Chương 107: Trăng nhân gian, Thiên Ngoại Thiên

“Dược Cốc, Phật Tông,” Tộc trưởng Bắc Cát không giận mà lại cười, “Lá gan hai môn các ngươi cũng lớn thật, ngày sau ngọc đá cùng nát, nhân gian không có chỗ dung thân, đừng có mà hối hận!” +
“Lớn mật hay không, khó nói lắm,” Hòa thượng Bất Độ cười hề hề, “Nhưng mà, bần tăng trước Phật ăn thịt, dưới tháp ngủ say, gan chó chắc cũng chỉ có ba tiền hai lượng thôi.” +
So với Thiền sư Vô Định vì trong lòng có lỗi mà cam tâm tình nguyện chịu một đao của Sư Vu Lạc, phế đi tu vi ngàn năm, tuổi của y có thể nói là rất trẻ, tu vi cũng có chút không đủ. Nhưng mà lúc này, y một thân áo cà sa rách nát, dẫn 32 tăng nhân áo cà sa đỏ đối đầu với Mục Thiên Giả, ẩn ẩn lại có khí tức vô cùng quỷ dị trên người, vết thương do một chưởng của Nguyệt Mẫu để lại lúc trước cũng không biết đã tan biến từ lúc nào. +
Vừa nói, y vừa bước lên một bước. +
“Phật vốn từ bi!” +
Một pho tượng Phật Đà thân vàng xuất hiện giữa không trung, ánh sáng ngàn trượng. +
Tộc trưởng Bắc Cát có chút kinh ngạc. +
Lão không giống tộc trưởng Thái Ngu kiêu ngạo, trước nay làm việc luôn cẩn thận, sau khi hòa thượng Bất Độ xuất hiện ở Chúc Nam, đồng hành cùng Cừu Bạc Đăng và những người khác, lão lập tức sai người điều tra tường tận, tỉ mỉ tìm hiểu hành tung liên quan. Xem những chuyện hoang đường của Phật tử trong một ngày hai đêm, trừ một đêm ở Chúc Nam có vẻ đáng xem, ngoài ra không có gì khác thường, hoàn toàn là một hòa thượng ăn thịt uống rượu. +
Tuy nhiên, lúc này, Phật Đà thân vàng xuất hiện sau lưng hòa thượng Bất Độ, hoàn toàn không phải là thứ mà một hòa thượng ăn thịt uống rượu nên có. +
Chưa đợi tộc trưởng Bắc Cát nghĩ thông, trên không trung lại có một bóng áo bay xuống. +
“Người tu hành, ngay cả chút can đảm cũng không có…” +
Nữ tử kiếm tiên mày ngài nhướng lên, lưng đeo Tam Xích Thủy, chân đạp lụa hồng mà đến. +
“Vậy thì thà cút về nhà trồng trọt còn hơn!” +
Từng bóng người yểu điệu đáp xuống sau lưng nàng. +
Phong Hoa Cốc có 32 người, nay đến xin chuộc tội. +
“Mạc tiên tử, đạo lữ của ngươi là một đại tài tử nổi tiếng khắp 12 châu, đã kết đạo mấy trăm năm rồi mà sao ngươi nói chuyện vẫn không có chút văn vẻ gì vậy?” Trong Ngự Thú Tông, có một nam tử áo choàng đen cao lớn cầm thương đáp xuống phía bắc. Khi nam tử đáp xuống, quay đầu cười với người cầm thương áo đỏ, “Uổng cho Lộ lão nhị là kẻ dùng thương đứng đầu thiên hạ!” +
Có hơn 20 môn nhân Ngự Thú Tông không ngoảnh đầu lại mà theo nam tử cao lớn rời đi. +
Sắc mặt người cầm thương áo đỏ tên Lộ Đường bị gọi đùa là “Lộ lão nhị” tái mét: “Ngư Thời Viễn! Ngươi dám ăn nói xấc xược như vậy!” +
“Mạc tiên tử nói tuy thô mà lý không thô nha…..” Ngư Thời Viễn lẩm bẩm rồi phá lên cười lớn, “Lộ lão nhị, ngươi vẫn nên mau về nhà trồng trọt đi! Kẻo lát nữa lại phải để ta tiễn ngươi một đoạn!” +
Trong tiếng cười, lại có thêm mười mấy người lần lượt đáp xuống sau lưng Ngư Thời Viễn. +
“Ngự Thú Tông, nay đến chuộc tội!” +
“Huyền Thanh Môn, nay đến chuộc tội!” +
“Trường Sinh Trang…” +
“…..” +
Cờ hiệu của các tông môn phấp phới, ẩn hiện, mơ hồ có thể thấy lại cảnh tượng truyền đạo sầm uất trên núi Bất Chu năm xưa. +
Tộc trưởng Bắc Cát lại chỉ cười lạnh liên tục. +
Một tia sáng cuối cùng từ trên trời giáng xuống. +
Trong vòng ngàn dặm, sông núi đồng loạt chìm xuống! +
Các tiên môn đang đối đầu với Không Tang Bách thị trong trận pháp chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực chấn động, bên tai là tiếng chuông trống vang dội, ầm ầm. Trước mặt thần, người phàm như con kiến, thương sinh như tốt đen. Nhìn ra xa, chỉ thấy từng pho từng pho tượng thần uy nghiêm đứng sừng sững, thân hình to lớn, như cao ngàn vạn trượng, khiến cả vùng trời đất này xuất hiện cảm giác ngưng trệ dễ vỡ, như thể trời xanh chỉ là một lớp lưu ly, đất dày chỉ là một mảnh giấy mỏng. +
Tương truyền, vào thời thái cổ, khi Thần Quân dẫn người xây dựng tứ cực, trước khi chỉnh vị trí đã từng sai thần Cự Linh giơ tay chống trời. +
Nay xem ra, truyền thuyết là thật. +
Trong bốn vị thần trấn áp bốn phương đông tây nam bắc, vị thần giáp bạc thương bạc nhìn xuống nhân gian, miệng thốt ra: “Sư Vu Lạc, ngươi thân là Đạo của một phương trời đất, vốn nên chí công vô tư, thương yêu chúng sinh, lại ngông cuồng sinh dục vọng riêng, tự ý hóa hình hài, bạo ngược sát nghiệt, uổng tạo oan hồn. Đây là hành động tự hủy tự diệt, ắt sẽ bị phản phệ!” +
Cùng với lời nói của thần, đất dày chìm xuống, vách núi nứt ra, địa hỏa chảy ngang. +
Sư Vu Lạc sắc mặt lạnh lùng, không hề động lòng. +
Áo đen bay phấp phới, đao đỏ nằm ngang. +
“Nếu Thiên Đạo có lòng riêng, sao xứng gọi là Thiên Đạo?” Thần mặt đỏ đầu báo trấn giữ phía tây uy nghiêm quát hỏi. +
“Thiên Đạo có lòng riêng, thành tà đạo!” Thần giáp vàng trấn giữ phía đông giận dữ phán quyết. +
“Tà đạo phải chặt, đường tà phải diệt,” Thần bốn tay trấn giữ phía nam trầm giọng nói, “Ngươi hãy tự hủy hình hài, nếu không ắt sẽ diệt sạch hình thần!” +
“Diệt sạch hình thần!” +
Sau lưng 4 vị thần, mỗi vị đều có 8 thần binh thiên tướng đồng thanh lên tiếng, âm thanh vang dội qua lại, cuồn cuộn như sấm, giống như bản cáo trạng định tội từ trên trời giáng xuống. +
Tộc trưởng Bắc Cát cười nhạo Lục Trầm Xuyên, hòa thượng Bất Độ, Mạc Lăng Vũ và những người khác đang nghiêm nghị. +
Chưa nói đến việc tiên môn các ngươi không hoàn toàn đồng lòng, cho dù hôm nay tất cả tiên môn các ngươi đều tỉnh ngộ hối cải, tất cả đều hiên ngang không sợ chết, tất cả đều gan to bằng trời cũng vô ích. +
Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. +
Thiên Ngoại Thiên! +
…………………………………… +
Bên ngoài bầu trời của 12 châu còn có một biển mây cuồn cuộn. +
Trong biển mây ẩn hiện từng bậc thang ngọc trắng, hai bên bậc thang có Lưu Ly Các, có Thái Vân Điện, có Phi Long Lâu, có Hoàng Hạc Đài, trùng trùng điệp điệp. Giữa các cung điện có thể thấy hổ báo rắn rết, cũng có thể thấy cây báu hoa ngọc, đều là những cảnh tượng phiêu diêu mà người thường cả đời cũng không thể thấy được. Trên đỉnh cao nhất, là một điện thần đèn đuốc huy hoàng. +
“36 thần binh giáp, đã giáng lâm khắp 12 châu rồi.” +
Một thượng thần áo đỏ thu tay lại. +
Biển mây ở cuối bậc thang ngọc trắng được vén ra một mảng nhỏ, hình ảnh thu nhỏ của sông núi Dũng Châu hiện ra, bất kể là thành lớn hay thành nhỏ, đều nhỏ bé như cỏ rác, huống chi là chúng sinh. +
“Thì ra là một chút minh linh do một phương trời đất diễn hóa ra,” Một thượng thần áo vàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Thảo nào Bi Mục thân là con Đế cũng bị hắn giết chết. Nếu hắn chịu quy thuận Thiên Ngoại, với thực lực chém giết Bi Mục của hắn, chắc có thể xếp vào thượng trọng thiên nhỉ?” +
“Chắc không được đâu.” +
Một vị thần mặt đẹp như ngọc ở bên cạnh trong đám mây ngũ sắc nói một cách đầy ẩn ý. +
“Theo ta thấy, chắc là một vị thần trung thiên thôi.” +
Lời của vị thần mặt đẹp như ngọc vừa dứt, trong đám mây ngũ sắc như lưu ly có tiếng cười trầm thấp mơ hồ. +
Các tiên môn như Huyền Thanh Môn, đều gọi các vị thần được mời từ Thiên Ngoại Thiên là “thượng thần”, nào biết Thiên Ngoại Thiên tự có sự phân biệt thượng trung hạ tam trọng thiên. Hiện tại tập trung trước điện thần, đều là các vị thần thượng thiên, các vị thần thượng thiên ngự trên mây cao, bình thường không để ý đến những lời thỉnh cầu của nhân gian. Mà cách đây không lâu, con trai của Xích Đế là Bi Mục, vì muốn độc chiếm linh của cổ Phu mà lấy thân phận thượng thần giáng lâm nhân gian, không chiếm được linh Phù Tang thì thôi, ngay cả hóa thân và thần bài trong điện thần cũng bị chém nát. +
Chuyện này trở thành một chuyện buồn cười nhất thời ở Thiên Ngoại Thiên. +
Chuyện cười thì chuyện cười, tất cả các vị thượng thần tập trung trên mây đều biết rõ trong lòng. +
Căn bản không có chuyện “quy thuận”, Thiên Đạo nhân gian đã hóa hình hài đó, ngàn năm qua không bị Thiên Ngoại Thiên phát hiện thân phận thật sự thì còn đỡ, Thiên Ngoại Thiên cũng không đến nỗi vì mối thù giữa hắn và Không Tang mà gây chiến, cùng lắm là thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ Bách thị. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn đã bại lộ, Thiên Ngoại Thiên bất kể phải trả giá nào cũng phải đánh tan minh linh thiên địa này. +
Tuyệt đối không có đường lui. +
Nguyên nhân được giấu dưới biển mây. +
—— Dưới biển mây có hàng triệu sợi xích vàng kéo dài xuống dưới, ở vị trí đối diện với Không Tang nằm tại trung tâm 12 châu quy tụ thành một sợi, sau đó thông qua sự dẫn dắt của huyết mạch Bách thị, nửa hư nửa ảo, xuyên qua một lớp ranh giới vô hình giữa nhân gian và Thiên Ngoại, rồi lại đột ngột bung ra, đan xen ngang dọc, bao phủ bầu trời của 12 châu. +
Thiên Ngoại Thiên, giống như một cây đa cổ xanh tươi mọc trên không trung, những sợi Mục Thiên Tác rủ xuống nhân gian chính là rễ của nó. +
Từng sợi từng sợi, từng luồng từng luồng. +
Khí cơ nhân gian mà người phàm, tu sĩ, thậm chí nhiều đại yêu cũng không thể nhìn thấy, bị Mục Thiên Tác dẫn dắt, từng chút từng chút, không ngừng hội tụ về biển mây này của Thiên Ngoại Thiên. +
Đây mới là…. đúng với tên gọi của nó. +
Mục Thiên! (Nuôi trời) +
Vì vậy, thần tuyệt đối không cho phép nhân gian sinh ra đại đạo của riêng mình. +
Nếu nhân gian có đạo, sao có thể để cho bọn họ tùy ý lấy đi? +
“Tiếc thật,” Vị thượng thần áo đỏ vén mây than thở, “Nếu núi Bất Chu không bị chém đứt thì tốt rồi.” +
Ban đầu, núi Bất Chu là cột chống trời đất, trên dưới không phân. Nếu Bất Chu không đổ, bọn họ đã có thể trực tiếp chiếm một phương sông núi, luyện hóa thành đất phúc động trời của mình, chẳng cần phải thông qua thủ đoạn phiền phức như Mục Thiên Tác để từng chút từng chút hấp thụ. Tiếc là, bọn họ vừa mới rèn núi Bất Chu thành mắt hội tụ khí cơ, Thần Quân áo trắng lại từ Nam Thần trở về. +
Một lệnh cho tiên môn trấn giữ tám phương. +
Sau đó một mình cầm kiếm, kiếm chém đỉnh Bất Chu. +
Theo lý mà nói, cột trời gãy đổ, trên dưới phân chia, nhân gian đáng lẽ phải có một trận đại kiếp trời sụp đất lở mới đúng. Nhưng không ai ngờ, Thần Quân áo trắng lại chọn cách tan xương nát thịt, tự tiêu tan….. +
Nếu nhân gian không có Bất Chu thì cứ để y gánh! +
Nghe vị thượng thần áo đỏ nhắc đến sự tồn tại mà mọi người đều kiêng dè, sắc mặt của không ít thượng thần đều không được tốt cho lắm. +
Trận chiến năm đó, dù Thần Quân ngã xuống nhưng cũng đã ép bọn họ từ đó không được đích thân giáng lâm nhân gian. Lần này 36 vị thần binh giáp giáng lâm Dũng Châu, một là mượn thân xác huyết mạch của hậu duệ để lại nhân gian, hai là nhân lúc kiếp nạn Chúc Nam khiến khí cơ nhân gian hỗn loạn. Cho đến ngày nay, Thiên Ngoại Thiên vẫn còn dấu vết do Thần Quân để lại năm đó. +
Ban đầu, đáng lẽ phải có một cổng trời ở cuối bậc thang trời, khắc ba chữ “Vân Trung Thành”, nhưng đã bị Thần Quân chém đi bằng một kiếm. +
Kiếm khí còn sót lại vạn năm, vẫn không thể xóa nhòa. +
Thần Quân của Vân Trung năm xưa mạnh đến mức độ ấy. +
Trong bầu không khí ngưng trọng, có vị thần chợt cười lạnh nói: “Nếu 12 châu nhân gian này là do các vị thần Vân Trung năm xưa hợp lực tạo thành, thì việc các vị thần lấy khí cơ nhân gian để nuôi dưỡng bản thân là điều đương nhiên.” +
Đã là do ta ban cho thì cũng là do ta sở hữu. +
Đạo lý đơn giản như vậy, sao Thần Quân lại không hiểu? +
Vị thượng thần áo đỏ lắc đầu, không nói gì. +
Thần ngồi cao trên mây, cúi đầu nhìn xuống nhân gian. +
Ba mươi sáu vị thần binh giáp ở nhân gian tạo thành một trận pháp Tiểu Chu Thiên, Sư Vu Lạc ở ngay trung tâm, mi rũ xuống cầm đao, ngón tay trắng bệch đến gần như bệnh tật từng chút từng chút lướt qua thân đao. Mọi người trong tiên môn chia ra đứng vững ở tám cửa Càn Khôn Cấn Đoài Khảm Ly Tốn Chấn để đối đầu với các vị thần tám phương. +
Vị thượng thần áo đỏ không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. +
Mục Thiên Tác này vốn có thể tạo thành một “Khốn Long Cục” kín như bưng, thu hết khí cơ mà người phàm tụ lại vào trong tay, tiếc là sau khi Thần Quân tái sinh năm đó đã chém đứt 12 sợi Thiên Tác quan trọng nhất của cục, vốn có thể đóng đinh chết “vảy mệnh” của Quỳ Long. +
Nếu không, chút minh linh Thiên Đạo như Sư Vu Lạc này, căn bản không thể hóa hình thành công, huống chi là ẩn nấp ngàn năm mà không bị Thiên Ngoại Thiên phát hiện thân phận thật sự. +
Tuy nhiên, cũng nhờ lần kiếm chém Thiên Tác đó mới có cục diện tiên yêu đối đầu sau này. Bây giờ yêu tộc hận Thần Quân đến tận xương tủy….. Nếu không phải Thần Quân ngươi chém đứt Mục Thiên Tác thì tu sĩ nhân gian đã dừng lại ở kỳ Vệ Luật rồi, vậy thì yêu tộc ta sao đến sau thời trung cổ lại bị buộc phải rời khỏi 12 châu, di cư đến 36 đảo ở hải ngoại? +
“Năm xưa dựng tứ cực, yêu tộc góp sức cũng không ít đâu.” +
Vị thượng thần áo đỏ lẩm bẩm một mình. +
Vì vậy, Thần Quân ngươi ngã xuống hai lần, đều là tự chuốc lấy! +
Bây giờ, nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ thì sẽ là lần thứ ba. +
Trong lúc lẩm bẩm, sắc mặt của vị thượng thần áo đỏ trở nên lạnh lùng, thần lại đưa tay ra, vén hết biển mây tương ứng với 12 châu, ngưng thần quan sát một lát, thấy mây đen cuồn cuộn ở hướng Nam Thần bèn quay đầu nói với một binh sĩ mình đồng đang canh gác bên cạnh lỗ hổng trên biển mây: “Được rồi, ra tay đi.” +
Binh sĩ mình đồng nghe vậy, từ từ nắm chặt tay, xuyên qua biển mây, rồi ở trên hình ảnh phản chiếu của 12 châu mở lòng bàn tay ra. +
Từ Thiên Ngoại ép xuống nhân gian. +
Thần Quân ba lần rút kiếm nay đã hấp hối, ai có thể thay nhân gian gánh vác một mảnh trời? +
Lan Châu vạn dặm không trăng. +
Thanh Châu vạn dặm không trăng. +
Đông Châu vạn dặm không trăng. +
….. +
Dũng Châu vạn dặm không trăng. +
Bóng bàn tay mở rộng, hoàn toàn che phủ toàn bộ 12 châu, +
Nhân gian không có trăng. +
Một tay che trời! +
……………………. +
Nhân gian không có trăng, tối đen như mực, chỉ có 36 pho tượng thần binh giáp cao ngàn trượng tỏa ánh sáng rực rỡ, uy nghiêm không ai bì kịp, bọn họ vây quanh Sư Vu Lạc và người trong tiên môn, đồng thời cao giọng quát: “Tà đạo phải chặt, đường tà phải diệt, giết!” +
Vạn binh cùng lao xuống. +
Sư Vu Lạc ngẩng đầu, nhìn lướt qua bầu trời tối đen như mực. Thiên Ngoại Thiên hận không thể trừ khử hắn ngay lập tức, hắn lại đâu phải không dốc lòng tính kế, muốn chém sạch giết tuyệt Thiên Ngoại Thiên? +
Đao đỏ đẩy thẳng, một đi không trở lại. +
Đến đây điên cuồng! Đến đây giết chóc! +


