Skip to main content

Chương 103: Ngoại truyện 3

dathaiPiter

 Đọc bình luận + Thử thách không rung động +

  +

“Xin chào tất cả các bạn khán giả, lâu rồi không gặp, tôi là Đậu Tử, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời đây. Tôi, đã thi Đại học xong và quay trở lại rồi đây.” +

Trong video, thiếu niên mặc một chiếc áo phông trắng không họa tiết, chất liệu có chút mỏng manh, đang ngồi trên thảm. +

Ở phía xa của ống kính, sau lưng anh là một chú mèo cam béo ú đang ngủ, bộ râu lộn xộn nhưng vẫn dựng thẳng lên trời, phập phồng theo từng nhịp thở. +

Đậu Thịnh cầm lon Coca lạnh trên sàn lên uống hai ngụm, quay lại sờ con mèo rồi búng tay một cái. +

“Như mọi người đã biết, do gánh nặng học tập to lớn và áp lực tâm lý gần như sụp đổ trước kỳ thi, tôi đã ngừng cập nhật gần hai tháng trước kỳ thi Đại học.” +

[‘Áp lực tâm lý gần như sụp đổ’.] +

[Bố mày tin mày mới lạ.] +

[Con bồ câu này dám bay về à?] +

[Ông nội ơi, chủ kênh ông theo dõi cập nhật rồi kìa.] +

[Hai tháng?] +

[Nói lại lần nữa xem có phải là gần hai tháng không?] +

“Vậy sau kỳ thi Đại học thì sao, do… khụ, để phục hồi lại áp lực tâm lý gần như sụp đổ do gánh nặng học tập gây ra, tôi lại nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa.” +

[Hờ hờ.] +

[Hờ hờ.] +

[Hờ hờ.] +

Người trong ống kính nói một hồi tự mình phá công, có chút ngại ngùng cười thành tiếng, xua xua tay: “Thôi thì lật bài ngửa vậy, tôi và Tạ Lan đã cùng đám bạn chơi bời thả phanh hai tuần, cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu Bilibili rồi. Vậy thì hôm nay là một kỳ đọc bình luận mà tôi đã hứa với mọi người trước khi bế quan thi Đại học, tôi đã tạo ngẫu nhiên một vài con số để chọn bình luận ở các tầng tương ứng trong bài đăng kêu gọi. Bất kể câu hỏi nào được bình luận đưa ra tôi nhất định sẽ trả lời, yêu cầu nào đưa ra tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng, được chứ. Nhưng hy vọng không phải là cho tôi năm trăm nghìn tệ, thế thì dẹp nhé…” +

Anh vừa nói, vừa kéo ra một cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình video, dùng chuột kéo đến bình luận đầu tiên được chọn. +

“Hỏi Tạ Lan còn nuôi mèo không, loại mà biết pha cà phê cho cậu ấy ấy… ngoặc đơn, gợi ý điên cuồng.” +

Đậu Thịnh đọc từng chữ một, vẻ mặt không chút gợn sóng, dưới sự giám sát của ống kính, anh đứng dậy đi vào nhà bếp phía sau. +

Sau một tràng tiếng loảng xoảng, anh bê một chiếc máy pha cà phê màu bạc sáng bóng khổng lồ từ trong bếp ra, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, thể hiện sức mạnh căng tràn của tuổi trẻ. +

Keng. +

Anh đặt chiếc máy pha cà phê xuống thảm, ngồi xổm xuống gõ gõ ngón tay lên máy như đang chơi piano: “Nhà đã có máy pha cà phê bán tự động kiểu Ý chuyên dùng cho mục đích thương mại hiệu La Marzocco rồi.” +

Nói rồi lại chỉ vào mình: “Cộng thêm, nhân viên pha chế Đậu.” +

Ống kính lóe lên, chiếc máy pha cà phê biến mất, lại trở thành Đậu Thịnh ngồi trước ống kính, mặt lạnh lùng bấm chuột: “Bình luận tiếp theo.” +

[Tuyên thệ chủ quyền.] +

[Cười chết, đánh dấu lãnh thổ.] +

[Không hiểu thì hỏi, tại sao trên mặt chủ kênh này lại có một tấm sắt vậy?] +

[Chỉ là cơn thịnh nộ của bạn trai thôi.] +

[Đậu Tử: Cậu ấy đã có mèo (lớn) pha cà phê rồi, đừng làm phiền.] +

Đậu Thịnh hắng giọng: “Bình luận thứ hai nhé. Biến idol thành bạn trai của mình, cảm giác thế nào? Ngoặc đơn, không cần nhấn mạnh, chúng tôi đều biết là bạn trai giả. Sau đó là một biểu tượng cảm xúc nháy mắt nheo mày.” +

[2333333.] +

[Nháy mắt nheo mày cũng được nữa.] +

[Đúng vậy, chúng tôi đều biết là giả (thật).] +

[Biến idol thành bạn trai giả là trải nghiệm như thế nào?] +

[Loại từ trên trời rơi xuống ấy.] +

Đậu Thịnh nhìn vào ống kính suy nghĩ nghiêm túc một lát, không nhịn được cười: “Câu hỏi này của quý dị…” +

Ánh mắt của anh lướt qua ống kính, dừng lại ở ngoài cửa sổ. Trông như đang ngẩn người, nhưng trong đôi mắt đen trong veo kia lại phản chiếu một điểm sáng, suy tư một lúc lâu mới quay lại nhìn vào ống kính. +

“Cảm giác này ai có người đó mới biết, rất khó diễn tả. Nếu bắt buộc phải nói, có lẽ là mỗi ngày mở mắt ra đã bắt đầu yêu thế giới này… Lúc này bình luận lại sắp nói rồi, chủ kênh này sao mà sến súa thế…” +

[Chủ kênh này sao mà sến súa thế.] +

[Chủ kênh này sao mà sến súa thế.] +

[Chủ kênh này sao mà sến súa thế.] +

Đậu Thịnh cười cười: “Những câu hỏi liên quan đến Tạ Lan chúng ta không trả lời qua loa, được chứ? Thật ra bây giờ nghĩ lại, từ cuối tháng Hai năm ngoái khi tôi đón cậu ấy từ sân bay về, tôi gần như chưa từng không vui. Cảm giác đó… nói thế nào nhỉ, giống như đang đi trên một chuyến tàu vui vẻ không có điểm dừng, thẳng tiến đến hành tinh vui vẻ.” +

[Chém gió điên cuồng.] +

[Câu nói sến súa như vậy mà tôi lại nghe ra được vài phần thật lòng.] +

[Đây đâu phải là lời sến súa, đây là lời thật lòng.] +

[Nhắc đến Tạ Lan là Đậu Tử lại tỏa sáng.] +

[Liên quan đến Tạ Lan thì không qua loa, ừm.] +

Đậu Thịnh hắng giọng: “Qua trang, bình luận tiếp theo—” +

Trên màn hình hiện ra bình luận thứ ba, anh đột nhiên nhíu mày, đọc một cách khó hiểu: “Cậu và Tạ Lan ở vị trí nào? …???” +

[Hahahaha.] +

[Trúng ngay chỗ hiểm!!] +

[Tôi cược Đậu Lan!!] +

[Fan ba năm cược cả mạng vào đây, Đậu Lan!!] +

[Cũng là fan lâu năm, cược mạng vào đây!!] +

Trên màn hình bình luận, hàng loạt chữ Đậu Lan lướt qua, chỉ có vài dòng “Lan Đậu” lẻ loi xen lẫn trong đó — “Vì Lan Lan, chống đỡ hai giây.” +

Đậu Thịnh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đây là câu hỏi vớ vẩn gì vậy? Không hiểu. Hừm— Ồ, quý dị đang hỏi về kỳ thi Đại học à?” +

Anh vừa nói vừa ăn ý dừng lại, cho khán giả xem video có thời gian bình luận. +

[Đúng vậy.] +

[Chính là hỏi về kỳ thi Đại học.] +

[Tất nhiên rồi, không thì còn hỏi gì được nữa?] +

[Cậu đang nghĩ gì vậy?] +

Trong video, Đậu Thịnh cười cười: “Nói đến kỳ thi Đại học, rất tiếc, bạn nhỏ Tạ Lan đã chăm chỉ học hành một năm rưỡi, môn Ngữ Văn vẫn thi hỏng. Bài văn lạc đề, cuối cùng môn Ngữ Văn được hơn 60 điểm, tổng điểm thi Đại học bị kéo thẳng xuống 640, điểm của tôi cao hơn cậu ấy, được rồi chứ…” +

Nói đến nửa chừng, trong video đột nhiên vang lên tiếng cầu thang kẽo kẹt, vẻ mặt Đậu Thịnh đột nhiên cứng đờ, anh đột ngột quay đầu nhìn sang bên trái. +

Lối lên cầu thang phía sau bên trái, Tạ Lan đột nhiên xuất hiện trong khung hình, mặc bộ đồ ngủ sọc, tóc hơi rối, tay cầm một chiếc cốc sứ. +

“Cậu đang quay video à?” Tạ Lan mặt mày cáu kỉnh vì vừa ngủ dậy: “Tớ cứ thắc mắc sao dưới lầu lại có tiếng loảng xoảng… Mới mấy giờ chứ?” +

Đậu Thịnh nghiêng mặt về phía ống kính, yết hầu chuyển động: “Hai rưỡi chiều, ờ thì, chủ yếu là lúc này ánh sáng tốt. Bữa trưa để trên bàn cho cậu rồi.” +

[Các bạn xem kìa, người này đang cố hết sức để không quỳ xuống.] +

[Dù sao cũng có ống kính ở đây, phải giữ lại chút thể diện cho mình chứ.] +

[Xem đến đây bắt đầu xem xét lại vị trí *vẻ mặt suy tư*.] +

[Không, điều này càng củng cố thêm nhận định của mị về vị trí của họ.] +

Tạ Lan liếc nhìn ống kính một cái, quay người đi vào bếp: “Ồ.” +

[Ồ.] +

[Đậu Tử rén rồi, Đậu Tử rén rồi.] +

[Đây gọi là một chữ đè bẹp Đậu à!] +

[Cười chết mất, Lan cưng ngủ một mạch đến hai giờ chiều à?] +

[Cưng của tôi ơi, có phải bị điểm kém môn Ngữ Văn làm cho suy sụp tinh thần không?] +

[Vãi, tôi đột nhiên phản ứng lại, môn Ngữ Văn hơn 60 điểm, tổng điểm 640?] +

Đậu Thịnh nhìn theo Tạ Lan đi vào bếp, bóng dáng biến mất khỏi ống kính, sau đó mới hắng giọng ngồi thẳng lại. +

Anh vẻ mặt nghiêm túc cao thâm: “Chỉ nói đến đây thôi, tự mình suy ngẫm. Bình luận tiếp theo.” +

“Bình luận tiếp theo là… cái này: Lúc video này ra chắc là đã thi xong Đại học rồi nhỉ, có thể đã có điểm rồi, nếu có rồi thì có thể cho chúng tôi biết bạn thi được bao nhiêu điểm không?” +

Đậu Thịnh nghe vậy do dự một chút: “Vừa hay hai hôm trước có điểm rồi. Ờ… không phải là tôi giấu giếm đâu, hai năm nay do một số quy định, điểm số của tôi đã bị ẩn đi, nên tôi cũng không biết chính xác là bao nhiêu điểm. Thật ra cũng khá tiếc, sau khi tôi ước lượng điểm xong thì cảm thấy có hy vọng đạt được mức cao kỷ lục trong lịch sử, tôi cũng muốn biết mình có đạt được không.” +

Bình luận video ngay lập tức tăng vọt. +

[Bị ẩn!!] +

[Ông lớn bị ẩn điểm trong truyền thuyết.] +

[Vãi, tôi quỳ rồi.] +

[Điểm bị ẩn là sao?] +

[Phổ cập kiến thức: Để ngăn chặn việc thổi phồng thủ khoa, những điểm số siêu cao của toàn tỉnh sẽ bị ẩn đi.] +

[Giao diện tra cứu điểm bị ẩn trông như thế nào vậy? Tui tò mò quá.] +

[Đậu Tử toàn đùa là thủ khoa của tỉnh, không lẽ là thật à?] +

[Chắc không phải đùa đâu, bạn tôi ở thành phố H, cậu ấy đúng là đứng đầu khối của trường trọng điểm…] +

Đậu Thịnh bấm chuột, ở góc dưới bên phải màn hình nhanh chóng hiện ra một bảng điểm theo từng mức một điểm của khối tự nhiên kỳ thi Đại học thành phố H. +

Dòng đầu tiên hiển thị: [Trên 705 điểm: 10 người] +

Con chuột di chuyển xung quanh đó: “Tôi chỉ có thể cho các bạn biết là tôi ở trong khoảng này, cụ thể bao nhiêu điểm thì thật sự không biết. Nhưng nghe ý của bên tuyển sinh đại học T, thì ưu tiên chọn ngành của tôi cũng khá cao. Được rồi, bình luận tiếp theo.” +

[Đừng được rồi nữa chứ! Ý gì vậy?] +

[Nói đi chứ?] +

[Trong lòng Đậu Tử chắc cũng đoán được thứ hạng của mình trong tỉnh rồi, chỉ là không thể nói ra thôi.] +

[Chỉ có thi được điểm cực cao mới có thể tự tin đoán mò chứ.] +

[Tin hành lang, cả năm lớp 12, điểm thi thử thấp nhất của cậu ấy không dưới 720.] +

[Vậy thì cao kỷ lục trong lịch sử…] +

[Vãi, hình như tôi hiểu rồi…] +

Con chuột nhảy một cái, trong cửa sổ nhỏ hiện ra bình luận thứ năm được chọn. +

[Đậu Tử Đậu Tử, cậu định chọn ngành gì? Rất tò mò!] +

“Nhắc đến cái này là tâm trạng tôi lại hơi sụp đổ rồi.” Đậu Thịnh nói với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười, đưa tay xoa mặt: “Khán giả cũ đều biết, con người tôi khá là tùy hứng. Muốn học một ngành gì đó thú vị, hoặc có thể tiếp xúc với tình người ấm lạnh. Tôi đã lật xem kế hoạch tuyển sinh của đại học T một lượt, muốn học Luật nhất, sau đó là Xã hội học, nhưng cả hai đều là tuyển sinh khối xã hội. Ai, nhắc đến cái này là lại thấy buồn, lúc đầu chọn khối tự nhiên hay xã hội đúng là không suy nghĩ gì cả, thiếu kế hoạch cho cuộc đời.” +

[Cậu đúng là quá tùy hứng.] +

[Tôi là học sinh khối xã hội, không có ý hạ thấp khối xã hội, nhưng với cái đầu của Đậu Tử thì không có lý do gì mà không chọn khối tự nhiên cả?] +

[Hoặc là cùng Lan cưng học Toán thì sao?] +

[Nguyên văn của Lan cưng: Toán học thú vị biết bao.] +

[Luật! Đậu Tử học Luật đi!] +

[Luật sư Đậu Tử! Đậu Tử mặc vest! Khẩu chiến quần hùng!] +

Đậu Thịnh thở dài một tiếng: “Tôi đã nói chuyện với mấy anh chị khóa trên và các thầy cô bên tuyển sinh rồi. Bây giờ tạm định là năm nhất học Kinh Tế, năm hai chuyển ngành sang Luật, dù sao… cũng được thôi, các môn học năm nhất của các ngành đều tương tự nhau, nghe nói khoa Kinh Tế năm nhất sẽ học một chút nguyên lý kinh tế cơ bản, đến lúc đó tôi làm chút thực tế xã hội, nghĩ ra chút trò để làm video gì đó.” +

[Cười chết mất, trong đầu toàn là làm video.] +

[Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ muốn học Luật của cậu rồi.] +

[Có lẽ muốn thêm một chuyên mục Đậu Tử kể án trong kênh của mình.] +

[Chủ kênh tôi theo dõi quá chuyên nghiệp thì phải làm sao.] +

[Kinh tế học: Vậy thì tôi đi nhé??] +

“Bình luận tiếp theo.” +

Góc dưới bên phải hiện ra một bình luận, Đậu Thịnh cuối cùng cũng nhếch mép cười: “Kỳ nghỉ hè này có kế hoạch cập nhật video gì không? Ê đúng rồi, các bạn cứ hỏi nhiều những câu hỏi như thế này đi, có ý nghĩa biết bao. Đợi tôi một chút nhé.” +

Anh vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy chiếc ba lô trên ghế sô pha, sờ sờ, ngẩn người một lúc. +

“Tạ Lan.” Ống kính ở một góc thấp ngước nhìn anh đi vào bếp: “Sổ kế hoạch của tớ ở chỗ cậu à?” +

Trong bếp vang lên tiếng trả lời khe khẽ của Tạ Lan, sau đó Đậu Thịnh chạy lon ton lên lầu, không lâu sau cầm một cuốn sổ chạy xuống. +

Màn hình chuyển sang quay bằng điện thoại theo chiều dọc, hướng vào những ghi chép trong cuốn sổ kế hoạch. +

Từ các màu mực khác nhau, độ đậm nhạt và sự lộn xộn, có thể thấy đó chắc chắn không phải là viết trong một hai lần, có lẽ trước kỳ thi Đại học đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu những thứ này. +

Ngón tay của Đậu Thịnh chỉ trỏ trên sổ kế hoạch: “Đầu tiên là danh sách này, mấy game này đều là tôi sẽ ra video đánh giá, có thể một số sẽ là livestream, phân bổ thế nào thì chưa rõ, khoảng mỗi tuần một kỳ. Mấy thiết bị kỹ thuật số bên này, cũng phải đánh giá. Sau đó tuần sau [Thiếu thời kiếm tâm minh nguyệt 2] sẽ chiếu, có mấy hoạt động offline, tôi phải đi cùng Tạ Lan, sẽ có Vlog.” +

[Tuyệt vời!] +

[Lại có thể xem nhật ký du lịch vui vẻ của Mèo Lớn và Mèo Bé rồi à?] +

[Nhắc đến cái này! Bản phối mới của Lan cưng hay quá!] +

[Mọi người xem xong video đừng quên đi nghe nhạc nhé!] +

[Thiếu Thời 2 đã tung PV ba mươi giây, Lan cưng phối nhạc + biểu diễn violin.] +

Trong cuốn sổ kế hoạch, bên cạnh dòng [Hoạt động offline tại thành phố S cùng Mèo Bé] có vẽ nguệch ngoạc hai chiếc lá và một cái đầu mèo. Ngón tay của Đậu Thịnh lướt qua cái đầu mèo đáng yêu đó, chỉ xuống dưới: “Sau đó tôi muốn làm một chủ đề liên quan đến kỳ thi Đại học, về kết quả thi và hướng đi của cuộc đời, cũng như các ngành học khác nhau và hướng đi nghề nghiệp thực tế. Video này tôi phải làm thật nghiêm túc, có thể sẽ từ đó mở ra một chuyên mục tương tự như quan sát cuộc đời, cần phải huy động khá nhiều mối quan hệ, cái này sau này có ý tưởng sản xuất rồi sẽ nói với mọi người sau.” +

“Cuối cùng là [Nhật ký sinh tồn trung học hardcore tại Trung Quốc của du học sinh], được quay đứt quãng trong một năm rưỡi, video này tôi hơi phân vân. Có… quá nhiều tư liệu, ờ… không thể đăng được, nhưng nếu cắt đi thì, rất nhiều thứ không còn trọn vẹn nữa, không còn hay nữa.” +

Bình luận rất hiểu chuyện đồng loạt chuyển sang phông chữ màu vàng. +

[Là tư liệu gì mà không đăng được.] +

[Kể chi tiết đi.] +

[Ngồi xuống, nói kỹ hơn đi.] +

[Đăng lên đi, chúng tôi giúp cậu tham mưu xem nên cắt thế nào.] +

[Đúng vậy, chúng ta cùng sáng tạo đi?] +

Ống kính lại chuyển về quay bình thường, Đậu Thịnh quỳ gối trên thảm cầm điện thoại, quay đầu hét vào bếp: “Tạ Lan, video Nhật Ký Trung Học Hardcore đó có đăng không?” +

Trong nhà im lặng vài giây. +

“Đăng cái đéo gì.” Giọng nói lạnh lùng của Tạ Lan truyền ra từ trong bếp. +

[2333333.] +

[Cười vờ lờ.] +

[Vào khoảnh khắc này, dù là phản ứng hay cách nói chuyện, Lan cưng đều là một người Trung Quốc chính gốc.] +

Đậu Thịnh thở dài, bĩu môi: “Các bạn nghe thấy rồi đấy, không cho đăng. Sau này tôi sẽ chọn vài đoạn hay ho đăng lên story nhỏ vậy.” +

Anh nói đến hơi khô miệng, ngồi lại uống hai ngụm Coca, sau đó liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ phía sau ống kính. +

“Quay hơi lâu rồi, lát nữa ánh sáng sẽ kém đi, đọc nốt bình luận cuối cùng nhé.” +

Con chuột tùy tiện kéo một cái, góc dưới bên phải dừng lại ở bình luận thứ bảy. +

[Đậu Tử Đậu Tử, có dám chấp nhận thử thách không rung động này không. Tôi đã tuyển chọn những anh chị xinh đẹp nhất trên mạng (vì thật sự không biết xu hướng của cậu, nếu có xúc phạm xin hãy chịu đựng nha), hihi. Tôi đã đăng video lên đầu trang Weibo của mình rồi, ID của tôi là @LanCưngĐậuCậuChơi.] +

Đậu Thịnh đọc từng chữ một, lạnh lùng cười khẩy: “Cái này thì hơi thiếu thách thức rồi nhỉ? Cho tôi xem cái này? Tôi, một học sinh vừa thi xong Đại học, biết rung động là gì sao.” +

[Diễn, cậu cứ diễn đi.] +

[Có dám mở ra không.] +

[Phần sau thật sự cười chết mất.] +

[Phía trước có cảnh vả mặt năng lượng cao.] +

“Được thôi, nói lời phải giữ lời, được chứ, mở ra xem sao, đợi tôi điều chỉnh màn hình một chút.” +

Tỷ lệ cửa sổ video nhanh chóng thay đổi, ống kính quay Đậu Thịnh chuyển thành dạng dọc, chỉ chiếm một phần ba màn hình, phần còn lại chuyển sang video trên Weibo. +

“Năm phút lận, cũng khá dài, cắt ghép bao nhiêu đây.” Đậu Thịnh lẩm bẩm ngồi ngay ngắn: “Thử thách không rung động quay thế nào? Không được cười, không được đỏ mặt đúng không? Không có độ khó. Bắt đầu thôi.” +

Con chuột bấm một tiếng giòn tan, video lập tức bắt đầu. +

Đoạn đầu tiên, một mỹ nữ thân hình chữ S mặc váy liền màu xanh nhảy theo một bài hát ngọt ngào trên màn hình, biên độ uốn lượn của eo và hông rất nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện được cảm giác quyến rũ ẩn hiện một cách tinh tế, bình luận ngay lập tức lướt qua một loạt những dòng chữ lạc đề ngắn ngủi để khen ngợi người ta. +

[Chiến bào màu xanh!!] +

[À cái này.] +

[Bạn này biết chọn ghê.] +

[Chiến bào màu xanh thật sự là gu của tôi.] +

[Tôi là con gái, tôi cũng thích chị gái chiến bào màu xanh.] +

Nhưng ở nửa bên phải màn hình, Đậu Thịnh lại càng không có biểu cảm hơn cả lúc trước khi mở video, dùng ánh mắt xem một bản tin nhàm chán để nhìn nữ thần trong miệng mọi người. +

Anh lạnh lùng chịu đựng qua hai mươi giây này. +

Đoạn thứ hai, một chàng trai mặc áo phông trắng dưới ánh nắng mặt trời từ từ đi đến trước ống kính, ngoại hình và khí chất đều thuộc kiểu cún con học đường, da trắng, cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ, khẽ vỗ vào ống kính, nhỏ giọng nói: “Có muốn cùng đi chơi bóng không?” +

Sắc mặt Đậu Thịnh hoàn toàn đơ ra: “Không cần, cảm ơn.” +

[À cái này, hóa ra Đậu Tử không thích kiểu này à?] +

[Khí chất và cách nói chuyện thì không bàn, nhưng ngũ quan có một chút xíu giống Lan cưng đấy.] +

[Nhưng Đậu Tử thật sự không có phản ứng gì.] +

[Nhìn thấy người có chút giống người mình thích, ít nhiều cũng phải có chút phản ứng chứ?] +

[Tôi đột nhiên hoang mang, hai người họ không phải là bạn trai giả thật đấy chứ?] +

Đậu Thịnh lúc quay video không nhìn thấy bình luận, anh chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình với vẻ mặt không cảm xúc. +

Đoạn thứ ba, phong cách đột nhiên thay đổi, âm nhạc trở nên bí ẩn và khiêu khích, người đàn ông mặc quần tây và áo sơ mi, áo vest đen khoác trên vai, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ một chiếc thắt lưng da gập lại, anh ta ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, dùng chiếc thắt lưng trong tay nâng ống kính lên, giọng nói khàn khàn như tiếng nước có ga nói: “Cục cưng—” +

“Vãi mèo.” Sắc mặt Đậu Thịnh ngay lập tức trở nên khó coi, suýt nữa đưa tay gập màn hình máy tính lại, có lúc định đứng dậy nhưng lại cố gắng nén xuống. +

Trong ống kính, nắm đấm của anh siết chặt, gân xanh trên cánh tay còn nổi rõ hơn cả lúc bê máy pha cà phê. +

“Đây là thử thách không rung động hay là thử thách không đột tử thế?” Một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn lại, mặt mày như không còn gì luyến tiếc: “Tôi suýt bị sét đánh chết điếng rồi, xin các người đừng hại tôi nữa được không.” +

[Mị cũng chết điếng rồi.] +

[Ai edit video vậy!] +

[Tôi nguyện dùng mười chai Tide để tẩy rửa đôi tai đã nghe phải giọng nói khàn khàn như tiếng nước có ga của mình.] +

[Tín nữ nguyện dùng hai mươi cân thịt trên người để đổi lấy một đôi mắt chưa từng xem video này.] +

Đoạn thứ tư, lần này lại là một cô gái, khác với phong cách trong sáng gợi cảm của người đầu tiên. Lần này là một loli buộc tóc hai bím, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ trước ống kính, cắn môi dưới trông thật đáng thương. +

Nhạc nổi lên, cô đứng dậy kéo váy hát một bài hát tiếng Nhật, cũng theo phong cách ngọt ngào. +

“Hắt— xì.” +

Đậu Thịnh rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn, di chuột về phía sau: “Người tiếp theo đi các bạn, đây là cái gì với cái gì vậy—” +

Người tiếp theo. +

Ống kính đột nhiên tối đen, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo một chút thờ ơ. +

“Mẹ tôi có nhiệm vụ khẩn cấp, có người đến ở nhờ, cử tôi đi đón. Cái ông tổ này hôm nay còn sinh nhật, lúc tôi đặt bánh kem đã vội muốn chết, ai ngờ máy bay lại bị trễ, công cốc.” +

Đậu Thịnh nghe nửa câu đầu có chút khó hiểu nhíu mày, sau đó như chợt nhận ra điều gì, ngay lập tức thẳng lưng. +

Ống kính rung rung, chuyển sang một đoạn phim quay bằng điện thoại sau khi họ hạ cánh máy bay sau chuyến đi chớp nhoáng đến lễ trao giải Bách Đại vào tháng Một. +

Người quay lúc đó là Đậu Thịnh. +

Tóc của Tạ Lan do ngồi máy bay cả đêm nên có chút rối, bên ngoài áo sơ mi trắng khoác một chiếc áo khoác caro màu xanh xám mà Đậu Thịnh thường mặc trong video. +

“Tớ buồn ngủ quá, chúng ta về trường rồi ăn tạm gì đó ở ngoài cổng tây nhé?” Tạ Lan lẩm bẩm hỏi. Cậu ngáp liên tục, quay đầu lại đối mặt với ống kính điện thoại, trong mắt hiện rõ vẻ ngơ ngác. +

Sau đó, đôi mắt và đôi môi đó tiến lại gần ống kính, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang quay tớ hay là tự quay vậy?” +

Màn hình rung lắc dữ dội, rồi ngay lập tức tối đen. +

Trong ống kính quay video, Đậu Thịnh quay đầu sang hướng khác, hơi ngẩng cằm lên để đường viền cổ căng cứng có thể kiểm soát được khóe môi đang muốn cong lên của mình, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại trên màn hình. +

Ánh sáng trong phòng khách đã hơi tối, nhưng vệt đỏ ửng lan từ vành tai xuống cổ của chàng thiếu niên vẫn vô cùng rõ rệt. +

Một lúc lâu sau, anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. +

Có chút ngại ngùng, nhưng lại vô cùng thẳng thắn. +

“Được rồi, bất ngờ quá… Ai da thật là… Bình thường xem video này tôi sẽ không sao cả, rất bình thường, nhưng các bạn làm đột ngột quá… Ai thôi, tôi chịu thua, được chưa?” +

[Chiêu cuối ở phía sau!] +

[Tuyệt chiêu! Tạ Lan!] +

[Đây đúng là góc nhìn của bạn trai rồi.] +

[Phần cơm chó hôm nay đã ăn no.] +

[‘Một học sinh vừa thi xong Đại học, biết rung động là gì sao’.] +

Trong video, Tạ Lan lê dép lê từ trong bếp ra, hai má phồng lên nhai nhai thứ gì đó, lẩm bẩm: “Vẫn chưa quay xong à? Chịu thua cái gì?” +

“Quay xong rồi, quay xong rồi.” Đậu Thịnh lập tức đứng dậy đi về phía ống kính: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các bạn khán giả, kỳ sau chúng ta sẽ sớm gặp lại!” +

“Bái bai!” +

[Lời tác giả] +

“E hèm!” Trứng Lười ngồi giữa một đống phong bì hắng giọng: “Tiếp theo là thời gian đọc thư của nhà trứng.” +

Trứng Đậu ở bên cạnh gật đầu: “Chúng tôi đã nhận được thư của các vị khách từ khắp nơi trên thế giới.” +

Gõ Bàn Phím đưa tay ra chọc hai quả trứng một cái: “Nhanh lên!” +

“Đừng giục em.” Trứng Lười bất mãn xoa xoa vỏ trứng, mở lá thư đầu tiên. +

Trứng Lười: “Lười Lười dễ thương quá, cậu là quả trứng dễ thương nhất nhà trứng.” +

Vỏ trứng của cậu đỏ lên: “Cảm ơn vị khách  này.” +

Trứng Đậu cũng mở một lá thư: “Trứng Đậu rất ngầu, phải chăm sóc tốt cho Trứng Lười nhé.” +

Trứng Đậu trang trọng gật đầu: “Rõ.” +

Gõ Bàn Phím không kìm được ngồi xổm xuống: “Có nhắc đến chị không? Giúp chị tìm xem.” +

Hai trứng nghe vậy liền bắt đầu mở thư. +

… +

Đêm đã khuya. +

Trứng Đậu mở xong lá thư cuối cùng, do dự nói: “Hình như… không có…” +

Trứng Lười một tay bịt miệng cậu lại: “Hình như chưa gửi tới! Bị mất rồi! Ngày mai chúng ta đi tìm!” +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.