Skip to main content

Chương 105: Ngoại truyện 5

dathaiPiter

“Năm sau cũng cùng nhau về bờ sông hóng gió nhé” +

  +

Bữa tối ăn hải sản hấp, là quán do Diệp Tư tìm, nằm trên một con phố ẩm thực ven sông, đi bộ mất khoảng hai ba mươi phút. +

Mọi người vừa đi dạo vừa nói chuyện, và Tạ Lan đã bị tra hỏi suốt cả quãng đường. +

Khai báo chuyên ngành, khai báo điểm thi đại học, khai báo tài khoản Bilibili, khai báo quá khứ trên Youtube, khai báo tiệm bánh donut gần nhà ở London, khai báo kinh nghiệm phối khí thương mại mấy lần gần đây, thậm chí còn khai báo cả việc dự kiến năm sau sẽ được cử đi tham dự IMO. +

Trọng Thần đan hai tay sau gáy, duỗi khớp vai, hỏi với tốc độ rất rất chậm: “Anh và Trung Quốc, cậu thích nơi nào hơn?” +

Tạ Lan còn chưa kịp lên tiếng, Giản Tử Tinh đeo khuyên tai giống hệt Trọng Thần đã liếc hắn ta một cái: “Anh đang tự coi mình là giám khảo thi nói tiếng Trung à? Câu hỏi vớ vẩn gì thế, có phiền không?” +

Trọng Thần đang định cười hề hề xin tha, thì Tạ Lan nghiêm túc lắc đầu: “Giám khảo thi nói tiếng Trung không phiền bằng ảnh.” +

Lời vừa dứt, Diệp Tư đang khoác vai Hà Tu đi phía trước đột ngột quay đầu lại, làm một bộ mặt quỷ cực kỳ lố bịch với Trọng Thần, kiểu tròng mắt đen trợn lên trời, đầu lưỡi sắp liếm đến cằm. +

“Nghe thấy chưa, ngay cả đàn em cũng thấy mày phiền! Nói nhiều vãi, tao nghe mày nói thôi cũng thấy no rồi.” +

Trọng Thần khịt mũi một tiếng: “Nếu mày thật sự no rồi, lát nữa đừng có gọi món.” +

“Mày nói nhảm.” Diệp Tư chửi: “Giao thực đơn cho mày, gọi mấy món đó thì có ai ăn nổi không?” +

Trọng Thần cãi lại: “Tao gọi tôm, gọi sò, gọi cá sông, món nào không có người ăn? Mày lần nào cũng gọi cả thùng hàu, vừa không sạch sẽ vừa đắt chết đi được, ai ăn?” +

“Hahahaha.” Diệp Tư như một chiếc máy chấm đọc nào đó mà Tạ Lan đã dùng hồi lớp 12, nói năng tròn vành rõ chữ: “Bố mày ăn hàu để bồi bổ sức khỏe, bổ tinh tráng khí, liên quan gì đến mày?” +

“Phụt.” Trọng Thần cười: “Không có chút tự nhận thức nào về vị trí của mình à, mày… có cần phải bổ không?” +

Lời vừa dứt, xung quanh trở nên yên tĩnh. +

Tạ Lan nhạy bén nhận ra bước chân của Đậu Thịnh khựng lại một chút, sau đó Diệp Tư nổi trận lôi đình, mặt đỏ tía tai định xông lên đánh nhau, đã bị Hà Tu một tay khoác cổ lôi đi. +

Trọng Thần vừa định ra vẻ người chiến thắng, lập tức bị Giản Tử Tinh thúc một cùi chỏ. +

Một tiếng “bụp” trầm đục, thúc rất thật. +

Hắn ta ôm cánh tay nhảy lên hai cái, trái ngược với vẻ ung dung thường ngày, hoảng loạn xua tay nói: “Tinh Tinh, Tinh Tinh, anh không có ý ám chỉ em đâu, anh…” +

“Biến.” Giản Tử Tinh nói. +

Trọng Thần thở dài xìu xuống, một lúc sau Hà Tu không bịt được miệng Diệp Tư, Diệp Tư quay đầu lại chỉ vào hắn ta chửi một câu: “Cái loại người có nhận thức cố hữu về sự mạnh yếu trong vị trí yêu đương như mày thì nên bị nhét vào lồng heo ném xuống dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông!” +

Trọng Thần lập tức chửi lại: “Mày đừng có nâng cao quan điểm với bố, mày thấy tao không cẩn thận đá đểu đến Giản Tử Tinh nên cố tình thêm dầu vào lửa đúng không? Sóng vỗ hết anh hùng cũng không cuốn trôi được cái đồ mưu mô như mày.” +

Hai người cãi nhau ra khí thế của hai phe, tốc độ nói và cách dùng từ dần dần vượt quá khả năng chịu đựng ngôn ngữ của Tạ Lan. Về nước được một năm rưỡi rồi, cậu vốn tưởng mình đã gần như tiệm cận với một người Trung Quốc bản địa, nhưng lúc này lại đột nhiên có cảm giác như bị đánh bay về lại thời điểm trước khi về nước. +

Một cảm giác thất bại mạnh mẽ dâng lên. +

Điều vô lý là, hai người này càng chửi càng hăng, càng chửi càng công kích cá nhân, nhưng bạn trai của họ – Hà Tu và Giản Tử Tinh, dường như không có ý định can thiệp chút nào. +

Hà Tu ngẩn người nhìn ra mặt sông, tiện thể ôm lấy Diệp Tư, thực hiện hành động can ngăn cãi vã vô hiệu. +

Còn Giản Tử Tinh thì dứt khoát bực bội đeo một bên tai nghe vào, đi chậm lại vài bước đến bên cạnh Tạ Lan. +

“Ồn chết đi được phải không?” Giản Tử Tinh khẽ hỏi. +

Tạ Lan nhất thời không phản ứng kịp, ánh mắt dừng lại trên chiếc khuyên tai ở dái tai của y. +

Một chiếc khuyên tai rất đơn giản, kích thước rất nhỏ, nhưng dưới ánh hoàng hôn ven sông lại vô cùng lấp lánh. +

Một điểm nhỏ bé mà lấp lánh. +

Theo bản năng, cậu đột nhiên có chút thiện cảm với Giản Tử Tinh. Có lẽ là vì Giản Tử Tinh ít nói, tốc độ nói ôn hòa, đối với cậu mà nói, điều này như đang phát ra tín hiệu “tôi là bạn của cậu”. +

Tạ Lan gật đầu: “Họ thường xuyên cãi nhau hả anh?” +

“Hễ gặp là cãi, đây có lẽ là cách giải tỏa căng thẳng độc đáo của hai người họ.” Giản Tử Tinh thở dài, có chút ghét bỏ liếc nhìn ra mặt sông: “Ba chúng ta đi chậm lại một chút, tận hưởng thế giới yên tĩnh thêm một lúc.” +

Đậu Thịnh cười xoa xoa tai: “Anh xỏ lỗ tai cùng với Trọng Thần à?” +

Giản Tử Tinh lắc đầu: “Hắn ta học theo anh.” +

Trời rất nóng, ven sông thỉnh thoảng có muỗi bay qua, Đậu Thịnh vỗ tay bôm bốp bên cạnh Tạ Lan để đập muỗi, không cho chúng đốt Tạ Lan. +

Giản Tử Tinh đột nhiên nói với Tạ Lan: “Anh đã nghe bản phối khí của em, nghe trước cả khi Hà Tu giới thiệu về em. Thiếu Thời mùa đầu tiên, anh đã xem từ tập đầu tiên rồi, bây giờ cũng đang theo dõi mùa thứ hai.” +

Mắt Tạ Lan sáng lên: “Thật ạ?” +

Giản Tử Tinh “ừ” một tiếng, đưa chiếc tai nghe không dây còn lại qua: “Em muốn không? Thần khí cách ly cãi vã.” +

Tạ Lan nhận lấy nhét vào một bên tai, trong tai nghe vậy mà thật sự đang phát ca khúc mở đầu của Thiếu Thời 2. +

Từ chiếc tai nghe được người khác chia sẻ, nghe thấy bài hát do chính mình viết, cảm giác này vừa vi diệu vừa tốt đẹp. +

Mặt trời lặn buông xuống nửa vầng bóng trên mặt sông, những tòa nhà cao tầng bên kia sông cũng chồng bóng lên nửa vầng ánh nắng đó, gió thổi qua mặt sông, hình ảnh của thành phố gợn sóng theo mặt nước, mờ mờ ảo ảo. +

Tiếng cãi vã của Trọng Thần và Diệp Tư bị gió cuốn đi rất xa, hòa quyện với âm nhạc trong một bên tai. Lúc thì mờ ảo, lúc lại rõ ràng, như một chiếc máy ảnh cũ kỹ liên tục cố gắng lấy nét. +

Giữa các kẽ tay của Tạ Lan truyền đến cảm giác quen thuộc, Đậu Thịnh đi bên cạnh cậu phía sát bờ sông, im lặng đan mười ngón tay vào nhau, rồi lại khẽ siết chặt, ra hiệu cho cậu nhìn mặt trời lặn đang chìm xuống mặt sông ở phía xa. +

Giản Tử Tinh đột nhiên khẽ nói: “Ở bên bờ sông này, sẽ gặp được người mình thích.” +

“Ừm.” Tạ Lan quay đầu nhìn y: “Anh cũng nghe nói về truyền thuyết này của trường Anh Trung à?” +

“Truyền thuyết của trường Anh Trung?” Giản Tử Tinh ngẩn ra, rồi đột nhiên nhếch môi. +

Gặp nhau lâu như vậy, Tạ Lan hình như lần đầu tiên thấy y cười. +

Khi y cười, khí chất thờ ơ, bực bội và uể oải đó ngay lập tức tan biến, đôi mắt đen tĩnh lặng và sâu thẳm, trong con ngươi có một điểm sáng, vô cùng thu hút. +

“Đây không phải là truyền thuyết của trường Anh Trung.” Giản Tử Tinh nhàn nhạt hất cằm về phía một tên ngốc nào đó ở phía trước: “Là hắn ta nói đó.” +

Đậu Thịnh lập tức hứng thú: “Anh Trọng Thần nói à? Truyền thuyết kể rằng ở bên bờ sông này sẽ gặp được người mình thích, và những người đã nắm tay nhau bên bờ sông này sẽ không bao giờ buông tay nhau.” +

Giản Tử Tinh cười cười: “Câu sau… là anh nói.” +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc, khi nhìn lại, Giản Tử Tinh đã thu lại ánh mắt. +

Vẻ mặt y vẫn bình thường nhìn về phía trước, nhưng tai lại hơi đỏ, nổi bật trên nền chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh. +

*** +

Nhà hàng hải sản hấp là một nhà hàng kính, ngồi cạnh cửa sổ có thể ngắm trọn vẹn mặt sông và bờ bên kia. +

Trên chiếc nồi hấp khổng lồ, hơi nước bốc lên từng cụm. Tôm đỏ, sò trắng, nghêu bám đầy thành nồi, trên bàn ngoài chiếc nồi hấp chiếm diện tích khủng đó, còn có một chiếc đĩa lớn, trên những lớp đá vụn chồng chất là đầy ắp hàu. +

Diệp Tư cầm quả chanh, vắt nước tắm cho từng con. +

“Cậu ăn thử một con không thôi trước đi.” Đậu Thịnh gắp con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của Tạ Lan. +

Tạ Lan nếm thử một miếng, rất tươi, có vị mặn nhàn nhạt tự nhiên của hải sản. +

Cậu vừa nhai xong nuốt xuống, Đậu Thịnh lại bóc một con nữa, chấm vào nước tương, trong nước tương có những hạt cần tây, và vài khoanh ớt đỏ. +

Sau khi chấm gia vị, vị giác lập tức được kích hoạt, có chút cay, nhưng không cay lắm, rất đã. +

Diệp Tư “chậc” một tiếng: “Có được không vậy? Đút từng con một, hiệu suất ăn uống của hai đứa thấp quá đấy?” +

Trọng Thần cười khẩy: “Nói người khác thì trước tiên hãy xem lại mình đi.” +

Hà Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục bóc tôm cho Diệp Tư. +

Diệp Tư mỉm cười: “Xin hỏi bạn học Trọng Vé Số, cậu lại đang làm gì thế?” +

Trọng Thần mặt không đổi sắc bóc cho Giản Tử Tinh: “Nhưng tôi có nói người khác đâu.” +

Diệp Tư: “…” +

Họ nhanh chóng lại cãi nhau ầm ĩ, Giản Tử Tinh không thể chịu nổi nữa, xách ghế dịch sang bên cạnh Tạ Lan, đợi cua lên. Tạ Lan và y mỗi người một con cua, bắt đầu bóc, ăn ngon lành. +

Nếu coi màn đối đáp của Diệp Tư và Trọng Thần là một bài luyện nghe tiếng Trung, thì đó lại là một thế giới khác. +

Tạ Lan vừa hút gạch cua vừa chắt lọc những điểm thông tin mà họ tiết lộ khi lăng mạ nhau. +

Ví dụ như Diệp Tư khai giảng là năm thứ năm, vừa nhận được thông báo thực tập tại bệnh viện, tuy tính tình vẫn nóng nảy, nhưng đang là lúc vui vẻ. +

Ví dụ như Hà Tu cũng là năm thứ năm, bây giờ mỗi ngày vui vẻ làm đồ án tốt nghiệp của mình, tạm thời chưa bắt đầu tìm việc, nhưng tương lai nhắm đến một công ty thiết kế hàng đầu của nước ngoài. +

Ví dụ như Trọng Thần ngày kia sẽ về thành phố B, đến một công ty đầu tư tư nhân để tham gia thực tập hè với mức lương cao đến kinh ngạc. Ngoài ra hắn ta còn chốt trước một suất thực tập dự bị tại một ngân hàng đầu tư hàng đầu của nước ngoài trước khi tốt nghiệp vào năm sau, tương lai vô cùng rộng mở. +

Và ví dụ như Giản Tử Tinh… +

Ờm. +

Tạ Lan đặt vỏ cua xuống: “Con robot mà anh làm tên là gì ấy nhỉ?” +

“Tiểu Giải.” +

Đồng tử Tạ Lan chấn động: “Tiểu Tạ???”* +

(*) Giải và Tạ đồng âm xie. +

“Ồ ồ, chữ ‘giải’ trong ‘bàng giải’ (cua), không phải chữ ‘Tạ’ của em đâu.” Giản Tử Tinh gõ gõ vào vỏ cua trên tay: “Tiểu Giải đã là tên của một series rồi. Tiểu Giải đời đầu là một robot chiến đấu, bây giờ ở nhà thường dùng là Giải giúp việc, ba năm tới người hướng dẫn của anh sẽ làm một dự án lớn về robot phẫu thuật ngoại khoa. Anh vẫn chưa nghĩ kỹ có nên học lên thạc sĩ để theo dự án này không, nhưng anh đang thử tự phát triển một phiên bản robot trợ lý phẫu thuật đơn giản, cứ gọi là… ờ, Giải y tế đi.” +

Tạ Lan hiểu rồi, nhưng lại chưa hiểu hoàn toàn. +

Cậu ngơ ngác một lúc, sau đó kính cẩn đặt chiếc vỏ cua đã ăn hết lên đĩa một cách ngay ngắn. +

Thất kính. +

Hà Tu bóc xong tôm và sò cho Diệp Tư, tự mình cúi đầu ăn một mạch, hơi no, uống một ngụm bia. +

Hắn cười cười với Đậu Thịnh: “Hai em có dự định gì?” +

Tay Đậu Thịnh vẫn còn đang bận: “Kỳ nghỉ hè này lịch làm video gần như đã kín, chủ yếu là tiêu hóa và cắt ghép. Khai giảng đi quân sự sẽ quay Vlog, sau đó Tạ Lan có một buổi quay quảng cáo. Em còn định làm mấy kỳ phỏng vấn chuyên ngành, vừa hay hẹn ba anh phỏng vấn, sau đó…” +

Hà Tu có chút ngẩn người: “Nói chuyện khác đi, ngoài làm video ra thì sao?” +

Đậu Thịnh cũng bị hỏi đến khờ: “Hả?” +

“Ví dụ như, có kế hoạch học song bằng không, hoặc năm hai đi trao đổi ở nước ngoài, tìm thực tập?” Hà Tu dẫn dắt: “Để anh xem có cần liên hệ trước với cựu sinh viên không, có thể giúp em tìm người.” +

“Ồ.” Đậu Thịnh bật cười, trong mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ: “Em không vội.” +

Trọng Thần giữa lúc bận rộn cãi nhau với Diệp Tư đã thoát ra: “Sao lại không vội được? Nếu năm hai muốn đi trao đổi, lại muốn học song bằng, thì từ năm nhất đã phải học thêm tín chỉ. Nếu muốn đi theo hướng thực tập, thì bây giờ có thể tìm trước các cựu sinh viên đã đi làm để làm quen.” +

Tạ Lan càng nghe càng ngơ ngác, tuy không hiểu hoàn toàn, nhưng lại cảm nhận được một sự lo lắng nào đó. +

Mãi cho đến khi Đậu Thịnh cười nói: “Em không vội lấp đầy lý lịch học tập, cũng không vội đi thực tập, không vội kiếm tiền. Em chỉ muốn vui vẻ học đại học, quen biết thêm nhiều người thú vị, nhìn thấy một số hiện tượng có chiều sâu, sau đó… vẫn là làm video.” +

Lời vừa dứt, trên bàn ăn như im lặng trong chốc lát. +

Tạ Lan quay đầu nhìn Đậu Thịnh, chút lo lắng vừa dấy lên trong lòng đột nhiên lại tan biến, trong đôi mắt cười rạng rỡ của Đậu Thịnh, mọi thứ nặng nề đều không thể tồn tại. +

Đậu Thịnh gỡ phần thịt mềm mại của con sò trắng ra khỏi vỏ, đặt vào đĩa nhỏ của Tạ Lan. +

“À, em là người theo trường phái trải nghiệm, không có chí lớn.” Anh cười cười: “Tha cho em đi.” +

Diệp Tư khịt mũi một tiếng, dùng khuỷu tay huých huých Hà Tu: “Nghe thấy chưa? Đàn em có giác ngộ hơn anh, đừng suốt ngày nghĩ đến việc tiến bộ, phiền không.” +

Giản Tử Tinh cũng gật đầu, liếc Trọng Thần một cái: “Anh rốt cuộc là đang học đại học, hay là tham gia trại huấn luyện tuyển dụng?” +

Trọng Thần chịu thua xin tha, Hà Tu ngẩn ra một lúc rồi cũng không nhịn được cười, xua tay: “Được rồi, vậy còn Tạ Lan?” +

Tạ Lan chậm rãi nói: “Em cũng không vội. Cứ tiếp tục làm toán, rồi tham gia thêm dàn nhạc giao hưởng kéo violin là được.” +

Cậu vào đại học T, là muốn ôm trọn lấy trường đại học của mình, cũng là thay cho Tiêu Lãng Tịnh năm đó đã quay lưng đi trong năm tháng để ôm lấy trường đại học của bà. +

“Chúng em nhận quảng cáo để kiếm sống.” Đậu Thịnh vẻ mặt cao thâm. +

Tạ Lan nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, còn phải nhận thêm nhiều quảng cáo nữa.” +

Diệp Tư hút sạch nước tương dính trên đầu ngón tay, giơ ly bia lên, nghiêm túc nói: “Kính hai đứa, những đàn em đáng yêu.” +

Giản Tử Tinh cũng giơ ly bia lên theo, Trọng Thần và Hà Tu cũng nhanh chóng cùng nhau giơ ly. +

Sáu chiếc ly bia va vào nhau kêu leng keng, bia tươi lạnh ngắt vào cổ họng rất mát, hậu vị có chút chát, đắng, lại có chút ngọt. +

Hà Tu cười nói: “Thật ra lúc mới vào đại học bọn anh cũng là trường phái trải nghiệm, những ý kiến vừa rồi, chẳng qua là khi nhìn lại cảm thấy đó là những bài học tốt nhất nên làm lúc đó, nhưng lại không làm. Nhưng năm đó bọn anh không làm những bài học đó, bây giờ cũng sống rất tốt.” +

“Đừng lo bò trắng răng.” Diệp Tư lẩm bẩm: “Phải sống cho hiện tại.” +

Hà Tu quay đầu lại nhìn anh ấy một cách đầy ẩn ý, dùng ly bia của mình khẽ cụng vào ly của Diệp Tư: “Ừ.” +

Diệp Tư kéo sáu người vào một nhóm chat. +

Tên nhóm bị mấy người thay qua đổi lại. Ban đầu là Diệp Tư viết “Anh Trung phong vân hội”, sau đó bị Trọng Thần đổi thành “Ba cặp gay dưới trướng lão Mã”, rồi Hà Tu không chịu nổi đổi thành “Đại học T, Đại học P 5+1”, lại bị Giản Tử Tinh đổi thành “Giữ im lặng, please”. +

Tạ Lan nhìn tên nhóm nhấp nháy liên tục, ngẩn người tại chỗ. +

Mãi cho đến khi Đậu Thịnh vốn không mấy chủ động nói chuyện, cười lên tiếng: “Hay là để Tạ Lan đổi một cái đi?” +

“Tớ đổi?” Tạ Lan ngẩn ra: “Tớ không đổi, trong đầu tớ trống rỗng.” +

Diệp Tư cười đứng dậy xoa xoa cái bụng ăn no căng: “Không vội, quyền đặt tên thuộc về em, em nghĩ ra rồi đổi sau.” +

Họ thanh toán xong ra bờ sông đi dạo, trời đã hơi tối, sáu chàng trai lớn mang theo men say nói nói cười cười. +

Ba cặp, bất giác đã kéo giãn khoảng cách. +

Tạ Lan hóng gió đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng “tách” bên cạnh. +

Đậu Thịnh thu lại máy ảnh. +

Đó là một bức ảnh chụp vội nhưng bố cục cực tốt. Bên trái là dòng xe cộ đèn neon, bên phải là bờ sông vô tận, đều vì lấy nét mờ mà như thể trôi nổi trong gió, nhưng con đường chạy bộ ven sông trước mặt lại vô cùng rõ nét, rõ nét bắt được bóng lưng đẹp đẽ của hai cặp đôi phía trước. +

“Cần quay tư liệu à?” Tạ Lan hỏi. +

Đậu Thịnh lắc đầu: “Chỉ chụp bừa thôi.” +

Những người phía trước nghe thấy tiếng màn trập, Diệp Tư quay đầu lại vẫy tay: “Sáu đứa mình chụp một tấm ảnh chung đi?” +

“Được.” Đậu Thịnh hét lên: “Các anh qua đây, em cầm.” +

Sáu người đứng thành một hàng, Đậu Thịnh đứng trước nhất cầm máy ảnh, bên cạnh là Tạ Lan. +

“1, 2, 3—” +

“Cà tím!” +

“Cà tím!” +

“Peppa!” +

“YES!” +

“Diệp Tư!” +

Đậu Thịnh không hô khẩu hiệu cuối cùng, ngoài ra chỉ có Giản Tử Tinh cùng Tạ Lan hô “cà tím”, ba người còn lại cũng không biết đang hô cái gì. +

Vài tiếng màn trập liên tiếp, Đậu Thịnh buông tay xuống xoa xoa cánh tay cười nói: “Em cố gắng quá, tay sắp dài ra một khúc rồi.” +

Diệp Tư ợ một tiếng rượu: “Phiền chủ kênh này xử lý xong rồi gửi vào nhóm nhé, cảm ơn cảm ơn.” +

“Vâng, giao cho em đi.” +

Bốn người họ nhanh chóng lại đi lên phía trước. +

Tạ Lan bình thường đi rất chậm, đi cùng Xa Tử Minh và các bạn, hoặc bây giờ đi cùng Đậu Thịnh và các anh, luôn vô tình bị tụt lại phía sau. Nhưng cậu chợt nghĩ đến một điều rất kỳ diệu — dường như từ lúc xuống máy bay lần đầu tiên gặp Đậu Thịnh năm đó, tốc độ đi của cậu và Đậu Thịnh đã giống nhau. +

Hay nói đúng hơn, là từ lần gặp đầu tiên, Đậu Thịnh đã cố gắng thích nghi với tốc độ đi của cậu, luôn đi bên cạnh cậu một cách không nhanh không chậm. +

“Vờ lờ.” Đậu Thịnh nghịch máy ảnh đột nhiên bắt đầu cười, vừa cười vừa bấm nút chụp tấm tiếp theo, càng cười càng dữ, vai cũng run lên. +

Tạ Lan ngó tới: “Sao đấy?” +

“Toàn là out nét.” Đậu Thịnh thấp giọng nói. +

Chụp liên tiếp mười mấy tấm, không có ngoại lệ, tất cả đều chỉ có Tạ Lan là rõ nét, bốn người phía sau đều out nét. Đậu Thịnh đứng trước ống kính thì càng mờ không còn gì để nói. +

Chỉ có một tấm miễn cưỡng đều lấy được nét, nhưng khoảnh khắc đó vô cùng lố bịch, Tạ Lan và Đậu Thịnh bình thường, nhưng bốn người còn lại mỗi người xấu một kiểu. Giản Tử Tinh nhắm mắt, Trọng Thần có chút ngơ ngác, Hà Tu đang nhìn gáy của Diệp Tư, còn Diệp Tư thì không biết tại sao lại đang trợn mắt. +

“Làm sao bây giờ?” Tạ Lan ngớ người: “Chụp lại lần nữa nhé?” +

“Không chụp nữa.” Đậu Thịnh hừ một tiếng: “Tấm này chụp hai chúng ta rất đẹp, cứ thế đi, tự mình giữ làm kỷ niệm.” +

Tạ Lan: “… Ồ.” +

Cũng được. +

Đậu Thịnh cất máy ảnh, họ tiếp tục đi cùng nhau, lại rất tự nhiên nắm tay nhau. +

Đậu Thịnh đột nhiên nói: “Chắc máy ảnh của tớ thành tinh rồi, giữa bao nhiêu người, chỉ nhận ra mỗi bạn nhỏ Tạ Lan thôi.” +

Ánh mắt Tạ Lan sáng lên: “Vậy sao?” +

“Ừ. Dù sao tớ chỉ có thể nghĩ ra được cách giải thích này thôi, nó biết được suy nghĩ của chủ nhân nó.” Đậu Thịnh khẽ nói bên tai cậu: “Cậu cũng muốn có một chiếc khuyên tai nhỏ à?” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Gì cơ?” +

Lời vừa dứt, Đậu Thịnh đã khẽ cắn vào vành tai cậu một cái. +

Không nhẹ, có cảm giác đau rõ ràng. +

Nhưng cũng không nặng, khi răng rời đi, môi chạm vào, còn rất mềm mại. +

Đậu Thịnh khẽ nói bên tai cậu: “Một chiếc khuyên tai mà người khác không nhìn thấy.” +

Gò má của Tạ Lan trong gió có chút nóng, lẩm bẩm: “Trẻ con.” +

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trên sông thưa thớt, trên cầu có ba cặp đôi trẻ đứng. +

Đậu Thịnh nắm tay Tạ Lan, nhìn Tạ Lan dùng tay kia chậm rãi đổi tên nhóm. +

[Năm sau cũng cùng nhau về bờ sông hóng gió nhé] +

Nhóm chat sáu người, cứ gọi là thế này đi. +

______
[Lời tác giả]
+

Nhà trứng tối nay vô cùng chật chội. +

Sáu quả trứng vì tranh giành chỗ ngủ mà đã xảy ra hết vòng tranh cãi này đến vòng tranh cãi khác. +

Sau đó tiếng cãi vã dừng lại, chỉ còn tiếng ợ hơi liên tiếp. +

Rồi sau đó, trăng lên ngọn cây, tiếng ợ hơi biến thành tiếng ngáy. +

Yên tĩnh là của nhà trứng. +

Gõ Bàn Phím chỉ còn lại đống bát đĩa bừa bộn. +

Cô vừa điên cuồng dọn dẹp bàn ăn vừa tuyệt vọng nói: “Đừng về nữa, đừng về nữa, đừng về nữa, bộ tôi là bảo mẫu đấy à!” +

______ +

Ngoại truyện tiếp theo là về livestream làm trò sau khi khai giảng. +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.