Skip to main content

Chương 110

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Chương 110 +

Thẩm Thính há hốc mồm kinh ngạc phối hợp với màn biểu diễn thần sầu của Sở Hoài Nam. +

Trên môi vẫn còn dư vị nóng ẩm của đầu lưỡi, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy nơi hiểm yếu. Y có cảm giác đường vân trên đầu ngón tay mềm mại của đối phương đã khắc sâu vào cơ thể mình. +

Sau một hồi vật lộn, Sở Hoài Nam mới buông tay. +

Thẩm Thính thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. +

Sở Hoài Nam chống nửa người dậy nhìn y, trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm. Nhưng ánh mắt của hắn cũng nóng rực như ngón tay, lướt qua mặt khiến người ta đỏ bừng. +

Thẩm Thính đi vệ sinh, khi trở về, người y bốc hơi nóng, như thể vừa tắm xong. +

Giường rất lớn, Sở Hoài Nam ôm chăn quay lưng về phía y. Chiếc chăn còn lại cũng đã được mở ra, giữa chăn và người có một khoảng trống rộng bằng bàn tay, ngăn cách hai người như sông Sở sông Hán, giống như vạch phân chia mà bạn cùng bàn vẽ khi đi học. +

Thẩm Thính lặng lẽ nằm xuống, y vốn không phải là người nói nhiều, trong lòng rối bời thì càng ít nói. +

Trước đây, y và đồng nghiệp đi công tác ở khách sạn, ba gã đàn ông kia thà chen một giường lớn cũng không chịu ngủ chung phòng với y. +

Ngủ chung giường với người khác, y không quen. Nhưng Sở Hoài Nam lại rất tự nhiên, ngoài màn diễn vừa rồi, từ lúc lên giường đến giờ hắn chẳng nói tiếng nào, chắc là ngủ thật rồi. +

Thẩm Thính nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, nhưng rất lâu vẫn chưa ngủ hẳn. +

Trời dần dần sáng lên, rèm cửa phòng Tống Từ không cản sáng. Mặc dù bên ngoài trời đang mưa, nhưng ánh sáng âm u vẫn như đèn pin chiếu vào mặt, khiến người ta khó chịu. +

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chiếc giường đột nhiên rung lên. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, Thẩm Thính lập tức bật dậy như lò xo. +

Sau một tiếng rên khẽ, hai người vừa nãy còn quay lưng vào nhau, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. +

Sở Hoài Nam ôm mặt dở khóc dở cười, rõ ràng là một người bị thương đang bó bột, nhưng động tác lại vừa nhanh vừa mạnh, khiến hắn trở tay không kịp. +

Tên tư bản chỉ muốn đắp chăn cho người ta, vậy mà lại bị đánh một cái đau điếng. Thảo nào khi biết hắn và Thẩm Thính phải đóng vai một cặp, Nghiêm Khải Minh còn đặc biệt dặn dò, nếu nhiệm vụ yêu cầu tối ngủ chung phòng thì hắn phải cẩn thận. +

Quả nhiên người này là phần tử bạo hành đồng nghiệp có thâm niên. +

Khi ngủ là lúc con người yếu đuối ớt và không phòng bị nhất. +

Thẩm Thính từng làm nhiều nhiệm vụ nằm vùng, ngủ rất nông, ngay cả khi ngủ cũng cảnh giác như thú hoang. +

Nhưng dù sao y cũng là người ra tay trước, lúc này không tránh khỏi ngượng ngùng. +

“Anh không sao chứ?” +

Sở Hoài Nam thở dài: “Có sao em đền không?” +

Cảnh đốc Thẩm chưa từng đùa trong giờ làm việc, im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh muốn tôi đền thế nào?” +

Hay em hôn anh một cái đi. Sở Hoài Nam nghĩ thế trong lòng, nhưng không nói ra. +

“Em đi đóng cửa sổ lại đi, tiếng mưa lớn quá, ồn ào không ngủ được.”* +

*Thực ra câu này tui biết là TT hay SHN nói nữa. +

… +

Theo lý mà nói, tháng tư không phải mùa mưa ở Giang Hỗ, nhưng mấy ngày nay ngoài trời mưa lất phất, hôm nay cũng vậy. +

Mưa không lớn, đa số người đi bộ dậy sớm thậm chí còn không cầm ô. Trời đã không còn lạnh nữa, mười mấy hai mươi độ. Mưa như kim châm, rơi vào tóc, lại khiến người ta cảm thấy không nóng không lạnh mà dính dáp khó chịu. +

Thư Tĩnh Hề mặc áo mưa màu hồng, che ô, chân đi đôi ủng cao cổ mà ít người trẻ chuộng, đeo ba lô bước trong mưa phùn. +

Chiếc ô cô ta cầm trên tay trông có vẻ đắt tiền, là mẫu đặt riêng của Pasotti. Đây là món quà mà bạn trai – người sở hữu một cửa hàng ô tô, đã mua tặng cô ta vào sinh nhật năm nay. +

Chiếc ô và áo mưa cùng tông hồng phấn nhạt. +

Tay cầm được khảm một con cá voi đính kim cương, mặt trong và mặt ngoài của ô đều thêu ren đen cầu kỳ. +

Thư Tĩnh Hề luôn thích những thứ xa hoa +

lộng lẫy. Người bạn trai hào phóng cũng rất hiểu ý cô ta, cách đây không lâu còn mở cho cô ta một cửa hàng hoa khá lớn. +

Cô ta mặc một bộ trang phục “điệu đà”, bước đi trong cơn mưa phùn, tạo ra một cảm giác kỳ quặc về sự không phù hợp, như thể “giết gà lại dùng dao mổ trâu”. +

Những người đi đường không ai là không ngoái nhìn, nhưng Thư Tĩnh Hề lại chẳng hề bận tâm. – Cô ta thích cảm giác trở thành tâm điểm, được mọi người chú ý. +

Cuối con đường lớn là một con hẻm hẹp dài, Thư Tĩnh Hề quen thuộc rẽ vào. +

Con hẻm nằm cạnh bãi rác lớn nhất gần đó, quanh năm bốc lên mùi hôi thối của rác thải phân hủy. Nhưng vì nơi đây ít người qua lại và thức ăn dồi dào, nên nó trở thành nơi tập trung của mèo hoang trong khu vực. Và những con mèo này chính là lý do Thư Tĩnh Hề bất chấp mưa gió mà đến. +

Ba lô của cô ta trông không lớn nhưng lại đựng được khá nhiều đồ, bên trong đầy ắp thức ăn cho mèo và đồ ăn vặt mà mèo con cũng có thể ăn được. +

Khu vực này là nơi trú ngụ của mèo hoang, đương nhiên cũng tập trung nhiều người yêu mèo. +

Thư Tĩnh Hề cũng rất hay đến đây, hầu như tháng nào cô ta cũng dành vài ngày đặc biệt đến đây cho mèo ăn. Tần suất này là do sau khi đi làm bận rộn, thời sinh viên cô ta còn đến thường hơn. +

Thời tiết xấu, ngay cả người đi bộ trên đường lớn cũng không nhiều, nhưng trong hẻm lại có một nam một nữ ăn mặc như học sinh đang ngồi xổm, quay lưng về phía Thư Tĩnh Hề. Mặt đất không bằng phẳng, hơi lõm xuống, vũng nước đọng phản chiếu hai khuôn mặt trẻ tuổi. +

Chưa gặp bao giờ, trông khá lạ mặt. Thư Tĩnh Hề vừa định mở miệng, còn chưa kịp chào hỏi. Khung cảnh yên bình và đẹp đẽ chơi đùa cùng mèo trong con hẻm nhỏ vào một ngày mưa phùn đã bị tiếng kêu thảm thiết và chói tai phá vỡ. +

Hai thiếu niên đang ngồi xổm thì thầm to nhỏ, lộ ra khuôn mặt cười cợt, ánh mắt toát lên sự tàn nhẫn và hưng phấn khó hiểu. +

“Chết rồi sao? Chết rồi sao?!” +

“Chắc là vậy rồi…” +

Thư Tĩnh Hề vứt ô, bước nhanh tới, nước bẩn bắn lên làm bẩn đôi giày sạch sẽ: “Mấy đứa đang làm gì vậy!” +

Hai kẻ đang làm chuyện xấu rõ ràng bị tiếng quát này làm giật mình, đồng loạt nhìn sang. Thấy người đến là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào chừng hai mươi mấy tuổi, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. +

Cơ thể nhỏ bé đang kêu thảm thiết nằm sát mặt đất ẩm ướt, bộ lông vốn đã xỉn màu vì khó kiếm ăn, giờ lại dính đầy máu đỏ đáng sợ. +

Thằng con trai cầm con dao dùng để cắt bít tết trong tay, còn chiếc dĩa bạc vốn là một cặp với con dao thì đang cắm vào cơ thể gầy gò. +

Con mèo nhỏ bị chiếc dĩa thép xuyên qua người cố gắng giãy giụa, đau đớn kêu lên muốn bỏ chạy. +

Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ cơ thể nhỏ hòa vào vũng nước, đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi là mồi dẫn dụ lấy mạng. +

Cầm thú không phân biệt giới tính và tuổi tác! +

Thư Tĩnh Hề lao tới ôm con mèo đang kêu thảm thiết vào lòng. +

Con vật nhỏ vì đột ngột bị nhấc lên cao mà đau đớn kêu thêm vài tiếng, động tác giãy giụa càng lúc càng nhỏ dần. +

Máu làm bẩn vạt áo Thư Tĩnh Hề, nhưng cô ta không hề bận tâm, lạnh lùng nhìn hai thiếu niên vừa làm điều ác, ra lệnh cho chúng mau cút đi! Nơi này không hoan nghênh chúng! +

Giữa ban ngày ban mặt, lại dám ngang nhiên tàn sát một sinh mạng, hai đứa này tuổi không lớn nhưng gan to bằng trời. +

“Đồ nô lệ mèo à?” Thằng con trai bị mắng ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, khinh thường nhếch mép, “Nô lệ mèo còn đáng ghét hơn mèo hoang.” +

Nhưng dù sao hành hạ mèo cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Đứa con gái bên cạnh thằng con trai có vẻ nhát gan hơn, kéo tay áo nó, lắp bắp nói: “Chúng ta đi thôi, đừng gây chuyện.” +

“Giết mấy con mèo hoang không ai cần thôi mà, coi như duy trì trật tự đô thị, ai mà quản được, sợ gì chứ?” +

Thư Tĩnh Hề lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim, quay lại con vật nhỏ đã bất động trong lòng mình, rồi quay sang nói với thằng nhóc ngông cuồng: “Mau cút cho tao! Nếu không tao sẽ đăng đoạn video này lên mạng, cho mày biết cảm giác bị truy lùng là gì!” +

Đứa con gái vừa nghe sẽ đăng lên mạng lập tức hoảng sợ: “Chị ơi, đừng quay nữa, bọn em đi ngay đây.” +

Thằng con trai đứng tại chỗ nghiến răng một lúc, cuối cùng vẫn không thể cứng đầu mãi, đành đi theo bạn mình. +

Thư Tĩnh Hề cúi đầu nhìn con vật nhỏ đã không còn cử động, rút chiếc nĩa thép ra, ném con mèo vào thùng rác bên cạnh, xử lý hiện trường một cách gọn gàng. +

Cô mở ba lô, lấy ra cái dĩa nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, đổ thức ăn và đồ ăn vặt cho mèo vào, đặt ở mép bãi cỏ nơi những con mèo thường hoạt động. +

Khóe miệng khó chịu nhếch xuống: lũ nhóc không có não mà còn không biết che giấu. Thật đáng ghét, tâm trạng tốt cả ngày đều bị tụi nó phá hỏng. +

Dùng nĩa thép? Đấy là cách chơi đã lỗi thời từ bao nhiêu năm trước rồi. +

Giết mèo có hàng ngàn cách, cô ta từng thử dùng đường isomalt. Dung dịch đường sôi làm không khí tràn ngập mùi ngọt ngào, chất lỏng cực nóng gặp lông thú lập tức đông đặc và nguội đi. Trong tiếng kêu thảm thiết liên hồi, một tác phẩm nghệ thuật ngọt ngào và trong suốt đã được tạo ra. +

Tuy nhiên, so với sở thích hiện tại của cô ta, những thứ này thực sự quá trẻ con. +

Thư Tĩnh Hề ôm con mèo vàng nhỏ đang cúi đầu chăm chú ăn thịt khô, nhẹ nhàng vuốt lưng nó. Con mèo nhỏ thực ra khá sợ người, liên tục ngẩng đầu nhìn cô ta, dường như đang do dự, không biết có nên chạy đi không. +

Nhưng chị gái này rất dịu dàng. +

Con mèo vàng kêu meo meo vài tiếng, nằm trên đùi Thư Tĩnh Hề, liếm láp móng vuốt nhỏ của mình. Nó nhận định mình an toàn, nên không cần phải chạy. +

… +

Lúc ăn sáng, dì Viên không nhịn được cứ nhìn mặt Sở Hoài Nam. +

Chỉ sau một đêm, vị khách trẻ tuổi nho nhã điển trai đã bị bầm tím một mảng lớn bên má phải, thật sự vô cùng thảm. +

Bà ngại không dám hỏi, bèn liên tục ngẩng đầu, dùng ánh mắt thể hiện sự quan tâm. +

Khi bà nhìn Sở Hoài Nam lần thứ hai mươi, cuối cùng hắn cũng cười giải thích: “A Từ ngủ hoang dã lắm.” +

Thẩm Thính cầm dao nĩa khựng lại, vẻ mặt khó nói nên lời. +

Tống Kỳ Nhi mắt sưng như quả óc chó vì khóc lập tức bênh chú mình: “Chú em ngủ không hề hoang dã!” +

Cô bé mất cha, lại đặc biệt thân thiết với Tống Từ trước đây không hợp, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tự hào: “Rất nhiều người thích chú ấy! Các anh chị xinh đẹp đều muốn ngủ với chú ấy!” Thấy Sở Hoài Nam cười, cô bé tưởng hắn không tin, nghiêng đầu bổ sung: “Em nói thật đấy! Nhưng anh là người duy nhất chú ấy đưa về nhà.” +

– Anh ấy lớn hơn anh, tại sao anh là chú, còn anh ấy lại là anh trai??? +

Thẩm Thính lặng lẽ uống một ngụm sữa mới nuốt trôi miếng bánh mì bị nghẹn trong cổ họng. +

Mặc dù biết không phải vậy, nhưng lời nói ngây thơ của Tống Kỳ Nhi vẫn khiến Sở Hoài Nam rất hài lòng. +

Hắn đưa tay xoa đầu Tống Kỳ Nhi: “Ngoài anh ra, sau này chú ấy sẽ không ngủ với ai khác nữa.” +

“Vậy tối qua hai người đã đánh nhau à?” Cô bé đảo đôi mắt đen láy, vẻ mặt thông minh: “Ồ, em biết rồi, chú ấy trước đây toàn ngủ với người khác, làm anh không vui đúng không?” +

Thẩm Thính bị sặc sữa ho không ngừng, Sở Hoài Nam vội vàng đưa tay vỗ lưng, nhưng bị y gạt ra. +

Y ho đến mức đỏ bừng mặt, đặt nĩa xuống dạy dỗ đứa trẻ: “Kỳ Nhi, nếu chú ấy không vui thì đã không đến rồi. Ăn không nói, ngủ không nói, khi ăn không được nói chuyện.” +

Tống Kỳ Nhi “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. +

Sở Hoài Nam cố tình tỏ vẻ đáng thương, đưa khuôn mặt tuấn mỹ hơi bầm tím lại gần: “Hôm nay anh còn phải đến công ty, nếu có người hỏi thì anh phải trả lời thế nào?” +

“Cứ nói là anh giở trò lưu manh, đáng đời.” +

Hắn hiểu rõ gật đầu: “Được, vậy anh sẽ nói là tối qua ngủ bị vợ đánh.” +

Nếu không phải bên cạnh có trẻ con đang mút nĩa nhìn, thì tên tư bản suýt nữa lại bị ăn đòn. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.