Skip to main content

Chương 106

dathaiPiter

Cơn buồn ngủ của Giang Tùy Chu tỉnh mất một nửa, hắn chống người ngồi dậy, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu xốc màn giường, bước vội ra như đang tìm kiếm thứ gì đó. +

Rất nhanh sau đó, y vòng trở về, đưa một cuốn sách cho Giang Tùy Chu. +

“Cầm đi, mang về cho ngươi đấy.” Y nói. +

Biểu cảm của y rất bình tĩnh, nhưng thật ra đang thấp thỏm vô cùng. +

Thuộc hạ của y lật tung cả Nam Cảnh, cuối cùng mới tìm được quyển sách này trong một nhà đấu giá ở Dương Châu. Nghe nói quyển sách này vốn được cất chứa ở một danh môn phú hộ ở Dương Châu, kết quả là môn đạo sa sút, lại có một tên bại gia, thế nên mới bán nó ra. +

Nghe nói người đọc sách bọn họ rất thích thứ này, đến độ mà trên trời có dưới đất không có, hẳn là thứ tốt. +

Thuộc hạ của Hoắc Vô Cữu không hiểu, Hoắc Vô Cữu cũng không hiểu. Nhưng nếu đã là thứ tốt thì nên nằm trong tay Giang Tùy Chu. +

Hôm nay Hoắc Vô Cữu ngàn dặm xa xôi đến Dương Châu, vừa vào nhà đấu giá đã vung tiền như rác để mua được quyển sách đó. +

Đại nho tài tử ở Giang Nam rất nhiều, cũng có rất nhiều người có tiền, có không ít người nhìn chằm chằm vào quyển sách này. Mấy ngày trước buổi đấu giá, Dương Châu thậm chí còn có người đánh cuộc xem quyển sách đó sẽ rơi vào nhà ai. +

Thế mà kết quả lại bị một tên Hoắc nhị gia nào đó mua đi mất rồi. +

Lúc đó nhà đấu giá rối loạn cực kì, thậm chí còn có người muốn so kè với Hoắc Vô Cữu, kết quả đập tiền cũng không thắng nổi, người đấu giá thất bại còn tức giận đến độ phất tay áo mà đi. 1

Thế nhưng vị Hoắc nhị gia đó đương nhiên là mặc kệ. +

Y chỉ lo ôm quyển sách đó, ra roi thúc ngựa chạy về cung ngủ với phu quân của y. +

Có điều, trong mắt y, quyển sách này thật sự không thể xem là thứ gì quý giá. +

Bìa sách cũ kỹ, trông có vẻ rách nát thì thôi đi, chữ viết bên trong cũng rối rắm khó hiểu, rồng bay phượng múa, nội dung lại còn tối nghĩa, không thể hiểu nổi nó đang viết về cái gì. +

Hoắc Vô Cữu không hiểu sao đám văn nhân đó lại thích nhặt mấy thứ rách nát thế này. +

Bởi thế nên trong lòng y lúc này rất bất an, sợ Giang Tùy Chu không thích thứ mình mua về. +

Y len lén nhìn Giang Tùy Chu. +

Chỉ thấy Giang Tùy Chu duỗi tay đón lấy, lật tới lật lui, trên mặt không có biểu cảm gì hết. +

Giang Tùy Chu đang sững sờ tại chỗ. +

Quyển sách này, là bản thảo của tác giả Nhạc phủ ở tiền triều. +

Tác giả nọ ở đương triều vốn nổi tiếng khắp thiên hạ bởi tài hoa hơn người, sau này còn sáng tác ra tuyệt phẩm Nhạc phủ. Chỉ cần một bài thơ Nhạc phủ tuỳ tiện của hắn cũng đã có thể truyền đi khắp nơi ở cái thời đại tin tức bế tắc thế này, mãi đến hiện đại vẫn còn nghe nhiều mà thuộc, là một tác giả già trẻ đều biết. +

Quyển thi tập này là do đích thân người nọ viết. +

Tất cả ý tưởng, ghi chú, dàn ý đều được viết hết vào quyển sách này. Chỉ cần mở một trang thôi cũng giống như đang vượt thời không mà trò chuyện với người nọ, hoàn toàn khác biệt với việc nghiền ngẫm tâm tư của hắn ở mấy ngàn năm sau. +

Giang Tùy Chu thoáng chốc không thể nói nên lời. +

Phải biết rằng, ngàn năm sau, chỉ riêng một trang tàn khuyết của quyển sách này cũng có thể được cung phụng trong viện bảo tàng quốc gia, là văn vật cấp quốc gia. Hắn từng đi xem một lần, trang sách đó chỉ còn lại có một vài câu chữ, hoàn toàn không giống như thứ trong tay hắn, cả một quyển! +

Loại cảm giác này thật sự quá mức huyền diệu. +

Trong một thoáng, Giang Tùy Chu không thể tỉnh táo lại nổi, vừa định mở lời lại thấy Hoắc Vô Cữu đột nhiên vươn tay, một tay rút quyển sách ra khỏi tay hắn. +

“Cũng đâu có gì bất ngờ, đùa ngươi thôi.” Y nói, “Cũng chỉ là một quyển sách rách nát, ta vứt giúp ngươi.” +

Hoắc Vô Cữu hơi ảo não. +

Quả nhiên là thứ rác rưởi chỉ có đám văn nhân nghèo kiết hủ lậu mới theo đuổi, Giang Tùy Chu mới vừa nhìn thoáng qua một cái là sắc mặt đã lạnh đi rồi. +

Phải mau vứt cái thứ này đi mới được. Y nghĩ thầm. +

Nhưng y vừa mới cướp quyển sách đi, lại thấy Giang Tùy Chu hoảng hốt nhào tới muốn đoạt lại, suýt nữa là ngã luôn xuống giường. Hoắc Vô Cữu vội vàng quay người đón lấy hắn vào trong lòng mình. +

“Ngươi làm gì đấy?!” Hoắc Vô Cữu thấy hắn suýt nữa đã ngã xuống, giật thót mình. +

Giang Tùy Chu không đáp, mà vội vàng nói: “Ngươi làm gì đấy!” Nói rồi lại đưa tay về phía quyển sách. +

“Sao lại vứt nó đi?!”  +

Hoắc Vô Cữu sửng sốt, lúc này mới nhận ra thì ra Giang Tùy Chu vẫn thích thứ này. +

Y cúi đầu, nhìn thoáng qua quyển sách tồi tàn trong tay mình. +

Có thể lọt vào mắt Giang Tùy Chu, hẳn là cũng không đến nỗi quá rác rưởi. Trong khoảnh khắc này, Hoắc Vô Cữu thấy nó cũng vừa mắt hơn nhiều. +

Ngay sau đó, nó đã bị Giang Tùy Chu cẩn thận lấy về. +

Thứ này trong mắt Giang Tùy Chu là gì? Là tâm huyết, linh hồn của một bậc anh tài, là văn minh quý giá. Có thứ này, người của trăm ngàn năm sau cũng có thể giống như hắn vậy, xuyên qua thời không để trò chuyện với vị tác giả đó. +

Đây là thứ có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. +

“Ngươi lấy ở đâu ra?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu bâng quơ, nhẹ nhàng che giấu vẻ đắc ý vui mừng trong lòng. +

“Mua.” Y nói. +

“Hôm nay ngươi đi ra ngoài là vì mua thứ này về?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Hoắc Vô Cữu nghe hắn hỏi thế, trong lòng càng vui vẻ hơn. +

Thích cái thứ đó rồi chứ gì? Biết ta tốt với ngươi rồi chứ gì? Làm người của ta thì cả thiên hạ này dù ngươi có thích thứ gì, ta cũng có thể cho ngươi thứ đó, dù có là hái sao trên trời hay là bảo bối vô giá. 1

Dù sao, không cần biết là thứ gì, cho ngươi hết. +

Chân mày Hoắc Vô Cữu giương lên, khoé môi cũng cong hẳn lên. +

“Hơi xa, phí chút công sức.” Giọng điệu y bình thản, nhưng cái đuôi sau lưng đang dựng lên. +

Nhưng Giang Tùy Chu lúc này cũng không rảnh để khích lệ chó con trước mặt mình. +

Hắn nâng quyển sách trong tay như sợ mình nặng tay sẽ làm nó hỏng đi mất, cẩn thận mà lật xem từng trang một. +

Hoắc Vô Cữu ban đầu còn vui vẻ, nhưng thấy Giang Tùy Chu lật hai trang rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại khiến y thấy khó chịu. +

Sao hắn không hỏi hơi xa là bao xa? Sao không hỏi chút công sức là bao nhiêu? +

Cái thứ rác rưởi quý giá này, đáng cho hắn không thể rời mắt rồi bỏ mặt người tặng như thế sao? +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu khó chịu nhìn về phía quyển sách đó. +

Ngay sau đó, y lại cướp nó đi. +

Giang Tùy Chu tưởng y vẫn muốn vứt, vội vàng nhào lên muốn lấy lại. Lúc này Hoắc Vô Cữu không thuận theo ý hắn, thản nhiên nhét sách vào bên sườn, đưa tay vớt Giang Tùy Chu vào lòng mình. +

“Trời còn chưa sáng, đọc gì mà đọc, ngày mai không bận gì sao?” Y hỏi. +

Giang Tùy Chu không cần nghĩ ngợi, hai mắt chỉ dán vào quyển sách bị Hoắc Vô Cữu giấu đi: “Không sao.” +

Hoắc tướng quân nhìn bộ dạng lưu luyến không nỡ rời xa của hắn, bình dấm trong bụng lại gợn sóng to. +

“Không sao?” Ánh mắt y tối sầm. +

Lại thấy Giang Tùy Chu vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách, nhắc nhở: “Nhẹ cái tay thôi, đừng có làm rách.” +

Giấy viết không có chịu nổi thời gian tra tấn đâu, thứ này nếu bị huỷ hoại trong tay hắn, thế chẳng phải là hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? +

Thứ này phải truyền lại cho đời sau đấy! +

Hắn chỉ bận đau lòng cho quốc bảo ngàn năm sau, mà không ngờ đến Hoắc Vô Cữu hoàn toàn bị bật lửa. +

Được, cái thứ rác rưởi này còn quan trọng hơn cả y chứ gì? +

Y nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bất thiện nhìn Giang Tùy Chu. Ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu vung tay, quyển sách vẽ ra một đường cong mượt mà đáp xuống mặt bàn bên cạnh. +

“Ngươi nhẹ tay thôi!” Giang Tùy Chu thấy vậy, trái tim hẫng đi mất một nhịp. +

“Biết rồi, nhẹ tay.” +

Hoắc Vô Cữu hung dữ cắn răng đáp. +

Ngay sau đó, y kéo màn giường, trở mình đè Giang Tùy Chu xuống giường. +

— liu liu nè +

Từ Nghiệp Thành đến Lâm An tổng cộng xa hơn sáu ngàn dặm. Đội ngũ quan viên xưa nay lại đi rất chậm, không mất một, hai tháng là không được. +

Mà nay trời vào hạ, đường đi dễ dàng hơn một chút. Hai, ba ngày sau đã có người mang tin báo, nói đoàn người từ Bắc Lương sắp đến rồi, sắp sửa qua sông. +

Cần Hoắc Vô Cữu cho người ra nghênh đón. +

Giang Tùy Chu thương lượng với Hoắc Vô Cữu một lúc, người của y đang đóng giữ ở các nơi, người rảnh rỗi chỉ có Lâu Việt. Suy tính một hồi, Hoắc Vô Cữu bèn sai Lâu Việt cho người đến bờ sông nghênh đón. +

Đợi đến khi các quan viên đóng giữ ở các quận huyện Nam Cảnh, cả Nam Cảnh cũng gần như trở thành thế lực của Hoắc Vô Cữu. +

Việc này đương nhiên không thể qua loa được. +

Bởi thế nên sau khi nhận được lệnh của Hoắc Vô Cữu, Lâu Việt lại được Giang Tùy Chu triệu vào cung dặn dò lại một lần. +

“Chuyện này rất quan trọng, tất cả quan viên từ Bắc Lương tới đều cần Lâu tướng quân chú ý.” Giang Tùy Chu nói. +

Lâu Việt cũng biết tình cảnh của Hoắc Vô Cữu lúc này. Hắn vốn là võ tướng của Nam Cảnh, đầu phục vào Hoắc Vô Cữu đương nhiên là mang cả tính mạng của mình đặt cược hết lên người y. Hai người bọn họ cẩn thận như thế, Lâu Việt đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghe vậy bèn gật đầu: “Vương gia yên tâm, ta sẽ chú ý.” +

Giang Tùy Chu gật đầu: “Đương nhiên là ta yên tâm với Lâu tướng quân.” +

Lâu Việt trầm ngâm một lát lại nói: “Ta còn có một yêu cầu quá đáng.” +

Giang Tùy Chu nói: “Lâu tướng quân cứ nói.” +

Lâu Việt mở lời: “Tuy ta vẫn luôn không thích Uyển Quân chạy ngược chạy xuôi, nhưng mấy ngày nay ở Lâm An cũng xác thật đã nhốt nó hơi quá đáng. Hai ngày trước nó biết ta sắp ra ngoài bèn kêu gào đòi đi theo. Ta thật sự là hết cách …” +

Nghe đến đây, Giang Tùy Chu bật cười. +

Lâu Việt tuy rằng mang chủ nghĩa đàn ông khá nặng nề, nhưng cũng vô cùng mềm lòng với Lâu Uyển Quân, nếu không cũng sẽ không nuôi dạy ra một Lâu Uyển Quân với tính nết như thế. +

“Lâu cô nương xưa nay rất có chừng mực, nếu tướng quân không muốn nhốt nàng ở Lâm An thì cứ mang đi là được.” Giang Tùy Chu nói. +

Lâu Việt nghe vậy thở phào: “Vậy thì đa tạ vương gia.” +

Nói rồi bèn đứng dậy định cáo từ. +

Giang Tùy Chu cười nói: “Lâu tướng quân cũng không cần lo lắng quá. Tuy rằng tính nết của Lâu cô nương không giống như các cô nương khác, nhưng cũng không mất vẻ phong nhã. Chuyện nữ nhân không thể ra khỏi cửa đều là tư tưởng cổ hủ của kẻ hủ nho. Lâu tướng quân cũng đâu có thích bọn họ, đương nhiên càng không cần phải nghe lời bọn họ nói.” +

Lâu Việt gật đầu tán thành, nhưng những lời đó đương nhiên cũng không lọt được vào tai hắn. +

Đoàn người ở Giang Bắc sắp sửa phải qua sông rồi, Giang Tùy Chu cũng không dám để bọn họ trì hoãn gì thêm, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, đội người nghênh đón đã chuẩn bị lên đường. +

Lâm An rất gần Đại Giang, hành quân ba năm ngày là tới rồi. Lại còn có người đưa tin qua lại, đã nhiều ngày nay, Giang Tùy Chu đều chú ý đến tin tức Lâu Việt gửi về. +

Nhìn bộ dạng như gặp phải đại địch của hắn làm Hoắc Vô Cữu lấy làm lạ. +

“Sợ gì chứ?” Y nói, “Cùng lắm cũng chỉ là vài tên quan văn, cũng đâu có rớt xuống sông được. Chỉ cần tới được phía Nam, còn có thể có chuyện gì được?” +

Giang Tùy Chu lắc đầu: “Dù sao cũng phải cẩn thận, người chưa tới được Giang Nam, nói gì cũng vô ích.” +

Hoắc Vô Cữu không lay chuyển được hắn, chỉ đành tìm đến Lý Trường Ninh, sai hắn thêm vài loại dược liệu an thần vào thuốc của Giang Tùy Chu. +

Mãi đến năm ngày sau. +

Một phong thư cấp báo ra roi thúc ngựa đưa đến trên bàn Giang Tùy Chu. Người nọ vừa vào cung đã thở hồng hộc, lúc đưa thư đến nơi là đôi chân đã mềm nhũn quỳ rạp xuống. +

“Tướng quân nói thư này cấp tốc, xin Vương gia mau đọc!” Người đưa thư nói. +

Giang Tùy Chu nghe vậy, nhíu mày vội vàng đón lấy thư. +

Mở ra, bên trong rõ ràng là chữ viết tay của Lâu Việt. +

“Tất cả quan viên đều đã tới, nhưng thái tử Bắc Lương cũng theo tới rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.