềm nhừ, mỗi hạt gạo đều thấm đẫm vị mặn ngọt đậm đà. Dưới ánh mắt của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính ăn hết nửa tô nhỏ, sau đó lại giả vờ vô tình bàn bạc chi tiết với hắn: “Nhiều nhất là hai mươi phút nữa sẽ đến nơi, xem ra trời cũng chưa sáng ngay được, anh có mang đèn pin không?” +

Sở Hoài Nam liếc mắt về phía vệ sĩ bên cạnh, người đó lập tức lấy ra hai chiếc đèn pin mắt sói cỡ lòng bàn tay được chế tác tinh xảo từ tủ đựng đồ có hoa văn gỗ đào độc đáo trong xe. +

Thẩm Thính nhận lấy, thử ánh sáng rồi lại nói: “Nhiều người thế này đều đi cùng sao?” +

Sở Hoài Nam gật đầu. +

Thẩm Thính nói: “Người hơi nhiều, có gây ra động tĩnh lớn quá không? Đối phương dù sao cũng là nghi phạm hình sự, lỡ như dọa hắn ta chạy mất thì sao?” +

Sở Hoài Nam vốn chỉ định mang theo bốn vệ sĩ, nhưng lo Thẩm Thính đang bị thương nên mới tăng số người lên hơn gấp đôi. +

“Tôi không thấy nhiều.” Sở Hoài Nam nói. +

Thẩm Thính có nằm mơ cũng không thể ngờ, trong số hơn mười vệ sĩ mà Sở Hoài Nam mang theo, hơn một nửa là để bảo vệ mình. +

Y lợi dụng động tác chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh lại chiếc tai nghe vô hình trong tai. Trong tai nghe truyền đến giọng nói nhỏ của Trần Thông – “Chuẩn bị sẵn sàng”. +

Thẩm Thính dùng mã Morse gõ lại một chữ “Được”. Kế hoạch cụ thể, y định đến nơi rồi tùy tình hình mà quyết định. +

Trước khi xuất phát, y đã nghiên cứu bản đồ thực địa. Khu vực đó chỉ có tòa nhà bỏ hoang là điểm cao duy nhất, địa thế xung quanh đều rộng rãi và bằng phẳng. Ba chiếc xe này phô trương đến mức chỉ thiếu nước đốt pháo, chỉ cần Giang Mạch Vân không ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện ra. +

Nhưng có thêm người bảo vệ cũng tốt, một nhà tư bản như Sở Hoài Nam, đến sợi tóc cũng quý hơn vàng. Lỡ như vì bắt Giang Mạch Vân mà có chuyện gì bất trắc, y lấy đâu ra một đại gia nộp thuế khủng khác để đền cho cục thuế thành phố Giang Hỗ? +

… +

Hai giờ bốn mươi phút, ba chiếc xe đỗ song song dưới chân tòa nhà bỏ hoang. +

Lúc này, vạn vật tĩnh lặng, trong tiếng côn trùng kêu thưa thớt giữa cánh đồng hoang, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng chó sủa từ xa vọng lại. +

Trời âm u nhiều mây, vừa xuống xe đã cảm thấy mưa phùn bay thẳng vào mặt. +

Thẩm Thính hít sâu hai hơi không khí mang theo mùi đất ẩm tanh, ánh mắt cảnh giác còn sắc bén hơn cả tia sáng thẳng tắp phát ra từ chiếc đèn pin mắt sói trong tay. +

Các vệ sĩ hành động có trật tự, chỉ mất vài phút đã lắp đặt xong những chiếc đèn pha cường độ cao trên nóc ba chiếc xe. +

Trong phút chốc, bụi bay và mưa phùn được ánh sáng mạnh chiếu rọi rõ mồn một. +

Giang Mạch Vân hẹn giao dịch với họ trên sân thượng của tòa nhà này. +

Tòa nhà bỏ hoang còn chưa cất nóc, cái gọi là sân thượng thực chất là một sàn bê tông dùng để đặt thiết bị. +

Thẩm Thính ngẩng đầu nhìn lướt qua. Tòa nhà này cao bốn mươi tầng. Người trưởng thành nếu leo một mạch lên thì tim đập nhanh thở hổn hển đã là may. Gặp phải người ít vận động, chuyện khó thở, thiếu oxy và chóng mặt là rất bình thường. +

Nếu lúc này Giang Mạch Vân đang ở trên sân thượng, vậy thì không cần lo hắn ta sẽ chạy thoát. Dù sao Sở Hoài Nam đã mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, còn Trần Thông cùng bốn năm đồng nghiệp khỏe mạnh cũng đang theo sau cách họ chưa đầy một cây số, có chuyện gì sẽ kịp thời phản ứng. +

Sau khi xuống xe, Sở Hoài Nam rõ ràng rất lo lắng cho Thẩm Thính, đi theo sau y không rời nửa bước. +

Người này bây giờ đến tắm giơ tay cũng khó khăn, lại không biết quý mạng, bị bom nổ cũng không chịu đến bệnh viện, tự mình thuê phòng khách sạn là muốn cho qua chuyện. Lỡ như gặp phải kẻ liều mạng hung ác, rồi đánh đấm một trận, Sở Hoài Nam cảm thấy trái tim đã thức trắng một đêm của mình có lẽ không chịu nổi sự kinh hãi này. +

Người ngoài ai cũng nói, ông chủ Viễn Nam tác phong bá đạo, ngang ngược đến mức có thể một tay che trời ở Giang Hỗ, không sợ ai cả. Nhưng chỉ có Sở Hoài Nam tự biết, vụ nổ mấy ngày trước đã khiến hắn hồn bay phách lạc, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Vị cảnh đốc Thẩm cậy mình mạng lớn, không sợ trời không sợ đất này, đã khiến lá gan của hắn trở nên rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể dung chứa dù chỉ một chút sai sót. +

Thẩm Thính đang được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng lại thật lòng không muốn vệ sĩ của Sở Hoài Nam lúc nào cũng cảnh giác và cản đường mình. +

Y đến đây để bắt tội phạm, không phải đến làm “con tin” cho nhà tư bản. +

Bức tường người này chặn Thẩm Thính kín mít, khiến y leo có mấy tầng lầu mà mất đến hai ba phút. Y sắp giống như một chính khách được vệ sĩ vây quanh trên thảm đỏ, mỗi bước đi đều chậm rãi cẩn thận, làm sao mà hành động được nữa? +

Khi leo đến tầng thứ hai mươi, Thẩm Thính không thể nhịn được nữa nổi cáu: “Bảo người của anh tránh xa tôi ra, che hết ánh sáng của tôi rồi, tôi không thấy đường!” +

Sở Hoài Nam đi sau y lập tức đưa tay ra đỡ, giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên sát sau gáy, khiến Thẩm Thính ngứa ngáy khắp người: “Đã bảo em đừng đi theo em lại không nghe. Em cẩn thận bậc thang, tôi đỡ em.” +

– Mẹ kiếp, tôi có phải người già tàn tật đâu! Cần anh đỡ à? +

Thẩm Thính bực mình mà không thể trút. Chút vết thương này đối với y có là gì? Trước đây dù có gãy một cánh tay cũng không ảnh hưởng đến việc y đấu súng với tội phạm. +

Y linh hoạt lách qua giữa hai vệ sĩ phía trước, bỏ lại một câu: “Các người đi từ từ, tôi lên trước xem xét tình hình.” Rồi định lao lên lầu, nhưng bị Sở Hoài Nam đang theo dõi sát sao mọi hành động của y túm lấy cánh tay: “Vội gì chứ, lối vào lối ra đều đã chặn. Chỉ cần hắn ta ở đây thì không thể chạy thoát được.” +

“Còn không phải lo cho số tiền của anh sao. Lỡ như người không có ở đây thì coi như mất trắng.” +

“Không cần em phải lo chuyện này.” Sở Hoài Nam hiếm khi nặng giọng, không có chỗ cho sự thương lượng: “Qua đây đứng đoàng hoàng, hoặc là quay về xe.” +

Không hiểu tại sao, có lẽ là vì quá sợ hãi do việc Thẩm Thính mất liên lạc sau vụ nổ, hoặc có lẽ là vì trải nghiệm bị người ta chĩa súng bắn loạn xạ hôm đó quá chân thực, cũng có thể vì Tống Thi đột nhiên chết vào thời điểm mấu chốt này. +

Những chuyện liên tiếp xảy ra xung quanh Thẩm Thính khiến Sở Hoài Nam cảm thấy bất an, sợ rằng giây tiếp theo người trước mặt sẽ đột nhiên biến mất. +

Gia huấn nhà họ Sở nghiêm khắc, mà Sở Kiều Tân lại là cựu quân nhân. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông, Sở Hoài Nam tuy không phải là một đóa hoa trong nhà kính lớn lên trong mật ngọt, nhưng dù sao cũng sống trong nhung lụa. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, khi yêu đương, hắn còn phải lo lắng cho tính mạng của người mình yêu. +

Một số bậc lão thành trong công ty đều phàn nàn hắn coi trọng lợi ích hơn tình cảm. Nhưng thực ra hắn chỉ phân biệt rất rõ người ngoài và người nhà. Đối với người yêu tương lai của mình, hắn bằng lòng trao đi mọi thứ. +

Sở Hoài Nam đã sẵn sàng đầu tư tất cả để bước vào một cuộc tình, vì vậy hắn không cho phép đối tượng yêu đương của mình có bất kỳ vấn đề nào về mặt an toàn. +

Bao nhiêu năm qua, hắn đã gặp vô số người, nhưng chưa từng rung động với ai. Khó khăn lắm mới có một người khiến tim gan mình thổn thức, nếu cứ thế mà mất đi, vậy thì công đức xây chùa làm đường của hắn bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển. 1

Sở Hoài Nam mừng thầm vì Thẩm Thính không sao, nếu không, hắn sẽ cảm thấy cả thế giới này đều nợ hắn. +

… +

Dưới sự giám sát từng bước của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính đã leo xong ba mươi tám tầng lầu chậm nhất trong đời. Còn hai tầng nữa là đến sân thượng, y kìm nén tính nết, ánh mắt đảo nhẹ sang hai bên, cẩn thận quan sát xung quanh qua những khe hở mà các vệ sĩ để lại. +

Khi cả nhóm đến chiếu nghỉ giữa tầng ba mươi tám và ba mươi chín, trên sân thượng đột nhiên vang lên một tiếng hét xé lòng: “Cứu mạng! Có ai không! Cứu tôi với—” +

Giọng nói chói tai đặc trưng của một cô bé, như một móng vuốt sắc bén xé toạc sự yên tĩnh. Tim Thẩm Thính thắt lại, y lao nhanh như một mũi tên. +

Phần lớn tâm trí của các vệ sĩ đều tập trung vào Sở Hoài Nam, vì vậy họ không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn y như một quả tên lửa bay lên lầu. +

Chỉ có Sở Hoài Nam luôn theo dõi y, lập tức phản ứng và chạy theo y. +

Thẩm Thính bước một bước qua hai bậc thang cuối cùng, còn chưa kịp xem tình hình của đứa trẻ thì nghe Sở Hoài Nam đang thở hổn hển phía sau đột nhiên lớn tiếng gọi tên mình: “Thẩm Thính!” +

Cả người y chấn động, theo phản xạ quay đầu lại. +

Trong bóng tối, ánh dao lóe lên, mũi dao cắm vào bắp tay y, một vệt máu đỏ thẫm lập tức thấm qua lớp áo sơ mi trắng như tuyết. +

Thẩm Thính cảm nhận được một luồng gió bên tai, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt âm trầm của Sở Hoài Nam. Tên tư bản khi bạn khi thù này đang cầm một con dao nhọn sáng loáng không biết từ đâu ra, chém thẳng về phía y. +

Nghe thấy Sở Hoài Nam gọi tên mình, nhìn thấy hắn rút dao chĩa vào mình, Thẩm Thính không khỏi ôm cánh tay đau nhói lùi lại hai bước, đầu óc vốn minh mẫn bỗng chốc trở nên mơ hồ. +

——– +

Gấu Gầy: từ chương sau, Sở Hoài Nam sẽ xưng “anh” gọi “em” với Thẩm Thính. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.