Chương 109

Mặc dù đã tới Nam Cảnh, nhưng bởi vì dọc đường có thêm một Hoắc Ngọc Diễn cần được chăm sóc, nên đội ngũ nghênh đón vẫn cứ là đi rất chậm rãi. +
Mãi cho đến mùng mười, trong cung mới nhận được tin báo đội ngũ nghênh đón thái tử điện hạ và các đại nhân Bắc Lương đã sắp đến nơi rồi. +
Giang Tùy Chu nhận được tin tức, trầm tư một hồi mới nói: “Biết rồi, đi mời Tề đại nhân vào cung một chuyến.” +
Người báo tin nhận lệnh rồi lui ra ngoài. +
“Ngươi muốn phái Tề Mân xuất cung đón?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu gật đầu: “Hắn là người thích hợp nhất.” +
Hoắc Vô Cữu nghĩ rồi “ừ” một tiếng: “Nếu hắn thấy Tề Mân, trong lòng chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều. Tề Mân dù có thế nào cũng xem như là lão thần Nam Cảnh, ta không dùng đám tướng lãnh dưới trướng mà lại dùng hai cựu thần Nam Cảnh đi nghênh đón hắn … nhưng chức vị của Tề Mân lại cao như thế, sau khi hắn gặp được người hẳn là sẽ suy nghĩ nát óc một hồi.” +
Giang Tùy Chu gật đầu: “Đúng vậy.” +
Hoắc Vô Cữu nhướng mày: “Vậy thì lát nữa cho người đi chuẩn bị tiệc tối, ta đích thân đón gió tẩy trần cho hắn. Đến lúc đó, ta chỉ cần ra vẻ bớt phục tùng, công cao chấn chủ, chỉ e hắn sẽ càng không thể chịu nổi mà muốn ra tay.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, trầm tư một lát, nói: “Cũng là một cách hay.” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đứng dậy, vòng tới sau lưng hắn, đưa tay ôm hắn vào lòng: “Ngươi cũng chỉ cần đợi ở trong cung, chờ tin của ta.” +
Giang Tùy Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía y: “Ngươi không cho ta đi sao?” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày, không cần nghĩ đã đáp: “Đương nhiên là ngươi không thể đi được, lỡ đâu hắn để mắt đến ngươi thì làm sao?” +
Giang Tùy Chu lại lắc đầu: “Nhưng nếu ta không đi, hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.” +
Giọng điệu Hoắc Vô Cữu trầm xuống. +
“Cứ mặc cho hắn nghi ngờ.” Y nói, “Với ta mà nói, khi nào động tới hắn chỉ là xem khi nào ta có hứng thú, sao lại có thể để ngươi dấn thân vào nguy hiểm như thế? Đừng có làm bậy.” +
Giang Tùy Chu buột miệng cãi lại: “Bây giờ ở Nam Cảnh thì có nguy hiểm gì đâu chứ?” +
Hoắc Vô Cữu không nghe: “Cũng không được. Ngươi chỉ việc đợi ở trong cung, dù cho hắn muốn biết ngươi là ai thì cũng không có bản lĩnh thông thiên được như thế.” +
Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn y, thở dài ở trong lòng. +
Một hai vì bảo vệ hắn mà khiến những chuyện đơn giản trở nên quá phức tạp, Hoắc Vô Cữu thật sự là không thể sửa được điểm này. +
Hắn thu lại vẻ tươi cười, thần sắc nghiêm túc nhìn Hoắc Vô Cữu. +
“Lúc trước ta đã nói gì với ngươi?” Hắn nói, “Ta không cần ngươi bảo vệ ta ở sau lưng như thế, ngược lại còn gây thêm phiền phức.” +
Thái độ của Hoắc Vô Cữu càng không hề yếu đi: “Không được, lần này khác.” +
Giang Tùy Chu hỏi: “Có gì mà khác?” +
Hoắc Vô Cữu đáp: “Con người Hoắc Ngọc Diễn âm hiểm cực kỳ, ai biết được hắn sẽ làm ra những chuyện gì.” +
“Nhưng rõ là từ khi bước chân vào Nam Cảnh, hắn và thuộc hạ của hắn đều đã nằm trong tầm ngắm của ngươi rồi không phải sao?” Giang Tùy Chu nói, “Huống chi, tình hình phòng thủ của Lâm An lúc này cả ngươi và ta đều biết rõ, hắn muốn làm gì cũng rõ là khó như lên trời.” +
Hoắc Vô Cữu đuối lý, không nói nữa. +
Giang Tùy Chu hiểu, y im lặng không nói tức là vừa mới đuối lý, chuẩn bị chơi xấu. +
Hắn duỗi tay cầm lấy tay Hoắc Vô Cữu. +
“Nếu ta không đoán sai, hắn đi theo các đại thần tới đây nhất định là đang tìm cách để ly gián các ngươi.” Hắn nói, “Đám đại thần đó, lớn là quan chức các nơi, nhỏ là lo ẩm thực, cuộc sống hàng ngày, tất cả đều có chỗ để động tay động chân. Ngươi biết rõ những người này trung thành với ngươi, nhưng hẳn là ngươi cũng biết, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Bao nhiêu năm ngươi ở Dương Quan, đến Nghiệp Thành còn chẳng được mấy lần, sao có thể chắc chắn được mình nắm rõ suy nghĩ của mỗi một triều thần chứ?” +
Tuy lúc này Hoắc Vô Cữu vẫn là nét mặt lạnh nhạt, đao thương bất nhập, nhưng tay Giang Tùy Chu đang nắm lấy tay y, y vẫn không thể nhịn nổi mà lật lại, nắm chặt lấy tay hắn. +
“… Đúng là không thể.” Y thừa nhận. +
Kiểu suy nghĩ toan tính ngươi tới ta đi của đám văn thần thật sự là chuyện khiến hắn vừa nghĩ tới đã thấy đau đầu. +
“Cho nên ngươi cần có ta.” Giang Tùy Chu nói, “Ta hiểu rõ bọn họ hơn ngươi.” +
Hoắc Vô Cữu mím môi không nói. +
Chỉ nghe Giang Tùy Chu dịu giọng hỏi: “Buổi tối để ta đi cùng ngươi, được không?” +
Hoắc Vô Cữu giãy giụa một hồi, cuối cùng phản bác: “… Vậy ngươi định dùng thân phận gì để tham dự? Mà trong thành bây giờ có ai không biết quan hệ giữa ta và ngươi, Hoắc Ngọc Diễn chắc chắn sẽ làm khó dễ ngươi.” +
Giang Tùy Chu cười, túm tay Hoắc Vô Cữu lên dán lên sườn mặt mình. +
Hoắc Vô Cữu cúi đầu thấy Giang Tùy Chu ngồi trên ngai vàng đang ngẩng đầu nhìn y. Trên khuôn mặt quá mức tinh xảo đó hiện ra nụ cười tựa như hồ ly, khiến cho nốt ruồi son nơi khóe mắt cũng trở nên kiều diễm. +
“Cái đó thì có gì là khó đâu.” Giang Tùy Chu nói, “Xem như ta là một công tử bột đã mê hoặc lấy tâm trí ngươi, khiến cho Hoắc tướng quân không thể tập trung nổi tinh thần, chuyện gì cũng nghe lời ta, vậy thì dù có muốn làm gì hắn cũng phải nể mặt ngươi mà nhịn vào.” +
Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn hắn, rõ ràng biết hắn đang giả vờ nhưng yết hầu cũng vô thức lăn lộn. +
… Đúng là yêu tinh quyến rũ hút hồn người ta mà. +
Y nuốt nước bọt, một hồi sau mới nghiến răng nghiến lợi, cúi người ấn Giang Tùy Chu xuống ngai vàng, hung hăng mà hôn hắn.. +
“Ngươi cầm cả tính mạng của ta luôn đi này.” +
Trong lúc hôn, Hoắc Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi mà nói. +
— +
Sai Đại Tư Đồ đương nhiệm của Nam Cảnh là Tề Mân dẫn người ra đón Hoắc Ngọc Diễn thật sự có thể thể hiện sự coi trọng của Hoắc Vô Cữu. +
Mọi người đều biết hôm nay Tề đại nhân phải ra khỏi thành để nghênh đón Hoắc Ngọc Diễn. Tề đại nhân là ai chứ? Tính đến bây giờ đã sắp sửa trở thành nguyên lão của bốn triều rồi, dù có là Bàng Thiệu khi còn sống cũng phải nể mặt hắn vài phần, mà nay đã gần đến bảy mươi tuổi hạc, hắn còn có thể nhận lệnh xuất cung đi nghênh đón Hoắc Ngọc Diễn, đúng là Hoắc tướng quân và thái tử điện hạ huynh đệ tình thâm, trân trọng vô cùng. +
Nhưng điều này trong mắt Hoắc Ngọc Diễn lại không phải như thế. +
Nghe tin Tề đại nhân đã chờ ở ngoài thành, sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn lập tức trở nên khó coi. Hắn bình tĩnh đáp lời, buông màn xe rồi không lên tiếng nữa. +
Tề Mân? Không cần biết hắn ở bên ngoài nổi tiếng thế nào, trong mắt Hoắc Vô Cữu, đều là thứ không có gì đáng hiếm lạ. +
Hoắc Vô Cữu vốn dĩ đã không thích quan văn, nhất là kiểu cổ nho đầy miệng trung hiếu nhân nghĩa, mà lại còn là một kẻ từng ruồng bỏ chủ cũ như thế. Hoắc Vô Cữu nếu thật sự xem trọng hắn, không có hiềm khích với hắn, thì tại sao dưới trướng y có nhiều tướng lãnh để dùng như thế mà không phái một ai ra tiếp đón? +
Chọn bừa một tên vạn hộ, trong mắt Hoắc Vô Cữu, cũng quan trọng hơn Tề Mân rất nhiều. +
Trong nhất thời, Hoắc Ngọc Diễn cũng không thể đoán được Hoắc Vô Cữu đang nghĩ gì. +
Y phái Tề Mân ra khỏi thành, cuối cùng liệu có phải là bởi vì Lý Thịnh mà có hiềm khích với hắn? Hay là bởi ngay từ đầu y đã nghi ngờ nên dùng Tề Mân để đối phó cho qua? Hay là, hành động này của Hoắc Vô Cữu cũng không có ý gì khác, chỉ là bởi vì thanh danh của Tề Mân, dùng Tề Mân để tỏ rõ sự xem trọng với hắn và tỏ rõ lòng trung thành của bản thân với triều đình Bắc Lương nên mới bày ra thanh thế và thể diện như thế? +
Tề Mân này, thật sự quá mức đặc biệt, khiến Hoắc Ngọc Diễn trong một thoáng cũng không thể tính được cách gì đối phó. +
Hắn bình tĩnh suy nghĩ suốt một đoạn đường. Sức khỏe này vốn đã yếu ớt rồi, càng không thích hợp để suy nghĩ nhiều như thế. Xe ngựa đi một đường, đợi đến khi đến được cửa thành Lâm An, Hoắc Ngọc Diễn đã vừa mệt đầu lại mệt người, cả người không có chút sức lực gì. +
Nhìn thấy cửa thành nguy nga dần hiện ra trước mắt, hắn ho khan vài tiếng, cố nén cảm giác khó chịu mà bày ra bộ dạng như bình thường, ngồi thẳng ngay ngắn trong xe ngựa. +
Xe ngựa dừng lại, tiếng hô bên ngoài vang lên như sấm. +
“Chúng thần phụng mệnh cung nghênh thái tử điện hạ!” +
Sau đó, có binh lính vén màn xe lên. +
Thái giám vội bước tới đỡ Hoắc Ngọc Diễn xuống xe. Hắn mới vừa đỡ lấy cánh tay Hoắc Ngọc Diễn đã cảm nhận được sức khỏe Hoắc Ngọc Diễn suy yếu vô cùng, vô thức nhìn sang với ánh mắt lo lắng. +
Lại thấy thần sắc Hoắc Ngọc Diễn bình tĩnh, trên mặt vẫn treo một nụ cười hòa hoãn. +
Thái giám nọ vội cúi đầu. +
Hoắc Ngọc Diễn đứng trước xe ngựa, rời khỏi sự nâng đỡ của thái giám đi tới trước mặt Tề Mân, đỡ hắn dậy. +
“Vất vả Tề đại nhân phải chờ ở đây.” Thần sắc Hoắc Ngọc Diễn ôn hòa nói. +
Chỉ thấy Tề Mân sắc mặt lãnh đạm, không thấy thân thiện gì, chỉ bày bộ dạng lễ phép đáng có, lui về sau nửa bước, khom người, nói: “Thần cung nghênh thái tử điện hạ. Tướng quân đã mở tiệc đón tiếp ở trong cung, thương nhớ điện hạ tàu xe mệt nhọc, chỉ chờ đón gió tẩy trần cho điện hạ thôi.” +
Hoắc Ngọc Diễn bình tĩnh, ánh mắt lại dừng trên người Tề Mân. +
Bộ dạng này của hắn … là bởi vì hắn là lão thần Nam Cảnh, hay là bởi có Hoắc Vô Cữu bày mưu đặt kế? +
Hoắc Ngọc Diễn càng không dám chắc thái độ của Hoắc Vô Cữu. +
Thân hình hắn lung lay, được thái giám đi theo vội vàng đỡ lấy. Hắn cười nhạt, dùng ánh mắt ra hiệu với đội trưởng cấm vệ phía sau, sau đó lại quay đầu, dịu giọng cười nói: “Đúng thật là mệt. Vậy thì bèn phiền Tề đại nhân dẫn đường đi.” +
Tề Mân theo lệnh, lạnh mặt xoay người đi. +
Lâu Việt bên cạnh nhìn hết cảnh tượng này vào mắt. +
Hắn biết, thái độ của Tề Mân như thế đương nhiên là có Giang Tùy Chu an bài. Hiện giờ Hoắc Ngọc Diễn tự mình tới Nam Cảnh chính là bởi vì không rõ thái độ của Hoắc Vô Cữu, muốn tự mình tới xem. Giang Tùy Chu đoán được bèn cho người bày trò che mắt, làm cho Hoắc Ngọc Diễn do dự, càng thêm bất an. +
Con người chỉ có khi chìm vào hoang mang, do dự, mới có thể làm ra những lựa chọn thiếu lý trí nhất. +
Nghĩ vậy, Lâu Việt tiến tới cười nói: “Thái tử điện hạ đừng để trong lòng. Tính cách của lão già Tề Mân đó xưa nay đều không thích để ý đến ai, điện hạ đừng so đo với hắn làm gì.” +
Hoắc Ngọc Diễn đã muốn dùng những người này để phán đoán tâm tư của Hoắc Vô Cữu, nhưng lại thận trọng, thâm trầm. Người như hắn muốn phỏng đoán kẻ khác sẽ rất dễ bị một vài việc nhỏ không đáng kể mê hoặc tâm trí. +
Vậy nên, bọn họ phải mạnh ai nấy làm, khiến Hoắc Ngọc Diễn không nắm được manh mối. +
Quả nhiên, Hoắc Ngọc Diễn vừa nghe thấy lời này, cười cười dịu giọng nói: “Không sao, Tề đại nhân đức cao vọng trọng, có chút tính cách riêng là chuyện đương nhiên, ta lại rất thưởng thức tính cách chân thật này của hắn.” +
Lâu Việt nghe vậy, cười vang: “Điện hạ nhân từ, mạt tướng yên tâm rồi! Điện hạ, mời lên xe ngựa.” +
Hoắc Ngọc Diễn cười, xoay người bước lên xe. +
Mà nụ cười này của hắn đã là cố gắng nặn ra, đợi hắn vào được cung, vẻ tươi cười trên mặt đã không thể chịu đựng nổi nữa. +
Trong đại sảnh sơn son thiếp vàng, văn võ bá quan đã ngồi đầy đủ hết, chỉ còn chờ hắn nữa thôi. +
Vị trí cao nhất đang trống, chắc là để lại cho hắn. +
Nhưng vị trí ngay bên dưới hắn lại không phải là Hoắc Vô Cữu. +
Mà là một nam tử mặc miện phục tần vương của Nam Cảnh, trông rất trẻ tuổi, dung mạo cũng điệt lệ, thậm chí tinh xảo đến độ gần như yêu dị. +
Dưới ánh đèn, người nọ nhìn về phía hắn, cười nhạt, nụ cười đó như chứa đựng nhiều thâm ý, giống như một kẻ thắng cuộc đang thị uy với hắn vậy. +
Tác giả: Hoắc Ngọc Diễn: … Hình như ngửi được hơi thở của đồng loại. +
Giang Tùy Chu: 😀 Ngươi cũng là bạch liên hoa hả? Xin chào, đệ đệ của ngươi đã bị ta mê hoặc thành Chu U Vương, ngươi tới để làm gì? +
Hoắc Ngọc Diễn: … Tới trễ một bước rồi, tức thật. +



từ giờ đổi tên thành đại chiến matcha đá xay đc r đó