Chương 102

Ngục giam cũng không âm trầm, lạnh lẽo như địa lao trong cung, nhưng cũng là nơi để giam giữ quan viên phạm trọng tội trong kinh. +
Từ khi đến đây, Bàng Thiệu không có một ngày nào yên ổn, binh lính của Hoắc Vô Cữu đều quen tay hay việc, mấy chuyện tra tấn tù binh này càng là sở trường của bọn họ. +
Bọn họ để Bàng Thiệu cả ngày phải chịu đựng đau đớn đến tận xương tuỷ, rồi lại treo mạng sống và tâm trí của hắn, giữ cho hắn tỉnh táo cả ngày, không ngất đi được, cũng không thể chết được. +
Bàng Thiệu không biết phải trải qua bao nhiêu ngày rồi. +
Vừa vào ngục giam đã có một mùi máu tươi ập vào trước mặt, Hoắc Vô Cữu nhíu mày bất mãn, lúc đến gần nhà tù bỗng níu lấy vai Giang Tùy Chu. +
“Ngươi chờ một lát đã.” Y nói. +
Giang Tùy Chu không hiều gì, nhưng vẫn dừng bước. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu bước tới trước, đi tới trước cửa phòng giam nhìn một cái, sau đó như thấy được thứ gì bẩn thỉu lắm, mất hứng nhíu mày. +
Tiếp sau đó, y vẫy tay, có mấy binh lính theo lệnh tới. +
Bọn họ bận rộn một hồi, Hoắc Vô Cữu mới lui ra, tự nhiên mà nắm tay Giang Tùy Chu, đưa hắn vào. +
Giang Tùy Chu đi theo vào, vòng qua một khúc cong mới đến phòng giam của Bàng Thiệu. Mùi máu tươi vẫn còn rất rõ ràng, Giang Tùy Chu nhìn vào trong, thấy Bàng Thiệu ngồi nghiêng trên đống cỏ khô trong một góc phòng giam, bả vai rũ xuống, được đắp một mảnh vải che lại. +
Mà trước cửa phòng giam được đặt một cái ghế dựa trống trơn, binh lính đều xếp hàng đứng phía sau. +
”Đây là …” Giang Tùy Chu nhìn Bàng Thiệu, lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, khó hiểu mà hỏi. +
Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt nói: “Không có gì, ngồi đi.” +
Y không cần phải nói y sợ cảnh tượng tra tấn người đáng sợ làm bẩn mắt Giang Tùy Chu. +
Bản thân y đã thấy rất nhiều, huống hồ bản thân y còn từng bị giam giữ, tra tấn chết đi sống lại cả một tháng trời, biết nơi này dơ bẩn đến thế nào, mà người bị tra tấn sẽ thảm thiết ra sao. +
Y thấy nhiều, bây giờ nhìn có thể xem như không có, thậm chí còn có thể vừa thẩm vấn phạm nhân vừa ăn cơm. +
Nhưng Giang Tùy Chu là ai chứ? Là con thỏ trắng sạch sẽ mà nhát gan nhất trong lòng y. +
Dù lá gan của Giang Tùy Chu cũng không nhỏ như y nghĩ, nhưng y cũng không muốn để Giang Tùy Chu thấy. +
Giang Tùy Chu nghe vậy, ngẩng đầu liếc Hoắc Vô Cữu một cái rồi lại nhìn về phía Bàng Thiệu. +
Lúc này, đôi mắt âm trầm của Bàng Thiệu đang nhìn hắn thật sâu, mảnh vải đắp trên người hắn cũng bắt đầu thấm máu, vừa nhìn đã biết Hoắc Vô Cữu đang che đậy điều gì. +
Giang Tùy Chu không phản bác y, chỉ để Hoắc Vô Cữu đưa mình đến ngồi xuống ghế. +
“Bàng đại nhân.” Hắn nói, “Đã lâu không gặp.” +
Bàng Thiệu cười một tiếng, giọng nói khàn đặc đáng sợ. +
“Ngươi vừa lòng chưa?” Hắn hỏi. +
Giang Tùy Chu lại chậm rãi lắc đầu. +
“Câu này nên để bổn vương hỏi ngài mới đúng. Bàng đại nhân, chuyện tới nước này, ngươi có hài lòng không?” +
Bàng Thiệu cười lạnh, giọng nói thô ráp như ác quỷ bò từ dưới địa ngục ra. +
“Bị ngươi hãm hại đến nỗi này, đương nhiên là ta rất vừa lòng.” Hắn nói. +
Giang Tùy Chu cười nhạt: “Đại nhân, đến nước này rồi mà ngài vẫn không rõ sao? Kẻ hại ngài ra nông nỗi này không phải là bổn vương, mà là bản thân ngài đấy.” +
Bàng Thiệu nhìn chằm chằm hắn. +
Giang Tùy Chu chẳng có chút gì là bị hắn doạ, bình tĩnh nói tiếp: “Bắt giam Hoắc Vô Cữu đẩy vào phủ của bổn vương, là ý của ngài đúng không? Ép buộc từng bước, đẩy bổn vương vào đường cùng, không thể không phản kháng cũng là ngài đúng chưa? Bàng đại nhân, tất cả những thứ ta làm, Hoắc Vô Cữu làm, đều là do ngài ban tặng, là quả báo từ những việc ngài đã làm mà thôi.” +
Bàng Thiệu đáp: “Hoa ngôn xảo ngữ, chuyện tới nước này rồi mà ngươi còn nói như thế, chẳng lẽ sợ ta chết rồi lại đến đòi mạng ngươi sao?” +
Hoắc Vô Cữu bất mãn “hừ” một tiếng, bước lên định mở cửa phòng giam vọt vào đánh người. +
Giang Tùy Chu kéo y lại chỗ cũ. +
Rõ ràng là hắn không thể kéo nổi Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu khựng lại rồi vẫn ngoan ngoãn mà lùi trở về. +
“Ngươi mặc cho hắn nói bậy thế sao?” Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi. +
“Kẻ mang tội ác chồng chất không thể thành lệ quỷ được.” Giang Tùy Chu thản nhiên nói, “Ta bây giờ cũng chỉ thay mặt những kẻ bị ngài hại chết tới để đòi mạng ngài mà thôi.” +
Hắn nhìn Bàng Thiệu, nói tiếp. +
“Trong kho của ngài có bao nhiêu ngân lượng, ngài biết rõ đúng không? Ngài biết rõ số bạc đó như thế, vậy có nhớ mình đã hại chết bao nhiêu người không?” Hắn hỏi. “Nếu ngài không đếm được, bổn vương có thể đếm thay ngài. Những người không thuận theo ngài trong triều, những kẻ ngáng đường, còn có vô số bá tánh bởi vì hành động tham ô của ngài mà trôi giạt khắp nơi, vô số lưu dân bởi vì lòng tham của ngài mà chết đói trong nạn châu chấu, ngài có đếm không?” +
Bàng Thiệu cười lạnh. +
“Con kiến bị nghiền chết cũng cần phải kiểm kê số lượng sao?” +
“Cho nên ngài bị bắt, bị nhốt ở nơi này lâu như thế cũng không ai minh oan, không ai cứu giúp, chỉ có cây đổ bầy khỉ tan.” Giang Tùy Chu lạnh nhạt nói. +
”Ồ, có lẽ vẫn có.” Giang Tùy Chu chuyển lời, “Tiên đế, Giang Thuấn Hằng, không phải kiến đúng không? Hắn tới tận lúc chết vẫn còn chờ ngài trở về cứu hắn, đến tận lúc chết còn tin tưởng vào ngài, là cậu ruột mà hắn có thể dựa dẫm nhất.” +
Ánh mắt Bàng Thiệu lúc này mới dao động. +
Giang Tùy Chu lẳng lặng nhìn hắn. +
Dù có là Giang Thuấn Hằng, Giang Tùy Chu cũng có thể thấy kẻ đó đáng thương, nhưng Bàng Thiệu lại là một kẻ khốn nạn hàng thật giá thật. Khốn nạn bởi hắn không có lòng thương hại, không hề cảm thấy hổ thẹn, chỉ có khiến hắn chính tai nghe được mình ngã như thế nào, mới có thể chân chính khiến hắn tuyệt vọng. +
”Mặc dù ta đã làm bấy nhiêu đó chuyện để ly gián các ngươi, nhưng hắn vẫn nhớ đến hư tình giả ý mà ngươi diễn cho hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi.” Giang Tùy Chu nói, “Ngày trước ngươi lừng lẫy quyền thế, vàng bạc tiền tài đếm không hết, không phải cũng là ỷ vào hắn ngốc sao? Đáng tiếc, ngươi đa nghi, cho rằng hắn thông minh, muốn kéo hắn xuống khỏi ngôi vị hoàng đế, mới để bổn vương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu ngươi không hoài nghi hắn đến thế, Bàng đại nhân, ai có thể kéo ngươi xuống khỏi vị trí Đại Tư Đồ đây?” +
Nói rồi, Giang Tùy Chu đứng dậy, nhạt giọng. +
”Trước khi chết hãy ngẫm lại cho kỹ đi Bàng đại nhân. Khắp thiên hạ này, không có ai dễ lừa gạt như Giang Thuấn Hằng, đẩy ngôi vị hoàng đế ra xa, kéo đao đặt lên cổ ngươi, không phải vẫn do chính ngươi làm sao?” +
Nói rồi, hắn xoay người đi ra ngoài. +
Những người khác cũng nối đuôi nhau mà đi, xung quanh đều yên tĩnh. +
Bàng Thiệu nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt mình. +
”Ngu xuẩn.” Giọng điệu hắn khinh miệt, lạnh lùng nói. +
Hai chữ này đương nhiên là đang mắng Giang Thuấn Hằng. Bao nhiêu năm qua đi, hắn từng mắng Giang Thuấn Hằng như thế ở trong lòng, ở sau lưng vô số lần, đơn giản là bởi vì kẻ này thật sự quá ngu ngốc. +
Nhưng lúc này, trước mắt hắn lại hiện ra bộ dạng Giang Thuấn Hằng khi còn nhỏ. +
Một đứa nhóc mới bảy, tám tuổi, béo tròn như một quả bóng nhỏ, trông có vẻ ngu xuẩn, nhưng trẻ con luôn sẽ có vẻ ngây thơ đáng yêu. +
Nhút nhát, sợ sệt, đôi mắt khi nhìn hắn lại sáng ngời, nói chuyện nghe có vẻ hèn nhát, nhưng vẫn không khiến người ta thấy phiền chán: “Cữu, lần sau khi nào ngài sẽ đến thăm ta?” +
Một đứa trẻ như thế luôn sẽ khiến người ta thỉnh thoảng nhớ đến, nhét một viên kẹo đường cho nó. +
Đúng là ngu xuẩn, hèn nhát cả một đời, tới tận ba mươi tuổi hơn vẫn là một kẻ ngu xuẩn không biết nhìn người. +
Đáng đời bị lợi dụng. +
Bàng Thiệu rũ mắt, nghẹn cơn cay xè nơi chóp mũi vào lòng. +
Lại đúng vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên. +
Bàng Thiệu nhìn lên, là Hoắc Vô Cữu đã đi còn quay lại. +
Hoắc Vô Cữu đứng trước cửa phòng giam, lạnh lùng mà đối diện với hắn. +
“Nhìn cho kỹ.” Hoắc Vô Cữu nói, “Kẻ hại ngươi là ta, kẻ giết ngươi cũng là ta. Hắn chỉ là một con ma ốm trói gà không chặt, có thể làm gì được? Chỉ có ta, muốn giết ngươi thì sẽ giết ngươi.” +
Bàng Thiệu nhíu mày, không hiểu y nói điều này để làm gì. +
Hoắc Vô Cữu lạnh lùng nhìn hắn. +
“Cho nên dù ngươi có bản lĩnh biến thành quỷ cũng phải nhìn cho rõ.” Y nói, “Muốn lấy mạng thì đừng có lấy sai.” +
Nói rồi, y xoay người bước đi. +
Bàng Thiệu ngẫm lại một hồi mới hiểu được ý của y. +
Thì ra, Hoắc Vô Cữu sợ hắn thật sự biến thành lệ quỷ đến tìm Giang Tùy Chu, cho nên mới cố tình tới nói cho hắn nghe? +
Bàng Thiệu cảm thấy buồn cười. +
Hoắc Vô Cữu chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, phạm phải biết bao sát nghiệt, sao còn tin quỷ thần cái gì nữa? +
Đúng là hoá ngu xuẩn đi nhiều. +
Bàng Thiệu buồn cười, nhưng cười một hồi lại cười không nổi nữa. +
Hắn nhận ra Hoắc Vô Cữu bảo vệ con ma ốm Giang Tùy Chu cẩn thận thế nào, nhận ra y nói như thế không phải vì sợ ma quỷ, mà là sợ ma quỷ quấn lên Giang Tùy Chu. +
Dường như thứ gọi là tình cảm này mới là thứ dễ che lấp tâm trí con người nhất. +
Dù có là tình yêu hay tình thân đều là thứ hư vô, mờ mịt nhất, cũng là thứ có thể bẻ gãy mọi thứ trên đời. +
Hắn lại nghĩ đến Giang Thuấn Hằng. +
Hắn nhớ đến lúc đó tình thế cấp bách, vì muốn điều binh nên để Giang Thuấn Hằng biết hắn có lui tới với Hoắc Ngọc Diễn. Giang Thuấn Hằng sau đó không hề truy cứu nửa lời, ngược lại còn giao hổ phù cho hắn, sau đó lại hỏi hắn, cữu, dù có thế nào, ngươi vẫn sẽ che chở trẫm đúng không? +
Đương nhiên là không, Giang Thuấn Hằng cũng chưa chắc là không nhận ra được. +
Chẳng qua là bởi vì, hắn vẫn là đứa trẻ ngu ngốc năm đó, quanh năm suốt tháng không thể thấy mặt phụ hoàng, chỉ đành chờ người cậu này mang đến một, hai viên kẹo đường giấu trong tay áo mà thôi. +
— +
Ngày hôm đó Hoắc Vô Cữu vừa ra ngoài lại nói còn quên đồ, vòng về một chuyến. Nhưng y quay lại rồi mà không cầm theo gì cả, Giang Tùy Chu hỏi y đi vào làm gì, Hoắc Vô Cữu cũng không nói, bộ dạng như ngại mất mặt lắm. +
Giang Tùy Chu không hỏi lại nữa. +
Không bao lâu sau, Bàng Thiệu đã chết. +
Sinh thời lừng lẫy bao nhiêu, chết đi càng vô thanh vô thức bấy nhiêu. Hiện giờ người cầm quyền ở Nam Cảnh là Hoắc Vô Cữu, quan viên Bàng đảng nịnh bợ y còn không kịp, đương nhiên càng sẽ không có ai quan tâm đến chủ cũ sống chết ra sao. +
Giang Tùy Chu thật sự đã rảnh rỗi. +
Có Tề Mân, phần lớn sự vụ có thể giao cho quan viên trong triều xử lý, Giang Tùy Chu chỉ cần ra quyết định cho những việc được đưa đến ngự án mà thôi. Hắn vốn một ngày chỉ cần bận rộn hai, ba canh giờ, nhưng Hoắc Vô Cữu còn muốn trước khi xử lý việc trong quân phải sàng chọn một loạt việc được đưa đến trước mặt hắn, việc Hoắc Vô Cữu có thể giải quyết được đều không cho Giang Tùy Chu nhúng tay. +
Giang Tùy Chu càng rảnh rỗi hơn. +
Nhưng hắn và Hoắc Vô Cữu đều không biết, sau ngày hai người cùng đến ngục giam đó, bắt đầu có một vài lời đồn bị truyền đi trong quân ngũ. +
Mọi người trong quân đều nói không biết từ khi nào mà tướng quân lại nuôi một tên công tử bột ở trong cung. +
Có người nói bởi vì bộ dạng tên công tử bột đó thật sự xinh đẹp nên mới khiến tướng quân ôm ý đồ xấu, có người nói bởi vì tướng quân từng ở trong phủ Tĩnh Vương một thời gian, cho nên mới bị tên Tĩnh Vương kia lây bệnh. +
Kiểu gì cũng có. +
Mấy lời đồn đãi đó bay vào tai của rất nhiều tướng lãnh, trong đó cũng có rất nhiều người vô cùng sùng bái Hoắc Vô Cữu, trong lòng tuy phẫn uất, bất bình, nhưng lại không có chỗ nào giãi bày. +
Mãi cho đến hôm nay. +
Một vạn hộ có việc quan trọng muốn bẩm báo với Hoắc tướng quân, hắn vào cung, đi thẳng đến Ngự Thư Phòng. +
Nhưng vào Ngự Thư Phòng rồi hắn lại thấy người ngồi phía bên kia ngự án không phải tướng quân, mà là một nam tử xa lạ. +
Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng cong cong, đuôi mắt còn có một nốt ruồi son nho nhỏ, rõ ràng là một nam tử lại quá mức xinh đẹp. +
Vạn hộ nọ rùng mình trong lòng. +
Cái bộ dạng này … không phải là tên công tử bột trong lời đồn đó sao?! +
Tác giả: +
Vạn hộ: Hoạ thuỷ! +
Hoắc Vô Cữu: Ngươi mắng tiếng nữa xem?? +
Vạn hộ: ? +
Hoắc Vô Cữu: Hiền thê! Là ta! +
Vạn hộ: ???? +



Nhầm rồi nhầm rồi, phải là Tĩnh vương gia nuôi được 1 tiểu thiếp mỹ (hung) mạo (thần) như (ác) hoa (sát) mới đúng 🤣