Skip to main content

Chương 105: Nửa cuốn hoang đường, nửa cuốn chuyện cười

dathaiPiter

Nhưng y đã nhận được gì? +

Vỏn vẹn bảy chữ, như đá tảng nện xuống, như sét đánh ngang tai. +

Sắc mặt Bán Toán Tử trống rỗng, hòa thượng Bất Độ thảm nhiên nhắm mắt, Lục Tịnh lảo đảo lùi lại, loạng choạng khom lưng, xương sống như bị nghiền nát từng đốt. Cậu chàng vốc một nắm nước lẫn bùn cát, trước mắt lúc thì là Phu Thành, áo đỏ rực lửa ba nghìn trượng, lúc thì là hồ lạnh huyết hồn tựa chu sa…. +

Trên đời này vốn dĩ làm gì có ác quỷ nào dù hôn mê bất tỉnh vẫn muốn cứu người chứ. +

—— Chỉ có Thần Quân bị thương sinh làm liên lụy mà thôi. +

“Oan hồn nghiệp quả?” +

Sư Vu Lạc chậm rãi lặp lại lời Di Lặc mặt cười nói lúc trước. +

Di Lặc mặt cười có pháp hiệu là “Vô Định”, lúc này không còn vẻ vui mừng, đóa sen tím vàng tượng trưng cho việc tham ngộ thiền ý sau lưng đối phương, từng đóa từng đóa lớn điêu tàn rơi rụng, pháp tướng Phật Đà lung lay sắp đổ. Đối mặt với lời của Sư Vu Lạc, thiền sư Vô Định ảo não chắp tay, cúi người thật sâu, giọng đắng chát: “…..Vô Định….. Vô Định hổ thẹn.” +

(*) Pháp hiệu chỉ duy nhất người xuất gia mới có. Người tại gia có thể có hiệu nhưng không có pháp hiệu. Thông thường, khi chính thức trở thành một Tỷ kheo thì được bổn sư ban cho pháp hiệu. Pháp hiệu được bổn sư hoặc chư Tăng ban cho thường dựa vào công hạnh hoặc một đặc điểm nổi bật nào đó của đương sự. Pháp hiệu hay đạo hiệu, thực chất cũng chỉ là tên trong đạo, đa phần được chư Tăng sử dụng trong suốt cuộc đời. +

Sư Vu Lạc bật cười một tiếng cực khẽ. +

“Ngươi hổ thẹn ư?” +

Giây sau, bóng hình Sư Vu Lạc đột ngột xuất hiện trước mặt Di Lặc Vô Định. +

“Ngươi là cái thá gì!” +

Tất cả sen tím vàng khô héo trong nháy mắt, pháp tướng Phật Đà vỡ tan trong nháy mắt. Thất khiếu của Di Lặc Vô Định đồng thời trào máu, không tránh không né. Y không trốn tránh, nhưng Sư Vu Lạc đột ngột xuất hiện lại không hề có ý định dừng tay —— các ngươi ai ai cũng có nỗi niềm bất đắc dĩ, ai ai cũng có cớ để thoái thác, nói kẻ không biết không có tội, nói trong lòng hổ thẹn. +

Trong lòng hổ thẹn, không biết nên không có tội là đủ rồi sao? +

Vậy Thần Quân của hắn thì sao? +

Thần Quân vốn có thể một mình trong sạch không nhiễm bụi trần của hắn thì sao? +

Bởi vì các ngươi, ai cũng hổ thẹn, ai cũng vô tội, nên ai cũng có thể lấy danh nghĩa thương sinh để vong ân phụ nghĩa ư? Cho nên Thần Quân của hắn phải chết hai lần ư? Cho nên Thần Quân của hắn phải sống sờ sờ mà chịu tội thiên đao vạn quả ư? +

Dựa vào đâu?! +

Rầm! +

Thiền sư Vô Định bay ngược về phía sau, đâm sầm vào một ngọn núi cao trăm nhận, đập lõm vào một hố sâu hệt như tượng Phật. Châu nơi Phật Tông tọa lạc, nhà nhà đều có tượng Phật, nhà nhà đều thờ Bồ Tát, gọi là “Phật Đà ban ơn”. Sư Vu Lạc chính là muốn thiền sư Vô Định, một trong tam đại thiền sư của Phật Tông, tu vi ngàn năm đổ sông đổ biển ngay trong tượng Phật. +

Những tăng nhân áo cà sa đỏ còn lại hô lên một tiếng “Vô Định đại sư”, theo bản năng xông lên phía trước. +

Thiền sư Vô Định từ trong hố lõm rơi xuống, được đồng môn tăng nhân đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, còn không bằng cả người thường. Có tăng nhân áo cà sa đỏ tức giận tiến lên, vừa bước ra một bước, một luồng đao khí đã lượn vòng qua, chém bay đầu. Đầu của tăng nhân lăn đến chân thiền sư Vô Định, thiền sư Vô Định mấp máy môi, lặng lẽ không nói gì. +

Dưới trướng Thái Uyên Môn, đạo nhân áo trắng Mạnh Trầm kinh hãi thất sắc. +

Lão ta tỉnh lại sau cơn sững sờ ngắn ngủi, thấy thiền sư Vô Định vì bốn chữ “oan hồn nghiệp quả” mà rước lấy họa này, tức thì toát một thân mồ hôi lạnh…. Sư Vu Lạc hận tiên môn nhiều đến thế, trước đó mình còn khoe khoang trước mặt hắn, làm sao có đường sống? Ý nghĩ vừa lóe lên, đạo nhân áo trắng Mạnh Trầm lập tức muốn bỏ lại người của Thái Uyên Môn, ngự kiếm bỏ chạy. +

Vừa bước ra một bước, Mạnh Trầm đã cảm thấy thân hình chùng xuống. +

Sắc mặt lão ta thay đổi. +

Mạnh Trầm chợt nhớ ra, mình làm người giữ cờ cho trận pháp binh sát ngàn dặm này, khí tức và đại trận có liên quan mật thiết, trừ khi trận pháp được giải, nếu không không thể tự ý thoát ra. +

Sư Vu Lạc lạnh lùng giương mắt. +

Đạo trưởng Mạnh Trầm đầu óc quay cuồng, lập tức lớn tiếng quát: “Bất kể thế nào, Thần Quân lúc đó đã điên loạn! Chẳng lẽ chính Thần Quân cũng muốn gây họa một phương ư?! Nếu Thần Quân có lúc tỉnh táo, chắc chắn ngài ấy sẽ càng nguyện ý để tiên môn và Không Tang ra tay, giúp ngài ấy…..” +

Hai chữ “giải thoát” chưa kịp thốt ra. +

Một thanh đao đỏ đã nhuốm máu kề ngay cổ họng lão ta. +

Đạo trưởng áo trắng Mạnh Trầm chết trân nhìn thanh đao thon dài đó, lão còn không biết Sư Vu Lạc xuất hiện trước mặt mình như thế nào, càng đừng nói đến việc thấy rõ hắn đưa đao ra sao. Mũi đao đâm vào da thịt nơi cổ họng, không sâu không cạn, vừa vặn chặn ngay xương cổ, đóng đinh toàn bộ đường vận hành linh khí kinh mạch toàn thân, mặc cho lão có tu vi cao thâm đến đâu, kiếm ý tinh diệu thế nào, giờ phút này cũng như một giấc mộng hão huyền. +

Chuôi đao nằm trong tay Sư Vu Lạc. +

“Phải.” +

Trên mu bàn tay trắng bệch của Sư Vu Lạc nổi lên gân xanh. +

“Y điên rồi.” +

Giọng hắn bình tĩnh đến thế, bình tĩnh đến mức không một chút gợn sóng, không một chút thay đổi. +

Thế nhưng trong vòng ngàn dặm, gió bỗng ngừng, nước bỗng lặng, tất cả mọi người đều bị một mối hận thù tiềm tàng kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi bao trùm. Mối hận thù đó hòa lẫn với phẫn nộ và đau khổ tột cùng, mỗi một chữ thốt ra như thể hắn đang sống sờ sờ nhai nuốt xương máu của chính mình. Mãnh liệt đến mức khiến tất cả mọi người như có gai sau lưng. +

“Y điên rồi cũng không muốn gây họa một phương.” +

Đao đỏ từ từ ngập sâu vào cổ họng đạo trưởng Mạnh Trầm. +

“Y nguyện ý đi chết,” Sư Vu Lạc không có một nét biểu cảm nào trên mặt, giọng rất khẽ, “Y sớm đã quyết định đi tìm cái chết rồi.” +

Mạnh đạo nhân lúc trước còn chính khí ngời ngời, giờ đây hai mắt trợn trừng như chuông đồng, đỏ ngầu lồi ra, đao khí như rồng phẫn nộ giận dữ du ngoạn trong kinh mạch của lão, cắt xé máu thịt của lão, nhưng lại không để lão chết ngay lập tức mà muốn lão phải sống sờ sờ chịu đựng nỗi đau như lăng trì này. +

Nỗi đau không bằng một phần vạn mà Thần Quân đã phải chịu khi xưa. +

“Cho nên…. mệnh lệnh cuối cùng mà y đưa ra cho Thái Nhất Kiếm là…..” +

Đao đỏ bùng lên, xuyên thủng hoàn toàn cổ họng Mạnh Trầm, đóng đinh lão chết trên cột cờ lửa. Sư Vu Lạc đột ngột rút đao về, máu tươi phun ra nhuộm đỏ áo đen của hắn, men theo lưỡi đao phản chiếu ánh lửa mà trườn đi như một con rắn. +

“Giết y!” +

Mãi cho đến khi gặp lại ở Phu Thành, Sư Vu Lạc tình cờ nhặt được Thái Nhất đã hóa thành kiếm nát, hắn mới biết chuyện này. Thái Nhất Kiếm là mệnh kiếm của Thần Quân, trên đời này chỉ có Thần Quân mới có thể ra lệnh cho Thái Nhất Kiếm, mà lúc từ Thanh Châu trở về Không Tang, áo máu rỏ ròng, Thần Quân chỉ còn lại chấp niệm đã nhẹ nhàng nói với Thái Nhất Kiếm: +

…..Đợi ta chém đứt Thiên Tác. +

Thì giết ta đi. +

Không cần vòng vây Cửu Náo, không cần tiên môn và Không Tang hợp sức. +

Y sớm đã sắp xếp xong ngày chết cho chính mình. +

Thái Nhất Kiếm không thể trái lệnh y. +

Thái Nhất Kiếm đã không thể thực thi mệnh lệnh của y. +

Sư Vu Lạc chợt xoay người, máu trên đao vạch thành một vầng trăng khuyết dài, nơi vầng trăng khuyết lướt qua, tất cả những người của Thái Uyên Môn đang muốn bỏ chạy đều bị chém thành hai nửa. +

“Là giết y!” +

Trên trời dưới đất, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. +

Chỉ có nam tử trẻ tuổi đang gào thét. +

Lưới điện tím bị cắt ra một góc, mây đen ùn ùn cũng bị cắt ra một góc, ánh trăng lạnh lẽo lại một lần nữa rải xuống… Dưới ánh trăng tương tự, từng có một đầm sen, thiếu niên áo đỏ siết chặt vòng tay, như bèo dạt tìm gỗ, nước mắt nóng bỏng lại lạnh lẽo, từng giọt từng giọt rơi xuống, y nói thật nhẹ, tựa khóc tựa cười: +

…..A Lạc, ta đau. +

Là đau thật sự. +

Nỗi đau không thể nào quên. +

Áo máu rỏ ròng, Thần Quân tỉnh lại với một thân nghiệp chướng. +

Nửa thần nửa ma, nửa điên nửa cuồng, nửa cuốn hoang đường, nửa cuốn chuyện cười. +

Thua đến mức không còn gì cả, thua đến mức thất bại thảm hại. +

Y cược thua rồi. +

Y nhận. +

Nhưng y vẫn còn nhớ tứ cực của trời đất chưa dựng xong, vẫn còn nhớ Mục Thiên Tác chưa hoàn toàn bị chặt đứt, vẫn còn nhớ nhật nguyệt có trật tự, bốn mùa có thời khắc….. Thế là Thần Quân đi về phía nam, đến Thanh Châu, để lại hạt giống cây Phù Tang thứ hai giữa trời đất, rồi lại muốn đi về phía nam nhìn Nam Thần một lần nữa, nhưng chẳng kịp nữa rồi, chỉ có thể lại một lần nữa đi về phía bắc. +

Đến Không Tang, đi chặt đứt Thiên Tác. +

Đi tìm cái chết. +

Y có thể chết lần thứ hai, không sao cả, một thân nghiệp chướng không ai có thể phong ấn cũng không sao cả, sau khi chém đứt sợi dây thừng treo cổ của Thiên Ngoại, y có thể tự đi tìm cái chết…. Nhưng tại sao lại có nhiều đao kiếm như vậy?…… Không Tang mênh mông, bát cực giương ra. Dưới cây Phù Tang xanh biếc, nghìn đao vạn lưỡi. Thần Quân nhẹ nhàng buông lỏng Thái Nhất Kiếm, từ từ rơi xuống bụi trần. +

…..Sao lại lạnh thế này? +

Không ai nghe thấy tiếng của y. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.