Chương 12

Con quái vật nhòn nhọn kêu “A” một tiếng, đong đưa cơ thể, dùng cái đuôi quấn chặt lấy cổ tay của Hứa Thanh Hoài, như một cách cầu hòa. +
Hứa Thanh Hoài thu hồi súng lửa, trở tay nắm lấy cái đuôi của nó, vì vừa được quái vật nhỏ nịnh nọt nên anh không tức giận nữa, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt những cái gai nhọn trên đuôi nó, rồi cắt qua ngón trỏ, làm máu chảy ra. +
Con quái vật vừa được ăn no nê nhưng nó vẫn không thể kháng cự mùi hương quen thuộc, thơm ngon này, tròng mắt lập tức co lại thành một cái khe, nhìn thẳng vào miệng vết thương. +
Hứa Thanh Hoài: “Buông đuôi ra.” +
Con quái vật ngửi thấy mùi máu liền ngoan ngoãn vô cùng, lập tức buông đuôi, há to miệng, phát ra tiếng kêu dồn dập hơn. +
Hứa Thanh Hoài nhét ngón tay vào: “Chậm thôi, liếm ba cái.” +
Con quái vật gấp không chờ nổi mà thè lưỡi, định chui đầu lưỡi vào trong mạch máu anh theo bản năng, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, tạm dừng nửa giây, đột nhiên trở nên lịch sự, dựa theo yêu cầu của anh mà cẩn thận liếm ba cái. +
Mỗi cái liếm đều rất chậm, liếm ba cái xong, vết thương mới mẻ không còn chảy máu nữa. +
Hứa Hữu Dư nghiến răng, nhấm nháp hương vị còn sót lại, một xúc tu gian nan chui ra khỏi dây thép, được voi đòi tiên mà cuốn lấy ngón tay của Hứa Thanh Hoài. +
Hứa Thanh Hoài nở nụ cười, xoa đầu con quái vật, rút tay về. +
Con quái vật theo bản năng muốn di chuyển theo anh, Hứa Thanh Hoài nói: “Ở yên đó. Quên mày vừa mới hứa gì với tao rồi sao?” +
Khuôn mặt không có ngũ quan của con quái vật vặn vẹo, tròng mắt bẹp dúm, xúc tu bắt đầu chảy ra lượng lớn dịch nhầy, tưới ướt sàn bếp dưới thân nó. +
Hứa Thanh Hoài tắt bếp gas, lộ ra chút ý cười: “Mày phải học cách kiên nhẫn, Hứa Hữu Dư. Muốn trở thành kẻ săn mồi cao cấp nhất, phải có định lực tốt nhất.” +
Nó khịt mũi coi thường với việc trở thành kẻ săn mồi cao cấp nhất, cũng lười không muốn hiểu ngôn ngữ nó không thích, đưa gương mặt vặn vẹo về phía Hứa Thanh Hoài, như chơi trò đánh đu, sau khi ăn uống no đủ liền muốn bám lên ngực trái của con người, dán vào cục thịt thuộc về nó. +
Nó trông mong nhìn chằm chằm, lại thấy Hứa Thanh Hoài quay người lấy một cái iPad, mở video ghép vần mà nó chưa học xong, đặt trước mặt Hứa Hữu Dư: “Học xong cái này, tao sẽ thả mày xuống.” +
Hứa Hữu Dư dại ra một lúc. +
“Ô a a……! Ô!! A!!!” Nó bắt đầu lớn tiếng phản kháng, kéo dây thép đến mức kêu răng rắc, “A a! Ngô!!” +
Hứa Thanh Hoài không thèm để ý đến nó, mặc kệ tiếng kêu ồn ào của nó, kéo ba lô của Ngư Phiến ra, lấy tờ quảng cáo quán bar mà anh chưa kịp xem kỹ. +
Anh nhớ không sai. +
Trên tờ quảng cáo là quán bar “Vấn Linh”, cái tên nghe có vẻ không hợp với E2508, tờ quảng cáo được vẽ bằng nét bút vặn vẹo khó có thể nhận ra, khiến người ta liên tưởng đến bò sát đang quấn quýt bên nhau. +
Hứa Thanh Hoài nhìn chằm chằm hai chữ này, ánh mắt dời xuống, chậm rãi đọc nội dung trên tờ quảng cáo. +
“Thứ năm! Quán bar Vấn Linh tổ chức party mặt nạ, ăn mừng quán đã khai trương được tròn một năm! +
Để cảm ơn các bằng hữu đã duy trì quán bar suốt một năm qua, chỉ cần thỏa mãn ba điều kiện sau, bạn sẽ được chè chén miễn phí ở bữa tiệc đêm đó! +
① Khi tiến vào quán bar, phải đeo mặt nạ; +
② Tuổi tác dưới 30; +
③ Không có bộ phận cơ thể làm bằng máy móc, là nhân loại thuần huyết; +
Nếu không thỏa mãn những điều kiện trên, chỉ cần đêm đó bạn tiến vào Vấn Linh, đều được giảm 50%! Giảm 50%! Giảm 50%! +
Đừng chỉ nghĩ, hãy hành động, thứ năm vào 19:00 tối, hẹn gặp ở Vấn Linh!” +
7 giờ tối đã là giờ cấm đi lại vào ban đêm, quán bar này rõ ràng không phải là nơi buôn bán hợp pháp. +
Khi hai người của đội giám sát buột miệng thốt ra cái tên Vấn Linh, chắc đã nhìn chằm chằm vào nơi đó rất lâu, mà quán bar còn dám tổ chức party trong giờ cấm đi lại. +
Hứa Thanh Hoài lập tức nảy sinh lòng tò mò mãnh liệt. +
Ngư Phiến là một người bình thường, một quán bar bất hợp pháp, có thể có bí mật gì? +
Anh hứng thú dạt dào nhìn tờ quảng cáo, nhét nó vào trong túi, rồi lôi cái ghim cài áo ra. +
“Bánh Bao,” anh búng tay, “Vừa nãy chúng ta còn chưa nói chuyện xong.” +
Bánh Bao đang ngụy trang thành vật trang trí lúc này mới không tình nguyện mà nhảy xuống từ trên bàn, ghét bỏ nhìn thoáng qua Hứa Hữu Dư đang không ngừng tạo ra tiếng ồn, che lỗ tai lại, lẩm bẩm: “May mà tôi được tạo từ linh kiện máy móc, nếu tôi được tạo từ máu thịt, bây giờ chắc bị làm ồn đến mức mất trí nhớ.” +
Hứa Thanh Hoài ném ghim cài áo lên giữa không trung, giơ mặt điêu khắc về phía chó robot: “Mày có nhớ ra điều gì không?” +
Bánh Bao nói: “Còn nhớ tin tức mà anh nhìn thấy vào một hôm sau khi nhặt được Hứa Hữu Dư không?” +
Tin tức? +
Hứa Thanh Hoài cẩn thận nhớ lại nội dung kênh tin tức hôm đó, không tìm thấy bất kỳ thông tin gì liên quan đến ghim cài áo. +
Bánh bao đắc ý nói: “Không nhớ ra đúng không? May mà có tôi! Bắt đầu từ phút 35 giây 16, khi TV đưa tin quân đội dọn dẹp các tổ chức phi pháp, trên màn hình có quay thoáng qua một bóng dáng mơ hồ, phán đoán theo góc độ và bóng dáng, đó là một cái đồ án rất lớn được khắc trên cánh cửa kim loại, cái đồ án đó nhìn giống ghim cài áo đến 60%, chúng giống nhau ở tư thế và góc độ của hai con rắn, chúng khác nhau ở cấu trúc và màu sắc.” +
Hứa Thanh Hoài: “Tổ chức phi pháp?… Dù có đào từ lõi năng lượng của hoang tinh E2508 ra, cũng không đủ năng lượng để một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa cấp A đi đến thủ đô, có vẻ như bọn họ không cần kinh doanh ở nơi nghèo nàn như thế này.” +
Bánh Bao: “Anh nói đúng, cho nên tôi đã cẩn thận phân tích và đối chiếu hình ảnh, tôi cho rằng hai đồ án vẫn có sự khác biệt, tôi hoài nghi hình trên ghim cài áo được lấy ý tưởng từ tổ chức phi pháp kia.” +
Hứa Thanh Hoài cúi đầu đối diện với cái ghim cài áo. +
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại lan ra từ ghim cài áo, anh lập tức lật ghim cài áo, nhíu mày hỏi: “Tổ chức đó tên là gì?” +
Bánh Bao nói: “Trong tin tức không nhắc đến. Tính ra, tin tức đó cũng rất kỳ quái, chỉ ca ngợi công lao của quân đội, tránh né không muốn nhắc đến tên, tín ngưỡng, phương thức hành động của tổ chức phi pháp đó.” +
Hứa Thanh Hoài ném ghim cài áo vào trong túi, “Ừ” một tiếng, duỗi tay xoa đầu Bánh Bao, nói: “Không liên quan đến chúng ta, mày lên mạng thu thập thông tin liên quan, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn.” +
“Chuyện gì?” +
Hứa Thanh Hoài mỉm cười, xách cánh tay máy tanh hôi trên mặt đất: “Làm một chút đồ ăn ngon cho mày.” +
Đôi mắt hợp kim của Bánh Bao lập tức sáng lên ánh xanh, nhìn thẳng về phía Hứa Thanh Hoài, cái đuôi cũng hưng phấn vẫy loạn: “Oa nga!” +
Hứa Thanh Hoài ôm cánh tay máy ra hồ nước, chuẩn bị một cái chậu, đổ dung dịch đặc chế vào bên trong, hoàn toàn ngâm cánh tay máy vào bên trong, bắt đầu dọn dẹp tác phẩm mấy năm trước của mình. +
Hứa Hữu Dư ở bên kia vẫn tiếp tục kêu ê ê oa oa, lớn tiếng kháng nghị theo tiết tấu của video dạy ghép vần, muốn thu hút sự chú ý của con người. +
Ban đầu Hứa Thanh Hoài còn bực bội liếc nó vài cái, nhưng khi anh bắt đầu rửa sạch cánh tay máy, vẻ mặt anh bắt đầu thay đổi, hiếm khi lộ một chút dịu dàng, chuyên chú đánh giá người bạn cũ lâu ngày không gặp, khiến Hứa Hữu Dư bị sự ghen tị lấp đầy, tiếng kêu càng thêm bén nhọn. +
Sự chú ý của Hứa Thanh Hoài hoàn toàn tập trung vào tác phẩm của mình. +
Sau nhiều năm bị Ngư Phiến sử dụng một cách thô bạo, bên ngoài cánh tay máy đều là vết bẩn dày đặc, dung dịch tẩy rửa nhanh chóng bốc mùi tanh hôi nồng đậm giống như Ngư Phiến. +
Anh kiên nhẫn rửa đi rửa lại, giặt sạch khoảng nửa tiếng, chất lỏng cuối cùng cũng trở nên trong suốt, lớp bẩn màu nâu đen trên bề mặt kim loại từ từ bong ra, lộ ra vỏ máy sẫm màu bên trong. +
Anh giơ cánh tay máy ra giữa không trung. +
Dưới ánh sáng tối tăm, cánh tay máy cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng chân thật nhất của nó, vết thương chồng chất trên đó đã trưng bày trải nghiệm thống khổ của nó suốt mấy năm qua: Chính giữa bàn tay một khe hở rộng, vùng xung quanh bắt đầu rỉ sắt; ngón út đã bị mất một nửa, chỗ bị đứt lộ ra những sợi dây thần kinh phức tạp; nòng súng ẩn giấu trong lòng bàn tay không được trang bị chức năng chống thấm, bị ngâm nước quá lâu, bên trong đều là vết rỉ sắt rậm rạp. +
Hứa Thanh Hoài nhíu mày, cảm giác khó chịu kia lại ập đến, cả người anh ngứa ngáy như bị kiến bò khắp người, giống như cảm giác khi anh nhìn thấy Hứa Hữu Dư tự ăn xúc tua. +
Anh vuốt ve logo mà anh để lại, nói: “Sau này sẽ không tặng mày cho người khác nữa.” +
Ngón tay trên cánh tay máy móc khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng vang, như đang trả lời. +
Hứa Thanh Hoài đặt cánh tay máy lên bàn sửa chữa, cực kỳ chăm chú vùi đầu vào công việc. Hứa Hữu Dư ở bên cạnh cũng không kêu nữa, chỉ âm thầm liếc nhìn cánh tay chướng mắt kia. +
Bánh Bao cực kỳ giàu kinh nghiệm mà vỗ vỗ nó. +
“Học tập đàng hoàng đi, nhìn bộ dạng này của anh, chắc ngày mai mới nhớ đến mày.” +
Hứa Hữu Dư không chút nể tình cắn một phát lên đuôi của Bánh Bao, để lại hai dấu răng trên bề mặt kim loại cứng. +
“……” Vẻ mặt của Bánh Bao trở nên trống rỗng hai giây, “…… Hứa Hữu Dư!!!!!!” +
Một chó một quái đánh nhau cách bệ bếp, cái đuôi va chạm với kim loại, phát ra tiếng lách cách lang cang ầm ĩ, Hứa Thanh Hoài không phản ứng gì, đeo kính lúp lên, nối từng sợi dây thần kinh cho phần ngón tay máy bị đứt. +
Anh phải tốn nguyên ngày chỉ để nối xong toàn bộ dây thần kinh cho cánh tay máy. +
Nửa chừng, chó robot và Hứa Hữu Dư đánh mệt, tạm ngừng chiến, chó robot nướng hai lát bánh mì, đưa cho Hứa Thanh Hoài một cái, rồi buộc chặt dây thép đang treo con quái vật, rồi tiến vào chế độ ngủ đông. +
Khi Hứa Thanh Hoài hoàn toàn sửa chữa xong cánh tay máy, đã là trưa ngày thứ ba. +
Anh đứng dậy, tinh thần sáng láng, không hề có dáng vẻ mệt mỏi vì làm việc suốt 80 tiếng, giơ cánh tay máy đã rực rỡ hẳn lên, nhét cánh tay trái vào. +
Cánh tay máy bắt đầu tự động điều chỉnh kích cỡ, giống như sinh vật sống, trở nên rất mỏng, rất mềm, áp sát vào cánh tay của Hứa Thanh Hoài, rồi nhanh chóng biến đổi màu sắc, đến khi hoàn toàn giống màu da của anh. +
Chỉ cần hai phút, cánh tay máy như đã “biến mất” trên người Hứa Thanh Hoài. +
Hứa Thanh Hoài nở nụ cười, linh hoạt cử động ngón tay, lấy một cây kim và sợi chỉ mảnh từ trong ngăn kéo, nhắm mắt lại, khống chế cánh tay trái, chuẩn xác lại nhanh chóng xuyên chỉ qua lỗ kim cực kỳ nhỏ. +
Xuyên xong sợi chỉ, anh điều khiển cánh tay trái nhảy một điệu múa ngón tay, rồi lấy một cục thép phế liệu từ trên bàn, dùng cao su dẻo nhào nặn nó thành bùn. +
Sau đó, anh giấu năm viên đạn vào trong lòng bàn tay, nhắm vào lá cây bên ngoài cửa sổ. +
Một tiếng trầm đục rất nhẹ, viên đạn bắn ra từ bàn tay máy, cách hơn mười mét, đánh trúng cục bùn dính trên lá cây. +
Hứa Thanh Hoài thay đổi góc độ, nhắm bàn tay vào thân cây, mấy sợi chỉ mảnh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy phóng về phía thân cây, ghim sâu vào trong thân cây, kéo Hứa Thanh Hoài về phía cửa sổ. +
“Rầm!” +
Lá cây xôn xao rơi xuống. +
Một lát sau, trên mặt Hứa Thanh Hoài có thêm một vết đỏ do bị đâm, anh đẩy cửa tiến vào, tâm trạng vẫn rất tốt, liếc thấy Hứa Hữu Dư vẫn bị treo trên bệ bếp, mỉm cười về phía nó. +
“Coi xong khóa học ghép vần chưa?” Anh xoa xoa đầu con quái vật, “Sao các tablet cũ kỹ này chưa hết điện?” +
Con mắt màu đỏ tươi của con quái vật phát ra ánh sáng sâu thẳm, xúc tu quấn chặt lấy dây thép, thâm trầm nhìn chằm chằm cánh tay trái của Hứa Thanh Hoài một lúc, hàm răng rậm rạp phát ra âm thanh khàn khàn, quỷ dị. +
“Ngô…… A……” +
“ch…… Ăn…… Hết……” +
“bu……” +
“Không…… Hành……” +
“Ăn luôn……ch…… Ăn…… Hết……chi……s……” +
Hứa Thanh Hoài sửng sốt, kinh ngạc nhìn con quái vật đang không ngừng mấp máy, cởi dây thép, định mở miệng nó để xác nhận cấu trúc cổ họng bên trong: “Mày biết nói?” +
Dây thép vừa buông ra, con quái vật bỗng nhiên hóa thành một bóng đen, đột nhiên đánh về phía cánh tay trái của Hứa Thanh Hoài. +


