Chương 104: Ngoại truyện 4

Giấy báo trúng tuyển +
+
Người dẫn chương trình: “Tại sao bạn lại muốn làm chủ kênh?” +
Đậu Thịnh: “Ờ… chẳng phải đã nói mấy lần rồi sao, tôi muốn truyền tải niềm vui, để video của tôi trở thành một phần niềm vui trong cuộc sống của nhiều người hơn… Haizz, câu này tôi thuộc lòng rồi.” +
Người dẫn chương trình: “Tại sao bạn lại muốn làm chủ kênh?” +
Tạ Lan: “Hử? Kiếm chút tiền sinh hoạt…” +
Chương trình tạp kỹ mùa hè của Bilibili [Chọc điên ngẫu nhiên chủ kênh Top 100], tập đầu tiên đã chọn trúng Tạ Lan và Đậu Thịnh. +
Chủ kênh liên quan không hề biết trước về chuyện này. Một buổi chiều hè oi ả, Tạ Lan và Đậu Thịnh đang ngủ trưa trong phòng riêng của mình, gần như cùng lúc nhận được điện thoại phỏng vấn của nhân viên vận hành, sau khi trả lời vài câu hỏi một cách lơ mơ, Đậu Thịnh tỉnh dậy, nhẹ nhàng xuống lầu thay cát vệ sinh cho Ngô Đồng, còn Tạ Lan thì vứt điện thoại đi ngủ tiếp. +
Thế là chuyện này cứ thế trôi qua, không ai nhớ đến nữa. Mãi cho đến khi tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ bất ngờ lên sóng, câu trả lời của hai người cho câu hỏi này đã bị nền tảng “cắt ghép ác ý” lại với nhau. +
Trong phút chốc, người hâm mộ của Tạ Lan đồng loạt nổi loạn. +
Lại một buổi chiều nọ, Tạ Lan ngồi trên sô pha, mặt không biểu cảm lướt xem bình luận trên Weibo. +
Bức ảnh trên Weibo là cậu chụp bừa cảnh Ngô Đồng đang vểnh chân liếm lông, không có dòng chú thích nào. +
[Trước đây tôi chỉ thấy cậu lạnh lùng, không ngờ cậu lại thật sự không quan tâm.] +
[Bao nhiêu tin tưởng và chờ đợi hơn một năm qua, cuối cùng cũng là trao nhầm người.] +
[Thứ chúng tôi muốn là con người cậu, thứ cậu muốn lại chỉ là tiền.] +
[Là tôi si tâm vọng tưởng, muốn dùng vòng tay của mình để sưởi ấm một tảng băng.] +
Tạ Lan nhíu mày xem một hồi lâu, tiện tay trả lời một bình luận hot. +
— [Đủ rồi đấy?] +
Chủ bài đăng lập tức thay đổi thái độ: [Bắt được Lan cưng rồi! Hít hà, khi nào ra video mới vậy?] +
— [Không biết, vẫn đang nghỉ ngơi.] +
Tạ Lan trả lời xong liền thoát Weibo, cửa sổ sáng sủa trong phòng khách chiếm gần hết một bức tường, ánh nắng chiều gay gắt đến chết người, nhìn ra ngoài một lúc là bị chói mắt. +
Cậu lười đứng dậy kéo rèm, tiện tay lấy chiếc mũ của Đậu Thịnh vứt trên tay vịn sô pha đội lên đầu, đeo tai nghe nằm trên sô pha ngẩn người. +
Trong tai nghe là tiếng violin quen thuộc của chính cậu. Ca khúc mở đầu của Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt 2 tên là [Kiếm Tâm Chiêu Nguyệt]. +
Tạ Lan vừa mới thu xong bản độc tấu violin hoàn chỉnh của ca khúc mở đầu hai ngày trước, kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì sẽ gửi cho studio, coi như là món quà nhỏ của cậu để chúc mừng Thiếu Thời 2 vừa lên sóng đã càn quét các bảng xếp hạng, cũng coi như là một bất ngờ dành cho người hâm mộ. +
Tiếng khóa cửa vang lên, cậu dời tầm mắt khỏi cửa sổ, tháo tai nghe ra. +
Đậu Thịnh đẩy xe hàng vào, thùng lớn thùng nhỏ chồng chất lên nhau, trên cùng có một phong bì EMS lớn. +
“Đây là gì thế?” Tạ Lan ngồi dậy hỏi. +
“Điểm thi.” Đậu Thịnh lẩm bẩm: “Giấy báo trúng tuyển sắp đến nơi rồi, cuối cùng Sở Giáo dục cũng gửi điểm cho tớ rồi.” +
Điểm thi bị ẩn là để ngăn chặn việc thổi phồng thủ khoa và các trường danh tiếng tranh giành thí sinh, hy vọng những thí sinh điểm cao có thể kết hợp với sở thích chuyên ngành của mình để đăng ký nguyện vọng một cách lý trí, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. +
Điểm bị ẩn của thành phố H sẽ không bị ẩn mãi, sau khi kết thúc việc điền nguyện vọng một thời gian, thư báo điểm và thông tin xếp hạng sẽ được Sở Giáo dục tỉnh gửi đến nhà thí sinh. +
Cơn buồn ngủ buổi chiều của Tạ Lan tan biến hết: “Mau mở ra xem đi.” +
Đậu Thịnh xé băng dính niêm phong của phong bì chuyển phát nhanh, mở ra liếc vào trong: “Chỉ có một tờ giấy, rất qua loa sơ sài.” +
“Có đạt được như kỳ vọng không?” Tạ Lan đứng dậy đi đến bên cạnh Đậu Thịnh. +
Cậu có chút căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả lúc tra được điểm số 646 khó đỡ của mình. +
Cả năm lớp 12, điểm của Đậu Thịnh dao động trong khoảng từ 725 đến 733, mấy chục lần thi thử, đều không thoát khỏi chênh lệch 8 điểm này. +
Đối với hầu hết học sinh giỏi, hơn 730 đã là một cái trần, vì cao hơn nữa chủ yếu là mất điểm ở bài văn và bài luận tiếng Anh, không thể gượng ép được. +
Sau khi ước lượng điểm thi Đại học, Đậu Thịnh đã nói, lần này môn Ngữ Văn thi khá tốt, hy vọng có thể chạm mốc 735. +
Đậu Thịnh chùi tay vào quần, nhanh chóng mở ra rồi lại liếc kỹ vào trong, “bốp” một tiếng đóng phong bì lại. +
“Bao nhiêu?” Tạ Lan nhìn anh. +
“Chỉ thấy được một số 1.” +
“1?” Tạ Lan ngẩn ra: “1 gì? 731? Không thể nào?” +
741 là không thực tế, nếu có số 1, chỉ có thể là 731. +
Trong mấy giây Đậu Thịnh không nói gì, Tạ Lan đã chuẩn bị sẵn những lời an ủi trong lòng. +
Đại học T đã đưa ra điều kiện cho Đậu Thịnh là lớp quốc tế khoa Luật định hướng khối tự nhiên, anh sẽ không cần phải học kinh tế một năm trước nữa. Bây giờ kết quả trúng tuyển đã có, giấy báo trúng tuyển hai ngày nữa sẽ đến, dù điểm số không đạt kỳ vọng cũng không có gì phải buồn. +
“Xếp hạng 1 toàn tỉnh.” Đậu Thịnh trả lời một câu, dứt khoát rút tờ giấy đó ra khỏi phong bì, liếc qua một cái: “Ồ, bảy ba tám, cũng được.” +
Tạ Lan giật mình, tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc: “738? Cao thế?” +
Đậu Thịnh “ừm” một tiếng, liếc nhìn điểm thành phần rồi lẩm bẩm: “Tiếng Anh vậy mà được điểm tuyệt đối, Ngữ Văn 138, cũng coi như là phá kỷ lục rồi.” +
Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp bừa một tấm, gửi vào nhóm chat gia đình, nhét tờ giấy vào phong bì rồi tiện tay vứt sang một bên: “Thỏa mãn rồi, qua trang thôi! Lại đây đập hộp với tớ, tớ mới mua mấy cái ống kính.” +
Đập hộp cái gì. +
Tạ Lan lại lấy bảng điểm ra xem đi xem lại kỹ càng mấy lần. +
Sản phẩm của Sở Giáo dục, vô cùng sơ sài. Giấy trắng mực đen ghi thông tin thí sinh và trường học của Đậu Thịnh, một bảng điểm, một dòng xếp hạng 1 toàn tỉnh, bên dưới là một con dấu đỏ. +
Hết rồi, chỉ có thế thôi. +
Tạ Lan đặt tờ giấy mỏng manh đó lên bàn trà, chỉnh một bộ lọc, chụp một tấm thật nghiêm túc rồi gửi lại vào nhóm. +
Triệu Văn Anh nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng mặt cười: “Cảm ơn Lan Lan, nhìn rõ hơn nhiều rồi, tấm trước mờ đến mức có bóng đôi, dì cứ tưởng là báo cáo sức khỏe của Ngô Đồng chứ.” +
Tạ Lan cúi đầu gõ chữ: “Khi nào dì Triệu về ạ?” +
Triệu Văn Anh trả lời: “Phải tuần sau cơ. Bực ghê, hai đứa mở giấy báo trúng tuyển thì quay video cho dì nhé.” +
Tạ Lan: “Vâng ạ dì Triệu, nhất định ạ.” +
Đậu Thịnh ở bên cạnh huýt sáo mở hàng, có vẻ rất vui, nhưng cũng chỉ đến thế. +
Anh mở hộp một cách thô bạo, đến hộp đựng ống kính nguyên bản bên trong, động tác trở nên dịu dàng hơn, cẩn thận nâng ống kính ra khỏi hộp để kiểm tra. +
“Lát nữa có đến trường không?” Anh tùy tiện hỏi: “Cô Hồ vừa nói giấy báo trúng tuyển đến rồi, bảo mau đến lấy.” +
“Nhanh thế?” Tạ Lan liếc nhìn điện thoại: “Vừa hay Hà Tu nói cùng bạn về thăm thầy cô, hỏi có muốn đi ăn cùng không.” +
Đậu Thịnh “ồ” một tiếng: “Vậy được thôi, tớ mở xong là đi.” +
Tạ Lan đặt điện thoại xuống: “Đợi tớ một lát.” +
Cậu về phòng tắm một cái, thay quần áo. Lúc xuống lầu đi ngang qua gương, khóe mắt bắt được hình ảnh nghiêng của mình, đột nhiên nhận ra bộ đồ áo phông trắng cộng với quần thường màu xám nhạt này của mình lại đụng hàng với Đậu Thịnh. +
Cũng không còn cách nào khác, đều là Triệu Văn Anh mua về một cặp. +
Hai ngày trước chạy xong sự kiện offline của Thiếu Thời 2 hơi mệt, cậu về nhà ngủ li bì mấy ngày, tóc dài ra hơi che mắt, càng giống như dùng chung một đường nét với bạn trai. +
Cứ như hai anh em sinh đôi. +
Đậu Thịnh vừa hay dọn xong đống thùng giấy, liếc nhìn Tạ Lan, rồi lại cúi đầu liếc nhìn bộ quần áo giống hệt trên người mình. +
Anh bật cười: “Đi chứ?” +
“Đi.” Tạ Lan nghiêm túc gật đầu, như thể không có chuyện gì xảy ra. +
Giấy báo trúng tuyển được đựng trong một phong bì chuyển phát nhanh độc quyền của đại học T. +
Vừa sờ đến lớp bìa cứng màu tím bóng láng đó, Tạ Lan đã bất giác nhếch môi cười, cảm giác đỗ vào trường đại học của mẹ đột nhiên trở nên chân thực. Cậu cầm phong bì sờ tới sờ lui, logo trường là ba vòng tròn đồng tâm, ở giữa là một ngôi sao năm cánh, bên dưới in hình tòa nhà của trường, xung quanh là những đóa hoa rực rỡ, là hoa tử kinh – loài hoa biểu tượng của trường. +
Mặc dù đã từng được đào tạo ở đại học T một thời gian, thậm chí đã mua trước áo phông của trường, hiểu rõ những yếu tố logo này như lòng bàn tay, nhưng lại không giống lắm với trên giấy báo trúng tuyển. +
Đậu Thịnh khẽ nói với Hồ Tú Kiệt vài câu về điểm số và xếp hạng. Hồ Tú Kiệt cười nói: “Hai đứa ở đây mở giấy báo trúng tuyển luôn đi? Rồi cầm giấy báo chụp ảnh với cô, thầy Mã cũng ở đây, cô gọi thầy ấy đến.” +
Đậu Thịnh nghe vậy liền nhìn sang Tạ Lan, Tạ Lan tháo túi đeo vai xuống: “Được ạ, không vấn đề gì.” +
Cậu đã nghĩ đến việc các thầy cô có thể sẽ đưa ra yêu cầu này, nên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Không chỉ mang máy ảnh để quay video gửi cho dì Triệu, mà còn mang theo cả sổ tay năm lớp 12 của mẹ, và cả giấy báo trúng tuyển năm đó của mẹ, cũng coi như là để mẹ tận mắt chứng kiến cậu trúng tuyển. +
Tấm giấy báo trúng tuyển năm đó trước nay cậu chưa từng thấy qua, là lần trước được kẹp lẫn trong hành lý Tạ Cảnh Minh mang tới. Có lẽ là Tạ Cảnh Minh cố ý tìm ra, để cậu giữ lấy. +
Hồ Tú Kiệt cầm máy ảnh: “Cô bấm nút nào giờ?” +
“Đang quay rồi ạ, chỉ cần đảm bảo có cả em và Đậu Thịnh, cùng hai tờ giấy báo trúng tuyển trong khung hình là được.” +
Tạ Lan vừa nói vừa liếc nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh cười cười: “Cậu trước đi.” +
“Được.” +
Tạ Lan khẽ hít một hơi, xé phong bì chuyển phát nhanh ra, bên trong là một chồng tài liệu dày cộp, đầu tiên là một tệp bìa cứng lớn màu tím. +
Tạ Lan cẩn thận mở nó ra, dòng chữ giấy báo trúng tuyển đại học T trang nghiêm chính thức hiện ra, cùng với đó là một tác phẩm điêu khắc giấy 3D bật ra trên tờ giấy báo trúng tuyển phẳng. Cổng trường đại học T đứng trên giấy báo trúng tuyển, nghiêng về phía cậu, im lặng và trang nghiêm chào đón những học sinh sắp đến. +
Tạ Lan ngẩn người một lúc, tờ giấy báo trúng tuyển này hoàn toàn khác với tờ giấy báo “một tờ” của Tiêu Lãng Tịnh năm đó, vậy mà lại có công nghệ phức tạp và tinh xảo như vậy. +
Cậu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh cổng đó, lại không nhịn được nâng lên gần xem cơ cấu đứng lên và gập lại của nó. +
[Bạn Tạ Lan thân mến: +
Nhà trường quyết định tuyển em vào ngành Toán Học và Toán Ứng Dụng. Vui lòng mang theo giấy báo này đến trường làm thủ tục nhập học.] +
“Thích không?” Đậu Thịnh khẽ hỏi. +
Giấy báo trúng tuyển của anh vẫn chưa mở, một tay cầm phong bì màu tím, tay kia vẫn thản nhiên đút trong túi quần, đứng bên cạnh Tạ Lan cười tủm tỉm nhìn cậu. +
Tạ Lan “ừ” một tiếng, cúi đầu nhìn phong bì trong tay anh: “Xem của cậu đi.” +
“Giống nhau thôi.” Đậu Thịnh cười nói: “Chắc chắn là giống hệt nhau.” +
[Bạn Đậu Thịnh thân mến: +
Nhà trường quyết định tuyển em vào ngành Luật lớp quốc tế (định hướng khối tự nhiên). Vui lòng mang theo giấy báo này đến trường làm thủ tục nhập học.] +
Hồ Tú Kiệt kích động không kìm được, gửi tin nhắn cho lão Mã bảo qua đây, còn bảo dẫn theo một học sinh tới chụp ảnh hộ. +
Đậu Thịnh tùy tiện cầm giấy báo trúng tuyển lên ướm thử vị trí trước ngực, Tạ Lan cũng làm theo. Nhân lúc Hồ Tú Kiệt quay đi bận việc khác, cậu lén lút lấy ra tờ giấy báo trúng tuyển năm đó của mẹ, dùng ngón tay kẹp ra sau tờ giấy báo của mình, cùng nhau giơ lên trước ngực. +
Áp vào người cậu, là tờ giấy của Tiêu Lãng Tịnh hơn hai mươi năm trước, cách tờ giấy cũ đó, là trường đại học mới của cậu. +
Gió thổi qua cửa sổ văn phòng, lá ngô đồng xào xạc bên ngoài, khiến người ta có chút cay mũi. +
Cửa ra vào nhanh chóng có tiếng động, tiếng giày da của lão Mã cọ xuống sàn nhà vội vã, sau đó là một tiếng bước chân lười biếng khác. +
Người đó vừa ngáp vừa nói: “Chụp cái gì mà chụp, cô và lão Hồ sao vẫn có thói quen này vậy, album ảnh có chứa nổi không.” +
Hồ Tú Kiệt lập tức trừng mắt ra cửa: “Bảo em chụp thì chụp đi! Về trường thăm thầy cô mà nhiều chuyện thế à? Mời không nổi em nữa rồi à?” +
“Không có.” Chàng trai lấy tay ra khỏi túi quần: “Em chỉ là buột miệng phàn nàn thôi, cô đừng giận nhé.” +
Tạ Lan ngẩng đầu nhìn lên, là một chàng trai cao lớn, đôi mắt đen sâu thẳm sắc sảo, đường nét rõ ràng. Rõ ràng là một gương mặt rất anh tuấn, nhưng khí chất lại có chút lười biếng, mang theo một chút bất cần như có như không. +
Nhưng ánh mắt của Tạ Lan chỉ đối diện với hắn ta một thoáng, đã không tự chủ được mà dừng lại ở dái tai của hắn ta – dái tai bên trái gần xương tai có một chiếc khuyên tai lấp lánh, tai phải thì không. +
Hôm nay lão Mã mặc áo sơ mi màu xanh, còn thắt cà vạt, vẻ mặt hạnh phúc xông vào: “Giới thiệu với hai đứa, đây cũng là học sinh của thầy, học ngành Tài Chính ở đại học T, tên là Trọng Thần.” +
Hồ Tú Kiệt quay đầu nói với Tạ Lan: “Bộ nhân đứng, chữ ‘trung’ trong ‘Trung Quốc’, chữ ‘thần’ là chữ ‘thần’ trong ‘zao thần’ bỏ đầu ‘nhật’.” +
Người đó tiện tay lấy điện thoại ra, bĩu môi không vui nói: “Gì mà ‘zao thần’ bỏ đầu ‘nhật’ chứ, nói thế có sến không, trời ơi không phải em nhiều chuyện đâu, cách nói này của cô cũng quá lắt léo rồi. Em là Trọng Thần, chữ ‘trọng’ trong ‘trọng hạ dạ’, chữ ‘thần’ trong ‘tinh thần’.”* +
(*) 仲辰 – Trọng Thần +
Hắn ta nói quá nhanh, lúc nói chuyện như thể lười mở miệng, một tràng lời cứ thế tuôn ra, Tạ Lan nghe mà ngơ ngác. +
Một lúc lâu sau cậu mới hiểu ra được một chút, lại hỏi: “Trồng hạ dạ?” +
Trọng Thần ngẩn ra, nhìn cậu: “À, trọng hạ dạ.” +
Tạ Lan: “…Trồng hạ… dạ? Dạ gì?” +
Trọng Thần bị hỏi đến ngớ người: “Dạ gì là dạ gì? Trọng hạ dạ, hết rồi, chữ ‘trọng’ trong ‘bá trọng’.” +
Tạ Lan thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Môn Ngữ Văn của em không tốt lắm, chữ ‘trồng’ trong ‘trồng trọt’, trồng cái gì? Dạ?” +
“…” Vẻ mặt Trọng Thần hiện lên sự khó hiểu. +
Đậu Thịnh suýt nữa bật cười, kéo cánh tay Tạ Lan: “Trọng hạ là tháng thứ hai của mùa hè, giữa đầu hạ và giữa hè. Trọng hạ dạ là một đêm hè như vậy, bá trọng là anh cả và em thứ, từ bất phân bá trọng cậu không phải đã học rồi sao?” +
“Ồ ồ ồ.” Tạ Lan cuối cùng cũng hiểu: “Vậy à… Trọng Thần, tớ hiểu rồi.” +
“Thật không…” Sắc mặt Trọng Thần có chút tê dại, liếc nhìn lão Mã. +
Lão Mã nói: “Đây chính là người mà thầy đã nói với em và Tử Tinh đấy, Tạ Lan.” +
“Ồ, du học sinh à.” Trọng Thần khịt mũi cười: “Được rồi, đứng yên nào, anh chụp ảnh cho các cậu.” +
Tạ Lan và Đậu Thịnh hai tay cầm giấy báo trúng tuyển, lão Mã đứng cạnh Tạ Lan, Hồ Tú Kiệt đứng cạnh Đậu Thịnh. +
Ngón cái của Tạ Lan vuốt ve tờ giấy báo mỏng manh của mẹ, những ngón tay khác kẹp chặt bìa cứng của giấy báo của mình, cánh tay cọ vào Đậu Thịnh, lại bị lão Mã khoác lấy cánh tay bên kia. +
Cậu đột nhiên cảm thấy lòng mình rất đầy, đến nỗi khi Trọng Thần hô “cheeze”, cậu vốn không thích chụp ảnh lại cười toe toét để lộ một hàng răng trắng, đôi mắt đen sáng ngời, trong mắt có ánh sáng. +
“Mau gửi cho tôi.” Hồ Tú Kiệt cười ha hả chọc vào điện thoại, lại chỉ vào Đậu Thịnh nói với Trọng Thần: “Này này, sau này đừng tự thổi phồng mình là thủ khoa cuối cùng của trường Anh Trung nữa nhé. Đậu Thịnh năm nay là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh, tổng điểm cao hơn em đấy.” +
“Cao hơn em?” Trọng Thần nhướng mày, tay đút vào túi, nhìn sang Đậu Thịnh: “Năm đó anh 729, cậu bao nhiêu?” +
“738.” Đậu Thịnh nói: “Nhưng đề khác nhau, không thể so sánh được.” +
“Đấy, nghe thấy chưa.” Trọng Thần quay đầu liếc Hồ Tú Kiệt một cái: “Bớt châm chọc em vài câu đi, dẫn dắt bao nhiêu thủ khoa, lại đối xử với em hung dữ nhất.” +
Hồ Tú Kiệt trừng mắt nhìn cậu ta: “Tôi lười để ý đến cậu.” +
Tạ Lan cẩn thận cất giấy báo trúng tuyển, cùng với của Đậu Thịnh nhét vào ba lô, đeo lên người. +
Trọng Thần nói: “Ba người họ vẫn còn ở văn phòng lão Mã, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, thầy cô cũng đi cùng nhé?” +
“Tôi không đi.” Hồ Tú Kiệt nghiêm mặt: “Con gái tôi hôm nay về rồi, tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình ba người.” +
Lão Mã cười nói: “Thầy cũng không đi, các em là người trẻ, có chuyện của người trẻ để nói.” +
Đậu Thịnh nói: “Em và Tạ Lan đi vệ sinh trước, đợi chúng em một lát nhé.” +
Trọng Thần huýt sáo một tiếng coi như trả lời, Tạ Lan đi ra ngoài cùng Đậu Thịnh, vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy Trọng Thần lẩm bẩm ở trong: “Cũng ngọt ngào phết, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau.” +
Hắn ta ngừng một lát rồi tự trả lời: “Ồ, nhưng lúc Tinh Tinh đi vệ sinh anh cũng đi theo, chỉ là có lúc em ấy tâm trạng không tốt không cho đi theo.” +
“Em im đi.” Giọng lão Mã có chút mệt mỏi: “Ra ngoài tìm một góc nào đó tự nói chuyện một mình đi.” +
Tạ Lan và Đậu Thịnh đi vệ sinh xong, lúc rửa tay Đậu Thịnh nói: “Anh Trọng Thần chắc là sinh viên năm tư, tớ đã thấy anh ấy trên bảng vàng anh tài các khóa trước.” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Chắc là vậy.” +
Đậu Thịnh lẩm bẩm: “Lão Mã còn nhắc đến Tử Tinh, khóa đó có hai thủ khoa khối tự nhiên, anh Giản Tử Tinh cũng là học sinh trường mình, cùng xếp hạng với Trọng Thần.” +
Tạ Lan khẽ nói: “Hai người họ cũng là học sinh của lão Mã à?” +
“Ừ, hơn nữa họ và Hà Tu là hai khóa liền kề, hai khóa sau trường Anh Trung không có thêm điểm cao nào nữa, rồi đến chúng ta.” Đậu Thịnh tắt vòi nước: “chậc” một tiếng: “Hà Tu và Diệp Tư học ngành phải học năm năm đại học, khai giảng tới là năm thứ năm rồi. Trọng Thần và các bạn năm tư, chúng ta năm nhất. Tức là lão Mã và cô Hồ đã dạy lớp 12 hai năm liên tiếp, sau đó xuống dạy lớp 10 của mình, trong vòng năm năm đã dạy lớp 12 ba lần, đều có thủ khoa.” +
“Giỏi quá.” Tạ Lan không nhịn được cảm thán. +
Họ rửa tay xong đi ra, Tạ Lan nhận được tin nhắn của Hà Tu, nói là gặp nhau ở dưới lầu. +
Bên văn phòng của Hồ Tú Kiệt đã yên tĩnh lại, Tạ Lan quay lại lấy ba lô, vừa đi đến cửa, bước chân đột ngột dừng lại. +
Hồ Tú Kiệt vậy mà đã thay một bộ quần áo khác, đứng quay lưng lại với họ trước bàn làm việc. Áo sơ mi đồng phục, váy xếp ly caro màu cà phê sữa… giày da nhỏ màu trắng… +
Tạ Lan một tay nắm lấy cánh tay Đậu Thịnh, đồng tử co lại, sống lưng lạnh toát. +
Đậu Thịnh cũng ngớ người. +
Cả hai đều không lên tiếng, Tạ Lan đột nhiên mơ về rất lâu trước đây, hồi lớp 11, cảnh tượng Đậu Thịnh cười hề hề tặng bộ JK đó cho Hồ Tú Kiệt. +
Sau đó “Hồ Tú Kiệt” quay người lại, ngẩn ra: “Các em…” +
Đó vậy mà là một cô gái trẻ, khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng và mái tóc đuôi ngựa giống hệt Hồ Tú Kiệt, đường nét trên mặt cũng có vài phần tương tự. +
Đậu Thịnh phản ứng lại trước tiên: “Chị là con gái của cô Hồ à?” +
“Ồ, các em là học sinh của mẹ chị à?” Cô gái đó cười nói: “Bạn của chị về thăm thầy cô, chị tiện thể đón mẹ tan làm.” +
“Ồ ồ ồ, chào chị, chào chị.” Tạ Lan lòng còn sợ hãi, vội vàng vào trong cầm lấy ba lô rồi đi. Đậu Thịnh đi bên cạnh cậu, không nói thêm một lời thừa thãi nào, hai người ăn ý nhanh chóng đi đến cầu thang xuống lầu. +
Tạ Lan khẽ nói: “Cậu nhìn rõ không? Có phải là cái áo đó không?” +
Không thể nào, Hồ Tú Kiệt không thể nào lại tặng bộ đồng phục JK mà học sinh nam trong lớp đã mặc và tặng cho mình cho con gái chứ? +
Con gái cô có biết chuyện không? +
Đậu Thịnh lập tức lắc đầu: “Không phải, không phải, caro và chất liệu đều khác, đừng sợ.” +
“Ồ ồ.” Tạ Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. +
Hơn bốn giờ chiều, ánh nắng bên ngoài vẫn còn rất gay gắt. +
Họ vừa ra khỏi cửa tòa nhà, đã thấy bốn bóng người đứng dưới gốc cây ngô đồng không xa. +
Hà Tu khí chất ôn hòa và điềm đạm, Diệp Tư nhiệt tình, Trọng Thần sắc sảo có chút bất cần, còn Giản Tử Tinh thì vô cùng trầm tĩnh. +
Bốn người có khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng đứng dưới ánh nắng mặt trời đều là những chàng trai lớn tầm hai mươi tuổi, vô cùng đẹp mắt. +
Diệp Tư khoác vai Hà Tu, đang đấu khẩu với Trọng Thần từng câu một, còn Giản Tử Tinh thì tựa vào gốc cây đứng, ôm ba lô trước ngực, như đang ngẩn người nhìn vào không khí. +
Một bên tai của y cũng giống như Trọng Thần, đeo một chiếc khuyên tai. +
Tạ Lan phanh gấp một cái, vô thức nhìn sang Đậu Thịnh, khẽ nói: “Hai người họ không phải cũng là…” +
“Hừm…” +
Đậu Thịnh im lặng một lúc lâu, lẩm bẩm: “Ba cặp gay à…” +
“Lão Mã đây là bị trúng phải lời nguyền độc ác gì vậy.” +
_______ +
+
[Lời tác giả] +
Nhà Trứng gà bay chó sủa. +
“Gõ Bàn Phím, lâu rồi không gặp.” +
“Gõ Bàn Phím à, nhớ em không!” +
“Úi~ Vẫn còn Gõ Bàn Phím à?” +
“Chào Gõ Bàn Phím.” +
Gõ Bàn Phím nhìn bốn quả trứng đang nhảy nhót trước mặt, lại ngơ ngác quay đầu nhìn Trứng Lười và Trứng Đậu. +
Trứng Lười vẻ mặt kinh ngạc: “Vậy… vậy mà lại có nhiều tiền bối trứng như vậy.” +
Trứng Đậu lười biếng nói: “Không nhìn ra đấy Gõ Bàn Phím, chị là hải vương* Nhà Trứng à.” +
(*) Ý là bắt cá nhiều tay +
Đến rồi đây, chương sau là buổi hẹn hò của sáu quả trứng. Tuy vẫn là góc nhìn chính của Tạ Lan và Đậu Thịnh, nhưng nếu bạn nào không thích thấy hai cặp đôi kia xuất hiện thì có thể bỏ qua chương này~ +
Ngoại truyện tiếp theo là về việc nhập học của sinh viên mới và Tạ Lan livestream làm trò. +


