Chương 104

Tuy Hoắc Vô Cữu có thể xem là một tiểu tử chưa trải đời, nhưng ít nhiều y cũng biết làm thế nào để một nam nhân sung sướng. +
Cách thì có rất nhiều. +
Giang Tùy Chu không ngờ y bốc lửa, vội vàng định trốn lại bị đè thật chặt. Tuy rằng lúc này cũng không có việc gì gấp phải làm, nhưng giữa ban ngày ban mặt có thế nào cũng không phải lúc để làm những chuyện đó. +
Nhưng hắn cần thể diện, Hoắc Vô Cữu lại không cần. +
— nhất là khi hắn muốn chống cự một phen, dùng hết sức mình, tiện thể cũng nổi cả lửa trên người mình. +
Vì thế, đợi đến khi Hoắc Vô Cữu chịu buông tha hắn thì đã là hơn một canh giờ sau. +
Trong không khí thoang thoảng mùi Long Tiên Hương, còn lẫn chút mùi vị khác, chỉ ngửi thôi cũng có thể nóng hết cả tai. Nhưng Giang Tùy Chu đã không còn sức để nóng lên nữa, dựa nghiêng trong lòng Hoắc Vô Cữu, bàn tay mỏi muốn rã rời. +
Ngay cả cổ tay cũng mất đi tri giác. +
Giang Tùy Chu lặng lẽ mắng thầm từ tận sâu trong đáy lòng. +
Thật sự không phải thứ của người bình thường, may là chỉ mới lướt ngang qua thôi, không thì thật sự có thể lấy luôn cái mạng vốn đã yếu đuối mong manh này của hắn mất. +
Hắn không còn sức lực gì, Hoắc Vô Cữu lại hăng hái hơn nhiều. +
Một tay y ôm Giang Tùy Chu, ngồi tựa nghiêng người lên thành giường, bộ dạng khoe khoang mà thoả mãn. Y không thèm để ý những thứ màu trắng đục bị y làm vung ra khắp nơi, rối loạn lung tung. +
Y cúi đầu, híp mắt cười hôn Giang Tùy Chu. +
”Vương gia, thiếp thân hầu hạ ngài có được không?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu nhắm mắt lười trả lời y. +
Hầu hạ? Đúng là hiền thiếp, hầu hạ được một nửa, chính y lại hưng phấn hơn, túm tay không cho hắn né tránh, cuối cùng là ai hầu hạ ai? +
Giang Tùy Chu gác bàn tay đang tê dại lên người, lười cả liếc mắt. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu cũng không định chờ hắn đáp lời. +
Y cười, giọng điệu trầm thấp mà vui sướng, y ôm Giang Tùy Chu vào lòng, động tay động chân, lúc thì cầm tay hắn mà xoa, lúc lại sờ lên eo hắn. +
”Ngồi yên xem nào.” Giang Tùy Chu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn lại. +
“Ngồi yên đây.” Hoắc Vô Cữu cúi đầu, hung hăng hôn một cái lên khoé mắt hắn. +
Giang Tùy Chu nhướng mày, nghiêng đầu, lười cả động đậy. +
Hắn mệt thật sự, mặc dù chuyện này cũng không xem như vận động gì nhiều, nhưng cũng đã vắt kiệt sức lực của thân thể ốm yếu này. Mà ngược lại là Hoắc Vô Cữu bên cạnh lại sinh long hoạt hổ, một hồi sau lại bế hắn vào giường nghỉ tạm, bản thân y tự giác quay lại Ngự Thư Phòng xử lý số công văn còn dang dở. +
Long Tiên Hương trong điện đúng là có hiệu quả an thần, không bao lâu Giang Tùy Chu đã ngủ mất, đến khi tỉnh dậy thì sắc trời đã tối. +
Bên giường có vài cung nữ, thái giám, mà người đứng đầu vẫn là Mạnh Tiềm Sơn. +
Thấy Giang Tùy Chu dậy, Mạnh Tiềm Sơn vội vàng bước tới đỡ hắn ngồi dậy. +
”Vương gia dậy rồi ạ?” Hắn nói, “Trước khi đi Hoắc tướng quân có dặn chờ khi ngài dậy thì chúng nô tài đưa ngài về cung.” +
”Đi rồi?” Giang Tùy Chu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, xoa thái dương, “Đi đâu thế?” +
Mạnh Tiềm Sơn đáp: “Ngoài cung có việc, nói là rất quan trọng. Nhưng tướng quân cũng có dặn sẽ không về trễ quá, vương gia không cần chờ.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, cười trầm. +
”Y đúng là rất biết tự đề cao mình.” Hắn nói không nể tình gì, nhưng giọng điệu vẫn mềm mại thật sự. +
”Ai thèm đợi y?” +
— +
Việc Hoắc Vô Cữu phải giải quyết đúng là rất quan trọng. +
Dù sao, đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã kiểm kê tài sản của Bàng Thiệu và đồng đảng của hắn một cách sạch sẽ, chỉ riêng vàng bạc thôi cũng đã bằng hơn nửa cái quốc khố rồi. +
Gia tài khổng lồ khiến người ta phải nghẹn họng. Mà số tiền này ngoài việc giao lại cho Hoắc Vô Cữu ra, người khác đều không ai dám xử lý. +
Hôm nay vị vạn hộ đó đến tìm Hoắc Vô Cữu cũng là vì chuyện này. Hoắc Vô Cữu hay tin, xử lý công văn trên bàn của Giang Tùy Chu xong mới đi thẳng ra khỏi cung, đến Bàng phủ kiểm kê. +
Vàng bạc, châu báu, tranh chữ, đồ cổ, gần như chất đầy cả Bàng phủ rộng lớn. +
Quan lớn tham ô các đời cũng không ai dám hành xử quá lộ liễu, dù có là gia sản bạc triệu cũng phải giấu diếm kỹ càng. +
Nhưng Bàng phủ thì khác. +
Bàng Thiệu không hề biết sợ, cho nên số tài sản đó đều tuỳ tiện bị chất đống trong phủ và mấy cái nhà kho. Dù sao thì lúc đó, cả thiên hạ ngoài hoàng đế ra cũng không có ai có quyền lực hơn được hắn, càng không cần phải bàn đến việc hắn nói gì hoàng đế nghe nấy, đương nhiên là hắn không phải sợ gì cả. +
Nhiều tài sản như thế, chỉ riêng lật sổ sách thôi cũng khiến Hoắc Vô Cữu phải lật mãi đến khi trời tối. +
Vì thế, sau khi y xem qua một loạt tiền tài bèn lấy một bộ phận sung vào quân phí, lấy hơn nửa trả về quốc khố. Mà nay quốc khố đã thành tài sản riêng của y, hiện giờ y chưa biết tương lai sẽ thế nào, số tiền tài đó rồi sẽ dùng để mưu tính cho y và thuộc hạ sau này. +
Ngoài những thứ này ra, y vung tay lấy một phần tiền để khao thưởng ba quân. Xưa nay y rất hào phóng với binh lính, ngay cả tiền tài, ăn mặc, có thứ gì tốt nhất đều chưa từng tiếc rẻ với bọn họ. +
Mà Ngụy Giai cũng quá quen với tác phong làm việc này của y rồi. +
Hoắc Vô Cữu tính rất rõ ràng, mỗi một phân tiền hắn đều ghi chép kỹ lại theo lời Hoắc Vô Cữu. +
Ngụy Giai làm việc nhanh nhẹn, thấy tiền tài đã vơi đi khá nhiều, đám vàng bạc chồng chất bên kia đều đã có chỗ dùng đến. +
Mãi cho đến cuối cùng vẫn còn dư lại một số bạc. +
Mà số bạc này so với tiền bạc của Bàng phủ chỉ như chín trâu mất một sợi lông, nhưng số lượng cũng khiến người ta phải líu lưỡi. Hoắc Vô Cữu chia đến đây bỗng trầm ngâm, không nói nữa. +
Mà Ngụy Giai hưng phấn hỏi: “Tướng quân, số tiền này xử lý thế nào?” +
Hắn đã quen với việc xưa nay tướng quân của bọn họ không đặt tiền tài vào mắt, tất cả chiến lợi phẩm đều được dùng vào việc cần dùng, tướng quân cũng không để lại một xu một cắc nào. +
Ngụy Giai hỏi ra cũng không định chờ tướng quân trả lời. +
Mà sau đó, hắn thấy tướng quân nhấc mắt, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. +
Hắn lại thấy tướng quân trở tay khép sổ sách lại. +
”Còn lại ta cần dùng.” Hoắc Vô Cữu lạnh giọng đáp. +
Hả? +
Lần đầu tiên đấy. +
Ngụy Giai không hiểu nổi: “Tướng quân?” +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng. +
”Làm sao? Ta không được rút ruột chút nào à?” Hoắc Vô Cữu hỏi, sắc mặt khó chịu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. +
Ngụy Giai bị y hỏi mà khờ cả người, đang ngẩn ngơ lại thấy tướng quân đứng dậy. +
”Lát nữa cho người đi hỏi trong, ngoài thành xem ở đâu có bán sách, tiệc đấu giá, cửa hàng đổ cổ gì đó, ghé qua hỏi thăm xem.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Câu này càng khiến Ngụy Giai sững sờ hơn nữa. +
Hắn vội nói: “Chuyện này … tướng quân, chúng thuộc hạ đều chỉ biết được vài chữ để không đến nỗi có mắt như mù thôi … Ngài muốn sách gì, chúng thuộc hạ tìm kiểu gì đây?” +
Câu hỏi này của hắn thật sự làm Hoắc Vô Cữu cứng họng. +
Y để lại số bạc đó chủ yếu là vì có một lý do không nói được nên lời. +
Xưa nay y xem tiền tài như phù du, dù sao thì từ nhỏ đến lớn có bao giờ y thiếu tiền đâu, cho nên không có khái niệm gì với mấy thứ này, càng không có hứng thú. +
Nhưng vừa nãy, tận mắt nhìn thấy đủ loại kỳ trân dị bảo chảy ra từ phủ Bàng Thiệu, lần đầu tiên y thấy động lòng. +
Y nghĩ, lão già Bàng Thiệu này có tài đức gì mà lại dám vơ vét đủ loại kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, mà Giang Tùy Chu rõ ràng là hoàng thân quốc thích lại chẳng thể nào so bì được với lão già đáng ghét này. +
Trong lòng y thấy khó chịu, cảm thấy mấy thứ tốt đẹp này đều nên thuộc về Giang Tùy Chu mới đúng. +
Nhưng y biết, Giang Tùy Chu không thích mấy thứ này. +
Tiền tài phân phát ra ngoài, kỳ trân dị bảo, tranh chữ, đồ cổ đương nhiên là nên được thu vào quốc khố. Nhìn đám tài vật trước mặt dần vơi đi mà lòng dạ Hoắc Vô Cữu càng thêm bồn chồn. +
Quốc khố đủ đầy, quân lương đầy đủ, ngay cả các tướng sĩ dưới trướng của y tối nay cũng được khao thưởng rình rang, được thưởng một khoảng lớn, nhưng mà Giang Tùy Chu nhà y còn chưa có gì hết đây này! 1
Vì thế, Hoắc Vô Cữu vội vàng chộp lấy một khoảng tiền cuối cùng vào tay. +
Phải mua gì đó cho Giang Tùy Chu mới được. +
Hắn thích cái gì? Trong đầu Hoắc Vô Cữu lập tức hiện ra bộ dạng hết sức chăm chú, yên tĩnh, điềm đạm của Giang Tùy Chu mỗi lúc đọc sách. +
Cũng chính vì thế nên y mới đưa ra yêu cầu đó với Ngụy Giai. +
Nhưng Ngụy Giai vừa hỏi, lòng y cũng bắt đầu đắn đo. +
Mua sách gì đây? Ngụy Giai không biết, chẳng lẽ y biết? +
Hoắc Vô Cữu im lặng một hồi, cuối cùng vẫn bật ra một câu từ kẽ răng. +
”Không cần quan tâm nội dung.” Y nói, “Chọn cái đắt nhất, chọn quyển đắt nhất thiên hạ đi.” +
— +
Tối hôm đó, khi Hoắc Vô Cữu về đến cung, thời gian đã là qua canh hai rồi. +
Y đi thẳng đến tẩm cung của Giang Tùy Chu, vừa vào đến cửa đã thấy Giang Tùy Chu khoác áo ngồi dưới cửa sổ, trầm tư nhìn vào bàn cờ trước mặt. Chén trà trong tay hắn bốc khói uốn lượn, bên trong hương trà thoang thoảng là khuôn mặt bình thản, an nhàn của Giang Tùy Chu. +
Hoắc Vô Cữu cảm thấy hô hấp của mình như đang dừng lại. +
Giang Tùy Chu nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía y, nói: “Về rồi đó à?” +
Hai người vừa chạm mắt, trong đầu Hoắc Vô Cữu bắt đầu tái hiện cảnh tượng hôm nay Giang Tùy Chu bị y ấn vào lòng, sắc mặt ửng hồng, mắt ngấn nước long lanh. +
Y hắng giọng, bước chân cứng đờ, một hồi sau mới giả vờ giả vịt thản nhiên bước tới ngồi xuống đối diện Giang Tùy Chu. +
”Ừ.” Y đáp, “Giải quyết xong rồi.” +
Giang Tùy Chu thấy y vừa bước vào đã ngồi xuống trước bàn cờ, rũ mắt nhìn xuống ván cờ, cứ tưởng Hoắc Vô Cữu thấy hứng thú với nó. +
Hắn vẫy tay ra hiện Mạnh Tiềm Sơn rót trà cho Hoắc Vô Cữu, nói: “Ngươi cũng thích thứ này? Vừa hay, nước cờ này ta chưa nghĩ ra được, ngươi xem thử đi.” +
Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm bàn cờ. +
Đương nhiên là y không có hứng thú với thứ này. Năm đó phụ thân y vì buộc y phải học còn đánh y thừa sống thiếu chết, thế mà còn không có tác dụng gì. +
Y nhìn chằm chằm vào bàn cờ đơn giản là vì không dám nhìn Giang Tùy Chu mà thôi. Người nọ quyến rũ muốn chết, còn ngay vào lúc Hoắc Vô Cữu vừa mới nếm được một hai ngụm trái cấm, nhìn thêm một hồi khéo lại xảy ra chuyện. +
Nhưng mà không nhìn cũng đâu có tác dụng gì. +
Mắt Hoắc Vô Cữu nhìn mấy viên cờ bằng ngọc trắng đen dây dưa lẫn nhau, trong đầu lại hiện lên cảnh làn da trắng như ngọc của Giang Tùy Chu ẩn hiện bên dưới lớp cổn phục màu đen dày nặng. +
Hơi thở Hoắc Vô Cữu trở nên nặng nề. +
Mà đối diện với y, trong mắt Giang Tùy Chu lại là Hoắc Vô Cữu trầm tư nhìn vào bàn cờ. +
Dung mạo Hoắc Vô Cữu vốn đã sắc bén, lúc này sắc mặt y nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, dưới ánh đèn lại càng thêm sắc bén, túc mục, hấp dẫn đến trí mạng. 1
Bộ dạng nghiêm túc của y từ xưa giờ vẫn đẹp, Giang Tùy Chu nghĩ thầm. +
Chỉ thấy sau một hồi Hoắc Vô Cữu trầm ngâm, bàn tay cầm lấy một viên cờ đen trong chung, đặt “cạch” lên bàn cờ. +
Rõ ràng là bộ dạng không thèm để ý nhưng cứ toát ra cảm giác khí chất hào hùng, chỉ điểm giang sơn. +
Trong một khoảnh khắc, những quân cờ trắng đen trên bàn dưới bàn tay Hoắc Vô Cữu cứ như ngàn vạn quân lính đối chọi giữa sông núi. +
Một quân cờ đặt xuống như tướng quân vung cờ soái, thiên quân vạn mã ngay lập tức lao vút qua. +
Giang Tùy Chu vội nhìn xuống bàn cờ. +
Hai bên trắng đen đang trong thế giằng co, hai bên dây dưa như đang bóp chặt vào yết hầu của đối phương. Lúc này mỗi một bước đều là bước đi cực kỳ mấu chốt, chỉ cần một quân cờ cũng có thể lấy mạng đối phương, quyết định thắng thua … Hử? +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên. +
Chỉ thấy quân đen vốn đang khí thế mãnh liệt, tàn nhẫn hung tợn trên bàn cờ, vì một quân của Hoắc Vô Cữu mà xoay chuyển, chui thẳng vào vòng vây của quân trắng, bỏ vũ khí đầu hàng. +
Giang Tùy Chu ngẩn người. +
Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, thấy Hoắc Vô Cữu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. +
Hoắc Vô Cữu một tay vuốt quân cờ, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, mà lời nói ra lại khiến người ta không hiểu gì. +
”Nên đi ngủ rồi.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giang Tùy Chu ngẩn người, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đã khuya rồi. +
”Ừ.” Hắn đáp, rồi quay lại nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu vẫn ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích. +
Giang Tùy Chu càng không hiểu nổi. +
Người này sao thế … giục hắn đi ngủ rồi lại ăn vạ không chịu đi? +
Tác giả: Để tui coi chương này nó sống được bao lâu 😀 +


