Chương 103: Thái Ất đứng đầu, Thần Quân số một

“Vớ vẩn!” +
Giữa một bầu không khí tĩnh lặng đầy sát khí, có kẻ thô tục khàn giọng, buột miệng chửi ầm lên. +
Là Lục Tịnh nửa người đẫm máu. +
Cậu chàng nửa quỳ bên dòng Hiến Dực đang chảy ngược, vì dư chấn từ trận chiến của Nguyệt Mẫu và Kỷ quan áo trắng, vì sát khí của trời đất ban nãy mà khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, ngũ tạng lục phủ đau như sắp vỡ nát, kinh mạch đau như sắp đứt lìa. Thế nhưng, điều đau đớn hơn cả ngũ tạng lục phủ nhói từng cơn, kinh mạch đứt lìa chính là xương sống của cậu. +
Xuất thân của cậu, niềm kiêu hãnh của cậu, tất cả những gì cậu từng công nhận trong quá khứ đều đang lung lay sắp đổ. +
Cậu gần như không thể đứng thẳng lưng, gần như không còn mặt mũi nào để đứng thẳng lưng nữa. +
“Ma quỷ nào lại chịu xả thân cứu người? Nghiệp quả nào là vì truyền đạo thụ nghiệp cho ngàn đời vạn kiếp?!” Lục Tịnh nghiến chặt răng, lảo đảo đứng dậy từng chút từng chút một, mỗi một từ thốt ra, xương sườn như lại gãy thêm một cái, nhưng cậu vẫn đang nói, vẫn phải nói, “Ngươi nói cho ta biết y là ma, vậy ai trong thiên hạ này xứng được gọi là thần Phật!” +
“Ngươi nói cho ta biết đi!!” +
Cậu gần như đang gào thét, gần như đang gầm rú, gương mặt dữ tợn méo mó, nước mắt giàn giụa. +
Nói cho ta biết đi. +
Nói cho ta biết cái gì là đúng cái gì là sai, nói cho ta biết tại sao tiên môn vạn năm lại nhẫn tâm xóa sạch công lao của một Thần Quân đã vì thiên hạ mà thân tử đạo tiêu! Nói cho ta biết bao nhiêu năm qua, niềm kiêu hãnh của ta là cái gì! Bao nhiêu kinh văn đạo nghĩa đó, đến cuối cùng đều là trò cười hết sao? +
“A di đà Phật.” +
Di Lặc không còn vẻ vui vẻ nữa, chỉ chắp tay. +
“Phật cái gì mà Phật,” Lục Tịnh gào lên, gào đến mức máu tươi đầy miệng, “Ngươi nói đi!” +
Khí huyết cuộn trào, cậu chàng lảo đảo lùi một bước, suýt nữa thì ngã. Một bàn tay quen thuộc đưa ra từ bên cạnh, ấn lên vai cậu. Lục Trầm Xuyên không biết đã xuống khỏi không trung từ lúc nào, đến bên cạnh đứa em trai út của mình. Lục Tịnh hất tay hắn ra, ngã mạnh xuống đất, lăn vào trong bùn lầy. +
Lục Trầm Xuyên cúi đầu. +
Trong bùn lầy, Lục Tịnh dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình, không nói một lời mà vùng vẫy, ngã xuống rồi lại bò dậy, bò dậy rồi lại ngã xuống… Lục Trầm Xuyên có chút hoảng hốt, mơ hồ nhớ lại trước đây Thập Nhất bị ép phải luyện võ, vì bình thường lười biếng, lúc đối luyện toàn bị đánh ngã, hễ ngã là khóc cha gọi nương, phải có người đến kéo dậy. +
Từ lúc nào, đứa em trai út nhỏ tuổi nhất, thích nghịch xấu nhất này, lại chợt trưởng thành rồi? +
“Chương mở đầu của quyển thứ hai trong “Điển Tàng” nói về cái gì?” +
Lục Trầm Xuyên rụt tay về, chợt hỏi. +
Lòng sông hình thành do núi Vũ sụp xuống đầy những tảng đá lởm chởm, khuỷu tay của Lục Tịnh bị những gờ đá sắc bén cắt ra những vết dài, lúc chống người dậy, bùn cát nghiền vào vết thương, đau đến mức toàn thân cậu run rẩy. Lục Trầm Xuyên vừa hỏi, cậu theo bản năng rụt cổ lại, phản xạ có điều kiện muốn né cây thước sắp giáng xuống. +
“Quyển thứ hai nào?” +
Cây thước ra như ma vào như thần không giáng xuống, nhưng chính Lục Tịnh lại úp mặt ngã vào trong nước, tai bị bùn cát và nước làm cho ù đi. +
Cậu chàng khó khăn ngẩng đầu lên khỏi bùn cát, quệt đi một vệt máu và nước. +
Lục Trầm Xuyên thở dài. +
Bên cạnh, có một đệ tử Quỷ Cốc đứng trong làn nước sâu đến thắt lưng, thay Lục Tịnh trả lời. +
“Chương mở đầu của quyển thứ hai trong “Điển Tàng” nói về, nói về kiếp hoạ lớn của 12 châu…” +
“Ba ngàn năm tăm tối.” +
………………………………………… +
Từng cánh cửa đá dày nặng hình bát giác lần lượt xoay tròn mở ra, từng ổ khóa nặng trĩu dán đầy chú ngữ lần lượt mở ra, từng lớp hộp trầm khắc đầy mật văn lần lượt mở ra, từng cuộn tông quyển viết đầy chữ cổ được lấy ra, được lật mở…. Trong mật các dưới lòng đất của Sơn Hải Các, nơi phong ấn vô số mật tông, hai hàng đèn đồng lặng lẽ cháy. +
Lại một trang giấy cũ bị lật một cách thô bạo. +
Tả Nguyệt Sinh đột ngột nhảy dựng lên, làm đổ một chồng tông quyển bí mật chất trên bàn đồng, một đám bụi nhào lên. +
“Không thể nào!” Hắn ta quả quyết, “Nhất định là đã nhầm chỗ nào đó rồi! Nhất định là nhầm rồi!” +
Đào Dung trưởng lão cúi người, nhặt lên chồng tông quyển đã được các đời các chủ Sơn Hải Các lật xem vô số lần, phủi đi lớp bụi trên đó, lại xếp gọn gàng ngay ngắn trên bàn. +
“Sự việc chính là như vậy,” Đào Dung trưởng lão khẽ thở dài, “Hoang ách thời trung cổ…” +
Đào Dung trưởng lão dừng lại một lát rồi mới từ từ nói ra sự thật bi thương mà cho đến nay tiên môn vẫn luôn không muốn đối mặt, không muốn công khai. +
“Là do y gây ra.” +
Tả Nguyệt Sinh ngây người nhìn chồng tông quyển bí mật đã khiến Tả Lương Thi năm xưa đi khắp 12 châu để tìm một câu trả lời, bên cạnh có mấy chiếc hòm đồng chất đầy những phỏng đoán do các thế hệ nhà họ Tả để lại sau những cuộc tìm tòi gian nan trong sương mù. Những phỏng đoán đó không ngừng thay đổi, rồi lại không ngừng bị phủ nhận. +
Vẫn luôn không có một câu trả lời. +
Đào Dung trưởng lão lật mở một cuốn sách, nhẹ nhàng đẩy nó ra giữa chiếc án dài bằng đồng, ánh nến làm từ dầu nhân ngư chiếu ra mấy hàng chữ: +
“…..Thời trung cổ, Hoang ách hoành hành, chướng khí bao trùm 12 châu, nhà nhà nhiễm bệnh dịch, các thành đầy xác sống. Vì thế mà tiên môn cùng thành trì lập khế ước, khế ước tương sinh, khổ độ ngàn năm, sương mù chướng khí mới lui, ghi lại là “Kiếp hoạ lớn của 12 châu, ba ngàn năm tăm tối”.” +
Vì “Cổ Thạch Bi Ký” không còn nguyên vẹn, những chuyện cũ thời trung cổ mơ hồ không rõ, đây là một trong số ít những ghi chép rõ ràng về chuyện xưa thời trung cổ, và “ba ngàn năm tăm tối” trong ghi chép cũng chỉ ra một nguyên nhân khác khiến chuyện xưa thời trung cổ không còn nguyên vẹn. Và ghi chép này được viết trong quyển thứ hai của “Điển Tàng”, là chương mở đầu của phần “Cổ Ký Bộ”. +
Những khuyên răn cơ bản mà tất cả tu sĩ 12 châu khi nhập môn đều phải đọc chính là “Điển Tàng”. +
Câu đầu tiên trên trang bìa của “Điển Tàng” là “Thần truyền đạo cho thánh hiền, thánh hiền truyền đạo khắp thiên hạ, do đó tu sĩ chúng ta lấy việc bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình.” Sau đó chia thành 36 quyển, lần lượt là Thiên Văn, Cổ Ký, Địa Lý, Luân Loại, Bách thị, Tông Phái…. Tổng cộng 36 bộ, bao gồm mọi phương diện trên con đường cầu đạo của tu sĩ. +
Trong đó, quyển thứ hai Cổ Ký Bộ ghi lại một số sự kiện quan trọng trong quá khứ của 12 châu. +
Chương mở đầu nói về việc Đại Hoang tỉnh giấc. +
Vốn dĩ gọi là “tỉnh giấc”, là vì Đại Hoang bao quanh bên ngoài nhân gian vẫn luôn không ngừng lởn vởn, chọn những lúc 12 châu xảy ra biến cố lớn để mở rộng, cho người ta cảm giác như nó là một vùng bóng tối sống. Trong tình hình bình thường, Đại Hoang mở rộng sẽ chỉ tấn công một châu một lục, giống như con tằm ăn lá có chọn lọc. Nhưng trong ghi chép, Đại Hoang đã từng có những lần bùng nổ toàn diện cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đáng sợ, 12 châu đồng thời đối diện với sự tấn công của bóng tối, tựa như một tồn tại kinh khủng đang dưỡng sức không còn thỏa mãn với khẩu vị một thành một châu, mà mưu đồ nuốt chửng toàn bộ nền văn minh của 12 châu vào bụng. +
Mức độ mở rộng này của Đại Hoang được gọi là “Hoang ách”, cũng được gọi là “tỉnh giấc”. +
Thời trung cổ đã từng bùng nổ một trận Hoang ách, lúc đó chướng khí đen bẩn thỉu chứa đầy khí độc bệnh dịch từ bốn phương tám hướng tuôn ra, nhấn chìm 12 châu. So với chướng khí đen lúc đó, “Chướng Nguyệt” ngày nay chỉ có thể coi là sương mù nhẹ. Đệ tử tiên môn đổ về các thành trì, cùng nhau chống đỡ, cùng nhau chịu đựng, nhiều thế hệ bị dày vò. Phi thuyền của Thiên Công Phủ được phát minh ra trong thời kỳ này. +
Ảnh hưởng của lần Đại Hoang tỉnh giấc này kéo dài suốt ba ngàn năm. +
Thành trì điêu tàn, làng mạc bị hủy diệt, trăm không còn một, sinh linh lầm than. Sau khi Hoang ách kết thúc, các tu sĩ của tiên môn mạo hiểm đi lại trong những vùng hoang dã bát ngát đầy hiểm nguy, hỗ trợ thành trì xây dựng lại, từ đó thành trì và tiên môn lập khế ước, khế ước tương sinh. +
Nhưng kinh thư điển tịch từ xưa đến nay, không có một quyển nào đề cập đến nguyên nhân của lần Hoang ách này. +
“Thần Quân, chính là tiểu sư tổ của Thái Ất mà các chủ ngài quen biết. Cừu sư tổ, Cừu Bạc Đăng.” Đào Dung trưởng lão thấp giọng nói. “Sau khi Thần Quân ngã xuống, Vu tộc vẫn luôn cố gắng hồi sinh ngài. Thực ra họ không phải tu sĩ, họ giống như các Chúc sư Chúc nữ ngày nay, là các Vu chúc thờ phụng Thần Quân… Nói chính xác hơn, mối quan hệ giữa Chúc sư Chúc nữ và thần của thành trì ngày nay chính là bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Thần Quân và Vu tộc.” +
“Giữa Chúc sư Chúc nữ và thần của thành trì tồn tại một mối liên kết đặc biệt, Vu tộc và ngài ấy cũng vậy.” +
Nói đến đây, Đào Dung trưởng lão dừng lại một cách khó nhận ra. +
“Thần Nhụ ở Nhụ Thành có thể ban mệnh hồn cho dân trong thành, khiến cho dân Nhụ Thành sau khi chết có thể theo sự dẫn lối của vảy lửa mà trở về quê hương. Ngược lại, dân Nhụ Thành cũng có thể cho cá Nhụ mượn mạng. Chu Tử Nhan năm xưa đã dùng phương pháp này, một mình nuôi sống cả bầy cá của cả tòa thành.” +
Nghe thấy ba chữ “Chu Tử Nhan”, Tả Nguyệt Sinh theo phản xạ nhìn vẻ mặt của Đào Dung trưởng lão. +
Trên khuôn mặt già nua của ông không có bất kỳ thay đổi nào. +
“Vu tộc cũng dùng một phương pháp tương tự, khác ở chỗ Thần Quân đã mất, thân xác không còn, thần hồn tan vỡ. Vì vậy họ đã dùng gần trăm năm, bằng một cấm thuật, muốn luyện ra một thân thể cho Thần Quân, đây chính là nguồn gốc của thuật con rối.” +
Tả Nguyệt Sinh sững người. +
Hắn ta nhớ đến thời điểm họ trên phi thuyền Thiên Tuyết, Cừu Bạc Đăng quả thực có một con rối Nhược Mộc nhỏ. +
Đào Dung trưởng lão cười tự giễu: “Thuật con rối trở nên tai tiếng, không được chính đạo dung thứ, thực ra ban đầu chỉ là một phát minh của một đám dân Vu nhằm để cứu vị thần của họ… Sau này lại hết lần này đến lần khác gây ra tai họa. Cứ như một lời nguyền không thể thoát ra được.” +
Tả Nguyệt Sinh không thốt nên lời. +
“Có lẽ Vu tộc lúc đó không phải là không nghĩ tới, một khi thuật con rối truyền ra ngoài sẽ gây ra tai họa đẫm máu gì.” Đào Dung trưởng lão khẽ thở dài, “Nhưng họ có thể làm gì chứ? Vị Thần Quân mà họ thờ phụng biết bao năm đã chết rồi… Họ chỉ muốn y trở về.” +
Một chút hy vọng mong manh, đã đúc nên khởi đầu của một sai lầm lớn. +
“Họ thất bại rồi sao?” Tả Nguyệt Sinh đoán, “Vì vậy thuật con rối mới truyền ra ngoài? Dẫn đến Hoang ách?” +
“Không.” Đào Dung trưởng lão lắc đầu, “Thuật con rối truyền ra ngoài là chuyện sau này, không liên quan đến Hoang ách lúc đó… Họ đã thành công. Thần Quân đã trở về.” +
Tả Nguyệt Sinh kinh ngạc. +
Nếu Thần Quân đã trở về, tại sao lại gây ra Hoang ách? +
“Thần Quân trở về, nhưng….” Đào Dung trưởng lão đau đớn nhắm mắt lại, “Y điên rồi.” +
Đó là một quá khứ mà tiên môn không muốn nhắc đến. +
Vu tộc đã dốc hết sức lực, nhưng ai có thể nói rằng các tiên môn khác không tràn đầy hy vọng chờ đợi sự trở về của Thần Quân? Đó là xác thịt của thần do con người luyện và tạo ra sau khi núi Bất Chu bị gãy… Chỉ bằng sức của một mình Vu tộc, sao có thể hoàn hảo được? Bao nhiêu người đã giúp đỡ Vu tộc đi khắp nơi thu thập thiên tài địa bảo? Bao nhiêu người đã cùng Vu tộc suy tính kế hoạch đưa thần về? +
Trong những ghi chép còn sót lại, chỉ riêng một tông Sơn Hải Các đã vì sự trở về của Thần Quân mà tiêu tốn hơn nửa kho bảo vật. Các chủ Sơn Hải Các lúc đó đã tự mình vào Thương Minh, tìm kiếm vạn dặm, chỉ để tìm một cây san hô ngọc thích hợp để tạo xương. +
Chưa từng có một niềm hy vọng lớn lao như vậy, chưa từng có một thời khắc đoàn kết như vậy. +
Mọi người bận rộn, vì cùng một niềm tin mong manh mà bôn ba trăm năm, tất cả mọi người đều lún càng lúc càng sâu trong vũng lầy sai lầm. +
Không một ai ngờ được kết quả. +
“Y điên rồi.” +
Đào Dung trưởng lão mở mắt ra, khàn giọng lặp lại một lần nữa. +
“Y…..” +
“Đã sa vào ma.” +
“Không thể nào…..” +
Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm. +
Đào Dung trưởng lão không nói gì. +
Vấn đề này đã giam cầm bao nhiêu người, từ xưa đến nay. +
“Không thể nào!” +
Tả Nguyệt Sinh đột ngột nhảy dựng lên. +
“Không phải ông nói thần Phu ở Thanh Châu là hậu chiêu do y để lại sao! Nếu y thực sự điên rồi, thực sự thành ma, thì sao lại có thể để lại thần Phu ở Thanh Châu?” +
Đào Dung trưởng lão lắc đầu. +
“Chuyện thần Phu, chúng ta cũng mới phát hiện gần đây thôi, lúc đó không ai biết. Hơn nữa, lúc đó y….. y không giống như dáng vẻ mà ngài thấy bây giờ, nghiệp chướng của y lúc đó không hề bị áp chế…. Không ai biết tại sao y lại trở về với một thân nghiệp chướng, mà thân thể do tiên môn chung sức tái tạo lại quá mạnh mẽ, trong tình trạng thần trí của Thần Quân không minh mẫn, không một ai có thể phong ấn y. Y đi đến đâu là khiến chướng vụ của Hoang cuồng loạn ở đó, y đi qua thành trì, thành trì lập tức bị nuốt chửng…. Y đã trở thành một kiếp ách di động, một tai họa di động.” +
Đào Dung trưởng lão từ từ ngồi xuống. +
Thần Quân trở về không nói không rằng, áo máu nhỏ giọt, một đường lao đi, không biết đi đâu về đâu, cũng không biết làm gì. Chỉ biết nơi y đi qua, xương chất thành núi. Chuyện xưa khó tra cứu, có người cho rằng Thần Quân đã nhập ma, có người cố chấp bảo vệ…. Các bên hỗn loạn, tranh cãi không dứt… Cho đến khi Thần Quân trở về từ Thanh Châu, quay lại Không Tang, một kiếm chém đứt Mục Thiên Tác, 12 châu ngày đêm chấn động, Hoang ách bùng nổ, sinh linh lầm than. +
Tiên môn không thể không thừa nhận rằng thuật hồi sinh của Vu tộc đã có sai sót, Thần Quân trở về đã thành kiếp ách. +
Niềm hy vọng của tất cả mọi người đã cùng nhau đúc nên một tai họa lớn. +
Họ chỉ có thể sửa chữa sai lầm này. +
Đào Dung trưởng lão lần mò lấy tẩu thuốc ra, hít một hơi thật sâu. +
“Cuộc phục kích ở Cửu Náo của Không Tang bùng nổ, Thần Quân lại một lần nữa ngã xuống. Để không cho Vu tộc sử dụng phép Vu khiến y hồi sinh lần nữa, phần lớn những người tham gia cuộc phục kích đó đều cho rằng nên….” Đào Dung trưởng lão dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “hủy thi thể đi. Nhưng Vu tộc… Vu tộc lúc đó, có lẽ đã điên thật rồi.” +
Họ trơ mắt nhìn vị Thần Quân mà họ đã vất vả lắm mới tìm về được chết lần thứ hai. +
Không thể cứu, không thể bảo vệ. +
Nhưng sao có thể nhìn y, ngay cả hài cốt cuối cùng cũng không thể giữ lại? +
Vì vậy mà điên cuồng, vì vậy mà chẳng ngại đổ máu. +
“Vu tộc và một nhánh khác từng phụng dưỡng Thần Quân là dân di cư còn sót lại của Vân Trung đã phản bội Không Tang, chiến đấu ở Di Khâu, máu chảy thành sông, cổ độc của Vu gây hại ngàn dặm. Cuối cùng Vu tộc rút khỏi Di Khâu, cố thủ Nam Cương, tự khoanh vùng phạm vi hoạt động của mình, không bao giờ ra ngoài nữa. Mà Thái Nhất Kiếm thì hộ tống linh cữu đến Đông Châu, dân di cư Vân Trung một đường bôn ba, cuối cùng đã thành lập một tông môn ở Phù Phong….” +
Đào Dung trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Tả Nguyệt Sinh với vẻ mặt mờ mịt. +
“Tông môn đó là gì, chắc ngài cũng đoán ra rồi.” +
Giọng Tả Nguyệt Sinh khô khốc. +
“Thái… Thái Ất.” +
“Đúng.” +
Đào Dung trưởng lão nhẹ nhàng đặt tẩu thuốc xuống. +
“Chính là Thái Ất Tông.” +
“Thái Ất và Thái Nhất, đều có nghĩa là “khởi đầu” và “đế quân”. Nếu ngài đến Thái Ất Tông, vào từ đường của họ, sẽ thấy một tấm bia vô danh được các thế hệ thờ cúng, trước bia có đèn, ngàn vạn năm không tắt.” +
Thái Ất Tông ban đầu rất yếu, không có chút liên quan nào với từ “đứng đầu thiên hạ”. +
Người thì trọng thương, người thì hấp hối. +
Có lẽ vì hổ thẹn, có lẽ vì bi ai, nên tiên môn đã không đuổi giết nữa, sau khi ký kết ước giám sát trời với Không Tang thì mỗi người một ngả, chống lại chướng khí của Đại Hoang….. Mọi người đều tưởng rằng Thái Ất hộ tống linh cữu đi xa sẽ không qua được trăm năm ngàn năm, rồi sẽ bị lịch sử nhấn chìm. Ai cũng không ngờ, một đám già yếu bệnh tật lăn lộn bò trườn, với tôn chỉ “không bỏ rơi đồ đệ, không có kẻ phản bội” đã sống sót qua ba ngàn năm tăm tối. +
Không chỉ sống sót, mà còn bằng một sự điên cuồng và tàn nhẫn mà không ai ngờ tới, đã liều mạng chiến đấu để trở thành số một trong các tiên môn. +
“Thái Ất Tông… chính là một Vân Trung Thành khác…” +
Tả Nguyệt Sinh lập tức hiểu ra tại sao bao nhiêu năm qua Thái Ất Tông nhất định phải giữ vững vị trí đứng đầu. +
Bởi vì tên họ là “Thái Ất”. +
Bởi vì Thái Ất ẩn dụ cho vị Thần Quân áo trắng năm xưa. +
Vì vậy, họ phải làm tông môn đứng đầu thiên hạ. +
Họ muốn thờ phụng vị Thần Quân tôn quý nhất năm xưa, dù chẳng thể nói ra, dù chẳng thể viết thành sách, cũng phải dùng cách này để lưu giữ lại một phần vinh quang cuối cùng cho Thần Quân. +
Tiên môn vạn năm, Thái Ất đứng đầu. +
Thái Ất đứng đầu, Thần Quân số một. +
“Ngày nay, tiên môn tranh chấp thành ra thế này, nguồn gốc chính là ở đây, có người hối hận, có người thoái thác, có người hổ thẹn, có người oán giận…. Ba ngàn năm tăm tối, ba ngàn năm khổ chiến, không ai nói rõ được đúng sai nữa, quá nhiều thứ quá nhiều chuyện đã bị chôn vùi. Nhưng nếu ngay cả Thần Quân truyền đạo thụ nghiệp cũng sa thành yêu tà, tiên môn lấy lý do gì để yêu cầu tu sĩ thiên hạ hướng về trời xanh, liều mạng bảo vệ đạo? Vì vậy, cuối cùng đã xoá tên của ngài trên Cổ Thạch Bi Ký đi, chỉ còn lại một câu…..” +
Đào Dung trưởng lão nhặt lên một quyển “Điển Tàng” giữa đám bụi, lật đến trang cuối. +
Trang cuối cùng, Tả Lương Thi sau khi đi khắp 12 châu trở về đã dùng chữ tiểu khải viết: +
Thần truyền đạo cho thánh hiền, thánh hiền truyền đạo khắp thiên hạ, do đó tu sĩ chúng ta lấy việc bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. +
Phần còn lại, chỉ có thể phủ bụi, chỉ có thể trầm lặng. +


