Chương 12

Tam giới tác hợp (4) +
“Ngại quá, tôi thích người khác rồi.” +
Ngọc Tế thản nhiên nói. +
Yêu vương nheo mắt: “Ta không muốn nghe từ chối hay giải thích đâu.” +
Ánh mắt Ngọc Tế phát lạnh: “Tôi cũng không muốn nhận sự tác hợp vô duyên vô cớ của các người.” +
Ngọc Tế đang thích một người thật. +
Tuy rằng, cậu chỉ mới gặp được một lần, thậm chí còn chưa nói được hai câu, nhưng cậu chỉ thích người nọ, giấc mộng sau khi lớn lên càng khiến cậu xác định mình thích người nọ. +
Lần đầu tiên nằm mộng xuân là triền miên trên giường với người nọ, Ngọc Tế thề: Nếu không tìm thấy người nọ thì cậu thà độc thân cả đời! 1
Chỉ một thoáng nhìn mà đã định cả đời! +
Yêu vương thấy Ngọc Tế kiên định như thế, cũng không để ý: “Thời thế không tha ai, ngay cả thế giới người thường cũng là cường giả vi tôn, huống chi ngươi yếu hơn ta, ta có một đống cách để ngươi đi vào khuôn khổ.” +
“Thử xem.” +
Ngọc Tế lạnh lùng đối diện với Yêu vương. +
Tộc Ngọc thị tu hành theo hướng tùy tâm sở dục mà bạo lực vô cùng, ghét nhất là bị người ta ép buộc làm gì đó. +
Yêu vương bị chọc tức, ánh mắt lạnh như băng. +
Ngọc Tế không nhúc nhích, hai bên không ai nhường ai. +
Sơ mi trên người Ngọc Tế bị gió thổi bay phần phật, lông tơ trên người Yêu vương cũng bay tán loạn. +
Khí thế của hai người lại tăng lên, trán Ngọc Tế bắt đầu đổ mồ hôi, mà mặt Yêu vương đầy lông, không nhìn ra được gì cả. +
Mồ hôi trên trán Ngọc Tế lăn xuống ngực áo, thấm vào sơ mi. +
Trước ngực Ngọc Tế có một vầng sáng màu vàng lấp lóe. +
Yêu vương nheo mắt hồ ly, bật cười: “Tốt lắm, khí phách thẳng lưng thà gãy không cong của thuật sĩ cũng không vì cả mạch điêu linh mà tiêu tán.” +
Yêu vương đánh vỡ thế giằng co. +
Ngọc Tế: “Không tiễn.” +
Ánh mắt Yêu vương hóa lạnh lùng, nhưng vẫn đứng lên, tao nhã đi ra, đi đến cửa thì quay lại: “Tuy chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, nhưng người mà ta muốn giới thiệu cho ngươi là độc nhất vô nhị, bỏ lỡ là không còn đâu đó.” +
Ngọc Tế không nói gì. +
Yêu vương cuối cùng bị Ngọc Tế đuổi ra ngoài. +
Thông sử Yêu tộc xoay người ôm hồ ly đang giận xù lông lên, trấn an vuốt cổ hắn: “Mấy người ở Nhân giới xa lánh thuật sĩ, một nhánh thuật sĩ chỉ còn mình Ngọc Tế, chúng ta trói cậu ta lại đưa thẳng đến chỗ Quỷ Vương là được rồi không phải sao?” +
Yêu vương trợn trắng mắt: “Ép buộc? Tạo áp lực thì được chứ làm thằng nhóc đó bực lên, đánh nhau thật thì người bị trói là ai còn chưa biết đấy.” +
Thông sử không hiểu. +
Chỉ là một thanh niên trẻ tuổi mà thôi. +
Yêu vương lật người liếc Thông sử Yêu tộc: “Lãnh Vẫn, ngươi quên pháp bảo của thuật sĩ thời cường thịnh có những gì rồi à?” +
Được Yêu vương nhắc nhở, dựng đồng của người nọ co thành một đường thẳng: “Vạn Yêu Võng!” +
Giới huyền học có một cái linh khí chuyên khắc Yêu tộc. +
Nghe nói người tạo ra nó đã rút gân rồng, nhổ lông phượng, dung hợp với tâm đầu huyết từ thánh tích thượng cổ, dùng linh khí thiên địa chải vuốt đan thành sợi, dùng tinh hỏa luyện suốt chín chín tám mươi mốt năm thành võng, đặt tên là Vạn Yêu, truyền cho người đời sau. +
Nghe đồn Vạn Yêu Võng nhỏ có thể vây được một hạt cát, lớn vây được vạn vật núi sông, vạn yêu trong thiên hạ đều có thể bị nó trói buộc. +
Ngọc Thiên Âm gia chủ của nhánh thuật sĩ nghìn năm trước dựa vào lực lượng của Vạn Yêu Võng bắt được Yêu vương của Yêu giới làm thú sủng, chỉ huy vạn yêu tác chiến, tung hoành khắp Tam giới không ai cản được! +
Đệ nhất Tam giới, rạng rỡ biết bao! +
Nếu không phải Vạn Yêu Võng có linh, chỉ nhận huyết mạch và huyết hồn thuần túy của Ngọc gia thì Ngọc Tế bây giờ hoài bích có tội đã sớm bị người ta ăn tươi nuốt sống rồi. +
Thuật sĩ điêu linh nhưng giới huyền học không ai dám bỏ đá xuống giếng, cũng là bởi kiêng kị đồ gia truyền của thuật sĩ. +
Yêu vương vung đuôi: “Bắt một đám yêu quái tác hợp làm mối cho thuật sĩ, cái ông già ở Nhân giới đó rõ ràng là có bệnh mà! Nói với cái lão đó, bổn vương mặc kệ chuyện này! Dù sao thì Quỷ Vương mà ra khỏi phong ấn, thiệt hại đầu tiên chắc chắn là Nhân tộc!” +
Thông sử Yêu tộc bị đập lông đuôi vào mặt: “…” +
Đuổi được Yêu vương đi, Ngọc Tế khoanh chân ngồi trên ghế, sờ lên ngực, im lặng. +
Tuy Yêu vương chưa nói, nhưng Ngọc Tế có thể đoán được người Yêu vương muốn tác hợp cho cậu là ai, có lẽ cũng là Quỷ Vương. +
Đầu tiên là Minh chủ, sau đó là Yêu vương, sau nữa có phải là sẽ đến Nhân chủ không? +
Cửu U có chuyện gì? Sao có thể khiến ba vị giới chủ đến làm mai cho cậu, chẳng lẽ là do Quỷ Vương đe dọa Tam giới, chỉ có thể đưa cậu đi hòa thân mới có thể giải được? +
Nếu ba vị giới chủ bắt tay trấn áp cậu, ép cậu đi vào khuôn khổ, cậu có nắm chắc phần thắng không? +
Ngọc Tế im lặng một lát, cười lạnh. +
Đánh không lại thì sao, cùng lắm thì cá chết lưới rách, chỉ lợi cho Quỷ Vương dưới Cửu U kia thôi. +
Giải quyết yêu quái ở Miêu Tây, Ngọc Tế du lịch mấy ngày rồi mới quay lại Cục giám sát giao nhiệm vụ. +
Vừa bước vào Cục giám sát, Ngọc Tế đã cảm nhận được vài tầm mắt dừng trên người mình, lúc giao nhiệm vụ, người quản lý bình thường lạnh nhạt với cậu nay lại lén nhìn cậu mấy lần. +
Ngọc Tế thản nhiên nhận thù lao nhiệm vụ dưới ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, sau đó quay ra ngoài. +
“Xin chào, cậu là Ngọc Tế đúng không?” +
Một thanh niên tuấn tú bỗng cản đường Ngọc Tế, mỉm cười chào hỏi cậu. +
Ngọc Tế nhìn thanh niên: “Ngại quá, tôi thích người khác rồi, không đồng ý mai mối tác hợp gì hết.” +
Cậu lui tới Cục giám sát mười mấy năm, tất cả mọi người đều xem cậu như không khí, thấy như không thấy, bây giờ cậu trở thành tiêu điểm thì thôi đi, còn có người đến gần nữa. +
Có thể khiến giới huyền học thay đổi như thế có lẽ là hành động của Nhân chủ sau khi Minh chủ và Yêu vương đều thất bại. +
Ban đầu cậu còn đoán Nhân chủ sẽ dùng cách gì để mai mối, bây giờ nhìn thế này có lẽ là muốn mọi người oanh tạc cậu? +
Yêu vương và Minh chủ còn gửi thiếp mời cậu đến tự mình làm mai, bây giờ Nhân chủ chỉ là nhẹ nhàng kêu đệ tử giải quyết? +
Ngọc Tế: Ha hả. +
Sắc mặt thanh niên nọ rất khó coi. +
“Thuật sĩ đã thành như thế rồi mà còn kiêu ngạo.” +
“Nếu không phải Nhân chủ có lệnh không cho phép chúng ta quấy rầy bọn họ phát triển thì nhánh thuật sĩ bây giờ đã đoạn tử tuyệt tôn từ lâu.” +
“Ha ha, Quỷ Vương muốn cưới cậu ta làm Quỷ Hậu, cũng gọi là đoạn tử tuyệt tôn rồi đấy.” +
Thấy sắc mặt thanh niên không tốt, ba người đi cùng đều bắt đầu trào phúng, mở miệng không nể nang gì. +
Bên cạnh có người đi ngang qua xem kịch, có người cau mày không đồng ý, còn có người vui sướng khi thấy người khác gặp họa. +
Thanh niên bị Ngọc Tế từ chối híp mắt: “Ngọc Tế, Quỷ Vương xem trọng cậu, muốn kết hôn với cậu. Ba vị giới chủ đích thân làm mai cho cậu thì đấy là phúc của cậu, đừng có rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt như thế.” +
Ngọc Tế vốn định đi, nghiêng người nhìn thanh niên với thần sắc kiêu ngạo nọ, trông cũng có vẻ quen mắt. +
Ngọc Tế nhướng mày: “Hàn Vũ Khách là gì của cậu?” +
Thanh niên nhíu mày: “Em trai.” +
Ngọc Tế gật đầu: “Ò …” +
“Rầm!” +
Còn chưa nói hết lời, Ngọc Tế di chuyển nhanh đến nỗi chỉ còn cái bóng mờ, chớp mắt đã từ cửa về đến trước mặt thanh niên. +
Ngọc Tế đấm lên khóe môi thanh niên, sau đó đá vào xương sườn, thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã văng thẳng về phía bức tường phía sau, người xung quanh thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt đứt gãy. +
“Rầm!” +
“Rầm!” +
“Rầm!” +
Hàn Vũ Thủ còn chưa kịp tỉnh táo đã thấy bên cạnh xuất hiện ba người máu mũi giàn giụa, là những người vừa mở miệng trào phúng Ngọc Tế, không thiếu một ai. +
Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía: “Còn ai muốn nói nhảm gì nữa không?” +
Ngọc Tế: “Hôm nay không nói thì ngày sau đừng nói nữa.” +



bé con ngầu quá đi à// nội tâm gào thét thấu tận trời xanh//
Aaaaaaa, ngầu quá anh ơiiii
Một chữ NGẦU 👍👍👍👍