Skip to main content

Chương 110: Ngoại truyện 10

dathaiPiter

Mỗi khi người ấy kéo đàn thì đều đang gửi đi tín hiệu mang tên tình yêu +

  +

Tiếng nước chảy rào rào đã khuấy động làn hơi nước mờ mịt khắp cả phòng tắm. +

Bên ngoài thấp thoáng truyền đến giọng nói của Tạ Lan. +

“Dạo này bận quá nên đã mấy ngày rồi chưa kéo đàn…” +

Giọng nói ấy dần dần chồng chéo lên khung cảnh trong tận sâu thẳm ký ức— +

… +

Năm lớp 11 ấy. +

“Tôi kéo bình thường lắm, với lại đã lâu rồi tôi chưa kéo.” +

Khi tiếng nhạc của bài [Cái Chết Của Sen Đỏ] vang lên, Đậu Thịnh đang gọi điện thoại bỗng chốc ngẩn người. +

Tiếng đàn violin từ trên lầu truyền xuống, cách một cánh cửa phòng ngủ khép hờ và một dãy cầu thang nên nghe có hơi nghèn nghẹt nhưng lại chân thực đến lạ kỳ. +

Rất khó để hình dung… cảm giác hệt như đang nghe biểu diễn trực tiếp vậy. +

Anh ngẩn người vài giây rồi mới thấp giọng lầm bầm: “Vậy mà cũng là fan của S cơ đấy… Lại còn đã sửa đổi thông số loa của mình nữa… Ừm… Cơ mà sửa cũng khá phết đấy.” +

“Nói gì cơ?” Người của công ty vận chuyển thú cưng gào to trong điện thoại: “Sáng mai chúng tôi đến đón mèo, có phải cậu sẽ ở nhà không?” +

Đậu Thịnh đã thu hồi sự chú ý: “Ừm, gửi số hiệu chuyến bay qua tin nhắn đi, tôi chưa nhớ đâu.” +

Anh cúp điện thoại rồi xoay người bước lên lầu, đôi dép lê đế mềm giẫm lên bậc thang chẳng phát ra chút tiếng động nào. +

Đèn trong nhà đều tắt ngúm, ánh sáng từ hai chiếc màn hình siêu lớn trong phòng ngủ hắt ra qua khe cửa rồi soi sáng một khoảng nhỏ trên đỉnh cầu thang, và đó chính là tia sáng duy nhất trong căn nhà này. +

Đậu Thịnh vốn không thích trong nhà tối tăm nhưng hôm nay anh đã tắt hết đèn đóm đi. Bởi vì Tạ Lan đang sốt nên anh cảm thấy sau khi tắt đèn thì trong nhà sẽ yên tĩnh hơn một chút, Tạ Lan cũng sẽ ngủ ngon giấc hơn. +

Chỉ còn cách đỉnh cầu thang vài bậc cuối cùng thì tiếng đàn violin đã dần dần dồn dập và được đẩy lên đến tận cao trào. Đậu Thịnh đã thả chậm bước chân rồi khẽ nhếch khóe môi lên để chờ đợi khúc chuyển âm đã in sâu vào tận trong xương tủy mình vang lên. +

Thế nhưng một âm bồi vừa mỏng vừa cao vút bỗng trượt ra giống như một tiếng ai oán trong trẻo vang vọng giữa thung lũng trống vắng. +

Khúc biến tấu đã không xuất hiện như dự kiến. +

Một chân đang nhấc lên giữa không trung khựng lại ngay phía trên bậc thang, Đậu Thịnh bỗng nhiên ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn về phía đỉnh cầu thang. +

Trên đỉnh cầu thang, quầng sáng nhàn nhạt mà dịu dàng ấy hòa quyện cùng tiếng đàn violin truyền ra từ trong phòng ngủ, nó mang đến cảm giác thật khó tin nhưng lại vẫn tồn tại một cách bình yên đến thế. +

Anh sửng sốt hồi lâu, lâu đến mức cổ chân đã hơi tê cứng thì mới nhớ ra phải đặt chân xuống. +

Đây là một phiên bản [Cái Chết Của Sen Đỏ] mà anh chưa từng được nghe. +

Cùng với việc anh cất bước đi lên cầu thang thì cái cảm giác như đang xem trực tiếp ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong chớp mắt, hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh chính là chiếc hộp đàn chưa từng được mở ra dựng ngay cạnh bàn của Tạ Lan. +

Nhịp tim bỗng như lỡ mất một nhịp, đầu óc có chút trống rỗng và đến khi phản ứng lại được thì anh đã đứng ngay bên cạnh cửa. +

Tạ Lan vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại ấy, mái tóc vì lăn lộn trên giường một giấc nên có hơi lộn xộn. Người đang bị cảm mang theo ngôn ngữ cơ thể có phần nặng nề loạng choạng, trông ngơ ngơ ngác ngác. +

Nhưng tiếng đàn của cậu thì lại chẳng hề ngơ ngác chút nào. +

Một cây đàn violin màu cà phê tao nhã được đặt dưới cổ, đường nét thân đàn mượt mà đầy linh hoạt, còn ánh sáng trắng rực rỡ từ màn hình đã hắt bóng dáng người đang kéo đàn lên bức tường phía sau… +

Đậu Thịnh đã nhìn về phía sau lưng cậu. +

Bức tường mờ tối in hằn bóng người và bóng đàn sẫm màu, tiếng đàn du dương sục sôi mang theo một loại khí trường mạnh mẽ cướp đoạt lòng người, tùy ý và ung dung như một con ưng kiêu hùng. Nhưng cái bóng kia lại dịu dàng đến thế, thậm chí… còn có phần mong manh. +

Đoạn cao trào của [Cái Chết Của Sen Đỏ] từng được SilentWaves cải biên thành phong cách biểu diễn đối thoại* khiến người ta sục sôi nhiệt huyết. Người trên màn hình máy chiếu năm xưa mỗi khi kéo đến đoạn này thì nhất cử nhất động đều ngập tràn sự cuồng nhiệt, mà nay khi được tận mắt nhìn thấy người thật thì anh mới nhận ra cử chỉ của người thật còn thao túng lòng người hơn hình chiếu nhiều lắm. +

(*) Cách chuyển soạn lại bản nhạc theo lối “đối thoại”, trong đó các giai điệu hoặc các phần trình tấu lần lượt “hỏi – đáp”, tương tác qua lại như đang đối thoại, tạo cảm giác có nhiều “giọng nói” và tăng tính kịch tính cho tác phẩm. +

Những ngón tay rung dây đàn run rẩy nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, động tác kéo vĩ điêu luyện phóng khoáng mà lại tinh tế, từng cái kéo đẩy đều khiến người ta phải trầm trồ thán phục. +

Còn nét mặt của người đang kéo đàn kia thì lại vẫn luôn bình tĩnh. +

Cho đến tận lúc trái tim Đậu Thịnh sắp nhảy vọt ra ngoài thì cây vĩ đã lướt một đường dài và kết thúc buổi biểu diễn bằng một tiếng nức nở khó có thể nguôi ngoai. +

Tạ Lan khẽ liếm liếm khóe môi khô khốc vì sốt rồi hạ cây đàn xuống, dựng nó bên chân mình. +

Trên màn hình là từng mảng bình luận màu đỏ tươi dày đặc, cậu bị sốt đến mức váng cả đầu nên cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đám bình luận ấy. +

Còn Đậu Thịnh thì lại đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cậu. +

Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, nương theo sự biến động của bình luận mà thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt người nọ, và kéo theo đó là nhịp tim cùng nhịp thở chưa đánh mất sự kiểm soát của Đậu Thịnh. +

Đương nhiên là anh đã nhận ra cậu. +

Cho dù chưa từng được nhìn thấy đường nét trên gương mặt cậu, nhưng chỉ cần cậu cầm cây đàn lên ngay trước mặt anh thì theo lẽ đương nhiên, anh sẽ nhận ra cậu. +

SilentWaves. +

Quả thực nên là như vậy, và cũng chỉ có thể là một người như Tạ Lan mà thôi. +

*** +

Ba năm trước. +

“Con về rồi mẹ ơi.” +

Đậu Thịnh bước vào cửa rồi vứt chiếc cặp sách xẹp lép lên sô pha, sau đó đạp giày ra rồi đi thẳng lên lầu. +

Anh không đi dép lê mà để đôi tất bông giẫm bừa bãi lên nền gạch đá hoa cương lạnh lẽo. Đôi giày bị hất văng ra kia bẩn đến mức sắp chẳng nhìn ra hình thù gì nữa rồi, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra giá trị xa xỉ của nó thông qua logo và kiểu dáng. Trên bề mặt giày trắng tinh chi chít những dấu chân đen ngòm và cả những vệt nước bùn đã đông cứng lại. +

Đậu Thịnh đi thẳng lên tận đỉnh cầu thang thì mới nghe thấy tiếng phòng ngủ chính bên dưới mở cửa, Triệu Văn Anh từ bên trong bước ra. +

Trong khoảng thời gian gần một năm sau khi người đàn ông kia qua đời, mẹ anh đã tiều tụy hẳn đi. +

“Đã ăn cơm chưa?” Triệu Văn Anh ngẩng đầu hỏi. +

Đậu Thịnh tháo tai nghe ra, thực ra không đói bụng, mỗi lần chơi loại bóng này xong anh đều thấy hơi buồn nôn. +

Nhưng anh ngập ngừng một lúc rồi vẫn nói: “Chưa ạ, đang đợi ăn đây.” +

Triệu Văn Anh bèn vuốt tóc ra sau: “Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ. Mẹ làm một chút, con muốn ăn gì?” +

Đậu Thịnh suy nghĩ một lát: “Sủi cảo đông lạnh, hoành thánh, đều được. Đại đi mẹ.” +

Triệu Văn Anh “ừm” một tiếng: “Xào cho con ít thịt bò, món con thích ăn.” +

Đậu Thịnh nhìn bà đi vào bếp, do dự một lúc, rồi lại đeo tai nghe vào. +

Sau đó anh xuống lầu xách đôi giày bóng rổ bẩn thỉu của mình về phòng, cùng với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi vừa cởi ra, ném tất cả vào góc tường phòng tắm. +

Tắm vội một trận, ra ngoài liền bật máy tính, bật loa. +

Refresh Youtube… Yes! SilentWaves vừa đăng video mới. +

Trong đôi mắt tĩnh lặng đen láy của chàng thiếu niên đột nhiên hiện lên một tia vui mừng, như thể trút được gánh nặng, lập tức bấm play. +

Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc qua loa vang lên trong không gian nhỏ bé này, hình ảnh người kéo đàn trên màn hình dịu dàng an tĩnh, trước ống kính có một chiếc lá ngô đồng nhỏ, khi tiếng đàn dâng trào, cuống lá cũng sẽ khẽ run theo. +

Đậu Thịnh chép miệng mấy tiếng, ngã vật ra giường, thở phào một hơi dài. +

Thể lực cạn kiệt, từng thớ cơ, đốt xương đều đang gào thét đau đớn. Sự điên cuồng chạy loạn và đâm sầm vào vách trong từng dây thần kinh, tới tới lui lui, xâu xé con người anh. +

Nhưng đó là trạng thái của anh trước khi về nhà. +

Chỉ cần mở video của S ra là anh sẽ lập tức được an ủi, huống hồ hôm nay còn có bản nhạc mới. +

Cảm giác đó thật khó tả, giống như đang ở trong một cõi tăm tối. Trong tâm niệm, nơi đây đầy rẫy những thứ bẩn thỉu, ma quái và nguy hiểm. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi vào, lại kinh ngạc phát hiện ra rằng thực ra mọi thứ vẫn ổn. +

Thế giới vẫn là dáng vẻ vốn có của nó. +

Một lúc lâu sau, cho đến khi một bản nhạc kết thúc, chàng thiếu niên đang nằm ngửa trên giường mới trở mình. +

Đậu Thịnh thò tay vào dưới gối, mò ra một chiếc lá ngô đồng nhỏ. Anh nhìn chiếc lá đang khẽ rung trên màn hình, rồi lại xoa xoa cuống lá trong tay, cuối cùng cũng nhếch môi cười. +

Anh và SilentWaves “quen biết” chưa được bao lâu, nhưng dường như có rất nhiều thứ đang âm thầm thay đổi. +

Ví dụ như hôm nay khi bị người ta quật mạnh xuống đất trên sân bóng, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. +

Sau này không chơi nữa. +

Lần đầu tiên anh tình cờ gặp S cũng là sau một trận bóng. +

Anh đã từng ham muốn nỗi đau và sự mệt mỏi mà việc chơi bóng phủi mang lại, cái trước có thể khiến anh tiết ra nhiều adrenaline hơn, cái sau có lẽ có thể cho anh một chút dopamine. +

Nhưng từ khi biết S, sự an ủi tinh thần mà bóng rổ phủi mang lại ngày càng yếu đi. Chẳng biết từ ngày nào, anh phát hiện ra rằng cảm giác sung sướng đó không bằng việc yên tĩnh nghe nhạc của S một lúc. +

Nếu nghe một bản không thể bình tâm, thì nghe hai bản. Đeo tai nghe chạy bộ chậm dọc bờ sông, hoặc đứng dưới gốc cây ngô đồng ngẩn người một lúc. +

Âm thanh của cây vĩ cầm, giống như lời thì thầm của một thiếu niên. +

Anh chưa từng nghe thấy giọng của S, nhưng anh có thể tưởng tượng, giọng nói đó có lẽ là trầm trầm, mềm mại, có chút xa cách, lại có chút dịu dàng. +

Video kết thúc, Đậu Thịnh xuống giường bấm like, nghiêm túc để lại bình luận bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, sau đó lại mở tin nhắn riêng trên Twitter của S. +

Anh đắn đo hồi lâu, rồi gửi đi một dòng: “Tín hiệu hôm nay cũng đã nhận được rồi. Copy that /smile.” +

Cảm giác ấy thật kỳ diệu. +

Trong cõi vô hình, giữa anh và S như có một con đường nào đó, chỉ có tín hiệu mà cả hai đều ngầm hiểu mới có thể đi qua. +

Những âm thanh violin này, chính là S gửi tín hiệu cho anh, nói bên tai anh rằng, tôi đang ở bên cạnh cậu. +

Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh mới tắt máy tính. +

Điện thoại rung lên một tiếng. +

[Hẹn bóng giao hữu không bồi thường không bảo hiểm không qua Chợ Cá*: Trận tiếp theo tám giờ tối ngày kia, nhà thi đấu sau trường số 4, chín trăm.] +

(*) Xianyu (咸鱼): Một ứng dụng mua bán đồ cũ rất phổ biến ở Trung Quốc, thuộc sở hữu của Alibaba. “Không qua Xianyu” ngụ ý một giao dịch trực tiếp, không qua trung gian, thường là bằng tiền mặt. +

Đậu Thịnh bất giác nhìn vào góc phòng tắm – từ trong túi chiếc quần vừa thay ra lăn ra một nắm tiền giấy màu hồng nhàu nát, là tiền công của trận vừa rồi. +

Ánh mắt anh lại lạnh như băng, vội vàng trả lời mấy chữ, rồi block người đó luôn. +

“Không chơi nữa, vô vị.” +

Bữa tối có cơm và thịt bò xào, Triệu Văn Anh đã lâu không nấu ăn, nêm nếm có chút không kiểm soát, cay đến mức chảy nước mắt. +

Nhưng Đậu Thịnh vẫn từ từ ăn hết hai bát cơm, đợi Triệu Văn Anh ăn xong về phòng, còn lại một ít thịt bò vụn thấm đẫm ớt dưới đáy bát, anh cũng gắp ra ăn hết. +

Cay đến mức cổ họng nóng như lửa đốt. +

Điện thoại trong túi quần rung lên dữ dội, hôm nay trốn học, giáo viên chủ nhiệm lại đang truy nã anh. +

Anh không hề quan tâm, tắt điện thoại, nhắn lại một câu “Xin lỗi cô, mai em nhất định sẽ đi”, sau đó rửa bát, rồi lại trở về phòng. +

Chuyển video sang chế độ lặp lại, vừa nghe tiếng đàn vừa lướt điện thoại. +

Có lẽ vì đã tìm kiếm quá nhiều nội dung liên quan, nên một trang hỏi đáp nào đó đột nhiên hiện lên một thông báo cho anh. +

[Người dùng Thành Thượng Quân mời bạn trả lời: Mất đi người thân là một trải nghiệm như thế nào?] +

Anh ngẩn người nhìn câu hỏi đó một lúc lâu, rồi lại đọc hết mấy câu trả lời dài dòng trong mục bình luận, sau đó mới tùy tiện gõ hai câu : [Vào ngày niềm tin của tôi đối với bố tôi sụp đổ, tôi cũng đã vĩnh viễn mất đi ông ấy. Chẳng có trải nghiệm gì cả, chỉ cảm thấy thế giới thật trống rỗng.] +

Sau đó anh buông điện thoại, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Cơn đau nhức sâu trong cơ bắp đang từ từ dịu đi, vạt áo phông bị cuộn lên, điều hòa thổi vào eo có hơi lạnh, anh cuộn chăn lại, trở mình đi ngủ. +

Khi tỉnh dậy, trong phòng tối om, loa vẫn đang lặp lại bản nhạc mới của S. +

Điều hòa thổi cả căn phòng lạnh như hầm băng, Đậu Thịnh đưa tay lên sờ trán, hơi nóng. +

Anh vừa ngân nga theo nhạc vừa mở điện thoại. +

Trên Twitter hiện lên một con số 1 màu đỏ, vốn tưởng là thông báo hệ thống, đang định nhanh chóng bấm tắt đi, nhưng vừa mở danh sách tin nhắn, Đậu Thịnh lập tức sững sờ. +

SilentWaves. +

Cậu ấy trả lời anh rồi?! +

Tim đập loạn xạ, anh hít một hơi thật sâu, mở khung chat. +

[SilentWaves: Đã nhận được rồi nhỉ.] +

Một câu trả lời thờ ơ, không có nội dung. +

Nhưng giọng nói trong tưởng tượng lại vang lên bên tai, một câu qua loa đầy khoảng cách như vậy, lại hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong tưởng tượng. +

[QZFXR: Tín hiệu hôm nay cũng đã nhận được rồi.] +

[SilentWaves: Đã nhận được rồi nhỉ.] +

Đậu Thịnh ngẩn người nhìn tin nhắn kia, cho đến khi màn hình tối đi, phản chiếu lại khóe môi khẽ nhếch của anh. +

Trong mắt có ánh sáng, rất nhạt, nhưng là một tia sáng đã lâu không thấy. +

Anh lại mở điện thoại, trang hỏi đáp kia cũng hiện lên rất nhiều thông báo. Cũng không ngờ, câu trả lời ngắn gọn đó lại thu hút được rất nhiều lời an ủi và động viên, còn có người viết cả nghìn chữ để an ủi anh, khiến anh có chút ngây người. +

Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh lại tự trả lời chính mình. +

Lần này anh do dự rất lâu, mỗi một chữ đều được suy nghĩ kỹ càng rồi mới gõ xuống. +

“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Không đến mức lòng đau như xé, nhưng thật sự cảm thấy rất trống rỗng. Lúc người vừa mất là một sự trống rỗng khó mà chịu đựng được, nhưng bây giờ là một sự trống rỗng có xu hướng bình lặng. Ừm… không biết phải nói thế nào, có lẽ là vì đã tìm thấy một sự đồng hành khác chăng.” +

Anh gõ xong đoạn này, xuống một dòng khác: “Giới thiệu một Youtuber violin, cậu ấy rất…” +

Gõ đến đây, anh lại đột nhiên xóa nửa câu ấy đi, chỉ gửi đi đoạn trên. +

Có vẻ như đó là một tâm lý rất vi diệu – anh rất không muốn chia sẻ SilentWaves cho người khác. Cách biệt bởi biên giới quốc gia, cách biệt bởi núi sông và đại dương, “con đường” bí mật giữa anh và S, chỉ thuộc về riêng anh. +

Đậu Thịnh ngẩn người nhìn điện thoại một lúc lâu, chép miệng một tiếng, cầm cốc nước lên đẩy cửa ra ngoài. +

Đèn phòng khách lại sáng, Triệu Văn Anh vừa hay lấy ra một chai rượu và một chiếc ly cao, quấn áo choàng tắm, tóc tai rối bù. +

Bà liếc mắt nhìn con trai mình, bình tĩnh nói: “Muốn uống thì tự lấy ly.” +

Có những người mẹ, lại muốn cùng con mình say rượu. +

Lần cuối cùng làm đồng phạm lúc đêm khuya chỉ mới hơn một tuần trước, nhưng lúc này Đậu Thịnh đột nhiên cảm thấy có hơi hoang đường. Ngoài hoang đường ra, lại có chút buồn cười. +

Anh không nhúc nhích, đứng trên cầu thang lấy điện thoại ra, lại trả lời thêm một câu trên trang hỏi đáp. +

“Còn phải chăm sóc mẹ tôi, bà ấy còn tệ hơn tôi nhiều.” +

Gửi xong câu này, anh đi xuống cầu thang, cầm lấy chai rượu vang đỏ. +

“Tìm cái mở chai đi, mẹ quên rồi.” Triệu Văn Anh co ro trên sô pha, nói: “Bình rót rượu cũng mang ra đây.” +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng, xách chai rượu vang đỏ vào bếp. +

Sau đó anh cất chai rượu vang đỏ lại vào kệ rượu, mở tủ lạnh, lấy sữa. +

Đổ sữa vào chiếc nồi sứ nhỏ béo tròn, bật lửa đun nóng. +

Ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng liếm đáy nồi, sữa không thể uống lúc đói, anh lại xé hai lát bánh mì nướng ra đĩa, sau đó tắt lửa. Chọn chiếc cốc sứ của một nghệ sĩ mà bà Triệu rất thích trước đây, đổ sữa nóng có một lớp váng sữa vào, phết một muỗng bơ đậu phộng lên bánh mì nướng. +

Vừa quay đầu lại, Triệu Văn Anh đã đứng ở cửa bếp, nhìn anh. +

Đó là một ánh mắt mà Đậu Thịnh sẽ không bao giờ quên. +

Sững sờ, kinh ngạc, vương một tầng lệ mỏng. +

Anh và bà Triệu đã cùng nhau trải qua một cú sốc lớn, nhìn bà tức giận khóc lóc, nhìn bà suy sụp thất vọng, nhìn bà nghiện rượu lúc đêm khuya. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh thật sự cảm nhận được sự yếu đuối của mẹ. +

Vào lúc anh nhận ra rõ ràng rằng, bà cần anh. +

“Mẹ trưởng thành lên đi.” Thế là anh nói nhỏ. Bưng cốc và đĩa đi lướt qua người Triệu Văn Anh, mang đồ ăn ra phòng khách. +

“Chẳng ra dáng người lớn gì cả, chồng thì chết rồi, không lo kiếm tiền nuôi con, lại còn lôi theo con trai uống rượu lúc nửa đêm.” +

Trong phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh gần như có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Triệu Văn Anh sau lưng. +

Nhưng Triệu Văn Anh nhanh chóng kiềm lại nước mắt, như không có chuyện gì đi tới, cầm lát bánh mì nướng mềm, thổi thổi lớp váng sữa đang rung rinh trên miệng cốc. +

“Giáo viên chủ nhiệm của con hôm nay nhắn tin, nói con lại không đi học.” Bà xé một miếng bánh mì cho vào miệng: “Con còn có mặt mũi nói mẹ à?” +

“Bà Triệu, con còn chưa thành niên.” Đậu Thịnh liếc bà một cái: “Con vẫn còn là một đứa trẻ.” +

Đã lâu lắm rồi, Triệu Văn Anh mới bật cười thành tiếng. +

Bà cười ra nước mắt: “Con không chỉ là một đứa trẻ, con còn là một đứa trẻ từ hạng nhất toàn khối tụt xuống hạng nhất từ dưới lên, còn là một đứa trẻ sang năm phải thi vào cấp ba.” +

“Con biết.” Giọng Đậu Thịnh trở nên nghiêm túc: “Sắp rồi.” +

Triệu Văn Anh uống một ngụm sữa: “Sắp gì?” +

“Sắp tốt lên rồi.” Đậu Thịnh nói, cất cả chiếc ly cao rỗng không đi: “Sáng mai mẹ phải đi học, ngủ sớm đi.” +

Triệu Văn Anh bưng cốc sữa, có chút ngẩn ngơ nhìn anh. +

“Con nói mẹ đưa con đi học á?” +

Đậu Thịnh hít một hơi thật sâu: “Vâng. Bố thì chết rồi, không dựa vào mình, còn có thể dựa vào ai.” +

Anh ngừng một chút rồi lại lẩm bẩm: “Nhưng có lẽ tạm thời con không thể tập trung học. Xin lỗi, có thể đã làm mẹ thất vọng rồi. Con chỉ… muốn cố gắng giả vờ hòa đồng một chút, có lẽ sau này, một ngày nào đó đột nhiên sẽ muốn học…” +

Anh bỏ lại câu đó rồi quay người định lên lầu, đi đến đầu cầu thang lại quay lại, nhét tai nghe vào tai Triệu Văn Anh, chọc chọc vào điện thoại. +

“Tạm thời, chia sẻ với mẹ một lần điều con thích, chỉ lần này thôi.” +

Triệu Văn Anh ấn tay lên tai nghe: “Đây là nhạc gì thế, violin à?” +

Miệng Đậu Thịnh thì “ừm”, nhưng lại lắc đầu. +

“Đây là tín hiệu.” +

“Tín hiệu gì?” +

Đêm đó, Đậu Thịnh không trả lời. Anh chỉ cho Triệu Văn Anh nghe xong một bản nhạc, sau đó cầm điện thoại quý như vàng về phòng. +

Sau đó anh bắt đầu đi học, Triệu Văn Anh bắt đầu đưa đón anh, nấu ăn, xử lý công việc kinh doanh bị bỏ bê. +

Lại qua một thời gian rất lâu, lâu đến mức anh đã hiếm khi chủ động nhớ đến người đàn ông đã chết, lâu đến mức anh đã hoàn toàn quen với sự đồng hành của S. Cũng đã quen với việc nhận được tín hiệu mà cả hai đều ngầm hiểu từ mỗi video mới, hàng ngày gửi tin nhắn riêng kể lể cho S, chỉ thỉnh thoảng nhận được vài câu trả lời… +

Rồi một ngày nọ, chiếc lá ngô đồng xanh trong video đột nhiên khô héo, đó tựa như là sự kết thúc của một thời đại. Anh đột nhiên giác ngộ, quyết định trở về nơi mà cuộc đời anh đáng lẽ phải ở. +

Đó cũng là ngày S biến mất trên Youtube. Hai năm sau đó, không còn một tiếng động. +

Cho đến khi, cậu đến bên cạnh anh. +

Năm tháng đã nối liền và quấn lấy sợi dây liên kết giữa họ. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng chưa bao giờ đứt đoạn. +

… +

Tiếng đàn violin vang lên ngoài cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Đậu Thịnh. +

Anh đột nhiên hoàn hồn, nước ào ào chảy xuống từ trên đỉnh đầu, bọt xà phòng đã sớm được gội sạch. +

Thế là anh tắt vòi hoa sen, thay quần áo ra ngoài. +

Tạ Lan vừa mới mở livestream. +

Trên màn hình cuồn cuộn những dòng bình luận như dời non lấp bể. +

[Tạ Lan số một thế giới!!] +

[Tạ Lan số một thế giới!!] +

[Tạ Lan số một thế giới!!] +

Tạ Lan vừa kéo xong một đoạn khởi động, bĩu môi: “Còn chưa bắt đầu đâu, bình luận đừng ồn ào.” +

Đối với khán giả, tính khí rất lớn. +

Rõ ràng đã lâu không hoạt động, bị thúc giục như đòi mạng mới livestream, nhưng lại không có một chút áy náy nào, ngược lại còn có vẻ rất không vui. +

Nếu là chủ kênh khác, Đậu Thịnh sẽ mắng chửi không tiếc lời vì được voi đòi tiên, cố tình tạo dựng hình tượng. +

Nhưng người đó là Tạ Lan. +

Là Tạ Lan thì đáng yêu đến phát nổ. +

“Hôm nay tôi sẽ kéo sáu bài.” Tạ Lan khi thật sự làm việc lại rất nghiêm túc: “Năm bài là những tác phẩm tự sáng tác đã khá hoàn chỉnh, còn một bản là ED sắp tới cho bộ phim mới của đạo diễn Bùi Thanh. Studio đã công bố rồi, nên tôi kéo thẳng cũng không vấn đề gì.” +

[Hay quá!] +

[Hay quá!] +

[Hay quá!] +

Tạ Lan đặt vĩ cầm lên dây đàn, còn chưa kéo, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đậu Thịnh. +

“Tắm xong rồi HẢ?” Cậu nhướng mày: “Không lau tóc à, tóc còn nhỏ nước kìa.” +

[Ối dồi ôi, Đậu Tử đến rồi.] +

[Ghế VIP đã vào vị trí.] +

[Fan cứng xuất hiện!!] +

[Cười vl, Đậu Tử vội vàng chạy đến.] +

Đậu Thịnh cười cười: “Không, ra xem một chút thôi. Tớ vào lau tóc, không bật máy sấy, đỡ ảnh hưởng đến cậu.” +

Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Tớ đợi cậu?” +

“Không cần, tớ ở trong cũng nghe được mà.” +

Trước khi Tạ Lan bắt đầu kéo đàn, Đậu Thịnh bình thản quay lại phòng tắm, đóng cửa lại. +

Khăn tắm phủ lên đầu, chà xát từng chút một. +

Một lúc sau, tiếng đàn bên ngoài vang lên, rõ ràng truyền vào màng nhĩ. +

Giai điệu nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, cảm giác nghe mới lạ, là phong cách mới mà Tạ Lan đang thử. +

Đậu Thịnh vui vẻ nhếch môi, tiếp tục vừa lau tóc vừa nghe violin. +

Thoắt cái đã bao nhiêu năm. +

Con đường xa cách núi biển năm xưa đã lâu không được tu sửa, nhưng người ở đầu bên kia con đường đã đích thân hạ cánh xuống bên cạnh anh, ở lại trong thế giới của anh, còn nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. +

… +

Mỗi khi Tạ Lan kéo đàn, anh đều cảm thấy cậu đang phát đi một tín hiệu mang tên “tình yêu”. +

Bây giờ, cậu lại đang gửi tín hiệu. +

———- +

[Lời tác giả] +

Trứng Lười: “Tút~ Tút la tút la~ tíu tíu!! +

Trứng Đậu: “Ừm, tớ biết mà. +

Trứng Lười: “Ú~ Gà rẹt gà rẹt~ Phụt tụt tụt! +

Trứng Đậu: “Tớ cũng vậy.” +

Các ông chủ mặt mày ngơ ngác: “Hai đứa nó đang nói gì thế?” +

Gõ Bàn Phím quen thói nhổ vỏ hạt dưa: “Không biết. Chắc là kênh mã hóa.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.