Chương 104

Editor: Gấu Gầy +
Giang Mạch Vân và Vương Chỉ Lôi bị bắt trên đường chính, cách bến tàu hai cây số. +
Giang Mạch Vân đã cố gắng vượt chốt nhưng không thành. Việc lập chốt rõ ràng không phải là một quyết định tạm thời, ngoài cảnh sát giao thông, còn có một đội cảnh sát cơ động được trang bị đạn thật và hàng loạt rào chắn chống va chạm, khiến hắn ta dù có mọc cánh cũng khó thoát. +
Vệ sĩ của Sở Hoài Nam đã áp giải Tào Tiểu Cầm đến cục công an, đội ngoại cần của đội điều tra hình sự đã vắng hơn một nửa để bắt Giang Mạch Vân. Phan Tiểu Trúc nhận được tin báo trước, quay về đội để tiến hành thẩm vấn ngay trong đêm. +
Thẩm Thính dặn dò cô qua điện thoại: “Hỏi cho rõ, rốt cuộc Tống Từ đã làm gì con gái bà ta. Còn nữa, tại sao bà ta lại xuất hiện ở hiện trường.” Giọng nói vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, Phan Tiểu Trúc gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cẩn trọng không một kẽ hở của y. +
Lúc gọi điện, Thẩm Thính đang ở bệnh viện. +
Phó viện trưởng kiêm trưởng khoa ngoại bị một cuộc điện thoại của Sở Hoài Nam lôi dậy từ trong chăn ấm. Giọng điệu của Sở Hoài Nam hiếm khi gấp gáp, anh tưởng gặp phải ca bệnh nan y gì, vơ vội bộ quần áo mặc vào rồi vội vã chạy đến. +
“Dao mổ số một khoa ngoại” trẻ tuổi thở hổn hển xông vào phòng cấp cứu, sau khi nhìn thấy bệnh nhân lập tức chửi ầm lên. +
“Sở Hoài Nam, em gọi anh đến đây chỉ vì vết thương ngoài da này thôi à?” +
Sở Thu Bạch lớn hơn Sở Hoài Nam vài tuổi, hai người là anh em họ xa. Gia tộc họ Sở có gia thế và sản nghiệp lớn, ngành nào cũng có nhân tài. Nhánh của ông nội Sở Thu Bạch nổi danh giới y học, cống hiến không nhỏ. +
Sở Hoài Nam là con một, từ nhỏ đã rất thân thiết với mấy anh em họ cùng trang lứa. +
Anh họ này tuy huyết thống xa, nhưng hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, tình cảm còn hơn ruột thịt. +
Sở Hoài Nam từ nhỏ đã là rồng phượng, ông nội hắn chỉ có một người con trai là Sở Chấn Đường, thế nên hắn nghiễm nhiên trở thành người thừa kế tương lai mà ai trong nhà họ Sở cũng biết. Mọi mặt đều xuất sắc đến mức không có gì bất ngờ, nổi bật hơn hẳn so với những đứa trẻ trạc tuổi mang họ Sở. +
Còn Sở Thu Bạch ngoài việc học giỏi ra thì những thứ khác đều bình bình. Nhà họ Sở đông người, người lớn chia bè phái, trẻ con cũng học theo. +
Tuy lớn hơn Sở Hoài Nam vài tuổi nhưng Sở Thu Bạch rất đơn thuần, hồi nhỏ không ít lần bị mấy đứa anh em họ khác đánh. Nhưng từ ngày Sở Hoài Nam luôn khiến người khác phục tùng lên tiếng bênh vực anh một lần, Sở Thu Bạch liền được các anh chị em coi là tâm phúc của Sở Hoài Nam, là “phe Hoài Nam” chính hiệu. +
Từ đó về sau, anh không chỉ không bị đánh nữa, mà còn được những đứa trẻ khác muốn lấy lòng Sở Hoài Nam ra sức nịnh bợ. +
Cho đến tận bây giờ, Sở Thu Bạch vẫn là một người ngoài công việc ra thì cái gì cũng mù tịt. +
Sau khi nhận được điện thoại của Sở Hoài Nam, anh hoảng hốt bò ra khỏi chăn, tay chân luống cuống mặc quần áo. Lúc này cổ áo thì lệch, tất chân mỗi bên một màu, ngay cả dây giày cũng lỏng lẻo. +
“Tay dao mổ số một” khoanh tay, vẻ mặt hầm hầm: “Vết thương cỏn con này, có chết được đâu.” +
Sở Hoài Nam cực kỳ kiêng kỵ chuyện nói chữ “chết”, huống chi Sở Thu Bạch lại đang nói đến sinh tử của Thẩm Thính. +
So với Sở Thu Bạch, hắn còn giống anh lớn hơn, không vui liếc một cái: “Sao? Làm nhọc anh à?” +
“Em có biết tối qua mấy giờ anh mới ngủ không?” Sở Thu Bạch bất mãn. +
Em quan tâm anh ngủ mấy giờ làm gì. Sở Hoài Nam còn ngang ngược hơn, hắn ấn anh ngồi xuống ghế: “Xử lý cho tốt, không được để lại sẹo.” +
Sở Thu Bạch nhanh nhẹn cắt áo sơ mi ra. Cánh tay Thẩm Thính đã được quấn mấy lớp gạc dày. +
Theo lời bác sĩ trực ban phụ trách băng bó, vết thương không lớn nhưng rất sâu, may mắn không tổn thương đến động mạch, lượng máu chảy ra không quá nhiều. +
Sở Thu Bạch nhìn vết thương đã được băng bó, nhíu mày: “Có tổn thương đến dây thần kinh không?” +
Bác sĩ trẻ đứng bên cạnh run rẩy đáp: “Chắc là không. Vị trí nguy hiểm nhất là nhánh nông thần kinh quay, nhưng bệnh nhân không bị tình trạng cổ tay rũ, lòng bàn tay lật ra ngoài.” Trong không khí áp suất thấp, cậu ta liếc nhìn Sở Hoài Nam, rồi lại tủi thân mách Sở Thu Bạch: “Người nhà bệnh nhân không cho em khâu, chỉ đích danh muốn anh đến—” +
“Kéo.” Sở Thu Bạch đưa tay ra, cắt ngang lời lải nhải của cậu ta. +
Bác sĩ trẻ biết, phó viện trưởng trẻ tuổi tài cao này ghét nhất là kiểu lằng nhằng, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn phụ giúp. +
Nghe nói vết thương lớn nhưng chưa khâu, Sở Thu Bạch nhanh chóng tháo băng. +
Là một vết thương đâm xuyên, quả thực rất sâu. Anh kéo bản điện cơ đồ của Thẩm Thính xem qua. +
Nhánh nông của thần kinh quay bị đứt, màng ngoài của thần kinh quay cũng bị tổn thương. +
Sở Thu Bạch hỏi Thẩm Thính: “Ngón tay cậu còn cử động được không?” +
“Được.” +
“Vậy thì vận may không tệ, chỉ đứt nhánh phụ. Tay có tê không?” +
“Cũng đỡ.” +
“Tê là tê, không tê là không tê, không có cũng đỡ. Rốt cuộc có tê không?” +
Thẩm Thính im lặng một lát, nói: “Mặt lưng ngón trỏ hơi tê một chút.” +
Sở Hoài Nam đứng bên cạnh còn khó ở hơn cả bệnh nhân, nhướng mày: “Sở Thu Bạch, thái độ của anh là sao?” +
Sở Thu Bạch đang viết vào bệnh án, không ngẩng đầu lên: “Thì là vậy đấy.” Anh vênh váo dúi bệnh án và thẻ thu phí vào tay Sở Hoài Nam, “Không phục? Không phục thì nhịn! Nể tình chúng ta là họ hàng, phí khám bệnh giảm giá cho em, chỉ thu ba nghìn, tiền mổ tính riêng, không ghi nợ. Không muốn cậu ta có di chứng đúng không? Nhanh chân đi nộp tiền đi!” +
Sở Thu Bạch ỷ vào tay nghề cao mà làm tới, vui vẻ nhìn Sở Hoài Nam chưa từng chịu thiệt nghiến răng nghiến lợi nhận thẻ, bảo vệ sĩ đi nộp tiền. +
Trước khi phẫu thuật, Sở Hoài Nam còn căng thẳng hơn cả Thẩm Thính. +
“Bao lâu thì khỏi hẳn? Có di chứng không?” +
Sở Thu Bạch đã trả lời mấy lần rồi nên mất kiên nhẫn: “Tôi là bác sĩ chứ không phải thần tiên, chuyện sau phẫu thuật khó nói lắm, nếu thuận lợi thì nửa năm có thể hồi phục. Không thuận lợi thì phiền cậu chăm sóc nửa đời sau.” +
Sở Hoài Nam không có tâm trạng đùa, nghiêm túc nói: “Tay phải của cậu ấy rất quan trọng, không thể có di chứng.” +
Sở Thu Bạch dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng nhìn em họ mình: “Tay phải của ai mà không quan trọng?” +
Em ấy phải cầm súng. Anh biết cái khỉ gì! Sở Hoài Nam lại nhấn mạnh lần nữa: “Em không cho phép cậu ấy có di chứng.” +
“Anh không cho phép em vào phòng mổ!” +
Nhà tư bản bị từ chối thẳng thừng, lòng như lửa đốt chờ đợi ở hành lang. +
Khoảng hơn tám giờ, Sở Thu Bạch mới ra khỏi phòng mổ. +
Sở Hoài Nam lập tức đứng dậy: “Thế nào rồi?” +
Sở Thu Bạch mệt mỏi: “Trên cánh tay cậu ấy có một vết thương cũ, dây thần kinh ở phần này không phải lần đầu tiên bị đứt.” +
Tim Sở Hoài Nam thắt lại, như nuốt phải cục lửa, cổ họng sắp bốc khói. +
“Anh tiện tay xử lý luôn chỗ nối chưa tốt trước đó. Yên tâm đi, cẩn thận vô cùng, thiếu điều thắt thêm cái nơ bướm.” +
Sở Hoài Nam vẫn không thể yên tâm: “Có để lại di chứng không?” +
Sở Thu Bạch giơ tay với hắn: “Bây giờ chưa biết, lát nữa anh sẽ kê một ít thuốc bổ thần kinh.” +
“Cậu ấy không thể có di chứng.” Sở Hoài Nam lại nói một lần nữa. 1
Sở Thu Bạch hết kiên nhẫn, không khách khí hỏi: “Người này là gì của em vậy? Anh sống đến từng tuổi này chưa từng thấy em lằng nhằng thế bao giờ.” +
Thẩm Thính bó bột, mặt trắng bệch ra khỏi phòng mổ. +
Sở Hoài Nam nhẹ giọng nói: “Đó là bà xã tương lai của em.” +
Sở Thu Bạch bị câu trả lời của hắn làm cho nghẹn họng, hỏi: “Em định chọc tức bà nội đến chết à?” +
Sở Hoài Nam cực kỳ bình tĩnh: “Bà nội biết rồi, bà không phản đối.” +
Sở Thu Bạch trợn mắt như gặp ma, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Sau đó nhào tới xem vòng tay bệnh nhân của Thẩm Thính. +
Bệnh án là do Sở Hoài Nam điền, vòng tay được in theo thông tin trên bệnh án, trên cột họ tên ghi rõ hai chữ “Tống Từ”. +
Thẩm Thính bị Sở Thu Bạch đột nhiên nắm lấy cổ tay cũng rất khách sáo, không giãy. +
Tuy hành động của vị bác sĩ này đường đột, nói chuyện lại thẳng thừng, nhưng vừa rồi trong phòng mổ, Thẩm Thính đã được chứng kiến bản lĩnh của anh. +
Đối với mấy vết thương ngoài da này, Thẩm Thính không hề xa lạ, đến mức “bệnh lâu thành thầy thuốc”, liếc mắt một cái là biết vị phó viện trưởng họ Sở xử lý không chỉ gọn gàng dứt khoát, mà còn vô cùng tỉ mỉ. Quả thực là bác sĩ giỏi chuyên nghiệp. +
Đối với những tinh anh trong lĩnh vực chuyên môn, Thẩm Thính trước nay đều khách khí. +
Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm hai chữ “ Tống Từ” hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên nhìn Sở Hoài Nam, anh nhếch miệng cười rất gian tà. +
Ha ha! Xem ra sau này kinh phí cho các dự án nghiên cứu ít người quan tâm của bệnh viện anh đã có chỗ dựa rồi. +
Anh và Sở Hoài Nam cùng nhau lớn lên, biết rõ người em họ đào hoa này, thực ra tính cách bên trong rất lạnh lùng. Đương nhiên đây không phải là khuyết điểm gì, người đứng đầu nhà họ Sở quyết đoán sát phạt, chắc chắn không thể quá cảm tính. +
Sống tới từng tuổi này, Sở Thu Bạch chưa từng thấy Sở Hoài Nam vì ai mà đứng ngồi không yên như thế này. Tự cho là đã nắm được điểm yếu của Sở Hoài Nam, anh bắt đầu tính toán xem sẽ lợi dụng “Tống Từ” thế nào để uy hiếp Sở Hoài Nam rót vốn cho những dự án nghiên cứu không chắc có lãi của mình. +
Sở Hoài Nam cổ hủ đến mức có chút mê tín, Sở Thu Bạch tuy là một người vô thần, nhưng để moi tiền hắn làm dự án cũng không ít lần truyền bá tư tưởng mê tín, trước đây hay khoe dự án của mình nếu thành công, có thể mang lại phúc báo lớn đến mức nào cho nhà họ Sở. Sau này không cần phải nhắc đến phúc báo nữa! Chỉ cần lấy hình nhân ghi tên Tống Từ, đâm kim, đặt trước mặt Sở Hoài Nam, hung hăng uy hiếp: “Cậu mà không đưa tiền, tôi sẽ đâm chết nó.” +
Thủ đoạn uy hiếp Sở Hoài Nam, Sở Thu Bạch chưa cần làm thật đã thấy vui rồi. Ai bảo trước đây hắn cứ không vừa mắt chuyện anh hẹn hò với người kia chứ. +
Nhưng Sở Thu Bạch không biết, dù anh có thực sự đâm chết Tống Từ, Sở Hoài Nam cũng sẽ không nhíu mày một cái. +
Hắn thích Thẩm Thính. +
Vì vậy vô cùng cẩn thận bảo vệ điểm yếu đột nhiên xuất hiện này của mình. +
Điều này có thể thấy rõ qua bệnh án hắn điền cho Thẩm Thính. +
Tuy họ đến bệnh viện do Sở Thu Bạch làm việc, nhà họ Sở chiếm cổ phần lớn, nhưng trên bệnh án vẫn viết tên Tống Từ. +
Đối với Thẩm Thính, hắn cẩn thận đến từng chi tiết. Nhưng dù vậy, Thẩm Thính vẫn cứ hay bị thương, điều này khiến Sở Hoài Nam gan lớn bằng trời lần đầu nếm trải cảm giác hoảng sợ, lo lắng không yên. +
Thẩm Thính không nói gì, im lặng nhìn hắn. +
Người này khi không cười có một sự lạnh lùng khó tả, đặc biệt thu hút người ta. +
Sở Hoài Nam đã bị dọa đủ không thể chịu đựng thêm bất kỳ kích thích nhỏ nào nữa. Hắn ngẩn người vì ý nghĩ hoang đường đang nhen nhóm trong đầu. +
Hắn lại muốn hôn y, muốn giày vò đôi môi đang mím chặt kia. +
Tốt nhất là nuốt chửng y, nuốt vào bụng và đặt cùng với trái tim, như vậy, có lẽ sẽ an tâm hơn một chút. +
Ý nghĩ không đúng lúc thoáng qua rồi biến mất. +
Trong im lặng, Sở Hoài Nam đưa Thẩm Thính cùng về nhà. +
Đối với những tinh anh trong các lĩnh vực chuyên môn, Thẩm Thính quả thực trước nay đều khách khí. Nhưng đối với Sở Hoài Nam, một tinh anh trong lĩnh vực tư bản, thì lại là chuyện khác. +
Tuy đang ở phòng khách nhà mình, nhưng Thẩm Thính đã trút bỏ lớp vỏ Tống Từ, chỉ ngồi ở đó thôi đã toát ra khí thế “chống cự sẽ bị xử nghiêm” chỉ có khi thẩm vấn tội phạm trong phòng thẩm vấn. +
Sở Hoài Nam rót cho y một cốc nước đưa qua, thấy y cúi đầu uống mới rót cho mình một cốc. +
Hai chiếc cốc sứ trắng là một cặp, chúng được hai người mua lúc cùng đi siêu thị vào một ngày nọ, khi Sở Hoài Nam hứng lên muốn trổ tài nấu nướng ở nhà. +
Sắc mặt Thẩm Thính bình tĩnh, nhưng trong mắt không có một chút ý cười. +
“Anh biết từ lúc nào?” +
Tên tư bản ôm cốc giả vờ đáng thương: “Anh đâu phải phạm nhân, em không thể đối xử tốt với anh một chút sao?” +
“Trả lời.” Thẩm Thính không phải Tống Từ, không cần cười đùa với hắn. +
Dáng vẻ thật của y khiến Sở Hoài Nam cảm thấy khát. Hắn cúi đầu uống một ngụm nước, liếm môi hỏi: “Em muốn nghe lời thật hay giả?” +
“Anh nói dối thử xem?” +
… +
Phần thứ ba: Trò chơi tử thần – Cá voi xanh cô độc +
—— +


