Skip to main content

Chương 110

dathaiPiter

Ánh mắt Hoắc Ngọc Diễn dừng trên người nọ một lúc, chân mày vô thức giật giật. +

Người có thể xuất hiện ở đây, công khai mà ngồi ở vị trí kia … chẳng lẽ là Tĩnh Vương trong lời đồn? +

Ánh mắt hắn lại nhìn sang phía đối diện, quả nhiên, ở phía đối diện là Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Ngọc Diễn khựng lại một thoáng. +

Triều ta lấy tả vi tôn, Hoắc Vô Cữu nhường vị trí bên trái cho Tĩnh Vương kia ngồi, chẳng lẽ là có ý đồ gì khác? +

Nhưng chẳng đợi hắn suy nghĩ sâu xa, đám quan viên văn võ trong đại điện đã vội vàng đứng lên, hành lễ với Hoắc Ngọc Diễn: +

“Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ.” +

Ánh mắt Hoắc Ngọc Diễn quét một vòng. +

Chỉ thấy trong đám đại thần đứng đầy điện, tất cả đều khom người hành lễ với hắn, chỉ có vị Tĩnh Vương ngồi ở bên dưới kia là vờ như không nhìn thấy gì, vẫn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, lúc đối diện với ánh mắt của hắn cũng chỉ cười nhạt gật đầu, xem như đã hành lễ rồi. +

Bộ dạng khiêu khích này quá mức rõ ràng. +

Hoắc Ngọc Diễn thu mắt, cũng xem như không nhìn thấy, dùng nụ cười ôn hòa đảo qua các văn võ bá quan, dịu giọng: “Chúng ái khanh không cần đa lễ, mau bình thân đi.” +

Theo văn võ bá quan đứng dậy, ngồi xuống, Hoắc Ngọc Diễn cũng nâng bước đi tới vị trí cao nhất mà ngồi. +

“Vi huynh không mời mà đến, khiến nhị đệ vất vả chuẩn bị cho ta thế này.” Vừa ngồi xuống, Hoắc Ngọc Diễn cười nhạt nghiêng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. “Nửa năm không gặp, nhị đệ trông có vẻ trầm ổn, lão luyện hơn nhiều, vi huynh một đường đi tới, thấy Nam Cảnh trật tự, ngay ngắn, rất là yên lòng.” +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu hơi cúi người, vẫn là bộ dạng lãnh đạm xa cách như trước, lạnh nhạt nói: “Hoàng huynh quá khen.” +

Hoắc Ngọc Diễn lại không thấy y ngông cuồng, ngược lại còn cầm chén rượu trên bàn, cười nói với văn võ bá quan ở bên dưới: “Đương nhiên, ngày nay có thể thống nhất cũng đều nhờ có công lao của chư vị. Ngọc Diễn ở đây phải kính chư vị một ly thay cho phụ hoàng mới đúng.” +

Hắn vừa nâng ly, bá quan trong điện đương nhiên cũng theo đó mà bưng chén rượu đứng dậy. +

Hoắc Ngọc Diễn lại liếc sang bên cạnh. +

Tĩnh Vương kia vẫn ngồi ở đó như cũ, chỉ lười biếng mà cầm lấy ly, giương mắt nhìn về phía hắn. +

Hoắc Ngọc Diễn thản nhiên quay đi. +

“Mà nay nghiệp lớn tuy đã thành, ngày sau an bang định quốc còn nhờ có các vị tương trợ! Ngọc Diễn bất tài chỉ đành cảm tạ các vị đại nhân trước!” +

Nói rồi, hắn giơ chén rượu, ngửa đầu uống cạn. +

Các đại thần cũng theo tiếng mà uống cạn rượu. +

Chỉ thấy Hoắc Ngọc Diễn buông chén, cười nói: “Hôm nay chỉ là tiệc nhà đón gió tẩy trần mà thôi, chúng khanh gia không cần giữ lễ, cứ tự nhiên đi.” +

Đó là tuyên bố khai yến. +

Ngay sau đó, đại sảnh náo nhiệt hơn nhiều, tiếng nhạc xung quanh cũng nổi lên. +

Mà Hoắc Ngọc Diễn lại nghiêng đầu cười nhìn sang Hoắc Vô Cữu. +

“Vị bên trái này hẳn là Tĩnh Vương điện hạ của Nam Cảnh đúng không?” Hắn hỏi. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đã cầm đũa ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Đúng thế.” +

Hoắc Ngọc Diễn cười nói: “Chẳng trách ta thấy quen mắt, cũng xem như là người một nhà.” +

Hoắc Vô Cữu không tiếp lời, chỉ đưa tay gắp thức ăn. +

Xưa nay y đều có bộ dạng không xem ai ra gì như thế, Hoắc Ngọc Diễn đã quen rồi. +

Hắn làm như không thấy gì, hỏi tiếp: “Chỉ là không biết …” Hắn như có chút chần chừ, quay đầu nhìn sang Giang Tùy Chu. +

Chỉ thấy Giang Tùy Chu vẫn lười biếng mà ngồi đó, đang ra hiệu cho thái giám phía sau gắp món cá nướng để hơi xa kia vào mâm. +

“Không biết chân của Tĩnh Vương có gì không tiện không?” Hoắc Ngọc Diễn hỏi. +

Vừa hỏi, Hoắc Vô Cữu và Giang Tùy Chu đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. +

Hoắc Ngọc Diễn lại nở nụ cười thân thiện ôn hòa, như không hề nhận ra lời mình vừa nói có gì không đúng, cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy vẫn luôn không thấy Tĩnh Vương điện hạ đứng dậy. Nếu là sức khỏe không tốt thì bên cạnh ta vừa hay mang theo hai thái y, y thuật cũng không tệ, có thể khám thử cho Tĩnh Vương.” +

Vừa mới nói hết, ánh mắt của hắn đã lặng lẽ đặt trên người Giang Tùy Chu. +

Chỉ thấy Giang Tùy Chu cười nhạt một tiếng, thân người ngã ra sau, lười biếng mà tựa vào ghế. +

Hắn giương mắt nhìn Hoắc Ngọc Diễn. +

Ngay cả Hoắc Ngọc Diễn cũng không thể không thừa nhận, dung mạo của người này xinh đẹp cực kỳ, hơi thở nửa chính nửa tà như thế rất dễ mê hoặc tâm trí kẻ khác. Hắn chỉ cần nhướng mày nhìn lên, khóe miệng hơi cong, vừa có vẻ lười biếng lại vũ mị, giống như yêu vật thành tinh vậy. +

“Không đứng dậy để hành lễ là gãy chân sao?” Hắn nghe Tĩnh Vương nói, “Không muốn mà thôi.” +

“Lời này …” Hoắc Ngọc Diễn ra vẻ khó xử, nhìn sang Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu lúc này thế mà không nhìn hắn, ánh mắt dán chặt vào Tĩnh Vương. Nhị đệ này của hắn xưa nay ít khi nói cười, dù có bắt được tù binh mỹ cơ dị vực cũng không thể khiến y nhìn thêm vài lần, thế mà lúc này lại nhìn chằm chằm vào Giang Tùy Chu, trong mắt đầy ý cười, khóe môi cũng cong lên. +

Y lúc này mới cảm nhận được không khí đang trở nên gượng gạo, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Ngọc Diễn. +

“Đại ca đừng trách.” Hoắc Vô Cữu thản nhiên giải thích, “Bình thường hắn là thế đấy, được nuông chiều quen thói, không thích hành lễ với người khác.” +

Lúc y nói lời này, ý cười trên mặt còn chưa kịp rút đi. +

Chỉ nghe Tĩnh Vương ở đối diện bật cười một tiếng, lười nhác mở miệng: “Ngươi nói ai nuông chiều quen thói?” +

Hoắc Vô Cữu lại bị hắn câu đi. +

“Không nói ngươi, đừng chỉ lo nói, mau ăn gì đó đi.” Giọng điệu của y thế mà lại mềm xuống vài phần, đầy vẻ dỗ đành. +

Cả đời Hoắc Ngọc Diễn lần đầu tiên thấy một Hoắc Vô Cữu như thế. +

Với một nam nhân khác lại dịu dàng, nhẹ nhàng, ý cười đầy mặt, rõ ràng là bị câu đi mất hồn phách. +

Lại nghe thấy đối diện truyền tới một tiếng “cạch”. +

Hoắc Ngọc Diễn nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tĩnh Vương điện hạ ngồi đó, ném đũa lên mâm. +

“Ăn gì mà ăn?” Hắn nhướng mày, nâng cằm, ánh mắt lười biếng mà ghét bỏ nhìn xuống mặt bàn, “Ngự trù hôm nay làm sao thế, chỉ là một món cá quế chiên xù mà nấu cũng mặn như thế được.” Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu vội vàng vẫy tay gọi thái giám tới. +

“Còn không mau dọn đĩa cá quế trên bàn của Tĩnh Vương đi?” Sắc mặt y sầm xuống, dung mạo cũng quay lại nét sắc bén như trước, “Đi hỏi xem Ngự Thiện Phòng hôm nay làm việc kiểu gì, còn không mau làm lại một phần khác đưa lên?” +

Bọn thái giám vội vâng dạ, nối đuôi nhau tiến tới lấy đĩa cá quế chiên xù trên bàn Giang Tùy Chu xuống. +

Hoắc Ngọc Diễn giật chân mày. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu quay đầu, cong khóe môi nhìn Tĩnh Vương. Tĩnh Vương chỉ liếc y một cái rồi cầm đũa gắp món khác. Mà thái giám bên cạnh Tĩnh Vương cũng vội bước lên, ân cần lấy lòng xin hắn bớt giận, nếm thử món khác xem có hợp khẩu vị không. +

Hoắc Ngọc Diễn điều chỉnh sắc mặt, lại nhìn Hoắc Vô Cữu một cái. +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên mà nhìn hắn, trên mặt có đôi ba phần bất đắc dĩ, nói: “Đại ca chê cười, thật là bị ta chiều cho hư mất rồi.” +

Hoắc Ngọc Diễn khựng lại một lát, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. +

“Không sao.” Hắn nói. +

— +

Bởi vậy, tất cả nghi kỵ của Hoắc Ngọc Diễn nay đã có nguyên nhân. +

Tại sao Hoắc Vô Cữu vô duyên vô cớ bày ra ác ý với hắn, rồi lại khi tốt khi xấu, làm hắn không đoán ra được. Rồi vì sao Hoắc Vô Cữu lại trọng dụng thần tử của Nam Cảnh như thế, đẩy hết tướng lãnh của bản thân ra phía sau. +

Chắc chắn đều bởi vì Tĩnh Vương này. +

Hắn không ngờ, Hoắc Vô Cữu thế mà sẽ có một ngày anh hùng không vượt nổi ải mỹ nhân như thế … mà kẻ gọi là “mỹ nhân” còn là một nam nhân. +

Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn thoáng chốc sa sầm. +

Hắn vẫn vờ như không có gì, nhưng cả bữa tiệc đều đang nhìn chằm chằm vào tương tác giữa Hoắc Vô Cữu và Tĩnh Vương. +

Đây là một Hoắc Vô Cữu mà hắn chưa từng gặp. +

Dung túng, thậm chí còn có chút dịu dàng, nhìn Tĩnh Vương thêm vài lần cũng phải cười ái muội. Mà Tĩnh Vương cũng chẳng hề có vẻ gì sợ hãi, trong bữa tiệc vẫn kén cá chọn canh, nói chuyện với Hoắc Vô Cữu cũng mang đầy châm chọc, Hoắc Vô Cữu lại luôn dung túng hắn, ánh mắt như thể bị trúng cổ vậy. +

Tình hình thế này, vừa dễ xử lại vừa khó xử. +

Bộ dạng của Hoắc Vô Cữu lúc này lại khiến Hoắc Ngọc Diễn yên tâm hơn nhiều, chỉ cần y chưa biết được hành động của hắn thì vẫn còn có thể dùng được. +

Nhưng Tĩnh Vương này lại khó. +

Hoắc Vô Cữu thần hồn điên đảo vì hắn, hữu cầu tất ứng, đúng thật là một nhược điểm. Nhưng nhược điểm này là mối uy hiếp với Hoắc Vô Cữu, hay là một ngòi nổ chôn cạnh y, thì phải xem Tĩnh Vương này đến cùng có phải là một cái bao cỏ không có đầu óc không. +

Hoắc Ngọc Diễn chìm vào trầm tư. +

Yến hội qua hơn phân nửa, Giang Tùy Chu ngồi bên trái hắn cũng có vẻ đã say hai ba phần. Hắn ngồi nghiêng trên ghế, chậm rãi đánh ngáp, nâng tay lên. +

Thái giám bên cạnh vội tiến tới đỡ lấy tay hắn. +

“Bổn vương mệt rồi, đi về nghỉ trước đây.” Hắn lười biếng nói, “Cũng không quấy rầy hai huynh đệ các ngươi ôn chuyện.” +

Hoắc Ngọc Diễn cười nhẹ, gật đầu: “Sức khỏe Tĩnh Vương quan trọng, nếu đã mệt thì cứ về trước đi.” +

Giang Tùy Chu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, khóe miệng kéo ra một nụ cười không rõ ý vị, ánh mắt lại liếc sang Hoắc Vô Cữu một cái. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu cười khẽ một tiếng, nói: “Về rồi đừng quên để cửa cho ta.” +

Lúc này tiếng người ồn ào, y cũng không nói lớn, quan viên phía dưới cũng không nghe được nhưng vẫn truyền cả vào tai Giang Tùy Chu và Hoắc Ngọc Diễn. +

Giang Tùy Chu cười hai tiếng, chưa nói đồng ý hay không, nương Mạnh Tiềm Sơn đỡ mà xoay người đi. +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn bóng lưng hắn biến mất, lại quay đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

“Hai người các ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?” Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ không tán đồng, trông cứ như huynh trưởng thật lòng thấy lo cho đệ đệ. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu buông chén rượu, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhạt, lơ đãng đáp: “Cũng không có gì, tất cả như hoàng huynh đã thấy.” +

“Ngươi thật sự muốn giữ hắn lại bên cạnh sao?” Hoắc Ngọc Diễn nhíu mày hỏi. +

Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ngã người lên ghế dựa, tư thái phóng khoáng, đáp: “Đại ca, đừng thấy hắn chỉ là một nam nhân, thú vị lắm đó.” +

Nụ cười trên mặt lại trộn lẫn vẻ thỏa mãn. +

Hoắc Ngọc Diễn cắn chặt răng, vẻ mặt đau đớn vô cùng: “Nhưng rõ ràng hắn là …” +

“Là gì không quan trọng, ngay cả chính hắn cũng không để trong lòng, nếu không phải như thế thì sao sau khi diệt quốc hắn còn cam tâm tình nguyện mà ở lại bên cạnh ta? Hắn sợ chết lắm, chỉ muốn dựa vào ta để tìm một con đường sống mà thôi, sao ta lại không để cho hắn được như ý nguyện chứ?” Hoắc Vô Cữu không thèm để ý mà nói, “Xem như là một món đồ chơi, để dành mà chơi.” +

Bộ dạng của y lúc này trông hệt như vừa bắt được một con chim hoàng yến nuôi bên người, thưởng thức để giải sầu. +

Hoắc Ngọc Diễn trong một thoáng cũng không đoán ra được y có thật lòng hay không. +

Một hồi sau, hắn lại nói tiếp: “Ngươi muốn giữ lại chơi, vi huynh cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng Vô Cữu, nay ngươi cũng đã sắp 24 rồi, vốn đã sớm tới tuổi thành gia lập thất, chỉ là bởi mấy năm nay chinh chiến sa trường nên mới kéo dài như thế. Hiện giờ trong triều đã có hoàng huynh, ngươi lại không cần lo lắng gì nữa, chơi thì chơi, nhưng vẫn nên sớm định cái hôn sự, sớm ngày thành gia lập thất.” +

Hoắc Vô Cữu nghe xong lại thờ ơ. +

“Ta không vội.” Y nói, “Vội gì chứ, lại chơi hai năm nữa.” +

Hoắc Ngọc Diễn khuyên nhủ: “Cũng không ảnh hưởng …” +

“Sao lại không ảnh hưởng?” Hoắc Vô Cữu nâng mắt, khóe miệng tươi cười mang đôi phần tà khí, “Ngươi không biết vật nhỏ kia có thể quậy phá thế nào đâu, một cô nương trong sạch gả vào ta còn sợ hậu trạch không được yên. Ta không gấp, chờ thêm một thời gian chơi chán rồi lại nói cũng không muộn. Dù sao ta có người nối dõi tông đường cũng chẳng có tác dụng gì, đại ca, ngài vẫn nên cưới một thái tử phi trước đi, đó mới là căn cơ của quốc gia.” +

Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy, rũ mắt, ánh mắt không rõ, cười nói: “Sức khỏe của vi huynh ngươi cũng không phải không biết … Nhưng cũng không sao, dù có là ngươi hay là Xu nhi, với vi huynh mà nói, con của các ngươi cũng là con ruột của ta.” +

Xu nhi trong lời hắn là muội muội ruột của hắn, Hoắc Xu, cũng là đường tỷ của Hoắc Vô Cữu, mấy năm trước vừa vào Nghiệp Thành đã thành hôn, hiện giờ cũng có mấy đứa con rồi. +

Hoắc Vô Cữu giương mắt nhìn Hoắc Ngọc Diễn, chỉ thấy hắn bình thản, yên tĩnh, lời này giống như là lời thật trong lòng hắn vậy. +

Hoắc Vô Cữu cũng cười theo, lời nói ra lại chẳng có một chút thành ý nào. +

“Đại ca có thể nghĩ được như thế, cũng tốt.” Y nói. +

— +

Lâu Uyển Quân uống rượu cũng hơi nhiều. +

Thật sự là vì xung quanh nàng đều là võ tướng, cộng sự bao năm, bọn họ đều không xem nàng là người ngoài. Mấy người chụm lại cùng nhau vừa uống rượu vào là muốn buột miệng xưng huynh gọi đệ, một ly rồi lại một ly, không thể nào đếm nổi. +

Lâu Uyển Quân uống đã đời, mà Lâu Việt lại giận trợn cả mắt. +

“Ngươi là một cô nương, cả ngày lăn lộn với đám đàn ông thì cũng thôi đi, uống đến cái bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa?” Hắn bước tới quở mắng. +

Lâu Uyển Quân lại không để trong lòng. Từ nhỏ đến lớn nàng đã bị mắng như thế suốt rồi, thuộc bài cả rồi, lúc này, thấy Lâu Việt tức giận, nàng thản nhiên đứng dậy, vẫy tay với đám tướng lãnh xung quanh, nói: “Không có gì, đâu có uống nhiều, phụ thân bớt giận, ta đi ra ngoài cho tỉnh rượu.” +

Nói rồi bèn xoay người bước nhanh ra ngoài. +

Lâu Việt biết đây là chiêu mà nàng thường hay dùng, biết hắn muốn giáo huấn nàng nên mới tìm cớ để trốn ra ngoài. Lâu Việt cũng không thể làm gì khác hơn, đứng lại chỉ trỏ, cảnh cáo mấy tên tướng lãnh kia vài câu rồi quay về chỗ của mình. +

Lâu Uyển Quân rất thuần thục mà trốn biến. +

Trong cung ban đêm gió thổi rất mát, bên ngoài yến hội là một cái hồ hoa sen rất rộng. Lúc này gió đêm thổi lộng, khiến hoa lá lay động lao xao, cũng mang mùi hương thanh mát của hoa sen đến trước mặt nàng. +

Thích ý vô cùng. +

Lâu Uyển Quân được gió thổi thoải mái, dạo tới dạo lui rồi đi về phía bờ hồ. Bên hồ treo đầy đèn lồng, vô cùng tinh tế, nhìn kỹ lại thấy có một loại thú vị riêng. +

Lâu Uyển Quân dự định tản bộ ở chỗ này một lúc. +

Nhưng nàng vừa mới đi tới bên hồ đã nghe thấy sau lưng có người gọi. +

“Là Uyển Quân muội muội đó sao?” +

Giọng nói vô cùng quen thuộc. Lâu Uyển Quân vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trong tiểu đình bên hồ có một người đang ngồi, một bộ y phục trắng như tuyết, bên trên thêu chỉ vàng rực rỡ, lấp lánh. +

Nàng ngạc nhiên: “Thái tử điện hạ cũng ở đây sao?” +

Lại nghe người nọ ho khan vài tiếng như là chống đỡ không nổi vậy. +

Lâu Uyển Quân sợ hắn có chuyện, vội vàng bước tới, chỉ thấy Hoắc Ngọc Diễn ngồi một mình trong đình, bên cạnh chẳng có lấy một người hầu hạ, bây giờ còn ho đến tối mặt. +

Lâu Uyển Quân vội tiến đến, cởi áo khoác ngoài định khoác lên người Hoắc Ngọc Diễn. +

“Sao ngài lại ở đây một mình thế này, lại còn chẳng có người nào hầu hạ bên cạnh thế?” Lâu Uyển Quân hỏi. +

Chỉ thấy Hoắc Ngọc Diễn đưa tay ngăn lại động tác khoác áo của nàng. +

“Ngươi mặc vào đi, một cô nương đừng để bị cảm lạnh thì hơn.” Hoắc Ngọc Diễn dịu giọng nói. +

Lâu Uyển Quân thấy hắn không còn ho nữa, không lay chuyển được hắn, chỉ đành đáp một tiếng rồi khoác lại áo lên người mình. +

“Điện hạ, hay là để ta đưa ngài về đi?” Nàng hỏi.  +

Chỉ thấy Hoắc Ngọc Diễn lắc đầu: “Không vội, ta cũng chỉ trốn đến đây cho thanh tịnh, tỉnh rượu mà thôi.” +

Hắn lẳng lặng nhìn về phía Lâu Uyển Quân. +

Hắn đương nhiên sẽ không nói trong bữa tiệc tối nay, ngoài chú ý đến Hoắc Vô Cữu, hắn cũng đang chú ý đến mọi động tĩnh của Lâu Uyển Quân. Hắn thấy Lâu Uyển Quân uống vui vẻ, cũng thấy Lâu Việt định giáo huấn nàng, thấy bộ dạng nàng không vui là biết lát nữa nàng sẽ ra ngoài hóng gió.  +

Hắn mượn bệnh rời đi, chính là để đến nơi này ôm cây đợi thỏ. +

Lâu Việt trông chừng Lâu Uyển Quân kín mít, làm hắn cả đoạn đường cũng không tìm được cơ hội ở riêng một mình với Lâu Uyển Quân, cũng chỉ còn có cách này. +

Lâu Uyển Quân sốt ruột: “Tỉnh rượu cũng không tỉnh bằng cách này. Bờ hồ gió lớn, điện hạ, ta thấy hay là vẫn …” +

Hoắc Ngọc Diễn lại ngắt lời nàng. +

“Trước đây ta nhớ rõ ngươi đều gọi ta là Hoắc đại ca.” Hoắc Ngọc Diễn dịu giọng nói. +

Lâu Uyển Quân xấu hổ gãi đầu. +

Cũng đúng, tuy rằng nàng và Hoắc Vô Cữu sau lưng vẫn gọi thẳng tên họ lẫn nhau, mắng qua mắng lại, nhưng trước mặt Hoắc Ngọc Diễn nàng cũng không dám lỗ mãng. Nếu nàng dám làm gì bất kính với Hoắc Ngọc Diễn, cha nàng sẽ là người bất mãn đầu tiên, xách chổi theo mà đánh ấy chứ. +

Nàng cười nói: “… Đều là chuyện lúc nhỏ.” +

Lại nghe Hoắc Ngọc Diễn thở dài một hơi. +

“Đúng vậy, đều là chuyện lúc nhỏ.” Hắn nói, “Hiện giờ, mọi thứ đều thay đổi rồi.” +

Lâu Uyển Quân ra chiều nghi hoặc, hỏi: “Có cái gì thay đổi?” +

Hoắc Ngọc Diễn nhìn nàng, trông có vẻ muốn nói lại thôi. +

Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên mặt hắn, khiến bộ dạng thanh tú của hắn càng có vẻ sạch sẽ hơn, thậm chí còn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Hắn bất đắc dĩ cười, lắc đầu, bày ra một vẻ đẹp yếu ớt. +

“Cũng không có gì, chỉ là cảm khái một chút mà thôi.” Hắn nói. +

Lâu Uyển Quân không thể hiểu nổi. +

Hoắc đại ca này … bản thân hắn cũng thay đổi rất nhiều. Khi còn nhỏ nói thế nào cũng có thể xem là một người sạch sẽ, lưu loát, hiện giờ đẹp thì có đẹp, nhưng lại thêm một chút dây dưa dây cà. 1

“Vậy là được rồi.” Nàng không biết nên đáp lời thế nào, chỉ đành nói cho có lệ như thế. +

Tác giả: Hoắc trà trà gặp phải cái bình cứng rắn nhất trong đời. +

Hoắc trà trà: Thôi khỏi, mấy người biết cái gì gọi là hắc ám không? Chính là cái loại khiến người ta cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa gì hết, thậm chí bắt đầu tự phủ định bản thân, thất bại liên tục? Nhìn ta đi, việc gì cũng thuận lợi mà trong cùng một ngày lại gặp cả gay và thẳng nữ … Bây giờ gọi là mệt, mệt ác. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)