Chương 105

Giang Tùy Chu nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Vô Cữu, lại thấy Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn. +
Giang Tùy Chu thoáng hiểu ý định của Hoắc Vô Cữu. +
Hắn nói: “Nhưng mà ngươi …” +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, bộ dạng đương nhiên: “Ngươi muốn đuổi ta đi?” +
Giang Tùy Chu nghe mà không nói ra lời được. +
Giang Tùy Chu mím môi, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu vẫy tay, liếc sang Mạnh Tiềm Sơn. +
Mạnh Tiềm Sơn lập tức hiểu ngay, Hoắc tướng quân không cho bọn họ ở lại thêm vướng bận. +
Mạnh Tiềm Sơn vội vàng thu lại nụ cười ám muội, lặng lẽ ra lệnh đám cung tỳ hầu hạ xung quanh cùng lui ra ngoài. +
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. +
Giang Tùy Chu nhìn Hoắc Vô Cữu, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đẩy hết quân cờ trên bàn sang một bên, ngay sau đó lại chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Giang Tùy Chu. +
”Giường của ngươi rộng lắm.” Hoắc Vô Cữu nói, “Cũng đâu phải không nằm vừa.” +
Xung quanh không có ai khác, Hoắc Vô Cữu làm càn tợn hơn, vẻ tươi cười trên mặt cũng thêm đôi phần thô bỉ, bộ dạng như thể Giang Tùy Chu không làm gì được hắn vậy. +
Nhưng thật lòng Hoắc Vô Cữu đang thấp thỏm lắm, rõ là hổ giấy đang vờ nhe răng trợn mắt mà thôi. +
Y muốn ở lại chỗ Giang Tùy Chu, không tiếc hạ mình giống như một tên vô lại. Mặc dù lúc này bộ dạng y trông bá đạo như thế, nhưng nếu Giang Tùy Chu muốn đuổi y ra ngoài, y cũng sẽ hết cách mà thôi. +
Bởi thế nên dù lúc này y tuy đang cười nhưng trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm. +
Y biết da mặt Giang Tùy Chu mỏng, chọc mãi e rằng sẽ bực, nhưng lúc trước cô đơn lẻ bóng thì được, bây giờ trong lòng đã từng ôm được một người như thế, chịu đựng đêm khuya một mình lại thấy gian nan vô cùng. +
Tính tình Hoắc Vô Cữu nóng nảy, không chịu nổi cảnh này. +
Y lẳng lặng nhìn Giang Tùy Chu. +
Chỉ thấy Giang Tùy Chu im lặng một hồi, liếc mắt nhìn y. +
”Dọn quân cờ lại cho ta.” Hắn nói, “Đẩy đổ ra khắp nơi, ngươi dọn.” +
— +
Hoắc Vô Cữu cuối cùng cũng được như ý nguyện. +
Tuy rằng là do y vừa chơi xấu vừa ép buộc mà có, nhưng có thế nào cũng xem như là y đã cố gắng để đạt được, cũng có thể nói là quang minh chính đại. +
Loại cảm giác vui sướng này khó mà miêu tả nên lời. Y chỉ nhớ ngày trước y đánh đến Nghiệp Thành, cắm cờ xí của Hoắc gia lên cửa cung cũng chưa bao giờ thấy vui vẻ được như thế. +
Cái kiểu vui sướng khi cướp được thiên hạ cũng không so được chút thoả mãn mà kiên định như lúc này. +
Bóng đêm ngoài cửa sổ đã nặng nề hơn nhiều, đèn trong điện đã tắt chỉ để lại vài ngọn leo lét, màn giường vừa buông xuống là tối đen. Kiểu bóng tối như thế vốn nên không có ai thích nổi, nhưng lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh. +
Hoắc Vô Cữu thích ý vô cùng. +
Đúng vào lúc này, một tiếng “chát” nhỏ vang lên. +
Giang Tùy Chu đánh lên cái tay đang lọ mọ sờ soạng trên eo hắn của Hoắc Vô Cữu, cảnh cáo: “Đừng có lộn xộn, ngày mai ta còn có việc cần phải xử lý, còn đang uống thuốc đấy, không chịu nổi ngươi phá rối đâu.” +
Bàn tay của Hoắc Vô Cữu lập tức nghe lời hơn nhiều. +
”Không lộn xộn.” Y nghiêm trang đáp, nhưng câu này còn chưa nói xong y lại bật cười. +
Hai người nằm gần nhau, tiếng cười của y khiến vành tai Giang Tùy Chu giần giật. Cảm giác tê dại đó rất là kỳ diệu, khiến trái tim của Giang Tùy Chu cũng run rẩy theo. +
Rất khó mà chịu được. +
Hắn vội nói: “Cười gì mà cười, mau ngủ đi.” +
Hoắc Vô Cữu ôm hắn gần thêm một chút. +
”Cũng không có gì.” Y nói, “Ta chỉ nghĩ, ngươi ngoan như thế làm gì? Vừa nãy rõ ràng chỉ cần đá ta ra ngoài là được.” +
Giang Tùy Chu nhắc nhở: “Bây giờ ta vẫn có thể đá ngươi đi.” +
Theo tiếng cười trầm thấp của Hoắc Vô Cữu, hai chân của Giang Tùy Chu lập tức bị y khống chế dễ như trở bàn tay, không động đậy được một chút nào. +
”Muộn.” Hoắc Vô Cữu cười đáp. +
Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy người này ấu trĩ chết đi được, liếc y một cái rồi nhắm hai mắt lại. +
Ánh nến bên ngoài bức màn vẫn lặng lẽ toả sáng. +
Đêm hôm nay với hai người bọn họ mà nói đều là lần đầu tiên. +
Lần đầu tiên vào một đêm khuya yên tĩnh như thế, có một nguồn nhiệt ấm áp rúc vào cùng nhau, có hô hấp bình thản, lẳng lặng đan xen, dây dưa vào cùng nhau. +
— +
Hoắc Vô Cữu tuy rằng đã thành công ở lại trong phòng Giang Tùy Chu, khiến cả Mạnh Tiềm Sơn và Ngụy Giai đều phải khen một tiếng khổ tận cam lai, nhưng chỉ có bản thân y mới biết vẫn là thấy được mà không ăn được. +
Vết thương trên người Giang Tùy Chu vẫn chưa lành hẳn, ngày nào cũng bận rộn, lúc nào cũng mệt mỏi muốn chết, đương nhiên là không thể chịu nổi Hoắc Vô Cữu làm gì. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu vẫn vui vẻ đến độ vểnh đuôi lên trời. +
Xưa nay y không thích kiểu nam tử vừa thành gia lập thất đã trở nên hèn nhát, mà nay y phát hiện, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người đó, ban đêm có thể ôm người nọ vào lòng, dù chỉ là ôm, xoa eo cho hắn thôi cũng đã đủ thoả mãn rồi. +
Thậm chí những thứ khác, không có cũng chẳng sao. +
— nhưng Giang Tùy Chu lại khổ nói không nên lời. +
Cái tên Hoắc Vô Cữu này, quá “năng động” rồi đấy! +
Nếu là thân thể hắn lúc trước có lẽ có thể chịu nổi. Nhưng bây giờ cái thân thể ốm yếu này còn chưa điều trị được bao lâu, vết thương trên người lại chưa khỏi hẳn, mỗi ngày vừa tối là thấy buồn ngủ, nhưng Hoắc Vô Cữu ở bên cạnh lại còn muốn quấy rầy hắn. +
Động tay động chân, sờ soạng, bóp lung tung còn chưa đủ, cả cái chỗ nghiệp chướng không thể nói được kia của y còn không nghe lời, ngẩng đầu vô tội vạ, còn buộc Giang Tùy Chu phải giải quyết cho y. +
Ban đầu dùng tay là được rồi, nhưng chưa được bao lâu là Hoắc Vô Cữu đã không dừng ở đó nữa, một hai phải khai thác vài cách khác để làm phiền hắn. +
Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy mình đang dẫn sói vào nhà. +
Nhưng hắn lại không chịu nổi ánh mắt của Hoắc Vô Cữu. Ánh mắt vừa sâu thẳm vừa nóng bỏng, lúc bắt ép Giang Tùy Chu phải giúp y lại có vẻ đáng thương, khiến người ta hết cách với y. +
Giang Tùy Chu chỉ thấy mình đã triệt để lún sâu vào rồi. +
Cứ thế, bọn họ bình tĩnh chờ đợi người từ phía Bắc phái tới, ngày qua ngày, thế mà đã sắp hết tháng sáu rồi. +
Đúng vào những ngày oi bức, nóng nực nhất Lâm An, tinh thần Giang Tùy Chu cũng uể oải đi nhiều. Sức khoẻ hắn không tốt, không được dùng băng để hạ nhiệt, chỉ đành nhờ vào mấy vị dược liệu hạ nhiệt trong thuốc của Lý Trường Ninh kê mà thanh nhiệt giải nóng cho hắn. +
Hoắc Vô Cữu lại không như thế. +
Trong phòng Giang Tùy Chu không thể dùng băng, khiến cho y mỗi ngày về đến cũng phải chịu nóng. Y vốn đã nóng trong người, đến lúc này càng khổ hơn, mỗi đêm đều phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được. +
Nhưng y nhất quyết không đi. +
Giang Tùy Chu không chịu nổi bộ dạng cố nhịn cơn nóng của y, hơn nữa, mấy ngày nay Hoắc Vô Cữu cũng bận rộn hết sức, đi sớm về trễ không biết tại sao, buổi tối không ngủ ngon sẽ càng ảnh hưởng đến tinh thần. +
Giang Tùy Chu bắt đầu khuyên y. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu không thèm nghe, nói một hồi lại quay sang chơi xấu với Giang Tùy Chu. Con người y ấy, dù có là vương tôn công tử cũng là một tên lăn ra từ binh doanh, vừa giở trò vô lại là ai cũng không làm lại được. +
Giang Tùy Chu chỉ đành bỏ cuộc, lặng lẽ giấu lo lắng vào trong lòng. +
Mãi cho đến một ngày. +
Sắc trời đã tối, đã gần đến canh ba rồi. Nắng nóng ban ngày cũng đã rút đi nhiều, với kiểu người dễ lạnh như Giang Tùy Chu thì nhiệt độ thế này đã cực kỳ thích hợp rồi, nhưng nếu Hoắc Vô Cữu ở đây thì chắc chắn lại nóng nực mà lăn lộn. +
Giang Tùy Chu ngồi nghiêng trên giường lật sách, đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật nhưng Hoắc Vô Cữu vẫn chưa về. +
Giang Tùy Chu ngáp một cái, lại lật sang một trang sách. +
Có tiếng bước chân truyền tới. +
Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy là một binh lính lạ mặt, quỳ một gối hành lễ trước mặt hắn. +
”Vương gia, tướng quân phái thuộc hạ đến nhắn, nói hôm nay có việc, ngài không cần chờ.” Binh lính nọ nói. +
Giang Tùy Chu ngẩn người, đáp: “Được, vất vả ngươi phải chạy một chuyến.” +
Binh lính nọ vội đáp không dám rồi lui ra ngoài. +
Giang Tùy Chu ngồi tại chỗ, mãi đến khi Mạnh Tiềm Sơn bước tới nói muốn hầu hạ hắn đi ngủ mới ngập ngừng mà thu sách trong tay. +
— Mấy hôm nay đều là sau khi Hoắc Vô Cữu về đến, ép buộc rút sách trên tay hắn đi. Chỉ mới một thời gian thôi thế mà đã thành thói quen rồi. +
Giang Tùy Chu nghĩ thế, không khỏi cười, cất sách rồi nương theo Mạnh Tiềm Sơn đỡ mà nằm xuống nghỉ ngơi. +
Ban đêm luôn mát mẻ, bên cạnh không có lò lửa Hoắc Vô Cữu lăn qua lộn lại, càng không cần ứng phó với sự dây dưa của y, có lẽ tối nay kiểu gì cũng có thể ngủ an ổn hơn một chút. +
Nhưng mà bóng đêm như nước, ánh nến leo lắt, Giang Tùy Chu lại không ngủ được. +
Hắn nằm xuống, bên cạnh trống rỗng, đến nỗi yên tĩnh quá mức, khiến hắn thấy rất không quen, thế mà không còn thấy buồn ngủ nữa. +
Qua biết bao nhiêu lâu, đây là lần đầu Giang Tùy Chu lại mất ngủ. +
Không biết là bởi vì cảm giác tồn tại của Hoắc Vô Cữu quá mạnh mẽ, hay là bởi vì y quá bá đạo, mà mới chỉ qua bấy lâu thời gian đã để lại quá nhiều dấu vết lên mọi thứ xung quanh hắn như thế này. +
Giống như một loại động vật họ khuyển nào đó bá chiếm lãnh địa. +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu bật cười. +
Bóng đêm dần khuya hơn, tiếng đồng hồ nước lanh lảnh vang ở bên ngoài, từng tiếng một. +
Sức khoẻ Giang Tùy Chu dù sao cũng không tốt, dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. +
Nhưng lần này hắn ngủ không sâu, một chút tiếng động cũng có thể đánh thức hắn. Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh hắn có tiếng sột soạt, dường như có ai đó cẩn thận xốc màn, chen lên giường của hắn. +
Giang Tùy Chu mở mắt ra, thấy đó là Hoắc Vô Cữu đang dè dặt nằm xuống. +
Vừa nghe thấy động tĩnh của hắn, Hoắc Vô Cữu vội vàng cảnh giác quay đầu sang, chỉ thấy đôi mắt mơ màng, mông lung của Giang Tùy Chu đang nhìn y. +
Thần thái nửa ngủ nửa tỉnh đó là kiều diễm nhất. +
Hoắc Vô Cữu vô thức cúi người, hôn lên khoé mắt của Giang Tùy Chu, sau đó còn thấy không đủ mà nghiêng đầu hôn lên môi hắn. +
Thế vẫn chưa xong. +
Chờ đến khi Giang Tùy Chu đẩy y ra, áo ngủ đã hơi tán loạn, bị Hoắc Vô Cữu ôm vào trong lòng. +
Giang Tùy Chu nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đã hơi sáng rồi. +
“Trời sắp sáng rồi?” Giang Tùy Chu hỏi. +
Hoắc Vô Cữu còn chưa hôn đủ, giống như con sói đói vừa ngửi thấy mùi máu mà vùi đầu vào cổ Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu đẩy hai cái, không đẩy ra được. +
“Sao không ở lại mà nghỉ ngơi, còn chạy về đây?” Giang Tùy Chu nói. +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu mở miệng, giọng điệu rầu rĩ: “Không được, ở ngoài ngủ không được.” +
Khoé miệng Giang Tùy Chu giần giật, như vô thức muốn cong lên vậy. +
“Vậy thì mau ngủ đi.” Hắn nói, “Bận gì mà bận đến hơn nửa đêm thế?” +
Hoắc Vô Cữu nghe lời mà lật người, hoàn toàn ôm lấy Giang Tùy Chu vào trong lòng, ôm kín mít. +
“Bí mật.” Y nói. +
Giang Tùy Chu nghe vậy, cười cười, cũng không tra hỏi thêm, nhắm mắt. +
Hoắc Vô Cữu có thể có bí mật gì? Tuy hai người bọn họ ở chung chưa bao lâu, nhưng hắn vô cùng tin tưởng Hoắc Vô Cữu. +
— Tuy hắn cũng không biết sự tự tin đó ở đâu mà ra. +
Hắn vừa nhắm mắt đã muốn ngủ, không ngờ Hoắc Vô Cữu ở bên cạnh lại không như thế. +
Y lẳng lặng nằm một hồi, sau đó như thở ra một hơi, bỗng xoay người ngồi bật dậy. +
Giang Tùy Chu vội trợn mắt: “Làm sao đấy?” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đưa lưng về phía hắn, vừa mang giày, vừa nghiến răng nghiến lợi mở miệng. +
“Ngươi không muốn biết là gì sao?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu không hiểu nổi: “Không phải ngươi nói là bí mật sao?” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu tuỳ tiện xỏ giày vào, đứng dậy, quay người căm giận mở miệng. +
“Bí mật thì ngươi không hỏi hả?” Y nói. +
Tác giả: +
Giang Tùy Chu ngáp một cái: Ái thiếp của bổn vương chắc chắn là cậy được cưng chiều mà sinh hư, gây rối vô cớ. +
Hoắc Vô Cữu: Hừ! +


