Chương 108: Thi Họa vô song

Vào lúc bàn tay của binh sĩ mình đồng đến từ Thiên Ngoại Thiên ấn xuống, Hoài Ninh Quân dừng bước, nhìn về phía Dũng Châu. +
“Liều mạng với nhau à….” +
Tuy nói trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, cuộc chiến giữa Thiên Ngoại Thiên và Sư Vu Lạc, bất kể bên nào thắng, đối với Đại Hoang mà nói thì đều có cơ hội để lợi dụng. Nhưng so ra, Đại Hoang nghiêng về phía Thiên Ngoại Thiên hơn. +
Nếu Sư Vu Lạc bị đánh tan, quay về trạng thái vô tướng, hoặc triệt để hơn nữa, bị xóa sạch ý thức, thì Thiên Ngoại Thiên sẽ lại giáng lâm nhân gian, 12 châu bị luyện hóa thành đồng trời đất phúc, trong thời gian ngắn có thần thống trị, có lẽ sẽ khó thôn tính hơn một chút. Nhưng 12 châu bị luyện hóa thành động trời đất phúc giống như dòng sông vốn tự do chảy xiết bị giam cầm trong sân vườn, trở thành một vũng nước tù. +
Phải biết rằng, nước tù dù có chiếm diện tích lớn đến đâu cũng có ngày bốc hơi hết sạch. +
Chính vì vậy, trong cuộc tranh giành giữa nhân gian và Thiên Ngoại lần này, Đại Hoang đã vô tình hoặc cố ý tặng cho Thiên Ngoại Thiên hai “lễ lớn”. +
Một là suy đoán về thân phận của Sư Vu Lạc. +
Trong trận pháp ở Nhụ Thành, Hoài Ninh Quân đã từng giao đấu với Sư Vu Lạc một lần. Trong cuộc giao chiến ngắn ngủi đó, Sư Vu Lạc đã dùng một chữ “Cấm” đơn giản để đóng băng cả thời gian và không gian, cưỡng ép làm ngưng thế xông lên của Hoài Ninh Quân. Đó tuyệt đối không phải là việc mà tu sĩ và Vu tộc có thể làm được. Ngược lại có vài phần tương tự với việc Nguyệt Mẫu và Kinh Nữ mượn tiếng kêu của Uyên điểu để ngăn cản nhật nguyệt, khiến chúng đi lệch. Nhưng lại mạnh hơn Nguyệt Mẫu và Kinh Nữ rất nhiều. +
Giữa thần, yêu, người, quỷ trước nay luôn có sự phân biệt sang hèn rõ ràng. Thần là tôn quý nhất, quỷ là hèn mọn nhất. +
Vậy thì, thứ có thể đứng trên cả thần, nên là gì? +
Sự tồn tại nào có thể thay đổi nhật nguyệt? +
Sự tồn tại nào có thể giam cầm không gian? +
Đáp án quá đáng sợ, đáng sợ đến mức Thiên Ngoại Thiên không thể không hạ thấp sự kiêu ngạo, cùng Đại Hoang tiến hành một lần “hợp tác” mà đôi bên đều ngầm hiểu rõ…… Lần vây hãm ở Dũng Châu này, Thiên Ngoại Thiên lợi dụng Không Tang để quan sát Sư Vu Lạc, nếu hắn thực sự là Thiên Đạo thì lập tức giáng thần để xóa sổ. Nếu hắn không phải thì nhân cơ hội này mời Thần Quân lần thứ ba bước lên con đường chết, từ đó phá vỡ ranh giới giữa nhân gian và Thiên Ngoại Thiên. +
Không Tang Bách thị dã tâm bừng bừng, tự cho rằng Thiên Ngoại Thiên là lá bài tẩy của họ. +
Nhưng trong mắt Thiên Ngoại Thiên, họ chẳng qua chỉ là những con tốt thí để dẫn rắn ra khỏi hang. +
Cầm roi chăn dắt, dùng thuật để điều khiển. +
Không Tang Bách thị chưa bao giờ coi mình là “người phàm”, họ là hậu duệ của thần cổ, kế thừa huyết mạch thần, kiêu ngạo sống dưới Phù Tang, xem tiên môn và châu thành là nơi chăn dắt của mình. Nếu không phải vì tâm thái của kẻ chăn dắt này, sao họ có thể vì tranh giành một con cá mà thay đổi nhật nguyệt của một tòa thành? Mà Thiên Ngoại Thiên nhìn họ cũng chẳng khác gì họ nhìn tiên môn, nhìn châu thành. +
Tấp nập ồn ào, quyền lợi qua lại. +
Nghĩ lại thật nực cười. +
“Hoang Quân?” +
Hoang sử đi theo sau lưng Hoài Ninh Quân nhận ra gã đang thất thần, dè dặt hỏi nhỏ. +
“Có cần phái người vào Dũng Châu không ạ?” +
“Không cần nữa,” Hoài Ninh Quân thu lại tầm mắt, “Chúng ta đã làm đủ nhiều rồi, tình hình còn chưa rõ, đừng vội đặt cược.” +
Tình hình còn chưa rõ? +
Hoang sử nghiền ngẫm mấy chữ này của Hoài Ninh Quân, có chút hoảng sợ. +
Vừa rồi, khi bàn tay đồng một tay che trời, dù họ đang ở trong Đại Hoang cũng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề từ Thiên Ngoại đè xuống nhân gian. Hoang sử đang nói chuyện này trước đó cũng đã ngấm ngầm lên kế hoạch cho không ít chuyện, ví dụ như trận chiến Ngự Thú Tông ở Tây Châu chém giết Thạch Di, chính là do Hoang sử này làm chủ, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó vẫn có cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. +
Vậy mà Hoài Ninh Quân lại nói “tình hình còn chưa rõ”. +
Sư Vu Lạc do Thiên Đạo hóa hình đó phải mạnh đến mức nào? +
Chuyện này không nên xảy ra chứ. +
Nếu thân phận thật sự của Sư Vu Lạc là Thiên Đạo, vậy thì thực lực của hắn có liên quan mật thiết đến nhân gian, nhân gian càng phồn hoa, hắn càng mạnh mẽ. Nhưng nhân gian hiện nay, chướng vụ vẫn còn tràn lan, tiên môn vẫn đang tàn sát tranh giành với yêu tộc, ác niệm nảy sinh, ai nấy khó bảo toàn…. Một nhân gian như vậy, sao chống lại được Thiên Ngoại? Huống chi, cách đây không lâu, đại kiếp Chúc Nam, Sơn Hải Các ở Thanh Châu bị tổn thương nặng nề, tương ứng với đó, thực lực của Sư Vu Lạc cũng nên suy giảm mới phải. +
Có lẽ Thiên Ngoại Thiên nắm được điểm này nên trước khi giao chiến đã một tay che trời, khiến 12 châu rơi vào một vùng tăm tối. +
Hoài Ninh Quân nhận ra sự nghi ngờ của Hoang sử bèn lắc đầu, thấp giọng nói: “Không đơn giản như vậy đâu.” +
Không đơn giản như vậy. +
Gã luôn cảm thấy trên người Sư Vu Lạc có gì đó không đúng…. Không chỉ đơn thuần là minh linh Thiên Đạo hóa hình. Nhưng rốt cuộc là gì, Hoài Ninh Quân nhất thời cũng không đoán ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy, nếu Thiên Ngoại Thiên lơ là cảnh giác, e rằng sẽ giống như gã ở Nhụ Thành, vấp ngã không nhẹ. +
Nếu không phải thực sự không thể phân thân, gã thật sự nên đích thân đến Dũng Châu. +
Sương mù đặc như mực cuộn trào lướt qua, đèn đuốc trong sương lay động, rọi đến gò má của Hoài Ninh Quân, đường nét có chút lạnh lùng. Hoang sử bên cạnh không biết tại sao lại có cảm giác kỳ lạ, cảm thấy gã có địch ý rất sâu, rất sâu với vị Thiên Đạo tên là “Sư Vu Lạc” đó….. Loại địch ý đó không liên quan đến đại cục, không liên quan đến sự đối lập. +
Nhưng rất nhanh, Hoài Ninh Quân đã trở lại dáng vẻ bình thường, nhàn nhạt nói một tiếng “Đi thôi”. +
Hoang sử đè nén suy đoán mơ hồ trong đầu, cung kính đáp. +
So với Quỷ Cốc Tử đang di chuyển từng bước khó khăn trong Đại Hoang, đội ngũ Hoang sử do Hoài Ninh Quân dẫn đầu này, tốc độ đi lại trong sương mù đen có thể nói là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, xứng với danh xưng một bước ngàn dặm. Đây cũng là đặc điểm khi hành động trong chướng vụ của tất cả các hồn phách, tử hồn vô tướng, trong nháy mắt đã đi ngàn dặm. Do đó, trong các ghi chép kỳ dị thường viết sau khi người ta chết thì “thân như lông hồng, trong thoáng chốc đã vượt qua ngàn núi vạn sông”. +
Hoang sử tuy không phải tử hồn, nhưng sau khi sa vào tà đạo, mệnh thuộc về Đại Hoang, cũng chẳng khác gì yêu ma quỷ quái. +
……………………… +
Chúc Nam, Sơn Hải Các. +
Trong mật thất tĩnh lặng như ngàn vạn năm thời gian ngưng đọng, trong sự ngưng đọng đó, bụi bặm bay lên rồi lại tan đi. Tả Nguyệt Sinh chết trân nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ và hai tấm vải lụa trải phẳng trên bàn đồng mà Đào Dung trưởng lão đã mở ra đặt trước mặt hắn ta. Trong hộp gỗ đựng mảnh vỡ Mục Thiên Tác mà Cừu Bạc Đăng nhờ Bán Toán Tử chuyển, còn trên vải lụa là những đồ văn được vẽ một cách tinh xảo. +
Tấm bên trái là phù văn mà trước đó Đào Dung trưởng lão đã đến Phu Thành, sao chép lại từ trên cây thần Cổ Phu, tấm bên phải là Không Tang Mục Thiên văn được phục dựng lại dựa trên mảnh vỡ Mục Thiên Tác. +
Hai thứ về cơ bản là giống nhau, nhưng phù văn Mục Thiên Tác bên phải lại có thêm một quỹ đạo trong một chu trình đơn lẻ. +
“Thiên Công Phủ cho rằng, quỹ đạo này là dùng để hấp thụ một thứ gì đó, còn là gì thì hiện tại vẫn chưa thể kết luận.” Đào Dung trưởng lão nói, “Nhưng nó đã tạo thành một con đường “trên dưới thông suốt”, dùng để tập trung một số thứ gì đó, khiến chúng bay lên. Mục Thiên Tác nằm trên bầu trời, trên bầu trời chỉ còn lại một nơi duy nhất.” +
“Thiên Ngoại Thiên.” +
Tả Nguyệt Sinh gần như là gằn từng chữ, thốt ra ba chữ này từ kẽ răng. +
Bấc đèn trong chiếc đèn dầu bằng đồng hình mỏ hạc tóe lửa. +
Gương mặt béo tròn luôn có vẻ dễ gần của vị các chủ trẻ tuổi Sơn Hải Các vào khoảnh khắc này trở nên căng cứng, như một chiếc mặt nạ được đúc bằng đồng, thanh mạch đao đồng xanh bên hông bật ra tiếng gầm trầm thấp trong vỏ, chấn động khiến hai hàng đèn đồng trường minh bất diệt đồng thời lay động, trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, những bức tượng khắc của các đời các chủ trên cao trong mật thất trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị. +
Nhưng rất nhanh, mạch đao đồng xanh đã yên tĩnh lại, như thể tiếng gầm vừa rồi chỉ là một ảo giác. +
“Vậy thì bắt đầu điều tra từ phía Mục Thiên Tác, đào sâu thêm manh mối này, chắc có thể đào ra được chút gì đó.” Tả Nguyệt Sinh cất cả hộp gỗ và vải lụa đi, hắn ta lo cho Lục Tịnh và Bất Độ đã một thời gian không có tin tức truyền về, không muốn lãng phí thời gian dưới lòng đất nữa, đứng dậy định quay về Sơn Hải Đại Điện. +
Ngay khi sắp đi qua mật thất tầng thứ hai dưới lòng đất, tiến vào Sơn Hải Đại Điện, Tả Nguyệt Sinh đột ngột dừng bước. +
Tầng thứ hai của mật thất có rất nhiều ngọc bài tỏa ra ánh sáng yếu ớt được xếp ngay ngắn. +
Mỗi một miếng ngọc bài đều khắc một cái tên, tương ứng với một các lão của Sơn Hải Các và những đệ tử trẻ tuổi đáng chú ý. Mà ngay lúc này, có một hàng ngọc bài lóe ra ánh sáng chói mắt, sau đó lần lượt “rắc” một tiếng vỡ tan. +
Đào Dung trưởng lão đi ra cùng Tả Nguyệt Sinh hô lên: +
“Không hay rồi! Là các trưởng lão trấn thủ Bất Tử Thành!” +
Nét mặt Tả Nguyệt Sinh thay đổi, đột ngột xoay người. +
Vừa ra khỏi mật thất, mới vào Sơn Hải Đại Điện đã suýt nữa đâm sầm vào Cao trưởng lão đang không chờ nổi nữa. +
Cao trưởng lão vội vàng vén vạt áo, “ầm” một tiếng quỳ xuống đất: “Các chủ! Bất Tử Thành báo nguy! 26 vị trưởng lão đã tử vì đạo! Chi viện không thể chậm trễ!” +
……………………… +
Bất Tử Thành. +
Nó không thuộc về bất kỳ châu nào trong 12 châu, là một tòa thành cô độc nằm giữa biển. Dù là Kim Ô hay Huyền Thố đều rất khó bay đến đây, đây là nơi “nhật nguyệt không dừng chân” thực sự, phía đông thường không có mùa hạ, được bao quanh bởi nước đen, trong nước có cá bất tử, vì vậy thường được gọi là “Bất Tử Thành”. +
Thực ra nó còn có một cái tên khác: +
Nam Thần. +
Những tử hồn dã quỷ hình thù kỳ dị từng lớp từng lớp như thủy triều đâm vào tòa thành cô độc ở biên thùy phía nam của nhân gian. +
Thành cao một 120 trượng, dày 36 trượng, chu vi 6.349 trượng, sừng sững vươn lên từ trong sương mù đặc như mực, các lỗ châu mai trên thành nối tiếp nhau kiêu hãnh, lầu thành mái cong nhiều tầng sừng sững, từ sống mái đến những đường nét lượn sóng của các ụ phòng thủ đều được viền một lớp ánh sáng yếu ớt như thủy ngân. Tử hồn đâm vào sẽ gợn lên những gợn sóng như thủy ngân. +
Ánh sáng yếu ớt đến từ một tòa tháp cao ở chính giữa thành. +
Tháp có 999 tầng, cao ngất nguy nga, như một cây cột chống trời. Nhìn từ xa sẽ cảm thấy giống như một kiếm khách khoác áo tuyết đứng giữa trời đất, lặng lẽ chống lại đám yêu ma quỷ quái khắp thế gian. +
Đây chính là vùng đất quan trọng của nhân gian do tiên môn canh giữ. +
Khác với các thành trì thông thường, Bất Tử Thành là nơi Nam Thần Cực tọa lạc, gần như mỗi ngày đều phải chịu áp lực từ Đại Hoang, là đài lửa báo hiệu cuộc đối đầu giữa nhân gian và Đại Hoang, cũng là nơi dù hy sinh thảm khốc đến đâu cũng tuyệt đối không thể để mất. Vì vậy mới cần các tiên môn luân phiên canh giữ 300 năm một lần. +
Năm nay đến lượt Thanh Châu trấn thủ Bất Tử Thành. +
Là Sơn Hải Các vừa trải qua kiếp nạn, nguyên khí tổn thương nặng nề. +
Đây chính là lễ lón thứ hai mà Đại Hoang “tặng” cho Thiên Ngoại Thiên. +
Mặc cho Sư Vu Lạc có bao nhiêu điểm kỳ quái, cuối cùng hắn vẫn là Thiên Đạo của nhân gian này, là minh linh được hóa thành từ khí cơ của chúng sinh. +
Nếu nhân gian gặp kiếp nạn, chúng sinh gặp nạn, Sư Vu Lạc tất cũng sẽ bị tổn thương theo! +
Đại kiếp do Thần Quân tái sinh gây ra năm đó, 12 châu tăm tối ba ngàn năm, trăm thành trì không còn một, ảnh hưởng nặng nề đến hắn. Nếu không thì vào cuối thời thái cổ, Thần Quân lấy máu thịt nuôi dưỡng sông núi, tặng cho hắn một nhân gian phồn thịnh, hắn đã sớm nên hóa hình rồi, cần gì phải kéo dài đến một ngàn năm gần đây? +
Một tiếng nổ lớn trầm đục. +
Cổng thành ầm ầm mở toang. +
Hoài Ninh Quân giáp bạc áo trắng đi qua cổng thành, dẫn đầu các loài quỷ dữ tiến về tòa tháp cao ở trung tâm Bất Tử Thành, đầu của một trưởng lão giữ thành chết không nhắm mắt lăn xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, từng đệ tử giữ thành không ngừng ngã xuống, bị gặm nhấm thành từng bộ xương trắng đẫm máu. +
Theo lẽ thường, cổng thành không nên mở nhanh như vậy, nhưng trong số các trưởng lão giữ thành lại có một kẻ hèn nhát lâm trận bỏ trốn. +
Kẻ hèn nhát đã phá hủy trận pháp trên cổng thành. +
Một kẻ phản bội đã chôn vùi 26 trưởng lão, chôn vùi hàng trăm hàng ngàn đệ tử tinh nhuệ, thậm chí rất có thể sẽ chôn vùi cả nhân gian. +
Một người làm ác, tội sâu nghiệt nặng. Một người làm thiện, thiện nhỏ sức mỏng. +
Ngày chết của Thần Quân thực ra đã được định sẵn ngay từ đầu. +
Sự kiêu ngạo của thần, sự bạo ngược của yêu, sự tham lam của người, sự không cam lòng của quỷ….. Dựng tứ cực vốn đã là một sai lầm, tất cả những người từng kề vai sát cánh đã định trước sẽ tan rã, u ám mới là bản chất của thế giới này, +
……………………… +
U… u… +
Tiếng hải hiệu triệu tập các lão lại vang lên. +
Người dân của 9 thành Chúc Nam vốn đã hoang mang lo sợ vì bầu trời bỗng tối đen, trời đất tràn ngập thứ áp lực như sắp bị nghiền thành bột, tiếng hải hiệu lại phủ lên nỗi bất an của họ một lớp điềm gở. +
Sơn Hải Đại Điện rộng 9 gian vẫn nguy nga trang nghiêm, trong điện vẫn sáng hàng vạn ngọn nến, nhưng số lượng các trưởng lão Sơn Hải Các ngồi sau những chiếc bàn đồng có hoa văn vàng bạc đã ít hơn trước rất nhiều, khiến cả đại điện vô cùng trống trải. Tiếng hải hiệu vang vọng, vị các lão cuối cùng ngồi vào chỗ. +
Ngay sau đó, Cao trưởng lão đứng dậy trình bày vắn tắt tình hình của Bất Tử Thành, không ai có bất kỳ ý kiến phản đối nào về việc chi viện, vấn đề duy nhất là…. +
“Chỉ dựa vào một tông Sơn Hải Các chúng ta, e rằng rất khó giữ được Bất Tử Thành.” +
Khúc Hòa trưởng lão đã từng tham gia đối đầu với Nguyệt Mẫu, giọng cay đắng. Nếu là trước đây, họ còn không đến nỗi lo lắng như vậy, nhưng trong đại kiếp Chúc Nam, không ít các lão đã tử trận, nhiều đệ tử tinh nhuệ đã chết, gặp phải cuộc khủng hoảng mà bình thường cũng phải dốc toàn lực này lại trở nên vô cùng khó khăn. +
“Không giữ được cũng phải giữ!” Tả Nguyệt Sinh nói chắc như đinh đóng cột, “Các thành trì của Thanh Châu, sau khi giữ lại nhân lực cần thiết để giữ thành, các trưởng lão và đệ tử nội môn còn lại lập tức tập trung, làm quân viện trợ chủ lực, do Lữ Âm các lão dẫn đầu, đến Bất Tử Thành.” +
Lữ Âm các lão đứng dậy: “Lữ Âm lĩnh mệnh!” +
Dù không có sự trợ giúp của chiếc đai lưng vàng quá chật, Tả Nguyệt Sinh vẫn ngồi thẳng lưng, giọng trầm ổn mạnh mẽ, trong thời khắc lửa sém lông mày vẫn có thể giữ được bình tĩnh, sắp xếp mọi việc một cách ngăn nắp. +
“…..” +
“Triệu tập tất cả các trưởng lão Sơn Hải Các gần Bất Tử Thành nhất và tất cả các tán tu trên kỳ Vệ Luật sẵn sàng nhận sự thuê mướn của Sơn Hải Các làm đội quân viện trợ khẩn cấp đầu tiên, do…..” Tả Nguyệt Sinh dừng lại một chút, đây là đội quân viện trợ khẩn cấp quan trọng nhất, không chỉ phải phá vỡ vòng vây của Đại Hoang, hội hợp với các trưởng lão và đệ tử Sơn Hải Các còn sót lại trong Bất Tử Thành, mà còn phải cùng họ cầm cự cho đến khi quân viện trợ chủ lực tiếp theo đến. +
Mà đội quân viện trợ này, rất có thể đến cuối cùng, trăm không còn một. +
Đào Dung trưởng lão vừa định đứng dậy xin đi thì từ bên cạnh truyền đến một giọng nữ: +
“Ta sẽ dẫn đầu.” +
Nghe thấy giọng này, đại điện im lặng trong chốc lát. +
Giọng nói đến từ chiếc bàn đồng đầu tiên bên phải đại điện, một người phụ nữ có dung mạo diễm lệ đang ngồi. +
Khác với những các lão khác có vẻ nghiêm túc trầm mặc trong điện, bà mặc một chiếc váy màu đỏ, trang điểm cũng vô cùng lộng lẫy. Các chủ tiền nhiệm vừa tử vì đạo không lâu, bà ăn mặc như vậy xuất hiện trong đại điện, có thể nói là vô lễ và xấc xược tột cùng. Nhưng trong đại điện không một ai có bất kỳ ý phản đối nào. +
Bởi vì bà tên là Yên Họa Đường. +
Bà là đạo lữ của Tả Lương Thi, mẹ của Tả Nguyệt Sinh. +
Trước khi gả cho Tả Lương Thi, Yên Họa Đường là đệ tử được để ý nhất của Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn và Sơn Hải Các trước nay luôn có nhiều mâu thuẫn, quan hệ không tốt. Để tránh hiềm nghi, sau khi kết thành đạo lữ với Tả Lương Thi, trong suốt mấy trăm năm, Yên Họa Đường chưa từng hỏi đến dù chỉ một việc nhỏ của Sơn Hải Các, càng chưa từng bước vào Sơn Hải Đại Điện nửa bước. +
Nhưng cách đây không lâu, Tả Nguyệt Sinh kế vị các chủ vì công việc trong các mà tranh cãi với các lão. Khi đôi bên đều giữ ý kiến của mình, một thanh đao vàng bất ngờ cắm vào chiếc bàn đồng trước mặt một vị các lão. +
Ánh nến chiếu rọi chữ khắc trên thân đao, viết là “Họa Lương”, nét chữ tuấn tú. +
Dường như là bút tích của Tả Lương Thi. +
Ngày hôm đó, ánh sáng từ ngoài cửa điện chiếu vào, Yên Họa Đường cầm thanh đao vàng còn lại, ngược sáng từng bậc từng bậc bước lên thềm đá… Bà mặc bộ váy đỏ đã mặc trong lễ bái đường với Tả Lương Thi năm đó, trang điểm như đêm xuân năm đó. Bà không để tang cho Tả Lương Thi, cũng không còn vì ai mà cố tỏ ra đoan trang. +
Người có thể khiến bà cẩn thận mọi nơi đã không còn nữa, bà để ý đến những lời đàm tiếu để làm gì? +
Từ ngày hôm đó, sau chiếc bàn đồng hình Kim Ô của Sơn Hải Đại Điện có thêm một bóng người. +
“Ta sẽ dẫn đầu đội quân viện trợ đầu tiên đi về phía nam.” +
Yên Họa Đường đứng dậy, những chiếc vòng trên cổ tay va vào nhau, phát ra tiếng kêu trong trẻo. +
Bên hông bà, có hai thanh đao vàng. +
Một thanh tên Họa Lương, một thanh tên Thi Đường. +
Thi Họa vô song. +
Thi Họa thành đôi. +


