Skip to main content

Chương 106: Nay đến chuộc tội

dathaiPiter

“Ngu ngốc.” +

Bóng đen nghe xong lời của Hoài Ninh Quân thì đánh giá. +

Dường như cảm thấy chuyện này hoang đường đến tột cùng, dừng lại một chút, bóng đen trong Đại Hoang này lại bổ sung: +

“Thật ngu ngốc.” +

Hoài Ninh Quân nghiêng chén rượu, máu chảy ra từ hốc mắt của xương sọ cá voi mây trong U Minh Thành, trong ánh máu, rượu đổ xuống đều đặn như những giọt mưa, rơi vào bóng tối, lóe lên một vệt sáng nhỏ rồi biến mất. Gã dùng giọng điệu châm biếm giễu cợt để kể lại quá khứ của Thần Quân áo trắng nhưng vẻ mặt lại luôn điềm nhiên. +

“Ngươi đã thấy Không Tang thuở đầu chưa?” +

Hoài Ninh Quân bỗng hỏi. +

“Chưa.” +

Bóng đen không hiểu gã hỏi câu chẳng ăn nhập gì thế này là có ý gì. +

“Y đã thấy, chúng ta đều đã thấy…..” Hoài Ninh Quân nhìn chăm chú vào chén rượu, “Không Tang thuở ban sơ là một nơi rất đẹp, lúc đó tứ cực của trời đất còn chưa được dựng lên, Phù Tang chính là trung tâm của nhân gian. Thần trên trời, yêu dưới đất và người phàm còn chưa tàn sát lẫn nhau, Mục Thiên Tác cũng không gọi là Mục Thiên Tác mà chỉ là sợi dây dẫn lối quay về được bện vì sợ Kim Ô và Huyền Thố lạc lối trong chướng vụ, bị bóng tối nuốt chửng…..” +

Ánh mắt của gã trở nên xa xăm, trống rỗng. +

Tựa như đang ngược dòng thời gian, quay về thuở xa xưa khi cuộc hành trình vĩ đại chỉ vừa bắt đầu, khi thần, yêu, và người vẫn còn yêu thương nhau. +

Thân hình của bóng đen chợt tụ chợt tan. +

Hoài Ninh Quân như thể không phát hiện ra sự dò xét và cảnh giác của nó, tự mình nói tiếp, dăm ba câu đã phác họa ra một nhóm người đang gian nan đi trong bóng tối. Nhiều chuyện bóng đen cũng quen thuộc, nó cũng là người đã trải qua một số chuyện xưa cũ, thậm chí có những việc nó còn nhớ rõ hơn cả đối thủ năm xưa. +

…..Dù là nó, cũng không thể không thừa nhận, đã từng có những khoảnh khắc, nó thực sự cho rằng vị Thần Quân áo trắng kia sẽ quét sạch Đại Hoang, chấm dứt bóng tối mịt mùng. +

Mặc dù đến cuối, vở kịch hạ màn một cách hoang đường không ngờ, nực cười không tưởng, nhưng sự kiêng dè đó vẫn luôn chẳngthể xua tan. +

Nếu không thì trong Đại Hoang đã chẳng có quỷ thành được xây dựng quanh tàn hồn. +

“….Sau này Vân Trung Thành thành Thiên Ngoại Thiên, Không Tang tụ lại thành Không Tang Bách thị, cuộc tranh giành giữa người và yêu kéo dài đến tận ngày nay. Mọi người cũng đều đã thấy rõ, là thần trên trời thì quay về cõi mây cao vời vợi, là yêu dưới đất thì nhe nanh múa vuốt, là người phàm thì không từ thủ đoạn để vùng vẫy…. Xét cho cùng, Không Tang chỉ là một giấc mộng hão huyền.” +

“Nhưng y không muốn từ bỏ.” +

Hoài Ninh Quân lại tự rót cho mình một chén rượu. +

“Y không ngu ngốc,” Hoài Ninh Quân nói, “Y chỉ là bị mắc kẹt mà thôi.” +

Không Tang chỉ là một giấc mộng, cuối cùng mọi người đều thấy rõ nên đều rời đi, kẻ cần giết thì giết, kẻ cần tranh đoạt thì tranh đoạt. Chỉ còn lại người chân thành và cố chấp nhất, đơn độc ở lại nơi cũ, làm gì cũng là sai. +

“Ngươi quá để tâm đến y rồi.” +

Bóng đen đột ngột lên tiếng. +

Chén rượu khựng lại giữa không trung. +

Thân hình của bóng đen càng thêm quỷ dị, phiêu đãng ma mị. +

“Lúc Bi Mục bị giết, để Xích Đế Cổ Vũ giáng lâm Nhụ Thành mới là cách làm có lợi hơn, chỉ cần y chết ở Nhụ Thành, hành động dập tắt Chúc Nam sẽ không có sai sót. Ngươi lại cứ khăng khăng đích thân đi, không những không thành công, còn rút dây động rừng, để Tả Lương Thi của Sơn Hải Các chuẩn bị trước…..” Giọng của bóng đen đã có chút lạnh lẽo, “Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi.” +

“Không phải để tâm, mà là đứng xem quá lâu, cảm thấy thật mỉa mai.” +

Hoài Ninh Quân uống cạn chén rượu. +

Bỗng, gã và bóng đen đồng thời quay đầu, nhìn về một hướng nào đó ở nhân gian. Cùng lúc đó, trong quỷ thành xương cá voi nằm sâu trong Đại Hoang, tất cả các Hoang Thị đang bận rộn đều đồng loạt dừng tay, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được sự bất thường đang xảy ra ở nhân gian….. tựa như khí cơ của trời đất đang sôi trào hỗn loạn! +

“…..Quả nhiên.” +

Bóng đen lẩm bẩm. +

Hoài Ninh Quân ném chén rượu xuống khỏi xương cá, định vào trong thành. +

Bóng đen đột ngột biến mất, rồi lại chợt thay đổi ý định, lơ lửng lúc ẩn lúc hiện trên xương sọ của cá voi. +

“Sao thế?” Hoài Ninh Quân dừng bước, “Nghi ngờ ta à?” +

“Ngươi đi đến Bất Tử Thành ở Nam Thần Cực đi,” Bóng đen thờ ơ, “Ngươi và y từng quen biết nhau, hai lần thất bại rồi, ta không tin ngươi.” +

“Cũng được.” +

Hoài Ninh Quân không tranh cãi với nó, quay người đi về phía nam. +

Trước khi rời đi, gã quay đầu nhìn lại trung tâm thành xương, thấy một tia lửa thần đã vô cùng mờ mịt, ánh sáng yếu ớt lay động như thể sắp tắt bất cứ lúc nào. Lúc này, Quỷ Cốc Tử đi trong chướng khí còn cách tòa thành này đến ba nghìn dặm đường dài đằng đẵng, trước đó ông ta đã đi hết một vạn dặm, tốn mất gần nửa năm trời. +

Xem ra không đợi được rồi. +

Hoài Ninh Quân không dừng lại nữa, đi thẳng về phía xa. +

Trong Đại Hoang, tàn hồn thứ hai mươi bảy, sắp như ngọn đèn cạn dầu. +

Đèn mà tắt rồi, người còn có thể thoi thóp được bao lâu? +

Cuối cùng vẫn là mệnh bạc. +

…………………………. +

Trong vòng ngàn dặm của Dũng Châu, gió ngừng, nước lặng. +

Người của các tông các phái có sắc mặt khác nhau, có kẻ kinh ngạc không tin, có kẻ ảo não không nói, có kẻ xấu hổ không chịu nổi, có kẻ toan tính khó lường… nhất thời tĩnh lặng như chết. +

Trong sự tĩnh lặng chết chóc, sấm chớp bỗng rền vang. +

Tầng mây trên cao tương ứng xuất hiện từng tia từng tia ánh sáng vô cùng chói mắt, giống như những mũi nhọn đến từ trời cao. +

“Khốn kiếp!” +

Hòa thượng Bất Độ chợt văng một câu chửi thề. +

Con ngươi y, Lục Tịnh và Bán Toán Tử đồng thời co lại, cảnh tượng trước mắt này cho họ một cảm giác vô cùng quen thuộc…. Mẹ kiếp, có thể không quen thuộc sao?! Chỉ mới mấy tháng trước, bọn họ đã thấy cảnh tượng tương tự ở Chúc Nam, đó là lúc Xích Đế Cổ Vũ xé rách bầu trời, thò xuống một cánh tay. +

Thiên Ngoại Thiên! +

Những người còn lại có mặt tại hiện trường, sắc mặt cũng biến đổi. +

Rắc. +

Rắc. +

Những tiếng vỡ vụn rất nhỏ truyền đến từ bầu trời cao chẳng rõ mấy vạn trượng, từng đợt ánh sáng hơi nghiêng xuyên xuống từ trên đỉnh trời. Khi còn ở trên cao, chúng trông vô cùng nhỏ bé, nhưng khi rơi xuống lại có tiếng như sấm rền, lớn như một hòn đảo cô độc…. Đó không phải là đảo, cũng không phải thiên thạch, mà là từng pho tượng từng pho tượng thần uy nghiêm trang trọng. +

Bóng thần đáp xuống đất, mặt đất gầm vang. +

Thần trên trời mặt đỏ đầu báo trấn giữ phía tây, thần trên trời giáp vàng cầm búa lớn trấn giữ phía đông, thần trên trời giáp bạc cầm thương bạc trấn giữ phía bắc…. Cùng với việc từng pho tượng thần không ngừng tiến vào trận pháp, không ngừng giáng lâm, đại trận binh phạt vốn đang chấn động không ngừng trong sát khí của trời đất thoáng chốc đã ổn định lại. +

Thần đến như tiếng trống, tiếng trống trầm nặng, chấn động đến điếc tai nhức óc. +

“Các ngươi!” Mày liễu Mạc Lăng Vũ của Phong Hoa Cốc dựng lên, ánh mắt lập tức quét về phía các tộc trưởng Bách thị còn lại, “Không Tang các ngươi muốn làm gì?!” +

“Trời che đất chở, là lẽ thường của đại đạo! Không Tang chỉ chưởng quản trách nhiệm Mục Thiên, xin đại đạo quy về vô tướng!” +

Giọng điệu các tộc trưởng còn lại của Không Tang Bách thị nghiêm khắc, người thì tay nâng vòng mặt trời, kẻ thì lưng mang bóng trăng, chia ra tám cực, rơi xuống xung quanh Sư Vu Lạc, cùng với các bóng thần, vây chặt hắn lại…. Là hậu duệ của thần cổ, bọn họ có thể lợi dụng huyết mạch của mình, mời thần cổ của Thiên Ngoại Thiên giáng hóa thân xuống nhân gian! +

—— Mời thần của Thiên Ngoại, trấn áp một phương trời đất. +

Vốn dĩ đây là tuyệt kỹ mà Không Tang chuẩn bị cho Cừu Bạc Đăng, cũng là sự tự tin mà Thiên Ngoại Thiên ban cho bọn họ khi đến Dũng Châu ở phía nam. +

Để trấn áp hoàn toàn một vị đã từng là Thần Quân…. cho dù sau này y bị trục xuất khỏi Vân Trung Thành thì cũng chỉ có các vị thần tập hợp lại mới có thể làm được! Trận chiến ở Chúc Nam, điều khiến Không Tang thực sự kinh hãi không phải là Tả Lương Thi đã nhẫn nhịn sáu trăm năm mà là Cừu Bạc Đăng nghênh chiến Nguyệt Mẫu, chém Thiên Tác. +

Vạn kiếm tuốt vỏ, tựa như quân đến. +

Một kiếm tung hoành ba nghìn dặm. +

Điều này đủ để khiến Không Tang Bách thị phải dốc toàn lực. +

Vì một vài e ngại nào đó, thực ra bọn họ cũng không muốn trực tiếp dùng đến chiêu này. +

Nhưng việc Sư Vu Lạc chém giết tộc trưởng Thái Ngu, đạo trưởng Mạnh Trầm, người của Thái Uyên Môn cũng như thiền sư Vô Định trọng thương, lại khiến bọn họ không thể trì hoãn thêm nữa…. Nếu không phải sự việc phát triển ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn họ bị thân phận thật sự của Sư Vu Lạc đánh cho trở tay không kịp, tộc trưởng Thái Ngu sớm bỏ mình, thì hiện giờ còn có thể có thêm một bóng thần Thái Âm giáng lâm. +

Tí tách. +

Máu theo lưỡi đao nhỏ xuống dòng Hiến Dực cuồn cuộn, bắn lên một đóa hoa nước nhỏ. +

Sư Vu Lạc đứng thẳng cô độc như trúc, mặc cho từng pho tượng thần đáp xuống, bình tĩnh như thể chính hắn cũng đã biến thành một pho tượng cứng ngắc. Hắn nhìn quanh bốn phía, coi những tộc trưởng Bách thị đáp xuống theo đó như không có gì, chỉ là một pho, hai pho, ba pho…. đếm từng pho tượng thần cao giáng lâm. +

“Các vị! Trên đời này làm gì có Thiên Đạo nào lại giết người vô tội một cách oan uổng chứ?” Tộc trưởng Bắc Cát cao giọng nói với Lục Trầm Xuyên, Mạc Lăng Vũ và những người khác đang nhíu mày, “Chẳng qua Mạnh Trầm trưởng lão chỉ lỡ lời đôi ba câu mà đã gặp phải cái chết thảm. Thiền sư Vô Định từ bi sám hối, lại vẫn đón đòn hiểm độc. Thỏ chết, cáo còn thấy bi thương, lẽ nào các vị không có lòng môi hở răng lạnh ư?” +

“Láo toét!” Lục Tịnh tức đến suýt hộc máu, “Mặt dày vô sỉ!!! Không bằng heo chó…. Phi, so sánh các ngươi với heo chó đúng là sỉ nhục heo chó!” +

Nói rồi, Lục Tịnh nhổ một bãi nước bọt thật mạnh. +

Với địa vị của Không Tang Bách thị, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tộc trưởng Bắc Cát bị một tiểu bối chỉ thẳng vào mũi mà chửi mắng, sắc mặt nhất thời tái mét. +

“Lục công tử!” Tộc trưởng Bắc Cát lạnh lùng liếc Lục Tịnh một cái, quay sang nhìn Lục Trầm Xuyên đang lặng lẽ che chở Lục Tịnh sau lưng, “Lệnh đệ còn trẻ, lẽ nào tam công tử cũng không hiểu mối quan hệ lợi hại sao?” +

“Ta lợi hại ngươi…..” +

Lục Tịnh còn muốn mắng tiếp, bỗng vai đau đến mức không thở nổi một hơi, nửa câu sau kẹt lại trong cổ họng. +

“Ấu đệ lỗ mãng, khiến tộc trưởng Bắc Cát chê cười rồi.” +

Lục Trầm Xuyên ấn một tay lên vai Lục Tịnh, không lệch không nghiêng, vừa vặn ấn trúng vết thương của cậu. +

“Ca!” +

Lục Tịnh gầm lên một tiếng. +

Lục Trầm Xuyên quay đầu lại. +

“Ca, mối quan hệ lợi hại, không phải là lợi hại kiểu này,” Giọng Lục Tịnh khản đặc, “Cứu người chữa bệnh, hành y cứu đời của Dược Cốc chúng ta, không phải là độ như thế này!” +

Lục Trầm Xuyên nhìn thẳng vào đứa em trai chẳng biết đã trưởng thành từ lúc nào của mình. Hắn không nói gì, Lục Tịnh gần như sắp khóc nhưng vẫn cố chấp ưỡn thẳng cổ…. Không thể cúi đầu, không thể lùi bước, đúng là đúng, sai là sai, đây là điều nương đã dạy lúc trước mà, không phải sao? +

“Lục tam công tử!” +

Tộc trưởng Bắc Cát nhíu mày. +

Bốp. +

Lục Trầm Xuyên vỗ một phát vào đầu Lục Tịnh, không đợi cậu chàng nói gì đã túm cổ áo sau của cậu, dùng sức ném về cửa trận phía xa. +

“Ca!” +

“Ca cái gì mà ca?! Lớn tướng rồi, cút sang một bên đi!” +

Lục Trầm Xuyên không quay đầu lại, trường kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, Cửu Long Đỉnh vang lên, chín con rồng bay vút lên trời. +

Tam lang của Lục gia một thân áo xanh, đáp xuống đối diện tộc trưởng Bắc Cát, sau đó cúi người thật sâu về phía Thái Ất Tông: “Dược Cốc Lục Trầm Xuyên, hôm nay đặc biệt đến đây chuộc tội.” +

Lục Tịnh trợn to mắt. +

Tiếng vạt áo thứ hai vang lên. +

Một môn nhân của Dược Cốc theo sát phía sau, tiếp đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư…. những chiếc áo xanh tượng trưng cho Dược Cốc không ngừng đáp xuống, các tu sĩ Dược Cốc hoặc già hoặc trẻ đứng thành hình quạt sau lưng Lục Trầm Xuyên. +

Cuối cùng, còn lại hơn 20 tu sĩ Dược Cốc vẫn ở yên chỗ cũ. +

Số người xin chuộc tội đã quá nửa. +

“…..Phật Tông Vô Định, hôm nay cũng đến đây chuộc tội.” +

Ở một phía khác của Phật Tông, thiền sư Vô Định được hai tăng nhân áo cà sa đỏ dìu, sắc mặt trắng bệch đứng dậy. Trong số 70 tăng nhân áo cà sa đỏ, có 15 người quay lưng, đi về phía Không Tang Bách thị, có hơn 10 người đứng yên chỗ cũ, những người còn lại vây quanh thiền sư Vô Định đứng đối diện với một Mục Thiên Giả khác của Không Tang. +

Tổng cộng 32 tăng nhân xin chuộc tội. +

Hòa thượng Bất Độ không biết từ lúc nào đã đi vào giữa các tăng nhân áo cà sa đỏ, y một tay nhẹ nhàng nhấc thiền sư Vô Định lên, ném về phía Lục Tịnh đang đứng. +

“Phật Tông Bất Độ, nay đến chuộc tội.” +

Tổng cộng 33 tăng nhân. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.