Skip to main content

Chương 109: Ngoại truyện 9

dathaiPiter

 Bạn trai giả cũng phải tuyên bố chủ quyền! +


Năm giờ chiều, chuông tan học vang lên. +

Giáo sư vừa vặn viết xong dòng cuối cùng lên bảng rồi bước đến bục giảng và nhấp chuột để chuyển slide PPT sang trang cuối cùng – Bài tập. +

Cả giảng đường đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. +

Ông đợi tiếng hít khí ngừng lại rồi mỉm cười và tiếp tục nhấp chuột. +

Vẫn còn một trang bài tập nữa. +

“…” +

“Tôi đờ luôn rồi.” +

Nam sinh ngồi phía trước Tạ Lan tên là Ngụy Đông Khoát đang điên cuồng lật vở ghi chép mà chẳng có chút phong thái nào của top 10 khối Tự nhiên toàn tỉnh. Cậu ta nói bằng một chất giọng lơ lớ kỳ quặc: “Trốc cha mi nựa, mới có mỗi buổi chiều mà cày phát hai chương rứa à? Tay tau run lẩy bẩy luôn rồi ni…” +

Tạ Lan vẫn đang cắm cúi viết nốt những dòng ghi chép cuối cùng trên Ipad, cán bút di chuyển nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. +

Cậu phát hiện ra Ngụy Đông Khoát luôn thích dùng từ “Trốc cha” để nhấn mạnh ngữ khí giống hệt như cái cụm “Đệt cụ nó” mà Xa Tử Minh từng dạy cậu năm xưa. Thế nhưng độ khó khi phát âm của từ này lại cao hơn và mang lại cảm giác ưu nhã mượt mà hơn khiến người ta không nhịn được mà muốn học theo. +

(*): Từ gốc Ngụy Đông Khoát dùng là “kê nhi/ 鸡儿“, một câu cửa miệng mang nghĩa lóng tương đương với “vãi”, “mẹ kiếp”, thường dùng trong phương ngôn để bộc lộ cảm xúc mạnh. Nhưng xài tiếng Nghệ nó vui hơn =))) +

Thế là cậu bèn nhỏ giọng đọc theo: “Trốc cha mi nựa, một buổi chiều mà cày luôn hai chương rứa…” +

Nào ngờ Ngụy Đông Khoát lại nghe thấy nên lập tức ngoái đầu lại hỏi: “Lan thần, cậu học theo tôi à? Cậu có hứng thú với tiếng quê tôi sao? Hôm nào rảnh thì buôn chuyện với tôi nhiều vào nhé?” +

Tạ Lan bất đắc dĩ ngẩng đầu lên đáp: “Gọi cả tên họ ra có được không?” +

Đối phương cười hề hề mấy tiếng rồi nói: “Lương tâm tôi không cho phép tôi xúc phạm đến thần cách đâu.” +

“…” +

Lan thần, danh hiệu này không biết do ai khởi xướng nhưng dù mới chính thức khai giảng được hai tuần thì nó đã lan truyền khắp cả khoa Toán rồi. +

Điều lố bịch nhất là năm nay trong khoa có mấy nam sinh không phân biệt được chữ “l” và “n” nên cứ cất giọng hào sảng gọi “Nam thần!” khiến Tạ Lan chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống đất ngay giữa thanh thiên bạch nhật. +

Tạ Lan cạn lời bèn cúi đầu tiếp tục bổ sung ghi chép, còn Ngụy Đông Khoát thì lầm bầm ghé sát lại gần: “Để tôi xem vở ghi chép của Lan thần trông như thế nào nào… Vãi cả đái!” +

Nam sinh ngồi cạnh cậu ta cũng lập tức quay đầu lại: “Cho tôi xem với!” +

Tiếng Anh viết tay mượt mà tràn ngập cả màn hình và đan xen cùng những ký hiệu toán học trông vô cùng phóng khoáng phiêu dật. Người bình thường rất khó đọc được kiểu chữ tiếng Anh viết tay này nên Ngụy Đông Khoát phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được: “Tau còn tưởng mi dùng tiếng Ả Rập để ghi chép cơ đấy, hóa ra đây là Íng Lịt à?” +

Tạ Lan ừ một tiếng rồi giải thích: “Thầy giáo nói nhanh quá nên tôi… viết chữ Hán không theo kịp.” +

Nhắc đến chuyện này thì cậu cũng thấy khá xấu hổ vì suốt hai năm cấp ba cậu đều dùng tiếng Trung để ghi chép. Mặc dù tốc độ viết chữ chậm hơn người khác nhưng cậu vẫn luôn kiên trì, chẳng thể ngờ được cuối cùng cậu vẫn thất bại thảm hại trước giáo sư ma quỷ của Đại học T. +

“Bái phục!” Nam sinh ngồi cạnh Ngụy Đông Khoát lắc lư đầu cảm thán: “Tuy rằng không đọc hiểu được kiểu chữ này nhưng nó lại rất dọa người và ngập tràn phong thái của thần linh.” +

“Chuẩn luôn chứ còn gì?” Ngụy Đông Khoát vội vàng tiếp lời: “Lan thần, cậu dạy tôi viết thư pháp tiếng Anh còn tôi dạy cậu nói ‘Trốc cha’, thấy sao hả? Âm cuốn lưỡi ban nãy của cậu nối chưa được mượt mà cho lắm. Thực ra từ này không phải là tiếng quê tôi đâu mà tôi cũng phải học từ người khác mất một thời gian dài đấy, tôi có thể truyền thụ lại cho cậu.” +

Tạ Lan vô tình từ chối thẳng thừng: “Cảm ơn nhưng tôi đã biết nói rồi. Trốc cha.” +

Ngụy Đông Khoát cười đến mức suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau và ngay cả hàng nữ sinh ngồi phía trước cũng bật cười rúc rích. +

Tạ Lan bị trêu chọc đến mức hơi ngượng ngùng nên cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xách ba lô rời đi. +

Ngụy Đông Khoát vốn là một trong những bạn cùng phòng được sắp xếp ở chung với cậu. Mặc dù sau đợt học quân sự thì Tạ Lan rất ít khi về ký túc xá nhưng mối quan hệ giữa cậu với người bạn cùng phòng tính tình cởi mở này vẫn khá tốt. +

Buổi tối Đậu Thịnh có tiết học nên cậu đưa bạn trai đi học rồi tự mình ngồi ở thư viện để làm bài tập Toán vừa được giao ban nãy. +

Điện thoại đã được cài chế độ im lặng nhưng màn hình vẫn liên tục sáng lên do thông báo tin nhắn đổ về không ngớt. Cậu giải xong hai bài toán rồi mới cầm điện thoại lên lướt qua một lượt. +

Trong nhóm chat lớp ngập tràn hình chụp các loại ghi chép khác nhau và xen lẫn trong đó là những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một nhóm người. +

[Câu 4 phần Vành Toán Học đâu rồi? ] +

[*Hình ảnh*] +

[Đù, phần trên của cậu bị xóa mất tiêu rồi kìa.] +

[Lúc tôi nhận ra mình không chép kịp rồi vội vàng chụp ảnh lại thì đã quá muộn màng.] +

[Ông thầy này xóa bảng nhanh vãi mèo luôn.] +

[Hói cả đầu, giảng viên khoa mình thực sự rất thích viết bảng nha…] +

[Như mọi người đã biết thì PPT chỉ được dùng để giao bài tập mà thôi.] +

[Rốt cuộc có ai chép lại được câu 4 đầy bí ẩn kia không vậy?? ] +

[Quách Tử có nửa trên còn khứa Khoát có nửa dưới, nhưng vẫn bị thiếu mất mấy dòng.] +

Tạ Lan tiện tay chọc chọc lên Ipad rồi chụp lại phần ghi chép tương ứng và gửi vào trong nhóm chat. +

Cả nhóm chat lập tức bùng nổ. +

[Lan thần!! *gào khóc*] +

[Lan thần xuất hiện rồi!] +

[Chúc mừng mấy ní đã thu hút được sự chú ý của Lan thần.] +

[Đồng thời mở khóa thành công sự trợ giúp của Lan thần.] +

[Tôi cảm động quá đi mất, cả màn hình toàn là thứ ngôn ngữ bí ẩn không thể đọc hiểu, cơ mà hai dòng công thức toán học hiếm hoi mà tôi có thể nhìn hiểu lại vừa vặn là thứ tôi đang cần. Có ai hiểu được cái cảm giác duyên trời tác hợp này không hả?? Tôi chèo thuyền tôi với Lan thần rồi nhé.] +

[Khoa Luật cảnh cáo.] +

[Khoa Luật cảnh cáo.] +

[Khoa Luật cảnh cáo.] +

Thư viện đèn đuốc sáng trưng, hai dãy bàn dài rộng rãi đã chật kín chỗ ngồi, các sinh viên của Đại học T đang cúi đầu học tập với dáng vẻ vô cùng tập trung và căng thẳng. +

Thế nên cái nhóm chat đang ồn ào náo nhiệt trong im lặng này khi đem so sánh với môi trường xung quanh thì lại có vẻ quá là thiếu đứng đắn. +

Tạ Lan cạn lời bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục làm bài tập. Thế nhưng nhóm chat vẫn liên tục nảy thông báo khiến những tin nhắn đó không ngừng gào thét trong tầm nhìn mờ ảo của cậu do không gian xung quanh quá đỗi nhỏ hẹp. +

[Anh đại Tạ Lan có ghi câu 6 không? ] +

[Ké với.] +

[Tôi cũng muốn xin câu 7.] +

[Tôi có câu 7 nè, có ai có câu 3 phần Trường Số không?] +

[Điên cuồng tag đại thần, cứu mạng với @Tạ_Lan_EM ] +

Cái đám người này nghiêm túc đấy à… +

Tạ Lan đành phải xuất một bản ghi chép rồi gửi vào trong nhóm. +

Thực ra phần trước đó cậu vẫn dùng tiếng Trung để ghi chép và mãi đến tận khúc cuối cùng do hoàn toàn không theo kịp được nữa nên cậu mới sụp đổ chuyển sang dùng tiếng Anh, thành thử ra mấy bài tập mà mọi người hỏi trong nhóm ban nãy đều có phiên bản tiếng Trung. +

Có điều phiên bản tiếng Trung này thì… +

[?? ] +

[Cái chữ này á?? ] +

[Tôi ngu người luôn rồi, dòng thứ tư của câu 6, px+q có cái gì cơ? Cổ Cấn (古艮)? ] +

[Là có Thiệt Cấn (舌艮) chứ nhỉ...] +

[Thế xin hỏi Thiệt Cấn là cái gì vậy…?] +

Đúng là hết nói nổi luôn mà. +

Tạ Lan đành phải đặt bút xuống rồi cầm điện thoại lên trả lời: [Là có nghiệm kép (Trọng Căn重根).] +

[?] +

[?] +

[…] +

[Khó mà tưởng tượng ra được…] +

[Tôi cũng thế…] +

Tạ Lan kiên nhẫn giải thích: [Vì chép không kịp nữa nên tôi viết tắt luôn. Chữ ‘Thiệt’ (舌) đó chính là phiên bản giản thể của chữ ‘Trọng’ (重) đấy, chỉ lược bỏ đi một chút xíu chi tiết mà thôi.] +

[???] +

[… Thật thế luôn hả.] +

[Một tỉ chút xíu chi tiết cơ đấy.] +

[Tau cười bay não luôn rồi đù má.] +

[Đang ở trong phòng tự học mà phải nhịn cười đến mức tự véo bầm cả đùi, tôi khổ quá mà.] +

[Định nghĩa lại hai chữ “giản thể”.] +

Tạ Lan nhìn màn hình tin nhắn đang lướt đi thoăn thoắt mà cảm thấy hơi bất lực nên cậu dứt khoát trả lời thêm vài câu hỏi mà mọi người không nhìn rõ. [Thế ‘Nhật # Hoặc’ (日#或) là gì vậy? ] +

[Là trường số phức (Phức Số Vực复数域).] +

[Thế còn ‘Đại Thức Đao Giác’ (大式刀角) thì sao? ] +

[Là phân tích nhân tử (Nhân Thức Phân Giải因式分解).] +

[Vậy ‘Đa Công Công’ (多工工) là gì? ] +

[… Để tôi nghĩ đã.] +

Tạ Lan ngẩn người mất vài giây rồi mới trả lời: [Là đa thức (Đa Hạng Thức多项式).] +

[Cười bay màu.] +

[Cuối cùng thì tôi vẫn phải bật cười thành tiếng ngay giữa phòng tự học.] +

[Đỉnh ghê, ai mà không biết lại còn tưởng đây là sách giáo khoa Toán học của Nhật Bản đấy chứ.] +

[Tiếng Nhật cũng đâu có viết như thế này đâu, cười chết mất thôi.] +

[Đây chính là thế giới của nhà vô địch IMO đấy sao?] +

[Tôi chợt nhớ ra… Có phải kỳ thi IMO sẽ phân phát đề thi bằng ngôn ngữ tương ứng dựa theo quốc tịch không? Có phải Lan thần đã lấy đề thi phiên bản tiếng Trung không vậy?] +

[Biết đâu lấy phiên bản tiếng Anh thì cậu ấy còn làm bài tốt hơn…] +

[Không thể tốt hơn được nữa đâu vì cậu ấy làm đúng cả sáu câu IMO luôn cơ mà, phá kỷ lục rồi đó.] +

[Không phá kỷ lục đâu, trước đây cũng có mấy đàn anh khóa trên làm đúng hết rồi nhưng công nhận là đỉnh thật.] +

Lại bắt đầu nữa rồi đấy. +

Tạ Lan vuốt ve mái tóc muốn hói cả đầu của mình rồi dứt khoát úp ngược điện thoại xuống và cúi đầu tiếp tục làm bài tập. +

Bài tập mà thầy giáo giao rất hóc búa nên sau khi giải được một nửa thì đầu óc cậu đã hơi thấm mệt. Cậu dự định để lại phần bài tập còn dang dở đến sau buổi chạy bộ sáng mai rồi mới làm nốt, đồng thời dành thêm chút thời gian để khôi phục lại bản ghi chép “phiên bản giản thể” phía trước của mình. +

Cậu vừa mới thu dọn xong xuôi mọi thứ và vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên khỏi màn hình thì chợt nghe thấy một bản nhạc du dương vang lên. +

Nam sinh ngồi cạnh đã bắt đầu thu dọn ba lô nên Tạ Lan mới bàng hoàng chộp lấy điện thoại để xem giờ. +

22:45, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ đóng cửa thư viện và đây chính là âm nhạc hối thúc mọi người rời đi. +

Thôi toang rồi, bận rộn quá nên quên béng mất Đậu Thịnh luôn! +

Cậu vội vàng mở Wechat lên thì quả nhiên nhìn thấy Đậu Thịnh đã gửi cho mình một đống tin nhắn. +

[20:35] Người đâu rồi người ơi? +

[20:42] Cậu vẫn đang ở thư viện à? Chỗ cũ sao? Học hành đến mức quên luôn tớ rồi à? +

[21:06] Báo cáo chủ nhân, bạn trai của cậu đã yên vị ở hướng năm giờ của cậu. +

[…] +

[22:38] Lại báo cáo, tớ đói rồi… Cậu cũng giỏi học quá đi mất. +

[22:42] Bữa đêm chúng ta gọi pizza có được không? Vị Phô Mai Ma Quỷ trứ danh nhé? +

Tạ Lan nắm chặt điện thoại rồi quay đầu lại thì bắt gặp Đậu Thịnh đang ngồi trên chiếc sô pha đọc sách ở phía xéo sau lưng mình. Chiếc laptop đã gập màn hình lại được đặt trên đùi anh, còn anh thì đang tràn đầy mong đợi mà nhìn cậu. +

Tạ Lan vừa mới ngoảnh đầu lại là Đậu Thịnh đã lập tức phấn chấn hẳn lên, anh vươn tay búng tay cái chóc giữa không trung rồi khẩu hình miệng hỏi: Đi về thôi chứ hả? +

Tạ Lan gật đầu rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. +

Âm nhạc báo hiệu đóng cửa thư viện vang lên được ba phút, khắp cả thư viện toàn là sinh viên đang thức đêm tự học và mọi người cũng lục tục đứng dậy thu dọn đồ đạc nên bầu không khí trong tòa nhà yên tĩnh cuối cùng cũng dần trở nên náo nhiệt hơn hẳn. +

Tạ Lan cùng Đậu Thịnh bước ra khỏi phòng tự học tự do và vừa đến đại sảnh thì cậu đã nghe thấy một nữ sinh cười nói: “Mèo… Tạ Lan và Đậu Tử cũng đến tự học sao.” +

Tạ Lan gật đầu đáp lại nhưng lại cảm thấy khá xa lạ với nữ sinh này, cậu đoán chừng cô ấy không phải là sinh viên khoa mình. +

“Chắc là khán giả đấy.” Sau khi đi ra ngoài thì Đậu Thịnh mới lầm bầm: “Vừa mở miệng ra là đã thốt lên chữ ‘Mèo’ rồi thì chắc chắn là theo tiềm thức muốn gọi Mèo Bé đây mà.” +

Tạ Lan suýt chút nữa thì lảo đảo vấp ngã: “Xin đừng.” +

Cái biệt danh mà chỉ có Đậu Thịnh thỉnh thoảng mới lôi ra gọi khi ở riêng tư ấy thì cư dân mạng bình luận thả bão trên màn hình cũng được đi, cơ mà gọi thẳng ngay trước mặt cậu thế này thì đúng là quá lố rồi. +

Điều này khiến cậu chợt nhớ tới ngày học quân sự hôm nọ, nhân lúc hiếm hoi được cả tiểu đoàn cho ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi mười phút thì có một nữ sinh thuộc đại đội khác đã chạy vượt qua nửa cái sân thể dục để đến trước mặt cậu rồi kích động nói: “Lan cưng!” +

… Tạ ơn đã quan tâm nhưng hồn phách cậu suýt nữa thì bay màu luôn đấy. +

Đậu Thịnh nhìn vẻ mặt trầm cảm của Tạ Lan mà vui sướng cười mãi không thôi. +

Hai người cùng nhau bước vào dưới bóng cây râm mát trên con đường rợp bóng cây, anh vươn tay khoác vai Tạ Lan rồi cười nói: “Cậu phải làm quen dần đi chứ, bây giờ cậu đã là một chủ kênh siêu cấp có lượng fan lên tới hàng chục triệu người rồi đấy, cả trang web có được mấy người cơ chứ? Hơn nữa cậu nghĩ xem sinh viên đại học thời nay có mấy ai là hoàn toàn không xem Bilibili không?” +

Tạ Lan lạnh nhạt đáp: “Ồ. Tớ cảm thấy được an ủi nhiều ghê cơ.” +

Đậu Thịnh lại càng cười đến mức không khép được miệng, còn Tạ Lan thì nắm lấy quai ba lô trên một bên vai rồi tiếp tục bước đi lên phía trước, cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. +

Nói cũng đúng. Hơn nữa đâu chỉ có mỗi mình cậu, lượng fan của Đậu Thịnh thậm chí còn nhiều hơn cậu một chút cơ mà. Cả hai người bọn họ lại còn bị trói buộc với nhau thế này thì có thể khiêm tốn được sao. +

“Trốc cha mi nựa, đúng là cạn lời luôn mà.” Cậu buột miệng lầm bầm một câu. +

Vừa dứt lời thì Đậu Thịnh đang vui vẻ bên cạnh bỗng chốc bị sặc. +

“Khụ khụ khụ! Khụ khụ… khụ! Cậu vừa nói cái gì cơ??” Đậu Thịnh kinh ngạc tột độ: “Cái gì mà cạn lời cơ?” +

Tạ Lan bình tĩnh liếc xéo anh một cái: “Trốc cha mi nựa, đúng là cạn lời luôn mà. Lợi hại không hả, từ ngữ khí tớ vừa học được của Ngụy Đông Khoát hôm nay đấy, phát âm có chuẩn không? Trốc cha? Trốc cha? Trốc…” +

Đậu Thịnh vội vã đưa tay bịt kín miệng cậu lại. +

Đúng lúc này có một chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh nên Tạ Lan giãy giụa trong lòng bàn tay anh và liếc mắt sang nhìn thử. Đó lại vừa vặn là một nữ sinh trong khoa, cô bạn ấy đạp xe lao xuống dốc mà chẳng buồn nhìn đường nữa mà cứ trưng ra vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm về phía cậu. +

“Xong đời rồi, hình tượng của cậu sụp đổ tành bành rồi.” Đậu Thịnh buông tay ra rồi day day sống mũi: “Đám bạn cùng phòng của cậu đứa nào đứa nấy tố chất đều quá kém, cậu đừng có mà học thói hư tật xấu đấy nhé!” +

Yết hầu của Tạ Lan chuyển động: “Có phải nó lại mang ý nghĩa chửi thề nữa không?” +

“Cũng không hẳn là chửi thề… Cũng… Chậc, cũng không tính là nói bậy được đâu.” Đậu Thịnh vò đầu bứt tai: “Nhưng mà… nó rất không phù hợp với khí chất của cậu, cậu có biết không hả?” +

Tạ Lan tiếc nuối ồ một tiếng rồi xốc lại quai ba lô và thở dài nói: “Nghỉ hè năm sau tớ muốn đến tỉnh S, tớ muốn thử thách ăn món lẩu cay đến mức phát khóc kia, học phương ngôn của tỉnh S và đi ngắm gấu trúc nữa.” +

“Được thôi.” Đậu Thịnh nghe vậy thì nhướng mày, anh đặt hai tay lên vai cậu rồi bắt đầu tăng tốc, sau khi chạy bước nhỏ được vài bước thì anh dùng sức ở cổ tay để đẩy Tạ Lan chạy về phía trước. +

Tạ Lan bị anh trêu đùa đến mức chẳng biết làm sao nhưng lại không kìm được khóe môi đang vểnh lên tận mang tai. Cậu chạy theo quán tính tiến về phía trước thêm chừng mười mét nữa mới chịu dừng bước rồi quay đầu lại nhìn Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh chạy chậm đuổi theo cậu: “Lên lịch trình ngay và luôn! Quốc Khánh tháng mười này chúng ta đi du lịch nhé!” +

Đã khuya lắm rồi, hôm nay bọn họ không đi xe đạp mà cứ thế nói nói cười cười dọc suốt đoạn đường đi bộ về nhà. +

Hôm nay Đậu Thịnh có video mới cần phải đăng tải nên anh phải rà soát lại phụ đề và mục thông tin một lần cuối, thế là Tạ Lan bèn ngồi ngoài phòng khách làm việc riêng của mình. +

Nửa tháng kể từ ngày kết thúc đợt học quân sự, trong nhà đã được trang trí đâu ra đấy. Bên dưới chiếc sô pha hình chữ L êm ái là một tấm thảm lông dài có hình dạng bất quy tắc, bên cạnh ghế còn đặt một chiếc ghế lười xốp hạt đậu mềm mại và ngay cạnh đó là một trụ đèn.  +

Sở dĩ dùng từ “trụ” để hình dung là vì nó không có bóng đèn rõ rệt mà chỉ là một thân đèn mọc thẳng đứng lên trên, phần đỉnh được nạm một vòng đèn LED và khi bật lên sẽ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa đều khắp không gian. +

Tạ Lan thích cuộn tròn mình trên chiếc ghế lười xốp hạt đậu vào buổi tối để sáng tác nhạc, bên cạnh là những cuốn sách cậu đang đọc dạo gần đây mà nội dung đều liên quan đến mảng hòa âm phối khí. +

Một lát sau, Đậu Thịnh ở trong phòng gọi với ra: “Đăng lên rồi đấy!” +

“Biết rồi.” +

Tạ Lan đặt sách xuống rồi cầm điện thoại lên, cậu vô cùng lịch sự mà tặng ngay một nút like, share và bình luận trước tiên. Sau đó cậu mới chia sẻ video mới toanh chứa đầy mồ hôi công sức của bạn trai lên dòng trạng thái của mình rồi gõ chữ với thái độ vô cùng thành thạo xen lẫn chút vô liêm sỉ: [Vlog về một tuần decor lại nhà mới cuối cùng cũng ra lò rồi đây.] +

Sau đó cậu thoát khỏi Bilibili rồi thực hiện thói quen dọn dẹp thông báo tin nhắn trên các ứng dụng khác nhau mỗi ngày. +

Tin nhắn riêng trên Bilibili, Weibo, nhóm Wechat… +

Ủa? +

Ứng dụng QQ lại đang hiển thị dấu chấm đỏ 999+. +

Cậu rất ít khi sử dụng QQ nên sau khi nhấp mở danh sách thì cậu mới phát hiện ra là nhóm chat khổng lồ của tân sinh viên Đại học T năm nay đang spam tin nhắn liên tục. +

Cậu lướt thẳng lên tít phía trên cùng rồi kéo nhanh xuống dưới và hàng lông mày cũng dần chau lại. +

Đám người này đang thảo luận về cái thứ gọi là “Bức tường tỏ tình của tân sinh viên”. +

Nhóm chat tân sinh viên quá đỗi đông người, ảnh đại diện và font chữ đủ mọi thể loại khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tạ Lan phải lội xuống tận hàng trăm bình luận thì mới lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. +

Đại học T có một tài khoản mạng xã hội công khai chuyên dùng để tỏ tình ẩn danh hoặc công khai tên thật, hay còn được gọi là hốc cây tình cảm. Mỗi năm vào đợt học quân sự thì đội ngũ quản lý tài khoản công khai này đều sẽ tổng hợp lại một loạt các bài đăng tỏ tình gửi đến tân sinh viên. +

Năm nay vừa mới có báo cáo thống kê, đó cũng chính là danh sách mười tân sinh viên được tỏ tình bằng tên thật nhiều nhất trong truyền thuyết. +

Tạ Lan không mấy hứng thú với cái thể loại này nhưng lướt tới lướt lui một lúc thì cậu lại phát hiện ra trong số những người đang tham gia bàn tán sôi nổi kia có mấy cái ID mang tiền tố “Toán học Ứng dụng”. +

Trong lòng cậu chợt nảy sinh một dự cảm chẳng lành nên cậu lại tiếp tục lướt xuống và tìm thấy ảnh chụp màn hình bản báo cáo thống kê. +

Tiêu đề: [Gió nổi thì thầm, mưa đêm ồn ã, cậu bước đến.] +

Oẹ. +

Một kiểu buồn nôn đậm chất văn chương lai láng. +

Tạ Lan với vẻ mặt không cảm xúc mà lướt qua một đoạn “Lời nhắn gửi” dài lê thê để đi thẳng vào xem bảng xếp hạng. +

Mỗi một cái tên trên bảng xếp hạng sẽ tương ứng với một bức ảnh. Đa số đều là ảnh đời thường được đào ra từ các ứng dụng mạng xã hội, ngoài ra còn có một vài bức ảnh chụp lén mờ ảo hoặc ảnh chụp trong đợt học quân sự, nhưng người đứng đầu bảng lại hoàn toàn khác biệt… +

Top 1 – Khoa Luật, Lớp quốc tế chuyên ngành Luật, Đậu Thịnh. +

Hình ảnh minh họa vậy mà lại là avatar Bilibili của Đậu Thịnh – Một hạt đậu trên nền màu hồng. +

Trong tích tắc Tạ Lan bỗng dấy lên một nỗi bực bội vô cớ nhưng ngay sau đó cậu đã liếc mắt lướt xuống phía dưới. +

Top 2 – Khoa Toán, Chuyên ngành Toán học và Toán học Ứng dụng, Tạ Lan. +

Hình ảnh minh họa… vậy mà cha nó cũng là avatar Bilibili của Đậu Thịnh, giống y hệt như bức ảnh phía trên!? +

Không phải. +

Tạ Lan nhíu mày phóng to bức ảnh lên để quan sát tỉ mỉ, avatar thứ hai đã được phủ thêm một lớp filter nên màu sắc trông hơi giả trân, hơn nữa bên cạnh hạt đậu đó còn được photoshop thêm một vỏ chai rượu nhỏ xíu đổ nghiêng ngả… +

“Bóng gió ai vậy hả.” Tạ Lan nổi điên lên: “Đậu Thịnh!” +

Trong phòng truyền đến một tiếng loảng xoảng, Đậu Thịnh ngã lăn cồng cả người lẫn ghế ra sàn rồi cười như điên: “Tớ thấy rồi! Bọn họ đang đùa cái meme tớ là hạt đậu đấy, cười chết mất thôi á ha ha ha ha ha!!” +

Tạ Lan: “…” +

Thật sự quá lố bịch. +

Trong bản báo cáo còn tuyển chọn kỹ lưỡng trích đoạn những lời tỏ tình mà top 10 tân sinh viên quyến rũ nhất nhận được. Tạ Lan hoàn toàn không dám đọc phần của mình nên cậu bèn đóng bức ảnh lại rồi tiếp tục lướt xuống xem lịch sử trò chuyện. +

Quả nhiên bên dưới bức ảnh này toàn là những bình luận tag tên “Người trúng thưởng”, mà đại đa số đều đang tag tên cậu và Đậu Thịnh. +

[Cười chết mất thôi hai ông ơi.] +

[Đỉnh ghê, đám người này đúng là gan dạ thật đấy.] +

[Cứ làm bộ như không biết hai người bọn họ… Khụ khụ.] +

[Hậu quả của việc giả ngu là lại một lần nữa đẩy hai người ta lại gần nhau trên bảng xếp hạng, tui đọc mấy lời tỏ tình này mà thấy xót xa thay cho họ luôn đó.] +

[Mọi người ra đây mà xem lời tỏ tình Tạ Lan nhận được này, vậy mà lại là mấy câu thả thính quê mùa nữa chứ: Tạ Lan à, học quân sự lâu như vậy rồi có phải cậu thấy mệt không? Cậu đã chạy định hướng vượt dã N lần trong trái tim tôi rồi đấy. Cười xỉu luôn, cậu ấy có đọc hiểu được không vậy?] +

[Cười chết mất.] +

[Cười chết mất.] +

[@Tạ_Lan, mau ra đây đi!! ] +

Tạ Lan như đã nhắm mắt xuôi tay. +

Cậu vô cảm nhìn chằm chằm vào nhóm chat rồi tiếp tục lướt xuống dưới, mọi người đã đào bới tất tần tật những lời tỏ tình dành cho cậu và Đậu Thịnh ra. +

[Đậu Tử à, đây không phải là một bài đăng tỏ tình muốn yêu đương đâu, tôi chỉ muốn nói là suốt ba năm cấp ba tôi luôn theo dõi video của cậu, và cũng nhờ cậu mà tôi mới liều mạng học tập để thi đỗ vào Đại học T. Chào cậu nhé, Đậu đồng môn! (Nếu cậu muốn hẹn hò với tôi thì cũng được thôi).] +

Được cái chó ấy. +

Tạ Lan nhăn nhó tiếp tục lướt xuống dưới, cậu cố tình chọn trúng phần của Đậu Thịnh để xem. +

[Đậu Tử à, chúng ta học cùng một lớp đấy khụ khụ. Tôi rất thích dáng vẻ tươi cười dưới ánh mặt trời của cậu, tôi không muốn hùa theo bọn họ đùa giỡn cái meme bạn trai giả đâu, mong rằng một ngày nào đó tôi có thể sánh bước bên cậu (Manh mối: Tôi không đeo kính).] +

Không đeo kính sao? Tạ Lan nhíu chặt đôi mày rồi lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin trong đầu. +

Lớp của Đậu Thịnh… Được lắm, hơn một nửa đều là nữ sinh, mà mấy người cậu từng gặp thì chẳng có ai đeo kính cả… +

Tạ Lan nhìn mà tê rần cả da đầu bèn đóng bức ảnh áp phích lại. +

Đang lúc bực dọc thì Đậu Thịnh đột nhiên lê dép đi ra, anh cau mày nói: “Cái quái gì thế này, không có sức đề kháng với những người có đôi tay đẹp á, sao cái tên này nghe có vẻ kinh tởm thế nhỉ, lại còn quan sát cả tay cậu nữa cơ đấy?” +

“Hả?” Tạ Lan ngớ người, nương theo tay anh thì nhìn thấy dòng tỏ tình kia, là dành cho mình. +

Đậu Thịnh nhíu mày trượt tay xuống dưới: “Còn cái này nữa này, vậy mà dám trắng trợn nói Đậu mỗ cút ra cho Lan cưng thuộc về tôi cơ đấy? Vãi cả chưởng, đây là khán giả hay người qua đường vậy, mặt dày vô sỉ quá rồi đấy…” +

Đậu Thịnh ngồi phịch xuống bên cạnh Tạ Lan rồi chen chúc cùng cậu trên chiếc ghế lười xốp hạt đậu, anh cứ đọc một câu thì lại chửi rủa một câu. +

“Tên này bị bệnh rồi, mẹ nó chứ lúc tự học lại còn lén lút ngồi sau lưng cậu để nhịn không được mà thưởng thức dáng vẻ tập trung của cậu, cái này cũng quá mức biến thái rồi đó?” +

Tạ Lan: “Thực ra ban nãy cậu ở thư viện cũng…” +

Đậu Thịnh cắt ngang lời cậu: “Còn cái này nữa, cậu chạy định hướng vượt dã trong trái tim tôi. Đệt mợ, mấy câu thả thính sến súa này tớ đã chơi chán từ hồi lớp 11 rồi có được không hả?” +

Tạ Lan: “… Chuyện này chẳng có gì đáng để khoe khoang đâu xin cảm ơn.” +

Đậu Thịnh lẩm bẩm tự nói với mình vài câu rồi đột nhiên bắt đầu gõ chữ. +

“Cậu làm cái gì đấy?” Tạ Lan giật mình: “Cậu định gửi…” +

Chưa kịp dứt lời thì nghe tiếng “Viu” một cái, tin nhắn của Đậu Thịnh đã được gửi đi +

[@Khoa_Luật_Đậu_Thịnh: Giải tán đi, đừng mang Mèo Bé nhà tôi ra làm trò nữa.] +

Nhóm chat ngay lập tức trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. +

[Chính chủ xuất hiện rồi!] +

[Chụp ảnh lưu niệm ở hàng ghế đầu cái nào.] +

[… Tâm trạng cực kỳ kích động, nối tiếp Bilibili, tôi lại tiếp tục được ăn cơm chó ngay trong nhóm chat lớn của trường mình.] +

[Mèo Bé nhà tôi, cái này thì có khác gì tuyên bố chủ quyền đâu cơ chứ? ] +

[@Khoa_Luật_Đậu_Thịnh, có phải Đậu Tử đang muốn tuyên bố chủ quyền không đây!] +

[Chẳng phải là bạn trai giả sao?] +

Tin nhắn cứ lần lượt nảy lên không ngừng khiến Tạ Lan phải thở dài một tiếng. +

Cậu cạn lời ôm chặt lấy cuốn sổ tay màu trắng khổ lớn của mình rồi u oán nhìn Đậu Thịnh. +

“Để xem cậu định thu dọn tàn cuộc này thế nào.” +

Đậu Thịnh chẳng mảy may bận tâm mà nói: “Phải dọn dẹp làm sao thì cứ làm thế thôi, tớ lúc nào mà chẳng quang minh chính đại.” +

Anh vừa nói vừa gửi thêm một dòng tin nhắn cuối cùng. +

[@Khoa_Luật_Đậu_Thịnh: Bất kể là bạn trai thật hay giả, bạn trai giả cũng phải tuyên bố chủ quyền.] +

[Lời tác giả] +

Trong cuộc gọi thoại, Trứng Lười đang nghiêm túc báo cáo tình hình với Gõ Bàn Phím. +

“Ừm… ăn rất ngoan, ngủ rất ngon, lên lớp học lý thuyết trứng cũng rất tốt…” +

“Đúng vậy, được các trứng khác vô cùng hoan nghênh, vòng tròn ngoại giao trứng cũng cực kỳ xuất sắc.” +

Gõ Bàn Phím thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Thế còn Trứng Đậu đâu rồi? Cho Trứng Đậu nói vài lời đi xem nào?” +

Trứng Đậu ngồi gõ bàn phím lạch cạch ở ngoài ống kính: “Em đang bận lắm! Phải viết thông báo!” +

Gõ Bàn Phím: “Viết gì cơ?” +

“Rừng lớn rồi nên loại trứng nào cũng có, lúc nào cũng có mấy quả trứng gian xảo muốn đến quấy rầy Trứng Lười.” +

Trứng Đậu căm phẫn nói: “Em muốn viết một câu: “‘Trứng Lười đã có chủ, kẻ nào tới gần thì đập nát!'” +

————– +

Phiên ngoại tiếp theo sẽ là một chút diễn biến tâm lý yêu thầm của Đậu Tử từ lúc nhỏ cho đến khoảng thời gian gặp gỡ sau này~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.