Skip to main content

Chương 108: Ngoại truyện 8

dathaiPiter

  Đại học, cánh cửa mở ra thế giới mới +

  +

Tân sinh viên Đại học T vừa mới kết thúc đợt học quân sự thì Tạ Lan của khoa Toán đã nổi danh khắp chốn. +

Kẻ có điểm thi đại học thấp nhất toàn trại, tên lính cá biệt nhất của khóa 18 và là vị “thần súng dỏm” được huấn luyện viên cầm tay bắn năm phát đạn mà vẫn trượt cả năm. +

Nhưng đồng thời cậu cũng là nhà vô địch CMO mà cả khoa Toán phải ngưỡng mộ. Cậu còn là một chủ kênh chẳng cần giới thiệu bản thân cũng nhận được bão lời mời kết bạn ngay trong ngày đầu khai giảng. +

Ở ngôi trường đại học luôn tôn sùng sự thông minh và đa dạng này, nhặt bừa một hòn đá ném ra cũng có thể trúng ngay một nhân tài xuất chúng. +

Ánh hào quang của rất nhiều người đã bị chốn học đường này nhấn chìm nhưng Tạ Lan lại không nằm trong số đó. Có vẻ như hào quang của cậu khi ở trường đại học này lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn. +

Đêm hội chào đón tân sinh viên của Đại học T khép lại. Tạ Lan vừa định rời khỏi hậu trường thì đã bị gọi giật lại. +

“Tạ Lan, em đợi một chút.” Cô giáo phụ trách dàn nhạc giao hưởng sinh viên bước tới cất giọng cười dịu dàng: “Em kéo đàn hay lắm. Đúng rồi, có chuyện này không biết em đã nghe chưa. Vương Khả Y học năm ba rồi nên đang bận rộn thực tập. Con bé nói với cô là muốn rút khỏi dàn nhạc. Em có muốn cân nhắc tiếp quản vị trí của nó không?” +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc mới nhớ được Vương Khả Y là ai. +

Vị trí violin trong dàn nhạc giao hưởng được chia thành hai loại: Violin 1 và Violin 2, mỗi loại gồm mười hai cây đàn. Violin 1 phụ trách giai điệu chính còn Violin 2 phụ trách phần bè trầm. Tạ Lan là tân sinh viên duy nhất của khóa này không phải ngồi ghế dự bị mà được trực tiếp tham gia biểu diễn luôn. Vị trí hiện tại của cậu thuộc biên chế Violin 2. +

Nhưng về bản chất thì bản thân cậu hoàn toàn chẳng bận tâm đến mấy chuyện này. +

Mặc dù hồi ở Anh cậu từng được dàn nhạc của trường gọi là “Trưởng bè Violin”, nhưng đó cũng chỉ là sự công nhận thực lực giữa các thành viên với nhau mà thôi. +

Giao hưởng là nghệ thuật của sự hợp tác tinh tế nên vị trí nào cũng quan trọng như nhau chứ không hề phân biệt cao thấp. +

“Em sao cũng được, xin nghe theo sự sắp xếp ạ.” +

Tạ Lan đeo hộp đàn lên lưng rồi nói tiếp: “Xin lỗi cô, mặc dù em đến biểu diễn nhưng em xin phép được vắng mặt trong các buổi tập luyện thường quy của năm nay ạ.” +

Bởi vì năm sau cậu phải bung sức thi IMO nên vốn dĩ cậu không hề đăng ký tham gia. Cậu định đợi đến khi thi xong vào năm hai thì mới vào dàn nhạc. Ai ngờ chủ tịch dàn nhạc lại chủ động tìm đến tận cửa. Trong danh sách thành viên mới năm nay với toàn bộ là vị trí “Dự bị”, đằng sau cái tên “Tạ Lan” lại nghiễm nhiên gắn kèm cụm từ “Vị trí Violin 2” duy nhất. +

Cô giáo cười đáp: “Cô biết chứ, nhưng thường ngày chúng ta cũng có không ít buổi biểu diễn ý nghĩa. Cô sẽ bảo chủ tịch cập nhật thông tin cho em thường xuyên. Nếu có thời gian phù hợp thì em cứ đến tham gia bất cứ lúc nào nhé.” +

Tạ Lan cũng không tiện từ chối thêm nữa nên đành gật đầu: “Dạ, em cảm ơn cô.” +

Người trong hội trường đã giải tán gần hết. Tạ Lan đeo đàn vội vã bước ra ngoài thì nhìn thấy Đậu Thịnh đang đứng đợi dưới tàng cây. +

Một tay Đậu Thịnh giữ xe đạp còn tay kia thì cầm máy ảnh. Anh đang xem lại các tư liệu vừa quay được. +

Tạ Lan bước tới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Quay gì đấy?” +

“Quay cậu á.” Đậu Thịnh mỉm cười đưa máy ảnh qua: “Đây là lần đầu tiên tớ được tận mắt nhìn thấy cậu ngồi trong dàn nhạc giao hưởng. Cảm giác đó… chậc… thật sự rất khó tả.” +

Trên màn hình là dàn nhạc giao hưởng Đại học T trông vô cùng trang nghiêm và trật tự. Các nhạc công đồng loạt diện âu phục đen, bủa vây xung quanh vị nhạc trưởng. Bộ phận violin được chia ra ngồi ở hai bên trái phải, còn Tạ Lan thì ngồi ở vòng trong cùng bên trái. +

Trong khung hình, thiếu niên trầm tĩnh đặt cây đàn violin lên cổ rồi bắt đầu kéo vĩ. +

Giai điệu vang lên đầy mạnh mẽ. Từng nhịp rung động của cánh tay và cơ thể cậu đều hòa quyện vào bối cảnh chung của dàn nhạc công. Thế nhưng phong thái của thiếu niên ấy lại vô cùng xuất chúng. Giữa vô vàn cây vĩ đang phiêu diêu lướt trên dây đàn thì cây vĩ của Tạ Lan vẫn là thứ chói lọi và hút mắt nhất. +

“Vui ghê.” Đậu Thịnh cảm thán. Anh xem đi xem lại đoạn video ngắn đó mấy lần rồi mới cẩn thận cất máy ảnh đi. +

Anh ngồi vắt vẻo trên xe đạp với một chân chống xuống đất. Anh đợi Tạ Lan ngồi vững vàng rồi mới đạp xe đi, mặc cho gió thổi tung mái tóc bay ra phía sau. +

Đậu Thịnh cất giọng hỏi đầy thoải mái: “Bữa khuya cậu muốn ăn gì nào?” +

Tạ Lan ngồi trong gió cũng cất cao giọng đáp lại: “Ăn ngọt đi.” +

Cậu đã ăn thịt nướng liên tục một tuần trời cùng đám Diệp Tư rồi. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thì là thôi là sắc mặt cậu đã tái mét. +

Thế là chiếc xe đạp của Đậu Thịnh bẻ lái một cách điệu nghệ: “Vậy thì chúng ta đến tiệm bánh ngọt bên khoa tớ càn quét một vòng nhé?” +

“Được.” Tạ Lan thuận tay ôm lấy eo Đậu Thịnh rồi ngáp một cái: “Bánh bông lan chà bông, mong là vẫn còn.” +

Đậu Thịnh đạp xe rất phóng khoáng. Dù điều kiện đường xá có tồi tệ đến đâu thì anh vẫn luôn tìm được một lối đi bớt xóc nảy nhất. Đầu xe cứ uốn lượn linh hoạt nhưng lại vững chãi vô cùng. +

Chiếc xe đạp lướt ra khỏi đường chính. Số lượng sinh viên xung quanh bỗng chốc vắng vẻ hẳn đi. Tạ Lan hơi nghiêng người tựa vào lưng Đậu Thịnh, ngáp dài: “Bài giảng hôm nay thâm sâu quá.” +

Đậu Thịnh ngạc nhiên hỏi: “Thâm sâu á? Hôm nay cậu học môn chuyên ngành gì vậy?” +

“Giải tích Toán học với lại Đại số tuyến tính cao cấp.” +

Giọng Đậu Thịnh có phần khó hiểu: “Có phải mới đi học mà cậu đã lú lẫn hết cả rồi không, không đến mức đó chứ?” +

Tạ Lan cứ ngáp hết cái này đến cái khác: “Tớ nói thâm sâu không phải là môn chuyên ngành… mà là Tư tưởng Mao Trạch Đông.” +

“… Ha ha ha.” +

Đậu Thịnh đang đạp xe không nhịn được bèn bật cười thành tiếng. Tiếng cười nương theo cơn gió luồn vào tai Tạ Lan mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. +

Tạ Lan sầu não thở dài. +

Môn Tư tưởng Mao Trạch Đông đúng là khó thật. Bạn cùng lớp an ủi cậu rằng chỉ cần học thuộc lòng trước kỳ thi cuối kỳ là ổn. Nhưng đến việc đọc hiểu cậu còn thấy chật vật thì học thuộc kiểu gì bây giờ? +

Điều đáng buồn hơn là Đại học T chẳng khác nào một trường thể dục thể thao. Nghe đồn bài kiểm tra chạy 3.000 mét hàng năm nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị tước tư cách xét tuyển nghiên cứu sinh. +

Bóng ma tâm lý từ đợt học quân sự còn chưa phai mờ mà giờ lại rước thêm nợ mới. Kiểu này thì thà cho cậu một đao kết liễu luôn đi còn hơn. +

Buổi tối, tiệm bánh ngọt không còn lại nhiều đồ cho lắm. Hên là loại bánh bông lan chà bông mà Tạ Lan thích ăn vẫn còn đúng một chiếc cuối cùng. +

Đậu Thịnh gói mang về một hộp bánh su kem, một hộp bánh sừng bò giòn rụm mặn ngọt, một túi bánh đào tô* trộn lẫn bánh lô quả*, rồi mua sạch chỗ bánh mochi kem tươi còn sót lại… Anh xách một túi to nặng trĩu rồi treo tòng teng lên ghi đông xe đạp. +

(*) Đào tô (桃酥) và Lô quả (炉果): Các loại bánh quy nướng truyền thống của Trung Quốc. +

Chiếc xe lại lăn bánh. Anh nói vọng ra sau lưng: “Ăn ngon ngủ ngon. Sáng mai tớ gọi cậu dậy cùng chạy bộ nhé.” +

Lời vừa dứt thì tấm lưng đã chùng xuống. Tạ Lan dụi trán thẳng vào lưng anh. +

Không thể từ chối nhưng cậu có thể dùng trán cọ mạnh vào lưng bạn trai để xả bớt cục tức. +

Xe đạp chạy ra khỏi cổng trường. Thỉnh thoảng họ lại lướt qua vài gương mặt quen thuộc. Những người quen biết Đậu Thịnh thì thoải mái hò hét chào hỏi. Còn những người quen Tạ Lan thì có lẽ vì thấy cậu đang nhắm nghiền mắt như ngủ thiếp đi nên chỉ thấp giọng cười nói rồi lướt qua. +

Nhưng khi chiếc xe vừa đi qua, gió đêm vẫn thổi vài âm thanh cười đùa nho nhỏ lọt vào tai Tạ Lan. +

“Chỉ có thế thôi á, bạn trai giả.” +

“Giả ghê luôn.” +

“Tiếc thật đấy, khoa chúng ta năm nay có mỗi anh chàng này là đẹp trai nhất.” +

“Lạy Chúa, bà bớt đòi hỏi đi. Khoa Toán cũng có biết bao nhiêu là con trai cơ mà…” +

Tạ Lan tì đầu vào lưng bạn trai. Từng luồng gió nhỏ mơn man táp vào mặt mang đến cảm giác thư thái lạ kỳ. +

Trong cơn mơ màng, cậu dường như đã thực sự ngủ thiếp đi một lúc. +

Lát sau Đậu Thịnh đột nhiên đạp xe vào đoạn đường xóc nảy khiến mông cậu đau điếng, cơn đau lan tràn làm cả người cậu đâm ra cáu bẳn. Thế là cậu ngẩng dậy vỗ “bốp” một cái vào lưng Đậu Thịnh. +

Xe vừa vặn rẽ vào cổng khu chung cư rồi từ từ giảm tốc độ. +

Tạ Lan bực dọc lên tiếng: “Cậu có thể lựa cái đường bằng mà đi không?” +

“Được, xin lỗi.” Đậu Thịnh lập tức nhận lỗi. +

Một lúc sau anh vẫn nói nhỏ để thanh minh: “Tớ đã cố hết sức rồi. Vừa nãy trong hẻm có một đứa bé đột nhiên chạy tọt ra nên tớ phải tránh nó.” +

Tạ Lan thở hắt ra. +

Đậu Thịnh đỗ xe dưới sảnh chung cư. Anh đợi Tạ Lan xuống xe rồi nhận lấy cây đàn để đeo hộ cậu. Anh lầm bầm: “Lần sau mà làm chuyện đó xong thì ngày hôm sau tớ sẽ không đạp xe nữa. Ế không đúng, đi bộ chắc cũng khó chịu lắm nhỉ. Vậy thì… chậc, để tớ nghĩ cách xem sao.” +

Tạ Lan chẳng thèm hé răng, cứ thế đi lên phía trước rồi bước vào lối vào tòa nhà. +

Mấy tầng dưới của khu tập thể cũ đã bị hỏng bóng đèn, Tạ Lan phải bật đèn flash điện thoại để soi đường. Bóng dáng cậu cứ lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp chớp nháy của ánh sáng. +

Dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra động tác bước lên cầu thang của cậu trông có hơi gượng gạo. +

Đậu Thịnh bỗng cảm thấy hơi áy náy bèn rảo bước đuổi theo hai bậc thang: “Hay là cậu xách đồ đi để tớ cõng cậu nhé?” +

Thân hình Tạ Lan khẽ run lên, suýt nữa thì bước hụt. +

Cậu không dám tin ngoảnh đầu lại nói: “Có phải cậu muốn dọa hàng xóm sợ chết khiếp luôn không? Cái chung cư này ngoài đám Diệp Tư ra thì toàn là các ông bà cụ cả đấy.” +

“Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi…” Đậu Thịnh lại bỏ cuộc: “Vừa nãy tự dưng hơi kích động quá…” +

Tạ Lan đứng cao hơn anh hai bậc thang, cậu quay đầu lại cười khẩy một tiếng: “Cậu cũng có phải vừa mới kích động đâu.” +

Đậu Thịnh ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Đợi đến khi cậu quay lưng đi, mới khẽ nhếch môi. +

Lên đến tầng bốn mới bắt đầu có đèn. +

Tạ Lan nóng đến mức không chịu nổi liền cởi phăng chiếc áo vest biểu diễn ra rồi vắt ngang tay. Trước đó cậu cứ cố nhịn nóng chứ nhất quyết không cởi, bởi vì chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của dàn nhạc này quá mỏng, không thể mặc trần được. +

Cậu vừa bước lên lầu vừa tháo vài chiếc cúc áo ở cổ và cổ tay, sau đó thuận miệng hỏi: “Cậu nhìn từ đằng sau thấy nó mỏng đến mức nào vậy?” +

Nghe vậy, Đậu Thịnh bèn ngước mắt lên nhìn lướt qua. +

Không gian hành lang khá hẹp nên gom sáng rất tốt. Ánh đèn xuyên qua lớp sơ mi trắng khiến từng chút dấu vết nhỏ nhất cũng hiện rõ mồn một. +

“Nói chung là không thể mặc dưới ánh mặt trời.” Đậu Thịnh trả lời vô cùng ngắn gọn và súc tích: “Tớ khuyên cậu sau này đi sự kiện hay tập luyện thì nên mua một chiếc có kiểu dáng tương tự. Hoặc là chúng ta đem mẫu này đi thuê người may một chiếc đi.” +

Tạ Lan ừ một tiếng: “Vậy cũng được.” +

Về đến nhà, Tạ Lan vội vàng xử gọn chiếc bánh bông lan chà bông rồi lại xơi thêm nửa hộp su kem nữa. Lượng đường nạp vào quá nhiều quả nhiên lập tức khiến cậu buồn ngủ díp mắt lại. Cậu liếc Đậu Thịnh – người đang duy trì thói quen hằng ngày là vừa về đến nhà đã mở máy tính lên để ghép suộc* rồi nhón thêm hai chiếc su kem nữa xong mới chui tọt vào phòng tắm. +

(*) Source =))))) +

Cậu vừa mới cởi áo sơ mi và còn chưa kịp cởi quần thì Đậu Thịnh đã lên tiếng từ ngoài cửa: “Tớ vào nhé.” +

Tuy miệng nói xin phép nhưng động tác vặn tay nắm cửa của anh lại diễn ra cùng một lúc. Anh vốn chẳng để cho người ta có chút thời gian nào để phản ứng. +

Tạ Lan vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Tớ tưởng cậu phải chép dữ liệu nên tớ vào tắm trước rồi.” +

“Ồ ồ ồ, cậu cứ tắm đi. Tớ chỉ vào lấy chai xịt muỗi thôi.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa vơ lấy cái chai màu xanh trên bồn rửa mặt, đồng thời phóng tầm mắt lướt qua tấm gương. +

Trong gương, trên làn da trắng trẻo của Tạ Lan rải rác vài vết bầm tím loang lổ. Đó là những dấu vết vô tình lưu lại do dạo gần đây Tạ Lan thử nghiệm vài “bài tập vận động” không mấy quen thuộc. +

Đậu Thịnh chậc lưỡi một tiếng: “Da cậu mỏng quá đấy. Mấy vết này phải mất bao nhiêu ngày mới khỏi được đây?” +

Ánh mắt của Tạ Lan lúc này chỉ muốn giết người. +

“Tớ sai rồi, tớ cút đây.” Đậu Thịnh lập tức giơ chai xịt muỗi lên xin tha. Anh lùi ra khỏi phòng tắm rồi lại đứng cách một cánh cửa để hỏi vọng vào: “Xin hỏi chủ nhân, suộc quay tối nay có thể ghép vào Vlog của tháng này được không ạ?” +

“Tùy cậu.” Tạ Lan cởi nốt đồ ra rồi kéo vách kính của buồng tắm đứng lại: “Muốn cắt thế nào thì cắt.” +

Cậu vừa mới mở vòi hoa sen lên thì lại loáng thoáng nghe thấy Đậu Thịnh ở bên ngoài cất tiếng hỏi: “Chuyện đó… có phải là khó chịu lắm không?” +

Giọng của Đậu Thịnh rất thấp, cậu cũng không rõ là do bị tiếng nước lấn át hay là do tự anh đã cố tình hạ thấp âm lượng xuống nữa. +

Tạ Lan theo bản năng đưa tay định tắt nước nhưng do dự một chút rồi lại khựng lại. Cậu không hề muốn đặt cuộc đối thoại này vào một bầu không khí có vẻ quá mức trịnh trọng như vậy. +

Lẫn trong tiếng nước chảy, cậu ậm ờ đáp lại một câu: “Cũng không đến nỗi… Cậu có thể đừng hỏi nữa được không?” +

“Ò ò…” Tiếng của Đậu Thịnh lập tức xa dần nhưng anh vẫn lầm bầm: “Tớ chỉ là… Dù sao thì lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn thôi.” +

Làn nước nóng xối từ trên xuống, chảy qua vành tai và gò má của Tạ Lan. Lớp da thịt tiếp xúc với nước cũng bắt đầu nóng bừng lên theo nhiệt độ. +

Cậu lặng thinh bóp một nắm dầu gội rồi xoa lên đầu, tạo ra bọt trắng xóa đầy tay, nhắm tịt mắt lại rồi ra sức vò tóc. Cậu cứ vò mãi cho đến khi hương gỗ thông thoang thoảng lan tỏa khắp không gian phòng tắm ẩm ướt mới thôi. +

Thật ra thì lần trước đã rất tuyệt rồi… nhất là ở khúc sau. +

Đối với những “bài tập vận động” chưa mấy quen thuộc thế này, ngay từ lúc mới bắt đầu đã thực sự là một thử thách cực lớn đối với cả thể lực, độ dẻo dai lẫn sức chịu đựng. +

Nhưng ba cái chuyện “vận động” này càng về sau thì lại càng kích thích cơ thể tiết ra một lượng lớn dopamine. Điều đó khiến cho người ta dẫu có đau nhức khắp toàn thân thì vẫn cứ chìm đắm tận hưởng niềm vui sướng râm ran. +

Bên ngoài chợt vọng vào tiếng nhạc du dương êm ái. Cứ vài giây âm điệu lại bị cắt ngang một lần, hẳn là do Đậu Thịnh đang mải mê chọn BGM. Anh đổi tới đổi lui cả nửa buổi trời mới chốt được một bài. Tình cờ thay, đó lại đúng là ca khúc mà Tạ Lan đã từng ngân nga mấy hôm trước. +

Tạ Lan cứ thế ngân nga theo giai điệu ấy. Cậu mượn dòng nước nóng để gột rửa đi sự căng cứng và nhức mỏi trên khắp cơ thể. Bước ra khỏi buồng tắm, cậu mặc vào chiếc quần ngủ mềm xèo rồi tùy tiện tròng thêm một chiếc áo ba lỗ màu đen. +

Trong tấm gương, chàng trai vừa mới tắm xong có làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Mái tóc đen ướt sũng đang dán chặt vào trán và hai bên gò má cậu. +

Cậu tiện tay cầm lấy chiếc máy sấy tóc. Phích cắm vừa mới cắm vào ổ điện thì trên tấm kính mờ ở cửa lại lù lù xuất hiện một cái bóng. +

“Cậu tắm xong rồi à?” Đậu Thịnh cất tiếng hỏi từ bên ngoài. +

Tạ Lan “ừ” một tiếng đáp lời. +

“Tớ vào trả chai xịt muỗi đây.” Đậu Thịnh vừa nói vừa gạt tay nắm cửa rồi lắc lư bước vào. +

Tạ Lan hơi nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho cánh tay của anh vươn tới. Cậu trơ mắt nhìn chai xịt muỗi được đặt lẫn vào trong đống chai lọ lỉnh kỉnh. +

Nhưng Đậu Thịnh lại chẳng chịu rời đi. Anh cứ thế nhàn nhã tựa người vào bồn rửa mặt và cản luôn chỗ ổ cắm điện. +

Anh chậc lưỡi cảm thán: “Bạn Tạ Lan này, ban nãy tớ vừa mới ngồi edit tỉ mỉ lại đoạn nhạc giao hưởng tối nay đấy.” +

“Hử?” Tạ Lan đặt máy sấy tóc xuống: ” Thế thì sao?” +

“Cũng chẳng sao cả. Chỉ là tớ cảm thấy bạn trai của mình đẹp trai quá đi mất, tớ muốn đi khoe khoang với cả thế giới luôn ấy. Nhưng mà cái ham muốn này tạm thời chưa có chỗ nào để xả ra nên tớ cứ thấy bứt rứt trong lòng.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa giơ tay lên quàng lấy vai Tạ Lan. Anh bất chấp cái nóng hầm hập, cũng mặc kệ luôn cả mái tóc còn đang bốc hơi nước của đối phương. Đôi môi anh cứ thế xuyên qua lớp tóc để hôn lên trán và mắt cậu hết lần này đến lần khác: “Hãy tha thứ cho tớ nhé, lần đầu tiên được xem bạn trai chơi nhạc giao hưởng live, tớ u mê đến mức ngốc luôn rồi.” +

Bầu không khí trong phòng tắm vốn đã rất nóng bức. Tạ Lan bị anh dính chặt lấy như vậy, đáng lý ra phải thấy phiền phức nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. +

Dạo gần đây, cậu và Đậu Thịnh quả thực đã trở nên thân mật hơn trước rất nhiều. +

Là kiểu thân mật mà cơ thể luôn trong trạng thái vô thức muốn xích lại gần nhau. +

Đậu Thịnh tiện tay lấy chiếc máy sấy từ tay cậu rồi cắm điện. Anh bật công tắc lên rồi hơ hơ vào lòng bàn tay mình để thử trước nhiệt độ. +

“Sấy cho cậu nhé?” +

“Ừm.” +

Thế là Tạ Lan hơi cúi đầu xuống. Cậu ngoan ngoãn mặc cho một tay Đậu Thịnh luồn vào vò rối mái tóc mình, còn tay kia thì lắc lắc chiếc máy sấy để tỉ mỉ sấy khô tóc cho cậu. +

Máy sấy kêu lên những tiếng vù vù, vài lọn tóc lất phất thỉnh thoảng lại quét ngang qua mắt khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy. +

Tạ Lan khép hờ hai mắt, cố ý nâng cao giọng: “Sáng mai tớ không có tiết. Có phải là cậu cũng không có đúng không?” +

Đậu Thịnh cũng phải nói to lên để đáp lại: “Đúng rồi. Ngày mai lịch học của hai đứa mình đều xếp kín bưng từ chiều cho đến tận tối mịt cơ. Lúc đăng ký tín chỉ bọn mình đã cố tình chọn để học chung với nhau mà, cậu quên rồi à?” +

Tạ Lan “ò” một tiếng. Cậu cảm giác mái tóc của mình đang bị vò cho rối tung rối mù một cách cực kỳ hoang dã. Cậu mở hé một mắt ra để liếc xéo vào trong gương và trông thấy cả một đầu tóc của mình đang bay nhảy điên cuồng trong không trung. +

Tầm chừng mười mấy giây sau, máy sấy tóc tắt phụt. Cả thế giới đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. +

“Xong rồi.” Đậu Thịnh đặt máy sấy tóc xuống bàn. +

Tạ Lan gật gật đầu. Một giọt nước men theo sườn cổ trượt vèo xuống dưới, đọng lại ngay hõm xương quai xanh. +

Cậu vừa mới định đưa tay lên lau thì Đậu Thịnh đã vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai cậu. Ngón cái của anh khẽ miết nhẹ, lau đi giọt nước nhỏ kia. +

Chàng trai phản chiếu trong gương có một mái tóc đen bồng bềnh cùng ánh mắt trong veo ẩm ướt. Chiếc áo ba lỗ ôm trọn lấy những đường nét mượt mà, săn chắc ở vòng eo. Bờ vai và cánh tay dưới ánh đèn hắt xuống từ trần phòng tắm cũng tỏa ra thứ ánh sáng ngập tràn sức sống thanh xuân. +

“Sáng mai không có tiết học.” Tạ Lan chợt hạ thấp giọng, lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa. +

“Hả?” +

Đậu Thịnh thu lại tầm mắt từ trong gương, ngẩn người ra mất một lúc để load thông tin. +

Tạ Lan không đáp lại tiếng “hả” này mà chỉ  nhìn anh. Ngay giây tiếp theo, Đậu Thịnh liền bừng tỉnh. +

Anh tỏ vẻ vừa khó tin vừa buồn cười, nghiêng đầu trêu chọc: “Không phải chứ tiền bối? Hóa ra là cậu đang giăng bẫy chờ tớ ở đây đấy à?” +

“Tớ chờ cậu cái gì cơ?” Giọng điệu của Tạ Lan dửng dưng. +

Đậu Thịnh không trả lời mà chỉ liên tục thở dài hai tiếng. Khi nghe thấy tiếng Ngô Đồng nhảy từ trên giường xuống ở phía sau lưng, anh lập tức dùng chân đá ngược về phía sau, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. +

“Meooo ngoao!!!” Ngô Đồng suýt chút nữa thì bị kẹp trúng mũi, tức giận gào rú ầm ĩ ở bên ngoài. Vuốt mèo điên cuồng cào lên tấm kính mờ tạo ra những tiếng sột soạt, nghe rất hung tàn. +

Hai con người ở bên trong cửa lại bỏ ngoài tai mọi thứ. +

Hơi thở của họ nóng rực quấn lấy nhau. Đậu Thịnh đỡ lấy gáy Tạ Lan và trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Chiếc áo ba lỗ màu đen và áo sơ mi màu trắng dán chặt sát rạt vào nhau. +

Tạ Lan bị ép lưng vào vách gạch men đọng đầy hơi nước. Chẳng mấy chốc sau lưng cậu đã ướt đẫm một mảng. Lớp vải ẩm ướt dính dấp vào da thịt khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu vô cùng nôn nóng vươn tay ra định túm lấy chiếc áo ba lỗ. +

Thế nhưng đầu ngón tay cậu chợt run lên, lớp vải vừa bị kéo ra đã lập tức đàn hồi búng ngược trở lại, va vào da thịt tạo ra một tiếng vang giòn giã. +

Nửa khuôn mặt nghiêng phản chiếu trong gương nháy mắt đã đỏ ửng bừng bừng. +

Những âm thanh chóp chép ướt át nọ cũng chịu dừng lại, thay vào đó là tiếng cười trầm thấp xen lẫn những tiếng thở dốc nhè nhẹ của Đậu Thịnh. +

“Cười cái quần què.” Tạ Lan tức tối thốt lên: “Trong này ẩm như vậy, cậu không thể bật cái quạt thông gió lên được à?” +

Đậu Thịnh cúi đầu xuống, đôi môi anh không ngừng mơn trớn lên vùng da đang đỏ ửng lan dần xuống tận xương quai xanh của Tạ Lan. Phải rất lâu sau mới lưu luyến không nỡ mà buông ra. +

“Bật quạt thông gió cũng chẳng có tác dụng gì đâu.” Đậu Thịnh thủ thỉ sát bên tai cậu: “Phải đợi tới tận năm nảo năm nào thì nó mới hút hết được mớ hơi nước này chứ.” +

Anh vừa nói, bàn tay vừa lưu luyến rời khỏi cổ Tạ Lan rồi từ từ trượt dần xuống phía dưới. +

“Thôi thì lát nữa bọn mình tắm lại lần nữa vậy.” +

“…” +

[Lời tác giả] +

Sáng sớm hôm sau, Gõ Bàn Phím đứng bơ vơ một mình bên ngoài ngôi nhà mới của hai trứng. +

Cô bày ra cái mặt liệt đứng nhìn đồng hồ chằm chằm. +

Từ năm giờ, đến sáu giờ, rồi tới tận bảy giờ. +

Từ tờ mờ hừng đông cho tới lúc mặt trời đã lên cao đến ba sào. +

Cuối cùng, cô mang theo khuôn mặt lạnh tanh xông thẳng vào, một cước đạp nổ tung cánh cửa phòng. +

“Làm cái trò gì thế hả! Không phải là đã hẹn nhau đi chạy bộ rồi sao! Chị đây đã phải lặn lội xa xôi đến thăm hai đứa mày đấy!” +

Trứng Lười mệt mỏi kéo chăn lên trùm kín đầu, cậu nhắm tịt mắt lại rồi lầm bầm: “Xin lỗi chị, trứng đây thực sự là không lết nổi khỏi giường đâu…” +

“Để mai hẹn lại đi.” Trứng Đậu cũng lầm bầm: “Chị không hiểu được đâu, trứng cũng có công to việc lớn của trứng cần phải lo liệu chứ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.