Chương 102: Thế nào là nhân quả

Lời Sư Vu Lạc vừa dứt, màng nhĩ của tất cả mọi người đồng thời ong ong. +
Hắn hận quá sâu, sát ý quá nặng, đến mức vào khoảnh khắc bùng nổ hoàn toàn, lấy núi Nữu Dương làm trung tâm, về phía tây đến núi Tức Dực, về phía đông đến núi Để, về phía bắc đến núi Cổ Chúc, về phía nam đến núi Vũ, tất cả những dãy núi trập trùng trải dài đồng thời méo mó, đồng thời nứt toác, đồng thời nổi giận. Từng ngọn núi một, những ngọn núi cao hùng vĩ nguy nga trong nháy mắt đã biến thành muôn ngàn khe rãnh. +
Áp lực đột ngột rơi xuống từ vòm trời gần như muốn nghiền nát mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm thành tro bụi. +
Tất cả người và yêu đứng trong trận đều cảm nhận được nỗi hận thù kinh khủng đó. +
—— Nỗi hận thù mà trời không muốn che, đất không muốn chở. +
Nguyệt Mẫu không còn ung dung ngồi giữa không trung nữa, đôi cánh sau lưng đột ngột bung ra hết cỡ, lông vũ hiện lên những màu xanh thẳm đậm nhạt như đang chảy, chống đỡ một khoảng không gian cho riêng mình. +
Tộc trưởng Thái Ngu kêu lên một tiếng, máu đỏ sẫm đồng thời chảy ra từ miệng, mũi, tai và mắt. Truyền thừa từ thần cổ Thái Âm đang sôi trào trong huyết quản, trên mặt lão ta dần xuất hiện những đường vân màu xanh, ẩn hiện như một đóa hoa quỷ u tối đang từ từ bung nở. Sau khi thần văn Thái Âm xuất hiện, áp lực lão ta phải chịu bỗng giảm bớt. +
Tộc trưởng Thái Ngu không dám tự mãn, lập tức lùi về phía sau, lui vào giữa vòng tròn mặt trời. +
Tất cả những người của Không Tang Bách thị, phần da thịt lộ ra bên ngoài đều bắt đầu xuất hiện đủ loại thần văn, dùng thần lực của Thiên Ngoại Thiên để chống lại nỗi hận thù của trời đất nhân gian. +
Trong nháy mắt, chỉ còn lại những tu sĩ không phải đại yêu, cũng không có thần cổ trên trời che chở, như sa vào cơn ác mộng giữa trận pháp. +
Những người có tu vi cao thâm như Di Lặc mặt cười, Lục Trầm Xuyên áo xanh, Mạc Lăng Vũ, Mạnh Trầm áo trắng, Mục Hạc trưởng lão và những người khác nhanh chóng tỉnh lại, còn đệ tử của các tông các phái khác đều đang khổ sở chống đỡ tại chỗ, run lên như cầy sấy. Cái gọi là sinh ra giữa trời đất, trên có trời xanh, trời xanh như mái lều che phủ bốn cõi, dưới có đất dày, đất dày như khuôn vuông nâng đỡ vạn vật. Con người lấy trời làm nơi gửi gắm mệnh số, lấy đất làm nền tảng lập thân, tấm thân tạm bợ qua ngày. +
Nhưng nếu trời xanh không muốn che chở cho họ nữa, đất dày không muốn nâng đỡ họ nữa, thì họ biết đi đâu về đâu?! +
“Vạn vật đều là không, trời đất cũng là không, sống chết đều là không, nên thường được tự tại.” +
Di Lặc mặt cười bước ra một bước, dùng thần thông hét lớn như tiếng chuông chùa cảnh tỉnh, kinh văn cuồn cuộn, một pháp tướng Quán Tự Tại Bồ Tát với vẻ mặt thương xót từ trong mây hạ xuống. +
(*): Quán Tự Tại Bồ Tát, trong các nước thuộc truyền thống Phật giáo Bắc truyền, có một vị Bồ-tát thường được gọi là Quan Âm hay Quán Âm, vị Bồ-tát biểu tượng cho thể tính đại bi hay tình yêu phổ quát, được sùng bái rất thịnh hành trong các giới Phật tử. Từ Avalokiteśvara dịch ra có thể là Quán Tự Tại, Quán Thế Âm, Quán Thế Tự Tại… +
Pháp tướng Quán Tự Tại Bồ Tát vừa hạ xuống, 71 tăng nhân áo cà sa đỏ gần đó như bị một gậy vào đầu, đồng loạt phun ra một ngụm máu, ngay sau đó mặt vàng như giấy, tế pháp khí của mình lên, miệng tụng kinh Phật, dốc hết sức để chống lại sát khí của trời đất. +
Tiếng “coong keng” vang lên. +
Sư Vu Lạc rút đao đỏ thẫm ra khỏi vỏ. +
Hắn không thèm nhìn pháp tướng Quán Tự Tại một cái nào, chỉ tùy tiện ném vỏ đao ra. +
Ánh sáng đỏ sậm lướt qua không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt đám người Phật Tông. Bảy mươi mốt tăng nhân áo cà sa đỏ nén hơi gầm lên, tiếng như sư tử rống. Trong tiếng gầm, 71 con sư tử bằng vàng dựng đứng bờm lông, giương nanh vuốt ra, chạy ra từ hai bên Quán Tự Tại Bồ Tát, đón lấy dải cầu dài màu đỏ sậm đang bay đến từ hư không. +
Bên kia, tộc trưởng Thái Ngu chớp lấy thời cơ, đột ngột dâng lên một hư ảnh vòng mặt trời. +
Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc và sợ hãi của tộc trưởng Thái Ngu khi nghe Sư Vu Lạc chính là Thiên Đạo. Nỗi sợ của lão ta khác với nỗi sợ của những người trong tiên môn —— không phải là nỗi sợ vì đạo chính thống mà mình vẫn luôn tin tưởng bị trời đất phủ nhận, mà là một nỗi sợ khác sâu hơn…. Sợ rằng một số thứ sắp trồi lên khỏi mặt nước! +
Sợ hãi đến cùng cực lại biến thành một sự tàn nhẫn điên cuồng. +
Lấy huyết mạch có nguồn gốc từ thần cổ Thái Âm làm vật tế, bóng mặt trời màu vàng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ đen của điềm gở. +
Trông nó không còn giống một vầng mặt trời nữa, mà giống một lỗ đen nuốt chửng mọi thứ hơn, từ trung tâm lỗ đen tuôn ra máu tươi dơ bẩn. Khi nó rơi xuống, không gian nơi nó đi qua đều bị bóp méo, rõ ràng là “mặt trời” nhưng lại không thể mang lại cho người ta chút cảm giác ấm áp nào, chỉ có âm hàn thấu xương không sao tả xiết. +
Khoảnh khắc bóng mặt trời biến thành màu đỏ đen, tộc trưởng Thái Ngu đã biến thành một dáng vẻ gầy nhom xấu xí chẳng khá hơn xương khô là bao. +
Trên khuôn mặt như xương khô của lão ta, hai con mắt trong hốc mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào bóng mặt trời đẫm máu. +
Sư Vu Lạc phải chết! +
Bất kể phải trả giá đắt thế nào cũng phải giết hắn! +
Bóng mặt trời đẫm máu như thiên thạch, như lửa bay, ầm ầm lao về phía Sư Vu Lạc đang đứng một mình trên cao. Mà những tộc trưởng Bách thị khác đang chủ trì các bóng mặt trời và bóng trăng vào lúc này cũng có phản ứng không khác gì tộc trưởng Thái Ngu. +
Chín vòng mặt trời cũng đồng thời dâng lên, cùng với 12 hai vầng minh nguyệt, tạo thành tấm lưới trời thứ hai trong đại trận —— thượng thần của Thiên Ngoại Thiên siêu nhiên trên nhân gian, vậy nên khi Không Tang Bách thị kế thừa huyết mạch thượng thần đối mặt với trời đất, áp lực phải chịu nhẹ hơn rất nhiều so với những người khác. +
Thấy bóng mặt trời đẫm máu đã nuốt chửng bóng dáng Sư Vu Lạc, trên khuôn mặt đã khó nhận ra là người của tộc trưởng Thái Ngu lộ ra một tia vui mừng điên loạn như trút được gánh nặng. Nhưng tia vui mừng này chẳng kịp lan rộng, bởi lão ta thấy rõ, bóng dáng của Sư Vu Lạc đã lặng lẽ biến mất ngay giữa bóng mặt trời. +
Niềm vui đông cứng ngay trên mặt. +
Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng lên trong lòng, tộc trưởng Thái Ngu lập tức đẩy hai tộc nhân bên cạnh ra làm lá chắn ném về phía trước, còn mình thì đột ngột lùi nhanh về sau. +
Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở nơi lão ta vừa đứng. +
Sư Vu Lạc vung ngang đao đỏ, cơ thể hai vị trưởng lão của Thái Ngu thị bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất. Phía sau hắn, 71 hư ảnh sư tử bằng vàng như bị đóng băng giữa không trung, vỏ đao đỏ thẫm như vào chỗ không người, xuyên qua pháp tướng Quán Tự Tại Bồ Tát. +
—— Nếu sống chết đều là không, vậy cầu Phật để làm gì?! +
—— Nếu người hắn yêu bị giam cầm trong lồng, vậy cớ gì người trong thiên hạ này lại được tự tại? +
Tiếng nổ lớn như chuông đồng trống lớn vang lên. +
Bảy mươi mốt bóng sư tử vàng vỡ nát! Pháp tướng Quán Tự Tại Bồ Tát vỡ nát! +
Di Lặc mặt cười lảo đảo lùi lại, toàn bộ miệng mũi 71 tăng nhân áo cà sa đỏ còn lại hộc máu, nặng nề rơi xuống bốn phương. +
Bóng dáng của Sư Vu Lạc lại biến mất một cách quỷ dị. +
Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng thì tiên môn và Không Tang cũng biết được tại sao trong một ngàn năm qua, bất kể họ bày ra vòng vây chặt chẽ đến đâu, Sư Vu Lạc đều có thể xuất hiện quỷ mị, rồi lại rời đi quỷ mị…. Thân là Thiên Đạo, hắn hoàn toàn có thể xóa đi dấu vết tồn tại của mình trong một không gian nhất định! +
“Mau!!! Cản hắn lại!” +
Tộc trưởng Thái Ngu điên cuồng hét lớn. +
Lão ta nắm quyền Thái Ngu thị nhiều năm, một câu nói có thể khiến một tòa thành trăm vạn dân không còn nhật nguyệt, có thể nói là địa vị quyền lực đã đến nấc cao nhất. Lần này lão đích thân mạo hiểm đến Dũng Châu tham gia chặn đánh là vì tự cho rằng mình có chỗ dựa, dù đối đầu với thủ lĩnh Thập Vu tiếng ác lẫy lừng, cũng chưa chắc đã ở thế yếu. Nhưng tộc trưởng Thái Ngu vạn lần không ngờ, Sư Vu Lạc trong lời đồn thần quỷ đều là địch lại chính là Thiên Đạo. +
Chỉ một lần đánh, cái gọi là “bất chấp mọi giá” mà lão ta tự cho là đúng đã trở thành một trò cười. +
Lần đầu tiên trong đời, bóng ma của cái chết đã bao trùm lên đầu tộc trưởng Thái Ngu. +
“Cản hắn lại——” +
Tộc trưởng Thái Ngu gần như đã điên. +
Cùng lúc đó, bóng mặt trời đẫm máu mà tộc trưởng Thái Ngu dâng lên lúc trước sau khi đánh hụt lại lao về phía đỉnh núi Vũ, đám người Thái Uyên Môn đang gánh chịu sát khí của trời đất khó mà tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết bao trùm lấy mình. +
Từ trên núi Nữu Dương truyền đến giọng nói già nua của Mục Hạc trưởng lão. +
“Tiên nhân không có nóng lạnh, tu sĩ cầu trường sinh, vốn đã đi ngược lại với thời vận của trời.…” +
Hai mai rùa được tung lên, bóng mặt trời đẫm máu ngưng lại giữa không trung. +
“Lúc này không tỉnh, còn đợi đến khi nào nữa?!” +
Một sấp một ngửa, hai mai rùa rơi xuống đất. +
Núi Để sụp xuống! Núi Tức Dực sụp xuống! Núi Vũ sụp xuống! Núi Cổ Chúc sụp xuống! Trong nháy mắt, bốn ngọn núi lớn cùng với những dãy núi trải dài của chúng đều bị xóa sổ khỏi mặt đất, nước sông Hiến Dực từ cái hố lớn mà núi Nữu Dương đào ra lúc trước tuôn trào, lấp đầy những khe nứt hình thành sau khi bốn dãy núi sụp xuống. +
Trong chớp mắt, núi non hóa thành sông lớn, địa tượng bị thay đổi một cách cưỡng ép. +
Cùng với dòng chảy của sông Hiến Dực và một tiếng quát của Mục Hạc trưởng lão, các đệ tử tông môn trong trận chợt bừng tỉnh, phá nước mà ra, sắc mặt tuy vẫn còn tiều tụy nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. +
Một phái Quỷ Cốc, bói toán trời đất, người đạt đến cảnh giới cao thâm có thể đi ngược lại thiên tượng mà thay đổi nó, và Mục Hạc trưởng lão là một trong số đó. Giờ phút này, Mục Hạc trưởng lão đã lợi dụng phương hướng nhấn chìm núi thành sông, cưỡng ép thay đổi số trời, đánh tan ảnh hưởng của sát khí trời đất do Sư Vu Lạc gây ra đối với những người trong trận. +
Mặt trời lại rơi xuống, nhưng không có tiếng động thay trời đổi đất nào, sau khi nó tiếp xúc với nước sông Hiến Dực đã thay thế núi Vũ, lặng lẽ lơ lửng trên mặt nước. Dòng máu bẩn thỉu không ngừng chảy ra từ bên cạnh vòng mặt trời, nhuộm đỏ toàn bộ dòng sông với tốc độ cực nhanh. Đám người Thái Uyên Trang chưa kịp ổn định hồn linh đã rơi xuống bên cạnh. +
Bên kia, tiếng la hét của tộc trưởng Thái Ngu lại đột ngột im bặt. +
Những người khác của Không Tang Bách thị muốn điều khiển vòng mặt trời và mặt trời đến bảo vệ lão ta nhưng đã không kịp nữa rồi. +
Một đoạn đao hẹp màu đỏ thò ra từ cổ họng của lão, chuôi đao được nắm trong một bàn tay tái nhợt có chút bệnh tật. +
“Ta nhớ rõ các ngươi….” +
Giọng điệu không chút thăng trầm của Sư Vu Lạc giống như lớp băng, ở bên dưới có dòng nước lạnh chảy xiết. +
Hai tay tộc trưởng Thái Ngu nắm lấy thân đao, siết chặt, thần văn Thái Âm u quỷ trên mu bàn tay từ từ sáng lên từng chút một. +
“Là các ngươi đã đặt bẫy ở Cửu Náo.” +
Sư Vu Lạc xoay chuôi đao. +
Đao khí bùng nổ cơ thể tộc trưởng Thái Ngu từ trong ra ngoài, mỗi một thớ thịt, mỗi một mảnh xương đều bị đao khí xé nát, nổ tung trên không trung thành một đóa hoa máu thịt vô cùng yêu dị, cũng vô cùng âm u. +
Trên núi Nữu Dương. +
Mục Hạc trưởng lão chống quải trượng, từ từ đứng dậy, tay nắm chặt quẻ mai rùa. +
Ngay khi ông ta chuẩn bị bước ra một bước, một bóng người đã dốc hết sức lực xuyên qua dòng Hiến Dực đang chảy ngược, lao đến trước mặt ông ta, lảo đảo ngã mạnh xuống đất. +
Nhìn thấy người đến, Mục Hạc trưởng lão theo phản xạ nhíu mày. +
“Sư thúc!” +
Bán Toán Tử vùng vẫy đứng dậy, máu chảy dài theo đường nét trên má, một gương mặt vốn cũng được coi là tuấn tú giờ đây vô cùng thảm hại. +
Cậu ta giang tay ra, chặn trước mặt Mục Hạc trưởng lão một cách nực cười và lố bịch. +
“Sư thúc! Là tiên môn sai rồi! Cừu Bạc Đăng chính là vị thần đã truyền đạo thụ nghiệp đó! Y vì muôn đời mà mở ra đại đạo, muôn dân chịu ơn của y, không phân biệt trước sau xưa nay! Là tiên môn phụ y, là chúng sinh phụ y…. Cầu tiên vấn đạo là cầu lòng không hổ thẹn, cầu lòng có phải trái, không phải là cầu mọi thứ mọi người trọn vẹn, không phải là cầu cẩu thả luồn cúi. Vong ơn bội nghĩa, vậy chúng ta tu cái tiên gì chứ?” +
“Tiên môn không muốn phụ y.” +
Có một người khác trả lời. +
Hòa thượng Bất Độ vừa rơi xuống bên cạnh Bán Toán Tử chợt ngẩng đầu. +
Đao đỏ rút về, Sư Vu Lạc lạnh lùng nhìn về một hướng. +
Một pho tượng Phật Đà ánh vàng rực rỡ hiện ra giữa không trung sau lưng Di Lặc mặt cười, mày mắt bi thương. +
“Nhưng sau khi y áo máu thành ma, trên người gánh lấy oan hồn và nghiệp quả của 12 châu.” +
“Nay đã thành kiếp ách.” +


