Chương 11

28. +
Ban đầu Thu Nguyệt muốn Thước Nhược thay một bộ y phục xanh lam trông chững chạc hơn, nhưng Thước Nhược lại chê màu xanh lam quá là già, không chút do dự ném sang một bên, dứt khoát chọn một bộ màu vàng nhạt. Sau khi mặc vào tôn lên tóc đen da trắng, ánh mắt rạng ngời, trông đáng yêu y như một tiểu cô nương. Chỉ duy một thứ chưa hoàn hảo là sắc môi hơi nhạt, không đủ đỏ thắm. +
Thước Nhược ăn mặc xinh xắn lộng lẫy đi đến chính đường. +
Đỗ Mị nghĩ, mình đang làm khách tại Thước phủ, dù thế nào cũng phải bái kiến trưởng bối, nên cũng theo sau. +
Xuân Hoa đang dâng trà điểm tâm cho hai vị gia chủ vừa phong trần mệt mỏi trở về, thấy Thước Nhược thì khẽ cúi người hành lễ, ngay sau đó lui xuống. +
Thước Nhược đi thẳng đến chủ tọa, tiện tay nhón lấy một miếng điểm tâm cắn một cái: “Cha, mẹ, hai người về rồi à, trên đường có gặp chuyện gì thú vị không? Có mang quà về cho con không?” +
Thước phu nhân tuổi đã không còn trẻ, lại thường xuyên theo chồng vào nam ra bắc, trên mặt mang không ít dấu vết gió sương, thế nhưng phong thái vẫn còn, vẫn là một vị phụ nhân xinh đẹp. Bà đưa tay kéo đứa con út đã cao thêm không ít xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vụn điểm tâm nơi khóe miệng cậu, vừa quở trách: “Cha mẹ vừa mới về, con cái đứa bất hiếu này đã mở miệng đòi quà rồi.” +
Thước Nhược cười hì hì, bóp vai cho mẫu thân: “Vâng vâng, con biết hai người đường xa vất vả mà, để con xoa bóp cho người một phen, giúp lưu thông khí huyết nha.” Cậu làm cũng ra dáng lắm, vừa khéo khoe tài, chọc cho Thước phu nhân vui vẻ ra mặt. +
Thước lão gia ngồi một bên chậm rãi nhấp trà, gương mặt xụ xuống không giận tự uy: “Thước Nhược, ta nghe nói dạo gần đây con có phạt người hầu? Chuyện đó là thế nào?” +
Thước Nhược tay vẫn không ngừng, còn đang dồn sức lấy lòng mẫu thân. Nghe vậy, cậu bĩu môi một cái: “Đó là vì Xuân Hoa không tốt, nàng lại đi trộm vặt, còn dám trộm cả chỗ con nữa. Tuy vật báu của con nhiều, nhưng món nào cũng hợp ý con, thiếu một thứ cũng không được.” +
Thước lão gia dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thước Nhược đã tỏ ra bực bội: “Cha, người hiếm khi về lấy một lần, chẳng lẽ lại muốn càm ràm con vì chuyện vặt vãnh này à?” +
Lời của Thước lão gia lập tức bị chặn lại, ánh mắt ông rơi xuống dáng người thẳng tắp, tướng mạo xuất chúng của Đỗ Mị đang đứng bên cạnh, tựa như tìm được lối thoát cho mình, bèn vờ trầm ngâm hỏi: “Vị này là…?” +
Thước Nhược lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng kéo Đỗ Mị lại gần, đắc ý đầy mặt giới thiệu: “Vị này là người yêu con, Đỗ Mị.” +
Đỗ Mị phối hợp mỉm cười một cái, hành lễ, một bộ thanh niên lễ phép. +
Câu này vừa thốt ra, Thước lão gia và Thước phu nhân đều khiếp sợ đến mất bình tĩnh: “—Người yêu?” +
Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. +


