Chương 108

Người Mạnh Tiềm Sơn phái đi rất nhanh đã tìm thấy Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu lúc này đang ở trong quân doanh, nghe là Giang Tùy Chu muốn gặp y gấp thì lập tức buông hết việc trên tay chạy về hoàng cung. +
Giang Tùy Chu đưa bức mật thư đó cho Hoắc Vô Cữu xem. +
Trong thư cũng chỉ viết đôi ba chữ ít ỏi, Hoắc Vô Cữu chỉ mới nhìn thoáng qua đã nhíu mày. +
Y vứt lá thư lên bàn, sắc mặt cũng trở nên sắc bén hơn hẳn. +
“Hắn chán sống rồi sao?” Giọng điệu y lạnh băng. +
Giang Tùy Chu nói: “Cũng không đến nỗi. Hắn đã dám tới nghĩa là hắn tưởng mình đã ngụy trang rất giỏi trước mặt ngươi. Cũng có thể là hắn đang nghi ngờ ngươi đã bắt đầu hoài nghi hắn nên mới vội vàng tới để thử ngươi.” +
Hoắc Vô Cữu cười lạnh. +
“Sao ta có thể cho hắn cơ hội đó?” Y nói. +
Giang Tùy Chu hỏi: “Ngươi dự định làm thế nào?” +
Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt đáp: “Không phải hắn muốn tự đưa đầu tới cửa sao? Hiện giờ cả Nam Cảnh đều là địa bàn của ta, chỉ cần hắn dám đến, ta sẽ túm lấy đuôi hắn. Chỉ bằng mấy phong thư ngươi liều mạng mang ra ngoài đó, chiếu cáo thiên hạ rồi là ta đã có thể giết được hắn rồi.” +
Tuy nói là nói thế, nhưng Giang Tùy Chu vẫn lắc đầu, nói: “Không thể làm thế.” +
“Tại sao?” Hoắc Vô Cữu khó hiểu. +
Giang Tùy Chu nói: “Nếu hiện giờ người làm thái tử là ngươi, hoặc nên nói, nếu hắn chỉ là thần tử, là cấp dưới của ngươi, vậy thì ngươi đúng thật là có thể giết chết hắn. Nhưng mà hiện giờ hắn là huynh trưởng của ngươi, lại còn là thái tử Bắc Lương, nếu ngươi chỉ dựa vào mấy phong thư đã giết hắn, dù chúng có là thật đi chăng nữa thì người đời cũng sẽ nói ngươi tàn bạo. Dù sao thì mấy phong thư này cũng không có chân chính giết chết ngươi, hơn nữa, tất cả đều là chuyện đã qua rồi, lúc này lôi ra tính sổ cũng không phải là một chuyện tốt lành gì.” +
Hoắc Vô Cữu chẳng hề để bụng. +
“Nói thì cứ nói đi.” Y đáp, “Mặc cho bọn họ thích viết gì thì viết, chẳng lẽ ta còn sợ đám người này?” +
Giang Tùy Chu biết y không sợ, nhưng hắn không muốn làm như thế. +
Hắn từ ngàn năm sau đến đây, biết Hoắc Vô Cữu đã từng nổi danh đến nhường nào. Một vị tướng quân lưu danh thiên cổ như thế, nếu bởi vì một kẻ tiểu nhân mà làm hỏng đi thanh danh, trở thành một tên gian thần đã chính tay đâm chết hoàng huynh, bị người đời thóa mạ thì đó là chuyện vô cùng không đáng. +
Thị phi đúng sai, luôn phải có một danh tiếng trong sạch. +
Dù cho chuyện của mấy trăm năm sau không phải do hắn quyết đinh, nhưng hắn cũng không muốn mấy chục năm sau này tận mắt thấy người đời chỉ trỏ, bàn luận sau lưng Hoắc Vô Cữu. +
“Ngươi không biết sự lợi hại của đám văn thần nho sĩ đó đâu.” Hắn khuyên. +
Hoắc Vô Cữu cũng không quan tâm đám văn nhân đến đao còn nhấc không nổi đó lợi hại thế nào. +
Nhưng khi y ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tùy Chu, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trôi đi. +
Y biết mình không sợ, nhưng Giang Tùy Chu sợ. +
Y không nỡ làm Giang Tùy Chu sợ. +
“Vậy thì còn cách nào nữa?” Y mở lời. +
Giang Tùy Chu nghe vậy thì trầm ngâm một lát. +
“Tuy là ta đã có một chút ý tưởng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách thức.” Hắn nói, “Cách tốt nhất đương nhiên là làm cho hắn lại ra tay thêm lần nữa. Nếu người trong thiên hạ đều biết hắn vì kiêng kị mà nhẫn tâm ra tay với ngươi, lại có một tiền lệ như trước tất nhiên sẽ làm vấy bẩn thanh danh của hắn, ngược lại người đời cũng thương tình. Đến lúc đó ngươi muốn xử trí hắn thế nào thì cũng đều hợp lý cả.” +
Nói rồi, hắn chần chừ: “Nhưng mà …” +
Nhưng làm thế nào để Hoắc Ngọc Diễn cho rằng Hoắc Vô Cữu không hề biết một chút gì, sau đó lại bày mưu giết y thêm lần nữa thì có vẻ khó đây. +
Giang Tùy Chu trầm ngâm lắc đầu. +
Lúc này trong lòng hắn tràn đầy tâm sự, trong lúc trầm tư, chân mày cũng vô thức mà nhíu lại. Hoắc Vô Cữu không thể chịu nổi bộ dạng sầu lo này của hắn, bèn tới gần kéo hắn vào trong lòng mình, một tay ôm hắn, một tay xoa chân mày hắn, xoa đến khi không còn nhăn nữa mới thôi. +
“Lo gì chứ, cái này dễ mà?” Y nói, “Ta hiểu hắn, Hoắc Ngọc Diễn ngoài mặt nhìn thì dịu dàng, ôn hòa, thật ra rất xem trọng mặt mũi. Trước đây, nếu ai khiến hắn mất mặt, khó chịu, ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ giở trò ngáng chân.” +
Nghe vậy, ánh mắt Giang Tùy Chu sáng lên. +
“Vậy thì có cách.” Hắn nói: “Chỉ cần khiêu khích khiến hắn ra tay với ngươi là sẽ có lý do để bắt hắn.” +
Hoắc Vô Cữu lại lên tiếng. +
“Cho nên là, không cần phải lo lắng đâu.” Y nói, “Nếu thật sự không còn cách nào khác nữa, ta sẽ cho người đi diễn một tuồng kịch, ngụy trang thành người của hắn là được rồi.” +
Giang Tùy Chu nghe mà giật mình. +
Ngay sau đó, hắn nghe Hoắc Vô Cữu thản nhiên nói. +
“Nhưng mà nếu không đến đường cùng thì cũng không nên làm thế.” Y nói, “Chuyện hắn muốn giết ta không phải ngày một ngày hai, chẳng thà cho hắn thêm một cơ hội ra tay cho rồi.” +
Giọng điệu y tuy nhẹ nhàng, nhưng Giang Tùy Chu cũng nghe ra được một chút chuyện. +
Hắn biết, Hoắc Vô Cữu không phải là không nỡ, mà là không thèm. +
Hoắc Vô Cữu không phải không nghĩ ra được cách khiến cho Hoắc Ngọc Diễn phải suy sụp ngay lập tức. Nhưng điểm khác biệt giữa y và Hoắc Ngọc Diễn là không thèm dùng cách thức vu oan giá họa này để khiến đối phương phải chết một cách oan uổng mà thôi. +
Xưa nay y đều quang minh lỗi lạc như vậy đấy. +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, trên mặt vô thức nở một nụ cười. +
Nụ cười đó khiến ánh mắt hắn sáng bừng, cũng khiến lồng ngực Hoắc Vô Cữu đập loạn nhịp, cánh tay đang ôm Giang Tùy Chu cũng vô thức chặt thêm. +
Ngay sau đó, y nâng tay che đôi mắt của Giang Tùy Chu lại. +
“Hử?” +
Hoắc Vô Cữu lại nói. +
“Lý Trường Ninh nói ngươi phải nghỉ ngơi thêm mười ngày nửa tháng nữa mới khỏi hẳn được.” Y nói tiếp: “Kêu ta trong thời gian này phải cẩn thận đừng có làm cho ngươi mệt.” +
“Thì sao?” Giang Tùy Chu hoang mang, đưa tay định kéo tay Hoắc Vô Cữu ra lại bị y ngăn cản. +
Lúc này, giọng của Hoắc Vô Cữu đã hơi khàn đi rồi. +
“Cho nên là, ban ngày ban mặt, đừng có trêu chọc ta.” Y nói. +
Giang Tùy Chu: “…” +
Là do hắn trêu chọc hay do y kém quá đấy? +
Cũng chỉ là cười với y có một cái thôi, vào mắt y đã thành dụ dỗ rồi sao? +
Người này đúng là biết cách đánh tráo khái niệm quá. +
— +
Lâu Việt chuẩn bị yến hội đón tiếp rất tốt. Thấy Lâu Việt nhiệt tình, Hoắc Ngọc Diễn cũng biết điều hơn, các quan văn quan võ đều rất náo nhiệt, dùng xong một bữa cơm này cũng xem như cả khách lẫn chủ đều vừa ý. +
Sau bữa tiệc, tất cả mọi người đều đã hơi say ngà ngà rồi, Hoắc Ngọc Diễn cũng uống nhiều hơn một chút, phải có người đỡ đi nghỉ ngơi. +
Lâu Việt lúc này dù có say rượu cũng vẫn nhớ sức khỏe Hoắc Ngọc Diễn không còn tốt, nghe Hoắc Ngọc Diễn nói muốn nghỉ ngơi cũng vẫy tay cho mọi người cùng tan tiệc. +
Hoắc Ngọc Diễn vui vẻ đón nhận ý tốt của Lâu Việt. +
Hắn cười chào tạm biệt Lâu Việt, xoay người lên xe ngựa để về chỗ ở. +
Tất cả mọi người đều chỉ thấy hắn hơi say một chút mà thôi, nhưng nào có ai biết, hắn vừa mới bước vào xe ngựa là cả người đã buông thõng trên ghế tựa, hô hấp vừa yếu ớt vừa rối loạn. +
Thái giám theo hầu hắn biết rõ tình hình, thấy hắn lên xe thì vội vàng chui vào theo. +
Người nọ vừa lên tới đã lấy ra viên thuốc giấu trong ngăn mật trong thùng xe ra đưa cho Hoắc Ngọc Diễn uống. +
Mùi vị của viên thuốc đó vừa ngửi đã khiến người ta cảm thấy đắng đến nỗi buồn nôn, Hoắc Ngọc Diễn lại thản nhiên mà bỏ nó vào miệng, dựa nằm trên ghế nhắm hai mắt lại. +
Một lúc sau, dược hiệu phát tác hắn mới có thể hòa hoãn đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, hô hấp cũng nặng nề hơn. +
Thái giám lo lắng vô cùng. +
Sức khỏe của thái tử điện hạ thế nào chẳng lẽ hắn lại không biết? Từ trận Tầm Dương năm đó bị thương hại đến gốc rễ, dù ngoài mặt điện hạ vẫn không khác gì người bình thường, nhưng thân thể thực ra đã hư nhược đến tận cùng rồi. Cứ thế mà mấy năm nay hắn vừa không thể đi xa nhà, cũng không còn có thể cưỡi ngựa, bắn cung, luyện võ như trước, còn suốt ngày phải uống thuốc, dù có là uống rượu cũng phải uống loại được thái y điều chế, uống rượu thuốc có ngâm thêm nhân sâm và hổ cốt. +
Lần này điện hạ vừa phải xa nhà, vừa phải ra vẻ không có vấn đề gì, hôm nay ở trên bữa tiệc còn phải uống nhiều rượu như thế, sức khỏe nào mà chịu cho nổi? +
Một thái giám nhỏ nhoi cũng thấy không đáng thay cho hắn. +
Cũng chỉ là một Hoắc tướng quân mà thôi … làm người dù có hơi cuồng vọng một chút, nhưng cũng không đến nỗi hư hỏng từ tận gốc rễ. Điện hạ sao lại phải khổ sở kiêng kị y như thế này? +
“Điện hạ dù có muốn lôi kéo Lâu Việt thì cũng không nhất thiết phải liều mạng đến thế chứ!” Thái giám buột miệng khuyên nhủ. +
Lại thấy Hoắc Ngọc Diễn vẫy tay áo, nói khẽ: “Không sao, về trước đã.” +
Thái giám biết, thái tử điện hạ của bọn họ dù trông có vẻ là hiền hòa, nhu nhược, nhưng thực ra rất kiên cường. Chỉ cần hắn đã quyết định một chuyện gì thì dù có là ai khuyên nhủ cũng thành vô ích mà thôi. +
Hắn thở dài lui ra ngoài. +
Bên trong chỉ còn lại một mình Hoắc Ngọc Diễn, lẳng lặng tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt tối sầm không rõ đang nghĩ gì mà chỉ nhìn ra phía ngoài qua bức rèm gấm bị gió thổi tung. +
Đương nhiên hắn biết uống rượu như thế rất không tốt cho sức khỏe, nhưng hắn cũng biết rõ, hiện giờ quân lính đóng giữ ở Nam Cảnh có hơn năm mươi vạn, ba mươi vạn trong số đó là thuộc hạ cũ của Lâu Việt. +
Dù ngoài mặt hắn gọi Lâu Việt một tiếng “thúc thúc”, nhưng hắn cũng hiểu rõ Lâu Việt đối xử với hắn và Hoắc Vô Cữu không giống nhau. Bạn cũ của Lâu Việt là phụ thân của Hoắc Vô Cữu, không phải phụ thân hắn. Ngay từ khi bọn họ còn bé là Lâu Việt đã thích Hoắc Vô Cữu hơn một chút rồi. +
Các trưởng bối dường như càng cưng chiều những đứa trẻ không biết lễ nghĩa, không biết trên dưới hơn, Hoắc Ngọc Diễn đã quen với chuyện đó rồi. +
Cho nên, khi đối diện với Lâu Việt, hắn phải cẩn thận hơn nhiều, bày ra càng nhiều tấm lòng hơn nữa. +
Dù sao hiện giờ hắn cũng không biết Hoắc Vô Cữu có vì chuyện của Lý Thịnh mà nghi ngờ hắn không. Nhưng dù có hay không thì hắn đều phải tính toán trước để phòng ngừa mới được. +
Mà việc đầu tiên nếu muốn tính toán kỹ là phải tìm cách ly gián Hoắc Vô Cữu và đám quan văn lần này được đưa xuống phía Nam, thứ hai là phải khống chế được binh lực Nam Cảnh, không thể để Hoắc Vô Cữu một tay nắm trọn hết được. +
Cho nên Lâu Việt này, hắn phải dùng được. +
Đương nhiên hắn cũng biết, chỉ dựa vào vài chung rượu, vài câu nói là sẽ không thể lôi kéo được Lâu Việt cam tâm tình nguyện mà đứng về phía hắn. Lâu Việt cũng không phải một kẻ đứng núi này trông núi nọ, lần này chịu nghe theo Hoắc Vô Cữu hẳn là đều nhờ đại bá đã chết kia của hắn. +
Nhưng Hoắc Ngọc Diễn cũng không lo lắng mấy. +
Hắn lẳng lặng nhìn người đi tới đi lui ngoài cửa sổ, trong màn đêm có vẻ thật phồn vinh, yên bình. +
Hắn biết, là người thì đều sẽ có một điểm yếu. +
Mà điểm yếu lớn nhất của Lâu Việt đã bại lộ trước mặt kẻ khác từ rất lâu rồi. +
Lâu Uyển Quân. +
Chỉ cần Lâu Uyển Quân bị buộc về phía hắn, vậy thì dù cho Lâu Việt có hận hắn đến tận xương cũng sẽ làm việc cho hắn, tuyệt đối sẽ không hai lòng. +
Mà muốn khiến một nữ tử bị buộc phải đứng về phía hắn, cùng chung vận mệnh với hắn, chỉ cần có lòng một chút thì chắc chắn không phải là chuyện gì quá khó khăn. +
Hoắc Ngọc Diễn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi lại rũ mắt. +
Chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là dự tính, nhưng trong lòng hắn cũng rất hận. +
Hắn hận vô cùng. +
Nếu hắn hiện giờ không nằm trong cảnh kéo dài hơi tàn thế này, thì cũng không cần phải tính đến cách thức hèn hạ như thế, phải đi lừa gạt một nữ tử để đạt được mục đích. +
Nhưng mà hắn đã không còn cách nào khác nữa rồi. +
Nếu không phải vì trong trận Tầm Dương năm đó, phụ thân một hai muốn đi cứu Hoắc Vô Cữu và đại bá của hắn, thì hắn cũng không cần phải có kết cục bệnh tật quấn thân thế này. +
Bao nhiêu năm rồi hắn cũng không thể nào quên được bộ dạng làm bộ làm tịch của Hoắc Vô Cữu năm đó khi tìm được hắn. +
Hắn và phụ thân, hai người kéo dài hơi tàn như thế, sống không bằng chết, cả người đều đã bị hủy hoại trên chiến trường năm đó rồi. Vậy mà Hoắc Vô Cữu lại lành lặn, khỏe mạnh như chẳng có gì, sau này còn nhờ trận chiến đó mà vang danh khắp thiên hạ, thành chiến thần có tiếng, mà cả thiên hạ đều biết, cái mạng của Hoắc Ngọc Diễn hắn là nhờ có Hoắc Vô Cữu nhặt về từ chiến trường. +
Dựa vào đâu chứ? +
Hoắc Ngọc Diễn rũ mắt, bình tĩnh nhắm mắt lại. +
Tác giả: Lớp huấn luyện trà nghệ của Hoắc gia đã mở rồi! Do đại sư trà nghệ Hoắc Ngọc Diễn đích thân đứng lớp, bao thành tài, ngày báo danh còn có thể nhận hai cái tát từ chiến thần Hoắc Vô Cữu, ai tới trước thì được trước, đừng hòng thoát, ủa, đừng bỏ lỡ nha! +



Chiến trường ai đâu muốn z đâu cha???