Skip to main content

Chương 107: Ngoại truyện 7

dathaiPiter

 Vận may tăng fan bí ẩn +

  +

Căn hộ mới thuê nằm trong một khu dân cư cũ gần đại học T, cách nhà Hà Tu và Diệp Tư hai tầng lầu nhưng diện tích lại lớn hơn nhiều. +

Giá thuê mỗi tháng của căn nhà này không hề rẻ. Đậu Thịnh đã lùng sục khắp khu vực lân cận và đây là nơi duy nhất đáp ứng được yêu cầu của anh – nhà cũ, đã được tân trang lại nhưng chưa có ai ở, các phòng đều hướng về phía Nam. +

Quay video cần không gian rộng rãi, thoáng đãng, tối kỵ nhất là đồ đạc trong nhà chen chúc nhau, vì thế nên phòng khách chỉ có sô pha, phòng ngủ chỉ có giường, ngay cả bàn làm việc ở cuối giường cũng là đồ mới sắm. +

Tạ Lan bị ánh nắng chói chang đánh thức, trong cơn mơ màng, cậu ngỡ như mình đã quay trở lại dưới cái nắng gay gắt của kỳ quân sự. +

Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng click chuột quen thuộc. +

Cửa sổ phòng ngủ đang mở để thông gió nhưng vẫn còn vương lại mùi lẩu bò bơ cay. Ký ức về buổi tụ tập với bạn bè tối qua bỗng chốc ùa về, kéo theo cơn đau đầu chết người. +

Trong đầu cậu như có một quả cầu lớn tên là “đau đớn”, cứ đập thình thịch theo từng nhịp tim. +

“Ư…” Cậu vừa day thái dương vừa trở mình. +

Đậu Thịnh đang ngồi quay lưng về phía cậu trước máy tính bèn ngoảnh lại: “Tỉnh rồi à?” +

Tạ Lan “ừ” một tiếng: “Giọng cậu hơi khàn.” +

“Tối qua uống say quên trời đất… Tớ còn chẳng biết bốn người đó về lúc nào nữa.” Cổ họng Đậu Thịnh như có hòn lửa chặn lại, nói được nửa câu thì tắt ngóm. +

Tạ Lan trở mình xuống giường: “Cậu dậy lúc nào thế?” +

“Sớm hơn cậu một lát, vừa mới dọn dẹp xong bãi chiến trường tối qua.” Đậu Thịnh day day cổ họng: “À đúng rồi, tớ đun nước rồi đấy, cậu mau đi uống vài cốc đi. Tớ định livestream bù cho hôm qua đã cho leo cây.” +

Tạ Lan vừa hay đi tới cửa phòng, nghe thấy hai chữ “livestream” thì không hiểu sao lại thấy hơi mơ hồ. +

Điện thoại trong túi bỗng rung lên hai tiếng, là tin nhắn của bên chuyển phát. +

“Thảm trải sàn đến rồi.” Tạ Lan bèn gạt cảm giác mơ hồ ban nãy ra sau đầu, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tớ xuống lấy đây, cậu chuẩn bị livestream đi.” +

“Ừ.” +

Tin nhắn chỉ báo có một món, nhưng đến điểm nhận hàng cậu mới biết có đến hơn mười kiện hàng của hai người đang chất đống ở đó, đều là đồ trang trí nội thất. +

Ngoài trời nắng như đổ lửa, Tạ Lan vốn rất sợ nóng, nhưng sau khoảng thời gian rèn luyện trong kỳ quân sự, cậu lại chẳng hề thấy bực bội gì nữa. +

Cậu dùng băng dính buộc hơn mười thùng hàng thành một chồng rồi kéo về căn hộ. +

Vừa bước vào nhà, cả người cậu lập tức mát rượi, vô cùng dễ chịu. +

“Đậu Thịnh…” Cậu gọi vọng vào từ cửa: “Cậu định livestream bây giờ hay tối? Tớ hơi đói, hay là mình ăn cơm trước đã?” +

Đậu Thịnh không trả lời. +

Trong phòng ngủ vẫn vang lên tiếng click chuột, không biết có phải ảo giác không mà tần suất click nghe có vẻ hơi… Chần chừ. +

Điện thoại lại rung lên một tiếng, là tin nhắn của Diệp Tư. +

[Bro ơi, tối qua cậu giở trò gì sau lưng bọn này thế???] +

Tạ Lan sửng sốt nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu rồi trả lời bằng một dấu chấm hỏi. +

Cậu thoát khỏi khung chat rồi lướt qua danh sách tin nhắn – 999+, nhóm quân sự, nhóm khoa Toán, nhóm ký túc xá, nhóm Anh Trung… +

Mấy nhóm này ngày nào cũng nổ tin nhắn, ngoài ra còn có vài chủ kênh mà cậu đã kết bạn cũng gửi tin nhắn tới, ai nấy đều hỏi thăm một câu y hệt nhau: [Tỉnh rượu chưa?] +

Tạ Lan đang bối rối thì bỗng nghe Đậu Thịnh gọi: “Tạ Lan, cậu qua đây tí đi.” +

Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có vẻ hơi khác thường. +

Tạ Lan xỏ dép lê: “Sao thế?” +

Webcam đang sáng đèn, hóa ra anh đã bắt đầu livestream, thảo nào ban nãy không trả lời cậu. +

Tạ Lan lại gần, phát hiện lượng bình luận khá dày đặc, từng đợt từng đợt chạy kín màn hình, bình thường chỉ những lúc cao trào trong livestream của Đậu Thịnh mới được như vậy. +

Hơn nữa, lúc này mọi người đều đang spam cùng một câu. +

[Đậu Tử đến rồi!] +

[Đậu Tử đến rồi!] +

[Đậu Tử đến rồi!] +

“Đậu Tử nào đến, không phải cậu vẫn ngồi đây à?” Tạ Lan nhíu mày lẩm bẩm rồi liếc nhìn màn hình chính. +

Trên màn hình chính là giao diện xây dựng hành tinh quen thuộc, đây là tựa game xây dựng không gian mà Đậu Thịnh đã nghiện đến điên trước khi vào kỳ quân sự ở đại học T. +

Tạ Lan chẳng thấy có gì lạ, nhưng lại một lần nữa nảy sinh cảm giác quen thuộc quái quái. +

Cảm giác quen thuộc thôi thúc cậu liếc nhìn màn hình thêm vài lần, khi thấy một vòng đu quay chẳng ăn nhập gì, cậu lầm bầm: “Sao cậu lại xây cả thứ này?” +

Bình luận lập tức thay đổi: +

[Bởi vì Tạ Lan nhất định sẽ rất thích!] +

[Bởi vì Tạ Lan nhất định sẽ rất thích!] +

[Bởi vì Tạ Lan nhất định sẽ rất thích!] +

… +

Tạ Lan nhíu mày: “Tớ thích cái gì? Bình luận bị sao thế?” +

Yết hầu Đậu Thịnh giật giật, anh ngẩng đầu nhìn cậu. +

Giọng điệu dịu dàng: “Cậu còn dám nói à.” +

Tạ Lan: “Hả?” +

Đậu Thịnh cúi đầu mở kho chứa năng lượng lõi, nhìn chằm chằm vào con số “24” rồi im lặng một lúc lâu. +

Sau đó anh lặng lẽ thoát game, mở một cửa sổ trình duyệt mới rồi vào trang chủ Bilibili. +

Bàn tay điều khiển chuột click vào mục “Thịnh hành” khẽ run lên. +

Top 1 thịnh hành, 8,94 triệu lượt xem, vinh dự mở khóa tag nhỏ “được nhiều người chia sẻ”, nhưng chủ kênh lại là một ID mà Tạ Lan chưa từng thấy bao giờ, tên là “Thiên Sứ Nhiệt Huyết”. +

Cậu đã thấy quá nhiều ID fan bắt chước theo kiểu “Ác Ma Lạnh Lùng” này nên đặc biệt nhạy cảm. +

Thế là cậu lại liếc sang tên video – [Video cắt ghép tinh gọn livestream ngày 18/09: Tôi là Đậu Tử, nhất định Tạ Lan sẽ thích cái này] +

Tạ Lan càng nhíu chặt mày hơn: “Đây không phải video chế giễu cậu đấy chứ?” +

Đậu Thịnh trầm ngâm một lát: “Có lẽ… xét theo một khía cạnh nào đó… tớ đoán… là vậy.” +

“Mở ra xem đi.” Tạ Lan nói với vẻ không vui. +

Đậu Thịnh có chút do dự, thật ra anh vẫn chưa xem video này, nhưng dựa vào tình trạng thê thảm của file save game, cùng nội dung bình luận vài phút vừa rồi, rồi cộng thêm những lời hỏi thăm liên tục hiện lên trên Wechat… trong lòng anh đã đoán được phần nào. +

Anh đắn đo một lúc, con trỏ chuột di chuyển về phía dấu X ở góc trên bên phải: “Hay là thôi đi, để tớ livestream game trước đã…” +

“Xem đi.” Tạ Lan cúi người kéo cổ tay anh lại, quả quyết nói: “Lên cả top thịnh hành rồi, còn không xem xem có chuyện gì à?” +

Đậu Thịnh: “…” +

[Vì cậu đã yêu cầu…] +

[Cậu sẽ hối hận đấy.] +

[Tôi xin gọi đây là khoảnh khắc tự hủy về mặt xã hội của Lan cưng.] +

[Ôi trời… Xin được an ủi cưng của tui trước.] +

[Lan Lan cậu hãy nhớ rằng, đời người thực ra rất ngắn ngủi.] +

[Đúng vậy, một đời người trôi qua nhanh lắm, không sao đâu.] +

[Nếu Trái Đất không thể sống được nữa thì vẫn có thể chạy trốn đến hành tinh 0229XL.] +

Cái quái gì thế này. +

Tạ Lan nhíu mày nhìn màn hình, vài giây đầu của video là màn hình đen, rồi một giọng nói đột nhiên vang lên. +

Trầm trầm, mang theo chút men say… +

“Chào mọi người, tôi là Đậu Tử, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời_DM, tôi tuyệt đối không bùng kèo.” +

Giọng nói này nghe có vẻ quen quen… +

Giây tiếp theo, Tạ Lan lập tức mở to mắt, đồng tử chấn động. +

Tối qua… lời dặn của thần linh… hành tinh 0229XL… đấu võ mồm với cả dàn bình luận… +

Vô số hình ảnh rời rạc bỗng ùa về trong ký ức. +

Đầu cậu ong lên một tiếng, cậu hoảng loạn đưa tay tìm chuột nhưng màn hình đã sáng lên. +

Cậu sững người, ngơ ngác nhìn bản thân trên màn hình. +

Người trong video hai má ửng hồng, đôi mắt đen trong veo cụp xuống đượm men say, cậu khẽ nấc một tiếng. +

“Bình luận đừng spam nữa, tối nay nhất định sẽ cùng mọi người xây dựng xong hành tinh này, tôi, Đậu Tử, đã bao giờ cho mọi người leo cây đâu… Haiz, tôi nói trước ở đây, nếu không xây xong cái quả cầu nhỏ này, tôi sẽ mặc vest đến tòa án giả định của đại học T quay một kỳ video.” +

Tạ Lan bắt đầu cảm thấy thiếu oxy. +

Đậu Thịnh bỗng ngồi thẳng người trên ghế, kinh ngạc nói: “À, cái này, có vẻ đặc sắc hơn tớ tưởng tượng đấy.” +

Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Lan: “Cậu thích à? Muốn tớ mặc vest gì, all black?” +

Tạ Lan: “…” +

Đầu óc trống rỗng, cơn đau đầu do say rượu lại càng thêm trầm trọng. +

Rõ ràng đang ở trong phòng điều hòa nhưng tay cậu lại đầm đìa mồ hôi lạnh, chức năng ngôn ngữ đã bỏ nhà ra đi, cậu chỉ có thể ngây người nhìn những bình luận bùng nổ. +

[Cười chết mất, Đậu Tử bắt đầu nhận ra đây là một video quý giá.] +

[Đậu Tử: Lên tinh thần rồi!] +

[Đúng á Đậu ơi, cậu không nghe nhầm đâu.] +

[Tối qua cậu ấy say mèm vẫn không quên bày tỏ cái… khụ khụ… khao khát trong lòng.] +

[Vì bạn trai (giả) đã yêu cầu…] +

Tai Tạ Lan nóng bừng, cậu ngơ ngẩn ngồi trên giường, nhìn bản thân trên màn hình vung tiền như rác trong game, nhét những công trình lòe loẹt đó vào thành phố công nghiệp nặng tinh xảo của Đậu Thịnh, thỉnh thoảng còn có những thao tác đần đến nghẹt thở… +

Ví dụ như cậu đã phàn nàn mười mấy lần “sao trên màn hình có vết mực vậy”, sau đó dí sát mặt vào webcam, hà hơi điên cuồng vào giấy ăn, cố gắng lau đi những dòng bình luận trên màn hình. +

Hay ví dụ như cậu liên tục nhảy qua nhảy lại giữa “tôi là Tạ Lan” và “tôi là Đậu Tử”, thay đổi cách xưng hô mười lần trong vòng vài phút, còn công khai ngẩn người trước ống kính livestream, lẩm bẩm một mình: “Rốt cuộc mình là ai… Who am I? Who is talking to me on the screen? Why does this planet look so cold?” +

(Tôi là ai? Ai đang nói chuyện với tôi trên màn hình? Tại sao hành tinh này trông lạnh lẽo thế?) +

Lại ví dụ như cậu cố tình bắt chước Đậu Thịnh trong livestream, gọi khán giả là “quý vị khán giả”, giả bộ nhíu mày ra vẻ thiếu kiên nhẫn, câu nào cũng “tôi, Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, thế này thế nọ…” +

[Má, tôi chịu hết nổi rồi.] +

[Tối qua cười ói luôn, vừa rồi cười ói sml.] +

[Lan cưng đáng thương quá.] +

[Mấy ní nhìn đứa nhỏ kìa, hai mắt thất thần.] +

[Đồng tử chấn động, mặt trắng bệch như tờ giấy.] +

[Tai sắp chảy máu, môi vẫn còn run rẩy.] +

[Linh hồn cậu ấy chắc đã tạch rồi.] +

[Đậu Tử có thể bẻ camera xuống dưới được không, tôi muốn xem ngón chân Tạ Lan đang đào đất.] +

[Xin hỏi, ngón chân Lan cưng đào đất có thể đào ra khuông nhạc năm dòng không?] +

Đầu Tạ Lan ong ong, nhìn bản thân trong ống kính lại bắt đầu trầm ngâm triển khai kế hoạch cho hành tinh 0229XL, cậu đưa tay đặt lên vai Đậu Thịnh, thê lương nói: “Đừng xem nữa, tắt đi.” +

Đậu Thịnh đang xem say sưa: “Sắp xong rồi.” +

Tạ Lan: “…” +

Cảnh vung tiền như rác trong game, đừng nói là Đậu Thịnh, ngay cả chính cậu xem cũng thấy vô cùng thử thách, dây thần kinh giật thon thót. +

Cậu vô thức liếc nhìn Đậu Thịnh, anh đang xem rất chăm chú, mỗi khi game trừ năng lượng lõi, anh lại đau lòng hít hà, nhưng ngay sau đó lại cố nín cười vì những lời nói nhảm của Tạ Lan trong video, biểu cảm vô cùng sinh động. +

[Dù là chuyện đã xảy ra rồi, tôi vẫn cảm thấy đau gan.] +

[+1, vẫn còn nhớ như in sự run rẩy của tối qua.] +

[Năng lượng lõi à, năng lượng lõi ơi.] +

[Phải nói rằng, tối qua là lần đầu tiên tui muốn đánh Lan cưng.] +

[Muốn đánh thì không đến nỗi, nhưng đau lòng thì là thật.] +

Đậu Thịnh chống cằm, ngón trỏ đặt lên môi nín cười, tiện thể liếc qua màn hình phụ thấy một loạt bình luận “đau lòng”, bèn buột miệng nói: “Có gì mà đau lòng, chỉ là game thôi mà.” +

[Lúc trước khi cậu tích trữ năng lượng cậu không nói thế đâu.] +

[Lúc trước khi cậu tự mua đồ cậu không nói thế đâu.] +

[‘Chỉ là game thôi’.] +

[Bạn trai (giả) tiêu tiền thì không phải là tiền chứ gì, ok!] +

Trong video, Tạ Lan ngả người trên ghế, kéo danh sách cửa hàng xuống dưới cùng, nhìn chằm chằm vào [Vòng đu quay trung tâm hành tinh] rồi chìm vào suy tư. +

Tạ Lan ngoài màn hình bắt đầu run rẩy, mặc dù thứ đó đã xuất hiện trong game của Đậu Thịnh rồi, nhưng lúc này cậu vẫn không nhịn được mà thầm cầu nguyện cùng với bình luận: Đừng mua, đừng… +

“Mua.” Cậu trong video dứt khoát click chuột: “Tạ Lan nhất định sẽ thích cái này.” +

Tạ Lan: “…” +

Cho cậu chết đi. +

Bình luận lập tức bùng nổ. +

[Tái hiện khoảnh khắc kinh điển.] +

[Tái hiện khoảnh khắc kinh điển.] +

[Tái hiện khoảnh khắc kinh điển.] +

“Phụt.” Đậu Thịnh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, rồi nhanh chóng mím môi. Nín một lúc lâu mới quay lại nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc: “Cậu cũng khá hiểu việc tớ hiểu cậu đấy.” +

“…” Môi Tạ Lan tê rần: “Cấm lồng ghép lời nói.” +

Hành vi đốt tiền đã bị tất cả các fan lâu năm phản đối vào tối qua. Rất nhanh sau đó, Tạ Lan trong video ném chuột xuống, bắt đầu tranh luận với những đại gia nạp tiền mua hiệu ứng. +

Vẫn là cái giọng điệu giả trân của Đậu Tử, cậu dạy dỗ fan: “Hôm nay các người bị làm sao thế? Cùng nhau làm video bốn năm rồi, còn nghi ngờ thân phận của tôi à? Không tin thì đừng theo dõi tôi nữa, hay là gọi cảnh sát đến xác minh danh tính của tôi luôn đi?” +

Đậu Thịnh quay lại phân tích nghiêm túc: “Chỗ này, từ ‘gọi cảnh sát’ quả nhiên đã để lộ thân phận thật của cậu rồi.” +

“…” Tạ Lan lạnh lùng nhìn anh: “Cậu có lịch sự không vậy?” +

Trên màn hình bình luận lướt qua câu chất vấn của quý cô Đánh Đậu Đậu – [Vậy làm sao cậu chứng minh được mình là Đậu Tử?] +

Bình luận trực tiếp cũng theo đó mà điên cuồng spam. +

[Phía trước là tự tin vào tình yêu!!] +

[Phía trước là niềm tin ngút trời!!] +

[Khoảnh khắc ngọt ngào tột đỉnh của tối qua đến rồi!!] +

[Tôi xin được hét trước, á á á á!] +

Tạ Lan cảm thấy như bị một bàn tay to lớn bóp chặt trái tim, cậu vô thức đưa tay lên che mắt. Nhưng trong lòng lại có một sự tò mò thầm kín thôi thúc, khiến cậu lén hé các ngón tay ra. +

Lén nhìn qua kẽ tay, bản thân cậu trên màn hình trầm ngâm một lúc lâu, dùng giọng nói trầm trầm y hệt Đậu Thịnh nói: “Tôi mãi mãi thích Tạ Lan?” +

“Cái này đủ chứng minh chưa? Những ai biết tôi trên Bilibili đều biết châm ngôn của tôi mà.” +

Bình luận livestream bên này lập tức bùng nổ, cả màn hình chữ màu hồng chạy như bay. +

[Ai cũng biết.] +

[Ai cũng biết.] +

[Ai cũng biết.] +

[Ai cũng biết.] +

Một vài bình luận của người qua đường chen vào giữa: [Trước đây không biết, bây giờ biết rồi.] +

Tạ Lan không thể xem tiếp được nữa, vội vàng bỏ lại một câu: “Tớ tớ… tớ đi bóc hàng.” +

Cậu bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, tay run run đóng cửa lại sau lưng. +

Khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt, Đậu Thịnh ở bên trong nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc đúng trọng tâm: “Đúng thật.” +

Điều hòa trong phòng khách đang thổi gió, nhưng Tạ Lan lại cảm thấy mặt mình nóng ran lan xuống tận cổ. Cậu nuốt nước bọt liên tục mấy lần, khó khăn lắm mới đi được đến cửa, cầm dao rọc giấy lên nhưng lại ngây người nhìn thùng carton một lúc lâu. +

Đầu ngón tay vẫn còn tê rần như có điện giật, một lát sau, cậu lấy điện thoại ra, chỉnh âm lượng xuống mức “1”, rồi mở phòng livestream của Đậu Thịnh. +

Livestream và thực tế có độ trễ, mạng ở nhà mới không được tốt lắm nên Đậu Thịnh đã tăng độ trễ lên, cậu mở lại lần nữa, vừa hay nghe được đuôi của hai chữ “đúng thật”. +

Bất thình lình, nhịp tim vừa mới ổn định lại lỡ một nhịp. +

Nói như vậy… hệt như đang tỏ tình trên livestream. +

Mặc dù họ luôn thử thăm dò bên bờ vực của việc nói mà chưa nói, mặc dù khán giả cũng đã ngầm hiểu và quen với điều đó, nhưng vào khoảnh khắc này, cảm giác kích thích thầm kín vẫn rất mãnh liệt. +

Trong lòng như có một cơn gió lớn nổi lên dữ dội, bình luận cũng trở nên sôi sục. +

[Á á á á á anh ấy nói đúng! thật!] +

[Nụ cười trong mắt Đậu Tử cưng chiều quá!!] +

[Tôi chết ở đây, tôi đi đây!] +

[Tưởng là Lan cưng chết, ai dè người bị làm thịt vẫn là tôi.] +

[Chết tiệt, bất cẩn quá.] +

[Bất cẩn quá.] +

[Bất cẩn quá.] +

[Tôi không quan tâm, Mèo Lớn Mèo Bé là số một thiên hạ!] +

[Lan cưng đừng đi mà, sốt ruột chết mất.] +

[Lan cưng có nghe thấy câu này không??] +

Tạ Lan ngó ID tài khoản phụ của mình, lặng lẽ gõ một câu trên thanh bình luận. +

[Nghe thấy rồi.] +

Cậu nhấn gửi, nhìn mấy chữ nhỏ đó xuất hiện trên màn hình, nhanh chóng lướt qua đầu Đậu Thịnh, rồi bị những dòng bình luận cuồn cuộn nhấn chìm. +

Sau đó cậu tắt phòng livestream. +

Tạ Lan khẽ thở phào một tiếng, bắt đầu bóc hàng. +

Đồ đạc rất nhiều, có tấm thảm lông mềm mại để trải dưới sô pha, tranh treo tường, máy chiếu, ghế lười mềm mại, bóng đèn thay thế cho loại đang dùng ở nhà không phù hợp để quay video… +

Có những thứ là cậu mua, có những thứ là Đậu Tử mua, đủ thứ linh tinh để trang trí cho ngôi nhà nhỏ này. +

Cuối tuần sau dì Triệu còn gửi cả Ngô Đồng đến, một đống đồ dùng cho mèo cũng sẽ theo đó mà tới… +

Đại học mới chỉ bắt đầu, cuộc sống của cậu và Đậu Tử bên nhau cũng giống như chỉ vừa mới bắt đầu. +

Tạ Lan lấy tai nghe chống ồn ra đeo vào, ngăn cách tiếng livestream của Đậu Thịnh trong phòng. Cảm giác áp lực tột độ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, cậu hít sâu vài hơi, cắm cúi nghiêm túc dọn dẹp phòng. +

… +

Tối hôm đó, Tạ Lan và Đậu Thịnh khiêng một chiếc bàn trà nhỏ xinh từ cửa hàng nội thất về, vừa nhìn điện thoại, tin nhắn riêng lại nổ tung. +

Sau video cắt ghép tinh gọn livestream, các video chế, video fanart… đủ loại sản phẩm tái sáng tạo, thậm chí là sáng tạo cấp ba, cấp bốn cũng mọc lên như nấm. +

“Tạ Lan nhất định sẽ thích” và “Tự tin vào tình yêu” lập tức trở thành meme và nổi tiếng khắp nơi, lướt từ trên xuống dưới trên top thịnh hành, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đếm được bảy, tám video liên quan. +

Đậu Thịnh lắp ráp chiếc bàn trà xong, liếc nhìn điện thoại: “Chậc, cậu lại tăng fan rồi. Rõ ràng là làm việc bữa đực bữa cái, mà lúc nào cũng có vận may tăng fan nổi tiếng khắp nơi một cách bí ẩn.” +

Tạ Lan đã rèn luyện được mặt dày, hoặc ít nhất, là khả năng giả vờ mặt dày. Nghe vậy cậu giả vờ bình thản lấy điện thoại ra, liếc nhìn số lượng người hâm mộ – +

9,42 triệu. +

“Cái này…” Con số vẫn hơi vượt quá dự đoán của cậu: “Không thể nào, một ngày tăng một triệu à?” +

“Là hơn hai trăm nghìn thôi.” Đậu Thịnh thở dài: “Bao lâu rồi cậu không xem số fan thế?” +

Tạ Lan “ồ” một tiếng, cúi đầu nhặt những mảnh xốp trên sàn: “Chủ yếu là lâu quá không đăng video…” +

Cậu được xem là con bồ câu nổi tiếng nhất trong số các chủ kênh Top 100 của Bilibili. +

Cả năm lớp 12 cậu đăng ba video, livestream hai lần, từng hứa rằng kỳ nghỉ sau thi đại học sẽ chăm chỉ cập nhật như Đậu Tử, nhưng thực tế chỉ đăng một video cover violin và một video quảng bá cho Thiếu Thời 2. +

Chẳng học được gì khác, chỉ học được cách mặt dày đăng lại mọi video của Đậu Thịnh lên trang cá nhân của mình, còn học theo giọng điệu của Đậu Thịnh mỗi lần cập nhật mà cảm thán một câu: “Cuối cùng cũng ra sản phẩm rồi.” +

May mà trong video của Đậu Thịnh luôn có sự xuất hiện của cậu, khán giả cũng không phiền lòng. Mặc dù tốc độ tăng fan của cậu không bằng Đậu Thịnh, nhưng cũng có thể ké fame một chút, sự nghiệp tự động đi lên. +

Tạ Lan bình thản soạn một dòng trạng thái: +

[@Tạ Lan_EM: Tối qua sau khi kết thúc kỳ quân sự đúng là đã uống hơi nhiều, hành vi này không tốt, tôi rất xin lỗi, các bạn vị thành niên đừng bắt chước nhé.] +

Cậu đặt điện thoại xuống rồi ngẩn người vài giây, sau đó làm mới để xem bình luận. +

Cứ ngỡ bình luận hot sẽ tiếp tục bắt trend, hoặc sẽ khuyên nhau ngừng lan truyền, nhưng phản ứng của khán giả lần nào cũng không làm cậu thất vọng. +

Lần nào cũng vượt quá mong đợi. +

[Lan cưng sắp được mười triệu fan rồi! Phúc lợi mười triệu fan của cưng đâu!] +

[Một người ký tên bằng máu đòi phúc lợi mười triệu fan!] +

[Hai người ký tên bằng máu đòi phúc lợi mười triệu fan!] +

[9,42 triệu người ký tên bằng máu đòi phúc lợi mười triệu fan!!] +

[Đề nghị một Đậu mặc vest full đen và Lan mặc váy JK.] +

Tạ Lan ngẩn người một lúc lâu trước đề nghị cuối cùng. +

Cậu chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi. +

Các bình luận trả lời đồng loạt phấn khích. +

[Đồng ý!!] +

[Đồng ý!!] +

Đậu Thịnh đặt điện thoại xuống rồi đi tới, đưa tay xoa bóp vai cậu. +

“Tớ cũng đồng ý.” Đậu Thịnh cười nói: “Cậu muốn tặng phúc lợi gì cũng được, nhưng cho tớ một cơ hội mặc thứ gì đó mà ‘Tạ Lan nhất định sẽ thích’.” +

Tạ Lan: “…” +

__________ +

[Lời tác giả] +

Cốp! Cốp! Cốp! +

Cốp! Cốp! Cốp! +

“Ồn chết đi được!” Trứng Lười tức giận chui ra khỏi ổ trứng: “Gõ cái gì đấy?” +

Cái búa trên tay Gõ Bàn Phím khựng lại, một lát sau, cô vẫn khe khẽ đóng nốt phần còn lại của chiếc đinh cuối cùng vào. +

Cô mỉm cười cao thâm: “Chị đóng cho em một tấm biển, làm chữ ký cá nhân của em.” +

Trứng Lười nghe vậy nhíu mày ngẩng đầu, đọc từng chữ một: “Trứng, Lười, hôm, nay, cũng, cộng… điểm… vùng…” +

“A!!” Trứng Lười hét lên rồi lao về ổ: “Đời trứng bao giờ mới kết thúc đây!” +

______ +

Trước đây có hứa là sẽ có đoạn Tạ Lan mặc JK, vì chắc chắn sẽ có người không thích nên sẽ để ở ngoại truyện cuối cùng. +

Chương sau là cuộc sống đại học nhé. +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.