Chương 12

Giang Tùy Chu đêm nay lại không được ngủ ngon. +
Tuy là đọc sách đến mệt, không biết ngủ từ bao giờ, Mạnh Tiềm Sơn cũng đắp cái chăn cho hắn để hắn không bị cảm lạnh. +
Nhưng lúc mở mắt ra vẫn thấy đầu óc choáng váng, hơn nữa, cái ghế cứng ngắc này ngồi lâu rất khó chịu, ngồi cả đêm vẫn khiến hắn đau nhức hết cả người. +
Giang Tùy Chu cảm thấy bực bội. +
Nguyên chủ mắc gì khi không lại cho Hoắc Vô Cữu vào đây ở, gia cụ thì đơn sơ, chẳng lẽ không nghĩ đến có một ngày mình sẽ phải ngủ sô pha ở đây cả đêm hả? +
Hắn ngồi dậy, thấy trời đã sáng, có mùi đồ ăn bay vào, hẳn là Mạnh Tiềm Sơn đang cho người làm điểm tâm. +
Giang Tùy Chu đứng dậy nhìn sang bên giường. +
Trống không. +
Hoắc Vô Cữu đâu? +
Giang Tùy Chu mới vừa tỉnh ngủ, mơ màng ngẩng đầu nhìn xung quanh. +
Bất ngờ va vào một đôi mắt đen lạnh lẽo. +
Giang Tùy Chu hoảng sợ, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đang ngồi dưới ánh nắng lờ mờ bên cửa sổ, trong tay là quyển sách tối qua hắn đọc dở, tùy tiện lật vài trang. +
Nhìn cách cầm sách của y là biết y không phải một người có kiên nhẫn để đọc sách. +
Y đang ngước mắt nhìn Giang Tùy Chu, ánh mắt lãnh đạm, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. +
Đôi mắt đó như có thể nhìn thấu bất kỳ ai. +
Giang Tùy Chu bỗng thấy mất tự nhiên, rõ ràng là không có làm gì sai hết mà chả hiểu sao lại thấy chột dạ. +
… Có thể là vì hành vi trông chừng cả đêm của hắn hơi sai thiết lập. +
Hắn quay đi vờ như không có gì, lạnh giọng gọi: “Mạnh Tiềm Sơn?” +
Mạnh Tiềm Sơn ở gian ngoài nghe gọi thì vội vàng chạy vào hầu hạ. +
Mạnh Tiềm Sơn nói nhiều, chỉ cần Giang Tùy Chu không ngắt lời thì hắn có thể lải nhải một mình cả buổi. Giang Tùy Chu đang xấu hổ, mặc cho hắn lải nhải, tỏ ra không thấy Hoắc Vô Cữu, ăn sáng xong thì đi. +
Hôm nay không có Đại Triều Hội nên phải đến nha môn. +
Trước khi đi hắn còn nhắc Mạnh Tiềm Sơn: “Đừng quên chuyển chỗ ở cho Hoắc phu nhân.” +
Mạnh Tiềm Sơn gật đầu lia lịa. +
Chờ Giang Tùy Chu đi rồi, Mạnh Tiềm Sơn mới trở lại viện của Hoắc Vô Cữu, dẫn người dạo một vòng. +
Nơi này hẻo lánh còn cũ nát, Hoắc Vô Cữu không mang theo gì cả, chỉ mới ở đây có một đêm, thật sự không có gì phải dọn cả. +
Nhưng Hoắc phu nhân bây giờ không giống như khi vừa vào phủ. Nếu không mau đưa vào viện của vương gia thì chẳng phải sẽ trễ việc sao? +
Vì thế, Mạnh Tiềm Sơn ân cần hầu hạ Hoắc Vô Cữu dùng bữa sáng. Chờ Hoắc Vô Cữu ăn xong mới cười tít mắt hỏi: “Hoắc phu nhân còn thứ gì muốn dọn đi không? Nô tài cho người dọn ngay.” +
Hoắc Vô Cữu không nói gì. +
Tên nô tài này quá ồn ào, bộ dạng còn nịnh nọt, chướng mắt. +
Cái bộ dạng xem y như sủng thiếp thế này thật sự quá ghê tởm. +
Mạnh Tiềm Sơn cũng không để ý, thấy y không nói gì thì tự động sắp xếp: “Y bào bốn mùa là phải làm, lát nữa nô tài mời thợ may đến. Còn cả xe lăn của phu nhân nữa, để nô tài tìm thợ mộc làm một cái mới được không? Cả tôi tớ, tùy tùng hầu hạ ngài nữa …” +
Hắn đối diện với một đôi mắt đen láy. +
Thấy Hoắc Vô Cữu giương mắt nhìn hắn, Mạnh Tiềm Sơn vội vàng khom người bước tới, tưởng y định dặn dò gì đó: “Phu nhân?” +
Chỉ thấy mắt Hoắc Vô Cữu như một hồ nước lạnh lẽo, liếc một cái cũng khiến hắn lạnh từ trong xương. +
“Không cần gì cả.” Y lạnh lùng nói: “Ngươi, cút xa một chút là được rồi.” +
Mạnh Tiềm Sơn nghẹn lời, chút nhiệt tình bị tưới cho tắt ngúm. +
Hắn ngượng ngùng trốn ra xa. +
… Không ngờ chủ tử bây giờ lại thích kiểu vừa hung dữ, vừa đáng sợ thế này. +
Thật khó hầu hạ. +
— +
Tuy rằng đã nói không có Đại Triều Hội thì phải đến nha môn làm việc đúng giờ, nhưng Lễ bộ vốn đã thanh nhàn hơn những nơi khác, mà chức quan của Giang Tùy Chu cũng chỉ là một chức nhỏ, cho nên cả ngày cũng không có việc gì để làm. +
Huống chi, Quý Du cấp trên của hắn còn là một người hiền lành. +
Chỉ nhìn những ghi chép từ sử Cảnh về người này cũng đủ biết hắn là một quan viên thích thi từ ca phú, không có quyền mưu. Năm đó tuy hắn là Trạng Nguyên được tiên đế khâm điểm, nhưng chức quan vẫn luôn không nóng không lạnh, chỉ có một cái đầu thơ văn là xuất sắc mà thôi. +
Quý Du không thân thiết gì với Giang Tùy Chu, cũng không phải người cùng trận doanh với bọn họ, nhưng lại không làm khó hắn, thậm chí thấy sắc mặt hắn không tốt còn cười nói hôm nay không có việc gì quan trọng, hắn có thể về nghỉ ngơi sớm. +
Giang Tùy Chu cũng thở phào. +
Với hắn mà nói, dù có là triều đình hay hậu trạch đều như một hồ nước sâu, làm hắn không thể không giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi. +
Mà chốn nha môn làm việc đúng giờ này lại là nơi giúp hắn thả lỏng. +
Lần đầu tiên hắn ôm tâm trạng của một người đàn ông trung niên làm công ăn lương, vì không muốn đối mặt với áp lực gia đình nên ngồi trong xe hút thuốc cả buổi mới về nhà, để nghỉ ngơi cả ngày ở nha môn. +
Không có Hậu Chủ hay Bàng Thiệu, không có phụ tá mắt sáng như đuốc, cũng không có Hoắc Vô Cữu bom hẹn giờ, hắn chỉ cảm thấy không khí ở Lễ bộ tươi mát vô cùng. +
Cho nên tâm trạng hắn cũng vô cùng tốt, đến lúc về, đi ngang qua bàn Quý Du, hắn còn dừng lại nói vài câu. +
“Quý đại nhân đang xem gì thế?” Hắn nhìn quyển sách trên tay Quý Du, hỏi. +
Quý Du ngẩng đầu nhìn hắn, cười đưa cho hắn xem: “Cũng chỉ là một quyển dã sử vô căn cứ, để giết thời gian mà thôi.” +
Giang Tùy Chu cầm quyển sách lật xem đại khái, quả nhiên. +
Không chỉ là một quyển dã sử mà còn là một quyển viết rất to gan, cứ như viết một vở kịch trùng tên trùng họ với các tiên đế vậy. +
Giang Tùy Chu cười nhạt trả sách cho Quý Du: “Viết cũng thú vị lắm.” +
Quý Du nghe thế thì nhướng mày kinh ngạc: “Vương gia thấy hứng thú với nó à?” +
Văn nhân đương thời đều rất thanh cao. Chính sử mới là chính thống, loại dã sử không có căn cứ thế này đều là viết theo sở thích của người thường, văn nhân và quý tộc thường chỉ cười cho qua mà thôi. +
Giang Tùy Chu lắc đầu. +
Hắn nói trong lòng, đương nhiên là không có hứng thú với dã sử, nhưng có nói ngài cũng không tin, ta có thể đứng ở đây nói chuyện với ngài cũng là vì khinh thường dã sử đấy. +
… Đương nhiên, biết đâu bản thân ngài cũng đang sống trong một quyển dã sử nào đó thì sao. +
Những lời này nói trong lòng là được rồi, không thể nói thẳng thành lời. Hắn thản nhiên cười nói: “Không thể nói là hứng thú hay không. Nhưng sử sách xưa nay đều do người đời trước viết ra cho đời sau bình phẩm, ai biết cái nào là đúng, cái nào là sai đâu?” +
Quý Du nghe thế thì sáng mắt, cứ như thấy được tri kỷ. +
Giang Tùy Chu vội vàng gật đầu với Quý Du xem như chào hỏi rồi quay lưng đi. +
— +
Giang Tùy Chu tự thấy không gánh nổi ánh mắt của Quý Du, dù sao thì hắn có thể nói được như thế cũng là nhờ kinh nghiệm bị sinh viên đẩy vào dã sử thôi. +
Hắn rời khỏi Lễ bộ, lên xe ngựa về thẳng phủ Tĩnh Vương. +
Vừa vào đến An Ẩn Đường đã thấy người đến người đi rất náo nhiệt. Mạnh Tiềm Sơn đang ôm hai cuộn vải đi ra, thấy Giang Tùy Chu về thì vội vàng chạy ra đón. +
“Vương gia!” Mạnh Tiềm Sơn cười hì hì tranh công: “Nô tài đã đưa Hoắc phu nhân đến rồi, vừa mới mời người đến đo để may xiêm y cho phu nhân. Ngày mai sẽ có thợ thủ công đến, nô tài thấy xe lăn của phu nhân không thoải mái cho lắm nên tự ý gọi người đổi cái khác.” +
Giang Tùy Chu híp mắt nhìn hắn. +
… Hắn còn chưa kịp nói gì, cái tên này sao nhiệt tình với Hoắc Vô Cữu thế? +
Sau đó lại thấy Mạnh Tiềm Sơn sáng mắt nhìn hắn ra vẻ chờ khen ngợi. +
Giang Tùy Chu gật đầu: “… Thế thì tốt.” +
Mạnh Tiềm Sơn cười như hoa nở. +
Giang Tùy Chu cảm thấy cay mắt, đi thẳng về phòng. +
Hắn đi một cách nhẹ nhàng, vừa đi vừa kéo áo choàng vướng víu trên người xuống. Vừa bước vào cửa bỗng nhớ mình chưa hỏi Hoắc Vô Cữu bị đưa đến đâu, sau đó có một người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. +
Người nọ ngồi trên xe lăn, xung quanh thanh nhã, đẹp đẽ mà quý giá, lại có vẻ rất không hợp với y. +
Giang Tùy Chu dừng động tác. +
… Hoắc Vô Cữu. +
Sao Hoắc Vô Cữu lại ở trong phòng của hắn!!! +
Hắn sững sờ một hồi mới quay ra ngoài. +
Thấy Mạnh Tiềm Sơn cười tủm tỉm chờ hắn khen ngợi. +
Giang Tùy Chu nghiến răng nghiến lợi. +
… Khen! Muốn đập cho thì có! +
“Chủ tử?” Thấy Giang Tùy Chu nhìn hắn, Mạnh Tiềm Sơn cười hì hì gọi Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu thấp giọng: “… Lại là ngươi an bài?” +
Mạnh Tiềm Sơn ngẩn người, sau đó giật mình. +
“À đúng rồi! Nô tài quên mất, Hoắc phu nhân vẫn chưa có người hầu hạ!” Hắn nói: “Hai thị nữ vốn được sai đến hầu hạ phu nhân đã bị đuổi ra khỏi phủ, bây giờ chỉ còn lại mỗi một người hầu trông có vẻ là người thành thật, vương gia thấy …” +
Mạnh Tiềm Sơn vừa nói vừa đứng chờ Giang Tùy Chu dặn dò. +
Sắc mặt Giang Tùy Chu xanh mét. +
Ai hỏi ngươi cái này! Ta hỏi là tại sao Hoắc Vô Cữu lại ở trong phòng của ta! +
Chẳng lẽ cả cái viện rộng như thế mà không có phòng để y ở? +
Nhưng lời ra đến miệng, Giang Tùy Chu lại mím môi không nói. +
Cửa đang mở, Hoắc Vô Cữu ở trong đó đảm bảo có thể nghe hắn nói. +
Đưa người ta đến rồi lại đuổi đi, chẳng phải là lại đắc tội rồi sao? +
… Vốn cứ nghĩ đưa ra cách này có thể đỡ khó đi một chút, ai ngờ bị cái tên ngốc Mạnh Tiềm Sơn này đẩy thẳng xuống địa ngục. +
Giang Tùy Chu cắn răng trừng Mạnh Tiềm Sơn một cái, nuốt lời định nói vào lòng. +
“Còn một người?” Hắn tiếp lời Mạnh Tiềm Sơn, nói: “Ở đâu, mang ta đi gặp.” +
Mạnh Tiềm Sơn nghe vậy vội vàng đỡ hắn xuống bậc thềm. +
Mọi người trong viện đều đang bận rộn, người hầu nọ đang giúp chuyển đồ, mồ hôi tuôn đầm đìa dưới ánh mặt trời. +
Thấy Giang Tùy Chu đến, hắn vội vàng buông đồ trên tay khom người hành lễ với Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu nghĩ đến vài chuyện. +
Hắn từng đoán rằng ba năm sau Hoắc Vô Cữu có thể trốn ra ngoài thuận lợi hẳn là nhờ có người nội ứng ngoại hợp. Nhưng nguyên chủ chắc chắn sẽ không cho y cơ hội nên mới kéo suốt ba năm. +
Nhưng nếu … hắn giúp y thì sao? +
Thế chẳng phải là đã giúp y một việc lớn, còn bớt đi hai năm chịu tội với đám người Bàng Thiệu sao? +
Hắn châm chước một hồi, nói với người hầu: “Ngươi theo ta qua đây.” +
Phải lén dặn hắn một việc mới được. +
Người hầu vội vàng đi theo, Mạnh Tiềm Sơn biết điều đứng yên tại chỗ chờ. +
Bọn họ cũng không thấy, xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, có một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng Giang Tùy Chu. +
Y thấy Giang Tùy Chu tìm đến người hầu của y rồi kéo sang một bên nói chuyện. +
Vương gia thì có gì muốn nói với một tên người hầu? +
Rõ ràng là vì muốn giao việc gì đó cho hắn. Hoắc Vô Cữu nghĩ, người hầu ngoài việc giám thị y ra cũng không làm được gì khác. +
Tại sao đối phương lại đột ngột muốn chuyển y đến chỗ ở của hắn … đáp án không cần phải đoán. +
Đây là nơi được đề phòng nghiêm ngặt nhất trong vương phủ. +
Đến chuyện vì sao y lại ở trong phòng của hắn … chỉ cần nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tĩnh Vương lúc nãy cũng biết là vì thuộc hạ an bài sai ý rồi. +
Hoắc Vô Cữu tự thấy mình bình tĩnh, cũng sẽ không bị chút ảnh hưởng nhỏ nhặt này làm mờ lý trí, càng sẽ không mất đi sức phán đoán chỉ vì một thoáng tốt bụng của đối phương. +
Y thản nhiên, ánh mắt lãnh liệt mà lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của người ngoài cửa sổ. +
Chỉ có đôi tay đặt trên xe lăn là không yên, ngón tay mất kiên nhẫn gõ lên tay vịn. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Đã đến lúc chú trung khuyển ngốc nghếch của chúng ta lập flag rồi! +
Giang Tùy Chu: Nghe nói ngươi rất bình tĩnh, không bị ảnh hưởng làm mờ lý trí, còn rất có sức phán đoán? +
Hoắc Vô Cữu: QAQ, vợ iu ơi, gâu gâu gâu. +


