Chương 103

Editor: Gấu Gầy +
Không kịp né tránh, lưỡi dao gần như sượt qua chóp mũi y. +
“Keng—” một tiếng, con dao mà Sở Hoài Nam vung mạnh về phía y đã gạt phăng một con dao găm khác đang tấn công từ phía sau. +
Sơ suất quá! +
Gương mặt Thẩm Thính vốn hơi ửng hồng vì chạy nhanh bỗng trở nên trắng bệch, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì kinh hãi, y giật cùi chỏ ra sau, đánh mạnh vào kẻ đang thừa cơ tấn công. +
Con dao găm rơi “loảng xoảng” xuống đất, trong bóng tối, một người phụ nữ trung niên nhỏ con gầy gò lảo đảo lùi lại, ngã ngồi trên mặt đất. +
Sở Hoài Nam mất hết lý trí xách người đó lên, ánh mắt hung tàn khiến Thẩm Thính nghi ngờ hắn sắp giết người! Y vội vàng dùng bàn tay vừa bịt vết thương còn dính máu kéo lấy cánh tay đang bóp cổ người kia của hắn: “Buông tay! Anh sẽ bóp chết bà ta đấy!” +
Tôi đang định bóp chết bà ta đây. Cổ họng Sở Hoài Nam đang cơn thịnh nộ như bị chặn bởi một cục than nóng rực. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, đối mặt với giá trị công ty bốc hơi hàng tỷ đồng, hắn vẫn không hề nao núng, nhưng lúc này, tim lại hoảng loạn đập thình thịch trong lồng ngực. +
Tòa nhà này không có cửa sổ, gió lạnh mang theo mưa từ bốn phương tám hướng lùa vào, lạnh đến run người, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ đang bùng lên. +
Bên ngoài, Hoàng Nhiễm lại hét lên một tiếng. +
Thẩm Thính không kịp hỏi tại sao Sở Hoài Nam lại biết tên mình, để ngăn bàn tay đang siết chặt của hắn, y lớn tiếng hơn: “Sở Hoài Nam! Buông tay!” +
Sở Hoài Nam bị tiếng quát của y làm cho sững sờ, trầm mặt quay đầu, đối diện với đôi mắt của y. +
Đôi mắt sâu và trong như suối, thần sắc phức tạp nhìn hắn một lúc lâu. Có lẽ thấy sắc mặt hắn thực sự khó coi, chủ nhân của đôi mắt cuối cùng do dự, đưa ra một ánh mắt trấn an. +
Chỉ một cái nhìn, ngọn lửa gần như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đang bùng cháy trong lồng ngực Sở Hoài Nam liền bị dập tắt. +
Sau khi ngọn lửa lắng xuống, trong lồng ngực chỉ còn lại chút hơi ấm. +
Người này thật kỳ diệu, có thể dễ dàng khơi dậy hoặc xoa dịu cảm xúc của hắn. +
Người phụ nữ bị bóp cổ đến mức mặt đỏ bừng nằm liệt trên đất không ngừng ho, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không quên trừng mắt giận dữ, miệng không ngừng chửi rủa: “Tống Từ, mày sẽ không được chết tử tế! Món nợ mày nợ con gái tao, sớm muộn gì cũng phải trả.” +
Bà ta gầy trơ xương, co ro trong gió, mái tóc hoa râm bay phất phơ như lá cờ chiêu hồn đen trắng. +
Cánh tay Thẩm Thính vẫn đang chảy máu, Sở Hoài Nam lạnh lùng nhìn bà ta, mặt không chút cảm xúc. +
Các vệ sĩ lại vây quanh, vài luồng ánh sáng mạnh từ đèn pin chiếu vào mặt người phụ nữ. Khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo đầy nước mắt nước mũi, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú mất con. +
Nhờ ánh đèn, Thẩm Thính nhận ra bà ta ngay lập tức – đây là nhân viên vệ sinh đã chạm mặt y trong hành lang của trường chọi chó! +
Nợ con gái bà ta? +
Đầu óc Thẩm Thính hoạt động rất nhanh, hơn nữa mọi thứ về Tống Từ y đều thuộc nằm lòng, gần như ngay lập tức nhớ ra. Trước khi Tống Từ ra nước ngoài, dường như từng dính vào một vụ án cưỡng hiếp, nhưng kết quả cuối cùng của tòa án là tuyên trắng án. +
Vầng trán Thẩm Thính lập tức như có một ngọn núi nhỏ đè nặng. Tào Tiểu Cầm lạnh đến run cầm cập. Y cởi áo gi lê của mình, cúi xuống khoác lên người bà ta. +
“Sở Hoài Nam, anh trông bà ấy một lát.” +
“Tôi không muốn.” +
Sở Hoài Nam từ chối thẳng thừng, bị cảnh đốc Thẩm liếc mắt cảnh cáo, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Anh chỉ có và chỉ có một lựa chọn là đồng ý. Ngoài ra, những món nợ khác, chúng ta về nhà tính sổ từ từ. +
… +
Hoàng Nhiễm tỉnh lại vì bị mưa dột ướt. Khi mở mắt ra, cô bé phát hiện mình đang nằm trên sân thượng tối om, còn vợ chồng Giang Mạch Vân luôn canh chừng mình lại không thấy đâu! Cô bé ngẩn ra một lúc, rồi gào lên kêu cứu. +
Giữa sân thượng và chiếu nghỉ có một cánh cửa sắt mỏng, Giang Mạch Vân sợ Hoàng Nhiễm chạy trốn nên đã dùng dây kẽm buộc chặt cửa từ bên ngoài. +
Thẩm Thính phá cửa xông vào, cả người ướt sũng. Y đã để lại áo khoác ngắn cho người phụ nữ vừa đâm mình, bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, trong cơn mưa cuối xuân ngày càng lớn, cả người lạnh toát. +
“Đừng sợ, ở yên đó! Anh tới ngay đây!” +
Hoàng Nhiễm rưng rưng gật đầu. +
Cô bé nhìn người anh trai lao về phía mình sau khi phá cửa. +
Y rõ ràng cũng lạnh đến run người, nhưng chỉ lo siết chặt áo khoác cho cô bé. +
Cánh tay phải thon dài của y bị người ta đâm một lỗ, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, mỗi lần cử động lại thấm ra một mảng lớn. Vậy mà y dường như không biết đau, vượt qua mọi chông gai để đến cứu cô bé. +
Thì ra anh hùng không phải lúc nào cũng mặc áo giáp vàng, cũng không nhất thiết phải có cơ bắp to như gạch, nhưng lại có nhiệt độ cơ thể rất ấm áp và đôi môi hơi tái vì mất máu. +
“Những người bắt cóc em đâu? Họ ở đâu rồi?” +
Hoàng Nhiễm khóc nức nở: “Em không biết, lúc em tỉnh lại họ đã biến mất rồi!” +
Đúng lúc này, trong tai nghe vang lên giọng của Trần Thông: “Sếp Thẩm, tổng đài tiếp nhận báo án mười lăm phút trước nhận được một cuộc gọi, có người nói đã nhìn thấy Hoàng Nhiễm ở vị trí hiện tại của sếp, còn nói vợ chồng Giang Mạch Vân đã rời khỏi đó vài giờ trước rồi!” +
“Ừm, hai người họ quả thực không có ở đây. Anh cho người tìm kiếm xung quanh, bảo đội cảnh sát giao thông lập chốt chặn ở mỗi tuyến đường chính, tập trung kiểm tra các xe dùng biển số giả hoặc xe bị trộm—” +
“Đội phó Trần! Vương Chỉ Lôi đã báo án qua tin nhắn! Cô ấy nói họ đang trên đường đến bến phà số 3 Kim Sơn! Có tàu thuyền giúp người vượt biên trái phép sẽ chờ sẵn ở đó!” Giọng của Văn Địch đột ngột vang lên. +
Cậu vừa dứt lời, Tưởng Chí cũng nói: “Sếp Thẩm, Whisper vừa gửi một email nữa! Trong đó cũng đề cập đến nơi đến cuối cùng của Giang Mạch Vân chính là bến phà đó!” +
Thẩm Thính cúi xuống, nghiến răng bế Hoàng Nhiễm đang sốt cao: “Chặn lại! Bằng mọi giá phải chặn được họ! Không thể để họ chạy thoát!” +
Mọi người ở đầu dây bên kia đồng thanh đáp: “Rõ! Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!” +
Trần Thông lại hỏi: “Sếp Thẩm, bên sếp có cần hỗ trợ không?” +
Thẩm Thính quay đầu lại, Sở Hoài Nam đang kéo Tào Tiểu Cầm đi từng bước lại gần, phía sau là một đám vệ sĩ, trông như một đám sao vây quanh mặt trăng. +
Y lạnh mặt né tránh bàn tay đưa ra của vệ sĩ, dúi Hoàng Nhiễm vào tay Sở Hoài Nam, thấp giọng nói với Trần Thông vẫn đang chờ lệnh của mình: “Không cần, bên tôi không sao, các anh bắt người về là được.” +
Nét mặt căng thẳng của Sở Hoài Nam giãn ra một chút, hắn biết Thẩm Thính đây là đã tuyên cho mình một bản “án tử hoãn thi hành”. Tuy chưa chắc đã hoàn toàn tin mình, nhưng ít nhất chưa đến mức lôi ra chém ngay lập tức. +
Ông tổ của bệnh đa nghi giai đoạn cuối này cuối cùng cũng chịu cho hắn một cơ hội để biện minh. +
Nhà tư bản thở phào nhẹ nhõm, lập tức đổi thái độ, giọng điệu mềm mỏng dỗ dành: “Em lấy điện thoại trong túi anh ra, kiểm tra lịch sử giao dịch trên web đi.” +
Thẩm Thính lập tức đưa tay vào túi quần hắn, hắn lại không nhịn được cười: “Anh không chịu nổi trêu chọc đâu, em đừng sờ nhầm chỗ.” +
Người này không chỉ biết y không phải Tống Từ, mà còn điều tra rõ tám đời nhà y, vậy mà vẫn mặt dày đùa giỡn mấy trò vớ vẩn này! +
Cảnh đốc Thẩm không biết từ bao giờ đã “trần như nhộng” trước mặt người ta, tức muốn hộc máu. Nhưng vì có nhiều cặp mắt đang nhìn, không tiện nổi cơn, đành phải lạnh mặt nhìn Sở Hoài Nam. +
Y giơ điện thoại lên cố gắng quét mặt đối phương để mở khóa, nhưng có lẽ góc độ không đúng, quét hai ba lần vẫn không thành công. +
Thẩm Thính lạnh nhạt nói: “Cái này hình như không nhận diện được khuôn mặt không phải của con người, anh tự nhập mật khẩu đi.” 2
Đây là đang vòng vo chửi hắn không phải người. +
Nhưng Sở Hoài Nam lại không vội vàng chứng minh mình là con người, chỉ nói: “Mật khẩu là sinh nhật của em.” +
Chữ “em” được nhấn mạnh khiến Thẩm Thính nghẹn lời. Y nhanh chóng nhập ngày sinh của Tống Từ nhưng không đúng, nghiến răng nhập ngày sinh của chính mình, điện thoại của tên tư bản lập tức mở khóa. +
Màn hình nền điện thoại lại là ảnh chụp nghiêng của y lúc đang cuộn mình trên sofa xem phim. +
Cảm giác quyền riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng, Thẩm Thính vừa trang mở Mười Ba Môn Đồ vừa cứng nhắc nói: “Bảo người của anh gọi 120, đứa nhỏ này bị sốt rồi, có thể còn bị suy dinh dưỡng.” +
Trong hộp thư nội bộ của Mười Ba Môn Đồ, quả nhiên có một thông báo thay đổi phương thức giao dịch. Họ không hề biết, dù bên mua chọn “tự đến lấy hàng”, trang web vẫn hỗ trợ bên bán tạm thời thay đổi giao dịch thành phương thức người và hàng tách riêng. +
Và vợ chồng Giang Mạch Vân đã rời khỏi tòa nhà bỏ hoang không lâu trước đó. +
… +
Trong mắt Giang Mạch Vân, Vương Chỉ Lôi chỉ là một vật phụ thuộc, hắn ta muốn làm gì cũng không cần bàn bạc với cô. +
Tòa nhà bỏ hoang không có đèn đuốc, tuy đã vào tháng tư, nhưng ban đêm gió lớn, không khí vẫn mang theo cái lạnh se sắt. +
Vương Chỉ Lôi vốn đã khó ngủ, từ khi bỏ trốn lại càng ngày càng ăn không ngon ngủ không yên. Vì không ngủ được nên cô có thừa thời gian ôm Hoàng Nhiễm đang nóng như lửa, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé. +
Cơn sốt vẫn chưa hạ, Hoàng Nhiễm mê man mất đi ý thức, co ro trong lòng Vương Chỉ Lôi. +
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong lòng, tim Vương Chỉ Lôi như bị dao cắt. +
Thi Nhân bé nhỏ của cô cũng thường xuyên bệnh như vậy. Đứa trẻ bình thường độc lập và mạnh mẽ như người lớn, lúc ốm lại vô cùng yếu đuối và quấn người. +
Những năm tháng ấy, mỗi khi bệnh là Thi Nhân bé nhỏ lại chui vào lòng cô, dùng cái đầu nhỏ dụi vào người cô, miệng còn không quên hừ hừ làm nũng: “Mẹ ôm, mẹ ôm, mẹ ôm một cái là con sẽ khỏi ngay.” +
Khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu vẫn cố nặn ra một nụ cười. +
Thi Nhân bé nhỏ của cô dù gầy gò và không có sức sống đến đâu vẫn là một tiểu mỹ nhân, lông mi dài, mắt tròn, đôi môi vì sốt mà đỏ như quả anh đào… Thi Nhân, Thi Nhân của cô. +
Một nỗi chua xót trào dâng từ trái tim trống rỗng, khiến Vương Chỉ Lôi cảm thấy mình vẫn còn sống, không chỉ là một cái xác biết đi. +
“Mẹ, mẹ ơi con sợ…” Hoàng Nhiễm mê man nói mớ. +
Người phụ nữ vẫn luôn ôm cô bé tuy thân nhiệt hơi thấp, nhưng vòng tay lại rất mềm mại. Cô bé không khỏi cảm thấy tủi thân, nép vào lòng Vương Chỉ Lôi, giọng khàn khàn run rẩy gào lên: “Mẹ ơi!” +
Cô bé lại gọi thêm vài lần, rồi nức nở rúc sâu hơn vào lòng cô, bản năng tìm kiếm sự che chở. +
Vương Chỉ Lôi ôm cô bé mà như bị sét đánh, cả người cứng đờ. +
Giây tiếp theo, đôi mắt đã khô cạn từ lâu lại trào nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi môi nứt nẻ của Hoàng Nhiễm như chuỗi ngọc đứt dây. +
Hoàng Nhiễm thần trí mơ hồ, vùi đầu vào lòng cô, lại thì thầm điều gì đó. +
Còn Giang Mạch Vân hoàn toàn không có tâm trí để ý đến Vương Chỉ Lôi và Hoàng Nhiễm. Hắn ta đi qua đi lại, lo lắng nhìn đồng hồ, ánh mắt âm hiểm quét quanh như bị thần kinh. +
Lại nữa rồi! Cái cảm giác chết tiệt bị người ta theo dõi từ trong bóng tối! Giang Mạch Vân đột ngột dừng bước, quay phắt lại nhìn bốn phía. +
Nhưng không có ai. +
Chỉ có bóng tối đặc quánh và tiếng gió đêm rít gào đáp lại ánh mắt hắn ta. +
Nhưng hắn ta vẫn chọn tin vào trực giác của mình. +
Để an toàn, hắn ta đột nhiên đổi ý không giao dịch trực tiếp, quyết định áp dụng phương thức giao dịch không tiếp xúc với người mua. +
Phương thức giao dịch này khiến hai bên không cần gặp mặt, Giang Mạch Vân chỉ cần để Hoàng Nhiễm lại trong tòa nhà hoang, dùng cách thức mà Mười Ba Môn Đồ quy định, quay video hiện trạng của “món hàng” theo thời gian thực, rồi up lên web là xong. +
Nếu sau này bên mua không nhận, đoạn video này chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất, có thể chứng minh hắn ta đã giao hàng đúng hẹn! +
Giang Mạch Vân quay quanh Hoàng Nhiễm một hồi lâu, rồi kéo Vương Chỉ Lôi ra, quay một cảnh xa. +
Vương Chỉ Lôi thấy hắn ta quay xong, lập tức muốn quay lại ôm lấy Hoàng Nhiễm đang run rẩy, nhưng bị túm lấy cánh tay. +
“Đi thôi.” Giang Mạch Vân nói. +
“Đi?” Vương Chỉ Lôi không tin vào tai mình, “Con bé đang sốt, chúng ta bỏ nó lại đây? Nó sẽ chết mất!” +
Giang Mạch Vân nhíu mày, cảm thấy con đàn bà này quá phiền phức. Nhưng vừa upload video xong, cảm thấy giao dịch mấy triệu đô đã hoàn thành được một nửa, tâm trạng thoải mái hơn, hắn ta cũng không muốn chấp nhặt với đàn bà. +
“Tôi bảo đi là đi, nói nhiều vô nghĩa làm gì. Nó không chết đâu, lát nữa sẽ có người đến đón nó!” +
Thấy Vương Chỉ Lôi còn muốn giãy giụa tranh cãi, hắn ta mất kiên nhẫn giơ tay lên dọa đánh: “Cô nhất định phải ăn đòn mới cảm thấy thoải mái phải không?” +
Nếu không phải vì con đàn bà này ngoan như chó, sau này bỏ trốn còn cần người chăm sóc, Giang Mạch Vân cũng lười mang cô theo. +
Vương Chỉ Lôi bị bàn tay giơ lên của chồng dọa cho sững sờ, cắn môi không nói nữa. +
Giang Mạch Vân túm mạnh cánh tay vợ, vừa chửi bới vừa lôi cô đi. +
Trong bóng tối, Tào Tiểu Cầm lặng lẽ dùng đôi mắt đục ngầu quan sát tất cả. +
… +
Vương Chỉ Lôi ngồi ở hàng ghế sau, Giang Mạch Vân lái xe phía trước. +
Whisper đã hứa, sau khi nhận được “hàng”, ngoài tiền giao dịch, sẽ gửi cả phương án xuất cảnh đã chuẩn bị sẵn. Quả nhiên hắn giữ lời, video vừa tải lên xong, một kế hoạch chạy trốn chi tiết đã nằm trong hòm thư. +
Cảm thấy mọi việc thuận lợi, tâm trạng Giang Mạch Vân rất tốt, hắn ta không hề để ý Vương Chỉ Lôi ngồi phía sau đang cúi đầu xem điện thoại. Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình hắt lên khuôn mặt tiều tuỵ, khiến cô giống như một bóng ma mặt xanh mày trắng. +
Điện thoại của cô đã bị vứt đi từ lâu, cái này là Giang Mạch Vân đưa cho. Sim là sim rác, chưa từng liên lạc với ai, nên không thể bị cảnh sát theo dõi. Giang Mạch Vân đưa nó cho cô để phòng khi bất trắc. +
Dù ở biệt thự nhỏ của Triệu Nghiệp Thái hay tòa nhà bỏ hoang, ban đêm Giang Mạch Vân đều ra ngoài “tuần tra” để xác nhận không bị theo dõi. Hắn ta dặn cô, nếu trong lúc hắn ta không có mặt mà xảy ra tình huống cực đoan, nhất định phải báo tin cho hắn ta. +
Lúc đưa điện thoại cho Vương Chỉ Lôi, Giang Mạch Vân hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác. +
Hắn ta cho rằng mình am hiểu sâu sắc bản chất con người, Vương Chỉ Lôi và hắn ta đã cùng một thuyền, bán đứng hắn ta đồng nghĩa với việc tự vạch trần mình. +
Nhưng hắn ta lại không hiểu “phụ nữ vốn mềm yếu, làm mẹ rồi sẽ trở nên mạnh mẽ”. Đương nhiên hắn ta cũng không bao giờ có cơ hội hiểu, bởi vì từ trước đến nay Vương Chỉ Lôi quá nhu nhược. Ngay cả sau khi Giang Thi Nhân chết, cô cũng không có hành vi quá khích, khiến hắn ta gần như quên mất, Vương Chỉ Lôi khác với hắn ta và Triệu Nghiệp Thái. +
Cô vốn là một cô gái bình thường, có máu có thịt, biết xúc động mà rơi lệ, vì đồng cảm mà đau lòng. Sự tê liệt của cô là do Giang Mạch Vân dùng bạo lực áp đặt sau này. +
Lương tri của cô chưa hề bị mai một. +
Đôi khi, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, cũng đủ đốt cháy cả cánh đồng. +
Ngồi ở hàng ghế sau, Vương Chỉ Lôi đang lặng lẽ đọc một topic cũ trên diễn đàn. +
Topic cũ này vì cái chết của Giang Thi Nhân và lệnh truy nã Giang Mạch Vân mà một lần nữa được cư dân mạng đào lên bàn tán sôi nổi. – Đây là topic mười một năm trước, nơi cô ghi lại từng khoảnh khắc yêu đương. +
Chủ đề bài đăng: MY hoàng tử bé, mở topic ghi lại mối tình yêu thầm của tôi +
[Chỉ xem chủ topic] +
Lầu 1 2009-09-25 23:29: +
Tôi, một cô bé ngốc vui vẻ, đã yêu một người qua những con chữ. +
Lầu 3 2009-09-25 23:45: +
Nhưng thích anh ấy là chuyện của riêng tôi. +
Từ hôm nay, tôi quyết định anh ấy chính là My hoàng tử bé. +
… +
Lầu 29485 2020-04-09 01:45: +
Chủ thớt ngốc quá! Cảm giác Giang Mạch Vân này là một trường hợp PUA điển hình luôn ấy! +
Lầu 29490 2020-04-09 01:49: +
Đây chắc chắn là thao túng tâm lý rồi! Cô gái ngốc mau tỉnh lại đi, đừng lún sâu thêm nữa. +
Lầu 29491 2020-04-09 02:50: +
Giang Thi Nhân thật đáng thương, vớ phải một cặp cha mẹ cực phẩm như vậy, lúc chết chắc con bé cũng mong mẹ cứu mình, tiếc là chủ thớt quá nhu nhược! +
… +
Nhu nhược? Phải, đúng là quá nhu nhược. +
Vương Chỉ Lôi bình thản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, những hạt mưa lất phất đập vào cửa kính, do tốc độ xe mà bị kéo thành một vệt nước mắt dài. +
Vì sự nhượng bộ hèn nhát, trước tiên là khiến bản thân rơi vào vực thẳm bạo lực gia đình, sau đó lại khiến Giang Thi Nhân chìm sâu trong địa ngục không lối thoát, thà chết cũng muốn rời xa cô. +
Bây giờ… Vương Chỉ Lôi nghĩ đến Hoàng Nhiễm đang sốt cao nhưng bị bỏ lại trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang, nghĩ đến cô bé ngốc cuộn tròn trong lòng mình, mê man gọi mình là mẹ. +
Cô đã sai quá nhiều. +
Vương Chỉ Lôi cười không thành tiếng, chế nhạo sự yếu đuối vô dụng và sự ngây thơ gần như ngu ngốc của mình. +
Cặn bã, thật sự sẽ thay đổi sao? +
Cô đã dùng cả cuộc đời mình và Giang Thi Nhân để tìm đáp án. – Không, cặn bã sở dĩ là cặn bã, là vì chúng mãi mãi không biết mình sai ở đâu. +
Nhận thức mới là khởi đầu của mọi thay đổi, người như Giang Mạch Vân vốn dĩ không có lương tri để nhận ra cái ác, thì nói gì đến thay đổi? +
Lầu 29500 2020-04-09 02:59: +
[Chỉ xem chủ topic] +
Anh ta nói: “Anh đã thấy vô số đóa hồng, nhưng chỉ thích mỗi mình em. Bởi vì em là đóa hồng anh đặt trong lồng kính, là đóa hồng anh dùng bình phong che chở, là đóa hồng duy nhất anh muốn hái, là đóa hồng anh yêu.” +
Tôi có thật sự là đóa hồng được anh ta ca ngợi, được anh ta yêu thương nồng nhiệt không? +
Vậy tại sao sau khi kết hôn không lâu, anh ta lại bắt đầu ra tay đánh tôi? +
Lần đầu tiên, là vì tôi sơ ý làm vỡ một bình hoa. +
Sắc mặt anh ta còn tệ hơn cả bầu trời âm u ngoài cửa sổ. +
“Em xin lỗi.” Tôi cười nói. Nhưng đáp lại tôi không phải là câu “không sao”, mà là một cái tát trời giáng. Anh ta trừng mắt quát: “Ồn ào cái gì! Chồng cô đang ngủ trưa! Cô điên rồi à?” +
Tai tôi ù đi, tôi khóc thét lên: “Sao anh có thể vì một cái bình hoa mà đánh đóa hồng của anh? Rốt cuộc ai mới là người điên?” +
Anh ta sững lại, hạ giọng xin lỗi tôi. +
Thế là, đối với nụ hôn ấm áp và lời xin lỗi chân thành của một người chồng mới cưới, tôi chấp nhận tất cả. +
Lần thứ hai ra tay, là vì tôi vào phòng sách của anh ta. +
Anh ta là một tiểu thuyết gia, trong phòng chất đầy sách và tài liệu. Tôi tìm thấy trong thùng rác một lon nước màu đỏ như máu, hỏi: “Đây là gì? Chắc không phải là máu chứ?” +
Anh ta dùng móc áo bằng dây thép, thứ dùng để mô phỏng hung thủ siết cổ nạn nhân, quất tôi bốn cái. +
Tôi khóc hỏi: “Vậy là, mới cưới sáu mươi bảy ngày, anh đã đánh tôi hai lần!” +
Anh ta im lặng, quay người bỏ đi. +
Sáng hôm sau, anh ta tự tay làm bữa sáng cho tôi. +
Đối với một “nghệ sĩ” kiêu ngạo đến mức không thèm vào bếp như anh ta, đây là điều chưa từng có. +
Món ăn kèm bữa sáng là trứng lòng đào tôi thích nhất, nhưng sủi cảo lại cho giấm hơi nhiều, tôi chua đến phát khóc. Anh ta liếm nước mắt của tôi, nói ba mươi bảy lần xin lỗi. Thế là, tôi lại mềm lòng. +
Lần thứ ba ra tay, là vì tôi tò mò về nguồn tư liệu viết tiểu thuyết của anh ta. Tôi nghi ngờ tất cả tình tiết trong tiểu thuyết của anh ta đều là thật. +
Anh ta miêu tả cực kỳ chi tiết việc một tên tội phạm lừa một nữ sinh vị thành niên vào khu vườn riêng của hắn. +
Sau khi bóp cổ cô gái đáng thương đến ngất đi, hắn lột từng món đồ trên người cô, cùng mấy tên súc sinh khác xâm hại cô, cuối cùng chôn cô dưới lòng đất của khu vườn ấy. +
Lý do tôi nghi ngờ, là vì nhà của chúng tôi có một khu vườn giống hệt như trong sách miêu tả, trong vườn có một chiếc ghế dài y chang. Thậm chí tôi còn tìm thấy trong tủ quần áo của anh ta chiếc quần lót ren được nhắc đến trong sách, được tên tội phạm cất giữ trong một chiếc túi đựng đồ màu xanh nhạt. +
Tôi thực sự sợ hãi. Thế rồi vào một đêm tối đen như mực, tôi thắp đèn, đến dưới chiếc ghế dài trong vườn đào bới tìm xác. +
Đất dưới ghế rất tơi xốp, tôi gần như chẳng tốn sức lực nào đã đào được. May mà, không có xác người. +
(Nhiều năm sau, tôi mới biết không phải là không có xác, mà là anh ta đã phát hiện ra ý định tìm kiếm của tôi từ trước, và đã di chuyển chiếc ghế đó đi chỗ khác.) +
Khi quay đầu lại, anh ta đứng sừng sững trong bóng tối, mặt mũi đáng sợ, như một bóng ma không thể thấy ánh sáng. +
Tôi hét lên, anh ta bóp cổ tôi, đập đầu tôi vào tay vịn ghế. Tôi hét lên rồi ngất đi. +
Khi tỉnh lại, anh ta quỳ trước giường, mặt đẫm nước mắt. +
“Đóa hồng nhỏ của anh, xin em hãy tha thứ cho tội lỗi của anh. Không tìm thấy em khiến anh hoảng sợ, tình yêu mãnh liệt khiến anh phát điên. Xin em hãy bao dung cho người chồng đã phát điên vì yêu em này, anh chưa từng yêu ai như yêu em.” +
Nước mắt làm tôi yếu lòng, trong ánh lệ, khuôn mặt anh ta không còn giống bóng ma, mà lấp lánh ánh sáng dịu dàng, như một hoàng tử đang cúi đầu sám hối trước phù thủy. +
Đều tại em. +
Anh ta nói. +
Tại em quá đẹp, khiến anh không còn là chính mình. +
Tôi khóc oà lao vào lòng anh ta, bắt anh ta hứa sẽ không bao giờ dùng bạo lực trút giận nữa. +
Anh thề. +
Anh ta nói. +
Anh thề trước tất cả các thần linh trên trời. +
Tôi rưng rưng gật đầu lia lịa, nhưng lại quên mất, người chồng đang thành kính trước mặt mình là một kẻ vô thần. +
Đến lúc này, anh ta đã đánh tôi ba lần, tổng cộng chín cái. +
Con số này có lẽ không chính xác, nhưng cũng nhanh chóng mất đi ý nghĩa. +
Bởi vì, tôi không còn nhớ nổi sau này anh ta lại vì những lý do vớ vẩn nào mà đánh tôi nữa. Tôi không đếm xuể số lần, càng không nhớ nổi đã bị ăn bao nhiêu cái tát. +
Chỉ biết sau này, hễ anh ta không vừa ý là đánh tôi, đánh xong lại có thể trơ tráo như không có chuyện gì xảy ra mà đòi hỏi tôi. +
Tôi từ chối, nhưng không kiên quyết. Vì tôi vừa yêu vừa hận anh ta. +
Cuối cùng tôi cũng biết, tôi không phải là đóa hồng anh ta muốn đặt trong lồng kính để bảo vệ. Tôi là đóa hồng bị đánh trong lồng kính. Tấm bình phong dày dặn kia chẳng qua chỉ là tấm vải che đậy cho nỗi khổ đau. My hoàng tử bé, tôi đã từng yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có. Nhưng anh ta không xứng. +
Là anh ta không xứng với tôi. +
Anh ta chọn tôi, không phải vì tôi quá đẹp, mà là tôi quá ngu. +
… +
Mười một năm sau, hôm nay, ở cuối topic ghi lại quá trình yêu đương của mình với Giang Mạch Vân, Vương Chỉ Lôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, viết như thế này: [Thì ra MY hoàng tử bé, không phải là hoàng tử bé Mạch Vân, cũng không phải là hoàng tử bé của tôi. Mà là… không có hoàng tử bé nào cả.] +
Cô gái ngốc, nếu bản thân cô không sống như một công chúa, thì rất tiếc, trong thế giới của cô sẽ mãi mãi không có hoàng tử bé. +
Vương Chỉ Lôi dứt khoát mở tin nhắn, nhập số báo án qua tin nhắn 12110. +
[Tôi là đối tượng đang bị truy nã Vương Chỉ Lôi, hiện tại không tiện nghe điện thoại vì đang ở cùng Giang Mạch Vân. Tôi muốn tự thú, chúng tôi hiện đang trên đường đến bến phà số 3 Kim Sơn…』 +
Sau khi báo án qua tin nhắn, Vương Chỉ Lôi nhanh chóng xóa sạch tin nhắn trong điện thoại. +
Thực ra, đáng lẽ phải làm như vậy từ lâu… +
Mỉa mai thay, cách báo án cho cảnh sát qua tin nhắn này, lại là thứ cô học được từ tiểu thuyết của Giang Mạch Vân. +
Vương Chỉ Lôi mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm nhắm mắt lại. +
Tất cả đã kết thúc rồi, đây mới là sự giải thoát thực sự. +
——– +


