vananhbui2212houfot@gmail.com – Dân thường
0

Vạn hộ nọ giật mình, ánh mắt cảnh giác như gặp kẻ địch. +
Giang Tùy Chu không nhận ra điều đó. +
Hắn nghe tiếng báo, chỉ nghĩ là có triều thần nào đó muốn vào gặp hắn. Hắn lệnh cho dẫn người muốn cầu kiến vào, rồi không ngẩng đầu lên nữa, tiếp tục xem công văn trên tay. +
Nhưng hắn chỉ nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng trước ngự án, rồi lại không nghe người nọ nói gì một hồi lâu. +
Ai thế? +
Giang Tùy Chu nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, đó là một tướng sĩ thân mặc áo giáp, nhìn y phục trên người hẳn là một tướng lãnh cấp bậc khá cao. +
Hẳn là tới tìm Hoắc Vô Cữu. +
Nhưng hai ngày nay Hoắc Vô Cữu bận đi tra xét những thứ Bàng Thiệu để lại, lúc này cũng không ở trong cung. Giang Tùy Chu thấy viên tướng lãnh nọ cứ đứng mãi ở đó, mặt mũi bất mãn nhìn hắn chằm chằm, chỉ nghĩ là ngoài thành có chuyện gì bèn mở miệng định hỏi. +
Thế mà hắn còn chưa hỏi ra miệng, viên tướng lãnh nọ đã mở lời trước rồi. +
“Thấy Hoắc tướng quân không ở đây, ngươi dám to gan ngồi ở chỗ này sao?” +
Thần sắc viên tướng nọ lạnh nhạt, mặt mày hung dữ, vóc dáng người này cao lớn, lúc này đang hùng hổ, giọng nói càng nghe như chuông đồng, hắn vừa mở miệng đã khiến Giang Tùy Chu giật mình, bả vai cũng run lên. +
Hắn ngồi ngay ngắn, đối diện với ánh mắt của người nọ. +
Giang Tùy Chu nghi hoặc. +
“Cái gì?” Hắn hỏi. +
Viên tướng nọ cười lạnh. +
“Lần này tướng quân thật đúng là không biết nhìn người.” Hắn nói, “Ngươi phải biết thân phận mình thế nào, ỷ có tướng quân sủng ái đã dám bao biện làm thay, sao, ngươi muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn này để tranh quyền đoạt lợi à?” +
Giang Tùy Chu càng nghi hoặc. +
Hắn nhướng mày đang định nói chuyện, lại nghe Mạnh Tiềm Sơn phía sau bất mãn bước lên một bước, khó chịu nói: “Ngươi là kẻ nào mà dám ở đây diễu võ dương oai! Người đâu, sao còn chưa …” +
Giang Tùy Chu vẫy tay ngắt lời hắn. +
Hắn đã tỉnh táo, có lẽ viên tướng lãnh này đã hiểu lầm gì đó rồi. +
Thân phận của hắn bây giờ ít nhiều gì cũng nhạy cảm. Hắn biết, quân ngũ sợ nhất là lòng người rối loạn, dù cho triều đình có rối loạn thế nào, mệnh lệnh truyền đến cũng không thể lằng nhằng không rõ ràng, nhất định phải dứt khoát, cũng chỉ ra một hướng duy nhất. +
Hiện giờ Hoắc Vô Cữu là hướng đi của bọn họ, Hoắc Ngọc Diễn của Bắc Lương đứng ở đối diện, dù có là Hoắc Vô Cữu thì địa vị của y trong quân cũng không thể vững chắc không ngã được. +
Vậy thì việc Giang Tùy Chu là người còn sót lại của tiền triều càng không tiện để cho bọn họ biết. +
— nhất là khi hiện giờ trong tay Giang Tùy Chu còn nắm rất nhiều quyền hành. +
Nguyên nhân cũng chính là như thế nên ngay từ đầu, hắn đã dặn dò Hoắc Vô Cữu tốt nhất đừng nên để mọi người trong quân biết đến sự tồn tại của hắn, chờ đến khi đại cục đã định rồi hẵng quyết định. +
Mà nay xem ra, chỉ sợ vị tướng lãnh trước mặt này hiểu lầm hắn là công tử bột được Hoắc Vô Cữu bao nuôi rồi. +
”Vậy ngươi nói xem, thân phận của ta là gì?” Hắn buông bút trong tay, hứng thú chống tay lên bàn, cả người hơi nghiêng tới trước, hỏi. +
Bản thân hắn không biết, khi hắn cười, vẻ mị hoặc trên khuôn mặt sẽ trở nên cực kỳ sống động. +
Viên tướng lãnh nọ lập tức bày ra vẻ mặt như bị lăng nhục. +
“Đương nhiên là đồ chơi của Hoắc tướng quân!” Hắn lạnh lùng đáp. “Biết thân phận của mình rồi còn không mau cút xuống khỏi chỗ đó …” +
“Ngươi bắt ai cút xuống?” +
Đúng vào lúc này, sau lưng hắn truyền đến một giọng nói trầm thấp. +
Vẻ khó chịu như bão táp sắp nổi lên đó chỉ cần nghe giọng cũng nhận ra được. +
Sao Hoắc Vô Cữu đã về rồi? +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn thấy viên tướng đang đứng thẳng sống lưng kia cũng đang vội vàng quay người lại. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu sầm mặt bước vào. +
Viên tướng nọ há miệng, vừa mới định nói đã thấy tướng quân nhà mình đứng ngay trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo đến độ tích được cả nước. +
Hắn biết, đó là bởi vì mình trách cứ tên công tử bột này của tướng quân, bị tướng quân bắt gặp. +
Hắn xui xẻo, hắn nhận. +
“Ta đang hỏi ngươi đấy.” Câu này của Hoắc Vô Cữu rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi. +
Khi Hoắc Vô Cữu khó chịu là đáng sợ nhất, Giang Tùy Chu trước đây thỉnh thoảng còn bị y doạ sợ không dám nhúc nhích. Viên tướng lãnh nọ cũng không đến nỗi như thế, nhưng đối diện với đôi mắt hung ác đó, trong lòng hắn vẫn sợ run rẩy. +
Nhưng cùng lúc đó, lại có một nỗi bi phẫn dâng lên từ tận đáy lòng của hắn. +
Tuy hắn ít học, nhưng cũng biết Chu U Vương phóng hoả hí chư hầu*. Từ xưa đến nay, có biết bao kẻ không có tiền đồ rồi cũng sẽ bị mỹ sắc dụ dỗ, không ngờ tướng quân nhà mình cũng vẫn không thể thoát được ải này. +
*Chu U Vương họ Cơ, tên Cung Niết, là một hôn quân mất nước thời Tây Chu. Ông được nước Bao (Còn gọi là “Hữu Bao”, Tên một nước chư hầu của Trung Hoa thời cổ đại, nay thuộc huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Hoa) hiến tặng một mỹ nữ tên Bao Tự, một cô gái tuy rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ nở nụ cười. U Vương rất sủng ái Bao Tự nên tìm đủ mọi cách để mong có được nụ cười của nàng, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Có người hiến kế rằng: “Thiên hạ đã thái bình, các đài lửa báo tin cũng đã tắt hết, nếu như nay cho khói lửa nổi lên trên đài báo tin, các nước chư hầu sẽ lập tức kéo binh đến, bấy giờ hoàng hậu nhất định sẽ cười”. Thế là, U Vương liền cho nổi khói mịt mù trên đài báo, quân chư hầu thấy thế nghĩ là U Vương đang có nạn, bèn tức tốc kéo quân ứng cứu. Bao Tự vừa thấy cảnh ngàn vạn binh mã khí thế hùng hổ kéo đến, thích thú nhoẻn miệng cười. Đến nơi, quân chư hầu bèn hỏi U Vương: “Đã xảy ra chuyện gì?” Vương đáp rằng: “Chỉ vì muốn hoàng hậu cười thôi”. Chư hầu đành tức giận ra về. +
Về sau, Thân Hầu mượn quân của Khuyển Nhung tiến đánh U Vương, lần này vương cho nổi lửa đài báo, thế nhưng không một bóng quân chư hầu nào đến giúp. Cuối cùng vương thất trận bị giết ở núi Ly. Tây Chu bị diệt vong, Đông Chu thành lập, kiến nghiệp tại Lạc Dương. +
Phẫn nộ luôn sẽ nuôi dưỡng ra chút nhiệt huyết lòng son dạ sắt. +
Viên tướng nọ thấy chết không sờn, cắn răng. +
“Chỉ là một tên công tử bột, dù tướng quân có sủng ái hắn thì cũng không thể để cho hắn nhúng tay vào chính vụ, vào quân vụ!” Hắn ngẩng cổ, “Dù cho hôm nay tướng quân có giết thuộc hạ, thuộc hạ cũng không thấy mình sai!” +
Đôi mắt Hoắc Vô Cữu thiếu điều muốn bắn ra tia lửa. +
“Ngươi có gan thì lặp lại một lần nữa xem?” Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo hắn. +
Giang Tùy Chu vội vàng đứng dậy khỏi ngai vàng, bước vội tới, vừa hay kéo Hoắc Vô Cữu lại trước khi nắm đấm của y kịp rơi xuống. +
“Được rồi.” Giang Tùy Chu nhỏ giọng, “Hắn cũng chỉ nghĩ cho ngươi thôi, vừa rồi ta chỉ đùa với hắn một chút.” +
Nói rồi, hắn cười khẽ, quay đầu nhìn về phía viên tướng lãnh còn đang ngẩng cổ chờ Hoắc Vô Cữu đánh, nhẹ giọng giải thích: “Tướng quân đừng để ý, ta chỉ là kẻ ít học, nào có hiểu mấy thứ trên ngự án? Cũng chỉ là lật tới lật lui giết thời gian mà thôi. Các ngươi có việc thì cứ nói, ta đi …” +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu đang bị hắn ngăn lại lật tay cầm lấy cổ tay của hắn. +
“Ngươi gọi ai là tướng quân đấy?” Y mất hứng hỏi Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu ngẩn người. +
Sao, gọi người khác là tướng quân mà y cũng ghen cho được? +
Không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu thẳng tay vứt cổ áo của viên tướng nọ ra, khiến người nọ phải lui lại vài bước. +
“Ta có dạy ngươi đừng mở to mắt mà nói dối chưa?” Hoắc Vô Cữu nhìn về phía người nọ, hung dữ nói. +
“Nhìn cho kỹ, hắn, là Tĩnh Vương, ta là thiếp của hắn, hắn là phu quân của ta.” +
Hai chữ “phu quân” nói rất khí phách, rất vang dội, viên tướng lãnh nọ trợn tròn cả mắt. +
Hoắc Vô Cữu một tay kéo Giang Tùy Chu vào trong lòng mình. +
“Xuất giá tòng phu, đừng nói chỉ là một cái ngai vàng, dù cho mai này ta có đánh hạ cả thiên hạ này cũng đều là của hắn, nghe rõ chưa?” +
— +
Viên tướng lãnh nọ giật mình, hắn cảm thấy mình đang mơ, Giang Tùy Chu cũng bị Hoắc Vô Cữu làm sợ. +
Chờ đến khi người nọ lui ra ngoài, Giang Tùy Chu vội vàng túm Hoắc Vô Cữu vào tẩm điện phía sau Ngự Thư Phòng, vội nói: “Sao ngươi lại nói lung tung thế?” +
Hoắc Vô Cữu còn giận chưa tiêu, y ngồi xuống giường, tay chống đầu gối: “Sao gọi là nói lung tung?” +
Giang Tùy Chu sốt ruột: “Trước đó không phải đã dặn dò ngươi rồi sao? Thân phận của ta …” +
“Ta vốn không định đồng ý, đó là ngươi ép ta.” +
Lúc này trong lòng Hoắc Vô Cữu vẫn giận, ngay cả cách nói chuyện với Giang Tùy Chu cũng cứng rắn hơn hẳn. +
Giang Tùy Chu không nói nên lời. +
Hoắc Vô Cữu hoãn giọng, duỗi tay kéo Giang Tùy Chu vào lòng. +
“Được rồi, không có gì phải lo.” Y nói. +
“Nhưng mà …” +
Hoắc Vô Cữu quay đầu nhìn hắn. +
“Không có nhưng nhị gì hết.” Y nói, “Thế ngươi có tin ta không?” +
Giang Tùy Chu nói: “Đương nhiên là tin …” +
Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Vậy thì yên tâm đi. Ngươi đừng lầm ta hung dữ với bọn họ, nhưng ai nấy đều là huynh đệ vào sinh ra tử của ta, sẽ không vì một chút nhỏ nhặt này mà phản bội đâu. Nếu ngươi tin ta thì cũng nên tin bọn họ, dù có cùng chết chung với ta ở đây thì cũng sẽ không quay lưng đầu nhập vào trận doanh của Hoắc Ngọc Diễn.” +
Giang Tùy Chu trầm ngâm một hồi, gật đầu. +
Hoắc Vô Cữu lấy trong ngực áo ra một phong thư đặt vào tay Giang Tùy Chu. +
“Vừa nãy ta trở về là vì cái này.” Y nói. +
Giang Tùy Chu mở ra xem, chữ viết trong thư rõ ràng là của Chiêu Nguyên Đế. +
“Thúc phụ của ngươi trả lời rồi?” Hắn hỏi. +
Hoắc Vô Cữu đáp lời. +
Giang Tùy Chu đọc kỹ từ trên xuống. +
Quả nhiên, đúng như hắn đoán, Chiêu Nguyên Đế vui vẻ đồng ý đề nghị của Hoắc Vô Cữu, cũng nói những người đó ít ngày nữa sẽ chuẩn bị xuống phía Nam, dặn Hoắc Vô Cữu kiên nhẫn chờ, còn nói từ nay về sau nếu còn cần gì nữa thì chỉ cần mở lời với hắn thôi. +
Giang Tùy Chu đọc thư xong, hỏi Hoắc Vô Cữu: “Có thể tin được không?” +
Hoắc Vô Cữu gật đầu: “Đưa tới cùng lúc với thánh chỉ.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, nặng nề thở dài. +
“Đã có thánh chỉ thì sẽ có chiêu cáo thiên hạ, chúng quan viên đó sẽ trở thành khâm sai, có thân phận đó cũng có nghĩa là có thúc phụ của ngươi che chở.” Hắn nói, “Quả nhiên, chỉ có Hoắc Ngọc Diễn có lòng riêng.” +
Hoắc Vô Cữu im lặng một hồi, như lơ đãng mà “hừ” một tiếng. +
“Từ nhỏ hắn đã mưu tính nhiều như thế rồi.” Y nói, “Chỉ toàn dùng vào những chỗ không cần thiết, nực cười.” +
Thần sắc của y đầy khinh miệt, nhưng Giang Tùy Chu biết, y cũng không nhẹ nhàng bâng quơ như cách y thể hiện. +
Nghĩ thế, hắn buột miệng khẽ hỏi: “Vậy nếu hiện giờ ngươi không ở Nam Cảnh thì sao?” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn: “Cái gì?” +
Giang Tùy Chu nhớ đến kết cục của Hoắc Vô Cữu trong lịch sử. +
Hắn hỏi: “Nếu hiện giờ Nam Cảnh vẫn chưa vong, cũng không có ta, ngươi lại đang ở Bắc Lương, nếu biết được lòng dạ của Hoắc Ngọc Diễn, ngươi sẽ làm thế nào?” +
Hoắc Vô Cữu không hề nghĩ ngợi. +
“Thật ra ta lười tranh với hắn.” Y nói, “Hắn rất thích so bì, ta lại không có hứng thú, mặc kệ cho hắn muốn làm sao thì làm. Cũng chỉ là một ngôi vị hoàng đế mà thôi, hắn muốn lại nghĩ ai cũng muốn thế sao?” +
Đúng là chuyện Hoắc Vô Cữu có thể làm ra được. +
Giang Tùy Chu thở dài trong lòng, lại thấy Hoắc Vô Cữu quay sang nhìn hắn. +
“Nhưng mà cái giả thiết này cũng không có tác dụng gì cả.” Y nói, “Nam Cảnh đã diệt, ngươi cũng là người của ta. Dù bản thân ta không muốn gì cả, cũng phải tranh giành một ít cho ngươi. Hôm nay hắn không vừa mắt ta, muốn lấy mạng của ta, lỡ đâu ngày mai hắn lại không vừa mắt ngươi thì sao? Ta không thể cho hắn cơ hội đó.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, cảm thấy chút nặng nề trong lòng đều tiêu tán. +
Đúng vậy, hắn cũng không cần thiết phải chấp nhất lịch sử sẽ thế nào, chỉ cần biết bây giờ đã khác, vậy là đủ rồi. +
Hắn cười. +
“Cũng đúng.” Hắn nói, “Ngươi gả vào vương phủ lại chẳng mang một cắc của hồi môn nào, dù sao cũng phải bù đắp.” +
Hoắc Vô Cữu nghiến răng: “Không chịu thôi đúng không?” +
Giang Tùy Chu lại nhớ đến bộ dạng của y vừa rồi còn khí phách nói mình là thiếp với cấp dưới, cười càng to hơn. +
“Rõ ràng là ngươi nói.” Hắn nói, “Xuất giá tòng phu, có sai không? Không nói tới không có của hồi môn, còn không biết hầu hạ phu quân. Uổng công ta là người hiền lành, nếu không thì đã hưu ngươi, đuổi ra khỏi vương phủ rồi.” +
Hắn cười vui vẻ, mà Hoắc Vô Cữu lại thấy ngứa răng. +
Nói chuyện càn quấy như thế thì thôi đi, còn cười mê người như thế. Bộ dạng không sợ gì này của hắn rõ ràng là ỷ sức khoẻ còn yếu, biết mình không dám làm gì hắn đây mà. +
Hoắc Vô Cữu thò lại hôn hắn vài cái như trút giận, Giang Tùy Chu vẫn còn đang cười. +
Lật trời rồi. +
Hoắc Vô Cữu nổi lửa, nghiêng người đè Giang Tùy Chu lên giường. +
“Hầu hạ phu quân chứ gì?” Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi. Hơi thở ấm áp phả lên mặt Giang Tùy Chu. +
“Đấy là ngươi nói đấy.” +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Để ta cho các vị xem thử cái gì gọi là hồ ly tinh, cái gì gọi là hồng nhan hoạ thuỷ, cái gì gọi là “Ta chờ tướng quân cởi chiến bào, từ đó quân vương chẳng tảo triều”! +
Editor: Mô phật, mi nói cái chi đấy!!! +