Skip to main content

Chương 106: Ngoại truyện 6

dathaiPiter

“Tôi là Đậu Tử” +

  +

Vào ngày kết thúc khóa quân sự, trên sàn phòng khách của căn hộ nhỏ mà Tạ Lan và Đậu Thịnh mới thuê, sáu chàng trai nằm la liệt. +

Ngoài ra, trên sàn còn có nồi lẩu đã nguội, dầu đỏ đã đông lại, chi chít những chai bia rỗng, vài chai rượu vang đỏ đã cạn và một chai rượu Gin đã hết sạch. +

Cùng với đó là một lượng lớn lon nước ngọt, nước trái cây, nước tonic rỗng. +

Thùng đá cũng bị đổ, nước đá chảy lênh láng khắp nơi, nhưng vẫn không làm các cậu trai say xỉn tỉnh giấc. +

Một bữa tiệc rượu tốt nghiệp quân sự kinh thiên động địa, mọi người đều say bí tỉ, không ai thoát khỏi. +

Hơn mười một giờ tối, Đậu Thịnh giật mình tỉnh dậy, vô thức sờ vào cánh tay trái của mình — mềm mại, là cái đầu của Tạ Lan đang gối lên cánh tay anh. +

Tạ Lan bị sờ tỉnh, hai người nhìn nhau, mơ màng nhìn chăm chú trong suốt năm phút, Tạ Lan lên tiếng trước: “Cậu say thật rồi.” +

Giọng của chính cậu rất trầm, rất nhẹ, từng chữ từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng. +

Hoàn toàn không giống trạng thái say rượu, nhưng lại rất bất thường. +

Đậu Thịnh thật sự say đến mơ hồ, một lúc lâu sau mới mờ mịt nói: “Vậy còn cậu?” +

Tạ Lan suy nghĩ mất một phút. +

“Hình như tớ không uống rượu.” +

Đậu Thịnh gật đầu: “Vậy thì tốt. Kéo tớ dậy, tớ phải dậy.” +

“Làm gì vậy?” +

“Hôm nay là… hừm…” Đậu Thịnh ôm đầu: “Tiết mục giữ lại của tớ, mỗi tháng một lần chơi game thả phanh… livestream… tớ phải bùng kèo… không, ý tớ là, tớ không thể bùng kèo…” +

Tạ Lan thở dài một tiếng: “Đừng live nữa, ngủ đi, giường không thoải mái à?” +

Đậu Thịnh lại tiêu hóa mất nửa ngày, quay đầu nhìn sàn nhà: “Thoải mái thì thoải mái, nhưng tớ không thể bùng kèo được.” +

Tạ Lan cứng rắn ấn anh xuống sàn: “Đừng nói những lời vô ích, ngủ tiếp đi.” +

Đầu Đậu Thịnh vừa chạm xuống sàn, mí mắt đã không tự chủ được mà sụp xuống, chỉ một lát sau, anh đã ngủ thiếp đi. +

Tạ Lan thở dài, tiện tay cầm lấy cốc nước bên cạnh uống vài ngụm, gối lên cánh tay anh ngủ tiếp. +

Nước có thể đã bám bụi, hơi rát họng. +

Đến nỗi cậu nhất thời không ngủ được, chỉ nhắm mắt nghe Đậu Thịnh lẩm bẩm trong mơ như một chiếc máy ghi âm: “Không thể bùng kèo… không thể bùng kèo… không thể bùng kèo…” +

Những lời nói mớ lẩm bẩm không biết khi nào mới dừng lại, nhưng đến khi Tạ Lan lại một lần nữa đầu óc quay cuồng mở mắt ra, đã gần nửa đêm. +

Trong đầu vẫn còn một giọng nói, như thể đến từ một vị thần kiên trì nào đó, không ngừng nhắc nhở cậu: Cậu không thể bùng kèo, cậu không thể bùng kèo, cậu không thể bùng kèo… +

Nửa đêm. +

Những khán giả đúng giờ mỗi tháng có mặt tại phòng livestream của Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời đang cay đắng trêu chọc và an ủi nhau, chuẩn bị từ bỏ và thoát ra, thì dòng chữ “Chủ kênh đi dạo Bilibili rồi” trên màn hình đen đột nhiên nhấp nháy, sau đó trang tự động làm mới. +

Giây tiếp theo, chủ kênh đã online. +

Trong màn hình là một môi trường livestream hoàn toàn xa lạ — giường gỗ màu óc chó nhạt, nệm và gối trần trụi, bên cạnh là một chiếc tủ quần áo có chút cũ kỹ, hoàn toàn khác với phong cách phòng trước đây của chủ kênh. +

Mà chính chủ kênh, cũng… hoàn toàn khác… nhưng cũng không thể nói là xa lạ. +

Tạ Lan mặc một chiếc áo phông trắng, cổ áo ướt sũng một cách đáng ngờ. Tóc đen rối bù, làn da trắng trẻo ngày thường ửng hồng, chỉ có đôi mắt đen kia vẫn tĩnh lặng và sâu thẳm như cũ. +

Cậu phớt lờ những lời chào hỏi tràn ngập trên màn hình bình luận, bình tĩnh mở nền tảng game Steam trên máy tính, đăng nhập vào trò chơi mô phỏng xây dựng vũ trụ hardcore mà Đậu Thịnh đã chơi điên cuồng trước khi vào kỳ học quân sự. +

Phòng livestream vừa mới vắng tanh lập tức tăng vọt nhân khí, bình luận cuồn cuộn lướt qua. +

[Lan cưng buổi tối tốt lành!] +

[Các cậu xong quân sự rồi à?] +

[Bất ngờ! Cứ tưởng không đợi được!] +

[Đậu Tử đâu rồi?] +

[Điện thoại của các cậu bị tịch thu à?] +

[Đây là nhà mới hả? Năm nhất đã thuê nhà rồi?] +

[Mặc dù biết là vì nhu cầu livestream, nhưng vẫn hehehe.] +

[Cùng hehehe, mấy phòng ngủ vậy?] +

Trước mặt Tạ Lan là một màn hình cong kép, trong thời gian quân sự, việc thuê nhà, nhận và lắp đặt máy tính đều do Hà Tu và Diệp Tư giúp họ lo liệu. Hai anh ở ngay tầng dưới, không ngại phiền phức. +

Trên màn hình ngay trước mặt cậu, trò chơi đã bắt đầu chạy, còn trên màn hình bên cạnh là phòng livestream. +

Cậu liếc nhìn khuôn mặt của mình trên màn hình phòng livestream, tự lẩm bẩm một câu: “Phải mở cửa sổ nhỏ.” +

[Hóa ra hôm nay cậu thay Đậu Tử chơi game à?] +

[Đây là trò mới của hai cậu hả? Haha.] +

[Vậy Đậu Tử không đến cùng ư?] +

[Lan cưng, để tui dạy cậu, mở màn hình game vào, đặt mình ở góc dưới bên phải.] +

Những dòng bình luận nhỏ bé cuồn cuộn lướt qua, hoàn toàn không lọt vào mắt của một người say đến một cảnh giới nhất định. +

Tạ Lan sau một hồi thao tác, thở phào một hơi: “Được rồi.” +

[Hả?] +

[Thế này là được rồi à??] +

[Trời ạ, thế này là được rồi à?] +

[Lan cưng nghiêm túc à? Tự mình nhìn lại phòng livestream đi.] +

[Cậu ấy có mở phòng livestream không vậy?] +

[Sao lại không mở được?] +

Trên màn hình phòng livestream, trò chơi đang tải được đặt vào cửa sổ nhỏ ở góc dưới bên phải, còn khung hình chính vẫn là Tạ Lan. +

Tạ Lan cứ thế thẳng thắn xoa xoa hai bên má dưới góc quay cận cảnh, thở phào một hơi. +

“Chào mọi người, tôi là Đậu Tử, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời đây. Tôi tuyệt đối không bùng kèo, đến đây dũng cảm thực hiện lời hẹn, thực hiện… thực hiện cuộc hẹn mỗi tháng một lần của chúng ta.” +

[??????????] +

[??????????] +

[Cậu là ai? Cậu nói to lên một lần nữa đi!] +

[Nhìn vào màn hình, nói lại một lần nữa!] +

[Dũng cảm thực hiện lời hẹn??] +

[Thay cha tòng quân?] +

[Thay chồng tòng quân, cảm ơn.] +

Bình luận ngay lập tức bùng nổ, hàng loạt dấu hỏi chấm che kín màn hình, nhưng Tạ Lan đã không còn liếc nhìn màn hình phụ nữa, mà tập trung vào màn hình khởi động game trước mặt. +

Hành tinh xinh đẹp xoay tròn trong vũ trụ bao la, ngôi sao mang số hiệu XL0229 của cậu, yên tĩnh và lấp lánh, tỏa sáng trong tinh vân. +

Tạ Lan ho một tiếng: “Được rồi, lần trước… hình như chúng ta đã thực hiện được một số nguồn cung cấp năng lượng, mạng lưới điện đã thông suốt, hôm nay thì…” +

Cậu lắc đầu, trong đôi mắt đen có chút thất thần lại một lần nữa lóe lên một tia sáng yếu ớt, rồi lại nhanh chóng tan biến, lẩm bẩm: “Hôm nay sẽ tiếp tục xây dựng hành tinh của chúng ta.” +

[Vãi, sao mị lại thấy cậu ấy say rượu vậy?] +

[Cái điệu bộ này chắc chắn là uống nhiều rồi?] +

[Có phải đang làm trò không, kiểu tôi đóng giả bạn trai tôi ấy?] +

[Ní xem cậu ấy đi, có giống như đang ý thức được mình đã nói “tôi là Đậu Tử” không?] +

[Vãi vãi vãi, vậy Đậu Tử đâu?] +

[Tôi bắt đầu phấn khích rồi các bạn ơi!!] +

Những dòng chữ nhỏ trên màn hình bình luận, Tạ Lan không nhìn rõ một chữ nào, đầu óc cậu hỗn loạn, chỉ có một giọng nói của vị thần nào đó liên tục thúc giục cậu— +

Không thể bùng kèo, không thể bùng kèo, không thể bùng kèo… +

“Biết rồi, im đi.” Tạ Lan mặt mày cau có nói. +

[??] +

[Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy?] +

[Bảo chúng ta im đi à?] +

[Chúng ta nói gì à?] +

[Đệt, cậu ấy thừa nhận mình uống nhiều rồi!] +

Tạ Lan lạc lối trong giao diện game “quen thuộc” nhưng lại có chút xa lạ này một lúc lâu, không biết bấm nhầm nút nào, hai cửa sổ của phòng livestream cuối cùng cũng hoán đổi cho nhau, trở thành màn hình game lớn, còn cậu thì ở cửa sổ nhỏ. +

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cậu mở “Kho lưu trữ năng lượng cốt lõi”, nhìn chằm chằm vào số lượng năng lượng cốt lõi mà Đậu Thịnh đã vất vả tích cóp rồi rơi vào trầm tư. +

Một bên trầm tư, tay kia còn nhẹ nhàng gõ trên bàn – đó là động tác suy nghĩ thường ngày của Đậu Thịnh. +

Nhập hồn rất chân thực. +

Một lát sau, Tạ Lan do dự mở “Kho xây dựng cơ sở vật chất”, chọn “Dự án xây dựng năng lượng cốt lõi”, rồi lại ngẩn người nhìn vào một loạt các cơ sở vật chất cần phải tiêu tốn năng lượng cốt lõi để mua. +

[Đệch, cậu cẩn thận!!!] +

[Năng lượng cốt lõi của game này phải cày đến chết mới có được đấy.] +

[Đây là toàn bộ gia tài của Đậu Tử á] +

[A, mị đột nhiên hoảng quá!!] +

[Lan cưng, cưng tỉnh lại đi! Cưng không phải là Đậu Tử! Cưng đừng có phung phí!] +

Dòng bình luận cuối cùng này đến từ một vị đô đốc “Ăn cơm ngủ nghỉ đánh Đậu Đậu”, kéo theo hiệu ứng lộng lẫy, nổi bật lướt qua màn hình. +

Được sự dẫn dắt của cô, bình luận đồng loạt bắt đầu spam. +

[Cậu không phải là Đậu Tử!! Cậu tỉnh lại đi!!] +

[Cậu không phải là Đậu Tử!! Cậu tỉnh lại đi!!] +

[Cậu không phải là Đậu Tử!! Cậu tỉnh lại đi!!] +

[Cậu không phải là Đậu Tử!! Cậu tỉnh lại đi!!] +

Chính quý cô Đánh Đậu Đậu cũng theo đó spam, dựa vào hiệu ứng lòe loẹt của mình, cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của Tạ Lan. +

Thế là con chuột của Tạ Lan dừng lại trên nút mua của [Đài phun nước có nhạc giao hưởng – 200 đơn vị (năng lượng cốt lõi) – 48KW điện], ghé sát vào màn hình cố gắng đọc bình luận. +

“Tôi không phải là Đậu Tử?” +

Cậu thắc mắc: “Tôi không phải là Đậu Tử, vậy tôi là ai?” +

[Cậu là Tạ Lan!!] +

[Cậu là Tạ Lan đó cưng ơi!] +

[Không nhận ra tên mình nữa à? Lan Xie?] +

[A a a, mau tỉnh lại cho mẹ đi] +

Tạ Lan đối mặt với những dòng bình luận tràn ngập, đầu óc quay cuồng, cúi đầu gập ngón tay gõ vào thái dương, rồi ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy, tôi là Tạ Lan, cần các cậu nói à?” +

[Á, tỉnh lại rồi.] +

[Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất.] +

[Cũng được, vẫn còn chút ý thức.] +

[Chế độ say xỉn nhưng dễ tỉnh.] +

Bình luận còn chưa kịp mừng, đã nghe thấy một tiếng click chuột giòn tan, sau đó trang game bật lên, giọng nữ AI máy móc thông báo: “Congratulations! You have got a music fountain!” (Chúc mừng! Bạn đã nhận được một đài phun nước âm nhạc!) +

[Clm, tim tôi tan nát rồi.] +

Lượng người xem livestream nhanh chóng tăng vọt, khi Tạ Lan vì say rượu mắt mờ mà dán mặt vào màn hình để xây dựng ngôi sao âm nhạc của mình, chỉ số độ hot đã vượt qua sáu triệu. Quản trị viên đã hạ cánh hai lần, lần thứ hai trực tiếp hỏi khán giả trong bình luận: [Hay là tôi thay Đậu Tử cưỡng chế tắt livestream cho cậu ấy nhé?] +

Bình luận cãi nhau om sòm, một bộ phận những người chơi game nặng lòng thắng thua điên cuồng đồng ý, bộ phận còn lại hóng chuyện thì kiên quyết phản đối. +

Quý cô Đánh Đậu Đậu mang theo hiệu ứng phát biểu: [Chặn đi… đứa trẻ thần trí không minh mẫn, sợ nó nói ra điều gì không nên nói…] +

[Vãi, có lý quá!] +

[Nhưng làm sao bây giờ! Vẫn muốn xem!] +

[Không vi phạm quy định livestream, quản trị viên dựa vào đâu mà cưỡng chế tắt livestream?] +

[Đúng vậy, không có lý do!] +

[Chỉ có những người qua đường thuần túy giải trí mới nói vậy, fan lâu năm bây giờ hoang mang chết đi được có biết không?] +

Bình luận toàn là cãi nhau, thời gian đã lặng lẽ nhảy đến 01:30, Tạ Lan ngày càng mơ màng và buồn ngủ, não bộ của cậu như bị gỉ sét, không thể suy nghĩ bất cứ vấn đề gì, các giác quan cũng trở nên chậm chạp. +

Cậu mơ hồ cảm thấy có những vệt mực lớn lăn qua màn hình bên phải, cố gắng dùng giấy ăn lau mấy lần cũng không lau được, dứt khoát từ bỏ, tiếp tục máy móc xây dựng ngôi sao âm nhạc của mình. +

Năng lượng cốt lõi trong chốc lát đã giảm từ bốn chữ số xuống hai chữ số, chỉ có thể mua được những thứ như [Trạm sạc xe điện thành phố] trong cửa hàng, ngoài ra là một số chỉ tiêu [Diện tích khai thác vùng tối]. +

Hành tinh này, nhìn từ bản đồ, Đậu Thịnh mới khai phá chưa đến một phần năm diện tích. Nhưng ban đầu anh đã tích cóp được một lượng năng lượng cốt lõi kha khá, trước khi kết thúc khóa quân sự đã nói với khán giả, sau khi trở về sẽ khai phá thêm một phần năm nữa, nhưng bây giờ xem ra đã không còn khả năng. +

— Các cơ sở vật chất vô dụng lớn nhỏ xen kẽ vào thành phố công nghiệp nặng ban đầu, phá hủy mạng lưới điện đã được tính toán kỹ lưỡng, và năng lượng cốt lõi tích cóp được cũng đã cạn kiệt. +

Tạ Lan phân vân một lúc: “Thưa quý vị khán giả, các bạn nói xem, có nên bỏ chút tiền để mở khóa một phần vùng tối không?” +

Sau khi hỏi câu này, cậu cố gắng ghé sát lại để đọc rõ bình luận, nhưng vẫn rất khó để nhận ra những dòng chữ nhỏ bé lướt qua nhanh chóng, và cậu mơ hồ cảm thấy những người đó hoàn toàn không trả lời câu hỏi của mình. +

Một lúc lâu sau, Tạ Lan thở dài: “Thôi, để lại một chút tiền đi, tôi sẽ dẫn các bạn đi xem một vòng hành tinh này, ghi nhớ tiến độ hiện tại của chúng ta, sau đó tôi sẽ tắt livestream để… tìm Tạ Lan.” +

[… Được.] +

[“Tạ Lan” ở đâu vậy?] +

[Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có ổn không?] +

[Tớ lo cho “Tạ Lan” sau khi tỉnh lại sẽ thấy tình trạng hỗn loạn trong game.] +

[Cùng lo, cậu ấy trước đây đã tính toán kỹ lưỡng về hệ thống điện một thời gian dài.] +

[Một thành phố công nghiệp nặng đẹp đẽ như vậy, bây giờ hệ thống mạch điện đã bị phá vỡ gòi.] +

[Nói mới nhớ, ban đầu Đậu Tử xây dựng một trạm cơ sở công nghiệp nặng lớn như vậy là để làm gì vậy?] +

[Để cung cấp năng lượng và khai thác cho một khu vực khác.] +

[Khu vực khác là gì?] +

[Không biết, chắc là thành phố nghiên cứu khoa học, mị đoán vậy.] +

Tạ Lan một tay cầm chuột, tay kia che nửa mặt, mắt nửa nhắm nửa mở, ánh sáng lấp lánh trên màn hình chiếu lên mặt cậu, tuy có chút lộn xộn và thảm hại của kẻ say rượu, nhưng vẫn dịu dàng và thanh tú. +

Cậu khẽ thở dài: “Nhanh lên, trình bày tiến độ xong là tôi phải đi tìm Tạ Lan rồi… Mấy ngày quân sự này ít khi gặp nhau, nhớ quá…” +

Lời vừa dứt, con lăn chuột bắt đầu thu nhỏ, trạm cơ sở thành phố rộng lớn nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình cong. Góc nhìn chuyển sang góc nhìn của thượng đế nhìn xuống, những tòa nhà và cơ sở vật chất cao lớn đều biến thành những điểm đánh dấu nhỏ bé, trung tâm màn hình chỉ còn lại một ngôi sao mang tên 0229XL trong vũ trụ bao la. +

Cậu tiếp tục cuộn chuột, xoay tròn hành tinh nhỏ bé lúc này trông thật nhỏ bé — vùng tối rộng lớn chưa được khai phá lướt qua màn hình, ánh đèn lấp lánh vừa rồi nhanh chóng xa dần. +

Tuy nhiên, một lát sau, trên hành tinh đột nhiên lại xuất hiện một mảng sáng. +

[Cái gì zạ?] +

[Đây là thành phố của Đậu Tử à?] +

[Không phải đâu, diện tích này rõ ràng nhỏ hơn trước.] +

[Đậu Tử lén lút cày tiến độ rồi nhỉ, chưa thấy cái này bao giờ.] +

[Xem tọa độ vũ trụ đi, khoảng cách này có vẻ phù hợp với đường ống vận chuyển ngầm trước đây của Đậu Tử đấy.] +

[Đây có lẽ là căn cứ nghiên cứu khoa học đó.] +

[Cấp trên của thành phố công nghiệp nặng, cái trước đó chỉ để cung cấp năng lượng và tài chính cho cái này thôi.] +

Tạ Lan lười biếng đẩy con lăn thu nhỏ, cho đến khi vùng đất khai phá ẩn giấu đó trải rộng ra trước mắt— +

Một khung cảnh phồn hoa, dù không có cư dân qua lại, nhưng cũng là một sự náo nhiệt im lặng. +

Cậu ngơ ngác một lúc, tưởng rằng những thứ vừa mới mua, đều đã chạy từ thành phố công nghiệp nặng đến đây. +

Không chỉ có những thứ đó, còn có những tòa nhà rất giống Bảo tàng Anh, tiệm bánh donut ở góc phố, máy bán kem tự động rải rác khắp các con đường lớn nhỏ. Mỗi góc công viên đều có sân khấu nhạc, có những cơ sở vật chất dạng phòng trưng bày mang tên [Phòng trưng bày violin], có nhà hàng âm nhạc, và còn rất nhiều robot mèo. +

Nhưng có lẽ vì mạng lưới điện của thành phố công nghiệp nặng đã bị Tạ Lan phá hủy, nên có vài tòa nhà ở đây đã tắt đèn. +

Ví dụ như đài phun nước giao hưởng giống hệt vừa mới sáng lên ở bên kia, là một sự trùng hợp khó nói. +

Trung tâm của khu vực nhỏ đang được xây dựng này, có một cột mốc. +

[VL!!!] +

[Đậu Tử lén lút làm!] +

[Mẹ ơi, nửa đêm nửa hôm làm cái gì vậy?] +

[Làm tôi khóc các cậu tự hào lắm à?] +

[Những thứ Lan cưng vừa mua, ở đây đều có.] +

[“Tạ Lan nhất định sẽ thích.”] +

[5555 tui khóc òi.] +

Tạ Lan nhìn vào màn hình, vẻ mặt từ ngạc nhiên đến khó hiểu, có chút hiểu mà không hiểu, lại có chút giãy giụa, thay đổi qua lại mấy lần. +

Mãi cho đến khi một tiếng bước chân có chút lộn xộn lại gần, cửa bị đẩy ra, giọng nói ngái ngủ của Đậu Tử vang lên. +

“Tạ Lan? Tớ còn đang thắc mắc cậu đi đâu rồi, cậu mở máy tính làm gì vậy?” +

[Chính chủ về rồi!!!] +

[Lan cưng! Hồn mau về vị trí!!] +

[A a a Đậu Tử lâu rồi không gặp!] +

[Ra đây cho mẹ xem con đi!] +

[Xem bạn trai (giả) của con làm chuyện tốt gì này!] +

[Xem chuyện tốt mà con lén lút làm đi 555.] +

Tạ Lan buông chuột ra, ghế xoay một vòng, đối mặt với Đậu Thịnh bắt đầu ngẩn người. +

Hay nói đúng hơn, là khó hiểu. +

Tóc và quần áo của Đậu Thịnh đều xộc xệch, sau khi say rượu ngủ vài tiếng tỉnh dậy, ý thức đã tỉnh táo hơn một chút. Anh liếc nhìn ống kính, lùi lại một bước kéo áo phông trên người xuống, lẩm bẩm: “Tớ đi tắm rồi dọn dẹp, tìm cái gì đó đắp cho bốn người kia trong phòng khách.” +

Vẻ mặt Tạ Lan ngơ ngác. +

Hành động đi vào phòng tắm của Đậu Thịnh khựng lại một chút: “Cậu cũng say rồi à?” +

Tạ Lan suy nghĩ một lúc lâu, bình tĩnh đưa ra câu trả lời: “Hình như tớ không uống rượu.” +

“Ồ ồ.” Đậu Tử quay người tiếp tục đi, ngáp một cái: “Hôm nay cuối cùng vẫn bùng kèo khán giả phòng livestream, ai, ngày mai bù vậy. Mau đi ngủ đi.” +

Anh lê dép lê đi vào phòng tắm, cửa “rầm” một tiếng, nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy. +

Tạ Lan ngơ ngác một lúc mới quay đầu lại đối mặt với màn hình. +

Trong ống kính, cậu nhìn vào một màn hình của phòng livestream, có vẻ rất khó hiểu. +

Một lát sau, cậu đưa tay gõ vào đầu, lại lắc lắc đầu, lẩm bẩm: “Rốt cuộc tớ có uống không nhỉ?” +

[Không có.] +

[Không có.] +

[Cậu rất tỉnh táo.] +

[Cậu là Đậu Tử, hãy tin vào chính mình.] +

[Người trong phòng tắm là giả, đi đánh nó đi.] +

[Cậu là Đậu Tử thật, người trong phòng tắm là Tạ Lan thật.] +

[Xông lên đi Lan cưng, đây là cơ hội duy nhất để cậu phản… ừm ừm!] +

[Người phía trước tôn trọng chút, cậu biết gì mà dám khẳng định Lan cưng của chúng ta là… ừm ừm?] +

[Tớ không hiểu, không phải là giả à? Các cậu đừng nói những chuyện này được không?] +

[Đúng đúng, mọi người đều biết là giả!] +

[Cười chết tôi rồi, mấy ní làm người đi, tha cho Lan cưng.] +

Ánh mắt Tạ Lan lúc tập trung lúc lại lơ đãng, vật lộn một lúc lâu, có chút từ bỏ, cúi đầu lẩm bẩm: “Đi ngủ cũng phải gọi tôi, Tạ Lan hơi phiền phức.” +

[????] +

[Gì gì?] +

[Qúy dị ơi, mị rối loạn rồi, không biết đây là ai đang phàn nàn ai nữa.] +

[Loạn chung, nhưng không ảnh hưởng đến việc tui cắn đường!!] +

[Không ảnh hưởng +1!] +

Tạ Lan ngáp một cái: “Buồn ngủ rồi, đi ngủ.” +

Cậu vừa nói vừa bấm một nút thoát game, hít một hơi, định thần lại. +

“Thưa quý vị khán giả, buổi livestream chơi game thả phanh của Đậu Tử mỗi tháng một lần đến đây là kết thúc, cảm ơn sự theo dõi của quý vị, hẹn gặp lại vào tháng sau cùng thời điểm. Khán giả mới đến phiền bấm theo dõi một chút, hoặc nhớ tên phòng livestream — ờ tôi mãi mãi thích Tạ Lan! Tiện thể theo dõi chủ kênh, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, mãi mãi không bùng kèo!” +

Bụp. +

Màn hình đen. +

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Đậu Thịnh cất giọng hỏi: “Tạ Lan? Nói chuyện với ai thế?” +

Tạ Lan thở phào một hơi, nằm trên giường, lật người lẩm bẩm: “Không biết…” +

Cậu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước ào ào, như thể chỉ mới trôi qua vài giây. +

Nhưng cậu lại như thể đã có một giấc mơ trong vài giây đó, mơ thấy mình đang ở trong vũ trụ bao la, xây dựng một hành tinh nhỏ cho Đậu Tử. +

_____ +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím dùng sức lắc Trứng Lười: “Nói lại một lần nữa, cậu là ai!” +

Trứng Lười: “Em là Trứng Đậu mà!” +

Gõ Bàn Phím dùng sức lắc: “Cậu là Trứng Lười!” +

Trứng Lười gật đầu: “Đúng á, em là Đậu~~ Ơ ơ ơ ơ ơ ơ trứng! Dừng lại! Đừng lắc em nữa!” +

Gõ Bàn Phím phanh gấp, hai tay ôm lấy cậu. +

Trứng Lười từ từ, từ từ ngã xuống trong lòng bàn tay cô. +

Cậu lẩm bẩm: “Em chóng mặt quá… lòng đỏ và lòng trắng đang xoáy tít trong vỏ trứng rồi…” +

Gõ Bàn Phím tức giận thở dài: “Còn uống rượu của con người nữa, chị lắc cho tan hết lòng đỏ của cậu bây giờ!!” +

Trứng Lười thở dài, lật người tại chỗ, lẩm bẩm: “Ngày mai em sẽ nói với Trứng Lười, chị hung dữ quá ò.” +

Gõ Bàn Phím: … +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.