Chương 104: Ai bằng lòng cược? Ai dám cược?

“Đi khắp 12 châu tìm mà không có kết quả, nhân gian đã chôn vùi quá nhiều chuyện…” +
Một lão đạo cầm cây phất trần, phất trần chia ra, chậm rãi tách một con đường ánh sáng dài chừng một trượng từ trong bóng tối mờ mịt, vừa đi vừa tắt, vừa tắt vừa chia. Ông cứ thế vừa đi vừa vung phất trần, một đường tiến về phía trước, giày gai dưới chân đã rách nát, áo quần trên người tả tơi, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu trận chiến, chỉ có cây phất trần trong tay vẫn luôn trắng tinh như tuyết. +
Nếu Bán Toán Tử có ở đây, ắt sẽ nhận ra, lão đạo có gương mặt tiều tụy này là ai. +
Sư phụ của cậu ta. +
Cốc chủ của Quỷ Cốc. +
Người đời quen gọi ông là “Quỷ Cốc Tử”, nhưng lại không biết trước khi ông nhậm chức cốc chủ Quỷ Cốc đã từng dùng một hóa danh là “Lộc Tầm”, từng có duyên gặp Tả Lương Thi sắp sửa trở về Thanh Châu một lần. Lúc đó, một vị chuẩn các chủ và một vị chuẩn cốc chủ ngồi đối diện trong quán trà, Tả Lương Thi tình cờ nói: “Đi khắp 12 châu tìm mà không có kết quả, nhân gian đã chôn vùi quá nhiều chuyện.” Lộc Tầm lúc đó cũng đang truy tìm mà không có kết quả, không trả lời, sau đó hai người mỗi người một ngả. +
Một người về phía đông, ẩn mình chờ thời sáu trăm năm. +
Một người về phía tây, bói quẻ ba ngàn lần. +
“Nếu ở nhân gian không tìm được, thì đến U Minh mà tìm. Nếu ở U Minh cũng không tìm được, thì nghĩ cách lên trời mà tìm.” Quỷ Cốc Tử lẩm bẩm trong miệng, phất trần điểm một cái, lại một lần nữa mở ra một đoạn đường trong Đại Hoang, “Làm người không thể quá cứng nhắc…. 316 con đường đều đi thử một lần, cuối cùng cũng sẽ đến được.” +
Lần này, con đường ông đi là U Minh. +
Là Đại Hoang. +
Đại Hoang bao bọc bên ngoài nhân gian, tuy rằng mọi lúc mọi nơi đều có chướng khí không ngừng tuôn ra, nhưng nếu nói tỉ mỉ, khoảng cách giữa các châu đảo và Đại Hoang thực sự không giống nhau. Trên “Tam Giới Kham Dư Đồ”, nhân gian được vẽ thành hai tầng, một tầng là “Thanh Lư” hình tròn, chính là vòm trời, một tầng là “Hậu Phương” được Thanh Lư che phủ, chính là 12 châu có hình dáng tổng thể như một hình chữ nhật có 4 góc mở ra. Vì vậy mới có câu nói quen thuộc là “trời tròn đất vuông”. Bốn góc của đất vuông, chống vào ven bờ của trời tròn, giống như bốn cây đinh giữ chặt bốn góc của mái lều. +
Lấy Chúc Nam của Thanh Châu làm ví dụ. +
Từ Chúc Nam đi về phía đông một vạn dặm chính là một trong 36 đảo, “núi Địch”, từ núi Địch đi về phía đông thêm hai vạn dặm nữa chính là tận cùng của Thương Minh, là giới hạn xa nhất mà ánh trăng của Thanh Châu có thể chiếu tới. Đã từng có tu sĩ đi ba vạn dặm, đến được ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang, nhưng chỉ thấy âm u mờ mịt, tăm tối chưa thành hình, tứ tượng hỗn độn, quỷ mị trùng trùng, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. +
Nhưng nếu xuất phát từ bốn góc đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam, thì một bước là có thể bước vào Đại Hoang. +
Quỷ Cốc Tử chính là từ gò đất Hung Lê ở Đông Bắc ngung tiến vào Đại Hoang, cho đến nay, đã đi không ngừng nghỉ gần nửa năm. +
Bên ngoài con đường ánh sáng do phất trần mở ra, vô số bóng đen dữ tợn kỳ quái lúc lắc, lảng vảng, thèm thuồng máu thịt của người sống ở chính giữa. Thấp thoáng có tiếng vảy giáp, có tiếng thì thầm, có tiếng cười khúc khích… ồn ào oán độc, âm lãnh gian trá, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, một khi đạo tâm không vững, sẽ lập tức bị nuốt chửng, sa vào tà đạo, hóa thành một phần của Đại Hoang. +
Một bước, hai bước, ba bước….. +
Một vạn dặm. +
Quỷ Cốc Tử dừng bước, quay đầu nhìn lại con đường đã qua. +
Ánh đèn ở nơi chín ngàn chín trăm dặm đã mờ ảo, hoàn toàn không nhìn thấy nữa. +
Một trăm dặm một bộ xương khô, một bộ xương khô một ngọn đèn thừa, đây là những ngọn đèn dẫn lối do các bậc đại năng tu sĩ đời này qua đời khác vào Đại Hoang tìm tòi đã đốt cháy thân mình mà hóa thành. Ngọn đèn ở nơi chín ngàn chín trăm dặm là ngọn cuối cùng do người xưa để lại, người hóa thành đèn là chưởng môn tiền nhiệm Nhan Như Khanh của Thái Ất, người đã vác kiếm thảo phạt Không Tang ba ngàn năm trước. +
Người không phải thần, trên không thể noi gương Thần Quân dựng tứ cực, dưới không thể noi gương Khoa Phụ hóa thành rừng Đặng. +
Chỉ có thể như vậy, đời này qua đời khác, một trăm dặm lại một trăm dặm tiến về phía trước. +
Ngu ngốc, vụng về. +
“Tạ ơn tiền bối đã mở đường cho hậu thế.” +
Quỷ Cốc Tử cúi người thật sâu về phía con đường đã qua. +
Sau đó, ông đứng dậy lấy ra một người gỗ sau lưng khắc bát tự ngày sinh, đặt giữa chốn u tối, lại lấy ra 7 cây đinh gỗ đào, chích thủng thất khiếu của mình, dính một chút tinh huyết mỗi nơi rồi cắm vào 7 vị trí tương ứng trên người gỗ. Khi ông tiếp tục tiến về phía trước, sau khi chết đi, 7 cây đinh gỗ đào này sẽ dẫn dắt hồn phách của ông bám vào người gỗ, cháy thành một ngọn đèn dẫn lối mới. +
Làm xong tất cả những việc này, Quỷ Cốc Tử tiếp tục tiến về phía trước, không quay đầu lại nữa. +
Một vạn dặm đường U Minh. +
Một trăm ngọn đèn mệnh hồn. +
……………………………… +
Con cá voi mây chỉ còn lại xương cốt chở theo ngọn núi khô héo lởm chởm, chậm rãi bơi trong bóng tối. +
Hốc mắt khổng lồ của con cá voi xương không ngừng tuôn ra máu đặc sệt màu đỏ sậm, máu uốn lượn thành hai con sông dài. Xương khô và thịt thối tích tụ thành đất, xương trắng và ác niệm chất chồng thành tường…. Khác với Đại Hoang thời thái cổ được ghi lại trong “Cổ Thạch Bi Ký”, sâu trong Đại Hoang ngày nay đã mơ hồ sinh ra thành trì U Minh của riêng mình. +
Hoài Ninh Quân ngồi xếp bằng trên đỉnh sọ của con cá voi mây, tự rót tự uống. +
Lúc Quỷ Cốc Tử cắm 7 cây đinh gỗ đào, chén rượu dừng lại giữa không trung một lát, chốc lát sau, gã cười nói: “Cuối cùng cũng có thêm một ngọn rồi.” +
Từ từ uống cạn rượu trong chén, Hoài Ninh Quân rũ mắt nhìn xuống thành trì U Minh được xương cá voi bao bọc. +
Những kẻ qua lại trong thành, phần nhiều là thuộc loại tử hồn yêu ma quỷ quái, xen kẽ là yêu ma hung ác, quỷ quái, tiếp theo là…. +
Người. +
Hay nói cách khác, nên gọi họ là “Hoang Thị”. +
Họ vốn cũng được coi là một thành viên của tu sĩ. +
Chỉ là đại đạo khó cầu, mà cho dù tu luyện có thành, đối mặt với Đại Hoang nuốt chửng vạn vật vẫn yếu ớt như con kiến. Vì vậy từ trước đến nay không ngừng có tu sĩ sa vào tà đạo, dùng phương pháp tàn sát sinh linh gây họa cho nhân gian, chuyển sang tu luyện “nghiệp chướng”. Kẻ mang nghiệp chướng trên người, trở thành một loại yêu ma quỷ quái khác, cũng không còn quan tâm đến việc đạo tâm có sụp đổ hay không, lập tức có thể vào Đại Hoang. +
Hoài Ninh Quân nhấc bình ngọc trắng lên, từ từ rót rượu vào chén, rượu màu xanh nhạt từ từ chảy ra, dưới ngọn lửa máu đỏ sậm, màu sắc có chút quỷ dị. +
“Chỉ riêng một thành xương cá voi đã có không dưới vạn Hoang Thị,” Giọng Hoài Ninh Quân không nhanh không chậm, như có ý nói cho ai đó nghe, “Trong cả Đại Hoang, những tà tu phản bội nhân gian, ngươi nghĩ có khoảng bao nhiêu người?” +
Gã đang nói chuyện với một ngọn lửa thần ở trung tâm quỷ thành. +
Ngọn lửa thần này còn yếu ớt hơn cả những ngọn đèn mệnh hồn mà Nhan chưởng môn và những người khác để lại trong Đại Hoang, nó đã cháy từ thời thái cổ cho đến nay, đã cháy cả một quãng thời gian quá dài, huống chi Đại Hoang lại đặc biệt xây dựng một tòa thành bằng xương mục thịt thối ở đây, dùng âm hàn uế khí không ngừng công kích, ăn mòn nó. +
Theo lý mà nói, sớm nhất là 100 năm trước, nó đã đến lúc cạn kiệt rồi. +
Nhưng không biết vì sao, ngọn lửa tàn hồn leo lắt như sợi chỉ nhưng lại chập chờn không tắt. +
Tàn hồn không trả lời. +
“So với mấy vạn mấy chục vạn Hoang Thị, một trăm ngọn đèn mệnh hồn….” Hoài Ninh Quân cười một tiếng, “thì có là gì?” +
Tàn hồn lặng lẽ. +
Không nói không rằng. +
Hoài Ninh Quân cũng không nói nữa, im lặng nhìn ngọn hồn thần trong thành. +
Sau trận chiến ở Vân Trung, Thần Quân ngã xuống, xương thần vỡ nát rơi đầy sông núi 12 châu, còn hồn thần bốc cháy thì rơi vào Đại Hoang. Một phần tàn hồn trong số đó được Vu tộc triệu hồi về nhân gian. Phần còn lại thì rải rác ở khắp nơi trong Đại Hoang, mang theo chấp niệm “chướng khí tan đi gió thổi về, trời đầy sao sáng” lúc y còn sống, ngày đêm cháy rực. +
Tổng cộng 33 ngọn. +
Trong đó có 11 ngọn, Sư Vu Lạc đã 9 lần vào Đại Hoang lấy đi. +
Trong đó có 8 ngọn, lúc luyện hóa tà binh đã tự mình cháy hết. +
Trong đó có 6 ngọn, đã cháy cạn. +
Trong đó 1 ngọn, Nguyệt Mẫu Kinh Nữ đã lấy đi. +
Lại có 1 ngọn, Mục Địch đã lấy đi. +
…………………………. +
Linh tinh vụn vặt, hiện nay còn lại 6 ngọn tàn hồn. +
“Vẫn không luyện hóa được à?” +
Một bóng đen mờ ảo tựa như hữu hình tựa như vô hình xuất hiện bên cạnh Hoài Ninh Quân, hỏi. +
Hoài Ninh Quân chậm rãi uống cạn rượu trong chén, sau đó mới hỏi lại: “Không phải ngươi đã thử rất nhiều lần rồi sao? Cần gì phải hỏi ta.” +
“Nhưng ta nghi ngờ ngươi đang quyến luyến tình cũ,” Bóng đen lạnh lùng đáp, “Ngươi đừng quên, cho dù ngươi lưu tình, y cũng chưa chắc sẽ nể mặt ngươi.” Dừng lại một chút, bóng đen đâm trúng tim đen, “Năm xưa, lúc tiên môn và Không Tang triệu hồi hồn y, ngươi đã có thể gieo sợi tơ con rối vào trong tàn hồn của y, tại sao bây giờ ngay cả một sợi tàn phách sắp cạn kiệt cũng không luyện hóa được?” +
“Không.” +
Ngoài dự đoán, Hoài Ninh Quân lắc đầu. +
“Ngươi sai rồi.” +
Bóng đen lạnh lùng nhìn gã. +
“Ta không làm gì cả,” Hoài Ninh Quân nhìn ngọn lửa thừa trong thành, giọng điệu quái lạ, “Từ đầu đến cuối, ta không làm gì cả.” +
Bóng đen nghe ra trong giọng nói của gã có pha chút mỉa mai thương hại, hoang mang hỏi: “Ngươi không gieo sợi tơ con rối, vậy y làm sao mà điên được?” +
Hoài Ninh Quân đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn nó. +
“Sau trận Hoang ách đầu tiên, tất cả các vị thần đều biết, muốn thực sự ngăn chặn hoang chướng, thực sự xây dựng nhân gian, chỉ có thể để người phàm bước lên con đường tiên đạo, chúng sinh đông đảo, chúng sinh làm tường, thành trì vạn năm, sao giăng đầy trời, sau đó chướng khí mới có thể tan hết, trời mới quang đãng. Nhưng ngoài y ra, không một ai bằng lòng truyền đạo, ngươi không thấy kỳ lạ sao?” +
“Có gì lạ đâu?” Bóng đen ngạc nhiên hỏi lại, “Nếu ta là thần, tất nhiên cũng không muốn người phàm có thể sánh vai với ta.” +
“Đúng là có nguyên nhân này, nhưng quan trọng nhất không phải là cái này,” Hoài Ninh Quân nói, “Quan trọng nhất là nhân quả.” +
“Nhân quả?” +
Bóng đen lặp lại một lần, dường như có chút không hiểu ý nghĩa của từ này. +
“Một người tu đạo làm thiện, được một phần công đức. Nhưng một người tu đạo làm ác, lại tạo ra mười phần, trăm phần, thậm chí là ngàn vạn phần nghiệp chướng.” +
“Kẻ nào truyền đạo cho thiên hạ, kẻ đó phải gánh vác phần nhân quả này cho thiên hạ.” +
“Ai dám cược?” +
Một người làm thiện, thiện nhỏ sức mỏng. +
Một người làm ác, ác sâu tội nặng. +
Ai bằng lòng cược? +
Ai dám cược? +
……………………. +
“Y nói, y bằng lòng cược.” +
Sư Vu Lạc nói từng chữ một, mỗi một chữ đều như đang nhổ ra một cái gai xương cắm sâu trong tim hắn. +
Đó là lúc tứ cực của trời đất còn thiếu một cực. +
Đại Hoang tỉnh giấc, phát động một cuộc phản công dữ dội chưa từng có. Chướng khí từ Nam Thần cực còn chưa xây xong ồ ạt tràn vào, hết tòa này đến tòa thành trì khác sụp đổ, nhật quỹ nguyệt triệt còn chưa hoàn thiện đã chấn động, hỗn loạn. Vào một buổi chiều, Thần Quân áo trắng ngồi trên mây im lặng rất lâu. +
Y đã đưa ra một quyết định mà từ xưa đến nay không có vị thần thứ hai nào bằng lòng làm, dám làm. +
“Ta bằng lòng cược.” +
“Ta cược cái thiện của người đời cuối cùng sẽ thắng được cái ác của người đời.” +
“Ta đến để cược.” +
Y đã nói như vậy, cũng thực sự đi làm. +
“Y đã cược rồi.” +
Sư Vu Lạc chĩa đao đỏ thẫm nghiêng nghiêng, khớp tay cầm đao trắng bệch một cách đáng sợ, hắn muốn thay một người phủi đi mọi bụi trần, rửa sạch mọi oan khuất. +
Bốn phía đều tĩnh lặng. +
Chỉ có Sư Vu Lạc nhẹ nhàng hỏi: +
“Nhưng y đã nhận được gì?” +


